Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay trở lại cùng quí bạn với vài chuyện đời thường.
1. Hỏi software đọc chữ thành tiếng.
2. Hỏi software bỏ dấu tiếng Việt cho Windows 10.
3. Hỏi hình thật hay hình photoshoped.

4. Hai video ngắn hay hay: Nuôi ong tài tử, cắt một người ra khỏi hình.
HCD 13-Sep-2020
<!>
---------------
Nuôi ong: Gởi các bạn cái video ngắn gợi nhớ lại một thời nuôi ong tài tử của tôi ngày xưa. Dân nuôi ong lấy mật tài tử như tôi gần như không cần mang quần áo và mang lưới che mặt, chỉ tay không như trong video. 
Sáng ra muốn có miếng mật ong uống trà thì cứ điềm tỉnh mở thùng ong ra cắt một miếng. Nhưng không được để bình trà gần thùng ong, có mùi hương lạ thì chắc là sẽ bị ong đánh.

Video “Nuôi ong.MP4” attached

From: d n <66 a="" href="mailto:ing1@gmail.com" nbsp="" rel="nofollow" style="color: #196ad4;" target="_blank">ing1@gmail.com
>
Date: 9/12/20 11:59 PM (GMT-08:00)
To: Huynh Chieu Dang <huy017@gmail.com>, huy017 <huy017@juno.com>
Subject: Text to speech software

Kính nhờ sư phụ giúp thêm cho một  việc.
Tôi ham đọc sách nhưng già rồi mắt mờ không thấy chữ nữa. Anh làm ơn chỉ dùm có cái software nào nó đọc  chữ ở trong sách dùm tôi cho đỡ mệt mắt. Cốt yếu là sách tiếng Anh.
Cảm ơn anh nhiều.
Thai
HCD: Thưa anh hiện giờ chuyện máy đọc chữ thành tiếng trở nên phổ thông lắm. Nếu anh xài tablet hay cell phone thì lại càng phổ thông hơn nữa. Nếu dùng Windows thì đây là một số software dùng đọc chữ thành tiếng
1.    Balabolka
2.   Natural Reader
3.   Panopreter Basic
4.   WordTalk
5.   Zabaware Text-to-Speech Reader
Tất cả đều free. Anh tìm tên nó bằng Google để download và học cách sử dụng.
Còn như anh dùng tablet hay cell phone thì cái Apps thông dụng khá hay là T2S, anh tìm trong Google Play (Android) hay Apple Store (iOS) còn khá nhiều. Cái T2S có 4 giọng đọc tiếng Việt khác nhau, còn tiếng Mỹ thì đọc chính xác hơn tiếng Việt nữa.
-----------
From: tuoc ky y@yahoo.com
>
Date: 9/13/20 12:22 PM (GMT-08:00)
Subject: Giup danh may tieng Viet

Kính chào anh Đẳng,
Mong anh giúp tôi giải quyết việc đánh máy chử Viêt vào trong Chrome và Fire Fox.
Lý do là sau khi cái PC của tôi mang lài cho Bést Buy sủa và download Window 10 khi mang về thì không dánh mày chử Việt đươc. Tôi đang xử dụng VNI key.
Tôi có thê dánh chử Việt trong Microsoft Edge nhưng Chrome và Fire Fox không cho phép.
Cám ơn anh nhiều.
HCD: Anh hãy theo dõi hướng dẫn dươi đây cũng như nơi download software bỏ dấu.
Tất cả đểu có thể bỏ dấu theo kiểu VNI. Anh nhớ xem kỷ slide show hay Youtube hướng dẫn trước.
Hướng dẫn dùng Unikey đành chữ Việt có dấu

Kính gởi quí bạn version mới hướng dẫn sử dụng Unikey để bó dấu tiếng Việt:
Kể từ khi computer được bán ra cho cá nhân dùng thì người Việt Nam mình ước ao có thể đánh chữ có dấu. Do vậy từ mấy mươi năm nay có nhiều programmer đã bõ công làm ra software bỏ dấu và tạo ra font chữ có dấu tiếng Việt. Tính cho tới hôm nay chúng ta có tất cả khoảng trên 30 software dùng đánh chữ có dấu. Có những software thông dụng như VNI, như VPS… nhưng cũng có những software chỉ được dùng trong một thời rồi dần dần ít người biết tới.
Trong slide show nầy tôi sẽ hướng dẫn các bạn chưa quen bỏ dấu tiếng Việt khi gởi email hay viết bài vở từng bước một theo thứ tự sau:
1. “Lịch sử” các software bỏ dấu thông dụng xưa nay.
2. Nơi download software UniKey (free) và lý do tôi chọn software nầy.
3. Cách install (setup) UniKey. Với version mới nầy không cần install.
4. Cách bỏ dấu bằng software UniKey.
5. Sử dụng “tốc ký” trong UniKey để đánh chữ cho nhanh.
6. Nói sơ qua về cách convert kiểu “encoding” (bảng mã?) tay ngang gọi là “đổi font”.
hcd_Cach dung Unikey de bo dau chu Quoc Ngu (xem lai Jun-2013).pps 1078 < == click để download (nhớ với PPS nên download trước khi run để xem, link mới)
Version mới chạy với Windows 10

unikey40RC2-1101-win64 (khong virus).zip < == click để download  (link mới 24-Oct-2015)
unikey-40-rc2 -64 bit-(khong virus).zip < == click để download  (link mới 24-Oct-2015)
Unikey 4.0 RC2 Win 32 bit (không virus).zip  < == click để download (link mới 24-Oct-2015)
Trục trặc  xin email cho chủ quán
Video hướng dẫn download và setup Unikey để bỏ dấu chữ Việt (phần thứ nhất),
http://youtu.be/RPsZBwmZAB4 < == click để xem
Video hướng dẫn download và setup Unikey để bỏ dấu chữ Việt (phần thứ hai), .
http://youtu.be/N1bZ4QHqcZY < == click để xem
Ghi hờ: Nếu version có ở trên trục trặc cho Windows 10 thì tìm download Unikey mới hơn trong Internet. Nói hờ thôi, tôi đang xài version trên với Windows 10.
-------------
From: van nguyen 73@yahoo.com.au
>
Date: 9/12/20 10:25 PM (GMT-08:00)
To: "HCD J." <huy017@juno.com>
Subject: Fw: Hoi tham Thay: Hình thật hay giả
Thưa Thầy
Trước kính thăm thầy và gia đình luôn được bình an.
Thưa thầy, kèm đây là email với những hình ảnh nầy.  Bạn của em nói đó là Photoshop , 
Thưa thầy cho biết nhận xét của thầy. Cảm ơn Thầy nhiều
Em 
Van

Còn một ít tấm ảnh nữa tôi bỏ.
HCD: Thưa theo tôi thấy thì người ghép ảnh quá vụng về. Vể kỷ thuật thì độ lớn tương đối sai (perspective sai), không đúng như hình chụp thật. Hai người đàn ông to quá so với hai người phụ nữ.  
Bốn người trong hình có đường chân trời khác, cỏn lá cờ và mấy cái ghế ngồi có đường chân trời khác. Chuyện không có thật được trong thực tế.


Vụng về là không có óc suy luận. Khi chào cờ thì hai người phụ nữ nhìn hướng khác, người áo đen nhìn hướng khác, người áo xám lại nhìn hướng khác. Chọn hình ghép vào không đúng, tác giả  quá vụng về suy xét. 
Tác giả tấm ảnh lại phạm thêm một lỗi nặng, trong hình thấy có người giống bà cựu đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton áo đen, và Cựu Tổng Thống Obama. Khi có sự hiện diện hai vị nầy thì ghế ngồi không thể là loại rẻ tiền 10 đồng một cái như trong hình, nước Mỹ nghèo đến độ nầy hay sao. Không thấy vật gì dùng treo lá cờ hết. To như vậy bọc gió rất mạnh, như lá bườm, đủ sức đẩy một chiếc ghe lớn chạy bon bon, nằm khơi khơi không giá to để đở thì làm sao đứng yên được.

Nếu là Tổng thống đứng ở đây thì phía sau không thể là đồng không mông hoạnh mà không có nhân viên bảo vệ canh chừng. Lở có người bắn tỉa nằm xa đâu đó thì sao. Phải có vật che hay người che. Tác giả coi thường người xem quá.
---------

Video “Xoá hình một người.MP4” attached
------------


Không có nhận xét nào: