Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 28/5/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đe dọa đáp trả Chính quyền Teheran hôm qua, 26/05/2026, cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc không kích của Mỹ ở miền nam Iran, vào lúc đang có những tiến triển rõ ràng trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông. Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, bộ Ngoại Giao Iran tuyên bố: “Quân đội khủng bố Mỹ, khi tiếp tục các hành động bất hợp pháp và phi lý của họ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực (...), đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở vùng Hormozgan trong 48 giờ qua”. Bộ này cảnh báo: "Cộng hòa Hồi giáo sẽ không để bất kỳ hành động độc ác nào không bị đáp trả."
<!>
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) thông báo đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa ở miền nam Iran vào đêm 25/05. Phía Iran chưa chính thức xác nhận các vụ oanh kích này, nhưng truyền thông Nhà nước đã đưa tin về các vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas và thông báo một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của các vụ nổ này.

Về phần mình, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hôm nay cho rằng có ít khả năng chiến tranh tái diễn với Hoa Kỳ, tuy vẫn tuyên bố sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công mới. Hôm qua lực lượng này tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và đã bắn vào các máy bay khác tìm cách xâm nhập không phận Iran, nhưng không nêu rõ thời điểm.

Tuy hai bên đe dọa nhau, các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn tiếp diễn. Các quan chức cao cấp của Iran, bao gồm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf và ngoại trưởng Abbas Araghchi, đã đến Doha hôm 25/05, trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi bắt đầu xung đột. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cũng đã đến Doha để thảo luận về các khoản tiền bị phong tỏa ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo hãng tin Iran Tasnim, Teheran đang yêu cầu giải tỏa 24 tỷ đô la tài sản của họ. Đây là một trong những điểm bất đồng chính, cùng với vấn đề hạt nhân, trong các cuộc đàm phán giữa Iran với Mỹ. Washington vẫn nghi ngờ Teheran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, yêu cầu phá hủy kho uranium được làm giàu với nồng độ cao.

Theo Tân Hoa Xã, hôm qua, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lập lại lời kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Trung Đông, bày tỏ hy vọng là Hoa Kỳ và Iran tìm ra một thỏa hiệp. Ông Vương Nghị còn nhắc lại yêu cầu của Bắc Kinh là phải bảo đảm an toàn cho các tuyến giao thương hàng hải và các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Israel mở rộng vùng chiến sự tại miền nam Liban
Bất chấp lệnh ngừng bắn, quân đội Israel mở rộng vùng chiến sự tại miền nam Liban. Hôm qua, 26/05/2026, Israel yêu cầu dân cư tại khoảng 50 ngôi làng ở miền nam sơ tán. Theo bộ Y Tế Liban, 31 người chết, trong đó có ít nhất bốn em nhỏ và ba phụ nữ, trong các cuộc tấn công hôm qua.

Thông tín viên Paul Khalifeh tường trình từ Beyrouth :
« Zawar El Sharqi là một thị trấn quan trọng trên con đường dẫn đến Nabati, nằm cách biên giới 22 km. Địa điểm này nằm bên ngoài vùng đệm trên thực tế, do Israel thiết lập ở miền nam Liban. Binh lính Israel đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng Hezbollah đóng quân trong khu vực. Cận chiến kéo dài nhiều giờ, kèm theo pháo kích và không kích.

Quân đội Israel vẫn chưa chiếm được Zawar El Sharqi, địa điểm cho phép mở đường tiến vào Nabati, thành phố lớn thứ hai ở miền nam Liban, và là một trong những thành trì chính của Hezbollah.
Lực lượng Hồi giáo Shia này triển khai các địa điểm phóng rốc-két và các hệ thống phóng vũ khí trên không ở các ngọn đồi và thung lũng, bao gồm cả loại drone quang học FPV khét tiếng, gây nhiều thách thức đáng kể cho quân đội Israel. Các cuộc không kích của Israel tập trung vào các địa điểm xung quanh hồ Karaoun, hồ lớn nhất của Liban, và vào một con đường dẫn đến con đập quan trọng nhất của đất nước. Đây là khu vực trọng yếu mà các tuyến đường tiếp tế đi qua, kết nối các thành trì của Hezbollah ở phía bắc thung lũng Bekaa với miền nam Libang.

Cơ quan quản lý nước Litani, đơn vị phụ trách đập, đã yêu cầu chính quyền đóng cửa các con đường dọc theo đập và ngăn chặn người dân tiếp cận các cơ sở vật chất và địa điểm du lịch trong khu vực hồ này. »
Theo AFP, hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Israel và đích thân thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố hạ sát được Mohammed Odeh, người được cho là tân thủ lĩnh cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, trong một cuộc tấn công ở Gaza. Người tiền nhiệm bị hạ sát hồi giữa tháng 5.

Khoảng 50 quốc gia lên án đe dọa của Nga nhắm vào giới ngoại giao tại thủ đô Ukraina


Khoảng 50 quốc gia và Liên Hiệp Châu Âu lên án các đe dọa của Nga đối với các nhà ngoại giao tại Kiev, theo đại diện của Ukraina tại Liên Hiệp Quốc hôm qua, 26/05/2026.
Hôm 25/05, cơ quan ngoại giao Nga đã kêu gọi công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế rời thủ đô Ukraina càng sớm càng tốt, trước khi Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích.

Theo AFP, đại diện của Ukraina tại Liên Hiệp Quốc Andriy Melnyk, trong một cuộc họp báo, tuyên bố những lời đe dọa nói trên của Nga đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài và các đại sứ quán « là điều không thể dung thứ ».

Hôm qua, nhiều nước châu Âu đã triệu đại diện ngoại giao của Nga lên để phản đối, sau các lời đe dọa Matxcơva đưa ra tiếp theo đợt ném bom dữ dội đêm thứ Bảy 25/05, qua ngày Chủ Nhật 26/05, đặc biệt tại thủ đô Kiev.

Trong đợt oanh kích chưa từng có nhắm vào Kiev, nhiều bảo tàng đã là mục tiêu. Thông tín viên Lucas Lazo gửi về bài phóng sự cho biết về các tổn thất tại bảo tàng nghệ thuật quốc gia, mở cửa từ năm 1904.
« Không còn khách tham quan, các phòng triển lãm ngổn ngang mảnh kính vỡ và bụi. Nhân viên bảo tàng đang tất bật thu dọn các mảnh vụn và đắp vá lại những chỗ bị hư hại. Bà Victoria Voloshyna, phụ trách truyền thông cho biết : ‘‘Tất cả cửa sổ của bảo tàng đều bị vỡ, cũng như một phần trần nhà. Tuy nhiên, bảo tàng này đã tồn tại xuyên qua Đệ nhị Thế chiến, hay cuộc ‘‘Cách mạng Nhân phẩm’’ (tức cuộc chính biến Maidan năm 2014 lật đổ chính quyền thân Nga Yanukovitch)’’.

Một ngày trước khi bị oanh kích, bảo tàng đã khai trương một triển lãm mới. Người phụ trách truyền thông nói : Đây là một triển lãm về việc dùng âm thanh và hình ảnh để chữa trị cho những người hiện đang gặp khó khăn về tâm lý hoặc cảm xúc liên quan đến chiến tranh. Một phần của triển lãm đã bị hư hại.

Sau khi đánh giá sơ bộ thiệt hại, bảo tàng ước tính sẽ không thể mở cửa trở lại trước mùa đông tới. Việc bảo tàng phải đóng cửa càng thêm đau xót khi nghệ thuật Ukraina, với cuộc xâm lăng của Nga, đã trở thành một chỗ dựa tinh thần với người Ukraina. Bà Victoria Voloshyna : ‘‘Tôi nghĩ rằng ngay cả sau khi chiến tranh bắt đầu, không phải tất cả mọi người Ukraina đều hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn những gì mang bản sắc Ukraina trong mình, của việc quảng bá bản sắc Ukraina với thế giới, và ngay cả với trong chính xã hội Ukraina.’’

Điều may mắn là những tác phẩm quý giá nhất, chẳng hạn như các bức tranh nhiều màu Byzantine thế kỷ 12, đã được chuyển đến một địa điểm bí mật để bảo quản an toàn. »

Hàn Quốc thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân để đưa vào hoạt động từ năm 2030


Hàn Quốc hôm qua, 26/05/2026, thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên và dự kiến cho hạ thủy vào giữa những năm 2030, nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Bác Triều Tiên. Kế hoạch này là một bước tiến đáng kể cho ngành công nghiệp hải quân và quốc phòng của Hàn Quốc. Hiện trên thế giới mới chỉ có sáu nước sở hữu loại tàu này là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pháp và Anh.

Dù hoạt động đóng tàu sẽ được thực hiện với phía Mỹ, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc nhấn mạnh là việc phát triển công nghệ và cả đóng tàu đều sẽ được thực hiện trong nước. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định những tàu ngầm hạt nhân này là "biểu tượng cho quyết tâm gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên".
Không giống như tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, vốn phải thường xuyên nổi lên mặt nước để nạp điện, do vậy làm tăng nguy cơ bị phát hiện, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động ở dưới nước trong thời gian dài hơn nhiều.

Hãng tin AFP nhận định, Seoul từ lâu đã tìm cách trang bị loại tàu này để đối phó với các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên, nhưng vấn đề này vẫn bị hạn chế bởi thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, theo đó, cần phải có sự chấp thuận của Washington. Mặc dù Hàn Quốc sở hữu các lò phản ứng hạt nhân, nhưng thỏa thuận với Mỹ không cho phép Seoul tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc làm giàu uranium cho mục đích quân sự.

Không có nhận xét nào: