Nhóm Mõ Nhân Ái Đem Không Khí Lễ Tình Nhân 2023 (Happy Valentine!) Vui Vẻ Đến Với Khách Không Nhà (Homeless)
Sáng thứ Sáu vừa qua, ngày 10 tháng 2 năm 2023, trong không khí vẫn còn mùa Đông giá lạnh, có tí mưa phùn lất phất, Nhóm Mõ Nhân Ái đã có một sinh hoạt đặc biệt Mừng Lễ Tình Nhân, mang hơi ấm tươi vui Tình Thương đến với những mảnh đời bất hạnh.
Sau khi khách thưởng thức, bữa cơm phục vụ nóng hổi với cà ri gà, soup, khoai tây, cà phê. Trước khi lãnh thực phẩm khô, khách vui mừng vì thấy, những anh chị em thiện chí, bày quà toàn hình trái tim, nhiều khách ồ lên thích thú: “Happy Valentine’s Day!” Tiết mục vui đầu tiên, là mục xổ số tặng quà cho những người may mắn. Ngoài phần quà, còn kèm thêm ít tiền mặt. Khách nào trúng, hân hoan nhảy cỡn, như em bé được mẹ cho quà.
Khách không trúng phần thưởng, vẫn trúng lô an ủi, đó là được lì xì, một phong bao đỏ, có chút tiền mặt. Anh trưởng nhóm ân cần trao đến từng Khách không nhà, không quên nói Lời chúc “Happy Valentine!”, làm nhiều người rưng rưng cảm động.
Đây chỉ là những công tác nhỏ, với chủ trương, đem tất cả tình thương yêu, như người trong gia đình, nhất là trong những ngày Lễ , mà Nhóm đã theo đuổi 29 năm nay, đến với những người kém may mắn, bị gạt ra khỏi đời sống xã hội.
“Cách cho quý hơn của cho!” Họ tâm sự nhiều lần, những khoảng thời gian vào ngày Lễ, là khoảng thời gian khắc nghiệt khổ sở, cô đơn nhất đối với họ. Nhìn chung quanh, ai cũng vui vẻ hạnh phúc, còn mình chẳng có gì cả, lang thang ngoài đường gió lạnh. Chịu không nổi, nhiều người qua đời nhiều nhất trong khoảng thời gian nùa Lễ cuối năm, đầu năm khốn khổ này.
Nhóm Mõ Nhân Ái đã cố gắng mang không khí ấm áp của mỗi ngày Lễ đến với họ, như Lễ Tạ Ơn có hình ảnh Ông đầu bếp đứng nướng Gà Tây, Halloween, giả hình Quỷ Ma chơi đùa, phát kẹo, Tết có Bánh Chưng, Ca Nhạc, Lì Xì…để an ủi, xoa dịu, quên đi phần nào nỗi cô đơn, mà họ đang phải chịu đựng.
Chương trình đã được nhiều Ân Nhân ẩn danh ủng hộ, mỗi tuần phục vụ 2 bữa ăn nóng hổi, (thứ Năm, thứ Sáu) và phát những đồ vật dụng cần thiết, tặng chút tiền mặt. Đặc biệt cả mùa dịch Covid, kéo dài gần 2 năm, chương trình cũng không bị gián đoạn, thay vì phục vụ tại chỗ, thì tặng khách mang đi. (To go)
Nhân Lễ Tình Yêu 2023, xin được gởi lời Cảm tạ đến tất cả Quý Vị, với tấm lòng vàng, vì tình yêu thương con người, không phân biệt sắc tộc, mầu da, đã yểm trợ chương trình, để có thể đi được đoạn đường dài 29 năm!
Kính chúc Quý Vị và Gia Đình: Một Ngày Lễ Tình Yêu Ấm Áp, An Lành, Hạnh Phúc, nhận được ngàn cánh Hoa Hồng yêu thương!
Tin hay nhất, vui nhất trong mùa Valentine 2023: Một ông ở Bắc California, thoát tội say rượu lái xe! nhờ… ngoại tình!
– Một ông ở Bắc California, được tòa kết luận không phạm tội say rượu lái xe, nhờ tình huống có một không hai, giới chức có trách nhiệm chính quyền loan báo, trong Mùa Lễ Tình Yêu 2023.
Ông Thomas Patrick Houston, 60 tuổi, bị truy tố tội say rượu lái xe, vì nồng độ cồn trong máu vượt quá nhiều lần mức luật cho phép, nghĩa là say bí tỉ! Biện Lý Cuộc Mendocino County cho hay, trên Facebook hôm Thứ Bảy, Tháng Hai, 2023. Họ không nói rõ ông Houston bị bắt lúc nào, hoặc có ai bị thương không.
(Hình: Nhưng tòa xác định, ông Thomas Patrick Houston lái xe lúc đang say rượu là có lý do chính đáng!)
Tuy nhiên, Thứ Sáu tuần trước, sau khi thảo luận, bồi thẩm đoàn Tòa Thượng Thẩm Mendocino County, không kết tội ông Houston, mà tha bổng tội say rượu lái xe! sau khi quyết định rằng, ông ta hành động như vậy rất là chính đáng! vì trước đó, ông ta bị vợ bắt quả tang ngoại tình! đòi giết ông! biện lý cuộc cho biết.
Tòa xác định, ông ta lái xe như vậy là “rất cần thiết để giúp ông ta chạy thoát, giữ sinh mạng! khi hai bà (vợ lẫn người tình) đang nổi cơn tam bành, như 2 con sư tử, đòi xơi tái ông!” theo biện lý cuộc.
Luật sư đại diện ông Houston biện hộ rằng, ông ta lái xe lúc say rượu là “hành động cần thiết, bảo toàn sinh mạng! trong cơn nguy hiểm! do đó được luật pháp cho phép!” biện lý cuộc cho hay.
Theo biện lý cuộc, tòa chỉ chấp nhận lời bào chữa này, nếu bị cáo chứng minh được họ hành động trong tình huống khẩn cấp, để tránh thương tích cho bản thân, hoặc người khác. Họ lái xe như vậy, không gây “mối nguy hiểm lớn hơn, mối nguy hiểm họ cố tránh,” và họ không còn cách nào khác, ngoài việc lái xe lúc say rượu! Chính lập luận này giúp ông vô tội!
Nhưng có lẽ quan tòa nghĩ rằng, đàng nào ông cũng chết! Tuy ông thoát khỏi tội say rượu lái xe, nhưng không biết ông cón giữ được sinh mạng, với 2 con cọp cái, chờ xé xác ông, khi ông rời khỏi tòa án. Không biết ông sẽ còn sống, qua ngày lễ Valentine này không?
7 gợi ý sinh hoạt chung cho một ngày Valentine thật lãng mạn và ý nghĩa năm 2023
– Hôm nay là ngày lễ Valentine, hay tiếng Việt gọi là lễ Tình Nhân, mà có lẽ ai đang trong mối quan hệ cũng đang vừa mong chờ và vừa suy nghĩ làm gì cho ngày tôn vinh tình yêu này.
Dưới đây là bảy gợi ý mà bạn có thể tham khảo qua, biết đâu sẽ giúp bạn tạo được bất ngờ cho đối phương, hay quan trọng hơn là có thể cùng nhau trải qua một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tình yêu, theo trang Elite Daily.
(Hình: Bạn sẽ làm gì trong ngày lễ Tình Nhân năm nay?)
1. Đi thử rượu Napa Valley!
Khi yêu nhau, tất nhiên là bạn phải dành thời gian cho nhau để tạo nên những khoảnh khắc khó quên. Trong đó, việc trải nghiệm cùng nhau là điều không thể thiếu.
Ngày nay, các khu trồng nho lấy rượu ngày càng phổ biến và thậm chí là còn mở cửa cho khách vào thưởng ngoạn và thử rượu. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn và chàng có một ngày ở cánh đồng nho và cùng thưởng thức cái loại rượu vang khác nhau, ăn kèm thêm với một dĩa phô mai đi kèm.
2. Tham gia một lớp học nhảy
Nhảy nhót được khoa học chứng minh là giúp cho cơ thể tiết ra endorphin, giúp giảm căng thẳng, trở nên vui vẻ và yêu đời hơn. Đồng thời, nhảy còn giúp bạn tập thể dục, vận động và bồi bổ sức khỏe.
Valentine này, bên cạnh việc đi ăn uống cùng nhau, bạn có thể sáng tạo hơn bằng cách rủ chàng tham gia một lớp học nhảy, chẳng hạn như là học híp-hop, Zumba hay bất cứ thể loại nhảy nào mà bạn muốn thử.
Đây có thể là một trải nghiệm đầy mới mẻ nhưng bảo đảm sẽ đem lại những giây phút thư giãn và tiếng cười giòn tan cho cả bạn và chàng.
3. Nấu ăn cùng nhau
Thay vì đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng như mọi năm, tại sao bạn không thay đổi bằng cách có một bữa ăn tối tại nhà trong ngày lễ Tình Nhân?
Bạn có thể đãi chàng bằng một món mà chàng yêu thích, và chàng cũng làm cho bạn một món mà trước đây bạn chưa bao giờ từng thử.
Việc nấu ăn tại nhà không kém lãng mạn như nhà hàng khi bạn dành thêm một chút thời gian để trang trí thêm, chẳng hạn như cắm một bình bông đặt lên bàn ăn, đốt đèn cầy bên cạnh, và đi kèm với cả rượu vang và món tráng miệng thơm lừng.
(Hình: Năm nay bạn có thể tặng hoa cho người yêu?)
4. “Đưa nhau đi trốn”
Thay vì chỉ hẹn hò và dành ngày Valentine tại gia hay xung quanh địa phương, bạn và chàng có thể “đổi gió” bằng cách đi chơi xa.
Đi chơi xa một vài ngày không chỉ giúp cho cả bạn và đối phương có cơ hội được nghỉ ngơi mà còn có thể dành thời gian hoàn toàn cho nhau. Ngoài ra, cả hai còn có cơ hội trải nghiệm một chỗ mới, cùng nhau khám phá và tạo ra nhiều kỷ niệm cùng nhau.
5. Đi leo núi
Nếu bạn và chàng là những người năng động và ưa thích thể thao, bạn có thể biến buổi hẹn hò ngày Valentine thành một buổi đi leo núi cùng chàng.
Hòa mình vào thiên nhiên là một cách giúp cho tâm hồn ta trở nên bình yên hơn, thư thái hơn và yêu đời hơn và điều này còn tuyệt hơn nữa khi cùng làm với người mình yêu.
6. Xem một bộ phim cùng nhau tại nhà
Rạp chiếu phim có thể sẽ chật kín trong ngày lễ và nếu bạn là người không thích chốn đông người thì có lẽ xem phim ở ngoài khiến bạn hơi khó chịu.
Vậy thì thay vì xem phim bên ngoài, bạn và chàng hãy cùng nhau tạo ra một buổi xem phim tại nhà xem nào. Bên cạnh việc có thể thỏa thích chọn phim nào mình muốn, bạn còn có thể nằm dài trên ghế sofa, đắp mền và ôm chàng để mà thưởng thức phim.
7. Tặng hoa cho nhau
Rất cổ điển và rất truyền thống nhưng lại rất phổ biến và hầu như không thể thiếu trong ngày Valentine, đặc biệt là khi cả bạn và chàng đều thuộc típ người yêu truyền thống.
Nếu muốn tặng hoa, bạn nhớ là hãy sắp xếp đặt hoa sớm nhé vì vừa đỡ mắc công chạy tới lui trong ngày lễ, vừa tiết kiệm được chút tiền thay vì đợi đúng ngày rồi mới đi mua.
Tin Hoa Kỳ và Quốc Tế Đó Đây
Khủng Khiếp! Động Đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Liên Hiệp Quốc Lo Ngại Số Người Chết Vượt Mức 50.000!
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay theo số liệu tính đến trưa 12/2/2023, số nạn nhân thiệt mạng tại thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong vụ động đất hôm 6/2 đã lên tới hơn 28.000 người.
Đến thăm Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ), lãnh đạo cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, Martin Griffiths cho Sky News biết số nạn nhân trên thực tế có thể sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là hơn thế nữa.
Hy vọng cứu sống thêm được những người còn đang mắc kẹt trong các đống nổ nát ở hai nước dường như đã hết. Lực lượng đến từ Áo và Đức đã ngừng chiến dịch cấp cứu.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có hàng ngàn tòa nhà sụp đổ do động đất và số người thiệt mạng đã lên tới hơn 24.600 người, công luận đang đặt nhiều câu hỏi về mức độ vững chắc theo chuẩn của các công trình xây dựng. Các vụ bắt giữ đầu tiên trong giới xây dựng đã bắt đầu diễn ra. Từ Diyarbakir, đặc phái viên Céline Pierre-Magnani của Đài RFI tường trình:
"Câu hỏi về khả năng chống chịu động đất của các tòa nhà cứ lặp đi lặp lại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng ngàn tòa nhà đã đổ sập trong trận động đất ở Kahramanmaras và Gaziantep hôm thứ Hai. Khi các hoạt động cấp cứu tìm kiếm những người có khả năng còn sống sót đi đến hồi kết, giờ là lúc tính sổ.
Các chuyên gia về phòng chống động đất đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần: "Không phải động đất, mà là các tòa nhà đã giết chết mọi người". Ông Ali, khoảng 60 tuổi, ở Diyarbakir. Ông đã chứng kiến tòa nhà nơi ông sinh sống đổ sập. Ông cho chúng tôi xem một tấm ảnh về thiệt hại, toàn bộ phần khung tòa nhà đã bị sụp xuống.
Ông nói: "Đấy, tòa nhà mà chị sắp thấy là tòa nhà chúng tôi từng sống. Họ xây rất kém, không có xi-măng, chẳng có gì hết. Họ làm rất kém, vì thế mà tòa nhà của chúng tôi đã đổ sập như vậy. Không có xi-măng, chẳng có gì hết, họ chỉ dùng mỗi gạch nhỏ. Đó là lý do có rất nhiều người đã chết. Tôi có 5 người anh em họ cùng sống ở đó, giờ chúng tôi đang cố gắng để đưa họ ra ngoài".
Có rất ít cơ hội để thấy 5 người anh em họ của ông còn sống, nhưng một trong số nạn nhân, sống ở tầng 6, đã sống sót một cách thần kỳ.
Các chính sách chuyển đổi đô thị của đảng AKP có thể sẽ có hệ quả nặng nề đến tổng kết thành tích của đảng này, khi chỉ còn có 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống và Lập pháp".
Khẩn Cáp! Hàng Cứu Trợ của Quốc Tế Sẽ Đến Toàn Bộ Những Vùng Bị Động Đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria!
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay hôm 11/2/2023, hàng cứu trợ của quốc tế có thể sẽ đến được toàn bộ các vùng bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nơi mà các đội cấp cứu đã cứu sống được nhiều trẻ em dưới các đống đổ nát. Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong động đất nay đã lên tới hơn 24.000 người.
Theo hãng tin AFP, hôm 10/2, chính phủ Damascus đã cho phép vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến toàn bộ các vùng của Syria, kể cả những vùng hiện do phiến quân kiểm soát. Liên Hiệp Quốc vừa báo động là tại Syria, 5,3 triệu người có nguy cơ sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
Chương trình Lương thực Thế giới thẩm định có đến 874.000 người bị ảnh hưởng ở động đất ở cả hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tổ chức này kêu gọi quốc tế đóng góp 77 triệu Mỹ kim để cung cấp lương thực cho họ.
Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người sống sót muốn rời khỏi những vùng bị nạn. Hàng ngàn người đang tìm nơi lánh nạn ở những nơi khác trong nước. Các hãng hàng không đã lập một cầu không vận để di tản những người này. Từ phi trường Adana, thông tín viên Jad El Khoury và Guilhem Delteil của Đài RFI gởi về bài phóng sự:
"Dãy người đứng xếp hàng dài ngay từ bên ngoài phi trường. Nhưng bên trong sảnh chờ khởi hành, số người còn đông hơn. Hôm thứ Sáu này, theo dự kiến có cả trăm chuyến bay từ Adana, đủ để di tản khoảng gần 10.000 người. Đây không phải là các chuyến bay thường lệ, mà là cả một chiến dịch di tản quy mô.
Bilgin Hergüner, một nhân viên của phi trường, cho biết: "Chúng tôi không bán vé: Vé được phát miễn phí. Các chuyến bay được tổ chức tùy theo nhu cầu của những người sống sót. Chúng tôi đã hủy vé đối với những hành khách không thuộc diện di tản khẩn cấp".
Điều cấp thiết đối với Gülistan Tektas là giúp cho các con của bà hồi phục sau chấn thương tâm lý này. Cho nên, bà đưa con đến thủ đô Ankara, nơi có gia đình. Bà nói: "Chúng tôi sẽ trở lại: Nhà chúng tôi ở đây mà! Nhưng chỉ khi nào chúng tôi ổn định trở lại về tinh thần. Chuyến đi này là vì các con tôi. Chúng hoảng loạn đến mức tối không ngủ được".
Những người khác thì muốn rời bỏ hẳn. Ali Kara, một người dân thành phố Antakya bị động đất tàn phá, đang suy tính cho một cuộc sống mới. Anh nói: "Chắc là khó mà trở lại sống ở Antakya. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tôi đang tính xem có thể sống tại thành phố nào, ví dụ như Mersin, gần Antakya hơn hết. Có thể tôi sẽ thuê nhà ở đó, nếu không thì ở Istanbul". Ali Kara muốn tìm sự ổn định và an toàn, bởi vì con của anh sẽ chào đời vào tháng 6 tới".
Kansas City Chiefs (Tù Trưởng) vặt lông Chim Ưng (Eagles) nấu cháo! giành ngôi vô địch Super Bowl 2023!
– Đội Kansas City Chiefs giành chiến thắng trong trận chung kết Super Bowl lịch sử đầy căng thẳng và hồi hộp cho đến tận những giây phút cuối cùng trên sân State Farm Stadium tại Glendale, Arizona.
Khi chỉ còn 6 phút là chấp dứt hiệp bốn của trận Super Bowl lần thứ 57, đội Philadelphia Eagles bị dẫn trước 8 điểm, cầu thủ quaterback Jalen Hurts ném trái bóng xa tới 45 yard cho tiền đạo Devonta Smith ghi điểm touchdown gỡ huề 35-35.
(Hình: Đội Kansas City Chiefs ăn mừng chiến thắng 38-35 đối đầu Philadelphia Eagles tối hôm Chủ Nhật.)
Tuy nhiên, khi chỉ còn 11 giây cuối cùng, cầu thủ Patrick Mahomes và đồng đội tạo được thời cơ cho cầu thủ Harrison Butker, chuyên gia đá của đội Chiefs, ghi được 3 điểm, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 38-35 cho Kansas City.
Trận đấu chung kết NFL năm 2023 này có nhiều chi tiết bên lề đáng chú ý.
Trước tiên, điểm đặc biệt mà tất cả mọi người đều nói đến đó là là trận Super Bowl đầu tiên trong lịch sử có hai quarterback gốc châu Phi đối đầu nhau.
Cầu thủ quarterback Patrick Mahomes của Kansas City Chiefs sẽ tranh tài cùng quarterback Jalen Hurts của Philadelphia Eagles.
Kế đến, trận chung kết NFL lần thứ 57 là lần đầu tiên có hai anh em đối đầu nhau trên sân trong một trận Super Bowl. Đó là cầu thủ Travis Kelce của Chiefs và cầu thủ Jason Kelce của đội Eagles đều nhắm đến chức vô địch thứ hai.
(Hình: Patrick Mahomes, cầu thủ quarterback của Kansas City Chiefs, mừng chiến thắng vô địch Super Bowl lần thứ 57.)
Bên lề, huấn luyện viên Andy Reid của Kansas City đang đối đầu với đội bóng mà ông đã huấn luyện 14 năm ở Philadelphia.
Không giống như trận đấu giữa Bengals-Rams ở mùa giải trước, đây là hai đội đã từng đoạt chức vô địch trong thập niên qua.
Đội Eagles đã giành được giải Super Bowl đầu tiên cách đây 5 năm, mặc dù với một huấn luyện viên trưởng và cầu thủ quarterback khác, trong khi đội Chiefs đoạt chức vô địch Super Bowl lần thứ 53 ba năm trước đây.
Super Bowl là sân khấu lớn nhất của quảng cáo, với các công ty chạy đua giành nhau thời lượng trên truyền hình để đưa hình ảnh sản phẩm của họ đến trước khán giả toàn cầu.
Hầu hết các quảng cáo của năm nay được bán với giá từ $6 triệu $7 triệu cho khoảng thời gian quảng cáo 30 giây. Fox cho biết đã thu về doanh thu quảng cáo Super Bowl kỷ lục trong năm nay.
(Hình: Bông giấy bao phủ cầu trường State Farm Stadium mừng chiến thắng Super Bowl 57 của Kansas City Chiefs.)
Các thương hiệu rượu là những nhà quảng cáo lớn vào tối Chủ Nhật, bao gồm các công ty Anheuser Busch, Heineken, Diageo, Remy Martin và Molson Coors. Thực phẩm đóng gói như Doritos, M&Ms và Planters, hãng phim, dịch vụ phát trực tuyến, nhà sản xuất xe hơi và công ty công nghệ cũng nằm trong số đó.
Vắng mặt trong năm nay sẽ là các công ty tiền điện tử.
Năm ngoái, bốn công ty tiền điện tử đã bỏ ra hàng triệu đô la cho các điểm thương mại trong cuộc chơi lớn này. Tuy nhiên, sau khi hãng FTX nộp đơn phá sản và các cuộc chiến pháp lý với người sáng lập công ty về kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư, các giao dịch thương mại với các nhà quảng cáo tiền điện tử đều thất bại.
Mỹ Sẽ Cấm Xuất Cảng Kỹ Thuật Cho Các Thực Thể Trung Quốc Liên Quan Tới Khinh Khí Cầu
(Hình: Bức ảnh chụp vào ngày 1/2/2023 và được công bố vào ngày 2/2/2023, cho thấy một khinh khí cầu nghi là gián điệp của Trung Quốc trên bầu trời Billings, tiểu bang Montana, Mỹ.)
- Chính quyền Biden có kế hoạch cấm hẳn chuyện đầu tư vào một số công ty kỹ thuật Trung Quốc và tăng cường giám sát những công ty khác, 3 nguồn tin cho biết, một phần trong kế hoạch trấn áp hàng tỉ Mỹ kim mà các công ty Mỹ đã đổ vào các lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc.
Hai trong số các nguồn tin cho biết lệnh cấm này dự kiến sẽ áp dụng với một số khoản đầu tư liên hệ tới sản xuất chip. Các quy định sắp tới sẽ tuân theo các hạn chế mới mà Mỹ đặt ra đối với việc xuất cảng chip trí tuệ nhân tạo (AI), công cụ sản xuất chip và siêu máy điện toán cùng các kỹ thuật khác của Mỹ sang Trung Quốc vào tháng 10, các nguồn tin cũng cho biết.
Kế hoạch này sẽ được trình bày trong một Sắc lệnh Hành pháp mà Tòa Bạch Ốc dự kiến sẽ công bố trong những tháng tới. Những người có quan điểm cứng rắn về Trung Quốc ở Hoa Thịnh Ðốn đổ lỗi cho các nhà đầu tư Mỹ chuyển vốn và kiến thức cho các công ty kỹ thuật Trung Quốc có thể giúp nâng cao khả năng quân sự của Bắc Kinh.
Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận và Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Hoa Thịnh Ðốn không hồi đáp tức thì yêu cầu bình luận.
Mối quan hệ với Trung Quốc đã trở nên xấu đi sau khi một trong những khinh khí cầu do thám của nước này bị phát giác bay qua lãnh thổ của Mỹ, khiến những người theo dõi tình hình Trung Quốc cho rằng Hoa Thịnh Ðốn sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên Bắc Kinh trong ngắn hạn. Điều đó có thể bao gồm lệnh cấm đầu tư ra ngoại quốc vốn đã được trông đợi lâu nay.
Một nguồn tin cho biết chính quyền Biden sẽ cho ngành công nghiệp chip cơ hội nêu ý kiến về những quy định được đề xuất này trước khi kế hoạch bắt đầu có hiệu lực, một nguồn tin nói với thông tấn xã Reuters.
Tổng Thống Biden Sắp Thăm Ba Lan, Đánh Dấu Một Năm Chiến Tranh Ukraine
(Hình: Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.)
- Tổng thống Joe Biden tháng này sẽ tới Ba Lan để tập hợp các đồng minh nhân dịp kỷ niệm một năm Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine, Tòa Bạch Ốc loan báo hôm 10/2/2023 trong lúc ông nhắm duy trì một liên minh hỗ trợ hệ thống phòng thủ của Kyiv
Chuyến thăm, dự kiến từ ngày 20 tới 22/2, diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ và ngoại quốc cho thấy sự ủng hộ ngày càng giảm đối với việc duy trì hỗ trợ kinh tế và quân sự trị giá hàng chục tỉ Mỹ kim cho Ukraine trong cuộc chiến kéo dài. Ngoài ra, phe Cộng hòa gần đây nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ đã lên tiếng hoài nghi – hoặc phản đối hoàn toàn – việc tiếp tục tài trợ.
Trong khi đó, Nga được cho là đang lên kế hoạch cho một cuộc tiến công mới nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc chiến, và đã đẩy mạnh các cuộc không kích tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraine trong những tuần gần đây.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết ông Biden sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và các nhà lãnh đạo của nhóm Bucharest Chín nước, là các nước đồng minh trong Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu, để thảo luận về "sự ủng hộ vững chắc" của ông đối với liên minh.
Bà nói thêm rằng ông Biden sẽ có một bài phát biểu về việc Mỹ "sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine cho tới chừng nào còn cần thiết".
Vẫn chưa rõ liệu ông Biden có thể tìm cách sang thăm Ukraine như nhiều nhà lãnh đạo và thành viên Quốc hội phương Tây khác đã làm hay không.
Bà Jean-Pierre nói chính quyền Biden sẽ "tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine cho tới chừng nào còn cần thiết".
Ông Biden đã đến thăm Ba Lan chỉ vài tuần sau khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 khi ông trình bày lý lẽ vững chắc về việc hỗ trợ phòng thủ Ukraine.
Ông Biden vào tháng 12/2022 đã tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tại Tòa Bạch Ốc. Trong chuyến thăm đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thúc giục phương Tây cấp thêm vũ khí và viện trợ trong một bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ.
UNICEF Lên Án Tình Trạng Bắt Lính Trẻ Em Trong Nhiều Cuộc Xung Đột
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 12/2/2023, là Ngày Quốc tế Chống Sử dụng Binh sĩ Trẻ em (tên tiếng Anh: International Day against the Use of Child Soldiers), một ngày vận động đấu tranh chống tình trạng xâm phạm các quyền và tước đoạt tuổi thơ của trẻ em. Theo ước tính, hiện có gần 300 ngàn trẻ em bị bắt lính trong nhiều cuộc xung đột khác nhau.
Trả lời Ban tiếng Pháp đài RFI, ông Brendan Ross, chuyên trách bảo vệ trẻ em ở Nam Sudan cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), giải thích vị trí của trẻ em trong các nhóm vũ trang.
"Những đứa trẻ này là binh sĩ như bao người khác. Trong một số trường hợp, các em phải chiến đấu trên tuyến đầu, nhưng cũng có lúc, bị sử dụng làm gián điệp. Đôi khi các em phải đảm nhiệm nhiều công việc khác như nấu bếp. Có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau mà những đứa trẻ này bị buộc phải làm.
Nhưng vị trí của các em đâu phải là ở trong các lực lượng vũ trang? Các em rất cần được chúng ta bảo đảm quyền được đi học, quyền có được một tuổi thơ, được chơi đùa. Do vậy, hôm nay, chúng tôi dùng ngày này để tập hợp tất cả mọi người vào việc cùng nhìn nhận thực tế là mỗi khi một đứa trẻ bị buộc phải cầm súng là mỗi lần quyền của em đó bị xâm phạm.
Đây là một sự vi phạm tuổi thơ của các em, khiến các em phải chịu đựng chấn thương tâm lý đó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Chúng ta phải chấm dứt tình trạng này. Đó chính là mục đích của Ngày Quốc tế Chống Sử dụng Binh sĩ Trẻ em hôm nay".
Ukraine Cố Bảo Vệ Chiến Tuyến ở Vùng Donetsk, Kháng Cự Mạnh Quanh Bakhmut
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm thứ Bảy (11/2/2023), Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valeriy Zaluzhnyi tuyên bố các lực lượng Ukraine đang duy trì phòng thủ dọc theo chiến tuyến ở vùng Donetsk, miền Đông-Nam đất nước, kể cả ở thành phố Bakhmut, với nhiều trận chiến khốc liệt để bảo vệ các thành phố Vuhledar và Maryinka.
Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valeriy Zaluzhnyi cho biết hàng ngày quân Nga tiến hành khoảng 50 vụ tấn công tại vùng Donetsk, nơi Mạc Tư Khoa luôn tìm cách chiếm được toàn bộ. Trên mạng tin nhắn Telegram, sau cuộc điện đàm với tướng Mỹ Mark Milley, tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine viết: "Các trận đánh ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại các địa phương Vuhledar và Maryinka", "chúng tôi đang tổ chức phòng thủ một cách chắc chắn. Tại một số nơi ở mặt trận, chúng tôi đã thành công trong việc giành lại được các vị trí từng bị mất trước đây và chúng tôi trụ ở đó".
Tuy nhiên, chỉ huy Valeriy Zaluzhnyi không cho biết cụ thể đâu là những vị trí mà họ đã giành được thắng lợi. Liên quan đến Bakhmut, ông khẳng định vẫn giữ được thành phố và đang nỗ lực ổn định tình hình ở đường chiến tuyến quanh thành phố.
Về phía Nga, cũng trong ngày 11/2, ông chủ công ty lính đánh thuê Wagner, Evguéni Prigojine, tuyên bố lực lượng này đang phải đối phó với sự kháng cự mạnh mẽ của quân Ukraine quanh thành phố Bakhmut. Đến sáng 12/2, theo thông tấn xã Reuters, Evguéni Prigojine khẳng định lực lượng Wagner đã chiếm quyền kiểm soát làng Krasna Hora, ngay sát phía Bắc Bakhmout. Hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng thông tin qua các nguồn tin độc lập.
Nhìn đến Kharkiv, miền Đông Ukraine, Thống đốc vùng, ông Oleh Sinehubov cho biết tối hôm 11/2 quân Nga lại oanh kích Kharkiv bằng phi đạn. Một cơ sở hạ tầng trong vùng bị hư hại. Thông tin về số nạn nhân và tầm mức thiệt hại vẫn đang trong quá trình được xác minh. Nhưng theo Thống đốc Sinehubov, các lực lượng Ukraine đã bắn hạ được 3 phi đạn S-300 của Nga.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine và Hoa Kỳ Thảo Luận 'Các Ưu Tiên' Cho Cuộc Họp của Đồng Minh
(Hình: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.)
- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã thảo luận về "các ưu tiên", bao gồm phòng không và đạn pháo, cho các cuộc gặp sắp tới của các đồng minh của Kyiv tại Brussels (thủ đô của Bỉ), cả hai bên cho biết vào cuối ngày thứ Bảy (11/2/2023).
Sau khi nhận được lời hứa về các xe tăng chiến đấu hiện đại, bao gồm M1 Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và các viên chức Kyiv khác đã thúc giục các đồng minh gửi máy bay chiến đấu.
Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sẽ họp vào thứ Ba tại trụ sở của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), sau một hội thảo ngày 20 tháng 1 tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, quốc gia đóng vai trò chủ chốt cho các quyết định gửi xe tăng.
Ông Austin và Reznikov đã thảo luận về tầm quan trọng của việc thực hiện lời hứa nhanh nhất có thể, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, Chuẩn tướng Patrick Ryder, cho biết trong một tuyên bố.
Sau cuộc điện đàm, ông Reznikov đã viết trên Twitter rằng "Hoa Kỳ kiên định trong việc hỗ trợ Ukraine", đồng thời nói thêm rằng hai phía cũng đã thảo luận về tình hình ở tiền tuyến.
Tổng Thống Ukraine Sa Thải Viên Chức Hàng Đầu, Tiếp Tục Nỗ Lực Làm Sạch Chính Quyền
(Hình: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskyy.)
- Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích thuật tin của thông tấn xã Reuters cho hay hôm thứ Bảy (11/2/2023), Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskyy ra Sắc lệnh sa thải một viên chức an ninh cao cấp và nói trong một phát biểu riêng rẽ rằng nỗ lực làm trong sạch chính phủ của ông sẽ tiếp tục.
Nhà chức trách đã sa thải hàng chục viên chức trong những tuần gần đây và mở các cuộc điều tra như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm trấn áp những hành vi sai trái. Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã nói giải quyết tham nhũng là một yêu cầu để Ukraine gia nhập khối 27 thành viên.
Ông Zelenskyy cách chức Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ruslan Dziuba, theo một Sắc lệnh ngắn gọn do văn phòng Tổng thống công bố. Sắc lệnh không nêu bất cứ lý do nào cho quyết định này.
Ông Zelenskyy đã nhấn mạnh sự cần thiết phải làm sạch Bộ Quốc phòng nói riêng. Ông không đề cập cụ thể đến ông Dziuba trong phát biểu qua video hàng ngày của ông.
Thay vào đó, ông nói ông đã họp với các viên chức ngành quốc phòng và chấp pháp để thảo luận về các cách thức bảo vệ các định chế khỏi điều mà ông gọi là nỗ lực từ bên ngoài hoặc bên trong nhằm làm giảm hiệu quả và hiệu suất của các cơ quan này.
Nhắc đến cuộc trấn áp, ông nói: "Tất cả hoạt động này không chỉ liên quan đến một số sự việc hay thủ tục hình sự... nhà nước sẽ tiếp tục hiện đại hóa các thể chế. Sự liêm chính trong công tác của các cơ cấu nhà nước phải được bảo đảm".
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ngày 9/2 cho biết hàng trăm viên chức trong bộ hoặc trong lực lượng vũ trang đã bị kỷ luật vào năm 2022 sau các cuộc kiểm toán nội bộ, và rằng ông "không dung túng" hành vi tham nhũng.
Vũ Khí của Anh Có Thể Được Sản Xuất Tại Ukraine?
- Hôm 12/2/2023, truyền thông Anh đưa tin vũ khí và các phương tiện quân sự của Anh rất có thể sẽ được sản xuất tại Ukraine theo giấy phép, nhằm giúp Kyiv giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung quân sự từ các đồng minh phương Tây.
Theo nguồn tin từ Telegraph, Giám đốc điều hành ngành công nghiệp quốc phòng Anh đã đến Kyiv để thảo luận kế hoạch thành lập một liên doanh sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự tại chỗ. Cũng theo báo mạng Anh, hiện cũng có nhiều nước Âu Châu khác đang thảo luận với Kyiv về chủ đề này.
Tuy nhiên, tờ Telegraph cũng lưu ý thêm rằng, bất kỳ một liên doanh công nghiệp quốc phòng nào đều phải có sự chấp thuận của chính phủ Anh, và một động thái như vậy sẽ càng khiến Mạc Tư Khoa tức giận. Hiện phủ Thủ tướng Anh từ chối bình luận về thông tin này.
Thông tấn xã Reuters nhắc lại, trong chuyến công du Luân Đôn và Paris hôm 8/2, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí như chiến đấu cơ hiện đại và vũ khí tầm xa hạng nặng để đẩy lùi quân xâm lược Nga.
Tuy nhiên, đòi hỏi này của Kyiv từ bao lâu nay hiện vẫn vấp phải sự từ chối của phương Tây do e sợ Ukraine có thể sử dụng những loại vũ khí tối tân này để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga tại Anh còn cảnh rằng bất kỳ một hành động chuyển giao chiến đấu cơ nào của Anh cho Ukraine đều sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị.
Trong trước mắt, theo tuần báo Times của Anh hôm 11/2, thì Luân Đôn đang xem xét khả năng cấp thêm phi đạn chống hạm tầm xa Harpoon hay địa đối không Storm Shadow cho quân đội Ukraine.
Mạc Tư Khoa Phản Bác Lời Kêu Gọi Cấm Vận Động Viên Nga Tham Dự Olympic 2024
- Thông tấn xã TASS của Nga đưa tin cho hay hôm thứ Bảy (11/2/2023), Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin nói lời kêu gọi từ các Bộ trưởng của hơn 30 quốc gia cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế Vận hội 2024 là không thể chấp nhận được.
Một nhóm gồm 35 quốc gia, sẽ yêu cầu cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế Vận hội 2024, Bộ trưởng Thể thao Lithuania cho biết ngày thứ Sáu, làm tăng thêm sự bất định về Thế Vận hội Paris.
Bước đi này gia tăng áp lực lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vốn đang cố gắng hết sức để tránh cho sự kiện thể thao này bị chia rẽ vì cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra ở Ukraine.
"Đây là sự can thiệp trực tiếp của các Bộ trưởng vào hoạt động của các tổ chức thể thao quốc tế độc lập, một nỗ lực nhằm áp đặt các điều kiện đối với sự tham gia của các vận động viên trong các cuộc thi quốc tế, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được", TASS dẫn lời ông Matytsin nói.
IOC đã mở cánh cửa cho các vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách trung lập.
IOC nói rằng việc tẩy chay sẽ vi phạm Hiến chương Olympic và việc cho người Nga và người Belarus tham gia dựa trên Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chống kì thị trong phong trào Olympic.
"Bây giờ chúng ta thấy một mong muốn không che giấu là phá hủy sự đoàn kết của thể thao quốc tế và phong trào Olympic quốc tế, biến thể thao thành một phương tiện gây áp lực để giải quyết các vấn đề chính trị", ông Matytsin nói.
Hãng thông tấn RIA Novosti cũng cho biết ông Matytsin mô tả đề xuất của Bộ trưởng Thể thao Ba Lan Kamil Bortniczuk là "đáng xấu hổ" về việc thành lập một đội tị nạn bao gồm những người Nga và Belarus bất đồng chính kiến.
Bỉ Truy Tố Thêm Một Nhà Lập Pháp EU Về Tội Tham Nhũng
(Hình: Ông Marc Tarabella.)
- Ngày 12/2/2023, Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích thuật tin của thông tấn xã Reuters cho hay các Công tố viên Bỉ đã truy tố một nhà Lập pháp khác của Liên Hiệp Âu Châu (EU), Marc Tarabella, về tội tham nhũng trong vụ bê bối đổi tiền lấy ảnh hưởng làm rúng động Nghị viện Âu Châu, nhật báo Le Soir của Bỉ đưa tin.
Ông Tarabella, một nhà Lập pháp người Bỉ theo đường lối xã hội chủ nghĩa, đã bị giam giữ vào thứ Sáu (10/2) tuần trước.
Le Soir dẫn lời các Công tố viên liên bang hôm thứ Bảy (11/2) cho biết rằng ông bị truy tố tội tham nhũng, rửa tiền và là thành viên của một tổ chức tội phạm.
Luật sư của ông Tarabella, Maxime Toller, nói rằng thân chủ của ông phủ nhận mọi hành vi sai trái trong khi bị giới hữu trách Bỉ thẩm vấn.
Cái gọi là vụ bê bối Qatargate bắt đầu vào tháng 12 năm 2022 khi chính quyền truy tố 4 người có liên quan đến Nghị viện Âu Châu - đặt tại thủ đô Brussels của Bỉ - về những cáo buộc rằng chủ nhà World Cup Qatar đã chi tiền mặt và quà tặng cho họ để gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định.
Iran Trả Tự Do Cho Một Nhà Nghiên Cứu Pháp
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 10/2/2023, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận nhà nghiên cứu Pháp-Iran, ông Fariba Adelkhah đã được trả tự do sau khi bị bắt giữ từ năm 2019 và bị kết án 5 năm tù tại Téhéran vì tội "phá hoại an ninh quốc gia" ở Iran.
Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, bà Anne-Claire Legendre, khẳng định rằng "điều thiết yếu hiện giờ là bà Fariba Adelkhah được phục hồi tất cả các quyền tự do của mình, bao gồm cả quyền được trở về Pháp nếu bà ấy muốn".
Về việc trả tự do cho nhà nghiên cứu về Hồi giáo hệ phái Shiite và Iran thời hậu Cách mạng tại Viện Nghiên cứu Chính trị (IEP) ở Paris, trên mạng xã hội Twittter hôm qua, trường Sciences Po cho biết: "Bà Fariba Adelkhah đã bị giam giữ một cách tùy tiện ở Iran trong vòng hơn 3 năm và trở thành con tin của chính quyền Tehran. Bà là một tù nhân khoa học". Thông tín viên Siavosh Ghazi của Đài RFI từ thủ đô Tehran của Iran giải thích:
"Hiện vẫn chưa rõ về điều kiện mà Fariba Adelkhah được trả tự do, nhưng quyết định thả bà ấy có thể được đưa ra trong khuôn khổ lệnh ân xá của lãnh tụ tối cao Iran trả tự do hoặc giảm án tù cho hàng ngàn tù nhân.
Ngoài ra, bà Fariba đã thi hành một nửa bản án 5 năm tù, nên về mặt lý thuyết bà có thể hưởng lệnh ân xá này. Sự việc xảy ra một ngày trước lễ kỷ niệm lần thứ 44 Cách mạng Hồi giáo thành công. Đây thường là dịp ban hành các lệnh ân xá hoặc giảm án tù.
Cùng với thông tin trên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian hôm 10/2 tiết lộ đã đàm phán với Hoa Kỳ từ nhiều tuần qua về việc trao đổi tù nhân giữa hai nước. Theo lãnh đạo ngoại giao Iran, một viên chức Anh mà Hoa Thịnh Ðốn chỉ định để thảo luận với Tehran về cuộc trao đổi này trong những tuần qua đã đến Iran. Ông Hossein tuyên bố: "Hoa Kỳ phải đưa ra quyết định về mặt kỹ thuật để cuộc trao đổi được thực hiện".
Ngoại trưởng Pháp Cathernie Colonna, cách nay hai tuần, đã đề nghị Tehran trả tự do cho 7 tù nhân mang quốc tịch Pháp hiện đang bị giam giữ ở Iran".
Chống Cải Tổ Hưu Trí: Các Công Đoàn Dọa Làm Tê Liệt Nước Pháp
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay hôm 11/2/2023 là ngày biểu tình thứ tư chống Dự luật cải tổ hưu trí tại Pháp trong vòng chưa đầy 1 tháng.
Theo cảnh sát, có 93.000 người tuần hành, nhưng theo nghiêp đoàn CGT, có đến 2,5 triệu người xuống đường phản đối Dự luật cải tổ hưu trí của chính phủ Macron. Số người tuần hành ở nhiều nơi được xem là cao chưa từng có.
Mặc dù số liệu thống kê từ cảnh sát và giới nghiệp đoàn Pháp có sự cách biệt rất lớn, thế nhưng theo thông tấn xã AFP, ngày biểu tình thứ Bảy (11/2) vẫn huy động được đông người tham gia hơn so với hôm 7/2. Nhiều người, do không thể liên tục đình công nhiều lần để tham gia tuần hành trong những ngày hành động vừa qua, nên hôm qua đã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đi biểu tình cùng cả gia đình nhằm phản đối Dự luật hưu trí.
Khoảng 10.000 cảnh sát và hiến binh được huy động để bảo đảm an ninh cho các cuộc tuần hành trên cả nước. Riêng tại thủ đô Paris, số này là 4.500 người. Cảnh sát Paris cho biết có 10 người bị câu lưu. Một hiến binh bị thương vào mắt vì người biểu tình ném chất gây cháy nổ.
Một số vụ xô xát giữa người biểu tình và lực lượng an ninh cũng xảy ra ở thành phố Rennes, miền Tây Pháp, 22 người đã bị câu lưu. Về hàng không, ½ số chuyến bay đã bị hủy ở phi trường Orly, ngoại ô Paris, do giới kiểm soát không lưu đình công.
Ngay từ trước khi cuộc tuần hành ở thủ đô Paris bắt đầu vào chiều hôm qua, giới nghiệp đoàn đã khẳng định kêu gọi hai ngày hành động mới: 16/2 và 7/3. Đại diện các nghiệp đoàn Pháp cho biết sẵn sàng đẩy mạnh phong trào, làm đình trệ các hoạt động của đất nước nếu Dự luật cải tổ chế độ hưu trí không được cải thiện.
Tân Tây Lan Chuẩn Bị Chống Bão Gabrielle
(Hình: Người dân cho cát vào các bao tải, chuẩn bị chống bão Gabrielle ở Auckland, Tân Tây Lan, hôm 12/12/2023.)
- Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin cho hay Tân Tây Lan đang chuẩn bị đối phó với cơn bão Gabrielle.
MetService, cơ quan dự báo thời tiết của nước này, nói rằng Gabrielle "có nguy cơ RẤT CAO gây ra thời tiết khắc nghiệt, tác động mạnh và chưa từng có ở nhiều khu vực của North Island từ Chủ Nhật đến thứ Ba (12-14/2/2023)".
Gabrielle đã được cảm nhận ở khu vực phía Bắc của North Island của đất nước.
Các nhà dự báo thời tiết dự đoán cơn bão sẽ lan xuống phía Nam đến các vùng phía Bắc của South Island.
Lượng mưa lớn đáng kể và gió gây thiệt hại được dự báo sẽ xảy ra ở nhiều địa điểm ở miền Bắc và miền Trung Tân Tây Lan, gây ra các điều kiện có thể dẫn tới tình trạng sông ngòi nguy hiểm và lũ lụt nghiêm trọng. Theo cơ quan dự báo thời tiết, thiệt hại đối với các con đường có thể khiến một số cộng đồng bị cô lập.
Cảnh báo gió mạnh cũng có hiệu lực đối với Northland, Auckland và Bán đảo Coromandel. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng gió ở khu vực này có thể gây thiệt hại và mất điện trên diện rộng.
Tháng trước Auckland, thành phố lớn nhất của Tân Tây Lan, hứng chịu lượng mưa kỷ lục, gây lũ lụt nghiêm trọng khiến 4 người thiệt mạng.
Bắc Hàn: Kim Kong-Un Chuẩn Bị Cho Con Gái Lên Lãnh Đạo?
- Ngày 11/2/2023, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay trong tuần qua, sự kiện đáng chú ý tại Bắc Hàn là sự lộ diện của con gái lãnh đạo Kim Jong-un tại cuộc diễu binh ngày 8/2/2023 ở Bình N
Trung tâm của sự chú ý không còn là các loại vũ khí nguyên tử, mà là cô con gái 10 tuổi Kim Ju-ae của Kim Jong-un, làm dấy lên đồn đoán về khả năng cô bé sẽ là người kế vị lãnh đạo Bắc Hàn. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Nicolas Rocca của Đài RFI giải thích:
"Bao quanh là các binh lính, Kim Jong-un bước vào quảng trường Kim Nhật Thành trong tiếng vỗ tay của hàng ngàn khán giả. Đây là một cảnh thường thấy, nhưng vào tối thứ Tư vừa qua, con gái Kim Ju-ae của lãnh đạo Bắc Hàn cũng có mặt và cũng mặc y phục màu đen như người cha.
Sau đó, các camera tập trung vào quay cảnh đứa trẻ khoảng 10 tuổi âu yếm chạm vào má của cha. Vào thứ Ba, tên của Kim Ju-ae đã trở thành tựa lớn trên các mặt báo của Bắc Hàn, cô bé ở trung tâm ảnh, ngồi giữa Kim Jong-un và mẹ cô, Ri Sol-ju, ở dãy ghế dành cho các viên chức quân sự.
Như vậy là đủ để cho các chuyên gia xác nhận rằng cô bé sẽ là người tiếp theo của triều đại họ Kim kiểm soát đất nước. Hơn nữa, Kim Ju-ae ban đầu được giới thiệu như là cô "con gái yêu dấu" và từ nay trở thành "con gái kính yêu" Tính từ này thông thường chỉ được dành cho lãnh đạo cấp cao nhất. Ví dụ như Kim Jong-un chỉ được gọi là "đồng chí kính yêu" sau khi được chỉ định là lãnh tụ tương lai.
Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra về chiến lược truyền thông của Bình Nhưỡng. Một số cho rằng Kim Jong-un tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho con gái tiếp cận quyền lực tại một đất nước vẫn đề cao văn hóa phụ hệ. Một số khác thì khẳng định tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un buộc lãnh đạo Bắc Hàn phải chuẩn bị người kế vị.
- Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo Đức hôm 11/2/2023, lãnh đạo Cơ quan Liên bang Bảo vệ Hiến pháp Đức bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động dọ thám chống lại Bá Linh. Bắc Kinh đang tăng cường tập trung vào các hoạt động gián điệp chính trị.
Đức Cảnh Báo Về Việc Trung Quốc Tăng Cường Hoạt Động Gián Điệp Chính Trị
Theo hãng tin Reuters, trả lời thời báo Đức Welt am Sonntag, ông Thomas Haldenwang, lãnh đạo Cơ quan Liên bang Bảo vệ Hiến pháp, một cơ quan An ninh Nội địa Đức, khẳng định: "Chúng ta cần phải có phương án chuẩn bị trong những năm tới", trước các hành động gián điệp của Trung Quốc.
Ông Thomas cũng cảnh báo rằng sự phụ thuộc kinh tế có thể được Bắc Kinh sử dụng như là công cụ gây ảnh hưởng về mặt chính trị: "Trung Quốc đang theo đuổi một chiến lược dài hạn để đạt được các mục đích của họ. Giới lãnh đạo chính trị Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh kinh tế - vốn là kết quả của mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp Đức và Âu Châu, để thực hiện các mục tiêu chính trị".
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gia tăng sau khi một khinh khí cầu dọ thám của Trung Quốc "bay lạc" vào lãnh thổ của Hoa Kỳ và sau đó đã bị máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ bắn hạ.
Theo số liệu từ cơ quan thống kê của Đức, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, trao đổi thương mại giữa Đức và Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục vào năm 2022, khoảng 289 tỉ Euro, tăng 21% so với năm 2021. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức trong 7 năm liên tiếp, bất chấp các cảnh báo về việc Bá Linh phụ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh, bên cạnh bài học từ dầu khí Nga.
Bộ Kinh tế Đức đang lên kế hoạch đưa thêm các yêu cầu cho các doanh nghiệp Đức hoạt động tại Trung Quốc và tính đến việc loại bỏ các nhà cung cấp từ những nước độc tài ra khỏi các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng ở Đức.
Thủ Tướng Cam Bốt Công Du Trung Quốc: Hai Bên Nhất Trí Chống "Thế Lực Bên Ngoài"
- Nhân chuyến công du Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 11/2/2023, Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen đã được Bắc Kinh cam kết hậu thuẫn về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, cho đến an ninh. Ngoài các vấn đề hợp tác song phương, hai bên đã nêu bật quyết tâm chống lại mọi can thiệp từ các "thế lực bên ngoài".
Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, Thủ tướng Hun Sen đã có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10/2 tại Bắc Kinh, trong đó lãnh đạo Trung Quốc khẳng định việc "kiên quyết ủng hộ Cam Bốt trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, thúc đẩy đều đặn các chương trình nghị sự chính trị lớn trong nước cũng như phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Cam Bốt".
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc là Tân Hoa Xã đã trích lời Thủ tướng Hun Sen cho biết Cam Bốt "kiên quyết ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia" cũng như "kiên quyết phản đối bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Hồng Kông. Tân Cương và Tây Tạng".
Riêng về Biển Đông, vấn đề vẫn gây tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước trong khối Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) mà Cam Bốt là thành viên, hai bên đã dành riêng một trong số 8 điểm của bản Thông Cáo Chung ngày 11/2 để nhắc lại quan điểm cố hữu của Bắc Kinh theo đó "nhờ nỗ lực chung của các nước ASEAN và Trung Quốc, tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định" do đó cần phải tránh các "mưu toan sử dụng vấn đề Biển Đông để phá hoại hòa bình, ổn định và lòng tin trong khu vực".
Theo hãng thông tấn AP, Cam Bốt là một đối tác ngoại giao quan trọng của Trung Quốc, giúp Bắc Kinh giảm được sự chỉ trích trong ASEAN trên vấn đề Biển Đông.
Cam Bốt cũng bị nghi là sẵn sàng làm đầu cầu cho Trung Quốc thâm nhập vùng Đông Nam Á về mặt quân sự.
Hãng hãng thông tấn AP nhắc lại: Vào tháng 06,/2022, Trung Quốc và Cam Bốt đã động thổ dự án mở rộng một quân cảng khiến Mỹ và các nước khác lo ngại rằng dự án này có thể cung cấp cho Bắc Kinh một tiền đồn quân sự có tầm quan trọng chiến lược trên Vịnh Thái Lan.
Hun Sen vào năm 2019 được cho là đã trao cho Trung Quốc quyền thiết lập căn cứ quân sự tại Căn cứ Hải quân Ream của Cam Bốt, điều luôn luôn bị ông phủ nhận.
Về phần Trung Quốc, nước này đã giành được một vai trò to lớn trong đời sống chính trị và kinh tế Cam Bốt, với hàng loạt dự án hạ tầng cơ sở, khách sạn và sòng bạc do Trung Quốc tài trợ ở khắp nơi. Hơn 40% trong số 10 tỉ Mỹ kim nợ ngoại quốc của Cam Bốt là nợ Trung Quốc.
Tổng Thống Phi Luật Tân: Hai Căn Cứ Subic và Clark Không Nằm Trong Hiệp Ước Mới Với Mỹ
- Theo Japan Times ngày 11/2/2023, Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Hiệp ước phòng thủ song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ký kết gần đây, không bao gồm hai căn cứ quân sự cũ của Mỹ là Subic và Clark.
Trả lời các câu hỏi liên quan đến phần mở rộng Thỏa thuận Thăm viếng Quân sự (VFA) trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ 2014, được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Carlito Galvez và đồng nhiệm Mỹ Lloyd Austin, nguyên thủ Phi Luật Tân khẳng định chưa có kế hoạch cho Mỹ tiếp cận hai căn cứ quân sự cũ của mình là Subic và Clark.
Japan Times nhắc lại, trong thỏa thuận mới vừa được ký kết, Phi Luật Tân cho phép Hoa Kỳ tiếp cận thêm 4 địa điểm mới, nâng tổng số căn cứ quân sự mở rộng cho Mỹ là 9 khu vực. Tuy nhiên, Tổng thống Phi Luật Tân từ chối tiết lộ chi tiết về những căn cứ mới này.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. xác nhận một đề xuất hợp tác quân sự 3 bên Hoa Kỳ-Nhật Bản-Phi Luật Tân đã được thảo luận trong chuyến công du Nhật Bản kéo dài năm ngày vừa qua, bắt đầu từ hôm (8/2), và sẽ tiếp tục nghiên cứu đề nghị này một khi trở về nước.
Theo ông Marcos, một thỏa thuận ba bên như vậy nên là một phần trong tiến trình thắt chặt quan hệ ba bên trong những tình huống được cho là "rối rắm" và "nguy hiểm", khi viện dẫn đến những bất ổn tại Biển Đông, vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, hay cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến hành.
Tổng thống Phi Luật Tân còn nói thêm rằng việc ký kết một Thỏa thuận Thăm viếng Quân sự (VFA) với Nhật Bản, một đồng minh của Hoa Kỳ tại Á Châu để Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản có thể tham gia các cuộc tập trận chung ở Phi Luật Tân "đáng được suy nghĩ kỹ lưỡng".
Cuối cùng, khi được hỏi về ý định giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc, ông Marcos cho biết Manila cần có một chính sách đối ngoại độc lập "bởi vì Phi Luật Tân không thể cho phép mình quay trở lại với tình hình thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, buộc các cường quốc vừa và nhỏ, khi ấy phải lựa chọn giữa Liên Xô và Hoa Kỳ".
Theo ông, vai trò trung tâm của khối ASEAN tại Á Châu, sẽ "không cho phép tương lai của khu vực bị quyết định bởi các cường quốc nằm ngoài khu vực".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét