Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Bản tin ngày Thứ hai 30 tháng 11 năm 2020 - Hà Trung Liêm

 

Tưởng Năng Tiến – Nói Nhăng & Hứa Cuội

https://drive.google.com/file/d/1jXqqyo3SQH6DmmzgZLR7x6yALV5rAsTO/view?usp=sharing

Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin

Thứ rẻ nhất lại là lời hứa

Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa

Có ngại gì mà không phản bội nhau?

GIA HIỀN

Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng …  Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.

<!>

Lê Trai - Sếp tôi dùng bằng giả

30/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1HURzHcOqlcsZIwKmnR6cTEsGmBxg5X-y/view?usp=sharing

Trong truyện ngắn “Mưa mặt nạ” của nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Phan Nhật Chiêu, có những chiếc mặt nạ da người mà khi đeo lên, mặt nạ sẽ thay luôn mặt người. Điều trớ trêu là lại tồn tại những hệ sinh thái cho gian dối nảy nở, sinh sôi. Chúng sử dụng nhiều kiểu dối trá, mỗi kiểu có một mục đích, còn trên diện rộng hơn thì là thao túng, nhào nặn các quan niệm và tư tưởng khác nhau. Tác dụng của dối trá là gì? Là che đậy sự thật. Nhưng chẳng phải việc che đậy sự thật đồng nghĩa với nhận được lợi ích cao hơn hay ít nhất được tồn tại, không bị cô lập dù là trong hệ sinh thái đầm lầy hay sao? Nên lắm khi giữa những lời dối trá lừa gạt để tẩy não và nhu nhược, thoả hiệp cầu toàn, người ta lựa chọn trả giá bằng phẩm giá hơn là tìm cách cứu mình, giúp người.

Việt Nam trước Đại hội Đảng: Yếu tố Trung Quốc và lá bài Hoa Kỳ

Thu Hằng  RFI

30/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1ZB2AdOrA3TFjI90HEV-R8jCRsxaWnIlT/view?usp=sharing

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng Cộng Sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 01/2021. Khoảng 1.600 đại biểu toàn quốc sẽ bầu ra Ủy ban Trung ương đảng mới gồm 180 ủy viên. Ngoài khó khăn trong việc bầu ra “tứ trụ” lãnh đạo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2021-2025, “yếu tố Trung Quốc” vẫn hiện hữu trong việc xây dựng chính sách đối ngoại của Việt Nam cho những năm tới.

Bắc Kinh khăng khăng đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, bất chấp phản đối của các nước ASEAN liên quan và nhiều nước trên thế giới. Hoa Kỳ lên án lập trường của Trung Quốc, gia tăng các chiến dịch vì tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông và yêu cầu tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Bờ biển Việt Nam bị sạt lở nghiêm trọng

Thiện Tùng

29/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1qqByG3v_4gd-xDZKEUDf2RJIdhIwu7z9/view?usp=sharing

Việt Nam có những đặc điểm về địa lý: “Một quốc gia nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, trung tâm khu vực Đông Nam Á. Diện tích Việt Nam là 331.212 km .

Biên giới Việt Nam trên đất liền dài 4.639 km, phía Tây Nam giáp với vịnhThái Lan; Phía Bắc và Đông giáp vịnh Bắc  Bộ và biển  Đông;Trung  Quốc ở phía bắc, Lào và Campuchia phía tây.Hình dáng Việt Nam trên bản đồ có dạng hình chữ S, khoảng cách từ bắc tới nam (theo đường chim bay) là  1.650 km và vị trí hẹp nhất theo chiều đông sang tây nằm ở Đồng Hới (Quảng Bình) với chưa đầy 50 km. Đường bờ biển dài 3.260 km chưa kể các đảo .

CỨU TÂY TẠNG KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA RẤT QUAN TRỌNG CHO TƯƠNG LAI CỦA Á CHÂU

 (Saving Tibet from CCP is vital for Asia's future)

Binay Kumar Singh – Bình Yên Đông lược dịch

Hans News Service - 15 November 2020

https://mekong-cuulong.blogspot.com/2020/11/cuu-tay-tang-khoi-ang-cong-san-trung.html

Xi Jinping (Tập Cận Bình), lãnh tụ trọn đời của Đảng Cộng sản Trung Hoa (Chinese Communist Party (CCP)), gần đây đã chỉ thị cho các đảng viên của ông “hình thành một thành trì vững chắc trong việc duy trì sự ổn định” bằng cách củng cố vai trò của CCP ở Tây Tạng.  Ông cũng tuyên bố rằng “trung thành tuyệt đối (với CCP) rất cần thiết để chống lại các trận chiến quan trọng (ở Tây Tạng) và ngăn ngừa các nguy cơ quan trọng.”  Trong cùng công văn, ông cũng nói rằng “Phật giáo Tây Tạng phải thích ứng với xã hội chủ nghĩa và điều kiện của Trung Hoa.”

Công văn đến lãnh đạo cao cấp của đảng trong lúc những căng thẳng biên giới đang diễn ra với Ấn Độ dọc theo Đường Kiểm soát Thật sự cho thấy CCP hầu như sẽ làm mạnh thêm các chương trình Trung Hoa hóa trong khu vực núi non nầy.  Các hệ quả chiến lược, kinh tế, môi trường và văn hóa của những hành động nầy rất đáng kể và có thể có ảnh hưởng mạnh đến tương lai của Á Châu.

Điểm tin thế giới ngày 30 tháng 11 năm 2020

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/1hwm80g36dRJMueFr7H7kQrRWToPpjzmG/view?usp=sharing

The Constitution of the United States: A Transcription

https://drive.google.com/file/d/1X3i9tP1N6vXZCT9D-NEiaW_xGP9H7pih/view?usp=sharing

Note: The following text is a transcription of the Constitution as it was inscribed by Jacob Shallus on parchment (the document on display in the Rotunda at the National Archives Museum.) The spelling and punctuation reflect the original.

Facebook báo cáo minh bạch: Mạng xã hội Mỹ kiểm duyệt theo yêu cầu của Việt Nam

30/11/2020

VOA Tiếng Việt

https://drive.google.com/file/d/1lSf-7FyK5DzSdTGLlFJL0PtAkkcREhiK/view?usp=sharing

Việt Nam lại một lần nữa đe doạ đóng cửa Facebook vì các quan chức Hà Nội cho rằng mạng xã hội khổng lồ của Mỹ đã không làm đầy đủ những gì mà họ được yêu cầu phải kiểm duyệt những nội dung chỉ trích Đảng Cộng sản. Với số lượng người dùng lớn thứ 7 trên thế giới, liệu Facebook có chống lại được áp lực từ chính quyền Hà Nội?

Báo cáo minh bạch bán niên của Facebook mới được công bố cho thấy mạng xã hội có trụ sở ở California, Mỹ, đã hạn chế 834 đăng tải theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay.

Hiến pháp Mỹ: Cuộc quần tụ của những người con của Thần Thánh

Xuân Trường

30/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1M9MqymIHx3M-gcBxLyhAq_Sc0tFKK6qH/view?usp=sharing

Với cụm từ mở đầu bản Hiến pháp: “Chúng ta, Nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ…”, cùng với việc bổ sung Tuyên ngôn Nhân quyền (Bills of Rights) ngay sau khi thông qua Hiến pháp, vai trò của người dân Mỹ được đặt lên hàng đầu. Điều đáng nói là vào thế kỷ 18, chỉ có những bộ óc siêu việt mới nghĩ ra được điều này...

James Madison – “cha đẻ” của bản Hiến pháp đã ngợi ca các nhà soạn thảo Hiến pháp vì đã “thiết lập nên một mô hình chính quyền chưa từng có trên Trái Đất”. Vậy đâu là lý do giúp họ có thể làm nên được bản Hiến pháp vĩ đại này?

Hòa Trần – Giải mã Kraken

29/11/2020

https://drive.google.com/file/d/1vNYhcNJBk0sd4eKIvOzwfMkxRlpWB070/view?usp=sharing

“Release the Kraken” là câu nói nổi tiếng của nữ luật sư Sidney Powell. Lập tức nó trở thành cụm từ được tìm kiếm trên mạng nhiều kỉ lục, và cũng có nhiều giả thiết cũng như vô số thuyết âm mưu về câu nói này.

Kraken là quái vật dưới lòng đại dương, chữ Kraken có cách đánh vần không phải ngôn ngữ Anglo-Saxon mà là bắt nguồn từ Bắc Âu, theo văn hóa Viking, tộc người cao lớn thiện chiến Bắc Âu, tổ tiên của người Na-Uy, Thụy Điển, Đan Mạch và Băng Đảo (Iceland). Cùng cách phát âm ‘Kraken’ thì tiếng Anh sẽ viết là ‘Cracken’. Nhiều chữ ‘c’ hay ‘ck’ trong tiếng Anh khi qua ngôn ngữ Bắc Âu đều trở thành chữ ‘k’. Thí dụ: Eric-Erik, pack-pak.

Nguồn Bản tin ngày Thứ hai 30 tháng 11 năm 2020

https://diemnhan.blogspot.com/2020/11/tuong-nang-tien-noi-nhang-huacuoi.html

Không có nhận xét nào: