Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2026

Ngày Mai: Ngày Truyền Thống CSQG. Thứ Ba Này, Ngày 2 Tháng Sáu 2026: Nhớ Đi Bầu Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải



Giới Thiệu Sinh Hoạt Hội Đoàn Quân Đội Ngày Mai: Ngày Truyền Thống CSQG
Nhắc Nhở, Thứ Ba Này, Ngày 2 Tháng Sáu 2026: Ngày Cuối Cùng Bỏ Phiếu Bầu Cử Sơ Bộ California. Rủ Nhau Đi Bầu! Lá Phiếu Là Sức Mạnh Cộng Đồng!
Kính gửi Quý Cử Tri California,Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, là ngày cuối cùng để tham gia Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ California.
<!>

Thông báo này đặc biệt dành cho những cử tri chưa bỏ phiếu, cũng như những người chọn hình thức bỏ phiếu qua thư, nhằm bảo đảm lá phiếu được gửi đúng hạn và được kiểm đếm hợp lệ.


Nếu Chưa Nhận Được Phiếu Bầu
Mọi cử tri hội đủ điều kiện tại California đều đã được gửi phiếu bầu kèm phong bì hồi đáp có trả sẵn cước phí.
Nếu quý vị chưa nhận được phiếu bầu, hoặc phiếu bị thất lạc, hư hỏng, quý vị có thể liên lạc với văn phòng bầu cử quận hạt để xin cấp lại phiếu mới.
Quý vị cũng có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri và thông tin bỏ phiếu của mình qua hệ thống của Tiểu bang California.
5 Bước Đơn Giản Để Gửi Phiếu Bầu
1. Hoàn tất phiếu bầu
Đánh dấu lựa chọn của quý vị trên lá phiếu.
2. Cho phiếu vào phong bì
Đặt phiếu bầu vào phong bì hồi đáp do văn phòng bầu cử cung cấp và niêm phong cẩn thận.

3. Ký tên
Ký tên vào mặt ngoài phong bì.
Chữ ký nên giống với chữ ký trên bằng lái xe California, thẻ căn cước tiểu bang hoặc chữ ký đã dùng khi ghi danh cử tri. Văn phòng bầu cử sẽ đối chiếu chữ ký trước khi kiểm đếm lá phiếu.
4. Gửi lại phiếu bầu
Quý vị có thể chọn một trong các cách sau:
Bỏ vào thùng phiếu chính thức:
Đưa phong bì phiếu bầu vào các thùng phiếu an toàn, các địa điểm bỏ phiếu hoặc văn phòng bầu cử quận hạt trước 8 giờ tối ngày 2 tháng 6.
Đến bỏ phiếu trực tiếp:
Quý vị có thể đến địa điểm bỏ phiếu hoặc trung tâm bầu cử gần nơi cư ngụ.

Gửi qua bưu điện:
Phiếu bầu gửi qua thư phải được đóng dấu bưu điện chậm nhất vào ngày 2 tháng 6 năm 2026 và phải đến văn phòng bầu cử trước ngày 9 tháng 6 năm 2026.
Lưu ý: Tại một số nơi, thư có thể không được đóng dấu ngay trong ngày gửi. Vì vậy, nếu chọn gửi qua bưu điện, quý vị nên mang phiếu đến bưu cục và yêu cầu nhân viên đóng dấu trực tiếp trên phong bì. Tốt nhất nên gửi trước Ngày Bầu Cử để tránh mọi trở ngại ngoài ý muốn.
5. Theo dõi lá phiếu của mình
Quý vị có thể ghi danh chương trình theo dõi phiếu bầu để nhận thông báo qua điện thư, tin nhắn hoặc điện thoại về tình trạng lá phiếu từ lúc gửi đi cho đến khi được kiểm đếm.
Hãy Chuẩn Bị Ngay Hôm Nay
Đừng chờ đến phút cuối. Hãy quyết định cách gửi lại phiếu bầu của mình và hoàn tất việc bỏ phiếu càng sớm càng tốt.
Mỗi lá phiếu đều có giá trị. Mỗi tiếng nói đều góp phần quyết định tương lai cộng đồng và tiểu bang chúng ta.
Cần Trợ Giúp?


Đường dây hỗ trợ cử tri miễn phí: • English: (800) 345-VOTE (8683) • Español: (800) 232-VOTA (8682 • 中文: (800) 339-2857 • हिन्दी: (888) 345-2692 • 日本語: (800) 339-2865 • Khmer: (888) 345-4917 • 한국어: (866) 575-1558 • Tagalog: (800) 339-2957 • ภาษาไทย: (855) 345-3933 • Tiếng Việt: (800) 339-8163 • TTY/TDD: 711
Hoặc liên lạc trực tiếp với văn phòng bầu cử quận hạt nơi quý vị cư ngụ.
Xin đừng bỏ lỡ cơ hội lên tiếng qua lá phiếu của mình. Hãy tham gia bầu cử và gửi phiếu ngay hôm nay.
Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang California

Tin Quốc Tế Đó Đây
Tố Cáo Hoa Thịnh Ðốn Vi Phạm Lệnh Ngừng Bắn, Iran Tấn Công Một Căn Cứ Quân Sự của Hoa Kỳ


(Ảnh REUTERS - Pool via WANA, minh họa: Hải quân Iran phóng một phi đạn vào một địa điểm không xác định, trích từ một video được công bố ngày 8/5/2026.)
-Tình hình tại Trung Đông bấp bênh hơn bao giờ hết. Sáng 28/5/2026, Teheran tố cáo Hoa Kỳ "vi phạm Thỏa thuận Ngừng bắn" sau một vụ oanh kích nhắm vào thành phố Bandar-Abbas, ở miền Nam Iran và hướng ra eo biển Hormuz.
Để đáp trả, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, rất có thể là tại Kuwait. Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ bác bỏ thông tin về một dự thảo thỏa thuận giải tỏa eo biển Hormuz. Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Đầu tiên 4 tàu của Hoa Kỳ đã tìm cách vượt qua eo biển Hormuz bằng cách tắt máy phát tín hiệu, nhưng đã bị phát giác và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng cảnh cáo. Các tàu này đã phải quay trở lại điểm xuất phát trong vùng Vịnh Ba Tư. Tiếp theo đó, Hoa Kỳ đã oanh kích vào một mục tiêu gần phi trường Bandar Abbas, miền Nam Iran.

Chính để trả đũa vụ này, Teheran phóng phi đạn và drone vào một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Có khả năng đó là một căn cứ ở Kuwait. Iran đồng thời khẳng định nếu Hoa Kỳ lại đe dọa và tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, Vệ Binh Cách Mạng Iran sẽ mạnh tay đáp trả. Đây là một lời cảnh cáo rất rõ ràng từ phía Iran, vốn vẫn khẳng định kiểm soát eo biển Hormuz, không một tàu thuyền nào được qua lại nếu không được phép của Iran".
Sáng 28/5/2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cảnh báo Teheran "sẽ đưa ra tất cả các quyết định cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia".
Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump chiều 27/5/2026 bác bỏ thông tin về một dự thảo thỏa thuận gồm 14 điểm, được đài truyền hình Iran loan tải, giúp giải quyết bế tắc tại eo biển Hormuz. Ông Trump coi đây là một kế hoạch "hoang đường" do Teheran tự nghĩ ra, đồng thời đe dọa nếu không nhanh chóng đạt được đồng thuận, Iran sẽ bị đánh "tan tành". Tuy nhiên khi phát biểu, lãnh đạo Tòa Bạch Ốc dường như đã nhầm lẫn Iran với Oman, vốn là một đồng minh của Hoa Kỳ.
Do căng thẳng gia tăng trở lại, giá dầu hỏa lại bị đẩy lên cao: Đầu giờ phiên giao dịch, giá dầu Bent đã tăng 2,5%.

Chiến Tranh Iran: Tỉ Lệ Được Lòng Dân của Tổng Thống Mỹ Sụt Giảm Mạnh


(Hình REUTERS - Evan Vucci: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick trong một cuộc họp nội các tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 27/5/2026.)
-Trong khi cuộc chiến Iran khiến Hoa Kỳ tốn kém rất nhiều ngân sách và đàm phán giữa Hoa Kỳ với Iran vẫn đang bế tắc, tỉ lệ được lòng dân của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang sụt giảm mạnh.
Trong các cuộc khảo sát gần đây, có tới 65% số người được hỏi nói họ không hài lòng với cách ông Donald Trump giải quyết cuộc xung đột này, và 61% cho rằng việc can dự của Hoa Kỳ là một sai lầm. Ngoài ra 69% phản đối các nỗ lực của ông nhằm giảm chi phí sinh hoạt. Những người trẻ và cử tri gốc Latinh từng bỏ phiếu cho ông Donald Trump vào năm 2024 đang dần dần quay lưng với ông. Chưa bao giờ Tổng thống Trump lại mất lòng dân đến như vậy, theo ghi nhận hôm 28/5/2026 của thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ New York:
"Shawna sống ở tiểu bang Utah, một tiểu bang có xu hướng bảo thủ, và cô hiểu rằng những cử tri từng bỏ phiếu cho phe Cộng hòa một cách bốc đồng - những "cử tri do dự" - ngày càng tỏ ra không hài lòng trong các cuộc thăm dò ý kiến.

Shawna nói: "Những người từng do dự, phân vân khi bỏ phiếu cho Donald Trump khi đó nghĩ rằng: 'À, ông ấy sẽ cắt giảm ngân sách chính phủ để tiết kiệm tiền cho dân!' Nhưng nay họ nhận ra ông đã đổi hướng và kéo chúng tôi vào một cuộc chiến tiêu tốn hàng tỉ Mỹ kim và làm giá cả tăng vọt, bao gồm cả giá dầu lửa. Có thể chính điều này khiến họ đổi ý".
Tiffany, 22 tuổi, thì không hề e dè, né tránh. Cô vốn không thích Donald Trump và xem các con số này là dấu hiệu cho thấy nhóm cử tri ủng hộ Trump đang bắt đầu thu hẹp: "Ông ta đang già đi và trở nên lú lẫn, ông ta là một kẻ tồi tệ. Mọi người bắt đầu nhận ra điều đó. Ông ta là kẻ ấu dâm và không nên là Tổng thống của chúng ta. Những người từng bỏ phiếu cho ông ta giờ bắt đầu hiểu rằng có lẽ họ đã chọn sai".
Lá phiếu của cử tri gốc Latinh từng gây bất ngờ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, Leo, một người gốc Mễ Tây Cơ, cho biết phần lớn những người quen của ông từng ủng hộ Trump sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống trong cuộc bầu cử giữa kỳ nữa, bởi vì họ không hề thích các chính sách can thiệp của Trump.
Leo nói: "Họ đã bỏ phiếu cho ông ta, nhưng giờ thì họ hối hận rồi. Ông ta đã phá hỏng mọi thứ. Kinh tế thì đảo điên. Đi siêu thị với 100 Mỹ kim mà chẳng mua được mấy thứ! Tôi không nghĩ giá cả sẽ giảm xuống, giờ thì giá cả đã tăng quá cao rồi. Chúng ta cần tập trung vào đất nước mình, chứ không phải là tập trung vào các nước khác".

Mỹ Và Iran Đạt Thỏa Thuận Sơ Bộ Chờ Tổng Thống Trump Phê Chuẩn


(Ảnh AP - Vahid Salemi, minh họa: Người Iran ủng hộ chính phủ cầm quốc kỳ và ảnh của lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, trong một buổi lễ vinh danh lực lượng vũ trang và những người thiệt mạng trong cuộc chiến với Do Thái và Hoa Kỳ tại Thánh đường Hồi giáo Imam Khomeini ở Teheran, Iran, ngày 24/5/2026.)
-Nhiều nguồn tin từ hai phía ngày 28/5/2026 cho biết, Hoa Kỳ và Iran được cho là đã đạt được một Thỏa thuận Sơ bộ nhằm gia hạn Lệnh Ngừng bắn thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phê chuẩn và phía Iran cho biết văn bản cuối cùng chưa hoàn tất.
Theo 4 nguồn thạo tin được Reuters dẫn lại, thỏa thuận, nếu được thông qua sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông (ở mức độ hạn chế) qua eo biển Hormuz, đồng thời Hoa Kỳ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Teheran. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề gai góc hơn, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran. Đây được xem là bước tiến lớn nhất hướng tới chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran bùng phát hôm 28/2.

Hôm 28/5, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cũng cho biết Hoa Thịnh Ðốn và Teheran "đã ở rất gần" một thỏa thuận nhưng vẫn còn nhiều trở ngại. Trước đây, chính quyền Trump nhiều lần tuyên bố hòa bình sắp đạt được, song Iran thường bác bỏ hoặc hạ thấp những khẳng định từ phía Hoa Kỳ.
Do vậy, triển vọng hòa bình vẫn mong manh khi bất đồng giữa hai bên còn nhiều. Căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn khi Hoa Kỳ tuyên bố bắn hạ 5 drone của Iran gần Bandar Abbas, còn Kuwait cho biết đã bắn chặn được một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Teheran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu bị tấn công thêm.
Teheran cũng nhấn mạnh bất kỳ Thỏa thuận Hòa bình nào đều phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công của Do Thái tại Lebanon. Tuy nhiên, giao tranh giữa Do Thái và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do Thái cho biết đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thành phố Tyre và thủ đô Beirut của Lebanon.
Trong một diễn biến khác, Hoa Kỳ cảnh báo Oman không nên tham gia cùng Iran trong bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump thậm chí đe dọa sẽ "ném bom" Oman nếu nước này hỗ trợ Teheran, bất chấp quan hệ kinh tế và quân sự lâu đời giữa Mỹ và Oman.
Phía Oman phủ nhận có kế hoạch áp phí qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết chỉ thảo luận với Iran về vấn đề tự do hàng hải trong khu vực.

Eo Biển Hormuz: Số Tàu Chở Dầu Lớn Của Các Nước, Trừ Iran, Đi Qua Có Xu Hướng Gia Tăng

-Hôm 28/5/2026, thông tấn xã AFP cho hay giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do chiến tranh ở Trung Đông, nhưng số tàu chở dầu khí cỡ lớn không liên quan đến Iran dường như đang tăng lên, theo công ty chuyên về dữ liệu hàng hải Lloyd.
Bà Bridget Diakun, một nhà phân tích tại công ty Lloyd cho biết hồi tuần trước, đã có các tàu mang cờ Tânn Gia Ba, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Nam Hàn và một tàu mang cờ Na Uy rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Còn theo công ty Kpler, trong số 27 trường hợp được ghi nhận kể từ khi bắt đầu xung đột, hơn một nửa diễn ra trong tháng 5.
Riêng từ ngày 20 đến ngày 26/5, có 5 tàu, trong đó có 3 gồm một tàu mang cờ Tânn Gia Ba, 2 tàu mang cờ Trung Quốc, khai báo điểm đến là Trung Quốc. Một tàu đi Nam Hàn, và một chiếc khác đi Ấn Độ. Theo Lloyd, Trung Quốc, Nam Hàn, Ấn Độ và Nhật Bản đã phải phối hợp với chính phủ Iran để bảo đảm an toàn cho việc đi lại.

Việc Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ ai trả lệ phí cho Iran có thể là nguyên nhân khiến số lượng tàu phối hợp với Iran để được phép rời eo biển giảm xuống.
Theo đài truyền hình Quốc gia Iran IRIB hôm 28/5, giao thông qua eo biển trở nên đặc biệt căng thẳng khi Hoa Thịnh Ðốn và Teheran đang trong giai đoạn đàm phán khó khăn. IRIB cho biết Iran đã nổ súng vào 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz "mà không phối hợp với lực lượng an ninh".
Sau tin tức này, giá dầu Brent Biển Bắc, giao vào tháng 7, đã giảm 0,62% xuống còn hơn 93 Mỹ kim một thùng. Giá dầu WTI của Hoa Kỳ, giao cùng tháng 7, tăng nhẹ 0,25% lên gần 90 Mỹ kim một thùng. Trả lời thông tấn xã AFP, một nhà phân tích tại The Schork Group cho biết thị trường vẫn thận trọng và "đã học cách đón nhận những tin tức kiểu này một cách dè dặt".

Chiến Tranh Ukraine: Ngoại Trưởng Các Nước Liên Hiệp Âu Châu Bàn Về Khả Năng Đối Thoại Với Nga


(Hình AP/Petros Karadjias: Các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu tại cuộc họp không chính thức ở Limassol, Chypres, ngày 28/5/2026.)
-Khả năng đối thoại với Mạc Tư Khoa về chiến tranh Ukraine là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Ngoại trưởng các nước Liên Hiệp Âu Châu (EU) hôm 28/5/2026, tại Limassol, trên đảo Chypre.
Lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu, bà Kaja Kallas cảnh báo các nước trong khối đừng mắc "bẫy" của Nga khi tranh luận về việc bổ nhiệm một nhà trung gian hòa giải Âu Châu cho cuộc chiến ở Ukraine, trong lúc Liên Hiệp Âu Châu cần thể hiện sự đoàn kết trước Mạc Tư Khoa. Bà Kaja Kallas từng nhiều lần nhấn mạnh "trước khi nói chuyện với Nga, chúng ta cần thống nhất với nhau về những gì chúng ta muốn trao đổi với họ" và kêu gọi xác định rõ các "lằn ranh đỏ".

Cuộc tranh luận về việc nối lại liên lạc với Mạc Tư Khoa gia tăng, trong bối cảnh nỗ lực hòa giải của Hoa Thịnh Ðốn rơi vào bế tắc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang tập trung vào Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã để ngỏ khả năng này khi gợi ý Âu Châu chọn đồng minh lâu năm của ông là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder làm nhà trung gian hòa giải. Tuy nhiên, đề xuất này đã nhanh chóng bị các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu bác bỏ. Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là gây sức ép để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán một cách thiện chí.
Về phần mình, Kiev đang thúc giục Âu Châu, cho đến nay vẫn bị Hoa Thịnh Ðốn đẩy xuống vai trò thứ yếu, tham gia nhiều hơn và đóng vai trò quan trọng hơn trong hồ sơ Ukraine.
Theo thông tấn xã AFP, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp thêm phi đạn cho các hệ thống phòng không MIM-104 Patriot dành cho Kiev, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gia tăng.

Trong bức thư đề ngày 26/5 gởi cho cả Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh "điều quan trọng là Hoa Kỳ lắng nghe Ukraine" và đề nghị Hoa Thịnh Ðốn "hỗ trợ" Ukraine các phi đạn Patriot PAC-3 và các hệ thống bổ sung mà Kiev xem là "công cụ bảo vệ thiết yếu" nhằm đối phó với các cuộc tấn công khác bằng phi đạn của Nga
Hôm 28/5, theo lịch trình, ông Volodymyr Zelensky tới Thụy Điển để công bố một thỏa thuận về "phòng không".
Về tình hình chiến sự Ukraine, đêm 27/5, Nga đã tấn công Ukraine với một phi đạn siêu thanh phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal (Dagger) cùng 147 drone nhiều loại, theo thông báo của Không quân Ukraine. Phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa được 138 drone của đối phương.

Do Thái và Nga Bị Liên Hiệp Quốc Xếp Vào "Danh Sách Đen" Về Bạo Lực Tình Dục Trong Xung Đột


(Ảnh AP/Seth Wenig, minh họa: Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu với các báo cáo viên tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 26/5/2026.)
-Các lực lượng an ninh Do Thái và Nga bị đưa vào "danh sách đen" của Liên Hiệp Quốc về bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột, chủ yếu liên quan đến các cáo buộc do các tù nhân đưa ra, theo một báo cáo thường niên mà thông tấn xã AFP tiếp cận được ngày 28/5/2026. Để trả đũa, Do Thái đã đình chỉ quan hệ với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời cảnh báo đối với hai nước này từ tháng 8/2025, thế nhưng, theo thông tấn xã AFP, Liên Hiệp Quốc ghi nhận là trên thực tế các vụ bạo lực tình dục đối với tù nhân Gaza, Cisjordan và Ukraine vẫn tiếp tục xẩy ra, trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Do các Thanh tra của Liên Hiệp Quốc bị cấm tiếp cận Do Thái và Nga, nên số liệu trong báo cáo Liên Hiệp Quốc được cho là thấp hơn thực tế.

Theo dự kiến, báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc sẽ sớm được gửi tới các thành viên Hội Đồng Bảo An. Từ New York (Hoa Kỳ), thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI)tường trình:
"Đó là các hành vi bạo lực tình dục và hiếp dâm nhắm vào các tù nhân, trong khi họ là những người không hề gây ra bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với các binh sĩ và cai ngục đã thực hiện những hành vi đó.
Tại Gaza và Cisjordan, có 14 người đàn ông, 7 phụ nữ và 10 trẻ em được xác định là nạn nhân. Vụ này khiến Do Thái bị xếp cùng cùng danh sách với nhánh quân sự của Hamas, vốn đã nằm trong "danh sách đen" của Liên Hiệp Quốc.
Đại sứ Do Thái bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã lên án quyết định này là "đáng xấu hổ và phi lý", đồng thời đình chỉ mọi quan hệ với nhóm cộng sự của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres - người kể từ ngày 1/1/2027 sẽ được thay thế bằng một vị Tổng Thư ký mới.

Công kích một cách có hệ thống Liên Hiệp Quốc và các nhóm chuyên gia của định chế quốc tế này là chiến lược đáp trả quen thuộc của chính phủ đương nhiệm ở Do Thái mỗi khi Liên Hiệp Quốc đưa ra một ý kiến khiến Do Thái bị chỉ trích: Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc từng bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh tại Do Thái hồi năm 2024. Các nhân viên của UNRWA, Cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách về người tị nạn Palestine, từng bị cáo buộc là đã tham gia vào vụ tấn công ngày 7/10/2023, dù các cáo buộc đó là sai sự thật, trừ 3 trường hợp.
Do Thái càng lộng hành vì không bị trừng phạt, nhất là vì họ biết là có thể dựa vào Hoa Kỳ, nước bảo trợ của Tel Aviv: Chính quyền Mỹ thậm chí còn tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine, bà Francesca Albanese, người đã chỉ trích mạnh mẽ Do Thái, trong khi một tòa án của Mỹ đã ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp này hồi tuần trước".

Na Uy Tham Gia Chương Trình "Răn Đe Nguyên Tử Mở Rộng" Do Pháp Đề Xuất


(Hình REUTERS - Christophe Petit Tesson: Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy và Pháp ký kết Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng tại Điện Élysée, Paris, Pháp, ngày 27/5/2026.)
-Ngày 27/5/2026, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo Na Uy đã quyết định tham gia chương trình "răn đe nguyên tử mở rộng" do Pháp đề xuất, hiện đã quy tụ 8 nước. Pháp và Na Uy cũng ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, trong đó có một điều khoản phòng thủ chung trong trường hợp bị tấn công.
Theo thông tấn xã AFP, "Thỏa thuận Narvik" được ký nhân dịp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre công du Pháp và được Tổng thống Macron tiếp đón tại Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp ca ngợi Thỏa thuận này là "một bước tiến rất quan trọng trong quan hệ đối tác", sẽ trở thành "động lực thúc đẩy cho sự hợp tác đầy tham vọng" giữa hai nước.
Ông Macron nhấn mạnh Pháp và Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã có những chương trình hợp tác quan trọng với Oslo để bảo vệ lãnh thổ đồng minh trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Với vị trí địa lý, chiến lược quan trọng, Na Uy "sẽ mang lại giá trị gia tăng mạnh mẽ cho chiến lược răn đe nguyên tử mở rộng".

Chương trình "răn đe nguyên tử mở rộng" được Tổng thống Pháp công bố vào đầu tháng 3/2026 trong một bài phát biểu tại căn cứ chiến lược Ile-Longue gần Brest (miền Đông Pháp). Na Uy là nước thứ 9 tham gia, cùng với Ba Lan, Anh Quốc, Đức, Hòa Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Bỉ, Hy Lạp. Tuy nhiên, Tổng thống Macron tái khẳng định Pháp "vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng" về việc sử dụng khả năng răn đe nguyên tử.
Theo chuyên gia Héloïse Fayet, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), việc tham gia của Na Uy có thể bao gồm "việc thành lập một nhóm chỉ đạo nguyên tử, tham gia các cuộc tập trận nguyên tử của Pháp và chia sẻ thông tin tình báo". Tuy nhiên, bà nhấn mạnh đây không phải là "chiếc dù nguyên tử" mà là một sự phối hợp. Theo chuyên gia Fayet, Phần Lan, các nước Baltic và có thể cả Lỗ Ma Ni đang rất quan tâm đến chương trình "răn đe nguyên tử mở rộng" này.

178 Năm Sau Khi Bãi Bỏ Chế Độ Nô Lệ, Hạ Viện Pháp Hủy Bỏ "Bộ Luật Đen"


(Hình AFP - Ludovic Marin: Nghị sĩ Max Mathiasin theo dõi phiên thảo luận về dự luật do ông đề xuất nhằm bãi bỏ các luật liên quan đến chế độ nô lệ tại Quốc hội Pháp, Paris, ngày 28/5/2026.)
-Ngày 28/5/2025, Hạ viện Pháp đã nhất trí thông qua việc bãi bỏ Bộ luật Đen (Le Code noir) và tất cả các văn bản quy định về chế độ nô lệ trong các thuộc địa của Pháp, chưa bao giờ được bãi bỏ chính thức sau năm 1848. Liệu quyết định "mang tính biểu tượng" này có thể dẫn đến việc bồi thường, được coi là một hồ sơ nhạy cảm không?
Theo thông tấn xã AFP, 254 dân biểu có mặt, đại diện cho tất cả các nhóm chính trị, đã ủng hộ Dự luật nhằm bãi bỏ các Sắc lệnh Hoàng gia có từ thế kỷ XVII và XVIII, trong đó có những văn bản coi nô lệ là "tài sản di động" mà chủ nhân có thể chiếm hữu làm tài sản, hoặc có thể trừng phạt trong trường hợp bỏ trốn, như cắt tai, đóng dấu hình hoa diên vĩ, thậm chí là tử hình.

Hai mươi lăm năm sau khi Luật Taubira công nhận buôn bán nô lệ và chế độ nô lệ là tội ác chống lại nhân loại, báo cáo viên Max Mathiasin (Guadeloupe) đã kêu gọi có "một hành động mạnh mẽ mang ý nghĩa tưởng niệm, công lý và thừa nhận" cho dù hành động đó không thể "tự hàn gắn được những vết thương của lịch sử".
Một điều khoản khác trong Dự luật quy định chính phủ phải đệ trình báo cáo về luật thuộc địa và những ảnh hưởng lâu dài, đặc biệt là về vấn đề phân biệt chủng tộc và vị trí dành cho lịch sử chế độ nô lệ trong chương trình giảng dạy ở trường học.
Dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện và hiện giờ chưa ấn định ngày để thông qua. Trước đó, ngày 21/5, Tổng thống Emmanuel Macron đã ủng hộ Dự luật và tuyên bố rằng việc duy trì các văn bản này trong luật, ngay cả khi không có hiệu lực pháp lý, cấu thành "sự phản bội bản chất cốt lõi của nền Cộng hòa".

Havana Nghi Ngờ "Sự Nghiêm Túc" của Mỹ Trong Đối Thoại Với Cuba

(Hình REUTERS - Marco Bello: Người dân Cuba tập trung bên ngoài quán cà-phê Versailles sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố truy tố hình sự cựu Chủ tịch Cuba, Raul Castro, tại Miami, Florida, Hoa Kỳ, ngày 20/5/2026.)
-Hôm 28/5/2026, chính quyền Cộng sản Cuba đặt nghi vấn về "sự nghiêm túc" và "tinh thần trách nhiệm" của Hoa Kỳ trong tiến trình đối thoại đang diễn ra giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định mong muốn tiếp tục đối thoại.
Theo AFP, phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Josefina Vidal phát biểu: "Chúng ta hy vọng con đường đối thoại sẽ thắng thế vào thời điểm mà các hành động thù địch do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành chống lại Cuba đang làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm" của Washington trong tiến trình này.
Từng tham gia các cuộc đàm phán bí mật dẫn tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2015, bà Josefina Vidal nhấn mạnh rằng Havana luôn lựa chọn đối thoại để giải quyết bất đồng giữa hai nước, nhưng "không phải để Hoa Kỳ tìm cách chi phối vận mệnh Cuba bằng áp lực, cưỡng ép và đe dọa can thiệp quân sự".

Havana khẳng định việc truy tố cựu chủ tịch Cuba, Raul Castro, năm nay 94 tuổi, là một "mưu đồ chính trị" của Hoa Kỳ nhằm biện minh cho một cuộc can thiệp quân sự chống lại Cuba.
Hôm 26/5, trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Cuba, Bruno Rodriguez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế "hành động để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo" tại Cuba.
Trong khi đó, theo phát biểu của các quan chức chính quyền Donald Trump với hãng tin Axios, được trang tin 7sur7 hôm 28/5 dẫn lại, Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho khả năng chế độ Cuba sụp đổ ngay từ mùa Hè này và không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, nếu tình trạng hỗn loạn xảy ra trên đảo quốc này.

Xung Đột Mỹ-Trung Về Đài Loan Có Nguy Cơ Gây "Leo Thang Nguyên Tử"


(Hình AP - Andy Wong: Các phi đạn nguyên tử chiến lược liên lục địa DF-5C tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Ðệ nhị Thế chiến, Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc ngày 3/9/2025.)
-Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS - International Institute for Strategic Studies) được công bố hôm 28/5/2026, một cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan có thể dẫn đến "leo thang nguyên tử" bởi vì có nhiều khả năng là quân đội hai nước sẽ tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các trung tâm chỉ huy và liên lạc của đối phương.
Báo cáo chiến lược này được công bố trước Đối thoại Shangri-La, hội nghị quốc phòng thường niên lớn nhất Á Châu, tại Tân Gia Ba vào cuối tuần này. Hội nghị, diễn ra từ ngày 29 đến 31/5, quy tụ nhiều Bộ trưởng, tướng lĩnh, lãnh đạo tình báo, nhà ngoại giao, chuyên gia phân tích và đại diện các hãng sản xuất vũ khí.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth dự kiến phát biểu tại hội nghị ở Tân Gia Ba vào thứ Bảy (23/5), trong khi Trung Quốc vẫn chưa xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân (Dong Jun) có tham dự hay không.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trụ sở tại thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, cho biết là thế giới đang đứng trước ngưỡng một cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử mới, "với khu vực Á Châu-Thái Bình Dương là trung tâm".
Đánh giá của IISS nêu rõ: "Các quốc gia trong khu vực và những nước có lợi ích chiến lược đang mở rộng kho vũ khí nguyên tử, trong khi các quốc gia không sở hữu vũ khí nguyên tử thì đang phát triển năng lực tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường. Cả hai xu hướng này đều làm suy giảm sự ổn định chiến lược".
Bản đánh giá dài 156 trang của IISS xem xét sự thay đổi trong học thuyết quân sự ở Á Châu, cũng như kịch bản một cuộc xung đột về Đài Loan có thể diễn ra như thế nào. Theo báo cáo, dù mục tiêu của quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với Đài Loan là khác nhau, Trung Quốc muốn ngăn Hoa Kỳ và đồng minh tiếp cận, còn Hoa Kỳ muốn tăng cường khả năng chống chịu của Đài Loan, nhưng cả hai bên đều có thể khai triển các chiến dịch quân sự quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực tác chiến.

Theo thông tấn xã Reuters, giới chức Hoa Kỳ chưa đưa ra bình luận về báo cáo của IISS. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Giang Bân (Jiang Bin), cho rằng báo cáo của IISS "không phù hợp lắm" với thực tế, đồng thời nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là việc nội bộ của Trung Quốc, Bắc Kinh không cho phép bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài nào.
Chuyên gia cấp cao của IISS, Daniel Salisbury, lưu ý trong chuyến đi Bắc Kinh vừa qua của Tổng thống Donald Trump, hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không có cuộc trao đổi nào riêng về hồ sơ nguyên tử và trên phương diện này, quan hệ giữa hai siêu cường hiện "khá khó khăn".
Theo một báo cáo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố hồi tháng 12/2025, Trung Quốc đang trên đà sở hữu 1.000 đầu đạn nguyên tử vào năm 2030. Còn theo ước tính của Liên đoàn Các nhà Khoa học Hoa Kỳ (Federation of American Scientists), Nga hiện có khoảng 4.400 đầu đạn nguyên tử đang hoạt động, Hoa Kỳ có 3.700, trong khi con số này của Trung Quốc là khoảng 620 đầu đạn.

Nhật Bản và Phi Luật Tân Tăng Cường Hợp Tác Về Quốc Phòng và Vũ Khí


(Hình AFP - Rodrigo Reyes Marin: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiếp đón Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. và Đệ nhất phu nhân Phi Luật Tân Liza Araneta-Marcos tại Cung điện Akasaka, Tokyo, Nhật Bản ngày 28/5/2026.)
-Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân được tiếp đón long trọng tại Tokyo nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày. Hôm 28/5/2026, Thủ tướng Sanae Takaichi đã hội đàm với Tổng thống Marcos Jr. và hai nhà lãnh đạo thông báo nâng quan hệ song phương lên cấp cao nhất.
Tối 27/5, Nhật hoàng và Hoàng hậu cùng các thành viên trong Hoàng gia Nhật Bản đã mở tiệc chiêu đãi và trao cho nguyên thủ Phi Luật Tân Huân chương Hoa Cúc cao quý nhất của Nhật Bản. Theo hãng thông tấn AP, trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Marcos Jr. nhấn mạnh Phi Luật Tân và Nhật Bản duy trì "một trong những mối quan hệ đối tác năng động và hướng tới tương lai ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bắt nguồn từ các giá trị chung, được củng cố bởi sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác có ý nghĩa...".

Trước đó, phát biểu trước các Nghị sĩ Nhật Bản ngày 27/5, ông Marcos cho biết việc nâng cấp quan hệ song phương phản ánh "mức độ tin cậy đặc biệt" giữa hai nước. Theo dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Phi Luật Tân sẽ tuyên bố tăng cường hơn nữa hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Hiệp định Chia sẻ Thông tin Tình báo Quân sự cũng có thể được ký nhân dịp này và cho phép tăng cường hợp tác quân sự 3 bên với Hoa Kỳ, đồng minh chung của hai nước.
Ngoài ra, vấn đề hợp tác năng lượng cũng được đề cập trong các cuộc thảo luận. Tháng 4/2026, Nhật Bản khởi xướng chương trình tài trợ đa quốc gia nhằm giúp các nước Đông Nam Á ổn định trữ lượng dầu mỏ thông qua hỗ trợ tài chánh, để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết trong bối cảnh khu vực này bị tác động nặng nề về nguồn cung dầu lửa do chiến tranh Iran và do việc eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Tokyo coi Manila là đối tác quốc phòng chủ chốt và là khách hàng tiềm năng lớn đầu tiên của vũ khí Nhật Bản kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Takaichi bãi bỏ lệnh cấm xuất cảng vũ khí sát thương vào tháng 4/2026. Theo hãng thông tấn AP, hai nước đã nhất trí tiếp tục đàm phán về việc mua nhiều khu trục hạm lớp Abukuma và máy bay huấn luyện TC-90 của Hải quân Nhật Bản. Ngoài ra, Phi Luật Tân cũng quan tâm đến phi đạn địa-đối-hạm Type-88. Tokyo cũng đã cung cấp cho Manila 5 radar giám sát bờ biển trong khuôn khổ chương trình viện trợ an ninh chính thức.
Khi thắt chặt mối quan hệ quân sự, hai nước cũng đặc biệt chú trọng đến Trung Quốc do những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như do quyết tâm thống nhất với Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ không thể tách rời.
Chuyến công du của Tổng thống Phi Luật Tân, kết thúc ngày 29/5, cũng nhằm đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phi Luật Tân hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Căng Thẳng Địa-Chính Trị Bao Trùm Đối Thoại An Ninh Thường Niên Shangri-La, Tân Gia Ba


(Hình AP/Achmad Ibrahim: Khách sạn Shangri-La, nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), diễn đàn quốc phòng và an ninh thường niên của Á Châu, tại Tân Gia Ba. Ảnh chụp ngày 28/5/2026.)
-Đối thoại Shangri-La, hội nghị thường niên về an ninh Á Châu, khai mạc hôm 29/5/2026, tại Tân Gia Ba. Bên cạnh chiến tranh Trung Đông, chính sách của Hoa Kỳ trong khu vực và Đài Loan dự kiến là các chủ đề nổi bật.
Các đồng minh Á Châu lo ngại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu, bất chấp các cuộc tập trận và các liên minh như Quad và Aukus, do Hoa Kỳ chủ trì.
Trả lời Reuters, ông Chong Ja Ian, chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Quốc gia Tân Gia Ba, cho biết "tính khó lường và bất ổn" trong chính sách của Mỹ tiếp tục gây lo ngại. Do vậy, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth sẽ được theo dõi sát, để tìm ra các dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ duy trì hay cắt giảm vai trò của minh trong khu vực.
"Vấn đề cấp bách nhất đối với Á Châu là xung đột giữa Hoa Kỳ, Do Thái và Iran, và những tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng", theo chuyên gia Đại học Quốc gia Tân Gia Ba. Lo lắng càng gia tăng do thiếu thông tin rõ ràng về các đàm phán và triển vọng một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Tình hình bất trắc xung quanh Đài Loan là một vấn đề nhạy cảm khác. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc tăng cường tuần tra, tập trận xung quanh hòn đảo này, trong khi Đài Loan lên án chiến lược gây áp lực dần dần, nhằm bình thường hóa sự hiện diện quân sự của Trung Quốc. Một số sự việc xung quanh quần đảo Đông Sa (Pratas) và ở eo biển Đài Loan đang làm gia tăng căng thẳng.

Lập trường của Hoa Kỳ với Đài Loan cũng gây ra nhiều câu hỏi, khi Tổng thống Donald Trump duy trì một thái độ mơ hồ kể từ chuyến đi Bắc Kinh hồi giữa tháng 5, đặc biệt là về vấn đề bán vũ khí cho Đài Bắc. Liệu Hoa Thịnh Ðốn sẽ sử dụng hội nghị này để trấn an hay để duy trì thái độ mập mờ này?
Một điểm đáng chú ý khác là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Đồng Quân (Dong Jun) không tham dự hội nghị, năm thứ hai liên tiếp. Thay vào đó, Trung Quốc cử một phái đoàn cấp thấp hơn, từ Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân, do Thiếu tướng Mạnh Tường Thanh (Meng Xiangqing) dẫn đầu.
Đối với Trung Quốc, việc không cử bộ trưởng mang lại một lợi thế nhất định, khi tránh được hàng loạt câu hỏi về Đài Loan, Biển Đông, hoặc các cuộc thanh trừng chống tham nhũng trong Quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sự vắng mặt này không nhất thiết là một tính toán khôn ngoan, "vào một thời điểm mà vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ đang suy yếu, Trung Quốc có cơ hội thể hiện mình là một tác nhân có trách nhiệm và đáng tin cậy", theo nhà nghiên cứu William Choong, nghiên cứu viên chính của Viện Đông Nam Á-Tân Gia Ba (ISEAS-Yusof Ishak), kiêm tổng biên tập của Fulcrum, trang web chuyên về khu vực của viện nghiên cứu Tân Gia Ba.
Việc từ chối cử lãnh đạo cấp cao tham gia cuộc tranh luận cởi mở về an ninh khu vực này gây hoài nghi về lập trường của Bắc Kinh, và khiến các nước Đông Nam Á gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


-(AFP/RFI) – Cam Bốt tuyên án tù chung thân 6 công dân Trung Quốc, thành viên của một mạng lưới lừa đảo trực tuyến, vì tội tra tấn và giết hại một sinh viên Nam Hàn vào năm 2025. Phán quyết của tòa được đưa ra hôm 27/5/2026. Vụ bạo lực nhắm vào nam sinh viên này tại Cam Bốt đã gây chấn động dư luận Nam Hàn, buộc Hán Thành cử một lực lượng đặc nhiệm sang Cam Bốt phối hợp chống các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Nhiều nạn nhân Nam Hàn được cho là đã bị dụ dỗ sang Cam Bốt làm việc với mức lương cao. Vào tháng 10/2025, Hán Thành đã cấm công dân Nam Hàn đến một số khu vực ở Cam Bốt. Theo ước tính, có khoảng 1.000 người Nam Hàn đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo tại Cam Bốt để nhắm vào nạn nhân ở Nam Hàn.
(AFP/RFI) – Trung Quốc tuyên bố đuổi khu trục hạm Hòa Lan ở Biển Đông. Sự việc liên quan đến khu trục hạm De Ruyter xảy ra tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1974. Trên mạng xã hội tối 27/5/2026, quân đội Trung Quốc cáo buộc tàu Hòa Lan "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh" và cho biết "đã huy động lực lượng hải quân, không quân tiến hành các biện pháp cần thiết, bao gồm cả cảnh báo bằng lời nói và gây nhiễu tín hiệu điện tử, để buộc tàu phải di chuyển ra xa". Cùng ngày, phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu các nước Bộ Tứ (QUAD) ngừng can thiệp vào các vấn đề hàng hải trong khu vực lân cận, sau khi Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc Ðại Lợi ra thông cáo chung ngày 26/5 bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.
(AFP/RFI) – Thụy Điển bán và tặng chiến đấu cơ Gripen cho Ukraine. Sáng 28/5/2026, Thủ tướng Ulf Kristersson thông báo Stockholm sẽ bán 20 chiến đấu cơ Gripen E/F cho Ukraine, trị giá hợp đồng 2,5 tỉ Euro. Toàn bộ số tiền này sẽ được trích từ quỹ của Âu Châu hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, Thụy Điển sẽ tặng không cho Kiev 16 chiếc khác thuộc một thế hệ Gripen cũ hơn. Stockholm là một điểm tựa quân sự vững chắc của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga xâm lược.

(AFP/RFI) – Các cuộc không kích của Do Thái hôm 28/5/2026 khiến ít nhất 11 người chết và 21 người bị thương ở miền Nam Lebanon, nơi Do Thái đã tuyên bố một "khu vực giao tranh" mới. Đây là số liệu do Bộ Y tế Lebanon công bố. Liên quan đến lực lượng Hamas ở Gaza, lực lượng vũ trang Ezzedine al-Qassam Brigades, nhánh quân sự của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, tối 27/5 xác nhận cái chết của thủ lĩnh Mohammed Odeh trong một cuộc không kích của Do Thái hôm 26/5. Thông cáo cho biết ngoài vợ và con của Mohammed Odeh, một số dân thường cũng thiệt mạng, một số khác bị thương.
(Reuters/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đệ đơn kiện mới, đòi nhật báo Wall Street Journal bồi thường 10 tỉ Mỹ kim, sau khi đơn kiện đầu tiên bị bác vì thiếu sót về mặt pháp lý. Đơn kiện mới đã được nộp lên tòa ngày 27/5/2026 liên quan đến các bài báo về quan hệ giữa ông Trump với Epstein, nhà tỉ phú tội phạm tình dục đã chết trong tù. Nhật báo của tỉ phú Rupert Murdoch bị cáo buộc thông tin sai sự thật khi đăng một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật Jeffrey Epstein được cho là do Tổng thống Donald Trump ký nhưng các Luật sư của ông khẳng định đó là chữ ký giả. Đây là một trong số hàng loạt đơn kiện của ông Trump, với tư cách cá nhân, nhắm vào nhiều cơ quan ngôn luận, trong đó có New York Times, BBC, The Des Moines Register tại Iowa.

(France 24/RFI) – Hội Đồng Hòa Bình cho Gaza không có tiền. Theo báo Financial Times ngày 27/5/2026, "không có cơ chế minh bạch độc lập nào được thiết lập" đối với Hội đồng mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thành lập vào tháng 1. Một nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết Hội đồng Hòa bình cho Gaza đang vướng vào các vấn đề pháp lý, không có nguồn tài trợ chính thức và không nhận được một Mỹ kim nào. Hậu quả là giai đoạn tái thiết và phát triển dải Gaza vẫn chưa được bắt đầu do Quỹ, nằm dưới sự quản lý của Ngân hàng Thế giới (WB) và được Liên Hiệp Quốc phê duyệt, thiếu kinh phí. Nước nào muốn có một ghế thường trực tại Hội đồng Hòa Bình Gaza phải đóng góp 1 tỉ Mỹ kim. Các nước đồng minh Âu Châu không tham gia Hội Đồng, Indonesia thông báo không đóng góp 1 tỉ Mỹ kim. Việt Nam cũng tham gia hội đồng này.
(AFP/RFI) – Bangladesh: Chú trâu có biệt danh "Donald Trump" thoát chết và được đưa vào vườn thú. Nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội với bộ tóc vàng chải chuốt, lúc được chẻ ngôi giữa, lúc được hất sang bên làm liên tưởng đến Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, chú trâu bạch tạng nặng 700kg, được bán để hiến tế trong lễ Eid al-Adha đã không bị giết nhờ quyết định được chính phủ đưa ra chỉ vài tiếng đồng hồ trước nghi lễ ngày 27/5/2026 vì, "đây là một loài động vật quý hiếm". Con trâu này sẽ được đưa vào Vườn thú Quốc gia sau 2 tuần cách ly. Theo Zia Uddin Mridha (38 tuổi), chủ cũ của chú trâu, biệt danh "Donald Trump" là do anh trai đặt vì chú trâu có "bộ bờm khác thường".

(AFP/RFI) – Tuyến xe điện kết nối trung tâm Paris với phi trường Charles de Gaulle sẽ chính thức hoạt động từ ngày 28/3/2027. Với CDG Express, hành khách đi từ Paris đến đến phi trường Paris Charles de Gaulle chỉ mất 20 phút. Cứ sau 15 phút lại có 1 chuyến xe điện, từ 5 giờ sáng đến nửa đêm. Nhà khai thác ước tính 60% hành khách sẽ là người ngoại quốc. Xe điện sẽ có sức chứa tối đa 420 chỗ và có một khu "lounge" cao cấp 12 chỗ. Giá vé một chiều là 25 Euro, vé khứ hồi có giá 28 Euro, theo thông báo của cơ quan vận hành tuyến xe điện mới. Hello Paris, liên doanh giữa Keolis và RATP DEV, cho biết hành khách có thẻ Navigo sẽ được giảm giá còn 16,50 Euro cho một chiều, trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng người lớn được miễn phí. Để so sánh, tuyến xe điện hiện tại chủ yếu là RER B, nối trung tâm Paris với vùng ngoại ô và các phi trường, có giá 14 Euro một chiều (28 Euro khứ hồi), nhưng thời gian di chuyển lâu hơn và thường bị quá tải vào giờ cao điểm.
(AFP/RFI) – World Cup 2026: Tuyển Iran vẫn chưa có visa vào Mỹ. Hôm 28/5/2026, Đại sứ Iran tại Mễ Tây Cơ Abolfazl Pasandideh đã tới thành phố biên giới Tijuana ở Tây-Bắc Mễ Tây Cơ, nơi đội tuyển Iran chuyển đến đóng quân, thay vì tại Tucson, tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ như ban đầu. Trong cuộc họp báo, ông cho biết do chưa có visa vào Hoa Kỳ, đội tuyển Iran không thể tham dự Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) trong "điều kiện công bằng" vì gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị trước giải đấu. Tuyển Iran sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng World Cup tại hai thành phố ven bờ Tây nước Mỹ là Los Angeles và Seattle. Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Iran hy vọng Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) sẽ can thiệp để các cầu thủ được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần.

(AFP/RFI) – Hỏa tiễn đẩy của Jeff Bezos nổ ngay trên bệ phóng thử. Hỏa tiễn khổng lồ New Glenn chuẩn bị cho chương trình chính phục không gian của Blue Origin đã phát nổ hôm 28/5/2026 trong một cuộc thử nghiệm mặt đất tại Cap Canaveral, tiểu bang Florida. Không có thương vong, nhưng đây là cú giáng mạnh đối với công ty của Jeff Bezos. Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định và giới chức lo ngại bãi phóng đã bị hư hại nghiêm trọng. Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) cho biết sẽ mở cuộc điều tra. Một video được một hãng truyền thông chuyên ngành công bố cho thấy vụ nổ cực mạnh, ngọn lửa bốc cao gần 100 mét vào ban đêm.
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Dân số giảm kỷ lục. Theo số liệu điều tra dân số được công bố ngày 29/5/2026, dân số Nhật Bản đã giảm 2,5% trong vòng 5 năm, mức giảm kỷ lục kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào năm 1920. Dân số của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đã giảm xuống còn 123 triệu người vào năm 2025, ít hơn hơn 3 triệu người so với cuộc điều tra dân số trước đó vào năm 2020. Mức giảm này lớn hơn gấp 3 lần so với mức giảm được ghi nhận từ năm 2015 đến năm 2020. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Nhật Bản có dân số già nhất thế giới sau Monaco. Vào năm 2023, tỷ lệ sinh của nước này ở mức 1,2, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 trẻ em cần thiết để duy trì mức ổn định dân số.

(AFP/RFI) – Chính quyền Hoa Kỳ gây áp lực để in một tờ tiền mệnh giá 250 Mỹ kim có hìnhTổng thống Donald Trump. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ hình ảnh một người còn sống được in trên tiền giấy và được xem là nỗ lực của ông Trump trong việc ghi dấu ấn cá nhân lên các biểu tượng quốc gia. Thông tấn xã AFP hôm 29/5/2026 trích dẫn báo Mỹ Washington Post, theo đó một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cục Khắc và In tiền (BEP) cho biết ẩn danh là đã nhận được nhiều chỉ thị từ các viên chức cấp cao của Bộ Ngân khố để in tờ tiền có hình ông Trump. Sự xuất hiện trên tờ tiền giấy hình ảnh của một người còn sống bị cấm từ năm 1866. Vào tháng Ba, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ xác nhận chữ ký của Tổng thống Donald Trump sẽ xuất hiện trên tiền giấy, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Đây là lần đầu tiên chữ ký của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ được in trên đồng tiền quốc gia.
(AFP/RFI) – Đàm phán Do Thái-Lebanon về an ninh diễn ra tại Hoa Thịnh Ðốn dưới sự bảo trợ của chính quyền Trump. Đàm phán diễn ra hôm 29/5/2026, trong bối cảnh leo thang quân sự tại Lebanon khiến lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17/4 gần như không còn hiệu lực. Các vụ oanh tạc của Do Thái vào miền nam Lebanon hôm qua khiến 17 người chết. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), 15 trẻ em tại Lebanon đã thiệt mạng, 62 em khác bị thương, tính từ 1 tuần trở lại đây. Về Gaza, hôm 28/5, Thủ tướng Do Thái Netanyahu thông báo đã ra lệnh cho quân đội mở rộng quyền kiểm soát dải Gaza, chiếm 70% vùng lãnh thổ này của người Palestine.

(AFP /RFI) – Tổng thống Pháp: Sẽ có những thông báo "ấn tượng" về các khoản đầu tư tại hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9. Hội nghị cấp cao thường niên Choose France (Lựa chọn nước Pháp) năm nay được tổ chức tại cung điện Versailles, ở ngoại ô thủ đô Paris, từ thứ Hai (1/6/2026). Thông báo của Tổng thống Pháp được đưa ra trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất của Đức tại tỉnh Eure-et-Loir. Ông Macron ước tính rằng tổng đầu tư tại Pháp từ các doanh nghiệp quốc tế kể từ hội nghị cấp cao Choose France đầu tiên hồi năm 2018 đã đạt 87 tỷ Euro. Tổng thống Macron nhấn mạnh suốt 7 năm liên tiếp Pháp là nước Âu Châu thu hút nhiều đầu tư ngoại quốc nhất, và khẳng định đây là kết quả của nhiều cải cách, chính sách "đơn giản hóa" thủ tục hành chính của Paris....

(AFP/RFI) – Bắc Hàn không sẵn sàng nối lại liên lạc với Hoa Kỳ và Nam Hàn, theo Ngoại trưởng Tân Gia Ba. Trả lời báo chí Nam Hàn hôm 28/5/2026, ông Vivian Balakrishnan cho biết hiện nay, dường như nhà cầm quyền Bình Nhưỡng thiên về tăng cường năng lực răn đe quân sự và tự cung tự cấp hơn là mở ra các tiếp xúc với bên ngoài. Ngoại trưởng Tân Gia Ba đưa ra phát biểu nói trên sau chuyến công du hiếm hoi của một nhà ngoại giao ngoại quốc đến Cộng sản Bắc Hàn, và cũng là chuyến đi đầu tiên của một Ngoại trưởng Tân Gia Ba đến Bắc Hàn từ 8 năm nay.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) phạt Temu, tập đoàn Trung Quốc bán hàng qua mạng, 200 triệu Euro. Phán quyết được đưa ra ngày 28/5/2026, sau khi Ủy Ban Âu Châu kết thúc cuộc điều tra, mở ra từ năm 2024, về "các rủi ro mang tính hệ thống" do việc Temu không kiểm soát được các mặt hàng bất hợp pháp được bán ra qua nền tảng của công ty, cũng như các tổn hại gây ra cho người tiêu thụ tại Liên Hiệp Âu Châu. Phó Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu phụ trách kĩ thuật số, Henna Virkkunen, cho biết, Temu có đến 130 triệu khách hàng tại Âu Châu, tác hại của các sản phẩm bị cấm mà hãng bán ra như vậy là rất lớn.

(AFP/RFI) – Cơ quan Khí tượng Liên Hiệp Quốc: Gần như chắc chắn là nhiệt độ Trái đất sẽ tiếp tục tăng, phá kỉ lục, trong những năm tới. Theo dự báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố hôm 28/5/2026, cuối năm nay, thế giới sẽ phải đối mặt với chu kỳ nóng El Nino, khiến năm 2027 chắc chắn phá kỷ lục về nóng. Và xác suất đến 75% là nhiệt độ Trái đất sẽ vượt quá mức hơn 1,5°C so với thời tiền công nghiệp ngay trong 5 năm tới. Giới hạn nhiệt độ trung bình Trái đất không tăng quá 1,5°C là mục tiêu được cộng đồng thế giới đề ra với thỏa thuận Paris 2015.
(AFP/RFI) – Ukraine dùng tên của một tổ chức Dân tộc chủ nghĩa tàn sát người Ba Lan trong Đệ nhị Thế chiến đặt cho một đơn vị quân đội: Ba Lan lo ngại. Trả lời báo giới hôm 28/5/2026, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky sử dụng tên của lực lượng UPA "làm tổn thương" và "gây lo ngại" cho quan hệ song phương.

Tin Việt Nam
Trung Quốc và Việt Nam Ủng Hộ Cuba

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay khi trao đổi với đồng cấp Cuba tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 27/5/2026, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh "ủng hộ Havana" trước mọi hành vi "bắt nạt" của Hoa Kỳ.
Về phía Việt Nam, phát biểu trong một cuộc họp của Phong trào Không Liên kết, đại diện thường trực của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc, ông Đỗ Hùng Việt "bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt".
Việt Nam đồng thời "phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương", phản đối những "hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực" nhắm vào Cuba.

Cảnh Sát Cam Bốt Bắt Giữ 2 Nghi Phạm Vụ Sát Hại Một Công Dân Úc Ðại Lợi ở Việt Nam

-Báo Khmer Times cho hay theo thông tin được Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Cam Bốt công bố trong thông cáo báo chí ngày 27/5/2026, chính Cảnh sát Cam Bốt đã bắt giữ 2 nghi phạm người Samoa trong vụ sát hại một công dân Úc Ðại Lợi ở Tp. HCM của Việt Nam.
Thông cáo nêu rõ 2 nghi phạm là công dân Samoa, Vaa Vaa (27 tuổi) và Tafia Steve (23 tuổi) đã bị bắt tại một căn nhà thuê ở thành phố Preah Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk.

Trước đó, theo trang Facebook Thông tin Chính phủ ngày 26/5, Cảnh sát Việt Nam thông báo, "dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an", "đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẫn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam-Cam Bốt chỉ chưa đầy 72 tiếng đồng hồ sau khi gây án".

Cùng ngày, đài truyền hình VTV đăng video nghi phạm Tafia Steve tự thú, "mặc dù đã tính toán để thoát khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng tôi không thể trốn được Cảnh sát Việt Nam".

 

Không có nhận xét nào: