Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

MỘT TIN VUI MANG ĐẾN HY VỌNG CHO CHÚNG TA


Edward T. Ryan, M.D. là Giám đốc Bệnh Truyền nhiễm Toàn cầu, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Boston, MA, Giáo sư Y khoa, Trường Y Harvard, và Giáo sư Miễn dịch học và Bệnh truyền nhiễm, Harvard T.H.Chan School of Public Health - Ông ấy đã báo cáo tại Young Pres President ’Org (YPO) vào ngày 8 tháng 1 năm 2022 và đây là những điểm đáng chú ý từ bài thuyết trình của ông ấy:
<!>
1. Gần 100% các trường hợp dương tính hiện nay tại Mỹ là Omicron. Delta gần như hoàn toàn biến mất khỏi hầu hết các tiểu bang ở Mỹ;

2. Sự gia tăng này sẽ đạt đỉnh vào khoảng từ 10.1 2022 đến 21.2.2022 và sau đó bắt đầu giảm nhanh chóng trong vòng từ hai đến bốn tuần;

3. Chúng ta sẽ kết thúc đại dịch với tỷ lệ (+) từ 20 đến 50%;

4. tháng 2 sẽ chỉ còn tàn dư, và tháng 3 sẽ bắt đầu trở lại "bình thường mới";

5. Omicron tập trung trong mũi và đường hô hấp trên khiến cho nó rất dễ lây lan. Nó ít gây tổn thương nặng ở phổi như các biến thể khác trc đó;

6. Số bệnh nhân nhập viện gia tăng nhưng hầu hết trong số họ là nhập viện thứ cấp (tức là những người cần nhập viện để phẫu thuật, tai nạn,... được xét nghiệm và phát hiện COVID);

7. Chúng ta sẽ không cần quá lo lắng về omicron vì chúng sẽ có thể không quá nguy hiểm cho đến khi nó biến mất hoàn toàn và đa số dân chúng đều sẽ nhiễm để có khả năng miễn dịch cần thiết;

8. COVID sẽ cùng với 4 coronavirus khác gây ra cảm lạnh thông thường, nhiễm trùng đường hô hấp trên, RSV... Nó có thể sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ chưa có khả năng miễn dịch;

9. Khoảng 40% những người bị nhiễm sẽ không có triệu chứng;

10. Test nhanh đạt độ nhạy # 50-80% với những người có triệu chứng, và chỉ 30-60% nhạy với những người không có triệu chứng;

11. Truy vết sẽ không có giá trị bởi vì đa số chúng ta đã nhiễm và không có cách nào có thể truy vết kịp tốc độ lây nhiễm;

12. Chúng ta đang chiến đấu với cuộc chiến cuối cùng với COVID và lẽ ra là đang ở giai đoạn quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng xã hội vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó;

13. Không cần thiết phải nghỉ làm ở nhà hay cách ly trừ khi bạn bị suy giảm miễn dịch hoặc 85 tuổi trở lên, nhưng ông ấy khuyên bạn không nên tụ tập đông người.

Không có nhận xét nào: