Hạ viện thông qua dự luật ngân sách với 4,5 nghìn tỷ USD cắt giảm thuế Hạ viện Hoa Kỳ vào tối thứ Ba (25/2) đã thông qua một dự luật khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ USD với đầy đủ các ưu tiên của Tổng thống Donald Trump về biên giới, quốc phòng, năng lượng và thuế. Nghị quyết dự luật ngân sách đã được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu là 217-215. Đây là một chiến thắng lớn cho các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Hạ viện liên bang. Tất cả các dân biểu Đảng Dân chủ đều bỏ phiếu chống lại dự luật này. Dân biểu Cộng hòa Thomas Massie của Kentucky là thành viên duy nhất của đảng cánh hữu bỏ phiếu phản đối dự luật.
<!>
Ông bày tỏ lo ngại về tác động của gói chi tiêu ngân sách khổng lồ này đối với thâm hụt quốc gia.
Cuộc bỏ phiếu được thông qua sau khi ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện dường như đã rút nghị quyết ngân sách khỏi chương trình nghị sự của đêm thứ Ba (25/2) sau khi các nhà lãnh đạo dường như không thuyết phục được những thành viên Đảng Cộng hoà phản đối, nhưng sau đó đã lên lịch lại cuộc bỏ phiếu và cuối cùng nghị quyết ngân sách đã được thông qua.
Những người thuộc Đảng Cộng hoà phản đối biện pháp ngân sách này bao gồm các Dân biểu Tim Burchett của Tennessee, Warren Davidson của Ohio, Thomas Massie của Kentucky và Victoria Spartz của Indiana. Nhưng các Dân biểu Burchett, Davidson và Spartz đã đảo ngược quyết định trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, chỉ còn Dân biểu Massie tiếp tục phản đối.
Nghị quyết của Hạ viện đảm bảo tăng chi tiêu cho an ninh biên giới, tư pháp và quốc phòng thêm khoảng 300 tỷ USD, đồng thời tìm cách cắt giảm ít nhất 1,5 nghìn tỷ USD đến 2 nghìn tỷ USD chi tiêu ở những lĩnh vực khác.
Theo như văn bản dự luật, Hạ viện cũng sẽ duyệt cung cấp 4,5 nghìn tỷ USD để gia hạn các điều khoản của Đạo luật Việc làm và Cắt giảm Thuế năm 2017 của Tổng thống Donald Trump, sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Bước tiếp theo là các nhà đàm phán từ Thượng viện và Hạ viện sẽ họp để cố gắng soạn thảo một dự luật thỏa hiệp đáp ứng được sự chấp thuận của Tổng thống Donald Trump và có thể được Quốc hội thông qua. Thượng viện trước đó đã thông qua một phiên bản dự luật ngân sách riêng.
Quốc hội liên bang Hoa Kỳ có thời hạn đến ngày 14 tháng 3 để đưa dự luật cuối cùng lên bàn làm việc của Tổng thống Trump trước khi chính phủ liên bang hết tiền để duy trì hoạt động đầy đủ.
TT Trump cấm hãng thông tấn AP khỏi Nhà Trắng
Hôm 24/2 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã quyết định “cấm cửa“ hãng thông tấn Associated Press (AP) tiếp cận một số khu vực cũng như sự kiện trong khuôn khổ Nhà Trắng.
Cụ thể, trong tài liệu trình tòa án dài 23 trang do các luật sư chính phủ soạn thảo, chính quyền ông Donald Trump lập luận rằng việc “cấp phép đặc biệt” cho báo giới tiếp cận các khu vực của Nhà Trắng là “một quyết định hoàn toàn tùy ý tổng thống”.
“Như hãng AP cũng đã đưa tin, Tổng thống Trump quyết định ngưng cấp phép cho hãng này tiếp cận (Nhà Trắng)”, theo tài liệu trình tòa án hôm 24/2 (giờ địa phương).
Được biết, hãng AP đã kiện 3 quan chức thuộc chính quyền ông Trump sau khi hãng thông tấn này bị cấm đưa tin về tổng thống trong Phòng Bầu dục, Không lực Một và các sự kiện khác của Nhà Trắng.
Lệnh cấm nói trên được cho là để trả đũa AP vì hãng này từ chối sử dụng tên “Vịnh Mỹ” của Tổng thống Trump mà vẫn giữ nguyên cách gọi cũ là Vịnh Mexico, theo tờ Politico.
Trong đơn kiện, AP cho rằng quyết định “cấm cửa” đột ngột của ông Trump vừa vi phạm thủ tục tố tụng (ám chỉ Tu chính án thứ 5), vừa liên đới quyền tự do báo chí vốn được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất.
Các luật sư chính phủ lập luận rằng AP vẫn có thể đưa tin về Nhà Trắng và lệnh cấm cửa “một số khu vực đặc biệt” không vi hiến. “Tổng thống có toàn quyền nhận phỏng vấn bất kỳ ai mà ông ấy muốn. Tu chính án thứ nhất không buộc ông ấy phải trả lời phóng viên cụ thể nào”, theo bản tóm tắt của các luật sư chính phủ. “Tương tự, tổng thống toàn quyền cho phép đối tượng nào có thể tiếp cận Phòng Bầu dục (không gian làm việc của tổng thống), Không lực Một (phi cơ riêng) và Mar-a-Lago (dinh thự)”.
EU xúc tiến thỏa thuận khoáng sản với Ukraine để cạnh tranh với Hoa Kỳ
Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất một thỏa thuận tiềm năng với Ukraine về việc sử dụng tài nguyên khoáng sản của nước này, Ủy viên Chiến lược Công nghiệp của EU Stephane Sejourne cho biết hôm thứ Hai (24/2), theo trích dẫn của hãng thông tấn Pháp AFP.
Thỏa thuận này cạnh tranh với một thỏa thuận trước đó do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump theo đuổi, khi yêu cầu “tương đương 500 tỷ USD” giá trị tài nguyên thiên nhiên, như một khoản bồi thường cho viện trợ được cung cấp cho Kiev trong suốt cuộc xung đột với Nga.
Ông Sejourne nói với hãng thông tấn AFP rằng thỏa thuận về “khoáng sản quan trọng” đã được đề xuất trong chuyến thăm của phái đoàn EU tới Kiev vào thứ Hai (24/2).
“Hai mươi mốt trong số ba mươi khoáng sản quan trọng mà châu Âu cần, có thể được Ukraine cung cấp như một phần của quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi“, ủy viên này nêu rõ, tuyên bố rằng EU sẽ “không bao giờ yêu cầu một thỏa thuận không có lợi cho cả hai bên“.
Năm ngoái, ông Zelensky đã đề xuất cấp cho Hoa Kỳ quyền tiếp cận đặc quyền đối với tài nguyên thiên nhiên của Ukraine như một phần trong ‘kế hoạch chiến thắng’ của mình.
Sau một số tranh cãi qua lại, dường như phía chính quyền Zelensky đã đồng ý thỏa thuận sửa đổi với Washington. Tổng thống nói hôm thứ Ba (25/2) rằng ông Zelensky sẽ đến Washington D.C và thứ Sáu (28/2) và khả năng thoả thuận khoáng sản sẽ được ký kết.
“Tôi nghe nói rằng ông ấy sẽ đến vào thứ Sáu. Chắc chắn là tôi đồng ý nếu ông ấy muốn“, ông Trump nói hôm thứ Ba (25/2) với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
“Chúng tôi đã đàm phán xong thỏa thuận về [khoáng sản] và nhiều thứ khác. Chúng tôi sẽ xem xét… an ninh chung cho Ukraine sau này. Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là vấn đề. Có rất nhiều người muốn làm điều đó, và tôi đã nói chuyện với Nga về vấn đề này. Họ dường như không có vấn đề gì với điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ họ hiểu rằng họ sẽ không quay lại. Và một khi chúng tôi làm điều này, họ sẽ không quay lại nữa“, ông Trump nói.
Trước khi chiến tranh Nga-Ukraine leo thang vào năm 2022, Ukraine nắm giữ trữ lượng titan và lithium lớn nhất châu Âu. Mặc dù không được phân loại là nguyên tố đất hiếm, nhưng những kim loại này rất quan trọng đối với ngành quốc phòng, cũng như đối với ngành sản xuất pin và tụ điện. Các mỏ kim loại đất hiếm của Ukraine cũng bao gồm berili, mangan, gali, urani, zirconi, than chì, apatit, fluorit và niken.
Năm 2023, Tạp chí Forbes ước tính rằng tài nguyên khoáng sản của Ukraine có giá trị khoảng 14,8 nghìn tỷ USD, lên tới 111 tỷ tấn và chủ yếu bao gồm than đá và quặng sắt. Tuy nhiên, ấn phẩm này nhấn mạnh rằng hơn 70% trong số các nguồn tài nguyên này nằm ở các khu vực Donetsk và Lugansk đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine vào năm 2014 sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev. Các vùng lãnh thổ này nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau khi các khu vực này bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022.
TT Trump đề xuất Thẻ Vàng thay thế chương trình EB-5
Tổng thống Mỹ Trump đã đề xuất chương trình đầu tư định cư mới gọi là “Thẻ Vàng”, theo đó tăng đáng kể ngưỡng số tiền đầu tư, đồng thời chuẩn bị hủy bỏ chương trình đầu tư định cư EB-5 hiện tại.
Tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào thứ Ba (25/2) sau khi ký một sắc lệnh hành pháp, ông Trump đã lần đầu tiên đề cập đến việc cải cách chương trình thị thực EB-5.
Ông Trump nói: “Họ (chỉ những người xin thị thực) phải có khả năng trả 5 triệu đô la cho Chính phủ Mỹ. Tất nhiên, họ phải được thẩm tra… Họ có thể đầu tư vào Mỹ và chúng ta có thể sử dụng số tiền đó để giảm thâm hụt”.
Ông Trump nói thêm rằng Thẻ (Vàng) có giá khoảng 5 triệu đô la sẽ mang lại cho người đó các đặc quyền của Thẻ Xanh, và ngoài ra đây còn là con đường trở thành công dân Mỹ.
“Nó hơi giống Thẻ Xanh, nhưng phức tạp hơn”, ông Trump nói.
“Những người giàu sẽ mua thẻ này và đến đất nước chúng ta”, ông tiếp tục, “Họ sẽ trở nên giàu có, họ sẽ thành công, họ sẽ chi rất nhiều tiền, họ sẽ trả rất nhiều thuế, họ sẽ tuyển dụng rất nhiều người. Chúng tôi nghĩ rằng nó (Thẻ Vàng) sẽ rất thành công và chưa từng có tiền lệ”.
Ông Trump nói rằng người giàu có thể vào Mỹ khi sở hữu Thẻ Vàng, thành công điều hành doanh nghiệp tại Mỹ và tạo ra số lượng lớn việc làm tại Mỹ. Họ cũng phải nộp thuế cho Mỹ như những công dân bình thường.
Chương trình thị thực EB-5 sẽ chấm dứt trong vòng 2 tuần
Ảnh chụp Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Howard Lutnick tại Nhà Trắng hôm 23/2/2025. (Ảnh: Nhà Trắng/Flickr)
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick sau đó giải thích rằng chính quyền Trump có kế hoạch chấm dứt chương trình đầu tư định cư EB-5 trong vòng 2 tuần và “thay thế bằng Thẻ Vàng”.
Ông Lutnick cho biết chương trình EB-5 “đầy rẫy những điều vô lý, dối trá và gian lận”, và rằng đó “là một cách để có được Thẻ Xanh với chi phí rẻ”.
Ông cũng nói thêm rằng sau khi được thẩm định thì những người sở hữu Thẻ Vàng “có thể đầu tư vào Mỹ, và chúng ta có thể sử dụng số tiền đó để giảm thâm hụt”.
Lutnick còn cho biết: “Tất nhiên, những người nộp đơn phải được thẩm tra để đảm bảo họ là những công dân toàn cầu tốt, đẳng cấp thế giới”.
Tổng thống Mỹ hiện tại dự đoán Thẻ Vàng sẽ thu hút “nhân tài trình độ cao” từ khắp nơi trên thế giới, những người sẽ tạo ra việc làm. Ông cho biết Mỹ “sẽ nhận được hỗ trợ lớn từ người nộp thuế cùng từ người tạo việc làm, sẽ có thể bán được khoảng một triệu (Thẻ Vàng), thậm chí có thể nhiều hơn”.
Ông Trump cũng đề cập rằng một số sinh viên nước ngoài từ các trường Ivy League tại Mỹ [bao gồm: Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Pennsylvania, Dartmouth, Brown, và Cornell], và nhân viên của các công ty công nghệ lớn như Apple có thể cân nhắc Thẻ Vàng.
Về EB-5
Thị thực EB-5 là một cách để có được Thẻ Xanh (thường trú) bằng cách đầu tư vào Mỹ. Chương trình thị thực đầu tư EB-5 cho phép người nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp Mỹ để có được Thẻ Xanh và trở thành thường trú nhân hợp pháp.
Chương trình thị thực EB-5 được điều hành bởi Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS). Chương trình được Quốc hội Mỹ lập vào năm 1990 nhằm thúc đẩy tăng cường đầu tư vào nền kinh tế Mỹ. Khoản đầu tư này có thể mang lại Thẻ Xanh, cho phép nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi được sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ.
Theo quy định của USCIS, khoản đầu tư EB-5 phải duy trì hoặc tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động đủ điều kiện tại Mỹ. Việc tạo ra hoặc duy trì việc làm như vậy thường phải diễn ra trong vòng 2 năm kể từ khi nhà đầu tư có được quyền thường trú có điều kiện và nhập cảnh vào Mỹ.
Vì vấn đề nhập cư là vấn đề của Quốc hội nên không rõ liệu đề xuất Thẻ Vàng của ông Trump có được Quốc hội Mỹ thông qua hoặc công nhận hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét