Đại tướng Mỹ: Ông Putin đã sai về Ukraine Đại tướng Mark Milley, sĩ quan cấp cao nhất quân đội Mỹ, tuyên bố ông Putin đã sai khi cho rằng có thể khuất phục Ukraine nhanh chóng. "Tổng thống Vladimir Putin nghĩ rằng ông ấy có thể đánh bại Ukraine một cách nhanh chóng, làm rạn nứt liên minh NATO và không bị trừng phạt với hành động của mình. Ông ấy đã sai", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói trong cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Brussels hôm 14/2.
<!>
Tướng Milley, sĩ quan cấp cao nhất trong quân đội Mỹ, cho hay sau gần một năm chiến sự, Ukraine vẫn là quốc gia độc lập, NATO đang phát triển lớn mạnh hơn, trong khi Nga hứng chịu loạt lệnh trừng phạt chưa từng có và bị cô lập.
"Nga đã thua cả về mặt chiến lược lẫn chiến thuật và đang phải trả giá đắt trên chiến trường", ông nói.
Tướng Mỹ cho rằng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine những khí tài, năng lực cần thiết để tự vệ cho đến khi Tổng thống Putin chấm dứt chiến dịch quân sự ở nước này.
Ông Milley cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tham dự cuộc họp lần thứ chín của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, tập hợp khoảng 50 quốc gia hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine gần bước sang năm thứ hai. Nga đang đẩy mạnh đà tiến công ở Donbass và tuyên bố chọc thủng phòng tuyến của Ukraine tại tỉnh Lugansk, nhưng chưa chiếm được các mục tiêu quan trọng như Bakhmut.
Ukraine cùng các nước phương Tây lo ngại Nga sẽ mở đợt tiến công lớn để phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường vào mùa xuân hoặc hè năm nay. Tổng thống Putin trong khi đó thừa nhận Nga đang chịu áp lực từ vô số lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt, nhưng khẳng định sẽ vượt qua.
Nhật Bản sẽ xây dựng kho đạn dược lớn để cất giữ tên lửa tầm xa
Hãng thông tấn Kyodo News của Nhật Bản đưa tin vào ngày 15 tháng 2 rằng các nguồn tin liên quan trong chính phủ Nhật Bản đã tiết lộ trong cùng ngày rằng chính phủ sẽ, bắt đầu xây dựng tổng cộng bốn kho đạn dược lớn trong các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ ở các tỉnh Aomori và Oita vào năm 2023.
Theo nguồn tin trên, chúng được cho là để lưu trữ tên lửa tầm xa có khả năng tấn công, tiêu diệt căn cứ tên lửa trong lãnh thổ của các quốc gia đối thủ.
Tổng cộng có bốn kho đạn dược lớn sẽ được xây dựng tại Trạm Oita (Thành phố Oita) của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất và Tổng cục Địa phương Ominato của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải (Thành phố Mutsu, tỉnh Aomori). Ngoài ra, vào năm 2023, sẽ tiến hành điều tra việc xây dựng khoảng 6 kho đạn lớn tại các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ trên cả nước. Bộ Quốc phòng đã đưa tổng cộng khoảng 5,8 tỷ yên các quỹ liên quan vào ngân sách năm 2023.
Để có khả năng phản công, chính phủ có kế hoạch triển khai tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất vào năm 2026, cũng như một phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm đối đất Type 12 được sản xuất trong nước, một phiên bản nâng cấp của tên lửa mới “Đạn lượn tốc độ cao” để phòng thủ đảo cũng sẽ được phát triển. Do tên lửa tầm xa lớn hơn tên lửa thông thường nên kho đạn để bảo quản cũng cần mở rộng quy mô.
Để tăng cường khả năng chiến đấu liên tục của lực lượng phòng vệ, chính phủ Nhật Bản còn có kế hoạch bổ sung tổng cộng khoảng 70 kho đạn dược trong vòng 5 năm kể từ năm 2023.
Microsoft vô hiệu hóa vĩnh viễn trình duyệt Internet Explorer
Kể từ ngày 14/2/2023, hãng Microsoft sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn trình duyệt Internet Explorer, theo tờ The Guardian.
Theo đó, khi người dùng nhấp vào biểu tượng IE (Internet Explorer), phần mềm này sẽ không khởi động và màn hình sẽ đề nghị người dùng sử dụng trình duyệt Microsoft Edge.
Hồi tháng 6/2022, Microsoft đã thông báo ngừng hỗ trợ Internet Explorer (IE) 11.11 – phiên bản mới nhất của trình duyệt web từng được sử dụng mặc định trên Windows.
Microsoft giới thiệu Internet Explorer phiên bản đầu tiên vào năm 1995, là sản phẩm để cạnh tranh với Netscape Navigator, trình duyệt web đầu tiên trên thế giới. IE đã trở thành trình duyệt web mặc định trên Windows và điều này giúp IE trở thành trình duyệt web phổ biến nhất trên thế giới, chiếm đến 94% thị phần người dùng trong các năm 2002 và 2003, thời điểm mà các lựa chọn thay thể như Firefox của Mozilla hay Safari của Apple còn sơ khai
Dù theo công bố của Microsoft, Edge sẽ cung cấp trải nghiệm web nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn Internet Explorer nhưng theo dữ liệu mới nhất do Stacounter công bố, Edge chỉ chiếm hơn 4% lượng sử dụng máy tính toàn cầu so với trình duyệt đang phổ biến nhất hiện nay là Google Chrome với mức sử dụng là hơn 65%.
Từ các công ty đến Thiếu Lâm Tự cũng đang chạy theo cơn sốt chatbot AI ở Trung Quốc
Cơn sốt kinh doanh trí tuệ nhân tạo AI đang được thổi bùng dữ dội ở Trung Quốc, chẳng hạn như Thiếu Lâm Tự, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, cũng đưa chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của chùa.
Công ty Thiếu Lâm của Tr ung Quốc đã hợp tác kỹ thuật với Baidu, công ty Internet lớn nhất Trung Quốc và sẽ sử dụng “Ernie Bot” (hay mô hình ngôn ngữ quy mô lớn của Baidu) cho mục đích sản xuất nội dung dựa trên AI, theo phương tiện truyền thông công nghệ thông tin My Drivers của Trung Quốc đưa tin vào ngày 14 (theo giờ địa phương). Ernie Bot là một chatbot AI mà Baidu dự định phát hành vào tháng tới.
Theo báo cáo, Thiếu Lâm Tự có kế hoạch cung cấp nhiều nội dung khác nhau cho người dùng bằng cách sử dụng Ernie bot trong hệ thống ‘ngôi chùa thông minh’ và lĩnh vực kế thừa văn hóa truyền thống của Thiếu Lâm.
Có vẻ như chatbot này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà Thiếu Lâm Tự đang điều hành. Thiếu Lâm Tự đã và đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình sang các ngành xuất bản, trò chơi di động và bất động sản.
Ngoài du lịch, các ngành khác ở Trung Quốc cũng đang cố gắng tích hợp AI của Baidu. Reuters đưa tin cùng ngày rằng hơn 12 cơ quan truyền thông, bao gồm cả tạp chí tài chính nhà nước Trung Quốc có tên Chứng khoán Thượng Hải, đã ký thỏa thuận hợp tác với Baidu.
Trong ngành ngân hàng và ô tô, Tập đoàn Đầu tư và Ủy thác Quốc tế Trung Quốc (CITIC) và công ty con của Baidu là ‘Jidu’ cũng đã thông báo rằng họ đang có kế hoạch đưa Ernie bot vào phương thức hoạt động của mình.
Ả Rập Saudi sẽ đưa nữ phi hành gia đầu tiên vào vũ trụ
Mới đây, Ả Rập Saudi tuyên bố sẽ cử nữ phi hành gia đầu tiên của nước này thực hiện một nhiệm vụ trên ISS (Trạm Vũ trụ Quốc tế) vào năm nay, theo tờ Space.
Cụ thể, nữ phi hành gia RayyanaBarnawi, cùng với đồng nghiệp người Ả Rập Saudi Ali Al-Qarni, chỉ huy Peggy Whitson từ NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) và phi công John Shoffner đến từ Tennessee, sẽ thực hiện nhiệm vụ không gian kéo dài 10 ngày, dự kiến diễn ra sau tháng 5/2023. Họ sẽ bay sẽ bay tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tàu vũ trụ Dragon của SpaceX như một phần của sứ mệnh Ax-2 của công ty Axiom Space.
“Chuyến bay vào vũ trụ của con người là biểu tượng cho khả năng cạnh tranh toàn cầu của các quốc gia trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu và đổi mới”, Cơ quan Báo chí Ả Rập Saudi (SPA) do nhà nước điều hành cho hay. “Sứ mệnh này cũng mang tính lịch sử, vì nó sẽ đưa Ả Rập Saudi trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới đưa 2 phi hành gia có cùng quốc tịch lên ISS cùng một lúc”.
Đúng như tên gọi, Ax-2 sẽ là sứ mệnh thứ 2 đến ISS do Axiom Space tổ chức. Chuyến bay đầu tiên, Ax-1, đã chở 3 khách hàng trả tiền và Michael López Alegría của Axiom, một cựu phi hành gia của NASA, đến trạm vũ trụ trong hơn hai tuần vào tháng 4/2022 trên một con tàu SpaceX Dragon.
Ả Rập Saudi đang tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của họ thông qua rất nhiều dự án. Việc cử nữ phi hành gia Rayyana Barnawi lên ISS là một bước đột phá của Ả Rập Saudi nhưng không phải lần đầu tiên nước này có người bay vào không gian. Năm 1985, Hoàng tử Sultan bin Salman bin Abdulaziz, cựu phi công của lực lượng không quân, đã tham gia một sứ mệnh không gian do Mỹ tổ chức, trở thành người Ả Rập và người Hồi giáo đầu tiên du hành vũ trụ.
Ấn Độ phát hiện 5.9 triệu tấn trữ lượng lithium ở Jammu và Kashmir
Ấn Độ đã tìm thấy 5.9 triệu tấn trữ lượng lithium ở vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir, đây là khám phá lớn đầu tiên của đất nước này, mà các chuyên gia tin rằng có thể giúp Ấn Độ thúc đẩy mục tiêu tăng sản lượng xe điện (EV).
Cơ quan Khảo sát Địa chất Ấn Độ đã phát hiện ra khoáng chất này ở vùng Salal-Haimana thuộc quận Reasi của Jammu và Kashmir, theo một tuyên bố của Cục Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ.
Bộ Mỏ Ấn Độ đã bàn giao một báo cáo về vấn đề này, cùng với 15 báo cáo địa chất chứa tài nguyên khác và 35 bản ghi nhớ địa chất, cho chính phủ các tiểu bang có liên quan hôm 09/02.
Lithium là thành phần chính của pin lithium-ion, một thành phần quan trọng của điện thoại thông minh, máy điện toán xách tay, và xe điện.
Trước đó, Ấn Độ đã phát hiện 1,600 tấn trữ lượng lithium ở quận Mandya của Karnataka vào tháng 02/2021. Phát hiện mới nhất dự kiến sẽ giúp quốc gia này đạt được mục tiêu 30% xe điện chạy trên đường phố vào năm 2030.
Có 98 triệu tấn lithium trên thế giới, và Ấn Độ đã tìm thấy 5.5% số tài nguyên quý hiếm này, The Wire đưa tin, dẫn lời một quan chức từ Hội đồng Năng lượng, Môi trường, và Nước có trụ sở tại Delhi.
Việc khai triển xe điện của Ấn Độ
Ông Deepak Krishnan, phó giám đốc công ty nghiên cứu WRI Ấn Độ, cho biết trữ lượng lithium này được đánh dấu là “tài nguyên dự tính” (tài nguyên được đánh giá trên cơ sở suy luận của các mức tài nguyên và có dấu hiệu địa chất rõ ràng) cho thấy cần có thêm những nỗ lực thăm dò để chuyển các nguồn tài nguyên được ước tính này thành loại tài nguyên có thể khai thác.
Ông Krishnan nói với The Wire, “Có một vài giai đoạn đánh giá trước khi chúng tôi có thể xác định trữ lượng lithium đã được chứng minh trong mỏ Salal-Haimana. Nếu khoáng sản này có trữ lượng lớn, thì nó có thể giúp Ấn Độ giảm sự phụ thuộc vào việc nhập cảng lithium trong tương lai và giúp ích cho hệ thống pin cố định và ngành công nghiệp pin EV.”
Ông nói thêm: “Điều này được xây dựng dựa trên các thông báo trước đó về các mỏ lithium ở Karnataka, và giờ đây trọng tâm phải chuyển sang đánh giá tiềm năng khai thác thương mại.”
Ông Pankaj Sharma, giám đốc công ty công nghệ nano Log9 Materials của Ấn Độ, nói với Business Today rằng Ấn Độ đã phải dựa vào việc nhập cảng pin và các thành phần xe điện khác do không có sẵn lithium, nhưng khám phá mới nhất có thể thay đổi điều này.
Ông Sharma nói, “Lithium là một trong những yếu tố cốt lõi của pin lithium-ion và khi xem xét tác động tài chính của việc tìm nguồn cung ứng lithium, việc phát hiện gần đây về trữ lượng lithium ở [Jammu và Kashmir] thực sự mang lại một luồng sinh khí mới vì nó tiếp tục thúc đẩy tham vọng độc lập về nhu cầu dự trữ năng lượng của Ấn Độ.”
Trung Quốc hiện đang thống trị sản lượng EV toàn cầu và việc áp dụng các loại xe chạy bằng năng lượng mới trong nước cũng rất tiên tiến. Hiệp hội Xe Chở khách Trung Quốc (CPCA) dự kiến doanh số bán xe hơi năng lượng mới, chủ yếu là xe điện, sẽ đạt 8.5 triệu chiếc trong năm nay, tương đương 36% tổng doanh số bán xe mới.
Mặc dù Ấn Độ đang đạt được tiến bộ, nhưng câu hỏi đặt ra cho nước này là liệu cuối cùng họ có đủ sức rũ bỏ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch hay không.
“Cơ sở hạ tầng sạc điện còn hạn chế, sản xuất EV trong nước thấp và chi phí pin EV cao vẫn là một số trở ngại chính trong việc duy trì mức tiêu thụ EV mạnh mẽ trong thời gian dài,” ông Dylan Sim, nhà phân tích thị trường dầu mỏ tại FGE, nói với Reuters.
Tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ chậm hơn so với toàn cầu, nhưng kể từ năm 2021, số xe điện đã đăng ký đã tăng gấp bốn lần lên 1.01 triệu chiếc, trong đó phần lớn là xe hai bánh và ba bánh.
Mặc dù xe điện chỉ chiếm 1% trong số 3 triệu xe hơi bán ra mỗi năm, nhưng New Delhi muốn tăng tỷ lệ này lên 30% vào năm 2030.
Năm 2015, chính phủ này đã khởi động chương trình Sản xuất Xe điện và Ứng dụng Nhanh (FAME) để thúc đẩy xe điện thông qua trợ cấp mua hàng và khuyến khích sản xuất.
Năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nặng Mahendra Nath Pandey cho biết doanh số bán xe điện ở Ấn Độ đã tăng từ 19,100 chiếc trong giai đoạn 2019–2020, khi kế hoạch này lần đầu tiên ra mắt, lên 442,901 chiếc tính đến ngày 09/12/2022.
Đến năm 2024, các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ, vốn thống trị các nhà bán lẻ nhiên liệu, trù định lắp đặt các trạm sạc xe điện tại hơn 22,000 trạm xăng và trên các xa lộ.
Báo cáo của phía Mỹ: Nga giữ ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine để ‘cải tạo’
Reuters đưa tin, Nga giam giữ ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine, có thể còn nhiều hơn nữa, tại các địa điểm ở Crimea và các nơi khác do Nga kiểm soát, theo báo cáo đăng hôm Thứ Ba (ngày 14/2) của một nhóm nghiên cứu của Đại học Yale, và Nga có mục đích chủ yếu là cải tạo chính trị.
Theo báo cáo của nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Yale, do Mỹ hậu thuẫn, ít nhất 43 trại và các cơ sở khác đã được xác minh là nơi đang giữ ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine, và đó là một phần của “mạng lưới hệ thống quy mô lớn” do Moscow điều hành.
Ông Nathaniel Raymond, một trong những nhà nghiên cứu, cho biết trong một cuộc họp báo với các phóng viên: “Mục đích chính của các cơ sở trại mà chúng tôi đã xác định [trong báo cáo] dường như là để cải tạo chính trị.”
Báo cáo nêu rõ, một số trẻ em đã được chuyển qua hệ thống này sau đó được các gia đình Nga nhận nuôi hoặc chuyển đến cô nhi viện hoặc các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng ở Nga.
Ông Raymond cho hay, đứa trẻ nhỏ nhất được xác định trong chương trình của Nga mới chỉ 4 tháng tuổi và có một số trại huấn luyện quân sự cho trẻ em ở độ tuổi 14. Ông nói rõ rằng các nhà nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về việc những đứa trẻ sau đó đã được triển khai trong chiến đấu.
Đại sứ quán Nga tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về báo cáo của nhóm.
Moscow đã phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường trong cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, và đã bác bỏ những tuyên bố trước đây rằng họ đã cưỡng bức người Ukraine di chuyển.
Báo cáo này là báo cáo mới nhất do Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo của Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Yale thực hiện như một phần của dự án do Bộ Ngoại giao hậu thuẫn nhằm điều tra các cáo buộc do Ukraine đưa ra, tố cáo Nga vi phạm nhân quyền và gây tội ác chiến tranh ở Ukraine.
“Những gì được ghi lại trong báo cáo này là sự vi phạm rõ ràng Công ước Geneva lần thứ 4,” hiệp định bảo vệ dân thường trong thời chiến, ông Raymond nói. Ông nói rằng đó cũng có thể là bằng chứng cho thấy Nga đã phạm tội diệt chủng trong cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì việc chuyển giao trẻ em với mục đích thay đổi, cải biến hoặc xóa bỏ bản sắc dân tộc có thể được coi là cấu thành một hành vi tội ác diệt chủng.
Các công tố viên Ukraine thông báo, họ đang xem xét các cáo buộc buộc bắt giữ trẻ em như một phần trong nỗ lực xây dựng bản cáo trạng diệt chủng chống Nga.
“Mạng lưới này trải dài từ đầu này đến đầu kia của Nga,” Raymond nói, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng các nhà nghiên cứu tin rằng số cơ sở giam giữ trẻ em Ukraine nhiều hơn con số 43.
Hệ thống các trại và việc các gia đình Nga có trẻ em Ukraine bị bắt từ quê hương nhận làm con nuôi “dường như được ủy quyền và phối hợp ở các cấp cao nhất của chính phủ Nga,” báo cáo lưu ý, bắt đầu từ Tổng thống Vladimir Putin và mở rộng đến các quan chức địa phương. Trong báo cáo đã liệt kê những quan chức dính líu đến hoạt động này, với cấp cao nhất là ông Putin.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price chỉ ra rằng có thể có hành động nhắm vào 12 cá nhân, mà hiện vẫn chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.
“Chúng tôi luôn xem xét những cá nhân có thể chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh, về những hành động tàn bạo bên trong Ukraine,” ông nói. “Chỉ vì chúng tôi chưa xử phạt một cá nhân nào cho đến nay không nói lên điều gì về bất kỳ hành động nào trong tương lai mà chúng tôi có thể thực hiện.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét