Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Giới Thiệu Sinh Hoạt Mừng Xuân của Gia Đình Không Quân Bắc Cali và Bài, Tin Chủ Đề: Sau 1 Năm Cuộc Chiến Ukraine - Lê Văn Hải


Giới Thiệu Sinh Hoạt Mừng Xuân của Gia Đình Không Quân Bắc Cali
<!>


Cùng Góp Tiếng Chim Gọi Đàn!
“Đàn chim dù baу ngàn phương,
Cũng về
Ðể rồi ngàу ngàу sống hòa nhịp đời
Ϲùng ngàn kiếp chim!”


Một lần nữa, chúng ta lại được gặp mặt nhau, trong Đêm Hội Ngộ Tân Niên của Gia Đình Không Quân Bắc Cali, sau thời gian bị xa cách, dài hơn 2 năm, vì bịnh dịch Covid-19.

Cuộc chiến đã qua gần nửa thế kỷ, đã nhiều năm qua, với biết bao nhiêu đổi thay! kẻ còn người mất! Thời gian như dòng sông, cứ trôi, trôi, trôi mãi,…không chờ đợi ai! Nên những lần có cơ hội “Hội Ngộ”, là những dịp hiếm quý để chúng ta gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, cùng ôn lại những kỷ niệm “mây trời” thuở xưa, để điểm danh ai còn, ai mất và để góp ý cho nhau, giúp đỡ cho nhau, cùng mong làm sao cho cuộc sống cuối đời “lưu lạc” được thêm hạnh phúc và nhiều ý nghĩa hơn.

Hẹn nhau Đêm Hội Ngộ Tân Niên KQ (tuần sau) Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu nhé! Những cánh chim bỏ xứ, lạc bầy khắp miền Bắc Cali, lại có dịp gặp nhau, trong cuộc hội ngộ, hiếm hoi và độc đáo của mùa Xuân Quý Mão này. Một hạnh phúc êm đềm, ấm áp cuối đời, khi được gặp lại khung trời cũ, đồng đội xưa...dù qua gần nửa thế kỷ, mà tình vẫn nóng, như mới hôm qua! Sung sướng nào bằng! của những Người Lính Không Gian: “Không bỏ Anh Em, không bỏ Bạn bè!”


Nhớ Nhé! Họp Đàn: Trong Đêm KQ Hội Ngộ Tân Niên, Lúc 5 Giờ 30 Chiều Chủ Nhật, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2023, Tại Nhà Hàng Dynasty, San Jose. Hẹn Gặp!



Kính Chuyển Thư Mời và Ít Bài Đọc Thêm


Thông Báo Gần Nhất!

Kính chào quý Niên trưởng và quý Chiến hữu
Ngày hội ngộ tân niên của HAHKQ-BC tổ chức cũng gần kề, mọi công tác đã được chuẩn bị cho ngày Tân Niên KQ 26/02/2023, tại nhà hàng Dynasty (dưới lầu). Tuần sau BTC sẽ thông báo chỗ ngồi của quý vị sau khi nhận được Floor Plan của nhà hàng.
BTC yêu cầu những Quý vị nào chưa thanh toán tiền vé, xin vui lòng ký check gửi về địa chỉ:
3455 Woodyend Ct San jose Ca 95121 và check xin ghi: VNAF Vets Assn.
Đồng thời để cho buổi lễ được trang trọng và có sắc thái của Quân chủng KQ. BTC yêu cầu nếu có thể, quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu nên mặc quân phục. (Phi bào, Đại lễ Xanh hay kaki vàng ect,)
Thân ái chào đoàn kết
KQ Hồ Đắc Tiến
Ps: Chú ý các ace trong BTC, sẽ dự trù có mặt tại nhà hàng lúc 2 giờ để sắp xếp và trang hoàng.



VIẾT VỀ CÂU NÓI: “KHÔNG QUÂN KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ!”   -   (KQ NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG)


-Câu nói: “Không Quân không bỏ anh em, không bỏ bạn bè”
Tuy đã được Không Quân chúng ta biết đến tự lâu, có lẽ cũng khoảng 48 năm rồi thì phải?

Qua bao nhiêu vần vũ của cuộc sống đời thường này, từ năm 1968 đến nay 2016, câu nói đó vẫn ngạo nghễ đứng vững vàng và tượng trưng cho tinh thần luôn đoàn kết, tương thân tương ái của những con người Không Quân Việt Nam chúng ta.
Cha đẻ của câu nói thấm da thấm thịt này chính là nhà văn Không Quân Đào Vũ Anh Hùng, anh tên thật là Đào Bá Hùng, là SVSQ/KQ thuộc khóa 65A, sau trở thành phi công trực thăng của quân chủng Không Quân chúng ta.

Để mọi người hiểu được xuất xứ về câu nói bất hủ này, chúng tôi đã liên lạc qua e.mail với tác giả, và được tác giả có nhã ý gửi nguyên văn bài viết có tựa đề chính là những câu nói đi vào lòng người này.
Qua đó chúng tôi biết được tác giả nói về một tai nạn rớt máy bay của KQ Trần Duy Nguyện, thuộc phi đoàn 524 không đoàn 62, đồn trú tại Nha Trang.

Anh Nguyện vì là phi công mang hai chỉ số, do đó khi tai nạn xảy ra, anh đang bay L19 cho phi đoàn 114 cùng không đoàn…
Những ngày mà sự sống và cõi chết luôn cận kề, anh Nguyện đã chứng tỏ lòng can đảm, tài ứng biến và “con người Không Quân” một cách rõ nét nhất, cuối cùng sau bao ngày tự cứu sống mình anh đã thoát nạn và trở về xum họp cùng các chiến hữu của mình..

Qua ngòi viết sắc bén và chân tình của anh Đào Bá Hùng, đọc giả sẽ bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên, cho tới trang cuối cùng của bài viết….
Ai đọc bài này cũng thấy được một người phi công thời chiến Trần Duy Nguyện, đạo đức, nhân hậu trong cuộc sống quân ngũ, quả cảm trong gian lao khổ cực, và đầy lòng nhân bản trong cuộc sống đời thường …

Hơn thế nữa, chúng ta cũng thấy được tinh thần huynh đệ chi binh giữa những người Không Quân với nhau, cũng như những tấm lòng vàng của mọi người dân, điển hình như anh tài xế tên Bảy, ông già tốt bụng, ông quận trưởng Khánh Dương năng động, nhiệt tâm nhiệt tình, bà con cô bác đầy lòng nhân đạo, từ tâm.
Còn nhiều, nhiều cái hay, cái đáng quý nữa, nhưng tóm gọn lại, qua bài viết này chúng ta thấy được rõ nét nhất là tinh thần Không Quân, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè của các anh em Không Quân Việt Nam chúng ta mà điển hình là những toán tìm cứu.

Bài viết được đăng trên báo Lý Tưởng và đã gây một tiếng vang lớn trong Quân Chủng.
Chính Tư Lệnh Không Quân lúc đó là Tướng Trần Văn Minh, sau khi đọc bài này, đã cho người đem ra Nha Trang tặng tác giả một ngàn đồng tiền mặt và chiếc đồng hồ mạ vàng.
Tướng Minh đã viết một bài khen ngợi, cũng như đã tuyên bố dùng câu: “Không bỏ anh em, không bỏ bạn bè” Làm câu châm ngôn cho Quân Chủng Không Quân của chúng ta.
Chiếc đồng hồ thì tác giả giữ làm kỷ niệm, còn số tiền mặt thì tác giả thêm chút ít tiền nữa, rồi làm một tấm “lắc” hai chỉ vàng, tặng con trai của anh Nguyện.

Chúng tôi viết bài này, không có ý muốn đánh bóng tác giả, điều này không cần thiết, chính câu nói trên đã làm hãnh diện cho quân chủng chúng ta, cho con người Không Quân chúng ta, vì nó minh chứng cho mọi người: Không Quân chúng ta là thế đấy!
Nói đến câu châm ngôn này mà quên đi người khai sinh ra nó, chắc chẳng phải việc mà bất cứ một KQ nào của chúng ta có thể làm được?
Chúng tôi xin được dừng nơi đây, vì công việc đi tìm xuất xứ cho câu nói đó chúng tôi đã hoàn tất…


Nhớ Nhé! Họp Đàn: Trong Đêm KQ Hội Ngộ Tân Niên, Lúc 5 Giờ 30 Chiều Chủ Nhật, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2023, Tại Nhà Hàng Dynasty, San Jose.




Ít Nét về Quân Chủng Không Quân VNCH
Lược sử hình thành & phát triển

Lực lượng không quân Việt Nam Cộng Hòa được hình thành từ một số phi công người Việt được tuyển chọn bay cùng với các phi công Pháp với tư cách là sĩ quan của quân đội Pháp. Khi Quốc gia Việt Nam, được thành lập, các sĩ quan người Việt này được chuyển sang cơ cấu Quân đội Quốc Gia Việt Nam.

Bản thân Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc Gia Việt Nam Nguyễn Văn Hinh cũng xuất thân là một sĩ quan phi công, vì vậy, ông rất chú trọng việc xây dựng Lực lượng Không quân. Tháng 6 năm 1951, một cơ quan phụ trách về ngành Không quân trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Quốc Gia Việt Nam được thành lập với tên gọi là Ban Không quân, ban đầu chỉ làm nhiệm vụ phụ trách Phi đội Liên Lạc. Trên thực tế, các phi công người Việt chỉ làm nhiệm vụ bay cùng với các phi công Pháp trong các phi vụ. Các chức vụ chỉ huy và Phi công chính đều là sĩ quan Pháp. Ngay cả chức vụ Trưởng ban Không quân, kiêm Phụ tá Không quân cho Tổng tham mưu trưởng cũng là sĩ quan Pháp.

Tháng 4 năm 1952, thành lập Trung tâm Huấn luyện Không quân tại Nha Trang nhưng vẫn do các sĩ quan Pháp đảm nhiệm Chỉ huy trưởng và trực tiếp huấn luyện. Năm 1953, thành lập thêm 2 phi đội Quan Sát và Trợ Chiến tại Tân Sơn Nhứt và Nha Trang. Năm 1954, Ban Không quân được đổi thành Phòng Không quân.

Năm 1955, Không quân Pháp bàn giao lại cho Không quân Quốc Gia Việt Nam khoảng 25 vận tải cơ C-47, 2 phi đoàn quan sát L-19 và 25 khu trục cơ cánh quạt F8F Bearcat lỗi thời[2]. Tháng 7 năm 1955, lần đầu tiên một người Việt được giữ chức vụ Phụ tá Không quân là Trung tá Nguyễn Khánh.

Giai đoạn đầu ngành Không quân chỉ được quy định với quân số 40 sĩ quan, 120 hạ sĩ quan và 500 binh sĩ.




Đệ Nhất Cộng Hòa

Sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng Không quân Quốc Gia Việt Nam cũng được cải danh thành Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu tá Trần Văn Hổ, đương kim Phụ tá Không quân, được thăng Trung tá, và trở thành Chỉ huy trưởng đầu tiên của Không quân Việt Nam Cộng Hòa.

Năm 1957, theo chương trình hợp tác viện trợ, một phái đoàn Không quân Hoa Kỳ sang nghiên cứu tình hình để soạn thảo kế hoạch huấn luyện cho Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan được tuyển chọn sang tu nghiệp tại các trường Không quân Hoa Kỳ. Các phi trường Tân Sơn Nhứt, Biên Hòa, Đà Nẵng được xây dựng mở rộng. Trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang cũng được xây dựng quy mô hơn, nhằm đào tạo tại chỗ các khóa hoa tiêu và quan sát viên, và các khóa đào tạo chuyên viên để bổ sung cho các đơn vị.

Tháng 9 năm 1959, một phi đội đầu tiên gồm 6 phi cơ Skyraider (Thiên tướng) được Hoa Kỳ chuyển giao cho Không quân Việt Nam Cộng hòa. Sau đó trong vòng 1 năm có thêm 25 chiếc Skyraider khác được bàn giao tại Căn cứ Không quân Tân Sơn Nhứt. Năm 1960, Phi đoàn 1 khu trục cơ được thành lập và bắt đầu hoạt động từ Bến Hải đến Cà Mau để yểm trợ cho bộ binh Việt Nam Cộng hòa[3]

Năm 1961, chương trình trợ giúp của Hoa Kỳ có tên Farm Gate đã đưa các loại phi cơ cánh quạt huấn luyện T28, oanh tạc cơ hạng nhẹ B26 và vận tải cơ C47 cùng khoảng 124 sĩ quan và 228 quân nhân Hoa Kỳ sang giúp huấn luyện. Các hệ thống hướng dẫn và kiểm soát không lưu được thiết lập tại các phi trường Tân Sơn Nhứt, Đà Nẵng và Pleiku[4]. Liên đoàn 1 Không vận đầu tiên được thành lập với trung tá Nguyễn Cao Kỳ được chỉ định làm liên đoàn trưởng. Hoa Kỳ cũng trao cho Không quân Việt Nam Cộng Hòa thêm 16 vận tải cơ hạng trung C123 trong tháng 12 năm 1961.

Ngày 26 tháng 2 năm 1962, hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử trên đường công tác đã đột ngột quay trở lại dội bom mưu toan giết chết Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Ngay lập tức tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh đình chỉ vô hạn định các phi vụ chiến đấu[5]. Cũng vì lý do này mà đương kim Tư lệnh Không quân là Đại tá Nguyễn Xuân Vinh bị thất sủng, phải xin giải ngũ với lý do sang Hoa Kỳ học ngành Tiến sĩ Không gian.

Năm 1962, các đơn vị Không quân tác chiến và Yểm trợ tác chiến được tăng lên cấp Không đoàn tại mỗi vùng chiến thuật: Không đoàn 41 (căn cứ ở Đà Nẵng), Không đoàn 62 (Pleiku), Không đoàn 23 (Biên Hòa), Không đoàn 33 (Tân Sơn Nhất), Không đoàn 74 (Cần Thơ)[6]


Đệ Nhị Cộng Hòa

Sau cuộc “chỉnh lý” lên nắm quyền, tướng Nguyễn Khánh thực hiện một số cải tổ trong quân đội. Ngoài việc đặt ra thêm cấp bậc Chuẩn tướng, ông còn cho thay đổi tên gọi “Quân đội Việt Nam Cộng Hòa” thành “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa”. Danh xưng Không Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng được sử dụng chính thức từ lúc đó.
Năm 1965, Không lực Việt Nam Cộng hòa có thêm các Phi đoàn khu trục cơ A-37 Dragonfly và sau đó là các Phi đoàn Không vận cánh quạt loại lớn C-130 Hercules và trực thăng CH-47 Chinook.

Ngày 3 tháng 2 năm 1965, một phi đoàn gồm 24 chiếc A-1H Skyraider do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy cất cánh từ Căn cứ Không quân Đà Nẵng và tham gia vào Chiến dịch Mũi tên lửa (Flaming Dart) do Hoa Kỳ vạch định, tấn công các địa điểm ở phía bắc vĩ tuyến 17[7]
Ngày 11 tháng 2 năm 1965, Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, Tư lệnh phó Không lực Việt Nam Cộng hòa, làm Phi đoàn trưởng 28 chiếc Skyraider của Việt Nam Cộng hòa cùng với 28 chiếc F100 của Không quân Hoa Kỳ mở cuộc tấn công thứ hai vào lãnh thổ phía bắc vĩ tuyến 17. Trong đợt này phi công Phạm Phú Quốc bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc Việt Nam[8]

Năm 1967, Không Lực Việt Nam Cộng Hòa có thêm 1 Phi đoàn khu trục trang bị phản lực cơ F-5. Số hiệu của các đơn vị cấp phi đoàn được cải tổ xếp thành 3 số. Theo đó, chữ số đầu trong 3 chữ số của đơn vị cấp phi đoàn được dùng để chỉ công dụng của phi đoàn đó: số 1 là liên lạc, số 2 là trực thăng, số 3 là đặc vụ, số 4 là vận tải, số 5 là khu trục, số 7 là quan sát, số 8 là hỏa long, và số 9 là huấn luyện.[6]
Năm 1970, với đà phát triển nhanh của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, các Không đoàn chiến thuật phát triển thành 4 Sư đoàn không quân[9], tác chiến hỗ trợ cho 4 vùng chiến thuật. Năm 1971, Sư đoàn 5 Không quân được thành lập và trở thành lực lượng Không quân trừ bị của Bộ Tổng tham mưu. Năm 1972, thành lập thêm tại Quân khu 2 Sư đoàn 6 chịu trách nhiệm vùng trời chiến trường cao nguyên Trung phần.

Năm 1975, Không lực Việt Nam Cộng hòa có 5 Sư đoàn Không quân tác chiến (20 phi đoàn khu trục cơ với khoảng 550 phi cơ A-1H Skyraider, A-37 Dragonfly, và F-5, 23 phi đoàn trực thăng với khoảng 1000 phi cơ UH-1 Iroquois và CH-47 Chinook, 8 Phi đoàn quan sát với khoảng 200 phi cơ O-1 Bird Dog, O-2 Skymaster, và U-17), 1 Sư đoàn vận tải (9 Phi đoàn vận tải với khoảng 150 phi cơ C-7 Caribou, C-47 Skytrain, C-119 Flying Boxcar, và C-130 Hercules), 1 Không đoàn tân trang chế tạo, 4 Phi đoàn hỏa long (attack squadron) với các phi cơ Fairchild AC-119, Lockheed AC-130. Ngoài ra còn có các Phi đoàn trắc giác (tình báo kỹ thuật), Phi đoàn quan sát, và Biệt đoàn đặc vụ 314.



CÁC PHI CƠ ĐƯỢC TRANG BỊ CHO KQ.VNCH

Phi cơ F- 5C của Không lực Việt Nam Cộng hòa tại Căn cứ Không quân Biên Hòa năm 1971
Phi cơ 4400th CCTS T- 28 của Không lực Việt Nam Cộng hòa đang bay trên bầu trời
Phi cơ quan sát O- 1 thuộc Phi đoàn liên lạc 112 / Không đoàn chiến thuật 23 – Căn cứ Không quân Biên Hòa – 1971
Phi cơ A- 1H thuộc Phi đoàn khu trục cơ 520, Căn cứ Không quân Bình Thủy
Phi cơ Cessna U- 17A tại Căn cứ Không quân Nha Trang
Phi cơ hỏa long (thuật từ Không lực Việt Nam Cộng hòa gọi phi cơ cường kích)
· Douglas A- 1 Skyraider
· Cessna A- 37 Dragonfly
· Douglas AC- 47 Spooky
· Fairchild AC- 119G Shadow
· Fairchild AC- 119K Stinger

Oanh tạc cơ
· Douglas B- 26 Invader – nhận được trong chương trình Farm Gate
· Martin B- 57 Canberra – Không quân Hoa Kỳ cho mượn để dùng cho huấn luyện – chưa bao giờ được


Nhớ Nhé! Họp Đàn: Trong Đêm KQ Hội Ngộ Tân Niên, Lúc 5 Giờ 30 Chiều Chủ Nhật, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2023, Tại Nhà Hàng Dynasty, San Jose.


Niềm Tự Hào Của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Được Ít Người Biết Đến! Chiếc Phi Cơ Tên “Tiền Phong” Do KQ VN Chế Tạo!


-Đây là tên của một chiếc phi cơ do Không Quân Việt Nam chế tạo, dựa theo “blueprint” của hãng Pazmany ở California.
Đáng lý ra, câu chuyện này phải do những người trong cuộc viết lại, vì họ đều có mặt tại Mỹ bây giờ. Chúng tôi sở dĩ viết ra để tự mình giải quyết những thắc mắc mà không ai giúp đỡ. Có viết sai thì mới có người lên tiếng để còn hiểu được sự thật bên trong.

Chiếc phi cơ TIỀN PHONG, có nghĩa là “ngọn gió đi trước”, dự trù sẽ trang bị cho Trường Phi Hành của Bộ Chỉ Huy Huấn Luyện của chúng ta, do ngân sách quốc gia Việt Nam đài thọ. Phần thiết kế dự án do Bộ Tư Lệnh Không Quân/Văn Phòng Tham Mư Phó Tiếp Vận phụ trách. Công tác thực hiện được phân phối cho Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận và các Sư Đoàn Không Quân cùng nhau đóng góp công sức của mình. Chính Không Quân Đại Hàn cũng có ý định này.

Lúc đó, Đại Tá BAE, sĩ quan liên lạc Đại Hàn tại Việt nam, cũng là sĩ quan cùng học khóa Chỉ Huy & Tham Mưu với Trung Tướng Tư Lệnh Không Quân và Chuẩn Tướng Tham Mưu Phó Tiếp Vận có tới xem phi cơ Tiền Phong của chúng ta, và đã xin chính phủ Đại Hàn cử một phái đoàn do Thiếu Tướng Lee, Tham Mưu Phó Tiếp Vận Không Quân Đại Hàn hướng dẫn sang Việt Nam để xem cung cách việc chế tạo. Chính vị này cũng cùng học khóa Chỉ Huy & Tham Mưu với Trung Tướng TLKQ chúng ta. Dường như sau này, Đại Hàn đã chế tạo được phi cơ này để dùng vào việc huấn luyện.

Sau một thời gian bỏ nhiều công sức, rồi có một ngày, tại phi trường hết sức bận rộn như Tân Sơn Nhất (*), máy bay được mang ra bay thử. Không biết ai là người đầu tiên bay chiếc máy bay độc đáo này, nhưng biết rõ chỉ có ba người đã bay trên Tiền Phong 1.
Đó là cố Thiếu Tướng Võ Xuân Lành, Trung Tá Lê Xuân Lan, và Trung Tá Nguyễn Tú.

Trước hết xin kể đến KQ Nguyễn Tú. Lúc đó đang phục vụ tại Văn Phòng Tham Mưu Phó Tiếp Vận, KQ Nguyễn Tú xuất thân khóa 55 Trường Võ Bị Không Quân Pháp, theo ngành kỹ sư cơ khí. Vào những năm 1964-65, anh sang Mỹ lấy bằng Master về Mechanical Engineering.

Nói cách khác, anh Tú là người có khả năng vẽ ra một “blue print” để “design” một máy bay loại đồ chơi này chứ không cần phải mua “blue print” của người khác. Chiếc “Tiền Phong 1” là máy bay nhỏ, cánh thấp, trang bị bánh mũi, hai chỗ ngồi cạnh nhau như trên T-37, hai đầu cánh có gắn hai bình xăng (**).

Về khả năng bay, cũng gần như chiếc T-34 của các quân trường Mỹ một thời gian, nhưng sau được thay bằng T-37 nên không còn sản xuất T-34 nữa. Tuy chưa được bay T-34, nhưng khi nghe các bạn kể lại, chúng tôi rất lấy làm thích, nếu KQVN chúng ta có được một máy bay như vậy để huấn luyện. Một chiếc không khó lắm thì không mấy tốt, vì sau khi tốt nghiệp, khóa sinh sẽ khớp khi lên một chiếc ở đơn vị chiến đấu khó bay hơn máy bay của trường. Nhưng chiếc T-34 có nhiều khả năng, như bay phi cụ, bay nhào lộn không thua gì chiếc T-6 nhưng dễ lái hơn nhờ bánh mũi. Tóm lại, ai bay T-34 rồi thì có thể mường tượng chiếc Tiền Phong 1 cũng có những khả năng tương tự. Phòng lái có mui plastic một mảnh úp lên trông rất xinh đẹp và có vẻ “phản lực” lắm.


Như trên đã kể, Nguyễn Tú có phải là một người lái bay thử không? Không! Nhưng Nguyễn Tú có mặt trên nhiều lần bay thử khi các hoa tiêu bay thử có điều không hiểu. Những khuyết điểm ghi nhận trong lúc bay thử đều được ghi chép cẩn thận để về sau sửa chữa kỹ càng. Nghĩa là Nguyễn Tú là kỹ sư trưởng dự án và là người theo dõi dự án từ đầu đến cuối, từ A đến Z, từ tổ chức lớn nhất như Không Đoàn Tân Trang & Chế Tạo thuộc Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận Không Quân đến các Không Đoàn Bảo Trì và Tiếp Liệu thuộc các Sư Đoàn Không Quân. Sở dĩ anh Tú phải bay, hay là được bay trong chuyến bay thử đầu tiên, tuy không hưởng lương phi hành, vì anh nắm vững kỹ thuật về máy bay này, vì anh nhận lãnh trách nhiệm hoàn thành phần chế tạo đúng chuẩn những gì thay đổi trong “blue print”, vì anh là tinh thần của dự án.

Hoa tiêu bay thử chính là cố Thiếu Tướng Võ Xuân Lành, lúc đó là Tư Lệnh Phó Không Quân chúng ta. Ông xuất thân Trường Võ Bị Thủ Đức, theo học khóa 2 hoa tiêu tại Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang, cùng khóa với các ông Vũ Thượng Văn, Trần Đình Hòe và Nguyễn Khắc Ngọc. Dường như ông cũng đã tốt nghiệp khóa B-25 tại Hoa Kỳ. Về nước, ông phục vụ tại TTHLKQ Nha Trang, chỉ huy phó TTHLKQ dưới quyền ông Từ Bộ Cam. Vào đầu năm 1964, ông chỉ huy Phi Đoàn 514 tại Biên Hòa, và Không Đoàn 23 khi thành lập Không Đoàn này, sau đó về Tân Sơn Nhất làm Tư Lệnh Phó Không Quân cho đến ngày cuối cùng.’

Ông đã bay trên nhiều loại máy bay của Không Quân Việt Nam, từ máy bay “Bà Già” MS-500, cho đến L-19, T-6, A-1H, T-37, F-5…Thích nghiệp bay, khiêm tốn, anh dũng, hòa mình với mọi người trong nghề hay chỉ là thợ đá banh, anh quân cảnh thục bi-da, uống bia Quân Tiếp Vụ, hút thuốc lá Ruby Queen Quân Tiếp Vụ…Ông là người đơn giản, không thích gái vì ông đã có gia đình mà ông dấu rất kỹ đến độ nhiều người cứ tưởng là ông vẫn sống độc thân, mãi cho đến khi đã sang Mỹ rồi, người ta mới biết ông có một gia đình hoàn chỉnh. Ông làm nhiều, nói ít. Mỗi khi dẫn một phái đoàn thăm viếng đơn vị, đơn vị trưởng đơn vị được, hay bị thăm viếng, đều biết đây không phải là phái đoàn ăn chơi, nên ráo riết chuẩn bị để trả lời những vụ việc đúng theo nhiệm vụ ấn định cho tổ chức liên hệ. Ông giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn, và mười lần như một, báo cáo cặn kẽ cho Tư Lệnh Không Quân, đầy đủ, về tình như về lý. Ông là người mà trên dưới Không Quân ai cũng thương mến và cảm phục.

Trái lại, ngoài Không Quân, những người biết ông nhiều có lẽ là các đội bóng tròn của sinh viên, các hội bóng lão tướng quanh vùng Saigon, Chợ Lớn, các đội bóng ở những tỉnh lẻ khi tổ chức giao hữu khi ông còn là Tư Lệnh Không Đoàn 23 ở Biên Hòa. Ông thành thật với người và với chính mình. Khi không rõ điều gì thì ông hỏi cho hiểu rõ, không ngại người ta chê mình thiếu sót về năng khiếu hay kiến thức. Nhờ vậy mà ông học nhanh, tiến bộ vững chắc trong ngành nghề của ông. Cũng như nhiều người, ông bay giỏi, nhưng khác hơn người là ông dùng tài năng của ông để phục vụ. Ông xông pha mọi chiến trường với vai một hoa tiêu không cần cấp bậc trên áo bay. Nhưng mọi người đều biết là khi ông lên tiếng trên máy vô tuyến trong những trường hợp cấp bách nhất. Nói về bay thử, đây là vụ đầu tiên, chứ không như Bob Hoover của hãng Northrop. Do đó, có nhiều điều chưa hiểu, ông thương lượng với anh hoa tiêu bay thử thứ hai là anh Lê Xuân Lan.

Lê Xuân Lan tốt nghiệp hạng nhì khóa 58A lấy tên Trần Duy Kỷ. Vì điểm tổng kết thua anh Chế Văn Nghĩa, nhưng điểm phi huấn của anh là số một. Anh được bổ nhiệm về Phi Đoàn 514 để được huấn luyện tiếp tục trên T-6G và A-1H. Từ đó anh là hoa tiêu khu trục chuyên nghiệp dưới cái lò đào tạo khó khăn này. Sau này, anh có dịp theo học A-37 và đã được chọn theo khóa huấn luyện viên A-37. Anh lưu lại Hoa kỳ rất lâu để làm sĩ quan liên lạc Không Quân, giải quyết những vấn đề loại hay không loại khóa sinh trên A-37 tại các quân trường dạy lái. Về nước, anh được bổ nhiệm về Văn Phòng Tham Mưu Phó Huấn Luyện của Bộ Tư Lệnh Không Quân. Sau đó, anh đã bay trên F-5 và một thời gian ngắn được bổ nhiệm về Văn Phòng Phụ Tá Phòng Không tại BTLKQ. Khi thành lập Trung Tâm Phòng Không Bắc, anh được cử làm Giám Đốc Trung Tâm Phòng Không Bắc cho đến cuối cùng.

Cũng là một hoa tiêu can trường, đã từng lập nhiều chiến công trên mặt trận, mà lại có tài bay như một thiên phú. Nói ít, hiểu nhiều. Tự tin nhưng không khoe khoang. Có ngày anh hỏi tôi về những điều anh thắc mắc về chiếc máy bay Tiền Phong 1. Anh bảo dường như máy bay không chịu đáp khi kéo là, mà cứ trôi mãi trên không. Nếu gặp gió ngang thì bị bê ra ngoài phi đạo dễ dàng. Chỉ vì mặt cánh nâng quá to, khi sát mặt đất tạo ra một gối khí động (air cushion) làm chân đáp quá ngắn không chạm được đất.


Anh còn nói khi “roll” thì không ngọt vì như có sức cưỡng lại. Chỉ vì độ nhị diện quá to để làm cho phi cơ vững vàng khi bị gió động sẽ tự sửa chữa về thế bay trước. Muốn giải quyết hai khuyết điểm đó, có lẽ điều dễ thực hiện nhất là chặt bỏ bớt hai đầu cánh. Nhưng làm thế thì rất tốn công, nhất là hai đầu cánh có gắn hai bình xăng, một mặt tăng thêm trữ lượng xăng, mặt khác giảm được sức cản do luồng gió xoáy (**) tạo ra ở hai đầu cánh. Có lẽ anh Lan đã thảo luận với kỹ sư Tú, nhưng kết quả vẫn giữ nguyên như cũ. Và sau nhiều lần bay thử, chiếc máy bay Tiền Phong 1 được lưu giữ trong hangar của Sư Đoàn 5 Không Quân cho đến ngày tàn.

Đó là những gì tôi biết được về chiếc “Tiền Phong 1”. Làm máy bay cho Không Quân Việt Nam ta là một hãnh diện, là một mơ ước cho nhiều kỹ sư chưa tốt nghiệp. Do đó, có một hôm, Quân Cảnh phối hợp với Cảnh Sát mang về Bộ Tư Lệnh Không Quân tại Tân Sơn Nhất một chiếc máy bay (không biết có nên đặt tên là Tiền Phong 2 hay không?!).

Chiếc này giống như chiếc O-1A, có cánh cao và dài, trang bị một động cơ của chiếc mô-tô Honda 50cc. Trong phòng lái ta thấy một chiếc ghế ngồi thường ở các phòng trà bỏ túi. Cũng có tay lái, cũng có đồng hồ. Chất lợp cánh và thân máy bay làm bằng loại kim khí hợp chất nhôm lấy từ các vĩ kiện hàng (palette) để các kiện hàng có thể thả từ máy bay vận tải có cửa phía sau như C-130, C-123, C-119. Hợp kim này rất chắc chắn nhưng rất nặng. Cánh quạt lấy từ một máy bay O-1A.

Người chế tạo là một Trung Sĩ thuộc Sư Đoàn 5 Không Quân. Anh đã tốn nhiều công sức ráp lên chiếc “Tiền Phong 2 “trong một nhà chứa xe của anh, và ngày tốt đẹp đã đến, anh mang chiếc máy bay này ra xa lộ Đại Hàn (***) khoảng từ lộ Saigon-Tây Ninh nối liền với Quốc Lộ 4 từ Phú Lâm về Tân An. Vì cản trở lưu thông trên xa lộ Đại Hàn, nên Cảnh Sát kết hợp với Quân Cảnh mang tác giả và chiếc Thần Phong 2 về Bộ Tư Lệnh Không Quân. Chiếc này được lưu giữ ở ngay trước văn phòng của kỹ sư Tú ít nhất một tuần lễ. Thật là một thách đố cho các kỹ sư hàng không của chúng ta. Anh em tại BTLKQ thách nhau ai dám bay chiếc “Tiền Phong 2 “, và mọi người đều hướng về vị Tư Lệnh của chúng ta mà… cười vỡ bụng…).

Gman

Chú thích:

(*) Phi trường Tân Sơn Nhất vào thời điểm này có hai phi đạo song song, cứ mỗi 30 giây đều có một cất cánh hay hạ cánh. So với phi trường Kennedy ở New York cũng cùng một mức độ bận rộn, nhưng ở New York, chỉ có những phi cơ hàng không dân sự, có đi và đến với tốc độ ngang nhau, rất dễ điều hành hơn nhiều. Trong khi đó, tại Tân Sơn Nhất, nào là máy bay nhỏ như O-1A, có trực thăng UH-1 của Không Binh Hoa Kỳ đồn trú, có hàng không quốc tế lui tới, có A-1H của Biệt Đoàn 83, thật là linh tinh, nhất là khi vào tần số, cùng nghe một loạt ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, trên ba hệ thống vô tuyến FM, VHF và UHF, thật là có một không hai.

(**) Hai bình xăng ở hai đầu cánh làm giảm đi các luồng gió xoáy thường được gọi là tourbillons de Karmann(do nhà bác học Von Karmann người Đức tìm ra), vì áp suất dưới cánh to hơn áp suất khí quyển ở trên cánh, nên ở đầu cánh, không khí di chuyển từ dưới lên trên. Chiếc MD-11 có một vách chận nhỏ cũng có tác dụng chận luồng khí quyển này. Trên Tiền Phong 1 có sáng kiến để bình xăng ở đầu cánh cũng làm giảm sức cản do các luồng gió xoáy Karmann.

(***) Xa lộ Đại Hàn là do Công Binh Đại Hàn giúp đỡ xây cất. Đó là một vòng đai ven đô (belt) để ta có thể từ miền Nam đi về hướng miền Đông hay miền Trung thì khỏi cần chạy qua Đô Thị náo nhiệt Saigon-Cholon, mà đi thẳng đến đường đi Tây Ninh hoặc đi Biên Hòa (Xa Lộ Biên Hòa). Lúc đó, xa lộ này tương đối ít xe chạy, ngoài xe nhà binh và xe Lambretta-500cc chở khách địa phương.


Nhớ Nhé! Họp Đàn Mùa Xuân: Trong Đêm KQ Hội Ngộ Tân Niên, Lúc 5 Giờ 30 Chiều Chủ Nhật, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2023, Tại Nhà Hàng Dynasty, San Jose.



Tin Bài Chủ Đề, Biến Chuyển Thời Cuộc: 1 Năm Sau Cuộc Chiến Nga Xâm Lăng Ukraine!


Ngày 24/2/2022 Tới Đây, Tròn Một Năm Ngày Nga Mở Màn Cuộc Tấn Công Ukraine, Đã Làm Biến Đổi Cục Diện Thế Giới Như Thế Nào?

(Trọng Thành)

-Ít hôm nữa là. tròn một năm ngày Nga mở màn cuộc tấn công Ukraine, ngày 24/2/2022 Cuộc can thiệp quân sự, mà chính quyền Putin dự kiến tiến hành chớp nhoáng, rút cục đã kéo dài và chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt. Hậu thuẫn mạnh mẽ của phương Tây đã giúp cho Ukraine kháng cự, nhưng các hệ quả của chiến tranh tại Ukraine vượt xa cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước láng giềng.
Theo nhiều nhà quan sát, cuộc chiến Nga-Ukraine đã và đang “thay đổi cục diện địa chính trị toàn cầu”. Hãng tin Pháp AFP có bài tổng hợp đáng chú ý về chủ đề này. Bài viết được đăng tải trên trang France 24 ngày 14/2/2023 nhấn mạnh đến cuộc chiến tranh tại Âu Châu đã một mặt làm gia tăng xung đột tại nhiều nơi, mặt khác “củng cố thế đối đầu giữa hai khối lớn”, một bên với trung tâm là Hoa Kỳ, bên kia là Trung Quốc.

Đẩy Nhanh Thế Giới Đến Thế Lưỡng Cực Mỹ-Trung

Hồi tháng 12/2022, lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu Joseph Borrell thừa nhận thế giới đang bước vào cục diện “đa cực trong hỗn loạn”, nơi “mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí”, từ năng lượng, dữ liệu, cho đến cơ sở hạ tầng, di dân,.... Tất cả đều có thể biến thành vấn đề “địa chính trị”, hay nói cách khác sự cạnh tranh, đối đầu giữa các khối, các nhóm, các liên minh.

Gần như tất cả các khu vực trên thế giới, từ Trung Á, vùng Kavkaz, bán đảo Balkan ở Âu Châu, Phi Châu, vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, vốn đã là các địa bàn đọ sức, tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc, Liên Hiệp Âu Châu (EU), Hoa Kỳ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ (trên các phương diện đầu tư cho cơ sở hạ tầng, thỏa thuận thương mại, quân sự, hay ngoại giao). Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga làm lung lay thế cân bằng vốn đã mong manh nói trên của các quan hệ quốc tế, và đặc biệt làm suy yếu vị thế của Nga tại khu vực ảnh hưởng truyền thống tại các nước Cộng hòa Liên Xô cũ ở Trung Á, mang lại cho cường quốc khu vực Thổ Nhĩ Kỳ một vị thế quan trọng hơn.

Tuy nhiên, đối với một số chuyên gia, tình trạng “tái phối trí trong hỗn loạn” hiện nay chỉ mang tính chất quá độ, cuộc chiến tại Ukraine rút cục sẽ dẫn đến “sự suy yếu của Nga và của Âu Châu”, và “hai bên hưởng lợi chủ yếu từ cục diện này có thể chính là Mỹ và Trung Quốc”.

Chiến Lược Bắt Cá Hai Tay của Bắc Kinh Giai Đoạn Quá Độ

Chiến lược bắt cá hai tay của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh tại Ukraine hiện tại là điểm nổi bật của cục diện quốc tế, đang dẫn đến việc củng cố thế lưỡng cực của thế giới. Bắc Kinh một mặt ủng hộ Mạc Tư Khoa, nhưng mặt khác cố gắng “làm sao cho việc ủng hộ Nga ở mức độ chấp nhận được với phương Tây”, để hai bên không trở thành thù địch. Quan hệ Trung-Nga đa chiều và phức tạp được nhiều chuyên gia tìm cách soi sáng. Chuyên gia về Á Châu Alice Ekman, Viện Nghiên cứu An ninh Liên Hiệp Âu Châu (EUISS), tác giả cuốn “Dernier vol pour Pékin” (éditions de l’Observatoire), vạch rõ việc Trung Quốc siết chặt quan hệ với Nga. Trao đổi mậu dịch Trung-Nga trong năm qua tăng hơn 30%, đạt mức kỷ lục 190 tỉ Mỹ kim.

Tuy siết chặt quan hệ kinh tế với Nga, Trung Quốc cũng chú ý giữ một khoảng cách đủ lớn để không tự biến thành địch thủ của phương Tây. Bắc Kinh không hậu thuẫn Mạc Tư Khoa giống như các nước đồng minh và đối tác ủng hộ Kyiv trong cuộc kháng chiến chống xâm lăng Nga. Bắc Kinh không cung cấp cho Mạc Tư Khoa nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự như mong muốn của Nga.

Nga Vùng Vẫy Tránh Rớt Xuống Vị Thế “Chư Hầu”

Theo chuyên gia Agathe Demarais, Giám đốc trung tâm phân tích rủi ro kinh tế EUI của tập đoàn truyền thông Anh Quốc The Economist, Trung Quốc ở thế thượng phong trong quan hệ với Nga, Bắc Kinh có thể nhận được những gì mình cần, nhưng Mạc Tư Khoa thì không. Cái giá phải trả với Nga là, đánh đổi lấy sự đồng thuận “về ý thức hệ” với Trung Quốc, Nga bị buộc phải chấp nhận thua thiệt về kinh tế.
Tuy nhiên, thế yếu tương đối của Nga trong quan hệ với Trung Quốc cũng được Mạc Tư Khoa điều chỉnh với nỗ lực mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong các quan hệ kinh tế, chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Trung Đông, Iran, Phi Châu, để tránh bị biến thành chư hầu của Trung Quốc “về mặt kinh tế và chiến lược”, theo ghi nhận của chuyên gia chính trị quốc tế Pierre Razoux.

Xét về nhiều mặt, cuộc chiến xâm lăng Ukraine của Nga đẩy nhanh thế giới đến thế lưỡng cực, với một bên có trung tâm là Mỹ, bên kia là Trung Quốc. Trong xu thế này, vị thế của Liên Hiệp Âu Châu đang còn là một dấu hỏi lớn. Bài tổng hợp của thông tấn xã AFP đặt câu hỏi: “cuộc chiến này liệu có cho phép Liên Hiệp Âu Châu khẳng định như một tác nhân chủ chốt hay đẩy Liên Hiệp Âu Châu xuống hàng nhân vật phụ”, một trợ thủ của Hoa Thịnh Ðốn. Hiện tại đây là một vấn đề còn để ngỏ.

Vị Thế của Liên Hiệp Âu Châu - Câu Hỏi Để Ngỏ

Theo một giới chức cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu, từng tham gia vào các quyết định lớn của Liên Hiệp ngay từ đầu chiến tranh, Liên Hiệp đã chứng tỏ “khả năng kháng cự, khả năng phản ứng rất nhanh chóng”, trong việc hậu thuẫn Ukraine về quân sự, tiếp đón người tị nạn, giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga…. Liên Hiệp Âu Châu đã đáp ứng được các đòi hỏi của tình thế trong hiện tại, nhưng việc Liên Hiệp Âu Châu có chuẩn bị cho tương lai của mình và vị trí trên bàn cờ thế giới hay không vẫn là câu hỏi lớn để ngỏ. Chuyên gia Agathe Demarais đặt câu hỏi: liệu Liên Hiệp Âu Châu sẽ trở thành “một khối thứ ba” hay đi theo Hoa Kỳ?

Hiện tại Liên Hiệp Âu Châu dồn lực cùng với nước Mỹ và các đồng minh đối tác khác, ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc kháng chiến, nhưng rõ ràng quan hệ mật thiết với Mỹ sẽ không thể tiếp tục như với chính quyền Biden hiện nay. Liên Hiệp Âu Châu buộc phải chuẩn bị cho kịch bản phe cực đoan trong đảng Cộng hòa có quan điểm nước Mỹ trên hết như kiểu Donald Trump lên nắm quyền, thay đổi lớn có thể sẽ sớm xảy ra trong một hoặc hai nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ.

Cuộc Chiến Tại Ukraine - Bước Đệm Cho Chiến Tranh Khốc Liệt Hơn ở Á Châu

Nếu như Âu Châu là tâm điểm của xung đột toàn cầu trong thời điểm hiện tại với cuộc chiến tranh tại Ukraine, thế đối đầu chủ yếu của thế giới trong thời gian tới sẽ là khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Cuộc chiến tại Ukraine được xem như một bước chuẩn bị cho một cuộc chiến tương lai hứa hẹn sẽ khốc liệt hơn.

Theo tướng James Bierman - Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, trong một phát biểu trên báo Anh Financial Times mới đây, cuộc chiến chống xâm lăng Nga của người Ukraine hiện tại cho phép chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan. Tướng Mỹ James Bierman cho biết rõ là ngay từ năm 2014, Mỹ đã chuẩn bị cho xung đột tương lai, huấn luyện quân đội Ukraine, dự trữ các phương tiện…. Và đây là điều Hoa Kỳ đang làm cùng với Nhật Bản, Phi Luật Tân hay các đồng minh, đối tác khác.

Tóm lại cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga tại Ukraine được Hoa Kỳ và các đồng minh coi như một bước đệm quan trọng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Trung Quốc tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, với tâm điểm là Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh khẳng định nếu cần sẽ dùng sức mạnh để “thu hồi”.

Khởi Đầu Cho “Sự Cáo Chung của Thị Trường Toàn Cầu”?
Bên cạnh phương diện quân sự, các trừng phạt kinh tế quyết liệt của phương Tây chống Nga – do cuộc xâm lăng Ukraine – cũng đang làm định hình một tình thế quốc tế hoàn toàn khác trước. Lãnh đạo tập đoàn năng lượng Pháp Total Energies Patrick Pouyanné nói đến “sự cáo chung của thị trường toàn cầu”. Việc khối G7 áp giá trần đối với dầu mỏ để siết chặt trừng phạt Nga là một trong những biện pháp không thể có trước đó đối với nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa dựa trên luật pháp quốc tế.

Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi: Phải chăng tiến trình toàn cầu hóa đã đem lại sự thịnh vượng cho thế giới từ hàng chục năm qua sắp cáo chung? Theo chuyên gia Agathe Demarais, xu thế thị trường toàn cầu bị “xé nhỏ” vốn đã bắt đầu trước chiến tranh Ukraine, nhưng đại dịch Covid và cuộc chiến tại Ukraine đã làm “tăng tốc” xu thế này.

Nghèo Đói Gia Tăng – Hậu Quả Địa Chính Trị Khó Lường

Hậu quả trực tiếp của chiến tranh Ukraine là giá cả thực phẩm, năng lượng để sưởi, để có ánh sáng, các nhu cầu căn bản của xã hội con người, tăng vọt. Và tác động của thực trạng này đến các khối nước khác nhau là rất khác biệt. Khó khăn thêm chồng chất với khối các nước nghèo. Đây cũng là một hệ quả lớn và khó lường khác về địa chính trị của cuộc chiến tranh tại Ukraine. Theo một nghiên cứu của Quỹ Friedrich Ebert (Đức), các phong trào phản kháng liên quan đến “các dịch vụ thiết yếu và nhu yếu phẩm” đang trỗi dậy chưa từng có ở nhiều nơi trong năm 2022 vừa qua.


Chuyện Kể của Người Việt ở Ukraine Một Năm Sau Chiến Tranh


(Hình: Người Ukraine đến Đức tị nạn hồi tháng 3/2022.)
Gần một năm sau ngày Nga mở cuộc tấn công Ukraine, người Việt ở Ukraine hiện đang sinh sống tản mác khắp nơi, phần đông là ở các nước Âu Châu láng giềng như Đức, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Anh, Pháp…; cũng có người chọn ở lại cùng chiến đấu với người dân Ukraine.

Họ chia sẻ với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) về cuộc sống của mình hiện nay, cũng như lý do vì sao không chọn quay về Việt Nam.
Phần Đông Đã Tạm Ổn Định

Chị Vũ Hải Yến định cư ở Ukraine đã gần 20 năm đến khi chiến sự nổ ra vào ngày 24/2/2022. Lúc đó, cả gia định chị dắt díu nhau chạy nạn mà không kịp mang theo mảnh giấy tờ tuỳ thân nào. Tuy vậy, nhờ sự hỗ trợ của người dân nhiều địa phương, gia đình chị Yến cuối cùng cũng đến được nước Đức.

Sau một năm xin tị nạn ở Đức, hiện cuộc sống gia đình chị cũng đã tạm ổn định. Cả nhà được cấp thẻ định cư hai năm, các con được đi học còn người lớn được cấp phép đi làm. Nhà nước Đức hỗ trợ và giúp đỡ người Ukraine và người Ukraine gốc Việt rất nhiều. Họ giúp đỡ nhà ở, tiền điện nước, tiền ăn hàng tháng, họ đóng tiền cho mình đi học tiếng Đức và giúp đỡ đóng tiền học cho trẻ em đi học mẫu giáo. Nhờ đó, cuộc sống cũng không đến nỗi quá chật vật:
“Tôi chỉ mất thêm một ít tiền ăn cho con hàng tháng khoảng 1% thôi, còn hầu như là 99% là họ giúp đỡ. Tiền bảo hiểm y tế, hưu trí họ cũng trả cho mình. Nói chung là có bệnh tật gì đi khám bệnh thì có bảo hiểm trả, mình không mất chi phí gì cả”.

Tất nhiên, để làm quen với một môi trường mới, công việc mới không thể tránh khỏi nhiều khó khăn, trở ngại. Chị Yến kể thử thách lớn nhất của những người Ukraine gốc Việt tạm lánh nạn chiến tranh là ngôn ngữ. Cho nên, họ thường có xu hướng làm việc cho chủ là người gốc Việt. Nếu gặp được chủ người Việt tốt, có lòng trắc ẩn, thương người thì là cả một sự may mắn:
“Còn nếu không may rơi vào những chủ sống không có tình người thì rất khổ. Họ chèn ép tiền lương, bóc lột sức lao động của mình, nói một đằng làm một nẻo. Thật sự thì tôi vẫn cảm thấy không ở đâu bằng nhà mình”.

Với chị Yến, điều chị mong muốn nhất là Ukraine sẽ chiến thắng, chiến tranh sẽ kết thúc để gia đình chị có thể trở về ngôi nhà của mình. Do đó, chị cùng với cộng đồng người Việt tị nạn đã cố gắng làm việc, gởi tiền về hỗ trợ cho quân đội Ukraine:
“Họ cố gắng làm việc và gửi tiền về giúp quân đội, giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Ukraine vì họ thật sự yêu và biết ơn đất nước Ukraine trước kia đã cho họ định cư và bao dung họ bao nhiêu năm qua”.

Vẫn Còn Số Ít Bám Trụ ở Ukraine


(Hình: Một trại tị nạn ở biên giới Ukraine và Ba Lan.)
Ông Đông (yêu cầu được đổi tên vì lý do an toàn), hiện vẫn đang bám trụ tại Ukraine chia sẻ với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) rằng ông coi Ukraine như là tổ quốc, là nhà, là nơi để quay về. Do đó, thay vì rời đi như số đông, ông chọn ở lại, tiếp tục làm việc và giúp đỡ quân đội Ukraine chống giặc.

Sau khi chiến tranh xảy ra chừng hai tháng, nhà máy sản xuất bao bì của ông hoạt động trở lại nhưng công suất chỉ bằng 40% so với bình thường do giao thông cách trở bởi các vùng chiến sự, và nhiều phụ nữ, trẻ em Ukraine đã rời đất nước đi lánh nạn:
“Trong thời gian xảy ra chiến tranh tất nhiên có rất nhiều khó khăn ở các thời kỳ khác nhau. Đầu tiên là số lượng đơn đặt hàng giảm, các mặt hàng tiêu dùng thì người Ucraina họ cũng mua ít hơn bởi vì người ta cũng phải tiết kiệm. Phần lớn phụ nữ và trẻ em đã ra ngoại quốc cho nên tôi chỉ có đơn hàng bằng 40% trước khi chiến tranh”.

Nhưng như vậy cũng đủ để ông Đông nuôi gia đình và trả lương cho hơn 150 công nhân. Trong gian đoạn khó khăn của đất nước, ngoài những nam thanh niên phải ra trận, số còn lại thất nghiệp cũng nhiều. Do đó, giúp cho người dân có được công ăn việc làm trong lúc này cũng là góp phần ủng hộ Ukraine chiến đấu chống lại Nga - ông Đông cho biết.
Ngoài ra, khi chọn ở lại, ông Đông còn có thể giúp quân đội bằng nhiều cách thiết thực khác:
“Những người ở lại Ukraine giúp được rất nhiều cho quân đội. Ví dụ như là tôi đóng thuế cho nhà nước nhiều hơn cả năm 2022. Thứ hai là tôi còn mua máy phát điện, mình mua xe hơi hỏng về sửa lại để cho nó chạy thật tốt rồi gửi cho quân đội để họ dùng. Những việc như vậy tôi ở Ukraine thì giúp dễ dàng hơn”.

Vì Sao Không Về Việt Nam Lánh Nạn?

Ông Đông cho biết, hiện nay, số người Việt còn ở lại Ukraine chỉ khoảng 500 người, trong số tầm hơn 7000 người Việt sinh sống ở đất nước này. Phần đông còn lại đã di tản sang các nước Âu Châu khác chứ không chọn quay về Việt Nam:
“Phần đông tất nhiên là họ chọn di tản sang Âu Châu, bởi vì ở Âu Châu họ sống quen hơn, môi trường tốt hơn.
Hơn nữa khi sang Âu Châu thì họ được các nước lo cho chỗ ăn ở và tạo điều kiện để đi làm. Cho nên những người nào đi làm những công việc đơn giản thì cũng đã kiếm được tiền, không nhiều nhưng cũng đủ để tích lũy và có thể bay về Việt Nam chơi”.

Chị Hải Yến cũng nói rằng cả gia đình mình chọn sang Đức mà không về vì Việt Nam không có các chính sách hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine:
“Lý do tôi không thể đưa con về sinh sống ở quê hương Việt Nam mình là do tôi cũng đi từ lâu rồi nên bây giờ về Việt Nam thấy rất bỡ ngỡ, cũng không biết làm gì để sống.

Vả lại, Chính phủ Việt Nam cũng không có chính sách gì giúp đỡ cho những người Ukraine gốc Việt như bọn tôi, rồi chuyện làm giấy tờ, nhập học cho con cái cũng là cả một vấn đề. Ở đâu cũng vậy thôi, không có tiền, không có công việc làm sao mà sống”.
Theo công bố của Cổng thông tin điện tử Chính phủ hồi tháng 3/2022, Việt Nam đã đưa khoảng 1.000 người Việt tại Ukraine về nước. Sau đó, Việt Nam không thông tin thêm rằng có chương trình nào hỗ trợ tái định cư cho người tị nạn Ukraine về nước tạm lánh nạn hay không.


1 Năm Sau Cuộc Chiến Nga Xâm Lăng Ukraine! Thụy Điển Chuẩn Bị Đối Phó Với Nguy Cơ Xảy Ra Chiến Tranh

(Thùy Dương)
Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine sắp tròn 1 năm, chuyên mục quốc tế của báo Le Monde hôm 15/2/2023, có bài viết đáng chú ý về việc Thụy Điển trong năm qua đã đẩy mạnh Phòng vệ Dân sự để chuẩn bị khả năng đối phó với xung đột.

Đến hết năm 2022, sĩ số lực lượng Phòng vệ Dân sự của Thụy Điển lên đến hơn 104.000 người, tăng 16% so với hồi tháng 06. Dù là quân nhân chuyên nghiệp hay quân dự bị, công chức, tài xế xe buýt hay người trông trẻ, tất cả đều nhận được “nhiệm vụ chiến tranh”. Nếu Thụy Điển bị tấn công, họ sẽ biết những gì họ được trông chờ thực hiện. Đa phần sẽ tiếp tục làm việc ở vị trí của mình, được xem là quan trọng vận hành đất nước. Những người khác sẽ được chọn tùy theo năng lực đặc biệt của họ. Nhưng mọi người đều phải tỏ ra kín đáo.

Đối với những người trong độ tuổi 16-70 và không nhận được nhiệm vụ, họ cũng không được bỏ trốn, mà phải tiếp tục hoạt động của mình và có thể được Cơ quan quốc gia về việc làm huy động.

121.500 thanh niên Thụy Điển đón sinh nhật 16 tuổi trong năm 2022 đã nhận được thư của Cơ quan Phòng vệ Dân sự (MSB) thông báo rằng từ nay họ trở thành một phần của lực lượng “phòng vệ toàn diện” của vương quốc Thụy Điển và có “nghĩa vụ giúp đỡ trong trường hợp có mối đe dọa về chiến tranh hoặc nếu chiến tranh xảy ra”.

Sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra, lần đầu tiên tính từ năm 1947, Thụy Điển lại có Bộ trưởng Phòng vệ Dân sự, bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng. Tân Bộ trưởng Phòng vệ Dân sự Carl-Oskar Bohlin, nhậm chức ngày 18/10/2022, giải thích việc bổ nhiệm ông là do “tình hình an ninh rất nghiêm trọng mà Thụy Điển và Âu Châu đang gặp phải”. Ông giải thích vai trò của mình là điều phối các nỗ lực tái lập hệ thống phòng thủ dân sự của đất nước để “trong trường hợp bị tấn công quân sự, xã hội vẫn tiếp tục hoạt động, bất chấp những xáo trộn rất nghiêm trọng” và rằng “xã hội cũng có thể tập trung tất cả mọi nguồn lực và năng lượng để hỗ trợ quân đội thực hiện nhiệm vụ”.
Le Monde trích dẫn một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Thụy Điển về phòng phòng: “Trong hoàn cảnh này, chúng tôi đã phát giác ra chiến tranh hiện đại tấn công toàn thể xã hội, như trường hợp của Ukraine, và chúng tôi lo sợ rằng đó sẽ là một cuộc chiến tổng hợp, có độ chính xác. Đối mặt với cuộc chiến tranh toàn diện này, cần có lực lượng phòng vệ toàn diện, cả quân sự và dân sự”.

Theo đường lối trung lập, Thụy Điển chưa trải qua một cuộc xung đột vũ trang nào kể từ năm 1814. Nhưng điều đó không ngăn cản Thụy Điển chuẩn bị mọi chuyện, bởi trong Đệ nhị Thế chiến, người dân Thụy Điển cũng chịu cảnh thiếu hụt, khan hiếm hàng hóa.

Khắc Phục Sai Lầm Chiến Lược Trong Quá Khứ

Sau Ðệ nhị Thế chiến, trong nhiều thập niên, Thụy Điển đã trang bị một hệ thống Phòng vệ Dân sự mà Bộ trưởng Phòng vệ Dân sự nhìn nhận là “hệ thống được xây dựng kỹ nhất và phát triển nhất thế giới”. Thế nhưng, theo Le Monde, đằng sau nhận xét của ông Carl-Oskar Bohlin là một sự cay đắng, bởi vì sau sự sụp đổ của Bức tường Bá Linh và Liên Xô, khi mối đe dọa chiến tranh ở Âu Châu đã giảm, Thụy Điển đã “phạm sai lầm chiến lược” khi tin rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Vụ Nga xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014 đã tạo ra một sự thay đổi 180 độ tại Thụy Điển. Sau khi bị hủy vào năm 2010, nghĩa vụ quân sự đã được Thụy Điển khôi phục vào năm 2017 và Phòng vệ Dân sự được tái khởi động. Đến năm 2018, 4,9 triệu gia đình đã nhận được trong hộp thư sách hướng dẫn bằng 14 ngôn ngữ “Trong trường hợp nổ ra chiến tranh hoặc khủng hoảng”. Họ được giải thích cách chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất.

Việc lập kế hoạch diễn ra ở mọi cấp độ trong xã hội. Ở cấp quốc gia, một đạo luật có hiệu lực từ ngày 1/10/2022 xác định 10 lĩnh vực chiến lược (bưu chính viễn thông, tài chánh, năng lượng, y tế…) và yêu cầu các cơ quan chính phủ bảo đảm hoạt động của các lĩnh vực này.

Patrik Moström, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của Cơ quan nông nghiệp, giải thích rằng thách thức là “giữ cho mọi người khỏe mạnh trong một thời gian dài, từ 3 tháng đến 1 năm”, khi nhập cảng có thể phải tạm ngưng và các tuyến tiếp vận bị cắt. Bước tiếp theo là xác định những gì có thể được sản xuất ngay tại địa phương và những gì sẽ phải dự trữ. Từ sau Chiến Tranh Lạnh, Thụy Điển trở thành xã hội chỉ tích lũy đủ dùng chứ không dự trữ nhiều, và ngày càng phụ thuộc vào nhập cảng, thường chỉ tự chủ được 50% nhu cầu, so với tỉ lệ 80% ở nước láng giềng Phần Lan.

Cuộc cách mạng kỹ thuật số cũng khiến xã hội dễ bị tổn thương hơn trước các vụ cuộc tấn công từ bên ngoài. Tại Stockholm, cơ quan bảo vệ dân sự muốn nâng cao ý chí bảo vệ đất nước của người dân Thụy Điển thông qua các chiến dịch thông tin và diễn tập, bởi Stockholm “không ngây thơ đến mức tin rằng có thể chống chọi lại với mọi chuyện”.

Le Monde kết luận, thông qua việc chuẩn bị cho mọi tình huống, Stockholm cũng hy vọng có thể ngăn cản một đối thủ tiềm tàng tấn công Thụy Điển.

IT Army Of Ukraine: Bí ẩn Đội Quân Kỹ Thuật Số của Ukraine
Về chiến tranh Ukraine, cả báo Le Figaro và Les Echos đều chú ý đến áp lực đối với phương Tây trong việc viện trợ đạn dược cho Ukraine.

Trong khi đó, Libération hôm nay dành một tựa trên trang nhất và hồ sơ 4 trang cho “IT Army of Ukraine”. Đội quân kỹ thuật số của Ukraine được Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine thông báo thành lập chỉ 2 ngày sau khi chiến tranh nổ ra. Không chỉ giao tranh với quân Nga trên chiến trường, Ukraine còn đối phó với Nga trên mặt trận kỹ thuật số. Nhưng sau 1 năm, cho đến nay, theo Libération, vẫn còn “một vùng tối” với nhiều “điều bí ẩn” bao trùm đội quân này, chẳng hạn khuôn khổ hoạt động ra sao? Ai chỉ huy? Đâu là vai trò của Nhà nước Ukraine?

Theo những lời chứng mà Libération thu thập được trong cuộc điều tra, “IT Army of Ukraine” được thành lập theo ý tưởng của chính phủ Ukraine nhưng đội quân lại gồm các tình nguyện viên, không chỉ trong nước mà cả của ngoại quốc, và nhắm đến tấn công các trang mạng của Nga.

Libération nhắc lại, hồi tháng 9/2022, nhật báo Hòa Lan De Volkskrant từng đăng tải chân dung của một người tự xưng là cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm của Hòa Lan và là một trong những “đại tá” của IT Army. Theo người này, các thành viên của SBU, Cơ quan an ninh nội địa Ukraine, chính là “xương sống” của đội quân này và chính họ chọn lựa các nhà quản lý trung gian từ các tình nguyện viên. Khi được Libération liên lạc, cả Bộ Quốc phòng Ukraine, bộ Chuyển đổi kỹ thuật số và SBU đều không hồi đáp.

Các mục tiêu mà IT Army nhắm đến rất đa dạng: giới công nghiệp, thương mại, tài chánh, cơ quan công quyền cấp trung ương và địa phương, các phương tiện truyền thông, dịch vụ số... của Nga. Một người Ukraine ẩn danh nói với Libération: “Chúng tôi mở rộng các đòn trừng phạt để người dân ở phía bên kia (ý nói tới phía Nga), cảm thấy thế nào là chiến tranh”.
Tuy nhiên, Libération cũng đặt câu hỏi về tính chính đáng của các hành động tấn công mạng của “IT Army of Ukraine”, bởi nhiều mục tiêu họ nhắm tới, chẳng hạn một số ngân hàng, phương tiện truyền thông xã hội… không phải cơ sở quân sự mà là cơ sở dân sự.


Khối Nato Thảo Luận Về Việc Đẩy Nhanh Cung Cấp Vũ Khí Cho Ukraine

- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay hôm 15/2/2023, tại Brussels (Bỉ), các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine vào lúc chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt, đặc biệt là tại thành phố Bakhmout.

Cuộc họp bắt đầu từ hôm 14/2 quy tụ khoảng 50 nước trong “Nhóm Ramstein”, đứng đầu là Hoa Kỳ. Đây chính là cơ chế ra các quyết định về cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cho tới nay, nhóm này thường họp tại căn cứ quân sự Mỹ Ramstein ở Đức.

Theo hãng tin AFP, phát biểu tại cuộc họp ở Brussels hôm 14/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định: “Chúng ta sẽ cung cấp cho Ukraine các phương tiện để trấn giữ và tiến đánh trong cuộc phản công mùa Xuân”. Lãnh đạo Ngũ Giác Đài cho biết, trong số các vũ khí dự trù sẽ được viện trợ thêm cho Kyiv, có đại bác, hệ thống phòng không và xe thiết giáp, nhưng ông không đề cập đến chiến đấu cơ, mà Ukraine vẫn yêu cầu được cung cấp.
Hôm 14/2, đã có một số thông báo, nhất là về việc Pháp và Ý Ðại Lợi cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Mamba (SAM-T), trị giá 500 triệu Euro, tương đương với hệ thống Patriot của Mỹ. Pháp cũng sẽ cùng với Úc Ðại Lợi sản xuất đạn súng cối 155 ly và trong những ngày tới sẽ giao cho cho Kyiv các xe thiết giáp AMX-10 như đã hứa. Về phần mình, Ngũ Giác Đài thông báo một hợp đồng trị giá 552 triệu Mỹ kim ký với 2 công ty để sản xuất đạn súng cối 155 ly. Riêng nước Đức sẽ khởi động lại một dây chuyền sản xuất đạn cho các xe tăng phòng không Gepard.

Tối 14/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã một lần nữa kêu gọi các nước đồng minh cấp tốc giao thêm vũ khí cho Ukraine, do áp lực quân sự của Nga ở miền Đông ngày càng tăng, nhất là tại khu vực phía Bắc thành phố Bakhmout, trung tâm điểm của các trận giao tranh ác liệt từ nhiều tháng qua. Hôm 14/2, chủ nhân của tập đoàn bán quân sự Nga Wagner, Evguéni Prigojine, thừa nhận là chưa thể chiếm được Bakhmout, do lực lượng Ukraine tại đây kháng cự rất mạnh.

Hôm 14/2, Tổng thống Zelensky cũng cho biết tình hình “rất khó khăn” ở các vùng Lougansk và Donesk, nơi mà các binh lính Ukraine “đang giành giật từng tấc đất”.

Trước viễn cảnh chiến tranh sẽ còn kéo dài, Liên Hiệp Quốc hôm 15/2 đã kêu gọi quốc tế đóng góp 5,6 tỉ Mỹ kim để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo trong năm nay cho 11,1 triệu người ở Ukraine và cho 4,2 triệu người tị nạn Ukraine ở Âu Châu.


EU Sẽ Trừng Phạt Các Thực Thể Iran Tiếp Tay Nga Xâm Lược Ukraine


(Hình: Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen.)

- Hôm 15/2/2023, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ lần đầu tiên đề xuất các biện pháp trừng phạt nhắm vào các nhà điều hành kinh tế của Iran liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo thông tấn xã Reuters.
Bà Von der Leyen nói với các nhà Lập pháp Âu Châu ở Strasbourg: “Lần đầu tiên chúng tôi cũng đề xuất trừng phạt các pháp nhân Iran, bao gồm cả những pháp nhân có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran”.

Bà Von der Leyen cho biết gói trừng phạt thứ 10 này, trị giá tổng cộng 11 tỉ Euro (11,79 tỉ Mỹ kim), sẽ nhắm vào các lệnh cấm thương mại mới và kiểm soát xuất cảng kỹ thuật, bao gồm máy bay không người lái, trực thăng và phi đạn.


Báo Cáo Mỹ Lên Án Nga Cưỡng Bách Tái Định Cư Hàng Ngàn Trẻ Em Ukraine

-Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay hôm 15/2/2023, một nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia độc lập do Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập và tài trợ, công bố một báo cáo về tình trạng Nga tổ chức di dời tái định cư ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine đến các vùng đất do họ kiểm soát tại Ukraine hoặc đưa về lãnh thổ Nga.
Báo cáo do nhóm nghiên cứu Conflic Observatory, thuộc Đại học Yale (Hoa Kỳ) soạn thảo, khẳng định “hành động cưỡng bách di dời trẻ em trên mọi phương diện là không chấp nhận được”. Tổ chức này kêu gọi chính quyền Nga “dừng ngay lập tức” các cuộc tái định cư nói trên và “đưa trả lại các em nhỏ về với gia đình”.

Một trong số nhà nghiên cứu soạn thảo báo cáo, Nathaniel Raymond cho rằng hành động di dân như vậy là vi phạm Công ước Genève thứ 4 về đối xử với thường dân trong chiến tranh. Các hoạt động đó, trong một số trường hợp, có thể coi như là tội ác chiến tranh hay tội chống nhân loại.
Tổ chức của Mỹ dẫn ra nhưng hình ảnh thu từ vệ tinh và nhiều nhân chứng, đồng thời yêu cầu Mạc Tư Khoa cung cấp danh sách các trẻ em đã bị di dời và để các nhà quan sát độc lập tiếp cận. Tổ chức này xác định được 43 cơ sở tái định cư của trẻ em Ukraine, nhiều nơi cách xa nhà của các em hàng ngàn cây số.
Khẳng định chính sách tái định cư trẻ em đó đã được thông qua ở cấp cao nhất chính phủ Nga, bản báo cáo lên án “nỗ lực có hệ thống nhằm ngăn cản các trẻ em tiếp xúc với nhau hay với người thân ở Ukraine, mục đích là để các em lớn lên trở thành những người thân Nga”. Một số trẻ em bị đưa về Nga và được giới thiệu làm con nuôi. Chính quyền Ukraine cũng tố cáo quân đội Nga đã bắt và đưa hàng ngàn trẻ em, trong đó có nhiều trẻ mồ côi về các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Cũng nhóm Conflic Observatory trên đã từng tố cáo Nga cưỡng bách di dân Ukraine về những vùng họ kiểm soát, cũng như những hành động tàn ác của quân đội Nga từ đầu cuộc xâm lược Ukraine.


Nga Loan Báo Thắng Thế Trên Chiến Trường; Ukraine Kêu Gọi Viện Trợ Quân Sự Nhanh Hơn


(Hình: Xe tăng Ukraine ở vùng Bakhmut, ngày 11/2/2023.)

-Hôm thứ Tư (15/2/2023), Nga cho biết rằng quân đội của họ đã phá vỡ hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine ở mặt trận phía Đông, trong lúc Kyiv mô tả tình hình ở đó là khó khăn và kêu gọi viện trợ quân sự nhanh hơn nữa, theo thông tấn xã Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Ukraine đã rút lui khi đối mặt với các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Luhansk, mặc dù họ không cung cấp thông tin chi tiết và thông tấn xã Reuters không thể xác minh độc lập các tin tức chiến trường.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên ứng dụng Telegram: “Trong cuộc tấn công... quân đội Ukraine rút lui tới một khoảng cách lên tới 3 cây số từ các tuyến đã chiếm được trước đó”.
“Ngay cả tuyến phòng thủ thứ hai kiên cố hơn của kẻ thù cũng không thể cản bước tấn công của quân đội Nga”.

Bộ này không nêu rõ cuộc tấn công diễn ra ở khu vực nào của khu vực Luhansk.
Văn phòng của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga ở Luhansk nhưng nói thêm: “Tình hình trong khu vực vẫn còn khó khăn”.

Thống đốc khu vực Luhansk, ông Serhiy Haidai cho biết Nga đang rót thiết bị hạng nặng và quân đội vào vùng Luhansk nhưng lực lượng Ukraine vẫn đang bảo vệ khu vực này.
Các đợt tấn công đến từ nhiều hướng khác nhau”, ông Haidai nói.

Trong những tuần gần đây, Ðiện Cẩm Linh đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp một vùng phía Nam và phía Đông Ukraine, và một cuộc tấn công lớn mới được nhiều người dự đoán sắp diễn ra.
Nỗ lực chính của Nga tập trung vào thị trấn Bakhmut ở tỉnh Donetsk, nơi tiếp giáp với Luhansk.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine không đề cập đến bất kỳ thất bại đáng kể nào ở Luhansk trong bản cập nhật thông thường vào buổi sáng. Bộ này cho biết các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công trong khu vực có hơn 20 khu dân cư, bao gồm Bakhmut và Vuhledar - một thị trấn cách Bakhmut 150 cây số về phía Tây-Nam.

Ông Zelenskiy hôm 14/2 cho biết Nga đang tăng tốc đẩ đạt được nhiều nhất có thể với nỗ lực mới nhất trước khi Ukraine và các đồng minh tập hợp sức mạnh.
“Đó là lý do tại sao tốc độ là điều cốt yếu”, ông Zelenskiy nói khi các lãnh đạo quốc phòng Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) gặp nhau tại Brussels (thủ đô của Bỉ) tham dự cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra hôm 15/2. “Tốc độ trong mọi việc - thông qua quyết định, thực hiện quyết định, vận chuyển vũ khí, đào tạo. Tốc độ cứu mạng con người”.

Ukraine đang sử dụng đạn pháo nhanh hơn khả năng cung ứng của phương Tây và nói rằng họ cần máy bay chiến đấu và phi đạn tầm xa để chống lại cuộc tấn công của Nga và chiếm lại lãnh thổ đã mất.
Hoa Kỳ và NATO cam kết rằng sự hỗ trợ của phương Tây sẽ không chùn bước trước một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết hôm 15/2 rằng ông kỳ vọng Ukraine sẽ phản công vào mùa Xuân. Ông nói thêm: “Ukraine có những yêu cầu khẩn cấp để giúp nước này đáp ứng thời điểm quan trọng này của cuộc chiến. Chúng tôi tin rằng sẽ có cơ hội để họ thực hiện sáng kiến”.

Ukraine Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ Yêu Cầu Nga Ngưng Cản Trở Thỏa Thuận Ngũ Cốc


(Hình: Tàu Despina V, chở ngũ cốc Ukraine, trên Biển Đen, ngày 2/11/2022.)
-Hôm 15/2/2023, Ukraine đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Nga ngừng ngay lập tức việc cản trở các chuyến hàng ngũ cốc cung cấp cho hàng triệu người của Ukraine và không sử dụng lương thực làm vũ khí, theo thông tấn xã Reuters.
Sau gần sáu tháng bị phong tỏa do cuộc xâm lược của Nga, ba cảng Biển Đen của Ukraine đã được dỡ bỏ phong tỏa vào cuối tháng 7 theo một thỏa thuận giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.
Tuy nhiên, Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga trì hoãn việc kiểm tra các tàu chở nông sản của Ukraine, dẫn đến các chuyến hàng bị giảm và gây thiệt hại cho các thương nhân.

Nga trước đây đã phủ nhận các cáo buộc này, nói rằng họ đang đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận Xuất cảng Ngũ cốc.

Hai viên chức hàng đầu Ukraine cho biết trong một tuyên bố chung rằng: “Ukraine quan ngại sâu sắc về các hành động phá hoại của Nga”, dẫn đến việc công việc của hành lang ngũ cốc bị trì hoãn và “cản trở Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen nói chung”.
Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba và Phó Thủ tướng Oleksandr Kubrakov cho biết Nga cố tình làm chậm quá trình kiểm tra, yêu cầu cung cấp tài liệu không theo quy định và tìm kiếm những lý do vô căn cứ để dừng việc kiểm tra.

Các Bộ trưởng Ukraine cho biết: “Chính sách phá hoại như vậy của Nga đã dẫn đến sự sụt giảm có hệ thống doanh thu vận chuyển hàng hóa trong Sáng kiến ngũ cốc”, đồng thời lưu ý rằng thế giới đã không nhận được 10 triệu tấn lương thực của Ukraine trong ba tháng qua.

Tuần này, Nga cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là “không phù hợp” trừ khi các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến xuất cảng nông sản của Nga được dỡ bỏ và các vấn đề khác được giải quyết.
Thỏa thuận đã được gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11/2022 và sẽ được gia hạn vào tháng tới, nhưng Nga đã phát đi tín hiệu rằng họ không hài lòng với một số khía cạnh của thỏa thuận và yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến xuất cảng nông sản của nước này.

Xuất cảng nông sản của Nga không bị phương Tây nhắm mục tiêu rõ ràng, nhưng Mạc Tư Khoa cho biết việc thanh toán, hậu cần và ngành bảo hiểm là một “rào cản” đối với việc Nga có thể xuất cảng ngũ cốc và phân bón của mình.
Xuất cảng ngũ cốc của Ukraine niên vụ 2022/23, kéo dài đến tháng 6, đã giảm 29% xuống 29,2 triệu tấn tính đến ngày 13/2, do vụ thu hoạch ít hơn và những khó khăn về hậu cần do cuộc xâm lược của Nga gây ra.


Quyết Chiến Với Nga, Người Lính Ukraine Cho Đông Lạnh Tinh Trùng Để Lại Con Nối Dõi!


(Hình: Một chiến binh Ukraine đứng trên xe tăng ở Kharkiv, ngày 9/9/2022.)
Lúc Vitalii Khroniuk nằm úp mặt xuống đất để tránh hỏa lực Pháo binh Nga, người lính Ukraine này chỉ có một điều hối tiếc là chưa từng có con.

Biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, chàng trai 29 tuổi quyết định thử phương pháp bảo quản tinh trùng, tức quá trình đông lạnh tinh trùng hoặc trứng mà một số binh sĩ Ukraine đang áp dụng khi đối mặt với khả năng họ có thể không bao giờ trở về nhà.
Anh Khroniuk, người đã nhanh chóng tham gia vào nỗ lực chiến tranh mà không cần nghĩ đến tương lai của mình, khi Nga xâm lược Ukraine gần một năm trước, nói: “Chết không đáng sợ, nhưng thật đáng sợ khi bạn không để lại con nối dõi”.

Trong một kỳ nghỉ vào tháng 1, anh và người phối ngẫu của mình đã đến một bệnh viện tư nhân ở Kyiv, IVMED, nơi miễn giảm 55 Mỹ kim chi phí đông lạnh tinh trùng cho binh lính. Bác sĩ trưởng Halyna Strelko cho biết bệnh viện đã có khoảng 100 binh sĩ cho đông lạnh tinh trùng kể từ sau cuộc xâm lược. Các dịch vụ thụ thai được hỗ trợ hiện có giá từ 800 đến 3.500 Mỹ kim.
“Chúng tôi không biết làm thế nào khác để giúp đỡ. Chúng tôi chỉ có thể tạo ra những đứa trẻ hoặc giúp tạo ra chúng. Chúng tôi không có vũ khí, chúng tôi không thể chiến đấu, nhưng những gì chúng tôi làm cũng rất quan trọng”, Bác sĩ Strelko nói. Bệnh viện của bà phải đóng cửa trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến khi Kyivv bị tấn công nhưng đã mở cửa trở lại sau khi quân đội Nga rút khỏi khu vực này.

Khi anh Khroniuk nói với người phối ngẫu của mình, Anna Sokurenko, 24 tuổi, về những gì anh ấy muốn làm, ban đầu cô ấy không chắc lắm.
“Thật đau đớn khi nhận ra rằng có khả năng anh ấy sẽ không trở lại”, Sokurenko nói và cho biết thêm rằng cô đã mất một đêm suy nghĩ để đồng ý.

Cô và anh Khroniuk đã nói chuyện với hãng tin AP khi đang ngồi tại phòng khám, nơi có những tấm áp phích về những đứa trẻ đang cười, trong đó có một tấm có nội dung: “Tương lai của bạn được bảo vệ an toàn”, treo ở hành lang. Phòng thí nghiệm của bệnh viện có nguồn điện dự phòng riêng, hoạt động trong thời gian mất điện thường xuyên do các cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga làm hỏng cơ sở hạ tầng điện.

Bác sĩ Strelko, người đã hoạt động trong lĩnh vực sinh sản từ năm 1998, cho biết dịch vụ mà bà đang cung cấp cho binh lính hiện nay đặc biệt quan trọng, nhắc đến “một phần rất khốc liệt của cuộc chiến này với những tổn thất lớn”.

Các lực lượng Nga đã đẩy mạnh tiến công vào thành phố Bakhmut phía Đông bằng các cuộc pháo kích và tấn công dữ dội được cho là đã gây tổn thất lớn về quân số cho cả Ukraine và Nga. Không bên nào nói có bao nhiêu người đã chết.

Cô Sokurenko và anh Khroniuk kết hôn vài ngày sau chuyến thăm bệnh viện, và anh hiện đang chiến đấu ở vùng Chernihiv gần biên giới. Cô tin rằng cơ hội có con, ngay cả sau khi người bạn đời bị giết trong chiến tranh, có thể xoa dịu nỗi đau mất mát sâu sắc.

Cô Nataliia Kyrkach-Antonenko (37 tuổi) mang thai khi đến thăm chồng ở một thị trấn tiền tuyến vài tháng trước khi chồng tử trận. Chồng cô, Vitalii, về nhà ở Kyiv trong một kỳ nghỉ ngắn 10 ngày trước khi anh qua đời vào tháng 11 và được thấy siêu âm đứa con gái chưa chào đời của anh. Anh ấy cũng đã đến một bệnh viện sinh sản để đông lạnh tinh trùng của mình.
Cô Kyrkach-Antonenko hy vọng cuối cùng sẽ có một đứa con khác nhờ tinh trùng đó. Cô nói rằng có thể có những đứa con của người chồng quá cố “là một sự hỗ trợ đáng kinh ngạc”.

Cô nói: “Chúng tôi đã yêu nhau vô cùng bền chặt trong 18 năm”.

Cô cũng coi bảo quản đông lạnh tinh trùng là một cuộc chiến vì tương lai của đất nước.
“Cha của các đứa trẻ đã làm mọi thứ có thể để biến tương lai này thành hiện thực. Bây giờ đến lượt chúng ta, với tư cách là phụ nữ đấu tranh cho tương lai của Ukraine, nâng cao phẩm giá con người. Những người có thể tiếp tục thay đổi đất nước tốt đẹp hơn”, cô nói.
Một cặp vợ chồng khác đến bệnh viện IVMED vào tháng 12 là Oles và Iryna.

Anh Oles ở khu vực Donetsk, nơi một số thành phố đã bị biến thành địa ngục do những trận chiến khốc liệt trong những tháng qua và coi việc bảo quản lạnh là một biện pháp bảo đảm.

Cô Iryna dành cả đêm một mình trong căn nhà của họ ở ngoại ô Kyiv, trằn trọc giữa lo lắng cho chồng khi anh chiến đấu ở khu vực khốc liệt và nguy hiểm nhất của tiền tuyến phía Đông và nhiều lần đến bệnh viện nơi cô đang cố gắng thụ thai.
“Vâng, đây là một cuộc sống khó khăn, với những lo toan, dồn dập, với sự lo lắng thường trực cho người thân. Nhưng đồng thời, cái gì tới thì sẽ tới”, cô nói. “Làm cha mẹ bây giờ tốt hơn là trì hoãn cho đến khi bạn không thể có con được nữa”.

Cô nói: “Gia đình là những gì sẽ nắm giữ đất nước của chúng ta, và trẻ em là tương lai của chúng ta. “Chúng tôi chiến đấu vì chúng”.


Nga Phủ Nhận Kế Hoạch Gây Bất Ổn Cho Moldova



(Hình: Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu.)

Ngày 14/2/2023, Nga phẫn nộ bác tuyên bố của Tổng thống Moldova về âm mưu của Mạc Tư Khoa nhằm lật đổ phủ chính Moldova và cáo buộc chính quyền Moldova tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng về các vấn đề nội bộ của đất nước.

Ngày 13/2, Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu nói rằng âm mưu có mục đích của Nga nhằm tấn công vào các tòa nhà chính phủ, bắt giữ con tin và các hành động bạo lực khác của các nhóm phá hoại để đặt quốc gia này vào “tay Nga” và làm chệch hướng hy vọng của Moldova muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU).

Trả lời ngày 14/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói tuyên bố của bà Sandu là “hoàn toàn vô căn cứ và không có bằng chứng”.
“Chúng được tạo ra theo tinh thần của các kỹ thuật cổ điển thường được Mỹ, các nước phương Tây khác và Ukraine sử dụng”, bà Zakharova nói. “Đầu tiên, các cáo buộc đưa ra có liên quan đến thông tin tình báo được cho là tuyệt mật không thể kiểm chứng được, và sau đó chúng được sử dụng để biện minh cho các hành động bất hợp pháp của chính họ”.

Tuyên bố của bà Sandu được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống nước láng giềng Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết đất nước của ông đã bắt được các kế hoạch của cơ quan mật vụ Nga nhằm tiêu diệt Moldova. Các giới chức tình báo Moldova xác nhận các cáo buộc đó.

Bà Zakharova tố cáo chính quyền Ukraine đã dựng chuyện về một kế hoạch có chủ đích của Nga nhằm gây ra bất ổn cho Moldova để lôi kéo nước này vào một cuộc đối đầu với Nga. Bà lập luận rằng nhà cầm quyền Moldova đã sử dụng “huyền thoại về mối đe dọa tấn công từ Nga để đánh lạc hướng sự chú ý của người dân Moldova khỏi các vấn đề nội bộ do đường lối kinh tế xã hội gây hại của chính quyền hiện tại và để tăng cường cuộc chiến chống lại các đối thủ chính trị và những người bất đồng chính kiến”.
Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Nga không gây mối đe dọa nào đối với Moldova và hy vọng sẽ phát triển sự hợp tác cùng có lợi.

Kể từ khi quân đội Nga tràn vào Ukraine gần một năm trước, Moldova, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ với khoảng 2,6 triệu dân, đã tìm cách củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác phương Tây. Tháng 6 năm 2022, nước này đã được ban cho quy chế ứng cử viên thành viên EU, cùng ngày với Ukraine.

Vào tháng 12 năm 2022, cơ quan tình báo quốc gia của Moldova đã cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới với mục đích tạo ra một hành lang trên bộ xuyên qua miền Nam Ukraine đến khu vực ly khai Transnistria của Moldova được Mạc Tư Khoa ủng hộ.

Transnistria ly khai sau cuộc nội chiến năm 1992 nhưng không được hầu hết các quốc gia công nhận. Khu vực này kéo dài khoảng 400 cây số từ bờ đông sông Dniester đến biên giới với Ukraine. Nga có khoảng 1.500 quân trên danh nghĩa là “lực lượng gìn giữ hòa bình” ở khu vực ly khai này.


Mối Đe Dọa Nga Ngày Càng Đè Nặng Lên Moldova

(Thanh Phương
Moldova, quốc gia tí hon nằm lọt giữa Ukraine và Lỗ Ma Ni, phải chăng sắp lọt vào tay nước Nga? Kịch bản này có vẻ ngày càng có khả năng xảy ra, nhất là sau khi đích thân Tổng thống Maia Sandu hôm 13/2/2023 công bố chi tiết một âm mưu của Mạc Tư Khoa nhằm gây mất ổn định Moldova, lật đổ chính phủ thân phương Tây ở nước này và dựng lên một chính quyền thân Nga.

Hôm 14/2, Mạc Tư Khoa đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc đó, khẳng định chính Ukraine đã đưa ra thông tin “sai lạc” này để gây căng thẳng giữa Moldova và Nga....

Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, hôm qua, Moldova đã đóng cửa không phận trong vài tiếng đồng hồ sau khi phát giác một vật thể bay “giống một quả bóng khí tượng” trên bầu trời nước này.

Chỉ có 2,6 triệu dân, Moldova nguyên là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nhưng trong những năm gần đây đã nghiêng hẳn về phương Tây, khiến Nga bất bình. Ngoài việc nằm sát bên Ukraine, Moldova có nhiều lý do để lo ngại cho toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Trước hết, Moldova bị tác động trực tiếp của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ gần một năm qua.

Vốn phụ thuộc rất nhiều vào nước Nga, Moldova còn đang gặp khủng hoảng năng lượng. Cụ thể là nước này thường xuyên bị cúp điện trên diện rộng do các vụ oanh kích của Nga vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Không những thế, tập đoàn Gazprom của Nga đã cắt giảm rất nhiều lượng khí đốt cung cấp cho Moldova. Lý do là từ cuối tháng 6 năm 2022, Moldova đã nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu để thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Mạc Tư Khoa.

Không những thế, quốc gia nhỏ bé này còn phải đối mặt với các mối đe dọa quân sự. Hôm thứ Sáu tuần trước, 10/2, Bộ Ngoại giao Moldova đã triệu Ðại sứ Nga lên để phản đối, sau khi một phi đạn liên lục địa bay bên trên nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này trước khi rơi xuống Ukraine.

Nhưng mối đe dọa quân sự này không phải là nhất thời mà là thường trực, do sự hiện diện của lính Nga ngay trên lãnh thổ Moldova, cụ thể là tại Transnistria, vùng ly khai thân Nga. Có diện tích chỉ khoảng 4.100 cây số vuông và dân số 465.000 người, Transnistria đã tuyên bố độc lập sau một cuộc nội chiến vào lúc Liên Xô tan rã. Nền độc lập của vùng ly khai này chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận. Nay thấy Moldova muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Transnistria lại đòi độc lập, hoặc được sát nhập vào Nga, gây thêm áp lực lên chính quyền thân phương Tây.

Kể từ năm 1993, tức là sau khi nội chiến ở Moldova chấm dứt, quân đội Nga khai triển một lực lượng “gìn giữ hòa bình” với gần 2.000 quân tại Transnistria, trên thực tế là nhằm hỗ trợ cho lực lượng của vùng ly khai. Chính sự hiện diện của lực lượng này khiến ngay từ đầu cuộc chiến Ukraine, chính quyền Moldova đã lo ngại là xung đột sẽ lan sang nước này.

Theo tờ Courrier International, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Rossia 24 ngày 2/2/2023, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã cảnh cáo phương Tây đừng biến Moldova thành một “Ukraine thứ hai”, gián tiếp đe dọa là Nga sẽ tấn công vào cả quốc gia nhỏ bé này.
Tờ báo mạng Delo của Ukraine nhắc lại là theo lãnh đạo cơ quan tình báo Moldova, Mạc Tư Khoa đã dự trù mở rộng “chiến dịch quân sự đặc biệt” sang Moldova vào năm 2023, nhưng việc thực hiện kế hoạch này tùy thuộc vào diễn tiến tình hình chiến sự tại Ukraine. Tờ báo cũng nhắc lại là vào tháng 12 năm 2022, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhaïl Galouzine đã từng tuyên bố Moldova sẽ gánh chịu “những hậu quả tàn khốc” nếu nước này thắt chặt quan hệ với khối NATO giống như Ukraine.


Máy Bay Ném Bom Nga Bị NORAD Nghênh Cản Gần Alaska


(Hình: Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga.)
-Một số máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu của Nga đã bị lực lượng phòng không Bắc Mỹ nghênh cản khi bay trên không phận quốc tế gần Alaska, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết.

NORAD, tổ chức phòng không kết hợp giữa Mỹ và Gia Nã Ðại, cho biết trong một tuyên bố ngày 14/2/2023 rằng các máy bay đó đã không đi vào không phận của Hoa Kỳ hoặc Gia Nã Ðại và không gây ra mối đe dọa nào.

NORAD nói thêm rằng các chuyến bay của Nga hoàn toàn không liên quan đến hàng loạt vật thể bay bí ẩn bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ ở Bắc Mỹ trong vài tuần qua, chi tiết về chúng vẫn chưa được biết.

“NORAD đã lường trước được hoạt động này của Nga.... Hai máy bay chiến đấu F-16 của NORAD đã chặn máy bay Nga”, tuyên bố nói.

Hoa Kỳ cũng thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát không đi vào không phận của các nước khác và các chuyến bay như vậy là một phần phổ biến của hoạt động quân sự.

“NORAD thường xuyên theo dõi hoạt động của máy bay ngoại quốc và khi cần thiết sẽ hộ tống chúng”, tuyên bố cho biết thêm.

Nga ngày 15/2 nói họ đã thực hiện một số chuyến bay bên trên vùng biển quốc tế trong những ngày gần đây, bao gồm cả ở Biển Bering giữa Alaska và Nga.

Nga cho biết hai trong số các máy bay mang phi đạn chiến lược Tu-95MS của họ đã bay qua Biển Bering cùng với các máy bay phản lực Su-30 và Nga đã thực hiện các chuyến bay “thường lệ” tương tự ở phía Bắc Na Uy và trên vùng biển quốc tế gần vùng viễn đông của Nga.

Nga không nói về việc máy bay của họ có bị nghênh cản hay không.
“Các phi công hàng không tầm xa thường xuyên thực hiện các chuyến bay trên vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các lực lượng an ninh Bắc Mỹ được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay vào không phận của Hoa Kỳ, khiến Hoa Kỳ phải bắn hạ nó và các vật thể khác trên bầu trời.
Dù Nga từng thực hiện các chuyến bay qua Biển Bering trước đây, nhưng các nước láng giềng trong khu vực đã trở nên lo ngại hơn về hoạt động quân sự của Mạc Tư Khoa kể từ khi nước này xâm lược Ukraine vào năm 2022.

Bộ Quốc phòng Hòa Lan cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 13/2 rằng hai máy bay chiến đấu F-35 của Hòa Lan đã chặn một đội hình ba máy bay quân sự của Nga gần Ba Lan và hộ tống chúng ra ngoài.

Các quốc gia thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) cũng đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự ở Bắc Cực trong những năm gần đây, khi Nga mở rộng và đổi mới cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực.


Chiến Tranh Ukraine, Căng Thẳng Mỹ-Trung Là Trọng Tâm Hội Nghị An Ninh Munich


(Hình: Ông Christoph Heusgen, Ðại sứ Đức tại Liên Hiệp Quốc, chủ tọa Hội nghị An ninh Munich.)
Các nhà lãnh đạo thế giới trong tuần này sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich trước ngày đánh dấu một năm ngày Nga xâm lược Ukraine, giữa lúc căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng về các cáo buộc gián điệp.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc Vương Nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đứng đầu Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg nằm trong số những người tham dự cuộc họp thường niên kéo dài ba ngày.

Sự kiện này, bắt đầu từ 17/2/2023, diễn ra chỉ vài hôm trước ngày tròn một năm Mạc Tư Khoa đưa quân vào Ukraine mang chiến tranh trở lại Âu Châu sau nhiều chục năm.
Với việc Ukraine đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công mới từ Mạc Tư Khoa, các nhà lãnh đạo có khả năng sẽ tái cam kết hỗ trợ Kyiv trong thời gian cần thiết để đánh trả sự xâm lược của Nga.

Ông Christoph Heusgen, chủ tọa hội nghị, cho biết một năm sau khi Tổng thống Vladimir Putin quyết tâm “phá vỡ nền văn minh”, hội nghị phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” có thể được tôn trọng.

“Trong [tương lai], có chăng một trật tự mà sức mạnh của pháp luật sẽ thống trị? Hay sẽ có một trật tự trong đó luật của kẻ mạnh nhất sẽ thắng thế?” ông nêu câu hỏi tại một cuộc họp báo.

Ông cho biết câu hỏi “làm thế nào để đối phó với những ai, những nhà lãnh đạo chính trị không tôn trọng pháp quyền” sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Căng thẳng Mỹ-Trung có thể sẽ nổi bật tại cuộc họp ở thành phố Đức thuộc tiểu bang Bavaria, với mối quan hệ đã đi xuống kể từ khi Hoa Thịnh Ðốn bắn hạ một khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc vào đầu tháng Hai.
Bắc Kinh đã khẳng định khinh khí cầu đó mang mục đích dân sự và hôm 13/2 đã đáp trả, cáo buộc Hoa Kỳ thả khinh khí cầu trên lãnh thổ của Trung Quốc – một cáo buộc bị Hoa Thịnh Ðốn nhanh chóng bác bỏ.

Ông Heusgen không nghĩ rằng ông Vương sẽ dùng bài phát biểu tại sự kiện tới đây để nói “xin lỗi, đó là khinh khí cầu gián điệp của chúng tôi đã bay qua”.
Nhưng ông nói thêm “Tôi hy vọng rằng sẽ có các cuộc đàm phán... bên lề. Tôi đã chỉ ra rằng chúng ta có một phái đoàn cấp cao của Mỹ” tham dự.

Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã xấu đi trong những năm gần đây về các vấn đề từ nhân quyền ở Hồng Kông đến chính sách kinh tế và cách Trung Quốc đối xử với người thiểu số Uighur theo đạo Hồi ở Tân Cương.


NATO Kêu Gọi Tăng Tốc Sản Xuất Đạn Dược Cho Ukraine


(Hình: Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg.)
-Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg nói việc Ukraine sử dụng đạn dược trong cuộc chiến chống Nga đang vượt xa nguồn cung và liên minh NATO cần tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Ông Stoltenberg cũng cho biết một cuộc tấn công lớn mới của Nga ở miền Đông Ukraine đã bắt đầu trong lúc cuộc xâm lược của Nga sắp tròn một năm vào ngày 24/2/2023.
Rõ ràng là chúng ta đang trong cuộc chạy đua về hậu cần”, ông Stoltenberg nói với các phóng viên ở Brussels. Ông nhấn mạnh: “Các khả năng chính như đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng thay thế phải đến được Ukraine trước khi Nga có thể giành thế chủ động trên chiến trường. Tốc độ sẽ cứu được nhiều sinh mạng”.

Ông Stoltenberg đưa ra bình luận của mình một ngày trước cuộc họp lần thứ chín của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, được gọi một cách không chính thức là hội nghị thượng đỉnh Ramstein, sẽ diễn ra tại thủ đô của Bỉ.

Lời kêu gọi của NATO về việc tăng cường sản xuất đạn dược dự kiến sẽ chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận đó. Ông Stoltenberg nói rằng vấn đề gây tranh cãi về việc cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine cũng sẽ được thảo luận.
Trên thực địa, thành phố Bakhmut miền Đông Ukraine ngày 13/2 hứng chịu hỏa lực pháo binh nặng nề.

Các viên chức quân đội Ukraine nói quân phòng thủ Ukraine, những người đã cầm cự ở đó trong nhiều tháng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công trên bộ mới.
Một tiểu đoàn phó cho biết các vị trí ở Bakhmut đã được củng cố và chỉ những người có vai trò quân sự mới được phép vào. Ông nói, bất kỳ thường dân nào muốn rời khỏi thành phố sẽ phải gánh chịu hỏa lực đang ập tới.
Bakhmut là mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin và việc chiếm được thành phố này sẽ mang lại cho Nga một vị trí vững chắc mới ở khu vực Donetsk và một chiến thắng hiếm hoi sau nhiều tháng thất bại. Các khu vực Donetsk và Luhansk tạo nên Donbas, trung tâm công nghiệp của Ukraine hiện do Nga chiếm đóng một phần và muốn kiểm soát hoàn toàn.

“... Thực tế là chúng ta đã chứng kiến sự khởi đầu (của một cuộc tấn công của Nga) bởi vì chúng ta thấy những gì Nga hiện đang làm - Tổng thống Putin hiện đang làm - là gửi thêm hàng ngàn hàng ngàn binh sĩ, chấp nhận tỷ lệ thương vong rất cao”, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên ở Brussels.

Cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut được dẫn đầu bởi lính đánh thuê của nhóm Wagner, những người đã giành được những chiến thắng nhỏ nhưng ổn định. Các cuộc oanh tạc mới của Nga khiến tình hình ở đó càng trở nên gay gắt hơn.
“Thành phố, vùng ngoại ô thành phố, toàn bộ vành đai và về cơ bản là toàn bộ hướng Bakhmut và Kostyantynivka đang bị pháo kích điên cuồng, hỗn loạn”, ông Volodymyr Nazarenko, tiểu đoàn phó tiểu đoàn Svoboda của Ukraine cho biết.

Ông Nazarenko nói rằng mặc dù hiện tại không có giao tranh nào diễn ra ở trung tâm thành phố, nhưng quân phòng thủ đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào.

Ông nói: “Thành phố là một pháo đài, mọi vị trí và mọi đường phố ở đó, hầu hết mọi tòa nhà, đều là một pháo đài”.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ đã tiến thêm vài cây số dọc theo tiền tuyến, nhưng không nói rõ chính xác địa điểm.

Quân đội Ukraine báo cáo rằng Nga đã pháo kích dọc theo chiến tuyến và cho biết 16 khu định cư đã bị bắn phá gần Bakhmut. Quân đội nói rằng trong ngày qua, các lực lượng của Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công gần Bakhmut cũng như các cuộc tấn công ở các vùng Kharkiv, Luhansk và Zaporizhzhia.

Thống đốc Luhansk, Serhiy Haidai, nói các lực lượng Nga đã tấn công Bilogorivka từ mọi phía trước bình minh ngày 13/2.
Về cuộc tấn công của Nga, ông nói: “Việc chuẩn bị cho cuộc tấn công này đã được tiến hành, số lượng pháo kích, không kích và tấn công của các nhóm nhỏ đã tăng lên. Chúng tôi đang chờ họ bắt đầu các cuộc tấn công lớn suốt ngày đêm”.

Không thể kiểm chứng độc lập các báo cáo chiến trường.

Làng Mạc Bị Tấn Công
Ngôi làng tiền tuyến Chasiv Yar đã bị pháo kích dữ dội trong những ngày gần đây khi quân đội Nga nỗ lực cắt đứt các tuyến đường đến thành phố Bakhmut.

Một gia đình nói với thông tấn xã Reuters rằng họ đã quyết định rời khỏi làng sau khi một quả đạn rơi xuống sân của họ, làm hư hại mái nhà và cửa sổ ngôi nhà.

Văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 13/2 nói đã ghi nhận 7.199 thường dân thiệt mạng và 11.756 người bị thương kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2 năm 2022, chủ yếu là do pháo kích, phi đạn và các cuộc không kích. Tuy nhiên, họ tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.
Với việc Ukraine khao khát có thêm vũ khí và đạn dược để lật ngược tình thế, các Bộ trưởng Quốc phòng từ một số quốc gia NATO đồng minh với Kyiv sẽ gặp nhau tại Brussels vào ngày 14/2 để thảo luận về khả năng viện trợ quân sự thêm.

Ukraine cho biết họ cần máy bay chiến đấu và phi đạn tầm xa để chống lại cuộc tấn công và chiếm lại lãnh thổ đã mất.

NATO ngày 13/2 cho biết sẽ tăng mục tiêu dự trữ đạn dược vì Kyiv đang sử dụng đạn pháo nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất của các nước phương Tây. Một năm chiến tranh ở Ukraine đã khiến kho dự trữ của đồng minh cạn kiệt nghiêm trọng.

Ông Stoltenberg nói với các phóng viên: “Tỷ lệ sử dụng đạn dược hiện tại của Ukraine cao gấp nhiều lần so với mức sản xuất hiện tại của chúng tôi”.
Một nhà ngoại giao Âu Châu nói với thông tấn xã Reuters: “Nếu Âu Châu chiến đấu với Nga, một số quốc gia sẽ hết đạn trong vài ngày tới”.

Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2 năm 2022 viện lý do Ukraine là mối đe dọa an ninh. Kyiv và phương Tây nói rằng hành động này chẳng khác gì một cuộc chiếm đất.

Các lực lượng của ông Putin đã thất bại trong nỗ lực sớm chiếm thủ đô và cuộc xung đột kể từ đó đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao đã giết chết hàng ngàn binh lính và dân thường và khiến toàn bộ nhiều thành phố trở thành đống đổ nát.


Phương Tây Trước Áp Lực Đáp ứng Nhu Cầu Vũ Khí Đạn Dược Cho Ukraine

(Anh Vũ)
-Giữa lúc mặt trận miền Đông Ukraine đang tiếp diễn ngày thêm khốc liệt và khả năng Nga mở các đợt tấn công vào mùa Xuân đang đến gần, thì xuất hiện câu hỏi: quân đội Ukraine liệu có đủ đạn dược để tiếp tục cuộc chiến? Vấn đề cấp bách được đặt ra như vậy sau khi Tổng Thư ký Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) cảnh báo về tình trạng nhịp độ sản xuất vũ khí đạn dược của các nước trong Liên Minh không theo kịp mức độ tiêu thụ của Ukraine.

Nền công nghiệp quốc phòng của các nước phương Tây giờ phải lao vào cuộc chạy đua với thời gian để đủ cung ứng đạn dược cho Ukraine.

Một ngày trước cuộc họp hôm 14/2 của các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương để bàn về việc tăng tốc độ sản xuất và cung cấp vũ khí đạn dược giúp Ukraine kháng cự với đợt tấn công lớn sắp tới của Nga, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg công khai nêu ra những thách thức đối với ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây về cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Brussels (thủ đô của Bỉ), nơi đặt trụ sở của NATO, cho biết chi tiết:

Theo ông Jens Stoltenberg, quân đội Ukraine tiêu thụ đạn dược nhiều hơn cả khả năng sản xuất của công nghiệp quân sự Âu Châu và Mỹ. Các nước đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine vẫn còn dự trữ, nhưng bây giờ các tập đoàn công nghiệp hiểu rằng họ sẽ có nhiều đơn đặt hàng và hợp đồng lớn về lâu dài và từ giờ họ đã có thể tăng tốc độ sản xuất và đầu tư, theo xác nhận của một nước thành viên NATO.

Còn theo Tổng Thư ký NATO, vấn đề càng trở nên cấp bách khi mà cuộc tấn công mùa Xuân của quân đội Nga trên thực tế đã bắt đầu. Ông Jens Stoltenberg nói: “Việc Nga làm bây giờ là đưa hàng ngàn, hàng ngàn quân bổ sung, chấp nhận tỷ lệ tổn thất rất cao và chịu thiệt hại nặng nề nhằm tạo áp lực với Ukraine. Những thiếu hụt về chất lượng được Nga cố gắng bù lại bằng số lượng. Phải khẩn cấp trang bị thêm vũ khí cho Ukraine. Chúng ta giao vũ khí, đạn dược, các phụ tùng thay thế, nhiên liệu cho mặt trận Ukraine càng nhanh thì chúng ta càng cứu thêm được nhân mạng và củng cố tốt hơn nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này”

Các nước NATO cũng sẽ dần dần đào tạo binh sĩ Ukraine để họ bỏ thói quen từ thời Liên Xô dùng đạn dược không tiếc tay.

Một cuộc chiến tranh cường độ cao và kéo dài gần tròn một năm như ở Ukraine ngốn một lượng khí tài đạn dược rất lớn. Chưa có con số thông kê chính xác nào, nhưng theo một nguồn tin quân sự của Pháp được AFP trích dẫn, trong tháng 7 năm 2022, mỗi ngày quân Nga có thể đã bắn 50 ngàn quả đạn pháo, trong khi đó con số của phía Ukraine là 6000 đầu đạn. Mức tiêu thụ đạn của Ukraine tăng vọt kể từ khi họ mở các đợt phản công cuối tháng 8. Quân đội Ukraine sẽ còn cần hỏa lực lớn hơn gấp nhiều lần để có chống lại các cuộc tấn công của Nga trong những tuần tới.

Từ đầu cuộc chiến tranh đến nay, người ta đã thấy các lãnh đạo Ukraine luôn đề nghị các đồng minh cũng cấp thêm vũ khí đạn dược. Các nước phương Tây cũng đã cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Kyiv, nhưng dường như khả năng cũng bắt đầu tới gần giới hạn.

Riêng Hoa Kỳ đã cấp cho quân đội Ukraine hơn 1600 phi đạn phòng không Stinger, hơn 8500 phi đạn chống tăng Javelin, theo con số của Bộ Ngoại giao Mỹ. Con số này tương đương với sản lượng phi đạn Javelin trong 5 năm và Stinger trong 13 năm, như xác nhận hồi tháng 12 vừa qua của ông Greg Hayes, lãnh đạo tập đoàn chế tạo vũ khí Mỹ Raytheon. Để có thêm đạn dược cho Ukraine, tập đoàn này đã phải hợp tác để tăng sản lượng phi đạn Javelin lên 400 quả mỗi tháng.
Một thí dụ khác: Tập đoàn Nexter của Pháp, có sản lượng hàng năm khoảng vài chục ngàn đạn pháo 155 mm, cũng đang gần như chạy hết công suất, theo một viên chức cao cấp quốc phòng Pháp.

Từ sau khi bức tường Bá Linh bị phá bỏ cách đây 3 thập kỷ, các nước phương Tây đều cắt giảm chi tiêu quốc phòng, ưu tiên cho phát triển kinh tế thời hậu chiến tranh lạnh. Các ngành công nghiệp chiến tranh ở các nước phương Tây chỉ còn hoạt động cầm chừng, bảo đảm khả năng phòng thủ tối thiểu, hoặc phục vụ mục đích thương mại cho những cuộc xung đột nhỏ lẻ ở nơi này hay nơi khác.

Cuộc xung đột ở Ukraine có quy mô hoàn toàn khác. Chuyên gia William Alberque, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, khẳng định: “Ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta (phương Tây) về đạn dược, hỗ trợ hậu cần, đào tạo tổng thể không đáp ứng được” với thách thức hiện nay. Ông nhấn mạnh phương Tây có kế hoạch “không chỉ cho Ukraine mà còn cho các vấn đề trong tương lai như Đài Loan và nhiều cuộc chiến tranh khác có khả năng xảy ra”.

Không lâu sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Tổng thống Pháp đã nêu vấn đề khởi động nền kinh tế chiến tranh. Nhưng điều này không hề khả thi với Pháp cũng như với các nước Âu Châu khác, khi mà kinh tế thời bình cũng đang lao đao sau liên tiếp khủng hoảng dịch và lạm phát.

Việc Ukraine rơi vào tình trạng khan hiếm đạn dược đã được báo trước. Các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO họp ngày hôm nay sẽ phải tìm ra giải pháp tiếp viện đạn dược cho Kyiv, ít ra là trước mắt. Cuộc chiến tranh hao mòn tại Ukraine giờ đang mở ra một mặt trận mới cho phương Tây: cung cấp vũ khí đạn dược cho Kyiv.

Không có nhận xét nào: