Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 4/2/2025 - NamGiang


Tuần đầu tháng Hai bận rộn của Tổng thống Trump Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có một tuần bận rộn vào đầu tháng Hai, bao gồm cả việc thúc đẩy Thượng Mỹ xác nhận thêm các đề cử Nội các của tổng thống. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã thực hiện lời hứa áp đặt các mức thuế quan mới, trong đó áp mức thuế 25% đối với Canada và Mexico, và 10% đối với Trung Quốc, viện dẫn lý do quan ngại về vấn đề fentanyl và tình trạng nhập cư bất hợp pháp tiếp tục diễn ra. Các mức thuế quan này dự kiến sẽ có hiệu lực hoàn toàn vào thứ Ba (4/2). Phản ứng lại, hôm Chủ Nhật (2/2), 
<!>
Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách áp đặt mức thuế quan 25% đối với một số hàng hóa của Hoa Kỳ nhập khẩu vào Canada. Cùng lúc đó, Mexico cũng đã phát tín hiệu về kế hoạch áp đặt mức thuế quan mới đối với hàng hóa của Mỹ, mặc dù mức tăng cụ thể vẫn chưa được công bố.

Theo tin tức của tờ USA Today, đầu tuần này cũng sẽ là hạn chót để 6 quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) quyết định nghỉ hưu, từ chức hoặc bị sa thải. Động thái này nhằm thực hiện kế hoạch của Tổng thống Trump trong việc gạt bỏ những lãnh đạo được cựu Giám đốc FBI Christopher Wray thăng chức.

Tổng thống Trump sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào thứ Ba (4/2). Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Trump giành lại quyền kiểm soát Phòng Bầu dục.

Thứ Năm (6/2) là hạn chót để các nhân viên liên bang quyết định xem liệu họ có muốn quay lại làm việc trực tiếp tại văn phòng hay chấp nhận một gói bồi thường và trợ cấp thôi việc mà theo đó họ sẽ được trả lương cho đến hết tháng Chín. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động liên bang của Tổng thống Trump.

Thứ Năm (6/2) cũng sẽ là một ngày bận rộn đối với những người được Tổng thống Trump đề cử vào nội các. Cựu công tố viên liên bang Kash Patel, người được Tổng thống Trump để cử làm lãnh đạo FBI, sẽ điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ. Cùng lúc đó, chính trị gia Robert F. Kennedy Jr., người được đề cử làm bộ trưởng y tế, sẽ xuất hiện trước Ủy ban Thượng viện về Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu, trong khí cựu Dân biểu Tulsi Gabbard của Hawaii, người được Tổng thống Trump đề cử làm giám đốc tình báo quốc gia, sẽ điều trần trước Ủy ban Đặc biệt của Thượng viện về Tình báo.

Ủy ban Ngân sách Thượng viện cũng sẽ bỏ phiếu để quyết định có đưa Tiến sĩ luật Russ Vought, người được Tổng thống Trump đề cử làm lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân Sách (OMB), ra bỏ phiếu toàn thể tại Thượng viện hay không. Trong khi đó, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ quyết định có nên tiến cử Dân biểu Elise Stefanik, người được Tổng thống Trump đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, hay không.

Tuần bận rộn này sẽ chứng kiến một sự kiện nổi bật khác vào thứ Sáu (7/2) khi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố báo cáo việc làm hàng tháng đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Nhiều chuyên gia dự kiến Hoa Kỳ sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng việc làm trong 49 tháng liên tiếp.

Tổng thống Trump tạm dừng áp thuế đối với Mexico và Canada, tiếp tục với Trung Quốc


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Hai (3/2) đã tuyên bố hoãn áp thuế quan 25% đối với Mexico và Canada, đồng ý tạm dừng trong 30 ngày để đổi lấy các nhượng bộ về thực thi biên giới và tội phạm với hai quốc gia láng giềng. Thuế quan mới 10% của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vẫn sẽ có hiệu lực từ thứ Ba (4/2).

Cả Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đều cho biết họ đã đồng ý tăng cường các nỗ lực thực thi biên giới để đáp lại yêu cầu của Tổng thống Trump về việc trấn áp nhập cư và buôn lậu ma túy.

Canada đã đồng ý triển khai công nghệ và nhân sự mới dọc theo biên giới với Hoa Kỳ và triển khai các nỗ lực hợp tác để chống tội phạm có tổ chức, buôn lậu fentanyl và rửa tiền.

Mexico đã đồng ý tăng cường biên giới phía bắc của mình với 10.000 thành viên Vệ binh Quốc gia để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và ma túy.


Bà Sheinbaum cho biết Hoa Kỳ cũng đã cam kết ngăn chặn việc buôn bán vũ khí hạng nặng vào Mexico.

“Là Tổng thống, tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho TẤT CẢ người Mỹ và tôi đang làm điều đó. Tôi rất hài lòng với kết quả ban đầu này“, ông Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social.

Sau khi nói chuyện qua điện thoại với cả hai nhà lãnh đạo Canada và Mexico, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ cố gắng đàm phán các thỏa thuận kinh tế trong tháng tới với hai đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, những nền kinh tế đã gắn bó chặt chẽ với Hoa Kỳ kể từ khi một thỏa thuận thương mại tự do mang tính bước ngoặt được ký kết vào những năm 1990 và đã được thay thế mới trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau khi điện đàm với ông Trump, Thủ tướng Trudeau cho biết Canada sẽ thực hiện một kế hoạch biên giới trị giá 1,3 tỷ USD và sẽ bổ nhiệm một chuyên gia về fentanyl.

Ngoài ra, Canada sẽ củng cố biên giới của mình bằng trực thăng, công nghệ, nhân sự mới và tăng cường phối hợp với chính quyền Hoa Kỳ. Ông Trudeau nói thêm rằng gần 10.000 nhân sự đang và sẽ làm việc để bảo vệ biên giới.

“Chúng tôi sẽ liệt các băng đảng là khủng bố, đảm bảo có người theo dõi biên giới 24/7, thành lập Lực lượng tấn công chung Canada-Hoa Kỳ để chống tội phạm có tổ chức, fentanyl và rửa tiền. Tôi cũng đã ký một chỉ thị tình báo mới về tội phạm có tổ chức và fentanyl và chúng tôi sẽ hỗ trợ 200 triệu USD“, ông Trudeau viết.

“Các mức thuế quan được đề xuất sẽ bị tạm dừng trong ít nhất 30 ngày trong khi chúng tôi làm việc cùng nhau“, ông Trudeau cho biết thêm.

Vài giờ trước đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum loan báo bà sẽ triển khai 10.000 quân đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico vì các mối đe dọa về thuế quan từ chính quyền Trump.

Tổng thống Trump đã hứa sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa của Canada và Mexico, cũng như thuế 10% đối với năng lượng của Canada; và thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Thuế quan đối với Canada và Trung Quốc dự kiến có hiệu lực vào rạng sáng thứ Ba (4/2) nhưng đã tạm dừng.

Hiện tại không có thỏa thuận nào về việc tạm dừng áp thuế quan thêm 10% lên hàng hoá Trung Quốc, dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 12:01 sáng theo giờ miền Đông vào thứ Ba (4/2). Một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Trump sẽ không nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho đến cuối tuần.

Ông Trump cảnh báo rằng ông có thể sẽ tăng thuế quan hơn nữa đối với Bắc Kinh.

“Hy vọng Trung Quốc sẽ ngừng gửi fentanyl cho chúng ta, và nếu họ không làm vậy, mức thuế sẽ tăng đáng kể“, ông Trump cho biết.

Trung Quốc đã gọi fentanyl là vấn đề của nước Mỹ và cho biết họ sẽ kiện Hoa Kỳ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và thực hiện các biện pháp đối phó khác, nhưng cũng để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đàm phán song phương nhằm tránh leo thang chiến tranh thương mại.

Panama chấm dứt thỏa thuận phát triển cơ sở hạ tầng với Trung Quốc


Tháng 7/2024, các công dân Trung Quốc từ trại di cư Canaán Membrillo ở Panama lên xe buýt để bắt đầu chặng tiếp theo của hành trình xuyên biên giới phía nam nước Mỹ.

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino tuyên bố rằng nước này sẽ không tiếp tục tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

“Bản ghi nhớ năm 2017 về Sáng kiến Vành đai và Con đường sẽ không được chính phủ của tôi gia hạn”, Tổng thống Mulino phát biểu trước các phóng viên sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 2/2, đồng thời nói thêm rằng chính phủ của ông cũng sẽ nghiên cứu khả năng chấm dứt thỏa thuận sớm hơn.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Mulino với Ngoại trưởng Mỹ Rubio, người đã yêu cầu “thay đổi ngay lập tức” việc quản lý kênh đào Panama, một tuyến đường thủy quan trọng do Mỹ xây dựng vào đầu thế kỷ 20 và trao quyền quản lý cho Panama vào năm 1999. Washington tin kênh đào này chịu quá nhiều ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Trong các cuộc đàm phán, ông Rubio cảnh báo ông Mulino rằng bằng cách cho phép Trung Quốc tác động vào kênh đào, Panama đang vi phạm hiệp ước năm 1977 với Mỹ về việc đảm bảo tính trung lập vĩnh viễn của tuyến đường thủy này. Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ nhấn mạnh rằng nếu Panama không giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc với kênh đào, nước này có thể phải đối mặt với sự trả đũa từ Washington.

Các quan chức Trung Quốc đã phủ nhận có bất kỳ lợi ích nào trong việc xâm phạm chủ quyền của Panama đối với kênh đào. Tháng 12/2024, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh sẽ luôn công nhận Kênh đào Panama là tuyến đường thủy quốc tế trung lập vĩnh viễn.

Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc là một chương trình phát triển toàn cầu do Bắc Kinh khởi xướng vào năm 2013 nhằm kết nối các quốc gia trên khắp thế giới thông qua các tuyến đường bộ và đường biển cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Panama là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên tham gia sáng kiến này.

Ông Donald Trump sẽ cắt viện trợ cho Nam Phi vì tịch thu đất đai


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay rằng một số tầng lớp người dân ở Nam Phi đang bị đối xử “rất tệ” và khẳng định sẽ cắt viện trợ cho nước này đến khi vấn đề được điều tra.

Hôm 2/2 vừa qua, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Nam Phi đang tịch thu đất đai và đối xử rất tệ với một số tầng lớp người dân”. Theo dữ liệu mới nhất của Chính phủ Mỹ, nước này đã cam kết viện trợ gần 440 triệu USD cho Nam Phi vào năm 2023.

Trước đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ký một dự luật giúp nhà nước dễ dàng hơn trong việc tịch thu đất đai vì lợi ích công cộng, nhằm giải quyết tình trạng chênh lệch quyền sở hữu đất đai kéo dài ba thập kỷ sau khi chế độ phân biệt chủng tộc sụp đổ vào năm 1994.

Bộ Ngoại giao Nam Phi phản hồi rằng họ tin tưởng các cố vấn của ông Trump sẽ tận dụng giai đoạn điều tra để hiểu rõ chính sách của Nam Phi trong khuôn khổ dân chủ lập hiến. Họ cho hay rằng luật tịch thu tài sản này không phải là ngoại lệ, vì nhiều quốc gia khác cũng có quy định tương tự.

Nam Phi hiện giữ chức chủ tịch G20 trước khi Mỹ tiếp quản. Tháng trước, ông Ramaphosa cho biết ông không lo ngại về quan hệ với ông Trump và từng trao đổi với Tổng thống sau chiến thắng bầu cử của ông, bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ điều tra các vụ giết người hàng loạt đối với nông dân da trắng ở Nam Phi và các vụ chiếm đất đai bạo lực. Khi đó, Chính phủ Nam Phi cho rằng ông Trump đã nắm phải thông tin sai lệch và chưa rõ liệu cuộc điều tra có thực sự diễn ra.

Không có nhận xét nào: