Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn Tổ Chức Đại Hội toàn thế giới 2017 - Nguyễn Ninh Thuận

Westminster/ Nguyễn Ninh Thuận- Trưa Chủ Nhật, 9-7-17, Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn tổ chức Đại Hội Toàn thế giới 2017, với chủ đề “Tìm Về Bạn Cũ Trường Xưa” đã diễn ra tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, đã tiếp đón Thầy Cô Giáo, cựu học sinh các trường Quy Nhơn, Bình Đình & hàng trăm quan khách tham dự trong không khí mừng vui hội ngộ.
<!>
 Mở đầu Chương trình cựu học sinh La San, Cai Văn Khiêm tuyên bố lý do buổi họp mặt lần thứ 18 Hội tổ chức buổi họp mặt của các trường trung học ở Quy Nhơn – Bình Định trước 1975. Mục đích là để thầy xưa, bạn cũ gặp nhau cùng ôn lại những chuyện cũ trong thời học sinh, cũng như biết được tình hình sinh hoạt hiện nay của Liên Trường Quy Nhơn/Bình Định…
  
  MC hướng dẫn chương trình là bà Nguyễn Thị Nghĩa và ông Cai Văn Khiêm đã đi từng bàn để chào hỏi quý thầy cô cùng một số quan khách đến tham dự… Trong đó có thầy Vũ Xuân Trinh, cư dân Fountain Valley, từng dạy nhiều trường trung học tại Quy Nhơn/ Cường Để cho đến 1975. Giáo Sư Trần Hiến -Ngoài những giáo sư định cư tại Hoa Kỳ trên 30 năm, cũng có những người mới sang, như thầy Phạm Xuân Hộ, cư dân Garden Grove, định cư tại Hoa Kỳ gần 2 năm. Thầy Lê Văn Ba ( SPQN)- GS Võ Xuân Vương ( VN sang du lịch)…
  Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm, ông Hội Trưởng Văn Công Định, cựu học sinh trường TH Cường Để lên chào mừng, cám ơn quý Thầy Cô Giáo, các cự học sinh Liên Trường Quy Nhơn & quan khách, truyền thông báo chí…có đoạn nói:  “…Trên tinh thần bất vụ lợi, đoàn kết, tự nguyện đóng góp công sức và tài lực của tất cả thành viên trong ban tổ chức đã giúp cho tổ chức này ngày càng uy tín và lớn mạnh. Thật sự, trong tâm tư chúng tôi rất tự hào về bốn chữ Liên Trường Quy Nhơn . Lại một lần nữa, hôm nay chúng ta có dịp gặp lại để cùng hàn huyên tâm sự, nhớ lại những kỷ niệm thời niên thiếu tuổi học trò đầy mộng mơ. Không gì vui bằng, không gì hạnh phúc bằng chúng ta tìm về bạn cũ trường xưa, mà đại hội hôm nay đã thể hiện cái tình cảm và ước nguyện ấy. Đặc biệt lần tổ chức này, ngoài những người đến từ nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ còn có những người đến từ những quốc gia khác như Úc Đại Lợi, Canada, Việt Nam, và một số đến từ Châu Âu…”
  

 BTC cho biết Ô. Võ Xuân Vương, cựu học sinh trường trung học Kỹ Thuật Quy Nhơn, đến từ Việt Nam, lần đầu tiên tham dự đại hội này. Sau khi tốt nghiệp giáo sư của ngành Khoa Học, ông đi dạy học ở An Nhơn cho đến 1975. Từ đó, ông vẫn tiếp tục đi dạy học tại các trường trung học ở Việt Nam cho đến 2010 về hưu. Nay Ông có dịp đi du lịch sang Mỹ. Ông tháp tùng bạn cũ là Nguyễn Văn Sâm từ Mỹ về thăm quê hương Quy Nhơn, và cho tôi biết là sắp có Đại Hội Liên Trường Quy Nhơn 2017. Vì thế ông mới tháp tùng đi dự Đại Hội Liên Trường.
    Được biết, các trường trung học ở Quy Nhơn, Bình Định trước 1975, gồm: Cường Để, Kỹ Thuật Quy Nhơn, La San, Tăng Bạt Hổ, Quang Trung Nghĩa Thục, Tự Lục, Vị Nhân, Trinh Vương, Tây Sơn, Nhân Thảo, Viên Giác, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Đặng Đức Siêu, Đống Đa, Quang Trung,… và Sư Phạm Quy Nhơn.
  BTC mời quý Thầy Cô lên sân khấu để học sinh tặng hoa
  Giáo Sư Trần Hiến, đại diện quý Thầy Cô Giáo lên phát biểu ý kiến, Thầy rất vui mừng gặp lại đồng môn & học sinh ngoan hiền, luôn luôn nhớ về Thầy Cô  giáo cũ & trường xưa...
 
  Có hai cựu học sinh liên trường Quy Nhơn lên phát biều ý kiến. Cựu học sinh Lê Phụng & cựu học sinh Cường Để đến từ việt Nam, Nguyễn Thị Thọ lên chia sẻ cảm tưởng rất vui được  gặp lại Thầy xưa, bạn cũ & ôn lại những kỷ niệm trong thời học sinh
  Trong dịp này Bác Sĩ  Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Tây Sơn Bình Định lên nói sơ qua về lễ an vị tượng Quang Trung  vào sáng Chủ Nhật ngày 2 tháng 7 năm 2017 tại khu vực xây dựng Tượng Đài Vua Quang Trung góc đường Euclid Street và Business Center Parkway, Thành phố Garden Grove, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung và Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Định đã tổ chức buổi đặt tượng Vua Quang Trung lên bệ đá Hoa Cương. Tượng Vua Quang Trung được đúc bằng đồng, cao 4 mét, nặng 2.5 tấn… & mời mọi người tham gia ngày khánh thành tượng đài!...
  
  Tiếp theo Phạm Thiên Thu, cựu học sinh Trinh Vương lên giới thiệu Đặc San Liên Trường Quy Nhơn 2017. Đặc San với hình bìa láng màu tím ghi cảnh Quy Nhơn với biển núi hữu tình, dày 400 trang, nhiều hình ảnh cựu học sinh Liên Trường & thơ văn, sưu tầm, bút ký, nhạc… rất súc tích…
 Cuối cùng là báo cáo tổng kết tài chánh do cựu học sinh Tây Sơn Tạ Phan Liên Hương phụ trách…
 Xen kẻ chương trình là phần văn nghệ  do MC; Tạ Chí Thân & Mây Lan phụ trách. Phần văn nghệ rất hay do các cựu học sinh các trường phụ trách với ca, vũ, nhạc trình bày trong sự vỗ tay nồng nhiệt của quan khách…
  

  
   Tam Thuan Nguyen   

Không có nhận xét nào: