Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2025

Chuyến Đi Của Linh Mục Phan Tự Cường. Sức Khỏe Đức Giáo Hoàng Trong Tình Trạng Nguy Kịch! và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự -Lê Văn Hải

NGƯỜI ĐẾN TỪ RỪNG NÚI KONTUM: GIỚI THIỆU CHUYẾN ĐI LINH MỤC PHAN TỰ CƯỜNG - (KIỀU MỸ DUYÊN)Linh mục Antôn Phan Tự Cường, tu sĩ dòng Đa Minh, hiện là niên trưởng tu xá Đa Minh tại giáo phận Kontum. Tu xá có 12 linh mục, 4 thầy sáu, 120 chủng sinh. (Linh mục Phan Tự Cường đến Hoa Kỳ ngày 12/2/2025) Linh mục Phan Tự Cường cùng các linh mục của tu xá Đa Minh đang xây dựng nhà thờ Saloong ở thôn Giang Lố 1, xã Saloong, huyện Ngọc Hồi nơi cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị sát hại cách đây 3 năm đang khi ngồi giải tội. Công trình đã được khởi công từ ngày 07/10/2023 đến nay đã được 70% nhưng công trình này đã gần hết kinh phí. Cha Phan Tự Cường đến Hoa Kỳ qua thư giới thiệu của Giám Mục Nguyễn Hùng Vị, giáo phận Kontum và linh mục Tôma Nguyễn Trường Tam OP.
<!>
Linh mục Phan Tự Cường đến Hoa Kỳ trưa ngày 12/2/2025 và làm việc ngay tức khắc. Nhiều đồng hương biết cha qua quyển sách "Anh đã giặt áo mình", quyển sách nói về cố linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, bị giết một cách tàn ác trong lúc đang rửa tội cho giáo dân ở nhà thờ Saloong, Kontum.
Quyển sách "Anh đã giặt áo mình" do Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tu sĩ dòng Đa Minh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Vinh và Giáo Phận Hà Tĩnh viết lời tựa: "Tôi vui mừng và hân hạnh được giới thiệu tập sách này cùng quý độc giả, nhất là các bạn trẻ để quý vị hiểu biết thêm về cuộc đời truyền giáo của cha Thanh, việc tông đồ truyện giáo của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tại Kontum với người sắc tộc. Hy vọng đây là một tài liệu tinh thần quý giá được lưu lại để các thế hệ sau này có thể học hỏi và nắm bắt một cách khách quan cái chết do sự dấn thân cho việc truyền giáo của cha Thanh."


Sách ANH ĐÃ GIẶT ÁO MÌNH _ Nhiều tác giả. Một cuốn sách tổng hợp những bài viết về Cố Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, OP.

Quyển sách "Anh đã giặt áo mình" gồm 6 chương:
1/ Hướng về miền đất đẫm máu (Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn, Tiến sĩ Antôn Phan Văn Giáo)
2/ Trong niềm thương tiếc lớn lao (Linh mục Antôn Phan Tự Cường)
3/ Trong hành trình đời tận hiến (Linh mục Antôn Phan Tự Cường, linh mục Giuse Võ Viết Cường, bác sĩ Trần Như Ý Lan, linh mục Antôn Trần, linh mục Cyprian Consiglio)
4/ Trong ánh sáng lời Chúa (Linh mục Matthêu Vũ Văn Lượng, sơ Tuyết Mậu, linh mục Anmai, linh mục Giuse Nguyễn Cao Luật)
5/ Anh đã giặt áo mình (Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, linh mục Giuse Nguyễn Trọng Viễn, linh mục Nguyễn Minh Hùng, Tiến sĩ Tôma Trần Hiệu)
6/ Hướng về miền truyền giáo trên cao (Linh mục Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, Linh mục Antôn Phan Tự Cường)


Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị giết ngày 29/01/2022.
Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị giết ngày 29/01/2022. Cái chết tức tưởi của cha Thanh làm đồng hương trong nước cũng như ngoài nước xúc động. Quyển sách "Anh đã giặt áo mình" xuất bản hơn 30.000 cuốn ở California và tái bản lần thứ nhì. Triệu triệu đồng hương cầu nguyện cho cha Thanh được hưởng nhan thánh Chúa.
Trước đây chưa gặp linh mục Phan Tự Cường nhưng chúng tôi đã biết ngài qua quyển sách viết về cha Trần Ngọc Thanh. Linh mục Phan Tự Cường học xong, chưa được chịu chức linh mục thì phải đi vùng kinh tế mới 17 năm, cũng như Đức Cha Nguyễn Hùng Vị, học xong, 15 năm sau mới được chịu chức linh mục, hiện nay ngài là Giám Mục giáo phận Kontum. Sự kiên nhẫn của các linh mục Việt Nam rất đáng ngưỡng mộ.
Người gặp người cũng là cơ duyên. Khi phái đoàn "Hội Bạn Người Cùi" đến Kontum trong chuyến về Việt Nam tặng quà và học bổng cho người cùi ở Quy Hòa và Kontum, cha Phan Tự Cường đến nhà dòng thăm chúng tôi. Chúng tôi chỉ gặp gỡ và nói chuyện 10 phút vì phái đoàn chuẩn bị lên xe thăm làng cùi trong rừng. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Lần đầu gặp cha Cường, chúng tôi nghĩ cha là người thiểu số qua cách ăn mặc và nước da đen như gỗ mun. Có lẽ cha ở rừng nhiều năm nên từ cử chỉ, cách ăn nói giống người thiểu số. Cha hẹn sẽ đến Hoa Kỳ trong một ngày gần nhất.


Kiều Mỹ Duyên gặp cha Phan Tự Cường ở Kontum ngày 03/12/2024
Hai tháng sau, chúng tôi đón cha tại Orange County. Cha vừa xuống phi trường Los Angeles là làm việc ngay, không nghỉ ngơi phút nào. Chúng tôi phỏng vấn cha trên đài truyền hình VNA TV 57.3, đài VBS 57.6, đài Saigon Radio Hải Ngoại. Đài 57.7 do Chris Phan mời và phỏng vấn cha Cường. Sau khi Chris Phan phỏng vấn, một khán thính giả tặng $2,000 để góp phần xây dựng nhà thờ.
Đến nơi nào, cha Phan Tự Cường đều trình bày mục đích của chuyến đi này là mong đồng bào hải ngoại giúp cha, để hoàn tất việc xây nhà thờ Saloong, nơi cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị sát hại, và để thực hiện di nguyện của cha Thanh khi còn sống muốn hoàn thành việc xây dựng nhà thờ này. Ngoài ra, cha Cường cũng cho biết cha muốn xin học bổng cho các chủng sinh của tu xá Đa Minh. Học bổng cho các chủng sinh xuất sắc cần thiết lắm.


Linh mục Phan Tự Cường thu âm tại đài Saigon Radio Hải Ngoại ở Orange County thứ tư ngày 19/2/2025, bên cạnh là Christina Lê. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
Bây giờ, ở Việt Nam rất thiếu linh mục. Một linh mục lớn tuổi vẫn đi dâng thánh lễ cho 3 nhà thờ. Những nhà thờ trong rừng, linh mục di chuyển bằng xe đạp, xe Honda. Ở Việt Nam thiếu linh mục nên nhiều vị đáng lẽ hưu trí nhưng vẫn làm việc vì nhu cầu của giáo dân. Có lần chúng tôi nghe Giám Mục Đỗ Quang Khang, giáo phận Bắc Ninh, nói: có những giáo dân ở trong rừng đi bộ 3 ngày mới tới Bắc Ninh, một năm đi lễ một lần và xin tội một lần. Đi bộ đến nhà thờ 3 ngày, trở về 3 ngày, cho nên đến nhà thờ, họ cắm trại ở trước nhà thờ, xin lễ xong họ trở về rừng.
Chúng tôi chợt nhớ một người bạn học cùng trường trung học, sau khiở tù, ra tù, định cư ở Mỹ, học xong chịu chức linh mục, trở về miền Thượng Du Bắc Việt, về rừng đốn cây để làm nhà trong rừng, sau đó bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Linh mục Phan Tự Cường đi đến đâu cũng được đồng hương đón tiếp một cách nồng nhiệt. Trong tuần qua, linh mục Phan Tự Cường dâng Thánh lễ ở nhiều nhà thờ như nhà thờ Saint Barbara, Santa Ana với linh mục Anthony Đào Quang Chính, chiều thứ hai 17/2/2025 và nhà thờ Westminster ngày 20/2/2025, nhà thờ Anaheim, và nhiều nhà thờ khác ở Orange County với sự giới thiệu của Giám Mục Kevin Vann.


Linh mục Phan Tự Cường dâng Thánh Lễ tại nhà thờ Saint Barbara cùng linh mục Anthony Đào Quang Chính ngày 17/2/2025. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
Linh mục Phan Tự Cường khiêm tốn nói: cha đi tới đâu được bà con đón tiếp nồng hậu nhờ ơn Thiên Chúa và nhờ linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh phù hộ để hoàn tất việc xây cất nhà thờ Saloong.
Thứ sáu, hôm qua, ngày 21/2/2025, linh mục Phan Tự Cường đã ngồi xe đò Hoàng lên San Jose. Trưởng Nhóm "Văn Thơ Lạc Việt, là Không Quân Lê Văn Hải, cùng với các văn nghệ sĩ: Phương Hoa, Minh Thúy, Thiên Phương,Tuyết Nhung, nhóm phóng viên SBTN và gần 40 nhân vật hoạt động cộng đồng, Ông bà Triệu Hà và thân hữu, gia đình đón tiếp Cha Cường, lúc 6 giớ chiều cùng ngày, trong bữa cơm thân mật tại Nhà hàng Cao Nguyên. Bữa tiệc trong tình thương mến Cha, rất vui vẻ thành công. Trên hàng ngàn đô la ủng hộ, chưa kể nhiều lời hứa yểm trợ, phổ biến những công tác mà Cha đang kêu gọi. Hy vọng các anh chị em nòng cốt của "Văn Thơ Lạc Việt" những ngày tới, giúp cha loan báo rộng rãi và xin sự giúp đỡ từ quý đồng hương ở San Jose, hoàn tất việc xây dựng nhà thờ Saloong theo lời trăn trối của cha Trần Ngọc Thanh.
Sau đây là một vài hình ảnh tiệc đón tiếp thân mật với Cha tại San Jose:


Linh mục Phan Tự Cường thăm "Hội Bạn Người Cùi" ngày 20/2/2025 trước khi đi San Jose. (Ảnh: Christina Lê)
Linh mục Phan Tự Cường còn ở Hoa Kỳ tới ngày 31/3/2025, nếu quý đồng hương muốn liên lạc với cha, xin gọi số 657-340-9124 hoặc email tcuongop@gmail.com
Với lòng mộ đạo của đồng hương khắp nơi trên thế giới không phân biệt tôn giáo, chúng tôi hy vọng nhà thờ Saloong ở rừng núi Kontum sẽ được hoàn tất nhanh chóng. Câu nói trong Thánh kinh mà chúng tôi thích nhất là "Gõ cửa, cửa sẽ mở", cha Phan Tự Cường gõ cửa nhà của quý vị chắc chắn quý vị sẽ mở cửa. Chỉ cần mỗi người ở miền Nam California đóng góp $1 cũng đủ tiền để hoàn tất nhà thờ Saloong. Về học bổng thì quá dễ, một học bổng cho một tháng là $100, số tiền nhỏ này chỉ ăn một bữa là hết nhưng nếu mình giúp cho chủng sinh. Trong những chủng sinh mình giúp đỡ, có người sẽ học tới nơi tới chốn và trở thành linh mục, linh mục sẽ giúp giáo dân tới mấy chục năm. Hy vọng đồng hương nghĩ đến tương lai của đất nước, cho học bổng cho chủng sinh hoặc những học sinh con nhà nghèo hiếu học, học giỏi. Đất nước mà có nhiều người học giỏi, có sinh viên du học trở về giúp nước thì nước đó sẽ khá hơn. Những quốc gia cần được giúp đỡ ở Phi Châu và Á Châu, trong đó có Việt Nam.

Ở Việt Nam, những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ ở rừng núi, ở đồng bằng sông Cửu Long, các cháu đi học, đi bộ, lội qua sông, không đủ cơm ăn, ngày ngày ăn khoai mì, khoai lang trừ cơm mà vẫn học giỏi. Ông bà, cha mẹ nào cũng thích con cháu mình học giỏi. Sự học cần hơn cơm ăn, áo mặc. Học giỏi sẽ có chỗ đứng trong xã hội. Cải tổ một chánh sách phải có người có kiến thức, công bằng, bác ái, nhân từ, hiếu thảo với cha mẹ.
Hiện nay, ở Việt Nam có 50 Giám Mục hưu trí và tại chức, 6.000 linh mục, 30.000 dì phước, với dân số trên 90 triệu người, cần thêm các vị lãnh đạo tinh thần. Nhiều nhà thờ được xây dựng thì nhà tù sẽ đóng cửa.
Mong quý đồng hương mở rộng lòng mình để giúp đỡ người ở quê nhà, nhất là giúp cho các cơ sở tôn giáo, những người già không nơi nương tựa, trẻ con mồ côi, người tàn tật.
Hy vọng đất nước Việt Nam trong những thập niên sắp tới sẽ khá hơn, sẽ có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.

Orange County, 21/2/2025

KIỀU MỸ DUYÊN

Xin góp lời cầu nguyện: Sức khỏe Dức Giáo Hoàng, đang trong tình trạng rất nguy kịch!

-Vatican nói sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã xấu đi trong 24 giờ qua và lần đầu tiên mô tả tình trạng của ông là "rất nguy kịch!"
Trong thông báo đưa ra tối hơm nay, 22/2, Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng đã bị "một cơn khó thở kéo dài tương tự hen suyễn" vào buổi sáng, khiến ông phải dùng "oxy lưu lượng cao".
"Đức Thánh cha vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và chưa thoát khỏi nguy hiểm", Vatican nói.
Đây là lần đầu tiên Tòa thánh mô tả tình trạng của Giáo hoàng là "nguy kịch" kể từ khi ông nhập viện hôm 14/2 do bị khó thở trong nhiều ngày. Kết quả chụp X-quang sau đó cho thấy Giáo hoàng bị viêm phổi kép.
"Đức Thánh cha vẫn tỉnh táo và đã ngồi trên ghế cả ngày, dù ông đang bị đau nhiều hơn so với hôm qua. Hiện tại, tiên lượng vẫn thận trọng", Vatican cho biết.


(Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican tháng 11/2024)
Ngoài bổ sung oxy, Giáo hoàng cũng đã được truyền máu vì kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị giảm tiểu cầu, theo Tòa thánh. Giảm tiểu cầu là dấu hiệu của thiếu máu.
Andrea Vicini, linh mục Dòng Tên và là giáo sư tại đại học Boston ở Mỹ, suy đoán bệnh viện Gemelli, nơi Giáo hoàng đang điều trị, đang dùng phương pháp truyền máu để tăng số lượng hồng cầu và tiểu cầu của ông. Chúng là những mảnh tế bào nhỏ trong máu, có tác dụng giúp hình thành cục máu đông để ngăn hoặc làm ngừng tình trạng chảy máu.
Tuy nhiên, Vicini nhấn mạnh ông chỉ biết về tình trạng của Giáo hoàng thông qua các tuyên bố chính thức từ Vatican.
Vatican trước đó cho biết Giáo hoàng hôm nay sẽ không xuất hiện trước công chúng để chủ trì lễ cầu nguyện với các tín hữu, tuần thứ hai liên tiếp ông bỏ lỡ sự kiện này. Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng không dự hai buổi cầu nguyện Angelus liên tiếp vì lý do sức khỏe.

Viêm phổi kép là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng có thể gây viêm và để lại sẹo ở cả hai lá phổi, khiến người mắc khó thở. Vatican mô tả tình trạng nhiễm trùng của Giáo hoàng là "phức tạp" và do hai hoặc nhiều vi sinh vật gây ra.
Trong cuộc họp báo hôm 21/2, hai bác sĩ của Giáo hoàng cho biết tuổi tác và sức khỏe yếu khiến ông rất dễ bị tổn thương.
Tiến sĩ Sergio Alfier, thành viên cấp cao của bệnh viện Gemelli, nói có nguy cơ nhiễm trùng phổi sẽ lan vào máu của Giáo hoàng và phát triển thành nhiễm trùng huyết.
Giáo hoàng Francis đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong hai năm qua và đặc biệt dễ bị nhiễm trùng phổi, do ông từng mắc chứng viêm màng phổi khi còn trẻ và đã phải cắt bỏ một phần phổi.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Trung Đông: Hamas Trả Thi Hài 4 Con Tin Do Thái Cho Do Thái


(Hình AP - Oded Balilty: Mọi người tập trung tại cái gọi là 'Quảng trường con tin' ở Tel Aviv, Do Thái, ngày 20/2/2025, vào lúc thi thể của 4 con tin Do Thái được Hamas bàn giao cho Hội Hồng Thập tự ở Gaza.)
-Sáng 20/2/2025 phong trào Hồi Giáo Palestine Hamas đã trả lại thi thể 4 con tin Do Thái cho Tel Aviv. Công luận Do Thái bàng hoàng vì trong số 4 thi hài được trả lại về, có 2 trẻ em còn rất nhỏ tuổi đã bị bắt cùng với người mẹ trong loạt tấn công hồi tháng 10/2023.
Trái với các đợt trao trả con tin Do Thái từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên tổ chức Hamas trao trả thi hài các con tin cho gia đình người Do Thái. Trong buổi lễ tiếp nhận sáng nay tại Tel Aviv, dưới trời mưa, Do Thái không chuẩn bị các màn ảnh lớn để truyền hình trực tiếp sự kiện. Trong một đoạn video, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, hôm nay là "một ngày đau buồn đối với Nhà nước Do Thái, một ngày tang tóc".

Tổng thống Do Thái Isaac Herzog, nhân danh Nhà nước Do Thái nghiêng mình trước linh cữu các nạn nhân và xin lỗi toàn dân vì đã không bảo vệ được các công dân Do Thái và không mang được những con tin trở về đoàn tụ với gia đình.
Trong số 4 thi hài Hamas trao trả lại cho Do Thái, có xác của hai anh em Kfir và Ariel Bibas, mới 9 tháng tuổi và 4 tuổi. Hai đứa trẻ đã bị bắt cùng với mẹ trong đợt tấn công hôm 7/10/2023. Nạn nhân thứ tư là một người đàn ông 84 tuổi. Thông tín viên Pierre Olivier từ Tel Aviv của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật trực tiếp trong bản tin sáng 20/2:
"Một khi lực lượng Hamas trao cho Hội Hồng Thập tự thi hài các con tin ở ngay trên lãnh thổ Gaza, một giáo sĩ của quân đội Do Thái cử hành lễ cầu nguyện cũng ngay tại Gaza. Sau đó xe cứu thương đưa thi hài các con tin đến Viện Pháp y ở Tel Aviv và tại đây một đội ngũ hùng hậu chưa từng thấy với 10 Bác sĩ bắt đầu công tác khám nghiệm tử thi, xác định danh tính các nạn nhân trong một thời gian ngắn nhất có thể. Chỉ sau đó và tương tự như thủ tục trao trả xác những người lính Do Thái, một khi danh tính các nạn nhân được xác định rõ ràng, các giới chức liên quan mới thông báo cho gia đình, sau đó nữa danh sách này mới được công bố. Trên nguyên tắc, tất cả sẽ diễn ra trong một vài tiếng đồng hồ sắp tới".


Bị Donald Trump Chụp Mũ "Kẻ Độc Tài", Tổng Thống Ukraine Gặp Đặc Phái Viên Mỹ


(Hình AP - Julia Demaree Nikhinson: Ông Donald Trump phải và Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, tại Trump Tower, New York, Mỹ, ngày 27/9/2024.)
-Hôm 20/2/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp đặc phái viên của Hoa Kỳ về hồ sơ Ukraine tại Kyiv, một ngày sau khi phải hứng chịu những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Nguyên thủ Hoa Kỳ "sử dụng luận điệu của Mạc Tư Khoa", gọi ông Zelensky là "kẻ độc tài, không cần bầu cử", "để chiến tranh bắt đầu". Những bình luận và nói khống của ông Trump đã bị lãnh đạo nhiều nước, từ Kyiv cho đến Luân Đôn, chỉ trích.
Nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine, được bầu vào năm 2019, đã kết thúc vào tháng Năm 2024, nhưng Ukraine không tổ chức bầu cử do cuộc chiến xâm lược của Nga và do thiết quân luật được ban hành.
Trên mạng xã hội Truth Social, tối 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông "rất yêu quý Ukraine, nhưng Zelensky đã làm tình hình trở nên tồi tệ", coi nguyên thủ Ukraine là "kẻ độc tài, không tổ chức bầu cử". Ông Trump nhấn mạnh, "Zelensky phải khẩn trương, nếu không thì sẽ mất nước". Vì theo Tổng thống Mỹ, trong cuộc chiến này, "Nga ở trong thế mạnh", và ám chỉ đến việc "bỏ rơi Ukraine".

Các phát biểu của Tổng thống Trump đã bị nhiều nước đồng minh chỉ trích gay gắt. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng "ông Trump đã nói sai" và gây "nguy hiểm" khi "bác bỏ tính hợp pháp dân chủ" của Tổng thống Zelensky. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng bày tỏ ủng hộ với Kyiv, khẳng định rằng "ông Zelensky hoàn toàn có lý khi trì hoãn bầu cử trong thời chiến, giống như Anh Quốc đã làm trong Đệ nhị Thế chiến". Ông Starmer đã có cuộc điện đàm với ông Zelensky tối 19/2. Nhìn từ Kyiv, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Người dân Ukraine đã sững sờ trước các bình luận và lời bịa đặt của Donald Trump về Ukraine và về Volodymyr Zelensky. Trên chính trường Ukraine, phe đối lập cũng hợp lực, ủng hộ Tổng thống Zelensky, không có chỗ cho những bất đồng và đối đầu nội bộ trong thời khắc quan trọng này. Volodymyr Zelensky tiếp tục phản ứng thận trọng trước các phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ khi khẳng định rằng Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang sống trong một không gian thông tin sai lệch.

Tổng thống Ukraine tập trung vào những thông báo, ví dụ như cuộc gọi với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết, ám chỉ đến phát biểu không có căn cứ của ông Trump về việc người dân Ukraine không ủng hộ Tổng thống của mình, trong khi tỷ lệ được lòng dân của ông tăng cao, kể từ cuối năm 2024.
Trong lúc chờ đợi Hoa Thịnh Ðốn đưa ra các thông báo mới, đi theo lập trường của Mạc Tư Khoa một cách rõ ràng, Kyiv tiếp tục những cuộc đàm phán với các đồng minh Âu Châu khác, với Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc phái viên của Hoa Kỳ Keith Kellogg về Ukraine đã đến Kyiv trong khuôn khổ chuyến công du 3 ngày và gặp Tổng thống Ukraine hôm nay 20/2.


Cố Vấn Tòa Bạch Ốc Thúc Ukraine Nhẹ Giọng Đi và Ký Thỏa Thuận


(Hình AP: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Mike Waltz (phải) cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tham dự cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại Cung điện Diriyah, ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudi, vào ngày 18/2/2025.)
-Hôm 20/2/2025, Tòa Bạch Ốc tiếp tục gây sức ép với Kyiv bằng những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, thúc giục Kyiv kiềm chế chỉ trích và nhanh chóng ký thỏa thuận khoáng sản do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất.
"Họ cần phải nhẹ giọng đi và xem xét kỹ lưỡng rồi ký thỏa thuận đó", Mike Waltz, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ông Waltz nói rằng phản ứng từ Ukraine về thỏa thuận khoáng sản cũng như cách ông Trump tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình là hoàn toàn không thể chấp nhận được, xét đến mọi thứ mà Hoa Kỳ đã làm cho Ukraine.
Bình luận của ông Waltz được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskyy có lời qua tiếng lại, khi ông Trump gọi ông Zelenskyy là một nhà độc tài và ông Zelenskyy nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ đang sống trong bong bóng thông tin sai lệch và phát ngôn ra những luận điểm từ Mạc Tư Khoa.
Tuy nhiên, ông Waltz cho biết những bất đồng giữa Hoa Kỳ và Ukraine không phải là không thể hòa giải, khi nói rằng: "Tổng thống cũng nói rằng ông yêu người dân Ukraine đến nhường nào".
Các nhà lãnh đạo Ukraine và Âu Châu đã phản đối việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu sau khi ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện qua điện thoại vào tuần trước.
Ông Waltz phủ nhận rằng các đồng minh của Hoa Kỳ và Ukraine không được tham vấn.
"Có một thuật ngữ cho điều này trong ngoại giao. Nó được gọi là ngoại giao con thoi, bởi vì việc đưa tất cả mọi người vào bàn đàm phán cùng một lúc không hiệu quả trong quá khứ", ông nói.
"Vì vậy, chúng tôi đã gắn kết với một bên, chúng tôi cũng đã gắn kết với bên kia, và sau đó chúng tôi sẽ có một quá trình tiến triển theo sự chỉ đạo và lãnh đạo của Tổng thống Trump".


Ðiện Cẩm Linh: Bất Kỳ Kế Hoạch Nào Đưa Quân Đội Âu Châu Đến Ukraine Sẽ Không Được Nga Chấp Thuận


(Hình AP: Binh lính Ukraine huấn luyện tại một căn cứ quân sự với Lực lượng vũ trang Anh ở miền Nam nước Anh, ngày 12/10/2022. Thủ tướng Anh Keir Stammer nói sẵn sàng gửi quân tới Ukraine để bảo đảm an ninh nếu có thỏa thuận ngừng bắn với Nga.)
-Hôm 20/2/2025, Ðiện Cẩm Linh cho biết rằng bất kỳ kế hoạch nào nhằm phái quân đội Âu Châu đến Ukraine như một phần của nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tiềm năng sẽ không được Nga chấp nhận và rằng họ đang theo dõi các đề xuất như vậy với nỗi lo ngại.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông "sẵn sàng và mong muốn" đưa quân đội Anh đến Ukraine, với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, như một sự bảo đảm an ninh trong trường hợp có một thỏa thuận ngừng bắn nào đó giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv.
Tờ Telegraph đưa tin tằng Thủ tướng Starmer đang có dự định trình bày một kế hoạch với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để đưa gần 30.000 quân nhân Âu Châu đến Ukraine để giám sát thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv.

Một phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng của ông Starmer đã nhắc tới tuyên bố chung chung hơn trước đó của nhà lãnh đạo này với thông tấn xã Reuters khi được yêu cầu bình luận về thông tin này.
Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết đề xuất được tiết lộ là không thể chấp nhận được vì nó sẽ liên quan đến lực lượng từ một quốc gia thành viên NATO và do đó có tác động đến an ninh của chính Nga.
"Điều này khiến chúng tôi lo ngại, vì chúng tôi đang nói về việc điều các lực lượng quân sự – về khả năng cuối cùng là điều các lực lượng quân sự từ các quốc gia NATO đến Ukraine", ông Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hàng ngày.
"Điều này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác theo quan điểm về an ninh của chúng tôi", ông nói. "Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ vấn đề này".
Nga đã nhiều lần tuyên bố phản đối việc đưa quân đội Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) vào Ukraine, với Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuần này nói rằng Mạc Tư Khoa sẽ coi đó là "mối đe dọa trực tiếp" đối với chủ quyền của Nga, ngay cả khi các lực lượng quân đội hoạt động ở đó dưới một lá cờ khác.
Trong bối cảnh tham gia các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ tại Riyadh hôm 18/2, Nga đã yêu cầu NATO hủy bỏ lời hứa năm 2008 về việc một ngày nào đó sẽ trao cho Ukraine tư cách thành viên của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và bác bỏ ý tưởng rằng các lực lượng thành viên NATO có thể là người gìn giữ hòa bình theo một thỏa thuận ngừng bắn.


Nghiên Cứu: Âu Châu Có Khả Năng Tự Vệ Mà Không Cần Mỹ, Nhưng Cần Phối Hợp Chặt Chẽ Hơn


(Hình REUTERS: Cờ Liên minh Âu Châu bên ngoài trụ sở Ủy ban Âu Châu tại Brussels, thủ đô của Bỉ.)
-Theo một nghiên cứu được công bố hôm 21/2/2025, Âu Châu cần chi khoảng 250 tỷ Euro (261,6 tỷ Mỹ kim) hàng năm cho các khoản đầu tư quốc phòng để tự bảo vệ mình mà không cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, một khoản tiền mà khối này có thể chi trả được với sức mạnh kinh tế của mình.
Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu Bruegel và Viện Kinh tế Thế giới Kiel, khoản chi này, tương đương với 1,5% tổng sản phẩm quốc nội của EU, sẽ cho phép Âu Châu huy động khoảng 300.000 binh sĩ để tự vệ trước Nga.
Nghiên cứu cũng kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn và mua sắm chung, lưu ý rằng mặc dù Âu Châu có phương tiện tài chính, nhưng phối hợp quốc phòng trong lục địa vẫn là một thách thức lớn đối với các lực lượng vũ trang quốc gia.
Hầu hết các quốc gia Âu Châu đều chịu áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc tăng cường năng lực quân sự hơn nữa. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ vào tuần trước đã cảnh báo Âu Châu chớ đối xử với Hoa Kỳ như một "kẻ ngốc" bằng cách bắt họ chịu trách nhiệm về quốc phòng của mình.

Ứng cử viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 20/2 đã bày tỏ sự nghi ngờ về sự hiện diện trong tương lai của Hoa Thịnh Ðốn tại Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), trong khi Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Mike Waltz đã đưa ra thời hạn chót là tháng 6 cho tất cả các thành viên NATO phải đáp ứng đầy đủ mục tiêu chi tiêu quốc phòng là 2% GDP.
Nghiên cứu của Bruegel và Kiel đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng của Âu Châu lên tới 4% GDP mỗi năm, từ mức 2% hiện tại. Theo các tác giả, một nửa trong số đó có thể được tài trợ bằng nợ chung của Âu Châu và được sử dụng cho mục đích mua sắm chung, trong khi phần còn lại có thể được chi trả bởi các quốc gia.
Nghiên cứu lưu ý rằng Mạc Tư Khoa đã tăng đáng kể năng lực quân sự của mình kể từ chiến tranh Ukraine, viện dẫn việc huy động khoảng 700.000 binh sĩ ở Ukraine và tăng mạnh sản lượng xe tăng và xe bọc thép.
Nghiên cứu cho thấy đối với 50 lữ đoàn bổ sung, Âu Châu sẽ cần 1.400 xe tăng chiến đấu chủ lực mới và 2.000 xe chiến đấu bộ binh, một con số sẽ vượt quá kho dự trữ hiện tại của toàn bộ lực lượng trên bộ của Đức, Pháp, Ý Ðại Lợi và Anh.
"Về mặt kinh tế, điều này có thể thực hiện được.... Con số này ít hơn nhiều so với số tiền phải huy động để vượt qua cuộc khủng hoảng trong đại dịch COVID chẳng hạn", Guntram Wolff, đồng tác giả của nghiên cứu, nói trong một tuyên bố.


Bầu Quốc Hội Đức: Tranh Luận Trực Tiếp Cuối Cùng Trên Truyền Hình Giữa ứng Viên Hai Đảng Lớn


(Hình AP - Fabrizio Bensch: Thủ tướng Đức Olaf Scholz trái và lãnh đạo liên minh CDU Friedrich Merz trước cuộc tranh luận truyền hình ở Bá Linh, thủ đô của Đức, ngày 19/2/2025.)
-Ba ngày trước cuộc bầu cử Lập pháp Đức, tối 19/2/2025, Thủ tướng mãn nhiệm Olaf Scholz đã có cuộc tranh luận với ứng viên thuộc đảng bảo thủ Friedrich Merz - hiện dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.
Nếu như ông Olaf Scholz tỏ ra "lạc quan" dù mức độ ủng hộ suy giảm, thì đối thủ từ đảng CDU thể hiện sự kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc. Từ Bá Linh, thông tín viên Pascal Thibaut của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) theo dõi cuộc tranh luận này và tường trình:
"Một lần nữa, đây là cuộc tranh luận mà vị thế hai ứng viên bị đảo ngược. Ông Olaf Scholz, từ nhiều tháng qua, được coi là sẽ thua với tỷ lệ số phiếu dành cho đảng của ông, Dân chủ Xã hội (SDP) chỉ bẳng một nửa số phiếu của đảng bảo thủ. Trong cuộc tranh luận này, Thủ tướng Scholz lại là người thách đấu.

Bị dồn vào chân tường, ông Scholz không còn gì để mất và thường xuyên tấn công đối thủ.
Ông Friedrich Merz tỏ ra điềm tĩnh, tự coi mình là người thắng cuộc. Điều này có thể gây rủi ro vì thể hiện sự kiêu ngạo quá mức. Ông nói: "Thưa Thủ tướng, nếu không có phép mầu nào trong 4 ngày tới, nhiệm kỳ của ông sẽ chấm dứt vào tối Chủ Nhật".
Trong cuộc chạy đua cuối cùng này, ông Scholz hy vọng có thể đảng của ông thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục, giống như cuộc bầu cử năm 2021, nhưng ông đã không thành công. Bởi vì tỷ lệ mất lòng dân của Olaf Scholz quá cao. Tổng biên tập nhật báo Đức "Bild" ủng hộ Merz, đưa ra một bản tổng kết tồi tệ về hoạt động của Thủ tướng mãn nhiệm. Ông Scholz không có lựa chọn nào khác ngoài cách thể hiện sự lạc quan. Ông nói: "Tôi tin rằng có nhiều cử tri chưa quyết định và cuối cùng sẽ lựa chọn đảng SPD, giao phó cho tôi quyền lãnh đạo tân chính phủ".
Thủ tướng Đức phải nhẫn nhịn, đối diện với tình huống khó khăn, lắng nghe người dẫn chương trình hỏi ông Friedrich Merz về những đối tác liên minh tương lai. Phe Dân chủ Xã hội có thể liên minh với CDU, nhưng ông Scholz đã gạt bỏ khả năng trở thành Bộ trưởng trong chính phủ của Friedrich Merz.
Tại Đức, khoảng 29 đảng tham gia tranh cử, nhưng cuộc đọ sức thực sự diễn ra giữa 5 hoặc 8 chính đảng lớn, có khả năng giành đủ số phiếu để có đại diện trong Quốc hội, tức là ít nhất 5% phiếu ủng hộ.

Ngoài hai ứng viên là Olaf Scholz, thuộc đảng SDP và Friedrich Merz, của đảng CDU, còn có các ứng viên khác như Phó Thủ tướng Robert Habeck (đảng Xanh), và Alice Weidel của đảng cực hữu, chống nhập cư AfD.
Theo các cuộc thăm dò gần đây, ứng viên của đảng bảo thủ Friedrich Merz dẫn đầu với khoảng 30% phiếu ủng hộ, dẫn trước đảng cực hữu AfD, khoảng 20%, được cho là con số kỷ lục. Đảng của Olaf Scholz và đảng Xanh bị tụt lại phía sau.


Tổng Thống Pháp và Thủ Tướng Anh Dự Kiến Đến Tòa Bạch Ốc Để "Giảm Tốc Chiếc tàu Nga-Mỹ"


(Ảnh AP - Aurelien Morissard, tư liệu: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giữa tiếp đồng nhiệm Mỹ Donald Trump trái và Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, tại điện Elysée, Paris, thủ đô của Pháp, ngày 7/12/2024.)
-Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tích cực vận động cho Kyiv trong bối cảnh Mỹ đàm phán riêng với Nga, bất lợi cho Ukraine. Vì vậy, ông Macron sẽ "sớm" đến Tòa Bạch Ốc "có thể là thứ Hai" 24/2/2025, theo như thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 với báo giới. Trước đó, một viên chức Mỹ cho biết có thể Thủ tướng Anh cùng nguyên thủ Pháp đến Tòa Bạch Ốc vào "vào đầu tuần tới".
Ông Macron và ông Trump gặp nhau vào đầu tháng 12/2024, trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, nhân lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Paris. Pháp đã tổ chức cuộc họp ba bên tại điện Elysée với ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo thông tấn xã AFP, chiến tranh Ukraine sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc hội đàm, nếu diễn ra, giữa hai nguyên thủ trong bối cảnh Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu bất đồng về cách giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.

Trước việc Mỹ đàm phán riêng với Nga và yêu cầu Liên Hiệp Âu Châu (EU) bảo đảm việc duy trì hòa bình cho Ukraine, Tổng thống Pháp đã liên tục tổ chức họp với các đối tác từ đầu tuần: Ngày 17/2 với các nước chủ đạo trong Liên Hiệp Âu Châu và Anh và ngày 19/2 họp trực tuyến với 19 nước Âu Châu và ngoài Âu Châu.
Theo thông tấn xã AFP, ông Macron tái khẳng định lập trường của Pháp và các đối tác của Ukraine cũng như về vấn đề an ninh Âu Châu là "rõ ràng và thống nhất". Ông viết trên mạng X: "Chúng tôi mong muốn hòa bình ở Ukraine được lâu dài và vững chắc" và "có chung mục tiêu, cũng là mục tiêu của Tổng thống Donald Trump, là chấm dứt cuộc xâm lược của Nga từ gần 3 năm qua". Để đạt được mục tiêu này, ông Macron khẳng định Ukraine phải được tham gia vào các cuộc đàm phán sắp tới và những quan ngại về an ninh của Âu Châu cũng "phải được tính đến".
Ngày 20/2, Tổng thống Macron tiếp lãnh đạo của các chính đảng lớn ở Pháp để thông báo tình hình ở Ukraine cũng như những nỗ lực quốc phòng cần được huy động thêm để đối phó với Nga, hiện trở thành một "mối đe dọa hiện hữu", từ khi nước Mỹ của Donald Trump tìm cách "sưởi ấm" quan hệ với Mạc Tư Khoa.


Đan Mạch Cấp Tốc Tăng Thêm 7 Tỉ Mỹ kim Chi Phí Quốc Phòng


(Hình REUTERS - Mads Claus Rasmussen: Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen giữa, Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen trái và Ngoại trưởng Lars Loekke Rasmussen họp báo tại văn phòng Thủ tướng ở Copenhagen, Đan Mạch, ngày 19/2/2025.)
-Hôm 19/2/2025, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo tăng thêm 50 tỉ Cua-ron, tương đương với 7 tỉ Mỹ kim, cho ngân sách quốc phòng trong 2 năm tới. Là một trong những điểm tựa về quân sự cho Ukraine, chính quyền Copenhagen dành đến 3% GDP cho ngân sách phòng thủ.
Trong cuộc họp báo, bà Mette Frederiksen tỏ quyết tâm hơn bao giờ hết tăng cường khả năng phòng thủ cho quốc gia Bắc Âu này và đây là một nhu cầu cấp bách.
Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố quân đội cần có thêm khả năng để tự vệ, cần được trang bị tốt hơn. Nếu mục tiêu này đòi hỏi quá nhiều thời gian, thì Đan Mạch sẽ tìm mọi cách để có được những thiết bị cần thiết "sớm nhất". Giờ đây, yếu tố thời gian, theo Thủ tướng Mette Frederiksen, mang tính quyết định trước "một thực tế phũ phàng đó là Đan Mạch đang bị chậm trễ (...) Theo Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), trong 3 tháng, Nga có thể sản xuất khối lượng đạn dược bằng với sản xuất của NATO trong cả năm". Bà nói thêm Đan Mạch cần tăng cường khả năng phòng không.

Trả lời nhà báo Manuel Terradillos, Ban tiếng Tây Ban Nha của đài Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chuyên gia Johan Grone Christensen, Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Đại học Copenhagen phân tích:
"Đan Mạch là một trong những quốc gia Âu Châu đóng một vai trò then chốt trong việc hỗ trợ Ukraine về kinh tế và chính trị, để bảo đảm rằng Kyiv có nguồn tài trợ mua vũ khí và chiến đấu cơ. Đương nhiên Nga không hài lòng. Chính giới Đan Mạch ý thức được điều đó. Đương nhiên không có một mối đe dọa trực tiếp nào xuất phát từ Nga nhắm vào Đan Mạch, và trong liên minh NATO, quốc gia Bắc Âu này không trên tuyến đầu và không nằm sát cạnh biên giới với Nga.

Nhưng với các hoạt động và nhất là mạng lưới rộng lớn về mặt hậu cần, có nhiều địa điểm nhạy cảm, cuộc chiến tranh hỗn hợp mà Nga tiến hành có thể là mối đe dọa đối với an ninh và cơ sở hạ tầng của Đan Mạch. Theo tình báo Đan Mạch, Nga đã sẵn sàng để tiến hành một cuộc chiến ở quy mô lớn trong 5 năm sắp tới và chỉ 2 năm nữa, Mạc Tư Khoa có khả năng mở một cuộc chiến tranh cục bộ, ngay sau khi đạt được một thỏa thuận nhanh chóng về hòa bình cho Ukraine".


Gián Điệp Ngoại Quốc Nhòm Ngó Chương Trình Tàu Ngầm Nguyên Tử của Úc Ðại Lợi


(Hình AP - Mick Tsikas: Tổng Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Úc Ðại Lợi (ASIO) Mike Burgess tại trụ sở ASIO ở Canberra, thủ đô của Úc Ðại Lợi, ngày 19/2/2025.)
-Mức độ an ninh của Úc Ðại Lợi "bị suy yếu". Chương trình tàu ngầm nguyên tử và lực lượng quốc phòng của Úc Ðại Lợi "liên tục" bị gián điệp nhắm đến. Ngày 19/2/2025, lãnh đạo Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia Úc Ðại Lợi cũng cảnh báo về hoạt động của lực lượng gián điệp này nhắm vào các nhà đối lập ngoại quốc sống ở Úc Ðại Lợi.
Theo dự kiến, đến năm 2040, Úc Ðại Lợi sẽ có tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng nguyên tử được sản xuất trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS với Mỹ và Anh. Tình báo ngoại quốc muốn tìm hiểu về năng lực của các tàu ngầm AUKUS tương lai, cách thức khai triển.

Chương trình mang tính chiến lược này trở thành mục tiêu hấp dẫn, kể cả đối với các nước bạn hữu. Phát biểu tại Canberra ngày 19/2, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Tổng Giám đốc Tổ chức Tình báo và An ninh Úc Ðại Lợi (ASIO) Mike Burgess cũng nhấn mạnh đến phản ứng của Trung Quốc chỉ trích dữ dội thỏa thuận AUKUS, lên án kế hoạch giao tàu ngầm nguyên tử cho Úc Ðại Lợi là vi phạm quy định về không phổ biến vũ khí nguyên tử.
Ngoài ra, theo ông Mike Burgess, còn có nhiều hoạt động phá hoại niềm tin của các nước đồng minh vào Úc Ðại Lợi. Đến năm 2030, có nhiều khả năng gián điệp ngoại quốc sẽ cố gắng làm suy yếu, thậm chí là "phá hoại" sự hỗ trợ cho AUKUS nếu căng thẳng trong khu vực leo thang. Nguy hiểm hơn, theo lãnh đạo tình báo Úc Ðại Lợi, "nhiều người nhận được quà từ các đồng nhiệm, bị cài thiết bị nghe lén bên trong".
Cuối cùng, ông Burgess cảnh báo về mức độ an ninh của Úc Ðại Lợi "bị suy yếu", mối đe dọa khủng bố "hiện hữu" mà thủ phạm hành động đơn lẻ và trẻ hơn. Nhiều nhà đối lập với chế độ ngoại quốc đến định cư ở Úc Ðại Lợi cũng bị tấn công và ASIO đã xác định được ít nhất có 3 nước liên quan.

Nam Hàn Mở Phiên Tòa Hình Sự Xét Xử Tổng Thống Yoon Suk Yeol Về Tội "Nổi Loạn"

(Hình REUTERS - Kim Hong-Ji: Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol tại Tòa Bảo Hiến ở thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, ngày 21/01/2025.)

-Bị đình chỉ chức vụ từ sau khi ban hành thiết quân luật hồi tháng 12/2024, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol ra trình diện tòa án hình sự vào lúc 10 giờ sáng ngày 20/2/2025. Phiên xử đầu tiên đã mở ra trong 90 phút. Luật sư bào chữa cho ông yêu cầu hủy cáo trạng với lý do hồ sơ pháp lý nhắm vào ông Yoon đã "dựa trên một cuộc điều tra bất hợp pháp".
Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đang phải đối mặt với nhiều thủ tục pháp lý. Ông đã bị bắt hôm 15/1/2025 và 10 ngày sau đó chính thức bị cáo buộc phạm tội "nổi loạn" do ban hành thiết quân luật hôm 3/12/2024. Với tội danh này, ông Yoon có thể bị tử hình hoặc án chung thân.
Ngoài ra, Tòa Bảo Hiến Nam Hàn hiện đang xem xét kiến nghị truất phế Tổng thống Yoon và sẽ ra phán quyết sau cùng, trễ nhất là vào ngày 10/6. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Célio Fioretti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm về không khí sáng 20/5 trong phiên xử đầu tiên của tòa án hình sự:

"Gần như đã trở thành một thông lệ: Những người ủng hộ Tổng thống bị đình chỉ chức vụ Yoon Suk Yeol tập hợp trước cổng tòa án để tố cáo một nền công lý thối nát. Nhưng giờ đây, người biểu tình cánh cực hữu phải chia ra để hiện diện cùng lúc ở hai nơi: trước Tòa Bảo Hiến và tòa hình sự, nơi mà hôm nay ông Yoon phải tới dự phiên xét xử đầu tiên. Theo lời một người biểu tình ủng hộ ông Yoon, việc mở ra hai phiên tòa cùng một lúc là hành động truy bức nhắm vào Tổng thống Nam Hàn. Người này cho biết: Việc một Tổng thống bị xét xử ở hai nơi là một sự điên rồ, mà ngay bản thân những phiên tòa này cũng đã là vô lý. Các lực lượng bên cánh tả không còn che giấu mục tiêu là muốn triệt hạ Tổng thống Yoon'.
Đây là lần đầu tiên một vị Tổng thống đương nhiệm phải đối mặt với tòa hình sự. Nếu như bị kết tội nổi loạn chống lại Nhà nước, Tổng thống Yoon Suk Yeol có nguy cơ lĩnh án tù chung thân hay bị tử hình. Một người thứ biểu tình khác đã tính tới khả năng phản kháng chống lại phán quyết của tòa. Ông nói: 'Nếu chẳng may ông Yoon bị kết tội thì làn sóng phản kháng sẽ bùng lên không chỉ ở Nam Hàn mà cả từ trong cộng đồng hải ngoại ở Mỹ, Nhật và nhiều nơi khác. Phải huy động để mọi người xuống đường ở khắp nơi, bất kỳ lúc nào. Không thể bỏ qua chuyện này'.
Ít có khả năng tòa sẽ tuyên án tư hình. Nam Hàn không còn áp dụng hình phạt này từ năm 1997".

Ngoại Trưởng Mỹ Không Dự Hội Nghị G20 Tại Nam Phi

(Hình AP - Jerome Delay: Một tấm áp-phích G20 kêu gọi Đoàn kết, Bình đẳng và Bền vững được gắn ở nơi cuộc họp các Ngoại trưởng của G20 diễn ra vào ngày 20 và 21/2/2025 tại Johannesburg, Nam Phi.)
-Hôm 20/2/2025, Ngoại trưởng các nước thuộc khối G20 gặp nhau tại Johannesburg (Nam Phi), trong bối cảnh căng thẳng về chiến tranh Ukraine, cạnh tranh thương mại, thế nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại vắng mặt.
Đại diện cho 85% GDP toàn cầu, và ba phần tư thương mại thế giới, G20 vốn đã có nhiều bất đồng từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, nay càng trở nên phức tạp kể từ khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, với những thay đổi về chính sách ngoại giao thương mại.
Cuộc họp diễn ra trong 2 ngày tại thủ đô Nam Phi. Thông thường, cuộc họp G20 là dịp để Hoa Kỳ thúc đẩy lập trường của mình, đặc biệt là với sự thay đổi chính quyền. Tuy Tổng thống Donald Trump không công khai tẩy chay G20, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vắng mặt và chỉ có đại diện Tòa Ðại sứ Mỹ tại Nam Phi tham dự.

Bộ trưởng Kinh tế Mỹ Scotte Bessent cũng sẽ không tham dự cuộc họp về tài chánh của khối G20 dự trù diễn ra tại thành phố Cap Town vào tuần sau. Theo nhà Kinh tế học Carlos Lopes, cựu Thư ký của Ủy ban Kinh tế Phi Châu nhận định với RFI Pháp ngữ: "Chúng ta có thể thấy lập trường rõ ràng của Hoa Kỳ đối với Nam Phi và khối G20. Tôi cho rằng sự vắng mặt của ông Rubio giáng một đòn mạnh vào khối mà Hoa Thịnh Ðốn cho rằng G20 đang mất đà, không có ảnh hưởng đối với những chính sách quốc tế lớn cũng như hệ thống trao đổi, phối hợp được thiết lập từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009"
Sự vắng mặt của viên chức cấp cao Hoa Kỳ cũng "gửi đi một thông điệp rằng Hoa Kỳ không coi trọng châu lục này", theo nhận định của William Gumede, Giáo sư chính trị tại Đại học Witwatersrand, được thông tấn xã AFP trích dẫn.
Ngoài ra, chính quyền Trump gần đây đã cắt viện trợ cho Nam Phi do một số bất đồng, trong đó có vụ kiện tại Tòa án Công lý Quốc tế, về hồ sơ tố cáo Do Thái, đồng minh của Hoa Thịnh Ðốn, phạm tội ác "diệt chủng" ở Gaza.
Dù vắng bóng viên chức cấp cao Hoa Kỳ, nhưng Ngoại trưởng các nước như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Pháp vẫn đến dự cuộc họp này. Theo thông tấn xã AFP, sự vắng mặt của Hoa Kỳ được cho là trao cơ hội cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng.

Mỹ Giảm 8% Ngân Sách Quốc Phòng Trong Tài Khóa 2026

(Hình REUTERS / Yves Herman: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth trong cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 13/2/2025.)
-Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth trực tiếp đề ra mục tiêu cắt giảm 50 tỉ Mỹ kim, tương đương 8% ngân sách của Ngũ Giác Đài, trong tài khóa 2026 nhằm "bố trí lại" chính sách phòng thủ của Hoa Kỳ, theo những "ưu tiên" của Tổng thống Trump. Hãng tin Mỹ AP trích dẫn báo cáo được công bố hôm 19/2/2025 cho biết như trên.

Báo Washington Post trước đó một hôm tiết lộ, mục tiêu của chính quyền Trump là cắt giảm 300 tỉ Mỹ kim trong 5 năm sắp tới. Về kế hoạch bố trí lại những ưu tiên quân sự của Hoa Kỳ, 17 lĩnh vực được coi là thiết yếu đối với chính sách America First của lãnh đạo Tòa Bạch Ốc. Chính phủ dự trù dành ngân sách để tăng cường các chiến dịch bảo vệ biên giới giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ để chận các làn sóng người nhập cư trái phép, hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử của Mỹ.
Theo báo Washington Post, tài liệu của Bộ Quốc phòng, Á Châu-Thái Bình Dương, hay các dự án phát triển không gian vẫn là điểm nhấn trong mắt chính quyền Trump. Nhưng trong danh sách này không có các phần liên quan đến các lực lượng chỉ huy quân sự ở Âu Châu và Trung Đông (Centcom) hay Phi Châu.
Ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ năm 2025 hiện là 850 tỉ Mỹ kim. Đúng một tháng từ khi trở lại cầm quyền, Tổng thống Trump đã ký nhiều Sắc lệnh sa thải ồ ạt nhân viên của chính quyền liên bang và cắt giảm chi tiêu công cộng. Phương pháp làm việc của chính quyền mới ở Hoa Thịnh Ðốn trong tháng qua đã gây nhiều xáo trộn cả về đối ngoại lẫn đối nội. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:

"Đây là một chiến lược đã trở thành một học thuyết và đã được công khai chấp nhận. Cựu Cố vấn về Chính trị của Donald Trump, Steve Bannon gọi đây là chủ trương Flood the Zone, tức là tràn ngập lãnh thổ. Có nghĩa là tấn công mạnh và thường xuyên với những quyết định và tuyên bố gây chấn động, đến nỗi mà phe đối lập, các phương tiện truyền thông và ngay cả các lãnh đạo quốc tế cũng không thể lường nổi và phản ứng.
Chiến lược đó cho phép chính quyền Hoa Thịnh Ðốn luôn đi xa hơn và một cách không thể đảo ngược do lợi dụng sự sững sờ của công luận. Trong một tháng trời, trên mặt trận quốc tế, đã có nào là những thông báo về chính sách hải quan, mà hiện tại đã bị hoãn lại, rồi những tuyên bố về Greenland, về Panama và kể cả liên quan đến nước láng giềng đồng minh là Gia Nã Ðại, kế hoạch di dời hơn hai triệu dân Palestine khỏi Gaza để biến vùng đất này thành một dạng Côte d'Azur của Trung Đông hay là những đợt tấn công nhắm vào Tổng thống Ukraine. Tòa Bạch Ốc cũng sử dụng lại gần như nguyên văn các luận điệu của Nga. Sau gần 80 năm đối địch, chính quyền Trump muốn biến Nga thành một đối tác của Hoa Kỳ.
Về đối nội, tân chính phủ Mỹ đã đình chỉ 3.000 tỉ Mỹ kim các chi tiêu công, sa thải hàng loạt các nhân viên trong các cơ quan Nhà nước mà đôi khi Hoa Thịnh Ðốn coi là những tổ chức tội phạm. Phản ứng trong công luận rất hạn chế: Chỉ có một vài cuộc biểu tình thưa thớt, nhiều lãnh đạo bên đảng Dân chủ gần như hoàn toàn im tiếng. Tóm lại, không có gì nhiều để ngăn cản chính quyền Mỹ tiếp tục theo đà này".

Không có nhận xét nào: