Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

Bản tin ngày Thứ sáu 27 tháng năm 2020 - Hà Trung Liêm

Y Chan  - Tắm rừng, hay tắm máu rừng? Lựa chọn nào cho tương lai

27/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1icfUXw5QFibglZ3cykYM2OPl0xEqB0YX/view?usp=sharing

Rừng mỗi năm “gánh team” giùm khoảng 30% số CO2 mà con người thải ra.

Nhưng ngay cả rừng có lẽ cũng bắt đầu bị kiệt sức, khi con người không có dấu hiệu gì ngừng lại, còn liên tục tăng cấp độ ăn dần ăn mòn tài nguyên thiên nhiên.

Các báo cáo về hiện tượng “rừng ma” (ghost forests) xuất hiện ngày một nhiều. Cây già chết đi, cây mới không mọc lên nổi. Khu vực rừng cây dần dần biến thành đầm lầy.

Trong khi có những nơi người ta đang quay trở lại với “tắm rừng”, nhiều nơi khác, con người vẫn còn mặc nhiên “tắm máu rừng”.

<!>

Việt Nam đứng trước nguy cơ “toàn kháng kháng sinh, đa kháng kháng sinh”

Thanh Loan

26/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1wr9_9dRRvftFp7uNsUL2uLn8oifoSr1v/view?usp=sharing

Suckhoedoisong.vn - Hiện nay, Việt Nam mới quan tâm tới tình trạng nhiễm khuẩn liên quan tới ngành Y tế. Điều đáng ngại là tình trạng sử dụng kháng sinh không kiểm soát, thuốc kháng sinh không chỉ sử dụng trong ngành y tế mà còn sử dụng trong nhiều hoạt động xã hội khác (công tác xử lý môi trường, chăn nuôi...). Hiện nay Việt Nam có nguy cơ toàn kháng kháng sinh nghĩa là không còn thuốc kháng sinh nào có khả năng tiêu diệt được các loại vi khuẩn.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IX ngày 26/11/2020 do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Đây là hội thảo thường niên hàng năm của Tổng hội Y học Việt Nam. Năm nay Hội thảo được tổ chức với chủ đề “Phòng chống kháng kháng sinh” nhằm tiếp nối các hoạt động của tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam.

Đỗ Ngà – Thị trường bằng giả, CS đã tạo ra nó như thế nào?

26/112020

https://drive.google.com/file/d/1RvtejSpH9k_-Rs5o9T7bSpY84i9GUksj/view?usp=sharing

Lấy Campuchia ra làm ví dụ, vì Campuchia có 14 năm dưới chế độ CS Heng Samrin cũng rập khuôn kiểu Việt Nam, và sau đó là 20 năm dưới thời Quân Chủ Lập Hiến cũng chưa hề cải cách giáo dục. Như vậy có thể nói giáo dục Campuchia từ năm 2013 trở về trước, nó mang dáng dấp gần giống với nền giáo dục Việt Nam. Năm 2014, bộ trưởng giáo dục Hang Chuon Naron đã làm một cuộc đại phẩu thuật nền giáo dục Campuchi. Và kết quả, tỉ lệ tốt nghiệp rơi từ 83% xuống còn 26%. Nghĩa là trong cái giáo dục giả tạo chạy theo thành tích xưa nay ấy, cứ 3 người tốt nghiệp thì có đến 2 người là không đạt trình độ nền tảng để vào đại học.

Điểm tin thế giới ngày Thứ sáu 27 tháng 11 năm 2020

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/1oF0f-kcjxJtc72z4A-cl3Xx64TkVEdvv/view?usp=sharing

Anh Quốc gia luật “cấm cửa” Huawei

26/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1lH0c8r6oDBO9NEFsWo70-YH0pE6MSWAX/view?usp=sharing

Anh Quốc hôm 24/11 đã đề xuất một dự luật an ninh mới, theo đó các hãng viễn thông khổng lồ của nước này sẽ bị phạt nặng nếu không tuân thủ quy định đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Dự luật An ninh Viễn thông mới này hướng tới việc cấm việc để hãng Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng viễn thông 5G của Anh.

Đây là bước đi nhằm chính thức luật hóa việc cấm Huawei sau nhiều tháng tranh cãi tại Anh về việc Huawei đe dọa an ninh nội địa khi tập đoàn truyền thông này được cho là có mối liên hệ mật thiết với chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Úc cấm Huawei và ZTE do phát hiện việc gửi các tin nhắn của khách hàng về máy chủ bí mật ở Trung Quốc

Lê Minh

27/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1o-U8HRqr8-jehdt07oeffK73H91e7XSB/view?usp=sharing

Các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc Huawei và ZTE - là đối tác sản xuất chính của công ty Úc Telstra - đã vướng vào cáo buộc rằng các thiết bị giá rẻ của họ đang bí mật gửi dữ liệu người dùng (bao gồm cả tin nhắn văn bản đầy đủ) trở lại một máy chủ bí mật của Trung Quốc.

Gần đây, Huawei đã bị nhà mạng Telstra Úc từ bỏ và bị chính phủ Liên bang cấm do lo ngại về vấn đề an ninh. Huawei đã không bình luận về vấn đề này.

Ngô Nhân Dụng - Covid thay đổi kinh tế Mỹ

27/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1CkwyiBprGeeEXzFhTbLGMOPb8b9ny-1d/view?usp=sharing

Những người mất việc vĩnh viễn thường làm những công việc lương thấp, trong các ngành dịch vụ. Hiệp hội các tiệm ăn ở Mỹ (National Restaurant Association) tiên đoán sẽ có 100,000 tiệm ăn đóng cửa trong năm nay. Công ty Yelp, chuyên giới thiệu các tiệm ăn trên mạng, cho biết tới tháng Chín đã có 98,000 tiệm trong danh sách của họ đóng cửa luôn. Trong tháng Chín, công ty Disney đã cho 28,000 nhân viên nghỉ. Công ty AMC làm chủ các rạp chiếu bóng đang lo khai phá sản.

Một điều đáng mừng là trong thời gian bệnh dịch, dân Mỹ tập thói quen tiết kiệm! Mặc dù hàng chục triệu người mất việc hơn thường lệ, trong thời gian từ Tháng Hai đến Tháng Mười năm nay, các chương mục tiết kiệm (savings account) tại các ngân hàng ở Mỹ đã tăng thêm hơn 2 ngàn tỷ đô la!

Nguyễn Thị Cỏ May - Khi Joe Biden Làm Tổng Thống Hoa Kỳ

TVVN

27/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1DEdZ-TT3eqq-iKkevrfVuzCATyWCuli-/view?usp=sharing

Sau cùng mối lo ngại lớn nhứt của nhiều người về đường lối chánh trị trong những ngày tới của ông Biden, nếu thât sự ông vào Tòa Bạch Ốc như ông tuyên bố, đó là thái độ của ông đối với Tàu. Thật vậy vì trong vừa qua, người ta thấy cái đà lấn lướt của Tàu đã bị ông Trump chận lại ít nhiều, thì ngày mai này, ông Biden làm tổng thống, nó sẽ lấn lướt trở lại và vươn lên mạnh thêm hay không? Nay áp lực kinh tế của Tàu lên thế giới, tính theo sức mua, là 19% trong lúc đó Hoa Kỳ chỉ có 16% .

Xin nhắc lại, năm 1980, áp lực của Tàu là 2%, Hoa Kỳ là 22% . Tàu đã vựợt lên năm 2017 và PIB của Tàu sẽ đạt tới 21% vào năm 2025 trong lúc Huê kỳ sẽ chỉ có 14, 5% (Le Capital, theo FMI).

Vậy nếu không bị gì ngăn cản, Tàu sẽ không có lý do gì ngừng lại sức vươn ra của họ, dĩ nhiên sẽ làm suy yếu Hoa Kỳ, đánh mất vị trí của đồng đô-la trên thị trường thế giới . Nhờ sức mạnh của đồng đô-la mà đến nay, Hoa Kỳ còn giữ được địa vị Đệ I siêu cường . Khi mà đồng đô-la còn giữ giá trị quy chiếu trên hệ thống tiền tệ quốc tế thì Hoa Kỳ vẫn còn là cường quốc .

Trần Trung Đạo –Bức điện tín làm thay đổi thế giới

22/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1BYp_pLKbFS6XQsLUOlAYGf5QD-lv1mhf/view?usp=sharing

Ngày 25 tháng 12, 1991 là ngày chính thức cáo chung của chế độ CS Liên Xô cũng như phong trào CS quốc tế. Hàng loạt cá nhân được ghi nhận đã tiên đoán sự sụp đổ của Liên Sô, trong số đó có nhà văn như George Orwell, nhà chính trị như Winston Churchill, có cả lãnh tụ CS bị Stalin trục xuất là Leon Trotsky, tuy nhiên, chính xác nhất về lý luận, chiến lược và tầm nhìn phải nhắc đến George Kennan.

George Kennan (1904-2005) qua Lý thuyết Ngăn Chặn (Containment Theory) khẳng định “Một khi chủ nghĩa CS không thể bành trướng được nữa, nó sẽ sụp đổ.”

Lịch sử đã diễn ra đúng như thế.

Trung Quốc: Tái bùng phát dịch COVID-19, quan chức đẩy trách nhiệm

Tiểu Khuê

27/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1KXsH3bZhSrh4tsVFfMs5V3ul7kV86AxF/view?usp=sharing

Chính quyền ĐCSTQ nói rằng nguồn lây virus corona mới (còn được gọi là virus Trung Cộng, COVID-19) được phát hiện là từ thực phẩm nhập khẩu. Đáp lại tuyên bố này, quan chức ngoại giao nghe cuộc họp báo tại WTO ở Geneva vào ngày 6/11 này, chỉ ra rằng việc chính quyền Trung Quốc cưỡng chế kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và các hoạt động liên quan là phi khoa học, về cơ bản là tương đương với “các hạn chế thương mại bất hợp lý.” Hơn nữa, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng con người có thể bị nhiễm virus phổi Vũ Hán khi tiếp xúc với thực phẩm đông lạnh hoặc bao bì sản phẩm.

Vì vậy, ngoại giới nhận định rằng ĐCSTQ luôn che giấu sự thật về đại dịch và “ném nồi” đổ vấy nguồn lây nhiễm cho nước ngoài. Do đó, tình hình chân thực về dịch bệnh ở các địa phương của Trung Quốc, ngoại giới khó có thể nắm bắt được.

Nguồn Bản tin ngày Thứ sáu 27 tháng 11 năm 2020

https://diemnhan.blogspot.com/2020/11/ban-tin-ngay-thu-sau-27-thang-11-nam.html

Không có nhận xét nào: