Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Điểm Tin Thứ Ba 31/03/2020 - Anh Tuấn Phạm

  • VNTB – Điểm tin: Trung Quốc khai thác lượng khí băng lớn kỷ lục ở Biển Đông (VNTB) - Chi Mai - Bắc Kinh có thể đẩy mạnh tập trận ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với quân đội Mỹ. Không quân và hải quân Trung Quốc đang theo dõi sát sao quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ ở Biển Đông trong khi cả hai vẫn còn phải đang lo chống lại đại dịch virus corona. Quân đội Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đẩy mạnh các cuộc tập trận trong khu vực để tăng cường huấn luyện chiến đấu. Cuộc tập trận gần nhất là vào ngày 10 tháng 3 mô phỏng cuộc đối đầu trực diện với máy bay và tàu chiến nước ngoài xâm lược Biển Đông
  • Việt Nam, Malaysia, Philippines: Gác tranh chấp, chống Trung Quốc ở Biển Đông? (RFI) - Thu Hằng - Biển Đông như cái ao nhà để Trung Quốc thỏa thích vùng vẫy. Tầu Hải Dương Địa Chất 8 quần thảo trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt hơn ba tháng và mới chỉ rút khỏi khu vực ngày 24/10/2019. Malaysia bị Trung Quốc đe dọa ở thềm lục địa trong dự án dầu khí. Tầu Trung Quốc ngang nhiên đi vào vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền từ suốt tháng 2 đến tháng 7/2019. (Tạp chí phát lần đầu ngày 28/10/2019)<!>
  • Ai đã khiến giá gạo rẻ như bèo? (VOA) - Trương Châu Hữu Danh: "Việt Nam không thiếu gạo. Gạo vẫn còn đầy trong các kho từ kho của Cục Dự trữ Quốc gia đến kho của các doanh nghiệp, chưa kể nguồn lúa đang thu hoạch..."
  • VNTB – Bài học từ nửa tỷ Mỹ kim ‘đền bù’ của Formosa (VNTB) - Lâm Viên (VNTB) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc. Điều đó cho thấy rất cần hình thành một gói hỗ trợ an sinh xã hội cấp thiết trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, hàng chục ngàn lao động mất việc. Cách hỗ trợ tốt nhất là hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhiều ý kiến đề xuất như vậy. Theo đó, chính phủ cần rút kinh nghiệm từ các chính sách hỗ trợ khủng hoảng trước đây, như hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng ‘sự cố’ ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra với số tiền ‘bồi thường’ 500 triệu đô la Mỹ; song từ khi có chính sách hỗ trợ từ khoản tiền nửa tỷ Mỹ kim đó, phải cả năm sau người dân mới bắt đầu nhận được
  • Câu từ của cơ quan công quyền, lãnh đạo khiến dân lo sợ, bất mãn! (RFA) - Những ngày vừa qua, người dân trong nước đặc biệt quan tâm đến một số văn bản, thông báo của cơ quan công quyền và lãnh đạo vì chúng khiến họ hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Đặc biệt vào khi tình hình dịch COVID-19 được cho là đang trong thời điểm nguy hiểm tại Việt Nam.
  • VNTB – Nguồn tiền nào cho an sinh khẩn cấp khi Việt Nam công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc? (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: “An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện” (1). Tuy nhiên với diễn biến hiện tại khi người nghèo bị buộc ‘mất cần câu cơm’ vì dịch bệnh corona, cho thấy vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam không đúng như nhận định là ‘cơ bản được bảo đảm’.
  • Liệu có nên tuyên truyền người già, phụ nữ có thai cùng chống dịch covid-19? (RFA) - Báo chí nhà nước vừa qua có bài khen ngợi nhiều người cao tuổi ở Hải Phòng, dù không bắt buộc vẫn sẵn sàng tham gia các tổ công tác phòng chống dịch covid-19 tại các thôn, xóm, tổ dân phố... Cách tuyên truyền này nguy hại như thế nào, khi người già là một trong những đối tượng dễ lây nhiễm covid-19 nhất.
  • Tai nạn giao thông quý I/2020 giảm mạnh (RFA) - Tình hình an toàn giao thông trong quý I/2020 có những tín hiệu tích cực khi tai nạn giao thông được nhận định giảm nhiều trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.
  • VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
  • VNTB – Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: đô la và virus Vũ Hán (VNTB) - Đoàn Hưng Quốc (VNTB) – Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ thông qua một gói cứu trợ khẩn cấp 2 ngàn tỷ USD (10% GDP Mỹ) vào tuần rồi. Cộng thêm vào các biện pháp cấp thời của Ngân Hàng Trung Ương nhằm ổn định thị trường USD thì tổng số đã lên đến 4 ngàn tỷ USD kể từ ngày dịch Vũ Hán bùng phát hồi đầu tháng 03/2020. Câu hỏi đầu tiên là tiền đâu khi Mỹ đang gánh nợ như chúa chổm chớ không phải rủng rỉnh dư thừa tiền bạc? Câu trả lời – mà người viết thú thật không biết cách nào giải thích trọn vẹn cho nghịch lý này – nơi Hoa Kỳ là nước duy nhất phát hành nợ rồi lại in tiền thu mua nợ, vậy mà thế giới không ai chê đô-la Mỹ
  • TT Trump rút kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế vào giữa tháng 4 (VOA) - Tổng thống Donald Trump gia hạn thêm lệnh ‘ở trong nhà’ cho đến hết tháng 4, và từ bỏ kế hoạch bị nhiều chỉ trích về việc đưa nền kinh tế vận hành trở lại vào giữa tháng 4 sau khi một cố vấn hàng đầu về y tế cảnh báo rằng sẽ có hơn 100.000 người Mỹ có thể chết vì sự bùng nổ dịch bệnh virus corona
  • TT Trump cáo buộc các bệnh viện Mỹ ‘tích trữ’ máy trợ thở (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc các bệnh viện về việc tích trữ máy trợ thở - một mặt hàng đang khan hiếm nguồn cung trên khắp đất nước trong lúc virus corona tiếp tục lây lan, và nói thêm rằng bất kỳ bệnh viện nào không sử dụng thiết bị này đều phải nhượng lại chúng
  • Covid-19 : Hàn Quốc kiểm soát dịch không kiểm soát dân (RFI) - Anh Vũ - Trong mùa đại dịch Covid-19, sáng hôm nay 30/03/2020, Seoul tiếp tục loan báo một loạt thông tin khích lệ : chỉ có 78 ca lây nhiễm mới, (tổng cộng 9.661 ca), chứng tỏ Hàn Quốc kiểm soát được làn sóng lây lan của siêu vi Corona chủng mới. Trong số các biện pháp hiệu quả, có chính sách xét nghiệm đại trà, công dân nào cũng được chăm sóc và nhất là phương pháp theo dõi lộ trình đi lại của người mang siêu vi dịch Covid qua ứng dụng định vị trên điện thoại di động.
  • Virus corona : Hiệu quả của thuốc chloroquine chưa được chứng minh chắc chắn (RFI) - Thanh Phương - Thuốc chống sốt rét chloroquine là thần dược để chữa trị cho mọi bệnh nhân Covid-19 ? Đây là câu hỏi mà có lẽ cả thế giới đang chờ lời giải đáp, vào lúc một số nước như Pháp và Mỹ đã cho phép sử dụng loại thuốc này trong bệnh viện, tuy với mức độ khác nhau. Tại Hoa Kỳ, tổng thống Donald Trump đã đặt rất nhiều hy vọng vào chloroquine và hydroxychloroquine, mà ông cho là « món quà Trời ban ». Hôm qua, 29/03/2020, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cho phép sử dụng hai loại thuốc chống sốt rét này để chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 là thiếu niên và người lớn. Nhưng FDA chỉ cho sử dụng trong bệnh viện, « một cách thích hợp », khi nào chưa có kết quả thử nghiệm lâm sàng chắc chắn
  • Covid-19: Chiến dịch quân y của Nga tại Ý và các ý đồ chính trị (RFI) - Trọng Nghĩa - Chiến lược đối phó của Pháp và châu Âu chống dịch Covid-19 tiếp tục là chủ đề chiếm lĩnh trang nhất các báo ra ngày 30/03/2020. Le Monde, Le Figaro và Libération cùng chú ý đến các thách thức đang chờ đợi chính phủ Pháp, Les Echos thì quan tâm đến đối sách kinh tế của châu Âu, trong lúc La Croix mang đến một tia hy vọng với lời chứng của một số người đã lành bệnh. Trong toàn cảnh đó, Le Figaro đặc biệt lo lắng trước “Nghị trình được che giấu của Nga tại Ý”, tựa của bài báo trên trang quốc tế
  • Chiến dịch gia tăng quyền lực mềm của Trung Cộng giữa cơn đại dịch (RFA) - Là nơi phát xuất và từng là trung tâm dịch bịnh lây lan cho thế giới, cho dù tình hình dịch bịnh thật sự tại quốc gia này như thế nào ắt chẳng ai biết chính xác, nhưng trong những tuần qua Trung Cộng đã không ngừng tung ra một chiến dịch tuyên truyền nhằm đánh bóng và tô điểm bộ mặt của mình giữa cơn đại dịch Covid-19 hiện nay.
  • TQ: Cha phát minh ‘bọc an toàn’ bảo vệ con trước virus corona (VOA) - Con cứ ngủ, cả thế giới để cha lo - Điều này hoàn toàn đúng với Cao Junjie, cha của một em bé 2 tháng tuổi ở Trung Quốc. Anh cho biết phát minh 'bọc an toàn' của anh có thể bảo đảm con mình sẽ được bình yên say giấc nồng trong khi được cha mẹ đưa ra ngoài đi dạo, giữa lúc virus corona vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới.
  • Chia sẻ 'những câu chuyện đẹp giữa mùa dịch' (VOA) - Trong cơn đau, con người, cộng đồng, quốc gia tìm thấy cơ hội xiết chặt tay nhau, cùng thoát khỏi đại nạn. Cũng trong cơn đau chung ấy, có những con người, bằng nỗ lực tuy nhỏ bé nhưng quý giá của mình...
  • ‘Tỉnh thức’ trong lớp học (VOA) - Tôi không có nhiều kinh nghiệm chỉ dạy mindfulness cho học sinh vì tôi không rành chuyện này. Chỉ có vài lần tôi chỉ cho vài cá nhân, như chuyện anh cựu chiến binh tôi kể ở trên, chứ chưa làm cho cả một lớp bao giờ.

Không có nhận xét nào: