Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Huyền thoại bóng tròn Diego Maradona qua đời ở tuổi 60 - NV

 

Diego Maradona cầm cúp sau khi đội Argentina đoạt giải World Cup ở Mexico City năm 1986. (Hình: AP Photo/Carlo Fumagalli, File)- BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Diego Maradona, người được coi là một trong những danh thủ bóng tròn lừng lẫy nhất của thế giới, vừa qua đời ở tuổi 60. Bản tin của tờ The Guardian hôm Thứ Tư, 25 Tháng Mười Một, nói rằng cựu danh thủ bóng tròn người gốc Argentina này, vốn đã có cuộc giải phẫu não để lấy ra cục máu đông mới gần đây, chết vì trụy tim, theo lời luật sư của ông.Danh thủ Maradona đã đưa người hâm mộ bộ môn bóng tròn ở Argentina vào nỗi sung sướng tột cùng, khi vào năm 1986 đã cùng đội tuyển quốc gia này đoạt chức vô địch World Cup tại Mexico City năm 1986.

<!>

Trong trận tứ kết, khi gặp đội Anh, ông đã xuất sắc ghi bàn thắng, đến bây giờ vẫn còn được gọi là “Bàn Thắng của Thế Kỷ.” Tuy nhiên, cũng trong trận này, ông cũng bị mang tiếng là sử dụng tay để đưa banh vào lưới, trong bàn thắng gọi là “Bàn Tay của Chúa.”

Trong những năm cuối của cuộc đời cầu thủ, ông đã bị nghiện cocaine và dùng chất kích thích ephedrine lúc đang thi đấu giải World Cup năm 1994 tại Mỹ, khiến bị FIFA treo giò vĩnh viễn từ đó.

Kể từ khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong năm 1997, ngôi sao từng ghi dấu giày qua các đội Napoli, Barcelona và Boca Juniors đã phải đương đầu với những vấn đề sức khỏe. Ông được chở vào bệnh viện trong Tháng Giêng, 2019, với xuất huyết nội trong bụng. Ông cũng bị đau tại World Cup 2018 ở Nga, nơi người ta thấy ông có mặt trong khu vực điều hành tại trận đấu giữa Argentina và Nigeria.

Trong năm 2004, ông cũng được đưa vào bệnh viện khi bị bệnh tim và những khó khăn trong việc hô hấp có liên quan đến việc chống chỏi lâu dài về tình trạng ông bị nghiện ma túy. Ông cũng hai lần chịu cuộc giải phẫu cắt bỏ một phần dạ dày để kiểm soát cân nặng và cũng nhận điều trị về việc lạm dụng rượu. Ông rời khỏi bệnh viện vào ngày 11 Tháng Mười Một, 2020, sau khi chịu cuộc giải phẫu khẩn cấp để lấy cục máu đông dưới màng cứng ở não cách đây vài tuần lễ.

Tiền vệ Argentina Diego Maradona nhảy lên khỏi cú tackle của cầu thủ Hungary Sandor Sallai ngày 18 Tháng Sáu, 1982, tại Alicante trong trận đấu vòng một World Cup 1982 giữa Argentina và Hungary. Maradona ghi hai bàn giúp Argentina thắng Hungary 4-1. (Hình: Staff/AFP via Getty Images)

Messi và Ronaldo thương tiếc huyền thoại Maradona

Tin huyền thoại bóng tròn Argentina cũng như trên toàn thế giới vừa qua đời, thọ 60 tuổi, đã làm nhiều người hâm mộ sững sờ, trong đó có hai siêu sao hiện thời Lionel Messi và Ronaldo đều bày tỏ niềm thương tiếc đối với Maradona.

Theo ESPN, tiền đạo Lionel Messi của đội tuyển Argentina xúc động về sự ra đi của cựu huấn luyện viên của mình, Diego Maradona.

“Thật là một ngày rất buồn đối với dân chúng Argentina và đối với bóng tròn. Ông ấy rời khỏi chúng ta nhưng vẫn luôn hiện hữu bởi vì Diego là vĩnh cữu,” ngôi sao Barcelona viết trên Instagram.

“Tôi sẽ giữ mãi bên tôi tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp mà tôi đã sống với ông ấy và tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi đến với toàn thể gia đình và bạn hữu,” Messi viết tiếp.

Maradona từng là huấn luyện viên đội tuyển Argentina từ 2008-2010 trong đó có Messi thi đấu. Cả hai cùng ra sân cho trận biểu diễn cùng nhau một lần trong năm 2005 tại Argentina.

Maradona, khi còn là cầu thủ đã đưa đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986 và được mọi người tôn vinh là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo, ngôi sao đội bóng Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha, cũng bày tỏ sự thương tiếc kính trọng đối với Maradona.

Anh đưa lên Instagram hình đen trắng chụp anh ta với Maradona và dòng chữ: “Ngày hôm nay tôi nói lời chia tay với một người bạn và thế giới nói lời từ biệt với thiên tài vĩnh cửu. Một trong những cầu thủ tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Ông đã ra đi quá sớm, nhưng ông để lại một di sản không giới hạn và một mất mát sẽ không bao giờ được lắp đầy. Hãy yên nghĩ. Chúng tôi không bao giờ quên anh.”

Hai huyền thoại bóng tròn Pele (trái) và Maradona cầm cúp “Oscar Thể Thao” ở Milan, Ý, năm 1987. (Hình: AP Photo/File)

Tiểu sử Diego Maradona

Tên đầy đủ của huyền thoại Diego Maradona là Diego Armando Maradona Franco, sinh ngày 30 Tháng Mười, 1960, tại Lanus, Buenos Aires, Argentina, và từ giã cõi đời ngày 25 Tháng Mười Một, 2020.

Maradona được mọi người chú ý về khả năng đá bóng khi còn nhỏ tuổi. Ông bắt đầu với đội thiếu niên Los Cebollitas, lúc 10 tuổi, và giúp đội này thắng liên tiếp 136 trận, điều khiến ông được cho vào chơi trong đội chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi, và khởi đầu sự nghiệp bóng tròn đầy huyền thoại, đá cho một số đội banh nổi tiếng nhất ở Âu Châu.

Ông là cầu thủ chuyên nghiệp Argentina và cũng là huấn luyện viên cho đội tuyển Argentina cũng như một số đội bóng khác. Ông được xưng tụng là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay. Ông là một trong hai người được Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trong thế kỷ 20 – FIFA Player of the 20th Century.

Khi bước vào sân thi đấu, Maradona với tầm quan sát rộng rãi, thực hiện những đường chuyền, kiểm soát bóng, kỹ năng lừa bóng, tất cả đều được bao gồm trong ngôi sao có chiều cao 1.65 mét. Với tài dẫn banh, ông đã từng làm buồn lòng bao nhiêu đối thủ. Sự hiện diện và tài lãnh đạo của ông trên sân cỏ có ảnh hưởng lớn lao và được mọi người xưng tụng là “Cậu Bé Vàng” (The Golden Boy – El Pibe de Oro). Tên này gắn liền với ông trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số.

Trong vai trò tiền đạo với số 10, huyền thoại Maradona là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng tròn thiết lập hai lần phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới, lần đầu tiên khi ông về đầu quân cho Barcelona với phí chuyển nhượng kỷ lục lúc bấy giờ là 5 triệu bảng Anh, và lần thứ hai, khi ông từ giã Barcelona về chơi cho Napoli với phí chuyển nhượng kỷ lục 6.9 triệu bảng Anh.

Ông thi đấu cho các đội Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla và Newell’s Old Boys trong suốt thời gian bay nhảy trên sân cỏ.

Về sự nghiệp quốc tế, ông đã thi đấu cho đội tuyển Argentina với 91 lần ra sân và ghi được 34 bàn thắng. Huyền thoại Maradona cũng có mặt trong bốn kỳ World Cup, bao gồm World Cup 1986 diễn ra tại Mexico, nơi mà ông với vai trò thủ quân cùng đồng đội đá bại đội tuyển Tây Đức trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch. Ông được giải thưởng Golden Ball, trở thành cầu thủ hay nhất tại giải World Cup 1986.

Maradona chính thức giải nghệ vào năm 1997 và quay về sống tại quê nhà Argentina. Sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, huyền thoại Maradona bước vào nghề huấn luyện viên và ông trở thành huấn luyện viên đội tuyển Argentina trong Tháng Mười Một, 2008. Ông dẫn dắt đội tuyển tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi và ông rời khỏi chức vụ khi giải đấu kết thúc.

Sau đó ông lần lượt làm huấn luyện viên cho các đội Al Wasl thi đấu giải UAE Pro-League mùa bóng 2011-12. Trong năm 2017 ông dẫn dắt đội Fujairah trước khi rời khỏi đội vào cuối mùa giải. Sau đó ông lần lượt dẫn dắt đội Dynamo Brest của Belarus, rồi đội bóng Mexico Dorados, và trở lại Argentina dẫn dắt đội Gimnasia de La Plata từ 2019 cho đến khi qua đời.

Không những tại quốc gia Argentina thương tiếc huyền thoại Diego Maradona ra đi mà ở tại Ý, dân chúng tụ tập ở cổng chính của sân vận động San Paolo, Naples, ngày 25 Tháng Mười Một, 2020, vẫy cờ và bày tỏ sự thương tiếc đối với huyền thoại bóng tròn Argentina Diego Maradona đã qua đời, thọ 60 tuổi. (Hình: Carlo Hermann/AFP via Getty Image)

Trong những năm cuối đời, Maradona gặp nhiều vấn đề sức khỏe, kể cả bệnh tim và chứng mập phì.

Chính phủ Argentina cho hay sẽ tổ chức ba ngày quốc tang cho cố cầu thủ huyền thoại Diego Maradona này. (V.Giang & TTC) [qd]

Không có nhận xét nào: