
Nga điều hàng nghìn binh sĩ đến biên giới Trung QuốcTổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Viễn Đông dọc biên giới với Trung Quốc trong bối cảnh các mối đe dọa quốc tế tăng cao, Eurasian Times ngày 22/9 đưa tin.Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, quyết định gửi quân tiếp viện của Moscow được đưa ra sau khi căng thẳng gia tăng ở “hướng chiến lược phía đông”, khu vực gồm vùng biên giới phía đông của Nga với Trung Quốc.
Ông Shoigu không tiết lộ chi tiết về những mối đe dọa mới hay địa điểm chính xác mà quân đội Nga được triển khai bổ sung. Ông cam kết điều động 500 đơn vị thiết bị mới và hiện đại đến khu vực cũng như cải tiến Hạm đội phương Bắc của hải quân.
Bộ Quốc phòng Đài Loan khẳng định có đủ tên lửa để tự vệ
Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 21/9 khẳng định có đủ tên lửa chính xác tầm xa để tự vệ trước một cuộc tấn công có thể khởi phát từ Trung Quốc, qua đó bác bỏ báo cáo trước đó rằng cuộc tập trận gần đây cho thấy nguồn cung tên lửa của Đài Loan là không đủ.
Trong một tuyên bố được Focus Taiwan trích dẫn, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết: “Quân đội thường xuyên bổ sung các tên lửa chính xác của mình phù hợp với các kế hoạch tái cơ cấu quân đội”.
Tuyên bố nhấn mạnh: “Kho dự trữ tên lửa chính xác của quân đội là đủ cho nhu cầu phòng thủ ở giai đoạn hiện tại.”
Trước đó, các phương tiện truyền thông Đài Loan như Taiwan News, CNA dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, kết quả của cuộc tập trận máy tính Hán Quang 36 kết thúc ngày 18/9 cho thấy số lượng tồn kho tên lửa của Đài Loan không đủ để chống lại một cuộc tấn công tập trung của Trung Quốc nếu kịch bản này xảy ra.
Tổng thống Đài Loan khen phi công chặn máy bay Trung Quốc
Tổng thống Đài Loan Thái Văn Anh nay ca ngợi “màn trình diễn anh dũng” của các phi công không quân khi đã đánh chặn các máy bay phản lực của Trung Quốc áp sát hòn đảo, Reuters đưa tin.
Bà Thái phát biểu trong chuyến thăm căn cứ của lực lượng phòng vệ trên không ở Bành Hồ: “Tôi tin tưởng mọi người. Là những người lính của Trung Hoa Dân Quốc, làm sao chúng ta có thể để kẻ thù xung quanh rình rập trong không phận của chúng ta?”.
Bà nhấn mạnh: “Tôi biết rằng khi đối mặt với hành vi khiêu khích của tiêm kích Trung Quốc trong việc bao vây hòn đảo và làm tổn hại hòa bình khu vực trong những ngày gần đây, nhiệm vụ của mọi người ở tuyến đầu trên không phận ở Bành Hồ càng nặng nề hơn”.
Căn cứ ở Bành Hồ, nơi đồn trú của các tiêm kích phòng vệ nội địa, được đưa vào hoạt động lần đầu năm 1997 và là tuyến đầu trong phản ứng của Đài Loan trước quân đội Trung Quốc đại lục. Một sĩ quan chỉ huy phi đội ở Bành Hồ cho biết, họ chỉ có 5 phút để triển khai chiến đấu cơ ngăn chặn sau khi phát hiện máy bay Trung Quốc đến gần hòn đảo.
Carrie Lam nói không thể yêu cầu bảo vệ cho 12 người bị Trung Quốc bắt giữ
Reuters cho biết, 12 nhà hoạt động dân chủ này đã bị bắt vào ngày 23/8 vì xâm nhập trái phép vùng biển Trung Quốc sau khi khởi hành từ Hồng Kông trên một chiếc thuyền đi đến Đài Loan tị nạn, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường đàn áp trung tâm tài chính của châu Á. 12 người này đang bị giam tại Thâm Quyến, thành phố giáp ranh Hồng Kông.
Trong cuộc họp báo hôm nay, trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) được hỏi về việc liệu bà có thể đảm bảo 12 người sẽ được hỗ trợ các biện pháp bảo vệ nhân quyền như quyền giả định vô tội, xét xử công bằng và đại diện hợp pháp hay không.
Bà đáp: “Chúng tôi không có cơ sở pháp lý để làm những việc mà mọi người muốn chúng tôi làm”.
Trưởng đặc khu cũng cho biết, 12 người Hồng Kông này phải đối mặt với việc xét xử ở đại lục.
Hôm 16/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ lo ngại việc chính quyền Trung Quốc bắt giữ 12 người Hồng Kông. “Chúng tôi chất vấn cam kết mà bà đặc khu trưởng Carrie Lam đã tuyên bố về việc bảo vệ quyền lợi của người dân Hồng Kông, và kêu gọi các nhà chức trách đảm bảo thủ tục tố tụng hợp pháp”, ông Pompeo cho biết.
Đại dịch Covid-19 có thể đã được chặn đứng nếu Bắc Kinh và WHO biết hành động

Đại dịch Covid-19 có thể đã được ngăn chặn nếu Bắc Kinh và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không đồng lõa giấu dịch, theo báo cáo của Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.
Báo cáo dài 96 trang dự kiến công bố vào thứ Hai tới (28/9), nhưng trang New York Post đã có bản xem trước. Theo báo cáo, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiêu hủy bằng chứng và che giấu thông tin, đồng thời quốc hữu hóa chuỗi cung ứng và hạn chế xuất khẩu hàng hóa của các công ty Mỹ như 3M và General Motors tại các nhà máy ở đại lục nhằm giữ lại hàng hóa chủ chốt dùng cho đại dịch.
“Không còn nghi ngờ gì về việc ĐCSTQ đã tích cực che giấu có chủ ý để làm nhiễu loạn số liệu, che giấu các thông tin liên quan đến sức khỏe cộng đồng và đàn áp các bác sĩ cũng như nhà báo cố gắng cảnh báo thế giới”, các nghị sĩ viết trong báo cáo.
Các nghị sĩ cũng cho biết, nếu chính quyền Trung Quốc minh bạch và chủ động hơn khi virus corona bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, thì dịch bệnh về cơ bản có thể đã được kiểm soát và hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới không phải thiệt mạng.
“Nghiên cứu cho thấy ĐCSTQ có thể đã giảm tới 95% số ca bệnh ở Trung Quốc nếu chính quyền tuân theo luật pháp quốc tế và ứng phó với dịch bệnh theo cách phù hợp với các biện pháp hiệu quả nhất”, báo cáo viết, trích dẫn một nghiên cứu trên Medrxiv, một cơ sở thanh toán trực tuyến được liên kết với Đại học Yale.
Báo cáo khẳng định: “Rất có thể đại dịch đang diễn ra đã được ngăn chặn”.
Thay vào đó, vào ngày 1/1, Bắc Kinh ra lệnh, chợ hải sản Vũ Hán – nơi giới chức ĐCSTQ tuyên bố dịch bệnh khởi phát – “phải đóng cửa và vệ sinh, tiêu hủy bằng chứng pháp y có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về nguồn gốc của dịch bệnh”, báo cáo cho biết.
Các nhà lập pháp nhấn mạnh, các quan chức của Trung Quốc đã biết về virus corona chủng mới vào tháng 12/2019, song ra lệnh che giấu thông tin.
Vào ngày 2/1, các nhà khoa học tại Viện virus học Vũ Hán phát hiện nCov có khả năng lây nhiễm cao, nhưng không chia sẻ ngay thông tin quan trọng này với WHO.
Theo các nhà lập pháp cho rằng WHO và người đứng đầu tổ chức này, Tedros Adhanom, đã tiếp tay cho Bắc Kinh giấu dịch.
Báo cáo viết: “WHO đã đồng lõa trong việc truyền bá và bình thường hóa những tuyên truyền và thông tin sai lệch của ĐCSTQ”. “Tổng giám đốc Tedros nên chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành động của ông trong việc phản ứng với Covid-19 gây ra và nên từ chức”.
Theo báo cáo, WHO cũng phớt lờ những lời cảnh báo từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan và chính quyền Hồng Kông về việc nCov lây truyền từ người sang người. Trong nhiều tuần, Bắc Kinh đã tuyên bố sai lệch rằng họ “không tìm thấy bằng chứng” cho điều này, mặc dù chính quyền Trung Quốc lúc đó đã biết nCov về mặt di truyền là giống với chủng SARS năm 2002 và có khả năng lây truyền.
“Ngay từ giai đoạn đầu dịch bệnh, WHO, dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc Tedros, đã coi các tuyên bố từ ĐCSTQ là sự thật bất khả xâm phạm”, báo cáo cho biết. “Việc kiểm tra các tuyên bố công khai của họ, bao gồm cả những lời khen ngợi về cách xử lý đại dịch của ĐCSTQ, cho thấy sự sẵn sàng đáng lo ngại khi tổ chức này phớt lờ khoa học và các nguồn thông tin đáng tin cậy”.
Người phát ngôn của WHO nói với Fox News rằng tổ chức này đã biết về báo cáo và sẽ “xem xét một cách cẩn thận”.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox & Friends hôm 21/9, khi được hỏi về báo cáo, Tổng thống Trump nói ông tức giận với Bắc Kinh vì đáng lẽ ra họ có thể ngăn thảm kịch này.
“Họ đáng lẽ có thể ngăn chặn nó (dịch bệnh) dễ dàng”, ông Trump đáp. “Họ đã ngăn không cho nó lan rộng hơn trong đất nước của họ, nhưng họ lại không ngăn nó lan ra phần còn lại của thế giới, trong đó có đất nước chúng ta. Họ đã không ngăn cản nó lan tới đây, châu Âu và toàn thế giới”.

Chính quyền Campuchia gia tăng đàn áp dân chủ
Chính quyền Campuchia đang đẩy mạnh một chiến dịch đàn áp ngày càng bạo lực đối với các nhà hoạt động dân chủ, công khai thừa nhận rằng họ muốn dập tắt các cuộc biểu tình ôn hòa quy mô nhỏ để trấn áp một cuộc nổi dậy lớn hơn, theo bản tin sáng thứ Ba (22/9) của Nikkei.
Ít nhất 24 nhà hoạt động Campuchia đã bị bắt kể từ ngày 31/7. Một nhà hoạt động nữ bị kéo tóc vào chiếc Lexus màu đen không biển số, trong khi một nhà hoạt động khác bị bắt sau khi rời khỏi tòa nhà Liên Hợp Quốc nơi cô tìm nơi ẩn náu, theo các nhà giám sát nhân quyền.
Quyết tâm loại bỏ những bất đồng chính kiến, chính quyền Campuchia đã nhắm mục tiêu vào các cuộc biểu tình nhỏ của các nhà hoạt động trẻ tuổi, các nhà vận động môi trường và người thân của các chính trị gia đối lập bị bỏ tù. Cảnh sát cũng đã bắt giữ một nhà sư Phật giáo vì biểu tình, đồng thời bắt giữ hai rapper trẻ vì các ca khúc chính trị.
Ông Tập kêu gọi các cường quốc tôn trọng lẫn nhau, chuyên gia cho rằng nó không có trọng lượng
Các cường quốc trên thế giới nên tôn trọng luật pháp quốc tế và tránh các tiêu chuẩn kép, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai (21/9), theo SCMP.
“Tâm lý Chiến tranh Lạnh, các đường lối tư tưởng hay trò chơi có tổng bằng không [người mất, ta được] không phải là giải pháp cho vấn đề riêng của một quốc gia, vẫn chưa là câu trả lời cho những thách thức chung của nhân loại”, ông Tập nói qua video tại cuộc họp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập LHQ.
Trong bài phát biểu của mình, ông Tập kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các quốc gia. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng do các vấn đề liên quan tới đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thương mại, nhân quyền và việc Bắc Kinh gia tăng tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng của Trung Quốc.
Tuy nhiên SCMP trích dẫn phân tích của chuyên gia cho rằng, luận điệu ngoại giao của nhà lãnh đạo Trung Quốc không có khả năng làm lung lay bất kỳ chính trị gia Mỹ nào, vốn đã luôn cảnh giác trước các hành động của Bắc Kinh.
Andrew Mertha, giám đốc chương trình nghiên cứu về Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Paul H. Nitze thuộc Đại học Johns Hopkins, cho biết ông Tập có thể có những lo ngại lớn hơn: “Đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, việc đốt một số cây cầu xuyên quốc gia luôn tốt hơn là tỏ ra yếu thế đối với thế giới trước khu vực bầu cử trong nước của chính họ”. Có lẽ vì thế mà ông cần một lời nói hùng hồn trước Liên Hợp Quốc.
Ngoại trưởng Philippines nói sẽ không loại Mỹ khỏi Biển Đông theo yêu cầu của Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. cho biết nước này sẽ không chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc về việc loại bỏ các cường quốc phương Tây – trong đó có Hoa Kỳ – ra khỏi Biển Đông.
Báo Inquirer của Philippines trích tuyên bố của ông Locsin tại một phiên điều trần về ngân sách ở Hạ viện Philippines hôm thứ Hai (21/9): “Trung Quốc yêu cầu loại bỏ các cường quốc phương Tây ra khỏi Biển Đông – tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra”.
Vị ngoại trưởng nói với các nhà lập pháp: “Các cường quốc phương Tây phải hiện diện ở Biển Đông với tư cách là bên cân bằng” quyền lực với Trung Quốc.
Ông Locsin nói thêm: “Tôi có thể cam kết với các vị, các cường quốc phương Tây sẽ hiện diện ở Biển Đông. Chúng tôi tin vào việc cân bằng quyền lực, tin rằng tự do của người dân Philippines phụ thuộc vào việc cần bằng quyền lực ở Biển Đông”.
Trung Quốc nhận chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông thông qua yêu sách đường lưỡi bò mà Tòa trọng tài thường trực ở La Hay, Hà Lan đã ra phán quyết bác bỏ vào năm 2016. Vào tháng 7/2020, Mỹ ra tuyên bố bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, kéo theo các động thái tương tự từ các nước đồng minh như Úc, Anh, Pháp, Đức.
Mỹ: Một cảnh sát bị buộc tội làm gián điệp cho Bắc Kinh
Một cảnh sát ở thành phố New York đã bị buộc tội thu thập thông tin về người Tây Tạng nhập cư vào Hoa Kỳ để cung cấp cho chính phủ Trung Quốc, theo The Guardian.
Một đơn khiếu nại hình sự được đệ trình hôm thứ Hai (21/9) tại tòa án liên bang Brooklyn cáo buộc cảnh sát Baimadajie Angwang làm việc như một đặc vụ cho chính quyền Trung Quốc. Đơn này nói rằng viên cảnh sát được giám sát bí mật bởi những nhân viên thuộc lãnh sự quán Trung Quốc ở New York.
Theo tài liệu của tòa án, công việc của Angwang là “xác định các nguồn thông tin tình báo tiềm năng” và “xác định các mối đe dọa tiềm ẩn đối với Trung Quốc trong khu vực đô thị New York”. Angwang cũng được trông đợi sẽ làm cầu nối để nhân viên lãnh sự Trung Quốc “tiếp cận với các quan chức cảnh sát cấp cao của New York”.
Ông Navalny lên tiếng về vụ đầu độc
Chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny viết trên blog của mình lần đầu tiên sau khi thoát khỏi trạng thái hôn mê rằng các phòng thí nghiệm ở phương Tây đã tìm thấy dấu viết của chất độc hóa học Novichok có ở bên trong và trên cơ thể ông, theo bản tin hôm thứ Hai (21/9) của AFP.
Ông Navalny lưu ý rằng chính phủ Nga vẫn chưa mở cuộc điều tra vụ đầu độc ông, và yêu cầu nhà chức trách Nga trả lại bộ quần áo có thể dính chất độc mà ông để lại trước khi được đưa đến Đức điều trị trong tình trạng hôn mê, cho rằng nó có thể là bằng chứng của vụ đầu độc.
“Xét đến việc Novichok được tìm thấy trên cơ thể tôi và khả năng nhiễm độc do tiếp xúc cơ thể là rất cao, quần áo của tôi là một bằng chứng rất quan trọng”, ông Navalny viết. “Tôi yêu cầu quần áo của tôi được đóng gói cẩn thận trong một túi nhựa và trả lại cho tôi”.
Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt Iran
Hoa Kỳ hôm thứ Hai (21/9) đã áp thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Bộ Quốc phòng Iran và những người liên quan đến chương trình vũ khí và hạt nhân của Teheran nhằm xác nhận khẳng định của họ rằng tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Teheran hiện đã được khôi phục, theo Reuters.
Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người thúc đẩy mối quan hệ mật thiết giữa Caracas và Teheran.
Các biện pháp trừng phạt mới nhất bao gồm một lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký nhắm vào những người mua hoặc bán vũ khí thông thường của Iran.
“Bất kể bạn là ai, nếu bạn vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran, bạn đối diện nguy cơ bị trừng phạt”, ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia.
Chuyên gia Úc: Trung Quốc muốn không quân Đài Loan bắn trước

Máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc liên tục xâm phạm đường trung tuyến giữa Đài Loan và Trung Quốc hồi tuần trước trong một loạt cuộc tập trận tại khu vực gần đây, theo Bloomberg.
Truyền thông Đài Loan hôm 18/9 dẫn lời các quan chức quân sự giấu tên cho biết các phi công Trung Quốc phát đi tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng tiếp tục hành vi trên, đồng thời nói với lực lượng Đài Loan rằng “không có đường trung tuyến nào” như thế.
Lực lượng không quân Trung Quốc hôm 19/9 đã công bố một đoạn video về một kịch bản mô phỏng, theo đó máy bay ném bom H-6 đã tấn công một đường băng tương tự đường băng tại Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam, một khu vực quan trọng đối với bất kỳ sự hỗ trợ nào của Mỹ dành cho Đài Loan.
Ông Malcolm Davis, cựu cố vấn quốc phòng của chính phủ Úc và hiện là nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, nhận định: “Nguy cơ chiến tranh đang gia tăng đáng kể và việc vẽ lại bản đồ về đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan là một bước đi rất rõ ràng của Bắc Kinh, không chỉ gia tăng áp lực mà còn biện minh cho việc sử dụng vũ lực”.
“Lực lượng thăm dò hung hăng của Trung Quốc có lẽ được lập ra nhằm kích động lực lượng không quân Đài Loan “bắn trước” và Bắc Kinh có đủ biện minh cần thiết”, ông Davis nhận định.
Hành động của Bắc Kinh bị cho là xâm nhập qua đường trung tuyến mà Washington thiết lập vào năm 1954 để ngăn chặn xung đột, qua đó cho thấy sự không hài lòng của chính quyền Trung Quốc về chuyến thăm Đài Loan mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach.
HOA TỰ DO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét