Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Điểm Tin Thứ Hai 24/02/2020 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

  • Trung Quốc xả đập thủy điện trên sông Mekong, sự hợp tác mang tính ‘kẻ cả’ (BoxitVN) - RFA - 2020-02-21 - “Trung Quốc đang cố chứng tỏ họ có thiện chí trong việc chia sẻ nguồn nước sông Mekong. Tuy nhiên tôi cho rằng, tuyên bố này là quá muộn rồi, bởi vì ĐBSCL hay các vùng hạ lưu ở Campuchia, nói đang giữa mùa khô hạn, không còn gì để cứu nữa. Những cánh đồng khô hạn hiện không ai canh tác nữa. Bây giờ Trung Quốc nói xả nước xuống cũng không đáng kể bao nhiêu, tình trạng mặn đã nhiễm sâu, không có nguồn nước nào ...
  • VNTB – Sao không dựng tượng đài Mao Trạch Đông?* (VNTB) - Nguyễn Thị Huyền (VNTB) – Là một đảng viên cộng sản, tôi nghĩ rằng nếu đã dựng tượng ông Lê Nin thì cũng cần thiết phải dựng tượng đài Mao Trạch Đông, một người bạn thân thiết của đảng cộng sản Việt Nam. Đọc báo tôi thấy có tin thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An vừa khởi công xây dựng tượng đài Lê Nin tại vườn hoa đầu con đường mang tên nhà lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga. Tượng do phía Nga tặng, các phần còn lại của việc đặt tượng, thấy báo đăng là chi phí chừng trên 8 tỷ đồng Việt Nam, lấy từ ngân sách của tỉnh Nghệ An, tức chịu sự điều chỉnh của Luật Ngân sách nhà nước 2017<!>
  • VNTB – Phê phán sách giáo khoa sẽ bị kỷ luật, đẩy công tác? (VNTB) - Nam Kinh (VNTB) – Tại sao phê phán chương trình sách giáo khoa phổ thông, một hình thức đóng góp ý kiến lại bị kỷ luật đến mức điều chuyển công tác đến vùng khó khăn hơn? Sở GD&ĐT Nghệ An thức thời khi yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn thu hồi văn bản kỷ luật cô giáo đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy. Điều đó có ý nghĩa tốt, chứng minh cô Lô Thị Phim – Cán bộ thiết bị – thư viện không sai. Và đáng ra cô Phim phải được tuyên dương, khen thưởng vì phô bày sự thật trớ trêu đó.
  • VNTB – Văn minh cái con khỉ! (VNTB) - Văn Lang (VNTB) – “Có thể đưa con khỉ ra khỏi khu rừng nhưng không thể đưa khu rừng ra khỏi đầu con khỉ” Báo chí chính thống Việt Nam đồng loạt đưa tin, Microsoft công bố khảo sát, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng (DCI), nhân ngày quốc tế An toàn Internet. Đứng thứ 5 sau Nga, Columbia, Peru và Nam Phi. Khảo sát được thực hiện nhằm tìm hiểu những trải nghiệm của người dùng đối với 21 rủi ro do các hành vi cư xử không đúng mực gây ra. Tại Việt Nam, có 500 người tham gia khảo sát với tuổi từ 13-74
  • Độ lùi Đồng Tâm (BoxitVN) - Chiến Sỹ - May ra rồi đây, một chính quyền hậu-cộng sản mới đủ độ lùi và khai thác hết các công văn “tuyệt mật” từ Bộ Công an, để đánh giá rốt ráo sự thật của vụ Đồng Tâm. Marx viết đâu đó, nếu lợi nhuận đạt tới 300% thì nhà tư bản có thể tự treo cổ. Chính quyền Hà Nội đã “cướp không” hơn 200 tỷ VND mà không phải bỏ ra một cắc “vốn” nào cả. Siêu lợi nhuận “cướp trên giàn mướp” ấy là một trong những ...
  • Từ điển của tôi về vụ Đồng Tâm (BoxitVN) - Nguyễn Đình Ấm - PHẦN 1. Ngày 10/7/2017 tôi đã đến trung tâm lưu trữ quốc gia ở phố Phan Kế Bính xem quyết định 113 thì QĐ chỉ thu hồi của xã Đồng Tâm duy nhất 47,36 ha. 1 – Khu đất 59 ha đồng Sênh có phải là “đất quốc phòng”? Về việc này chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và thanh tra Hà Nội luôn khẳng định cánh đồng Sênh là đất quốc phòng (tức đã bị chính phủ thu hồi cho dự án sân bay Miếu Môn năm 1980) với ...
  • MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT TỘI ÁC ĐỒNG TÂM (BoxitVN) - Lẽ ra bản tuyên bố này tạm dừng lại sau khi nhiều phương tiện truyền thông của xã hội dân sự kể từ ngày 9-1-2020 cho đến tận gần đây đã liên tục truyền đạt tiếng nói phẫn nộ ngút trời lên án lũ cướp đêm và cướp ngày mà nhà thơ Nguyễn Duy từng chỉ đích danh là “cướp nay có Đảng có Đoàn” - chúng tôi xin thêm: cướp nay có cả Trung đoàn Cảnh Sát Cơ Động vũ trang tận răng của chính viên Bộ trưởng Công ...
  • VNTB – Về một phiếu kết quả xét nghiệm thời dịch virus Vũ Hán Corona (VNTB) - Hiền Vương (VNTB) – Cô gái 19 tuổi đột ngột từ trần. Mùa dịch virus Vũ Hán nên người ta đã lấy mẫu ‘bệnh phẩm’ để xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Cô đã không chết vì lý do nhiễm con virus quái ác đó từ Vũ Hán. Nhưng phiếu kết quả này thì… “Kết quả xét nghiệm bệnh nhân nghi nhiễm Corona virus mới”, số 131/BVH của bệnh viện Trung ương Huế, ngày giờ trả kết quả 00:30 – 22/02/2020, ghi loại bệnh phẩm là “Dịch ngoáy họng”, kỹ thuật xét nghiệm “Real-time RT-PCR phát hiện Corona virus mới”. Ngày lấy mẫu: 16:00 ngày 21/02/2020. Ngày, giờ nhận mẫu: 18:30 ngày 21/02/2020. Ngày xét nghiệm 21/02/2020
  • VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
  • Tình hình diễn biến dịch Corona virus (BoxitVN) - 1. WHO cảnh báo, cánh cửa kiềm chế virus corona đã 'thu hẹp' lại. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ quan ngại trước việc một số trường hợp nhiễm virus corona (Covid-19) mới không cho thấy có mối liên hệ rõ ràng nào với Trung Quốc hoặc các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận khác. Tiến sĩ Tedros Adhanom ...

Không có nhận xét nào: