Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Trận Hoàng sa _ 1974


Hình Bốn chiến hạm của hải quân Việt Nam cộng hòa tham dự trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 Đây một bài báo trên tờ The New York Times một ngày sau trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Trước đó báo này cũng có bài tường thuật nhanh ngay trong ngày 19/1/1974 về cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có đoạn đáng chú ý về chủ quyền của Việt Nam như sau: Việt Nam có tuyên bố chủ quyền sâu rộng đối với Hoàng Sa, từ năm 1802 dưới thời vua Gia Long, đầu tiên bằng việc khai thác phân chim. Người Pháp, trong thời kỳ cai trị thuộc địa của họ ở Đông Dương, cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này, và các chính quyền Nam Việt Nam sau đó cũng làm như vậy. 

<!>

Người Trung Quốc, những người đã làm sống lại tuyên bố chủ quyền "xưa không nhớ nổi" của họ vài năm trước, đã lặp lại điều đó vào tuần rồi  Đến tháng 2/1974 thì báo này lại có bài viết về lập trường của Liên Xô tránh việc ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền đối với các đảo này, vì Trung Quốc cũng có tranh chấp biển đảo với Liên Xô. Do đó, điều thú vị là về mặt chiến thuật thì Liên Xô lại đứng cùng phe với chính quyền VNCH của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong khi vẫn viện trợ cho VNDCCH.

SÀI GÒN, Nam Việt Nam, Chủ Nhật, ngày 20/1 - MIG của Trung Quốc ném bom ở chuỗi ba hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay và theo sau bằng việc đổ một lực lượng thủy bộ lên đó, Chính phủ Sài Gòn cho biết. Chính phủ nói rằng liên lạc vô tuyến đã bị mất với các lực lượng Nam Việt Nam trên ba hòn đảo. Người phát ngôn của Chính phủ nói rằng quy mô của lực lượng Nam Việt Nam trên các đảo Hoàng Sa, Quang Ảnh, và Hữu Nhật không được biết ngay.

Các lực lượng Nam Việt Nam và một lực lượng đặc nhiệm hải quân nhỏ đã rút lui đến ba hòn đảo vào thứ Bảy sau khi tham chiến trên biển và trên bộ với lực lượng Trung Quốc trên và gần hòn đảo thứ tư có tên là Quang Hòa. Sỹ quan này cho biết các máy bay MIG đã đánh úp các đảo và sau đó là cuộc tấn công hỗn hợp thủy bộ: Hiện chưa rõ có bao nhiêu quân Trung Quốc tham gia.

Các tàu và quân đội Nam Việt Nam đã giao tranh ác liệt với một lực lượng hải quân và bộ binh áp đảo của Trung Quốc ngày hôm qua và sau đó rút lui về các vị trí cách xa vài dặm so với các đảo tranh chấp, không có người ở ở Biển Đông, Bộ chỉ huy quân sự Sài Gòn thông báo. Mỗi bên được cho là đã mất một con tàu và một số binh lính trên mặt đất.

Phát ngôn viên Nam Việt Nam, Trung tá Lê Trung Hiền cho biết Trung Quốc đã điều khoảng 750 người và 11 tàu chiến, bao gồm một tàu vận tải chở quân và một tàu khu trục tên lửa dẫn đường, vào khu vực đảo Quang Hòa, thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng, miền Nam Việt Nam 200 dặm về phía đông. Người phát ngôn cho biết, do bị Trung Quốc áp đảo về lực lượng, quân đội Nam Việt Nam đã phải rút về phía bắc theo hướng đông đến vùng lân cận của các đảo Hoàng Sa, Hữu Nhật và Quang Ảnh.

Sáng nay, Bộ Tư lệnh Sài Gòn cho biết các tàu Nam Việt Nam, một số bị hư hại, đã trở về cảng Đà Nẵng, nhưng đang được thay thế bằng một đội tàu mới tại ba đảo. Xinhua, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, cho biết, trong tuyên bố đầu tiên của Bắc Kinh về vấn đề này, rằng Hải quân Nam Việt Nam đã nổ súng vào các tàu tuần tra của Trung Quốc và giết chết một số ngư dân Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Trung tá Hiền tuyên bố Sài Gòn quyết tâm bảo vệ các đảo này và phần còn lại của quần đảo, nhưng ông không rõ về viễn cảnh của một cuộc tấn công mới của Nam Việt Nam nhằm vào lực lượng Trung Quốc tại đảo Quang Hòa. “Chúng tôi phải chờ xem sao đã,” ông nói. Không chắc sẽ có phản ứng của Lực lượng Không quân Nam Việt Nam hay không. 

Trung Quốc được tin là có MIG21 và MIG23 đóng tại Hải Nam, một hòn đảo lớn 175 dặm về phía bắc, và Nam Việt Nam được cho là cảm thấy rằng các máy bay phản lực chiến thuật tầm ngắn hơn của Mỹ không cân sức với Không quân Trung Quốc. Trung Quốc và Nam Việt Nam đã có những tuyên bố chủ quyền đối lập nhau về quần đảo Hoàng Sa nhỏ bé, không có người ở trong nhiều năm, nhưng các nhà ngoại giao phương Tây ở Sài Gòn đã khó tìm ra lời giải thích cho động thái hiện tại của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền ở đó. Một giả thuyết cho rằng Trung Quốc đang tranh giành chủ quyền trước đối với bất kỳ mỏ dầu nào có thể đang nằm dưới biển. Hoạt động thăm dò dầu khí đã bắt đầu ở ngoài khơi miền Nam Việt Nam, mặc dù ở phía nam của Hoàng Sa. Một hướng suy đoán khác là Trung Quốc có ý định chuyển các đảo cho Việt Cộng. 

Trong một cuộc họp báo ở đây sáng hôm qua, cả Việt Cộng và các quan chức Bắc Việt Nam hai lần đều trả lời “Không có bình luận gì” khi được hỏi ai sở hữu Hoàng Sa. Cuối cùng, khi câu hỏi được lặp lại lần thứ ba, viên chức Việt Cộng, thông dịch viên của Tướng Lê Quang Hòa, trả lời “Tôi tin rằng ‘Không có bình luận’ có nghĩa là đủ rồi.”

Người phát ngôn quân đội Sài Gòn, Trung tá Hiền, khẳng định rằng quân đội Nam Việt Nam đã đóng quân ở Hoàng Sa - tại một trạm khí tượng và với một đội đồn trú nhỏ trên đảo Hoàng Sa - liên tục kể từ năm 1932. Chỉ hơn một tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố quần đảo này là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Nam Việt Nam đã đáp trả với lời cảnh báo về “các hành động thích hợp để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nam Việt Nam.”

Vài ngày trước, một nhóm công dân Trung Quốc, có vẻ là ngư dân, đã đổ bộ lên đảo Hữu Nhật và cắm cờ Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Sài Gòn thông tin. Vào thứ Sáu, một lực lượng Nam Việt Nam được cho là đã đuổi các ngư dân đi. Theo các nguồn tin chính thức của Nam Việt Nam, cả tàu Hải quân Trung Quốc và Nam Việt Nam đều ở trong khu vực, với việc Trung Quốc cố gắng đâm vào tàu của Nam Việt Nam.

Sau đó, sáng hôm qua, Trung tá Hiền cho biết, một toán biệt kích của Hải quân Nam Việt Nam đã đổ bộ lên đảo Quang Hòa và chạm trán với một số quân Trung Quốc. Người phát ngôn tuyên bố, trong cuộc giao tranh sau đó hai người Nam Việt Nam đã thiệt mạng và hai người bị thương. Trung tá Hiền cho biết, Trung Quốc sau đó đã đổ bộ một tiểu đoàn, khoảng 600 binh sĩ, lên hòn đảo có kích thước không quá 180 đến 280 mét mỗi bề. Đối mặt với một lực lượng lớn như vậy, Trung tá Hiền giải thích rằng, quân đội Nam Việt Nam đã được "chiết ra" bằng xuồng đổ bộ. Ông nói, các tàu của Nam Việt Nam sau đó đã bắn vào quân của Trung Quốc trên đảo.

Trong khi đó, Hải quân Nam Việt Nam, vốn chỉ được huấn luyện và trang bị cho tác chiến ven biển và trên sông, đã tham gia vào một trận hải chiến toàn diện. Trung tá Hiền nói rằng Hải quân đã đánh chìm một tàu tuần tiễu hộ tống của Trung Quốc, nhưng một tàu tương tự của Nam Việt Nam có vẻ như đã bị trúng tên lửa chống hạm Styx của Trung Quốc. Trung tá Hiền cho biết đã mất liên lạc vô tuyến với tàu và tàu này được tin rằng đã bị chìm.

Trung tá Hiền từ chối mô tả các lực lượng Nam Việt Nam trong khu vực, nhưng các nguồn tin khác nói rằng một tàu tuần duyên dài 83m đã có mặt tại hiện trường, trang bị súng 127 ly có thể được sử dụng... để bắn phá lên bờ. Tàu tuần duyên này được cho là đã bị hư hại trong cuộc chiến.

Hầu hết các tàu khác được cho là hộ tống hạm, bao gồm các tàu cũ của Pháp và tàu quét mìn hoán cải được trang bị súng 76,2 ly, súng cối, hoặc súng máy 40 ly, tất cả đều là vũ khí tương đối nhẹ thường được sử dụng trong cận chiến hoặc phòng thủ chống máy bay nhưng hiếm khi dùng cho chiến đấu với tàu chiến.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết hôm 19/1 rằng - “chúng tôi không chọn bất kỳ vị trí nào” trong cuộc giao tranh được báo cáo giữa Trung Quốc và Nam Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. “Tất nhiên, chúng tôi thực sự mong muốn một sự dàn xếp hòa bình,” John F. King, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, cho biết khi trả lời các câu hỏi. Nhưng, ông nói, "chúng tôi không liên quan."

Tại cuộc họp ở Washington ngày 25/1/1974, Đô đốc Thomas H. Moorer, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân, báo cáo: "Chúng ta đã tránh xa vấn đề."

Ngoại trưởng Kissinger hỏi lại: "Chúng ta chưa bao giờ ủng hộ tuyên bố chủ quyền của họ [Nam Việt Nam]?"

Đô đốc Moorer trả lời: "Toàn vùng đó là cả vấn đề. Trường Sa và các đảo khác có cùng vấn đề - đó là lãnh thổ đang tranh chấp. Chúng tôi đã ra lệnh tránh khỏi vùng đó."

Ông Kissinger hỏi "Ai khởi đầu trận chiến ở Hoàng Sa?"

Đô đốc Thomas H. Moorer mô tả: "Một đội tuần tra của Nam Việt Nam trong khu vực phát hiện một số tàu Trung Quốc tiến về các đảo; họ tiến đến và đưa khoảng 75 người lên đảo Duncan (Quang Hòa). Đó là một trong các đảo phía nam của nhóm Nguyệt Thiềm. Họ phải đối đầu với hai đại đội Trung Quốc. Phía Nam Việt Nam phải rút sang các đảo gần đó. Bốn tàu Nam Việt Nam và khoảng 11 tàu Trung Quốc sau đó có trận hải chiến trong khi quân Nam Việt Nam rút lui."

Ngoại trưởng Mỹ hỏi tiếp: "Phản ứng của Bắc Việt Nam trước toàn bộ vụ việc là thế nào?"

William Colby, Giám đốc tình báo CIA, nói: "Họ bỏ qua, nói rằng nó nằm dưới Vĩ tuyến 17 và vì thế không có ảnh hưởng đến họ. Nói chung, họ không đưa ra lập trường, không theo bên nào."

Ông William Smyser, từ Hội đồng An ninh Quốc gia, nói thêm: "Nó đặt họ vào tình thế tế nhị. Họ không nói gì cho đến khi đã xong chuyện, và rồi chỉ nói họ lên án việc dùng vũ lực."

Cuộc bàn luận tiếp tục với trình tự như sau:

Ngoại trưởng Kissinger: Tôi biết họ nói gì rồi, nhưng họ thực sự cảm thấy thế nào?

Đô đốc Moorer: Tôi nghĩ họ lo lắng.

Ông Colby: Bắc Việt Nam có thể muốn có mỏ dầu tại đó.

Ông Clements [Thứ trưởng Quốc phòng]: Đừng quá mơ mộng về khả năng có dầu tại các đảo đó. Đó vẫn là chuyện trên trời. Hiện chẳng có gì ở đấy cả, chỉ là tương lai thôi. Hiện nay dầu hỏa ở đó không khả thi. Chỉ là tiềm năng.

Đô đốc Moorer: Người Pháp nắm giữ các đảo trong thập niên 1930 cho đến khi Nhật chiếm trong Thế chiến. Năm 1955, người Pháp từ bỏ chủ quyền các đảo và Nhật đã làm như thế năm 1951. Nam Việt Nam và Trung Cộng kể từ đó cùng nhận chủ quyền. Philippines có tuyên bố yếu ớt, nhưng chỉ là trên giấy."

Sau đó, Đô đốc Moorer xác nhận lại với Henry Kissinger: "Chỉ thị của tôi là tránh xa khỏi toàn bộ khu vực."

Bộ ngoại giao Mỹ ngày 28/1 gửi điện cho tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, nói rằng có một bản tin của UPI viết các tàu chiến Nam Việt Nam đã "bao vây" Hoàng Sa, sau khi đã bị mất đảo về tay Trung Quốc. Bức điện nói "lo lắng sâu sắc về rủi ro phía Việt Nam bày tỏ giận dữ về Hoàng Sa bằng hành động quân sự phi lý với Trung Quốc". Bức điện yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn "kiềm chế" chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Đây là link về loạt bài có liên quan đến Hoàng Sa trên báo The New York Times cho các bạn tham khảo: https://www.nytimes.com/search?dropmab=false&endDate=19750528&query=Paracels%201974&sort=best&startDate=19740116

Link cuộc họp của các quan chức Mỹ ngày 25/1/1974: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v10/d122

Không có nhận xét nào: