Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện trên trời dưới đất
1. Liệu người ngoài hành tinh có thể viếng thăm Trái Đất được không? Một nhà khoa học không gian phân tích những trở ngại của việc bay giữa các định tinh
2. Pin mặt trời rất mỏng và bán trong suốt (nhìn xuyên qua được một phần) có thể dùng làm cửa kính phát điện cho nhà cửa xe cộ.
3. Nhà Khoa Học Cho Rằng Sao Chổi 3I/ATLAS Có Thể Đã Gieo Rắc Sự Sống Khi Bay Qua Thái Dương Hệ
4. Góc đố vui và lời giải
HCD 22-may-2026
------☼------
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
<!>

HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Dưới đây là phần tóm tắt bản tin về khả năng người ngoài hành tinh viếng thăm Trái Đất.
Người Ngoài Hành Tinh Có Thể Đến Trái Đất Được Không?
Vào tháng 5 năm 2026, Bộ Quốc phòng Mỹ lại công bố thêm nhiều hình ảnh và phim tài liệu về các vật thể bay lạ (UFO). Điều này làm dư luận và giới khoa học quan tâm hơn về chuyện người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, dưới mắt một nhà khoa học không gian, viễn cảnh này gặp phải những trở ngại cực kỳ to lớn về mặt vật lý và kỹ thuật.
1. Khoảng cách quá xa xôi
Trong hệ mặt trời của chúng ta không có dấu hiệu của sinh vật thông thái. Vì vậy, nếu có người ngoài hành tinh, họ phải đến từ một hệ sao khác trong Ngân Hà.Ngôi sao gần mặt trời nhất là Proxima Centauri, cách chúng ta 4,25 năm ánh sáng (khoảng 40 ngàn tỉ cây số).
Nếu ví Trái Đất nhỏ bằng một hột đậu xanh, thì khoảng cách đến ngôi sao gần nhất này tương đương từ thành phố New York đến nước Úc. Những nền văn minh khác nếu có chắc chắn còn ở xa hơn thế rất nhiều.
2. Trở ngại về vận tốc và nhiên liệu
Để chuyến đi không kéo dài đến hàng mấy trăm năm (dễ gặp tai nạn hoặc hư hỏng máy móc), phi thuyền phải bay thật nhanh. Các nhà nghiên cứu tính toán vận tốc đường trường hợp lý nhất là khoảng 30.000 cây số một giây (bằng 1/10 vận tốc ánh sáng). Ở tốc độ này, đi quãng đường 10 năm ánh sáng cũng mất tròn 100 năm.
Muốn đạt vận tốc đó, việc chọn loại nhiên liệu là bài toán hóc búa nhất:Hỏa tiễn dùng hóa chất thông thường: Loại mà loài người đang dùng hiện nay sinh lực quá yếu. Để đưa phi thuyền đạt vận tốc kể trên, số lượng nhiên liệu cần thiết sẽ nặng hơn toàn bộ vật chất trong vũ trụ.
Năng lượng nguyên tử (Phản ứng hạch tâm): Cho lực đẩy mạnh gấp 10 triệu lần hóa chất, nhưng phi thuyền vẫn phải chở theo lượng nhiên liệu nặng gấp 150 lần trọng lượng của chính nó.
Nhiên liệu phản vật chất: Đây là nguồn năng lượng lý tưởng nhất vì chuyển hóa hoàn toàn vật chất thành năng lượng. Khi đó nhiên liệu chỉ chiếm chưa đầy 1/4 trọng lượng phi thuyền. Khốn nỗi, chất này cực kỳ hiếm và khó chế tạo, khoa học hiện nay mới chỉ tạo ra được một phần tỉ phân lượng nhỏ trong khoảnh khắc.
3. Hiểm họa trong không gian và vỏ bọc phi thuyền
Không gian vũ trụ không hoàn toàn trống rỗng mà có các hạt bụi vi mô. Khi phi thuyền di chuyển với vận tốc bằng 1/10 ánh sáng, một hạt bụi nhỏ đụng vào vỏ tàu sẽ có sức phá hoại như một viên đạn. Các nguyên tử hydro cũng sẽ tạo ra những luồng phóng xạ cực mạnh làm mòn các lớp kim loại bền bỉ nhất.
Do đó, phi thuyền phải có lớp vỏ bọc thật dày như một pháo đài bay và có hệ thống màn chắn từ tính phức tạp. Điều này làm tăng trọng lượng tàu, dẫn đến việc lại phải chở thêm nhiều nhiên liệu hơn nữa.
Kết luận: Không có định luật vật lý nào cấm cản việc bay từ hệ sao này sang hệ sao khác. Thế nhưng, khi kết hợp hàng trăm điều kiện kỹ thuật khắc nghiệt và mâu thuẫn nhau (như phi thuyền vừa phải thật nhẹ để bay nhanh, vừa phải thật dày nặng để bảo vệ), thì việc viếng thăm này trở nên bất khả thi về mặt thực tế. Nếu họ thực sự đến được Trái Đất, câu hỏi lớn nhất của nhân loại sẽ là: "Bằng cách nào mà họ đến được đây?"

HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Pin Mặt Trời Trong Suốt Dùng Cho Cửa Kính
Các nhà khoa học tại Singapore vừa chế tạo thành công một loại pin mặt trời siêu mỏng và bán trong suốt (nhìn xuyên qua được một phần), có thể gắn trực tiếp lên cửa kính của các tòa nhà cao tầng hay xe cộ.
Chế tạo bằng vật liệu mớiĐộ mỏng kinh ngạc: Loại pin này sử dụng khoáng chất perovskite, chỉ dày khoảng 10 nanômét (mỏng hơn sợi tóc người đến 10.000 lần).
Giữ màu tự nhiên: Pin có đặc tính trung hòa màu sắc, không làm thay đổi màu kính hay làm tối sầm tòa nhà khi nhìn từ bên ngoài.
Giải pháp tối ưu cho đô thịTận dụng vách kính: Lâu nay, các thành phố lớn thiếu không gian rộng hoặc các tấm pin mặt trời loại đang có vì quá nặng (từ 18 đến 23 kg mỗi tấm) nên không thể gắn lên các tòa nhà nhiều tầng vách bằng kính. Phát minh mới này biến toàn bộ bề mặt kính của các tòa nhà thành nơi phát điện mà không tốn thêm diện tích đất.
Hoạt động tốt trong bóng râm: Khác với pin silicon thông thường cần ánh nắng gay gắt, vật liệu mới này vẫn phát ra điện ngay cả trong điều kiện ánh sáng gián tiếp hoặc khi trời nhiều mây – điều rất phù hợp với các đô thị có nhiều bóng râm từ nhà cao tầng.
Hiệu suất và cách thức sản xuấtHiệu suất hứa hẹn: Thử nghiệm cho thấy loại pin bán trong suốt này có hiệu suất phát điện khoảng 7,6%, trong khi vẫn cho 41% ánh sáng đi qua.
HCD: (kém hơn pin mặt trời loại đang có của các hãng chính: Aiko Solar (dòng Neostar) có hiệu suất thương mại cao nhất hiện nay là 25,0%. Recom Technologies được 24,8%. LONGi Solar (dòng Hi-MO X10) hiệu suất từ 24,3% đến 24,8%. Maxeon (Maxeon 7, trước đây thuộc SunPower) đạt 24,1%.
Kỹ thuật tân tiến: Nhóm nghiên cứu dùng phương pháp bốc hơi nhiệt trong môi trường chân không (tương tự như cách chế tạo bóng bán dẫn và màn hình điện tử). Cách làm này giúp lớp phim phủ đều trên diện tích lớn, tránh được các hóa chất độc hại và hạn chế tối đa các khuyết tật cấu trúc.
Những thách thức đang chờ:
Dù đạt kết quả rất khả quan trong phòng thí nghiệm và đã được nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, kỷ thuật này vẫn cần thời gian để thương mại hóa vì hai lý do:Độ bền: Vật liệu perovskite rất nhạy cảm với hơi ẩm, dưỡng khí (oxy), nhiệt độ và tia tử ngoại. Việc giữ cho pin hoạt động bền bỉ qua nhiều năm ngoài trời vẫn là bài toán khó.
Sản xuất hàng loạt: Chế tạo thành công các mẫu thử nghiệm nhỏ tại phòng thí nghiệm rất khác với việc sản xuất hàng ngàn mét vuông kính không tì vết cho các công trình lớn.
Nhìn về tương lai: Nếu khắc phục được các nhược điểm trên, kỷ thuật này không chỉ áp dụng cho các tòa nhà lớn mà còn có thể dùng cho kính xe hơi, kính mát thông minh hay các thiết bị điện tử đeo trên người, giúp chúng tự charge điện liên tục từ ánh sáng xung quanh.
-----===<oOo>===-----
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Nhà Khoa Học Cho Rằng Sao Chổi 3I/ATLAS Có Thể Đã Gieo Rắc Sự Sống Khi Bay Qua Thái Dương Hệ
Lâu nay, một nhóm nhỏ các nhà khoa học vẫn tin vào giả thuyết cho rằng mầm mống của sự sống có thể đã phát tán khắp vũ trụ bao la nhờ vào bụi vũ trụ, các định tinh nhỏ hoặc sao chổi. Có người, như nhà thiên văn học quá cố Carl Sagan, còn nghĩ tới việc các sinh vật thông thái ở một thế giới xa xôi đã cố ý đem gieo rắc những mầm sống này sang các hành tinh khác.
Mới đây, ông Avi Loeb, một nhà thiên văn học thuộc Đại học Harvard, lại khơi lên giả thuyết đầy thú vị này sau nhiều tháng theo dõi 3I/ATLAS – một thiên thể lạ từ bên ngoài bay vào thái dương hệ của chúng ta và tiến rất gần đến một số hành tinh vào năm ngoái. Ông Loeb cho rằng con tàu bằng băng đá tự nhiên này có thể đã rải các yếu tố tạo nên sự sống suốt dọc đường đi, hoặc thậm chí nó được chế tạo nhằm mục đích gieo mầm cho các hành tinh như Trái Đất.
Các điểm chánh trong giả thuyết của Nhà Thiên Văn Học Avi Loeb:Mầm sống trốn trong băng đá: Ông Loeb ví sao chổi 3I/ATLAS như một bông hoa bồ công anh thả các hạt giống bay theo gió vào những vùng đất màu mỡ. Sinh vật ngoại hành tinh có thể đã nằm ẩn sâu trong các túi băng của sao chổi để sống sót qua cuộc hành trình dài, trước khi được phóng thích ra ngoài lúc đến gần các hành tinh.
Người làm vườn của vũ trụ: Ngoài việc đây là một hiện tượng tự nhiên, ông không loại trừ khả năng một vị "làm vườn vũ trụ" nào đó đã cố ý đưa sao chổi 3I/ATLAS đi làm nhiệm vụ gieo giống. Điều này giải thích tại sao đường bay của nó lại trùng hợp một cách kỳ lạ với quỹ đạo của các hành tinh có thể có sự sống quanh Mặt Trời, cũng như hiện tượng nó phun ra các mảnh vỡ lớn hướng về phía Mặt Trời bất chấp sức cản của gió và bức xạ thái dương.
Giữ vững lập trường: Trước đây, ông Loeb từng đưa ra ý kiến cho rằng 3I/ATLAS là phi thuyền của người ngoài hành tinh nhưng bị nhiều người phản bác. Giờ đây, dù các dữ liệu hình ảnh cho thấy vật thể này chỉ là một khối băng đá, ông vẫn tin rằng có bàn tay của sinh vật thông thái đứng sau chuyến viếng thăm này.
Những ý kiến trái chiều từ giới khoa học:Giả thuyết mầm sống đến từ vũ trụ vẫn là đề tài tranh luận gay gắt. Nhiều nhà khoa học quả quyết rằng các yếu tố tạo nên sự sống vốn đã có sẵn trên Trái Đất ngay từ đầu, chứ không cần từ nơi khác tới. Việc các mầm sống này làm sao tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt ở các nơi khác trong thái dương hệ lại là một câu hỏi lớn hơn nữa.
Dù vậy, đây vẫn là một bài toán suy luận rất hấp dẫn. Ông Loeb kêu gọi nhân loại nên chuẩn bị các đầu dò để bắn thẳng vào bề mặt các khối băng di động này trong tương lai, nhằm phân tích các chất liệu rơi ra xem có mang sự sống ngoài hành tinh hay không. Nếu có, và nếu chúng giống với sinh vật trên Trái Đất, thì giả thuyết về vị "làm vườn vũ trụ" gieo mầm cho hành tinh chúng ta hoàn toàn có thể là sự thật.
-----===<oOo>===-----
Nhận xét của một bằng hữu về bài về Bày bậy về cách ăn trứng gà
From: nguyen huynh <huynhnguyen9@
Sent: Wednesday, May 27, 2026 2:26 SA
Subject: Re: FW: [quanvenduong] FW: Bày bậy về cách ăn trứng gà, cách chuyển từ Samsung Messages App sang Google Messages App, góc đố vui và lời giải
63°C – 65°C
Hoặc luộc nước sôi lăn tăn
Bậy quá sức tưởng tượng !
Phải luộc trứng gà trong nước sôi hoàn toàn.
Từ khi bắt đầu sôi, để trong nước sôi khoảng từ 5 phút đến 6 phút mới tắt lửa .
Đúng là Một bài viết tai hại về cách ăn trứng gà.
HCD: Cám ơn anh Nguyen
-----===<oOo>===-----
-----===<oOo>===-----
HCD: HCD: Cám ơn anh Năng. Anh giải như trên (tôi vẽ hình) Các bạn thấy sao? Đây là câu đố vui kế tiếp
From: Luc Nguyen <luc2503@
Sent: Tuesday, May 26, 2026 5:54 CH
Subject: Re: [quanvenduong] FW: Bày bậy về cách ăn trứng gà, cách chuyển từ Samsung Messages App sang Google Messages App, góc đố vui và lời giải
Câu trả lời của anh Năng sai rồi.
Nếu làm kiểu anh Năng thì chiều dài đoạn đường sẽ là: 11+6+30+6+1 = 54


Mở cái thùng ra, lấy cây thươc kẻ đường thẳng từ con kiến đến giọt mật thì chiều dài đoạn đường sẽ ngắn nhất. Đoạn đường đó là đường chéo của một tam giác vuông có 2 cạnh là 10 (=11-1) và 42 (=6+30+6). Dùng công thứ Pythagore giải thì đường chéo đó bằng: Căn số(10x10 + 42x42) = 43.17
HCD: Cám ơn anh Luc Nguyễn. Đúng vậy đường ngắn nhất là đường thẳng. Đó là cạnh huyền tam giác ABC.
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Wednesday, May 27, 2026 9:27 SA
Subject: Giải thích con kiến bò
Anh Đẳng ơi,
Ý tôi là con kiến bò theo đường A hay B, có vậy thì mới ra 42. (1+30+11); chớ theo hình của anh thì dài hơn 42.
Nếu cho mở hộp, rồi gập hai bìa lại gần nhau, thì đường đi chỉ còn 18. ( 30 - (1+11) ).
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe.
Năng
Gần 1 tuần mới có email, tôi tưởng anh đã bị di tản do chất hóa học ở Orange county?
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
HCD: Cám ơn anh Năng.
-----===<oOo>===-----
HCD: Lời giải
-----===<oOo>===-----


--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.

Không có nhận xét nào: