Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Điểm Tin Thứ Hai 30.10.2017 - Anh Tuấn Phạm


  • TQ tuyên bố 'xây cất ở Biển Đông là hợp lý' (BBC) - Bộ Quốc phòng TQ nói việc cơi nới các bãi đá không phải là mở rộng triển khai quân sự, tình thế ở Biển Đông đang 'rất tốt', và kêu gọi các bên 'duy trì hòa bình, ổn định'.<!>
  • Thảm trạng giáo dục Việt Nam (BoxitVN) - Thầy Đoàn Lê Giang bi phẫn về thực trạng dạy học văn: “Học sinh thì chat chít suốt ngày, than là văn không hấp dẫn bằng chat, khoe thân trên mạng. Thầy cô thì rời sách giáo viên ra không ít người không soạn được bài. Không ít thầy cô dạy văn còn chán văn hơn học trò, vì họ vốn là thí sinh đậu vét (học sinh TB yếu, vừa đủ điểm sàn, văn chỉ 3-4). 70 năm nền GD XHCN của chúng ta chưa bước nổi qua lời ...
  • Cùng chung lý tưởng (BoxitVN) - Hùng: O ơi! Sao ăn cùng ăn mà bây giờ mình em chịu? Tiến: O cũng đang rầu thúi ruột đây, có sung sướng gì đâu chớ! Đinh Kim Phúc – Thanh Ai Tran - Đầu đề do BVN thêm
  • Trình độ công chức, viên chức việt Nam (BoxitVN) - Lê Văn - Xếp bộ, ngành nào yếu kém nhất rất dễ, chỉ cần đếm số tiến sĩ là ra ngay à. Nơi nào càng nhiều tiến sĩ nơi đó càng kém nát. Theo đó thì kém nhất là Bộ Tài Nguyên – Môi trường, kém nhì là Bộ Giáo dục – Đào tạo. Chuẩn chưa? Nguyễn Quang Lập. Bộ có nhiều Tiến sĩ nhất là Bộ tàn phá đất nước nhiều nhất! Đinh Kim Phúc. Lần đầu tiên những con số thống kê tương đối đầy đủ về trình độ chuyên môn của ...
  • Tự bao giờ lòng người tàn nhẫn như ngày hôm nay? (BoxitVN) - Paulus Lê Sơn - Xã hội Việt Nam bây giờ như thế nào? Lại nhớ đến câu phát biểu của ông Hoàng Trung Hải,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội: “Thà nghèo mà yên bình” hồi tháng 2 năm 2016 tại Ba Vì, Hà Nội. Những ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook lan truyền những cảnh tra tấn, đánh đập giữa người với người một cách hết sức man rợ. Tôi thấy câu nói của ông Ủy viên Bộ Chính trị thật là hàm hồ. Những gì ...
  • Chị em Trà Quý dạy nhau (BoxitVN) - Chiều tối 27-10, ông Đỗ Đức Duy, chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã xác nhận thông tin ông Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở TN-MT, điều về làm Phó văn phòng HĐND tỉnh. Khồ thân cậu Quý, nay phải về làm Phó văn phòng HĐND! Dưới quyền bà chị Bí thư Phạm Thanh Trà “cực kỳ nghiêm khắc”. Hãy tưởng tượng ông Thanh tra Chính phủ là một Hiệu trưởng của Quý đang dẫn thằng học trò hư về cho bà chị dạy ...
  • Từ cách mạng Vô sản trở về Tư sản (BoxitVN) - Việt Dương - Bằng lối viết nén kín cảm xúc cá nhân, để cho tư liệu xác nhận những phân tích mực thước của mình, tác giả Việt Dương đã chiếm lĩnh nhận thức và niềm tin của người đọc trong việc phơi bày sắc nét con đường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong gần 70 năm, kể từ cuộc cách mạng tháng Tám được đại đa số dân tộc tin theo. Có thể nói, sau 7 thập niên dẫm bước “đường vòng” trên một hành trình rải đầy xác người, ...
  • Anh hùng áo vàng (BoxitVN) - Báo Tuổi trẻ đã làm một việc đê tiện là quay lén hình ảnh làm luật phi thường của lực lượng Cảnh sát giao thông. Càng ngày báo chí càng lộ rõ bộ mặt phản động. Chúng bôi nhọ vào vẻ mặt trong sáng hồn nhiên của các chiến sĩ mà đảng ta đã dạy dỗ, đào luyện nhiều năm. Đó là hành động cố tình chống phá sự làm ăn của các đồng chí ta, gây mất uy tín chính quyền ta và tiếp tay cho bọn thù địch. Đề nghị phong ...
  • Tạp chí Bách Khoa được số hóa toàn bộ (BoxitVN) - Phạm Phú Minh - CD toàn bộ tạp chí Bách Khoa đã được ‘số hóa’ Thời trước 1975 ở miền Nam báo chí tư nhân rất phong phú, nhất là từ sau năm 1963 thì nhật báo và các tạp chí xuất hiện rất nhiều. Nhưng những ai theo dõi tình hình báo chí cả hai thời kỳ Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa thì đều thấy tờ báo tồn tại lâu dài nhất của miền Nam Việt Nam chính là tờ bán nguyệt san BÁCH KHOA: số 1 ra đời vào ...
  • Tưởng niệm cố nhà văn Hồ Dzếnh 101 tuổi (1916 – 13 tháng 8 năm 1991) (BoxitVN) - Hồ Dzếnh - Vũ Thư Hiên - Đôi lời dẫn nhập của Hòa Vân. “Trong tháng 8.1991, làng thơ Việt Nam đã chịu hai cái tang lớn: nhà thơ Lưu Trọng Lư mất ngày 10, nhà thơ Hồ Dzếnh mất ngày 13 cùng tại Hà Nội”. Đó là câu mở đầu bài viết Tưởng niệm hai nhà thơ của nhà phê bình Đặng Tiến trên Diễn Đàn số 2, tháng 11 cùng năm. Đoạn về Hồ Dzếnh mở ra như sau:
    “Hồ Dzếnh, nhà thơ Minh hương, tên thật là Hà Triệu Anh. Hồ Dzếnh là ...
  • Việt Nam ‘cấm cửa’ Bitcoin (VOA) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 28/10 ra thông báo, khẳng định rằng sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự sẽ bị phạt 150 tới 200 triệu đồng.
  • Trong khi chúng ta quá bận tâm về Trump, Trung Quốc đang làm nên lịch sử (BoxitVN) - Fareed Zakaria, Washington Post ngày 26-10-2017. Trần Ngọc Cư dịch. Fareed Zakaria là một nhà báo và là một tác giả Mỹ gốc Ấn Độ. Ông làm chủ chương trình Fareed Zakaria GPS trên CNN và giữ cột bình luận hàng tuần trên tờ Washington Post. Tốt nghiệp Harvard và Yale (Wikipedia). Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa Chủ tịch Tập Cận Bình lên một địa vị quyền lực chưa từng thấy kể từ thời Mao Trạch Đông. (The Washington Post). Trong khi các tin tức và phân tích thời sự Mỹ ...
  • Campuchia trục xuất 61 nghi can lừa đảo viễn thông (VOA) - Cảnh sát Campuchia hôm thứ Bảy đã trục xuất 61 công dân Trung Quốc bị truy nã ở Trung Quốc vì nghi ngờ tống tiến qua điện thoại và Internet, theo lời cảnh sát, nhưng Đài Loan nói 19 người là công dân Đài Loan.
  • Tấn công thính giác : Căng thẳng Cuba - Mỹ chưa tới hồi kết (RFI) - Một tuần lễ sau khi tổng thống Donald Trump trực tiếp quy trách nhiệm cho Cuba trong vụ tấn công thính giác nhắm vào một số nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ, đến lượt ngoại trưởng Cuba lên tiếng phản bác thái độ "hời hợt" và quyết định "không có cơ sở" của chính quyền Washington trục xuất nhân viên ngoại giao Cuba.
  • Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi một châu Âu thống nhất và đoàn kết (RFI) - Giáo hoàng Phanxicô lại kêu gọi một châu Âu thống nhất và tương ái. Ngày 28/10/2017, kết thúc hai ngày gặp gỡ với chủ đề « Tư duy lại về châu Âu » do Vatican tổ chức, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao và giám mục của châu Âu, một lần nữa, giáo hoàng đã thể hiện sự sự gắn bó của mình với châu Âu và mong muốn châu lục này giành nhiều chỗ hơn cho đối thoại và quan tâm đến con người.
  • Tây Ban Nha : Phe chống Catalunya ly khai biểu tình (RFI) - "Carles Puigdemont vẫn là chủ tịch vùng Catalunya". Phó chủ tịch vùng tuyên bố như trên vào hôm nay (29/10/2017) một ngày sau khi chính quyền trung ương Tây Ban Nha thông báo truất quyền chủ tịch của lãnh đạo phong trào ly khai, giành lại quyền kiểm soát vùng tự trị Catalunya vừa tuyên bố độc lập cách nay hai ngày.
  • Syria-Irak : Phá hủy nhiều kho vũ khí hóa học của Daech (RFI) - Phát ngôn viên Liên quân quốc tế, ngày 28/10/2017, cho biết Liên quân do Hoa Kỳ chỉ huy, đã phát hiện và phá hủy nhiều kho vũ khí tại các vùng lãnh thổ do tổ chức khủng bố Daech kiểm soát, ở Syria và Irak.
  • Phim đen có thật là có tác dụng xấu? (BBC) - Phim khiêu dâm lâu nay vẫn bị thành kiến là xấu xa và là nguồn gốc của nhiều tệ nạn xã hội nhưng thật ra có ít bằng chứng chứng minh điều này.
  • Triển lãm về Mata Hari nữ điệp viên đẹp nhất mọi thời đại (RFI) - Kỷ niệm 100 năm vũ nữ người Hà Lan, Mata Hari bị xử bắn vì làm gián điệp hai mang cho Pháp và Đức trong Đệ Nhất Thế Chiến, thành phố Leeuwarden nơi bà sinh ra, tổ chức một cuộc triển lãm về "nữ điệp viên đẹp nhất mọi thời đại". "Huyền thoại và cô gái" mở ra từ ngày 29/10/2017 đến 02/04/2018.

Không có nhận xét nào: