Tổng thống Trump nói hòa bình ở Ukraine phải xảy ra ngay bây giờ hoặc không bao giờ Hôm thứ Năm (27/2), Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine phải sớm đạt được trước quá muộn. “Hoặc là sẽ sớm thôi, hoặc sẽ không bao giờ xảy ra”, ông Trump nói về một thỏa thuận có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, cuộc xung đột vũ trang đẫm máu nhất ở châu Âu trong 80 năm qua. Ông Trump đưa ra thông điệp này một ngày trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nhà Trắng.
<!>
“Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để chấm dứt cuộc chiến đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ và tôi nghĩ việc này đang diễn ra khá nhanh chóng”, ông Trump nói thêm.
Ông Trump và ông Zelensky vào thứ Sáu (28/2) dự kiến sẽ ký một thỏa thuận khung về quyền khai khoáng, theo đó Hoa Kỳ sẽ có cổ phần trong việc khai thác các nguyên tố đất hiếm của Ukraine, mà tổng thống Trump tuyên bố sẽ “thực sự được hoàn trả” cho viện trợ chiến tranh.
“Chúng ta sẽ đào. Chúng ta sẽ đào, đào, đào. Đào, chúng ta phải đào”, ông Trump nói, thừa nhận rằng có thể mất nhiều năm để khai thác các nguồn tài nguyên này.
“Một công ty năng lượng lớn ở New York, Con Edison, họ từng có khẩu hiệu ‘Chúng ta phải đào’. Và chúng ta sẽ đào”, ông Trump nói.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ: Có 250.000 người xếp hàng đợi “Thẻ vàng”
Hôm thứ Tư (ngày 26/2), Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết hiện có 250.000 người đang chờ nhận được thứ mà Tổng thống Trump gọi là “Thẻ vàng”. Tổng thống Trump gọi đây là giải pháp thay thế cho thị thực nhà đầu tư EB-5.
Trong một cuộc phỏng vấn trên “Special Report” của Fox News Channel, ông Lutnick cho biết kế hoạch này có khả năng huy động đủ tiền để trả hết nợ của quốc gia.
“Có 250.000 người đang xếp hàng (cho thị thực EB-5). Nếu họ sẵn sàng trả 5 triệu USD (cho thẻ vàng), thì đó là hơn 1000 tỷ USD tiền mặt, 1.250 tỷ USD chỉ tính riêng số người đang chờ đợi”, ông nhấn mạnh.
“Và tôi nghĩ những người này sẽ tìm mọi cách để đến đây vì họ biết rằng họ có thể đặt chân đến nước Mỹ, và họ có thể sinh sống tại quốc gia vĩ đại nhất thế giới”, ông Lutnick nói thêm.
“Đây sẽ là những công dân toàn cầu tuyệt vời, mang đến tinh thần kinh doanh, năng lực và sự phát triển cho nước Mỹ. Nếu một người trong số họ nhập cư, hãy nghĩ về số việc làm họ sẽ tạo ra, các doanh nghiệp họ sẽ mang đến. Và họ cũng sẽ đóng thuế tại Mỹ. Vì vậy, đây là một khoản tiền khổng lồ cho nước Mỹ”, ông nói.
Ông Lutnick nhấn mạnh rằng tất cả những người trong danh sách chờ sẽ được kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng.
Hôm thứ Ba (25/2), Tổng thống Trump cho biết sẽ cải cách chính sách thị thực đầu tư vào Hoa Kỳ, tăng số tiền cần thiết để đảm bảo tư cách của họ. Ông gọi chính sách nhập cư mới là “Thẻ vàng” và gọi nó là phiên bản nâng cấp của “Thẻ xanh”.
Ông nói, “Thẻ vàng” sẽ cung cấp các đặc quyền của thẻ xanh, đó là con đường để mọi người trở thành công dân Hoa Kỳ.
“Chúng tôi sẽ bán thẻ vàng. Bạn có thẻ xanh. Còn đây là thẻ vàng. Chúng tôi sẽ đặt mức giá cho chiếc thẻ đó khoảng 5 triệu USD và nó sẽ cung cấp các đặc quyền của thẻ xanh, cộng với lộ trình nhập quốc tịch. Những người giàu có sẽ đến nước ta bằng cách mua chiếc thẻ này”, ông Trump nói với các phóng viên.
“Họ sẽ giàu có, họ sẽ thành công, họ sẽ chi tiêu rất nhiều tiền, đóng rất nhiều thuế và tạo ra rất nhiều việc làm. Và chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ cực kỳ thành công”, ông Trump tin tưởng.
“Thẻ Vàng Nhập Cư Mỹ” (Golden Visa), đề xuất mới của Tổng thống Trump (2025), được cấp cho những người nước ngoài có thể trả 5 triệu USD, để có quyền cư trú và làm việc tại Mỹ mà không cần đầu tư kinh doanh. Dành cho những cá nhân có kỹ năng đặc biệt hoặc được doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh.
Những động thái gần đây của TT Trump báo hiệu cách tiếp cận “diều hâu” hơn đối với TQ
Động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực chiến lược cho thấy vị tổng thống này có thể còn cứng rắn hơn bao giờ hết đối với đối thủ của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.
Ông Larry Ward, chuyên gia luật an ninh quốc gia và là đối tác hiện tại của công ty luật quốc tế Dorsey & Whitney, chia sẻ với Fox News rằng: “Mặc dù cần có thời gian để các cơ quan và hành động quản lý cần thiết thực hiện chính sách, nhưng [chính quyền] Trump 2.0 đang có cách tiếp cận thậm chí còn cứng rắn hơn đối với Trung Quốc so với những gì ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên”.
Những bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ký chỉ lệnh vào tuần trước chỉ đạo Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) thúc đẩy đầu tư nước ngoài từ một số quốc gia đồng thời hạn chế đầu tư từ các đối thủ như Trung Quốc, bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Bản thông cáo về chỉ lệnh có tên Chỉ lệnh An ninh Quốc gia của Tổng thống (NSPM) được Nhà Trắng công bố tuần trước có đoạn viết: “Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) sẽ được sử dụng để hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực chiến lược của Hoa Kỳ như công nghệ, cơ sở hạ tầng quan trọng, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, năng lượng, nguyên liệu thô và các lĩnh vực khác”.
Chỉ lệnh này đặc biệt chỉ trích Trung Quốc vì “lợi dụng vốn và trí tuệ của chúng ta để tài trợ và hiện đại hóa các hoạt động quân sự, tình báo và an ninh của họ, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh Hoa Kỳ bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, chiến tranh mạng, v.v.”, theo thông cáo của Nhà Trắng.
Bản thông cáo cho biết thêm: “Tin tặc Trung Quốc đã nhiều lần nhắm vào các thực thể của Hoa Kỳ, bao gồm cả vụ xâm nhập gần đây vào văn phòng CFIUS của Bộ Tài chính, cơ quan chịu trách nhiệm xem xét các khoản đầu tư nước ngoài nhằm tìm ra rủi ro an ninh quốc gia”.
Mặc dù Tổng thống Trump trước đây đã áp thuế đối với Trung Quốc, nhưng ông Ward lập luận rằng chính sách mới của tổng thống là một bước tiến xa hơn trong việc ứng phó mạnh mẽ với mối đe dọa từ chế độ Bắc Kinh.
“Điều này rất khác so với thuế quan. Nó khác so với mối lo ngại về thương mại. Đầu tư nước ngoài là vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”, ông Ward cho biết.
Ông Ward lưu ý đến ví dụ về ứng dụng mạng xã hội TikTok, vốn nổi tiếng là trung tâm của cuộc tranh luận về việc bảo vệ người Mỹ khỏi nguy cơ trở thành mục tiêu của Trung Quốc.
“Ban đầu TikTok đã trải qua quá trình CPA và được xem xét trên cơ sở an ninh quốc gia, và sau đó kết luận rằng có những lo ngại về an ninh quốc gia”, ông Ward cho biết.
Ông Ward lưu ý rằng đầu tư của Trung Quốc vào một số lĩnh vực nhất định đã phải đối mặt với những hạn chế trong nhiều năm, nhưng động thái của Tổng thống Trump cho thấy rõ rằng những hạn chế như vậy có khả năng sẽ mở rộng ra ngoài những hạn chế mà các nhà đầu tư thường thấy.
“Vì vậy, bạn hãy nhìn vào các lĩnh vực như chất bán dẫn, không gian AI ngày càng trở thành một lĩnh vực công nghệ được chú trọng chung”, ông Ward cho biết. “Nhưng chắc chắn chính sách này một lần nữa nêu rõ rằng, vâng, chắc chắn đối với các lĩnh vực công nghiệp nhạy cảm đó, chúng tôi sẽ rất nghiêm ngặt khi nói đến đầu tư của Trung Quốc, nhưng chúng tôi cũng sẽ mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp khác có thể không phải là trọng tâm trong năm, mười năm qua”.
Đáp lại động thái của Tổng thống Trump, Bộ thương mại Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ “chính trị hóa” và “vũ khí hóa” các vấn đề kinh tế, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình để bảo vệ lợi ích của mình, theo báo cáo của Reuters.
Tuy nhiên, ông Ward tin rằng chỉ lệnh của Tổng thống Trump báo hiệu rằng tổng thống cam kết hơn bao giờ hết trong việc chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc đối với an ninh Hoa Kỳ.
“Điều quan trọng nhất về chính sách này là Tổng thống Trump không ngại nói rằng mối đe dọa thực sự ở đây là Trung Quốc. Mọi người làm việc trong lĩnh vực này đều biết điều đó, nhưng đó là con voi trong phòng, đúng không? Mọi người không muốn nói về nó một cách công khai. Và Tổng thống Trump đã thực sự lên tiếng và nói rằng thông qua chính sách này, vâng, Trung Quốc là mối quan tâm”, ông Ward nhận định.
Ukraine công bố thỏa thuận khai khoáng với Mỹ trước ngày Zelensky sang Mỹ
Toàn văn của thỏa thuận khai khoáng Mỹ-Ukraine được cho đăng trên các kênh truyền thông của Ukraine. Hiện nay, quá trình thương thảo vẫn chưa hoàn tất, nhưng theo phía Ukraine, thì các điều khoản chủ chốt là đã quyết định xong. Bên cạnh bình luận đủ loại tốt-xấu của cư dân mạng về quan hệ với Mỹ, còn có thể thấy bình luận do chính truyền thông danh tiếng Pravda của Ukraine đăng, kèm theo hình ảnh biếm họa Tổng thống Mỹ Donald Trump bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin, sát cánh ôm vai và cầm biểu ngữ “Make Russia Great Again” (Hãy Làm Nga Vĩ Đại Trở Lại). Có thể nói đây là khác xa so với cách làm vào các dịp Zelensky từng sang gặp Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Lần này, với cách làm như vậy trước ngày Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Mỹ sang gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để chốt thỏa thuận này, không rõ phía Kiev đang kỳ vọng đạt được những gì?
Truyền thông nội địa Ukraine đăng bình luận này cùng thời điểm Zelensky chuẩn bị sang Washington để chốt thỏa thuận khai khoáng với Mỹ (ảnh chụp màn hình trang web)
Nội dung của dự thảo thỏa thuận khai thác tài nguyên tự nhiên trên lãnh thổ Ukraine, giữa chính quyền Trump và chính quyền Zelensky, đã được đăng trên các kênh truyền thông nội địa Ukraine, cả phiên bản tiếng Mỹ và phiên bản tiếng Ukraine. Theo miêu tả đi kèm khi công bố văn kiện này trên kênh truyền thông Pravda, kênh truyền thông theo khá sát chính trị Kiev, thì thỏa thuận này là “cũng có lợi cho Ukraine” và theo các nguồn tin mà Pravda có được thì “một số chi tiết có thể thay đổi, nhưng các điều khoản chính là đã thỏa thuận xong.”
Đó là bình luận từ truyền thông của phía Ukraine. Chưa rõ phía Mỹ có bình luận như thế nào về nội dung dự thảo hợp tác tầm cỡ quốc tế này, khi nó được đưa ra công chúng theo cách như vậy.
Theo truyền thông Anh Financial Times đưa tin hôm Thứ Ba, họ đã được xem bản dự thảo được rò rỉ này, và cho biết phạm vi của thỏa thuận không chỉ là trong lĩnh vực khai thác đất hiếm, mà còn gồm cả khai thác khoáng sản, dầu mỏ, và khí đốt, đồng thời FT cho hay phía Ukraine đồng ý thỏa thuận là do phía Mỹ đồng ý rút bỏ điều khoản về quyền khai thác tiềm nămg 500 tỷ USD khỏi thỏa thuận.
Theo lập luận của truyền thông Mỹ Washington Post vừa đưa tin hôm nay (Thứ Tư tại Mỹ) thì thỏa thuận hợp tác này đã ám chỉ bảo đảm an ninh cho Ukraine tốt hơn bao giờ hết, vì nó “theo nghĩa nào đó còn quan trọng hơn bất kể hòa ước nào” và “một khi nó được triển khai, thì điều đó có nghĩa là Nga coi như đã thua cuộc chiến tranh này.”
Theo các thông tin chính thức từ cả phía Mỹ và Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky, mặc dù sau một số khúc mắc từ tuần trước, cuối cùng đã đồng ý, và dự kiến ông sẽ tới Washington vào Thứ Sáu để chốt thỏa thuận này.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, truyền thông nội địa Ukraine cũng đăng một số bình luận trái chiều vào thời điểm nhạy cảm này, như ví dụ cũng từ kênh Pravda được dẫn ở hình ảnh châm biếm nêu trên. Lưu ý rằng khác với quốc tế, nơi có cả những người ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin và miêu tả ông như anh hùng cứu Đất Mẹ Nga hồi sinh từ cõi chết và thành công dẫn dắt nước Nga chống lại phương Tây những năm qua, thì trái lại, trong ý thức của người dân Ukraine, hình tượng ông Putin không được tốt lắm, và có thể nói là hoàn toàn tương phản. Do đó, tấm hình minh họa châm biếm đặt Tổng thống Mỹ Trump cạnh Tổng thống Nga Putin theo cách như vậy tại tờ báo nội địa Ukraine, là có ý tứ phê phán rất mạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét