Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin góp mặt vài hàng cùng các bạn
1. Ngày nay có nhiều người mong muốn không được sinh ra trên cõi đời nầy
2. Giá Internet tại Mỹ quá mắc
3. Cẩn thận thuốc trị ung thư dân gian có khi gây hại hơn là có lợi
4. Trường học sử sự “bất nhân”
HCD (14-Nov-2019)<!>
------------

email nầy kèm nhiều hình,  nếu các bạn thấy khung mà  không thấy hình thì đọc microsoft word attached  
Số người xem cuộc sống không phải là một món quà hay một phép lạ, mà là một yai hại bị áp đặt. Họ cho rằng sinh con có thể là một việc không nên, chuyện nầy dường như đang trở nên phổ biến
2019-11-14_6-42-12.jpg
In February, a 27-year-old Indian man named Raphael Samuel announced plans for an unusual lawsuit. He was going to sue his parents for begetting him. “It was not our decision to be born,” he told the BBC. “Human existence is totally pointless.” Samuel recently told me over Skype from Mumbai that ...

HCD Nhớ lại trước đây mấy tháng có một anh người Ấn khoảng 30 tuổi đãkiện cha mẹ ra tòa án (tại Ấn) lý do là sinh ra anh ta mà không hỏi ý kiến.

Giá Internet tại Mỹ quá mắc
2019-11-14_6-52-05

When NYU economist Thomas Philippon moved to the United States from France in the 1990s, he noticed everything from laptops to internet access was cheaper in America. But over time, as the access industry consolidated, prices slowly rose and now Americans pay more for data than almost every other...

(máy dịch:). Chỉ để cho bạn một ví dụ, nếu bạn ghi tên "mua internet", trung bình, ở Mỹ, giá băng thông rộng hàng tháng là $ 68. Giá trung bình ở Pháp là $ 31. Ở Đức, 35; Nhật Bản, 35; Hàn Quốc là 33;.... Tất cả mọi quốc gia đều có giá ngang ngang nhau, khoảng 30, 35 đô la. Vương quốc Anh cũng vậy. Và Mỹ đang ở mức $68. Nếu bạn nhìn vào các giá điện thoại "di động", thì nó cũng giống như vậy. Nó mắc gấp đôi so với cùng một gói điện thoại "di động" hàng tháng ở Châu Âu hoặc Hàn Quốc hoặc Châu Á.

Cẩn thận thuốc trị ung thư dân gian có khi gây hại hơn là có lợi
2019-11-14_7-04-49
Cancer patients should tell their doctors if they are taking herbal products because some of the ingredients could stop their treatment working, a cancer conference has heard. Garlic, ginger and ginkgo pills, for example, can delay the healing of skin wounds when breast cancer spreads. Surgeon Pr...

(máy dịch:) Một hội nghị về ung thư đã nói:Bệnh nhân ung thư nên nói với bác sĩ nếu đang dùng các sản phẩm thảo dược vì một số thành phần có thể làm sự điều trị mất hiệu nghiệm,
Bác sĩ phẫu thuật Maria Joao Cardoso, cho biết không có bằng chứng cho thấy các liệu pháp thảo dược hoặc kem có hại: Ví dụ, tỏi, gừng và thuốc bạch quả có thể trì hoãn việc chữa lành vết thương trên da khi ung thư vú lan rộng
Giáo sư Cardoso, bác sĩ phẫu thuật vú tại Trung tâm Ung thư Champalimaud ở Lisbon, Bồ Đào Nha, nói với BBC. "Các bác sĩ cần phải chủ động hơn trong việc hỏi bệnh nhân của họ những gì họ đang dùng khi họ đang điều trị ung thư",

Cô cho biết điều đặc biệt quan trọng là bệnh nhân luôn kiểm tra với bác sĩ trước khi thử các liệu pháp bổ sung cho bệnh ung thư đã di căn sang da.
HCD: Sao dỡ quá vậy, các bác sĩ và chuyện viên của thế giới nên bay qua Việt Nam mà học. Ở Việt Nam có ai bị ung thư đâu, lý do là món ăn nào trong mâm cơm của người Việt Nam cũng đều là thuốc ngăn ngừa ung thư hoặc điểu trị ung thư 10000 lần hơn bịnh viện và bác sĩ.
Thí dụ như qua email mới đây tôi nhận được
2019-11-14_7-17-13


2019-11-14_7-29-43
Đó là chưa kể thần dược được bà con Việt Nam tin tưởng từ mươi năm nay, đó là nước chanh không đường, nó ngăn ngừa hay điểu trị tất cả mọi loại ung thư trong 1 tuần. Chanh là món lan tràn và rẻ rề, người Việt Nam thường vắt chanh vào các món ăn, ngay như ăn phở. Do đó không người Việt Nam nào bị ung thư hết. Người Việt Nam hút thuốc là nhiều nhất thế giới, thế mà có ai bịnh như ở các quốc ga khác đâu.

11-14-2019 9-49-36 AM
Vui lắm, vị nầy đặt tuồng bụng ra viết, xong sợ người ta kho6ngn tin bèn viết thêm tiếng Anh như là tg nào Đó Anh Mỹ viết ra, nhưng đọc thấy kiểu người Việt viết tiếng Anh, lại cho thêm địa chỉ  ma của “Viện sản xuất vịt”  tại Mỹ, dốt đến độ zip code có 4 số.

2019-11-14_7-43-04
(CNN) — A school in Minnesota is apologizing after students who owed lunch balances had their hot meals thrown away. About 40 students at Richfield High School had their lunches taken away Monday and replaced with cold lunches before school leadership intervened, Richfield Public Schools told CNN...

HCD Số là có khoảng 40 học sinh tại trường trung học Richfield thiếu chịu tiền ăn khoảng $15 trở lên,khi va2ola61y thức ăn trưa đã ăn trưa vào thứ Hai vừa qua bị nhân viên phát thức ăn giựt phần ăn nóng trên khai của học sinh đang bưng, sau Đó ném vào thùng rác. Có một người quay phim cảnh đó và post vào Internet. Sau khi bi5pha3n đối rầm rộ, học khu phải chánh thức xin lỗi, và sau Đó xin lỗi các học sinh nầy.

Không có nhận xét nào: