Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2026

Giá dầu giảm khi giới giao dịch đánh giá các diễn biến tại Trung Đông, trong bối cảnh các cuộc tấn công từ Iran khiến thị trường tiếp tục bất an - Lion Nguyên

THỨ HAI, NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2026 - Lee Ying Shan
- Giá dầu đã giảm vào thứ Ba, lùi bước sau đà tăng mạnh trong phiên giao dịch trước đó. - Giới giao dịch tiếp tục đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung tức thời trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran lại bùng phát. - Một thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Hoa Kỳ và Iran dường như đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ vào thứ Hai. Giá dầu đã giảm sau khi đóng cửa ở mức tăng mạnh vào thứ Hai, khi giới giao dịch tiếp tục đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung tức thời trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran lại leo thang.
<!>
Hợp đồng tương lai đối với dầu thô chuẩn quốc tế Brent giao tháng 7 đã giảm 0,60% xuống mức 113,77 USD/thùng vào thứ Ba, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ mất 1,35% xuống còn 105,06 USD/thùng. Trong phiên thứ Hai, giá dầu Brent và WTI đã lần lượt chốt phiên ở mức tăng 6% và 4%
Một thỏa thuận ngừng bắn vốn đã rất mong manh giữa Hoa Kỳ và Iran dường như đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ vào thứ Hai, sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị tấn công bởi các máy bay không người lái và tên lửa từ Iran; cùng lúc đó, Washington tuyên bố đã đánh chìm một số tàu của Iran tại Eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi bản đồ thế giới" nếu nước này nhắm mục tiêu vào các tàu chiến của Mỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ hoạt động giao thương qua eo biển này.
Trong một bài đăng riêng biệt trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết một tàu hàng của Hàn Quốc đã bị tấn công tại tuyến đường thủy này, đồng thời nói thêm: "Có lẽ đã đến lúc Hàn Quốc cần tham gia vào sứ mệnh này!"

Theo một báo cáo được Goldman Sachs công bố vào thứ Hai, lượng hàng tồn kho dầu mỏ toàn cầu hiện chưa chạm mức thấp nguy cấp; tuy nhiên, tốc độ sụt giảm lượng dự trữ cùng sự phân bổ không đồng đều giữa các khu vực đang làm dấy lên những lo ngại về tình trạng thiếu hụt cục bộ tại một số nơi.
Ngân hàng này cho biết các nguồn dự trữ đệm (buffer) sản phẩm lọc hóa dầu vốn dễ tiếp cận đang cạn kiệt nhanh chóng, đặc biệt là đối với các nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu như naphtha và khí hóa lỏng (LPG), cũng như nhiên liệu dành cho máy bay phản lực.

Ông Mike Wirth, Giám đốc điều hành (CEO) của Chevron, đã cảnh báo vào thứ Hai rằng tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đang trở thành một mối lo ngại ngày càng lớn tại một số khu vực trên thế giới, trong bối cảnh eo biển này vẫn đang bị phong tỏa.
"Tôi nghĩ khi mọi người nhìn vào thực tế về tình trạng nguồn cung đang cực kỳ eo hẹp, thì vấn đề ở đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về giá cả," ông Wirth chia sẻ với phóng viên David Faber của đài CNBC tại Hội nghị Toàn cầu Viện Milken. “Thực tế thì — liệu chúng ta có thể đảm bảo nguồn nhiên liệu hay không? Tôi cho rằng trong vài tuần tới, chúng ta sẽ bắt đầu chứng kiến ​​những tác động này lan tỏa khắp toàn bộ hệ thống.”

Theo Goldman, tổng lượng dự trữ dầu toàn cầu — bao gồm cả dầu thô và các sản phẩm tinh chế được lưu giữ trên đất liền lẫn trên biển — hiện được ước tính đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng 101 ngày, và con số này có thể giảm xuống còn 98 ngày vào cuối tháng Năm. Mặc dù mức dự trữ này vẫn nằm trên ngưỡng cảnh báo khẩn cấp, nhưng các số liệu tổng hợp lại che lấp tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hơn tại một số khu vực và đối với một số loại sản phẩm cụ thể, đặc biệt là tại những nơi mà các lệnh hạn chế xuất khẩu đang kìm hãm dòng chảy nguồn cung.

“Các ước tính của chúng tôi về nguồn cung sản phẩm tinh chế, cũng như lượng dự trữ dầu thô nội địa của từng quốc gia, đều cho thấy nguy cơ khan hiếm sản phẩm đang gia tăng tại Nam Phi, Ấn Độ, Thái Lan và Đài Loan,” các chuyên viên phân tích của ngân hàng này nhận định.
— Spencer Kimball của CNBC đã đóng góp vào bài viết này.
Oil slides as traders assess Middle East developments with Iran attacks keeping markets jittery

Hợp đồng tương lai chứng khoán tăng điểm khi Phố Wall theo dõi những diễn biến mới nhất tại Trung Đông và giá dầu: Cập nhật trực tiếp

Lisa Kailai Han
Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã tăng điểm vào đầu ngày thứ Ba, sau khi các chỉ số bình quân chính chịu đà giảm giữa lúc những lo ngại về khả năng xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại ngày càng gia tăng.
Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giao dịch tăng 0.27%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0.4%. Các hợp đồng tương lai gắn liền với chỉ số Công nghiệp Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) cộng thêm 126 điểm, tương đương mức tăng 0.26%.

Cổ phiếu trên diện rộng đã đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai; trong đó, chỉ số blue-chip Dow Jones sụt giảm 557.37 điểm, tương đương 1,13%. Chỉ số S&P 500 mất 0.41%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite vốn tập trung nhiều vào nhóm cổ phiếu công nghệ trượt nhẹ 0.19%.
Đà giảm này diễn ra sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố vào thứ Hai rằng Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào nước này, khiến thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran càng trở nên lung lay hơn.

Theo các báo cáo, phía Mỹ cho biết họ đã đánh chìm một số tàu của Iran tại Eo biển Hormuz. Hãng tin Reuters dẫn lời Đô đốc Brad Cooper – người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ – phát biểu vào chiều thứ Hai rằng lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa sáu tàu nhỏ của Iran khi các tàu này đang tìm cách gây cản trở hoạt động vận tải thương mại. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran đã phủ nhận thông tin về việc các tàu này bị đánh chìm.
Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch chính thức ngày thứ Hai. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch mở rộng (sau giờ đóng cửa), giá hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã giảm 1%.

Bất chấp những căng thẳng leo thang tại Trung Đông cũng như đà giảm điểm trong phiên thứ Hai, ông Dan Skelly thuộc bộ phận Quản lý Tài sản của Morgan Stanley vẫn nhận thấy những lý do để duy trì sự lạc quan.
"Các bạn hẳn đã từng chứng kiến ​​mô hình này trước đây — chẳng hạn như vào tháng 4 năm ngoái, trùng với dịp Ngày Giải phóng — khi thị trường chứng kiến ​​một đợt bán tháo mạnh mẽ, theo sau là một đợt phục hồi mạnh mẽ tương ứng. Giờ đây, với cuộc chiến tại Trung Đông, dường như thị trường đang xem các yếu tố địa chính trị cũng như một số cú sốc liên quan đến chính sách đối nội như những 'quảng cáo pop-up' (cửa sổ bật lên) xuất hiện ngẫu nhiên trên một mạch truyện dài hơi và phức tạp hơn — vốn xoay quanh các chủ đề về AI, tình hình kinh tế và sự vững vàng của lợi nhuận doanh nghiệp," vị Giám đốc phụ trách nghiên cứu thị trường và chiến lược của Morgan Stanley chia sẻ trên chương trình "Closing Bell: Overtime" của đài CNBC vào chiều thứ Hai. Ông cũng nói thêm rằng tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn đang công bố những báo cáo lợi nhuận hết sức khả quan. Pfizer, DuPont, PayPal, HSBC, Anheuser-Busch InBev, Marathon Petroleum, Duke Energy và Shopify nằm trong số các công ty công bố báo cáo lợi nhuận trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba. Về mặt kinh tế, giới giao dịch sẽ theo dõi báo cáo về thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ cùng Khảo sát mới nhất về Số lượng việc làm trống và Biến động lao động.
Stock futures are higher as Wall Street eyes latest developments in Middle East

Ông Trump mở rộng trừng phạt có thể thúc đẩy sự sụp đổ của chính quyền Cuba

Thứ Hai, 04/05/2026
Hôm thứ Sáu (1/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt một vòng trừng phạt kinh tế mới đối với chính quyền cộng sản Cuba. Động thái này có thể buộc các công ty quốc tế rút khỏi hòn đảo và đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền này
.

Hàng ngàn người Mỹ gốc Cuba đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ sự can thiệp của Mỹ vào chế độ cộng sản Cuba. Những người tham dự đã giơ cao tấm biển có dòng chữ “Tiếp theo là Cuba” tại Hialeah, Florida, vào ngày 25/3/2026. (Ảnh: Troy Myers/ The Epoch Times)
Sắc lệnh được ban hành theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), mở rộng phạm vi các biện pháp trừng phạt hiện có, nhắm vào các cá nhân và tổ chức hỗ trợ cơ quan an ninh Cuba, liên quan đến tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cũng như các thực thể liên quan. Đồng thời, sắc lệnh cho phép trừng phạt cả các tổ chức tài chính hoặc cá nhân có giao dịch với các đối tượng bị trừng phạt, nhằm cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính quốc tế của họ.
Ông Trump áp đặt trừng phạt toàn diện đối với Cuba

Dù danh sách cụ thể chưa được công bố đầy đủ, các lĩnh vực trọng điểm bao gồm quốc phòng, khai khoáng, tài chính và an ninh. Các tổ chức tài chính có giao dịch với cá nhân hoặc thực thể Cuba có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ, khiến họ không thể thực hiện phần lớn giao dịch bằng USD, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh.
Giáo sư William LeoGrande, chuyên gia về quan hệ Mỹ–Mỹ Latinh tại Đại học American (Washington), cho biết phạm vi trừng phạt rất rộng và đã khiến nhiều công ty lo ngại, bao gồm công ty Thổ Nhĩ Kỳ Karpowership (vận hành xà lan năng lượng tại Havana) và công ty Canada Sherritt International (khai thác niken và cobalt tại Cuba).

Ông cho rằng chính quyền Trump có thể dùng sắc lệnh này để răn đe các tập đoàn đa quốc gia khác, buộc họ rút khỏi Cuba.
Ngoài ra, chỉ vài giờ sau khi công bố lệnh trừng phạt, trong một bài phát biểu tại Florida, Trump còn ám chỉ khả năng can thiệp quân sự vào Cuba. Ông nói đùa rằng tàu sân bay “Abraham Lincoln” sau khi rời Iran có thể dừng lại cách bờ biển Cuba khoảng 100 yard (~91 mét), và “có thể Cuba sẽ nói ‘chúng tôi đầu hàng’”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó vào cuối tháng Ba cũng bày tỏ lo ngại về chính quyền cộng sản Cuba và kêu gọi thay đổi chế độ. Ông nói: “Điều tệ hơn một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hệ thống của họ phải thay đổi, nếu không nền kinh tế sẽ không bao giờ phát triển”.
Ngăn chặn mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc và Iran
Nhà Trắng nhiều lần nhấn mạnh rằng chính quyền Cuba, chỉ cách lãnh thổ Mỹ chưa đến 100 dặm, đã cấu kết với Trung Quốc, Iran và Nga, tạo ra “mối đe dọa đặc biệt và bất thường” đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Cuba được cho là đóng vai trò “con ngựa thành Troy” của Trung Quốc tại Tây Bán cầu, đồng thời lưu trữ các cơ sở tình báo của Trung Quốc, bao gồm các trạm nghe lén tại Bejucal. Do vị trí gần, các cơ sở này có thể dễ dàng theo dõi thông tin liên lạc thương mại và quân sự ở khu vực đông nam nước Mỹ, đe dọa hàng chục căn cứ quân sự.

Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm và Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Mỹ đặt tại Tampa (Florida), còn Bộ Tư lệnh Miền Nam đặt tại Miami.
Ngoài ra, Cuba còn duy trì quan hệ chặt chẽ với Iran, cung cấp nơi trú ẩn cho Hezbollah và hỗ trợ các hoạt động gây bất ổn khu vực.
Trong nước, chính quyền cộng sản Cuba bị cáo buộc đàn áp bất đồng chính kiến, hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng và vi phạm nhân quyền, đồng thời xuất khẩu hệ tư tưởng cộng sản. Tình trạng này cũng dẫn đến khủng hoảng di cư nghiêm trọng: từ năm 2022 đến mùa thu 2024, hơn 850.000 người Cuba đã di cư sang Mỹ.
Nguồn năng lượng của Cuba bị cắt đứt

Từ những năm 1960, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế thương mại đối với Cuba. Nền kinh tế Cuba phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, trước đây chủ yếu từ Venezuela.
Tuy nhiên, sau khi chính quyền Maduro ở Venezuela bị lật đổ, Mỹ tiếp quản ngành dầu mỏ nước này và cấm các quốc gia khác xuất khẩu dầu sang Cuba, nguồn cung năng lượng của Cuba gần như bị cắt đứt hoàn toàn.
Hiện Cuba đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng. Nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Havana, phải chịu cảnh mất điện hơn 16 giờ mỗi ngày, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và kinh doanh. Người dân đã xuống đường biểu tình, thậm chí có người đốt trụ sở của đảng cộng sản.

Dù trong thời gian đàm phán, Mỹ từng tạm cho phép một tàu chở dầu treo cờ Nga cung cấp khoảng 700.000 thùng dầu cho Cuba, nhưng lượng này chỉ đủ dùng khoảng một tuần.
Chính quyền Cuba tìm cách kéo dài thời gian
Trong tháng Tư, các quan chức Mỹ đã đến Havana để tiến hành cuộc gặp mang tính lịch sử với phía Cuba. Mỹ cảnh báo rằng nền kinh tế Cuba đang“lao dốc tự do” và chính quyền chỉ còn rất ít thời gian để tiến hành cải cách then chốt với sự hỗ trợ của Mỹ trước khi tình hình trở nên không thể đảo ngược.

Tuy nhiên, phía Cuba dường như chỉ muốn kéo dài thời gian thông qua đàm phán, thay vì thực hiện cải cách thực chất. Chính quyền vẫn tiếp tục tuyên truyền rằng “Cuba mạnh mẽ” và “Mỹ đang đàn áp Cuba”, đồng thời không đưa cải cách chính trị hay thay đổi lãnh đạo vào nội dung đàm phán.
Ngày 2/5, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel viết trên nền tảng X rằng các mối đe dọa quân sự mới từ Mỹ là “nguy hiểm và chưa từng có”, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án “hành vi cực đoan” của Mỹ.
Bài đăng thu hút hơn 330.000 lượt xem, nhưng phần lớn người dân Cuba, cư dân mạng và các chính trị gia Mỹ đã chế giễu phát biểu này.

Một số người bình luận rằng ông Díaz-Canel có thể trở thành “Maduro tiếp theo” và sẽ bị đưa ra xét xử tại Mỹ. Dân biểu Mỹ Carlos A. Gimenez cũng đáp trả: “Chế độ độc tài của ông sắp kết thúc. Lời chào từ Washington”.Sri Lanka bắt 37 công dân Trung Quốc nghi điều hành lừa đảo trực tuyến
Theo Ngô Thụy Xương/ Epoch Times

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ lập kỷ lục khi eo biển Hormuz gián đoạn vì xung đột Iran

Thứ Hai, 04/05/2026
Xung đột tại Iran đã khiến lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh, gây ra những gián đoạn lớn cho chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích dữ liệu hàng hải và hàng hóa Kpler, lượng xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 4 đã tăng vọt lên mức 5,2 triệu thùng/ngày, xác lập kỷ lục lịch sử mới. Điều này cho thấy trong bối cảnh chuỗi cung ứng truyền thống từ Trung Đông bị gián đoạn, các khách hàng tại châu Á và toàn cầu đang tập trung chuyển hướng sang Mỹ để tìm kiếm nguồn cung thay thế.


Tàu chở dầu PGC MARINA tại Cảng Los Angeles, ngày 03/7/2017. (Nguồn ảnh: Sheila Fitzgerald / Shutterstock)
Sản lượng tại các cảng dầu Texas đạt mức kỷ lục khi nguồn cầu từ châu Á tăng mạnh
Vào tháng 2 năm nay, xuất khẩu dầu thô của Mỹ ở mức 3,9 triệu thùng/ngày. Khi chiến sự bước sang tháng thứ hai, lượng xuất khẩu đã tăng hơn 30% so với thời điểm trước chiến tranh.

Trong đó, cảng Corpus Christi tại Texas ghi nhận kết quả nổi bật nhất khi trải qua quý 1 và tháng 3 bận rộn nhất trong lịch sử.
Giám đốc điều hành cảng, ông Kent Britton, mô tả tình trạng hiện tại là “tàu chở dầu ra vào liên tục không ngớt”.
Số liệu thống kê cho thấy có hơn 240 lượt tàu ra vào cảng này trong tháng 3, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 200 tàu mỗi tháng trước đây. Sản lượng dầu thô xuất khẩu cũng tăng từ mức 2,2 triệu thùng/ngày của năm ngoái lên 2,5 triệu thùng/ngày.

Ông Matt Smith, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler, chỉ ra rằng do các tuyến thương mại vào Vịnh Ba Tư thực tế đã bị gián đoạn, các quốc gia châu Á vốn phụ thuộc vào dầu thô từ Trung Đông đang buộc phải thay đổi phương thức thu mua. Ông cho biết: “Thị trường châu Á đang tranh mua bất kỳ nguồn hàng nào có thể tiếp cận được, vì vậy họ đã nhập một lượng lớn dầu ngọt nhẹ (light sweet crude)”.
Chuyên gia: Hạn chế về sản lượng và tính chất dầu khiến lỗ hổng khó bù đắp hoàn toàn

Mặc dù xuất khẩu của Mỹ tăng mạnh, các chuyên gia cảnh báo đây có thể chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời trong thời chiến hơn là một cuộc tái cơ cấu thị trường dài hạn.
Ông Smith phân tích rằng dầu ngọt nhẹ của Mỹ khó có thể thay thế hoàn toàn dầu chua nặng (heavy sour crude) từ Trung Đông về mặt tính chất, vì thiết bị của nhiều nhà máy lọc dầu được thiết kế chuyên biệt để xử lý loại dầu nặng.
Ngoài ra, năng lực xuất khẩu của Mỹ cũng đối mặt với những giới hạn vật lý. Ông Smith ước tính, do hạn chế về công suất cầu cảng, mức trần xuất khẩu dầu thô của Mỹ chỉ nằm ở khoảng 5 triệu thùng/ngày.

Giám đốc cảng Britton cũng cho biết, do hạn chế về đường ống, công suất xuất khẩu tối đa của cảng Corpus Christi là khoảng 2,6 triệu thùng/ngày; nếu mở rộng đường ống, cảng này có thể xử lý thêm khoảng 500.000 thùng/ngày.
Hoa Kỳ, Mỹ Latinh và Tây Phi có thể hỗ trợ cung cấp thêm dầu thô cho các khách hàng châu Á đang có nhu cầu. Tuy nhiên, ông Smith nhấn mạnh quy mô sản xuất của Trung Đông là quá lớn để có thể thay thế. Trước xung đột, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được xuất khẩu qua eo biển Hormuz.
“Đây là một khoảng trống không thể lấp đầy”, ông Smith nói, “Việc đảm bảo an ninh nguồn cung từ Trung Đông vẫn là điều bắt buộc”.
Mỹ khởi động “Chiến dịch Tự do” hỗ trợ tàu thuyền mắc kẹt

Để ứng phó với phản ứng dây chuyền từ việc phong tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Donald Trump vào Chủ nhật (3/5) đã tuyên bố khởi động “Chiến dịch Tự do” (Project Freedom) nhằm hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển này.
Chiến dịch dự kiến bắt đầu vào thứ Hai, mục tiêu là giải cứu các tàu dân sự của các quốc gia không liên quan đến xung đột đang bị mắc kẹt trong eo biển.
Theo dữ liệu từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), phía Mỹ sẽ triển khai các tàu khu trục tên lửa, hơn 100 máy bay và 15.000 binh sĩ tham gia với mục tiêu đảm bảo tàu thuyền và thuyền viên mắc kẹt có thể rời khỏi vùng biển này an toàn.

Tổng thống Trump cho biết hành động này dựa trên tinh thần nhân đạo và có thể hỗ trợ cho các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra với Iran.
“Chiến dịch tàu thuyền này thuần túy là để đưa những cá nhân, công ty và quốc gia không làm gì sai trái thoát khỏi cảnh khốn cùng – họ chỉ là nạn nhân của tình hình hiện tại”, Tổng thống Trump nói.
Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump ám chỉ rằng việc Iran cho phép các tàu mắc kẹt rời đi sẽ giúp ích cho các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng bất kỳ hành vi cản trở nào cũng sẽ bị đáp trả bằng vũ lực quân sự.
“Tôi biết rõ rằng các đại diện của tôi đang có những cuộc thảo luận rất tích cực với Iran, và những cuộc thảo luận này có thể mang lại kết quả tốt đẹp cho tất cả mọi người”, ông cho biết, “Tôi tin rằng việc thể hiện thiện chí này sẽ giúp ích rất nhiều cho những người đã chiến đấu nỗ lực trong vài tháng qua”.

“Nếu trong bất kỳ tình huống nào khiến tiến trình cứu trợ nhân đạo này bị cản trở, thì thật đáng tiếc, chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng biện pháp quân sự để đáp trả”, Tổng thống Trump cảnh báo.Châu Á tăng mua dầu thô Mỹ, phí qua kênh đào Panama đạt mức kỷ lục
Minh Hoàng, theo The Epoch Times

Không có nhận xét nào: