Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2026

Sinh Hoạt Nổi Bật! Được Chú Ý Nhất Hôm Nay: Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa – Bắc Cali 2026! Hôm Qua: BRMS “Đường Lên Núi Thánh” Đông Đảo Người Tham Dự Và Kính Chuyển Vài Tin Tức Đó Đây - Lê Văn Hải


NHỚ! THAM DỰ HÔM NAY! TẠI GRAND CENRURY MALL – ĐẠI NHẠC HỘI QUY MÔ, VỚI NHIỀU CA NHẠC SĨ TÊN TUỔI NHẤT HẢI NGOẠI: CÁM ƠN ANH NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH – BẮC CALI 2026
<!>
Một Tấm Vé – Một Tấm Lòng – Một Niềm Hy Vọng!
(Người lính LVH góp lời kêu gọi)
-Có những vết thương đã lành trên da thịt... Nhưng có những vết thương vẫn rỉ máu trong lòng người suốt hơn nửa thế kỷ.
Đã 51 năm trôi qua kể từ ngày chiến tranh chấm dứt.

Có những người lính Việt Nam Cộng Hòa trở về không còn đôi chân để bước, không còn đôi mắt để nhìn, không còn cánh tay để ôm đứa xon thơ, người vợ, người thân. Họ đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường để gìn giữ lý tưởng Tự Do, bảo vệ đồng bào và quê hương.
Thế nhưng sau cuộc chiến, điều đau đớn nhất không chỉ là thương tật. Mà là cuộc đời khắc nghiệt. Có người phải chống nạng đi bán từng tờ vé số. Có người mù cả hai mắt, sống nhờ lòng hảo tâm của bà con và các dòng tu. Có người ngoài bảy, tám mươi tuổi, không vợ, không con, không một người thân thích, lặng lẽ thuê một căn phòng nhỏ để chờ hết cuộc đời. Có người từng là chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Không Quân, Nhảy Dù... hôm nay phải sống bữa đói bữa no ở vùng quê hẻo lánh. Có người mang trong đầu những mảnh đạn còn sót lại, lúc nhớ lúc quên. Có người chết đi trong cô đơn, không vòng hoa, không một lời tiễn biệt của đồng đội.

Họ chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Họ chỉ âm thầm sống với những vết thương mà thời gian không thể chữa lành.
Trong khi đó, chúng ta hôm nay được sống trên quê hương thứ hai – được hưởng tự do, được nuôi dạy con cháu trưởng thành, được cất cao tiếng nói của mình, được quây quần bên gia đình trong bình an.
Có lẽ, món quà lớn nhất chúng ta có thể trao cho những người lính năm xưa không phải là những lời ca ngợi. Mà là nói với các Anh rằng: "Chúng tôi chưa bao giờ quên Anh!"
Đó cũng chính là ý nghĩa của Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa – Bắc Cali 2026
Đây không chỉ là một chương trình ca nhạc. Đây là một ngày của nghĩa tình. Một ngày để cả cộng đồng cùng nắm tay nhau trả món nợ ân tình đối với những người đã hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe và một phần thân thể vì chính nghĩa tự do.
Mỗi tấm vé quý vị mua sẽ góp thêm một phần thuốc men cho một người thương binh. Mỗi sự hiện diện của quý vị sẽ mang đến thêm một niềm an ủi. Mỗi tràng pháo tay sẽ thay lời cảm ơn gửi đến những người lính năm xưa.

Xin hãy đưa cha mẹ, rủ con cháu và bạn bè cùng đến. Để thế hệ trẻ hiểu rằng: Hơn 20 năm Miền Nam Tự do không phải là món quà biếu không. Tự do luôn phải trả bằng lòng can đảm, bằng máu, bằng nước mắt và bằng cả cuộc đời của biết bao người Lính.
Có những món nợ không thể trả hết. Nhưng chúng ta vẫn có thể bắt đầu bằng một việc rất nhỏ: Đến tham dự. Chung một tấm lòng. Góp một bàn tay.
Để ở một góc quê hương Việt Nam, có một người thương phế binh già yếu biết rằng... Đồng đội vẫn còn nhớ Anh. Đồng bào vẫn còn thương Anh. Và những hy sinh của Anh chưa bao giờ bị lãng quên.

Xin kính mời toàn thể quý đồng hương cùng gia đình và thân hữu tham dự:



Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh" Người Thương Binh VNCH - Bắc Cali 2026, Hôm nay! Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7/2026, tại Grand Century Mall thật đông!
Một ngày hiện diện của quý vị có thể trở thành niềm hy vọng cho một người thương binh đang chờ đợi nơi quê nhà. Xin hãy đến... để cùng nói hai tiếng thật giản dị nhưng thiêng liêng: CÁM ƠN ANH!
Trân trọng kính mời.

Hôm Qua: RMS “Đường Lên Núi Thánh” Của Nhà Văn Phạm Quang Trình Đông Đảo Người Tham Dự!
Phương Hoa


(San Jose 25/07/2026)- Giữa cái nắng oi ả và nồng gắt của ngày giữa hè, không gian tại Sullivan Center trong khuôn viên Nhà thờ Saint Julie Billiart dường như lắng đọng và dịu mát hơn, bởi sự hội tụ của tâm giao, tri thức, và tình tri âm. Buổi ra mắt tác phẩm “Đường Lên Núi Thánh” của nhà văn tiền bối Phạm Quang Trình đã diễn ra trong một không khí vô cùng trang trọng, đầm ấm, và đong đầy tình nghĩa văn chương.
Vì con đường di chuyển từ vùng Bay Area gặp nhiều đoạn kẹt xe nghẽn lối, sửa đường, khiến nhóm Văn Thơ Lạc Việt chúng tôi đến nơi có chút trễ tràng, khi vừa xong các nghi thức chào cờ Việt Mỹ. Nhưng bước chân vào hội trường, cái oi nồng bên ngoài dường như nhường chỗ hoàn toàn cho sự chan hòa và trân quý. Hội trường đông nghẹt quan khách. Nhìn quanh tôi nhận ra nhiều khuôn mặt trí thức, học giả, đồng đạo, cùng đông đảo văn nghệ sĩ và bạn hữu xa gần của tiền bối tác giả, có lẽ đã hiện diện nơi đây từ sớm. Bất chấp khoảng cách và cái nắng hạ, sự đông đủ ấy chính là minh chứng rõ nét nhất cho tấm tình trân quý mà mọi người dành cho một cây bút kỳ cựu, từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Văn Bút VNHN (2003–2007) và là tác giả của hàng chục tác phẩm lịch sử, tư tưởng giá trị.

Chương trình được điều hành và diễn tiến mạch lạc, dưới sự phụ trách của những nhân vật tiếng tăm, và giàu tâm huyết trong sinh hoạt văn hóa, tôn giáo tại Thung Lũng Hoa Vàng. Nghi thức khai mạc do MC Đào Trung Chinh đảm trách, khi chúng tôi đến thì vừa kịp nghe GS Nguyễn Trung Hòa, Trưởng Ban Tổ Chức, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Giáo Phận Thái Bình, lên phát biểu chào mừng bằng những lời chân thành, và thật sâu sắc. Tiếp đến, phần giới thiệu tác phẩm qua góc nhìn mẫn tiệp của nhà báo Nguyễn Văn Bình và lời phát biểu tâm tình của ông Nguyễn Phi Hùng (Trưởng Curia Nữ Vương Trời Đất) đã giúp quan khách thấu hiểu hơn về chặng đường hành trình đức tin, tinh thần “Học Đạo - Sùng Đạo - Hành Đạo” cùng thông điệp “Tập Tha Thứ - Học Yêu Thương” mà tác giả Phạm Quang Trình gửi gắm ở cái tuổi đã vượt khỏi “tri thiên mệnh”.
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ chính là lúc tác giả tiền bối Phạm Quang Trình trải lòng về đứa con tinh thần của mình. Trong sự im lặng ngưỡng mộ, khán giả toàn hội trường chăm chú theo dõi từng lời tâm sự của tác giả. Những điều ông nói ra như chạm vào chiều sâu tâm thức của người nghe. Đó là lời giới thiệu cho cuốn sách, lời tạ ơn cuộc đời, tạ ơn Đức Tin Chúa đã ban cho người, và cũng là lời tri ân những ân tình mà gia đình, thân hữu, bạn bè đã đồng hành cùng ông qua suốt bao thăng trầm lịch sử.

Đặc biệt cảm động là, dù tác phẩm “Đường Lên Núi Thánh” được trân trọng trao tặng hoàn toàn miễn phí như một món quà tinh thần trao gửi cộng đồng, nhưng với lòng trân quý tri thức và tấm chân tình dành cho tác giả, tôi chứng kiến hầu hết quý khách tham dự đều tự nguyện yểm trợ, đóng góp những phần ủng hộ đầy ấm áp. Điều này là khuyến khích rất lớn, và cho thấy vị tác giả lão thành được sự yêu mến của hầu hết quan khách hôm nay.
Thành công và sự lan tỏa của buổi ra mắt sách còn có sự đóng góp không nhỏ của phần văn nghệ phụ diễn sâu lắng với những giai điệu Thánh Ca và Dân Ca tha thiết mượt mà qua sự trình bày của MC Khánh Thy, Tracy Trần, cùng các nghệ sĩ. Khán giả thích thú lắng nghe, và rồi những tràng pháo tay vang dậy hội trường làm cho buổi lễ càng thêm hào hứng.

Trong khi thưởng thức phần văn nghệ, khán giả cũng đồng thời được Ban Tổ Chức mời thưởng thức các món ăn nhẹ thật… ấm bụng, và nhiều loại nước giải khác rất …mát lòng trong buổi trưa nắng gắt.
Đến tham dự và chia vui cùng nhà văn Phạm Quang Trình hôm nay, đại diện Thi Văn Đàn Văn Thơ Lạc Việt có sự hiện diện của Thầy Thái Phạm, Phương Hoa (người viết bài này), chị Mỹ Thanh (hiền nội của Cố Chủ tịch VTLV Chinh Nguyên), Minh Thúy, Tracy, nhạc sĩ Thiên Phương, chị Kim Hà... cùng những thi văn hữu khác có mặt trong biển người đông đúc, mà vì không gian quá chật nên chúng tôi chưa kịp đến tay bắt mặt mừng hết được.
Buổi ra mắt sách “Đường Lên Núi Thánh” của tác giả tiền bối Phạm Quang Trình chấm dứt trong niềm hân hoan và đầy lưu quyến, vì mọi người đứng dậy nhưng chưa nỡ rời đi. Nhóm Văn Thơ Lạc Việt chúng tôi còn chạy theo…níu áo tiền bối cho đến khi ông ký hết những quyển sách của mọi người thì mới chịu ra xe đi về. Cuốn sách “Đường Lên Núi Thánh” được trao tặng tận tay mỗi người hôm nay chứa đựng chiều sâu tri thức, lòng đạo hạnh, và những nét đẹp văn hóa, sự ứng xử đầy trân trọng giữa con người và đặc biệt là niềm tin Chúa, Đấng Toàn Năng của nhân loại. Tất cả được tác giả gửi trao đến những tâm hồn yêu văn hóa ông cha, và văn học nghệ thuật nơi xứ người.

“Đường Lên Núi Thánh” Rạng Ngời
(Kính tặng nhà văn tiền bối Phạm Quang Trình)


San Jose rạng rỡ nắng hè
Trí thức hội tụ, bạn bè về đông
“Đường Lên Núi Thánh” mênh mông
Đức Tin sáng rọi, tấm lòng tri ân.

Bao năm mài miệt gieo vần
Chữ tâm vẹn giữ, tình gần gửi xa
Dù cho dời đổi phong ba
Tuổi cao tâm sáng, trải qua gập ghềnh.

Sẻ chia ghi chép tâm tình
Học Yêu - Tha Thứ, vinh danh Chúa Trời
Sách trao gửi tặng muôn người
Thâu về ấm áp nụ cười tri âm.

Chúc người thọ vượt trăm năm
Nguồn văn dào dạt, thân tâm an bình
Sống trong ơn Chúa quang vinh
Nghĩa tình văn hữu, tựa tình núi cao…

Xin trân trọng giới thiệu sách “Đường Lên Núi Thánh” đến với độc giả khắp nơi.
Liên lạc tác giả: Phạm Quang Trình (xuannien@yahoo.com)
Phương Hoa - Thung Lũng Hoa Vàng - JULY 25, 2026

Vẻ Vang Dân Việt: Tay Vợt Gốc Việt Nhat Nguyen, Nổi Lên Như Vị Sao Sáng, Liên Tiếp Gây Chấn Động Làng Cầu Lông Thế Giới!


(THƯỜNG CHÂU, Trung Quốc) – Tay vợt người Ireland gốc Việt Nhat Nguyen (Nguyễn Nhật) đang trở thành một trong những hiện tượng nổi bật của làng cầu lông thế giới khi liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ hàng đầu tại Giải Cầu Lông Trung Quốc Mở Rộng 2026 (VICTOR China Open 2026), giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour Super 1000 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF).
Bước vào giải với vị trí hạng 24 thế giới và không được đánh giá là ứng cử viên sáng giá, Nhat Nguyen đã khiến giới chuyên môn bất ngờ bằng lối chơi đầy tốc độ, bản lĩnh và khả năng bứt phá ở những thời điểm quyết định.

Ngay vòng đầu, tay vợt gốc Việt đã vượt qua Li Shi Feng, tay vợt hạng 7 thế giới của chủ nhà Trung Quốc, với tỷ số 2-1 (21-12, 14-21, 21-18). Đây được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của giải khi Li Shi Feng là niềm hy vọng hàng đầu của cầu lông Trung Quốc.
Đến vòng tiếp theo, Nhat Nguyen tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường khi lội ngược dòng đánh bại Ayush Shetty (Ấn Độ, hạng 18 thế giới) với tỷ số 2-1 (15-21, 21-13, 22-20), qua đó ghi tên mình vào nhóm những tay vợt thi đấu ấn tượng nhất giải.
Thành công của Nhat Nguyen trong năm 2026 không phải là điều bất ngờ. Ngay từ đầu mùa giải, anh đã gây tiếng vang khi đánh bại Jeon Hyeok Jin, tay vợt hàng đầu của Hàn Quốc, tại Giải Cầu lông Ấn Độ Mở Rộng 2026 (Super 750) bằng màn lội ngược dòng ấn tượng sau khi để thua ván đầu.

Đến tháng Tư, Nhat Nguyen tiếp tục lọt vào tứ kết Giải Vô địch Cầu lông châu Âu 2026, sau chiến thắng 2-0 trước Kalle Koljonen. Dù sau đó phải đối đầu với hạt giống số một Anders Antonsen, tay vợt đang đứng hạng 3 thế giới, màn trình diễn của anh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.
Trước đó, trong mùa giải 2025, Nhat Nguyen cũng từng gây bất ngờ khi đánh bại Loh Kean Yew của Singapore, cựu vô địch thế giới và là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, tại China Masters.
Sinh ra tại Hà Nội, Nhat Nguyen cùng gia đình chuyển sang Ireland sinh sống từ năm 6 tuổi. Anh bắt đầu đại diện cho đội tuyển Ireland từ tuổi 17, từng vô địch Giải U17 châu Âu, nhiều lần đăng quang giải vô địch quốc gia Ireland và hiện là tay vợt số một của nước này.
Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm tại các giải đấu lớn thuộc hệ thống BWF World Tour, Nhat Nguyen đang có bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp. Những chiến thắng trước các tay vợt thuộc nhóm đầu thế giới đã khẳng định sự trưởng thành về chuyên môn, đồng thời đưa tên tuổi của tay vợt gốc Việt trở thành điểm sáng đáng chú ý của cầu lông quốc tế.


Chuỗi thành tích nổi bật trong hai mùa giải gần đây không chỉ đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Nhat Nguyen, mà còn mang đến niềm tự hào cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới khi một tay vợt mang dòng máu Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên đấu trường cầu lông đỉnh cao.

Samsung ra mắt điện thoại màn hình gập mới, trước Apple: 6 điểm nổi bật chính
(Lâm Yến)


-Ngày 22/7, Samsung đã ra mắt ba mẫu điện thoại màn hình gập mới gồm Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra nhằm đón đầu cuộc cạnh tranh với Apple.
Mẫu Ultra cao cấp vẫn sử dụng thiết kế màn hình gập truyền thống của Samsung. Trong khi đó, mẫu Z Fold 8 hướng đến phần lớn người tiêu dùng có thiết kế ngắn hơn, rộng hơn, với tỷ lệ màn hình chuyển sang 4:3, phù hợp hơn cho việc xem video, đọc sách và chơi game. Tính năng màn hình ngoài FlexWindow trên dòng Galaxy cũng được nâng cấp.
Samsung bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 22/7 và dự kiến giao hàng chính thức từ ngày 7/8.
Việc Samsung ra mắt các mẫu điện thoại mới vào cuối tháng 7 được xem là động thái đón đầu trước khi Apple dự kiến giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9. Mặc dù điện thoại màn hình gập đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhờ các hãng như Huawei, sự tham gia của cả Samsung và Apple được cho là sẽ mở ra cuộc cạnh tranh quyết liệt tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới là Mỹ.

Dưới đây là những điểm nổi bật của dòng điện thoại màn hình gập mới của Samsung, theo tổng hợp của Bloomberg.
1. Mẫu Fold nhẹ nhất từ trước đến nay
Trong buổi họp báo trước lễ ra mắt, Samsung cho biết Galaxy Z Fold 8 là mẫu nhẹ nhất trong lịch sử dòng Fold. Phóng viên Bloomberg sau khi trải nghiệm thực tế nhận xét người dùng có thể dễ dàng chạm tới phần trên của màn hình ngoài 5,5 inch mà không cần phải với ngón tay cái quá nhiều.

2. Màn hình lớn hơn
Galaxy Z Fold 8 sở hữu màn hình chính 7,6 inch khi mở ra, với tỷ lệ 4:3, giúp nội dung video hiển thị trên diện tích lớn hơn. Theo Bloomberg, trải nghiệm xem phim vượt trội so với các mẫu điện thoại dạng thanh như Galaxy S26 hay iPhone 17 Pro Max.

3. Sạc nhanh hơn
Samsung đã cải thiện tốc độ sạc trên phiên bản Ultra nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng sử dụng cường độ cao. Thiết bị hiện hỗ trợ sạc có dây 45W và sạc không dây 20W, trong khi Z Fold 7 chỉ hỗ trợ lần lượt 25W và 15W.
Dù mỏng hơn thế hệ trước, Z Fold 8 Ultra vẫn được trang bị viên pin dung lượng 5.000 mAh lớn hơn.

4. Giảm tình trạng nếp gấp trên màn hình
Samsung cũng nâng cấp nhằm giảm bớt tình trạng nếp gấp vốn là điểm gây tranh cãi trên điện thoại màn hình gập. Hãng sử dụng lớp phim hợp kim titan mới trên màn hình của Z Fold 8 Ultra, giúp nếp gấp bớt rõ hơn. Bên dưới màn hình còn được bổ sung một tấm titan mỏng để tiếp tục giảm hiện tượng này. Hai cải tiến trên cũng được áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn Z Fold 8.
Tuy nhiên, theo phóng viên Bloomberg, khi quan sát từ một số góc nhất định, nếp gấp vẫn có thể nhìn thấy, dù ít rõ hơn trước.
Phó Chủ tịch điều hành nhóm công nghệ linh kiện cốt lõi của Samsung, ông Byung Duk Yang, cho biết không thể vì giảm mức độ hiển thị của nếp gấp mà phải đánh đổi các ưu điểm công nghệ khác. Ông nói đội ngũ kỹ sư phần cứng của Samsung đã “đầu tư rất nhiều thời gian và công sức” để giảm thiểu tối đa hiện tượng này.

5. Một số mẫu tăng giá thêm 100 USD
Galaxy Z Flip 8 là mẫu có ít thay đổi nhất về thiết kế và phần cứng, nhưng tính năng màn hình ngoài “FlexWindow” đã được nâng cấp, cho phép chạy nhiều ứng dụng hơn mà không cần mở máy. Sau một năm tạm thời sử dụng chip Exynos do Samsung tự phát triển, dòng Flip đã quay trở lại sử dụng vi xử lý Qualcomm, đồng thời có thân máy mỏng hơn.
Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra có giá bán lần lượt là 1.200 USD, 1.900 USD và 2.100 USD. Dòng Flip tăng giá 100 USD so với năm ngoái, Z Fold 8 giữ nguyên giá, trong khi phiên bản Ultra tăng thêm 100 USD.

6. Tích hợp nhiều tính năng AI
Cả ba mẫu điện thoại mới đều được tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm chatbot Gemini của Google với khả năng thực hiện “tác vụ theo tác nhân” như tự động đặt vé, tính năng quay video “My FanCam” có khả năng tự động theo dõi và cắt ghép chủ thể, cùng khả năng cho phép người dùng tự tạo các tiện ích (widget) trên màn hình chính.

Ông Trump tuyên bố áp thuế đáp trả sau khi EU phạt Google thêm 1 tỷ USD
(Lý Bình)


(TB Chicago ngày 23/04/2025: Tòa nhà Google Chicago Fulton Market. Nguồn: Jonathan Weiss / Shutterstock)
-Ngày 22/7, Liên minh châu Âu (EU) tiêp tục phạt Google khoản tiền khổng lồ 890 triệu euro (1 tỷ USD), với lý do dịch vụ tìm kiếm Google và cửa hàng ứng dụng của hãng vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Ngày hôm sau, chính quyền Trump dựa trên cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức đã áp mức thuế mới từ 0% đến 12,5% đối với hàng hóa của hơn 80 quốc gia, bao gồm cả các nước thành viên EU.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (24/7) đã đăng bài bày tỏ phản đối mạnh mẽ và tuyên bố sẽ áp thêm thuế đối với hàng hóa EU.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích gay gắt rằng trước đây EU đã phạt Apple 15 tỷ USD, phạt Meta 3 tỷ USD, phạt Amazon 2,5 tỷ USD và còn nhiều công ty Mỹ khác; nay lại tiếp tục phạt Google 1 tỷ USD mà theo ông, EU cũng không đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Như vậy, tổng số tiền phạt mà EU áp lên Google đã vượt quá 18 tỷ USD.

Trong bài đăng, ông Trump nói rằng dưới thời chính quyền Biden, EU đã bắt đầu làm như vậy, nhưng chính quyền của ông sẽ không để EU được đà. Mỹ không phải là “máy rút tiền” của châu Âu, và sẽ không bao giờ trở thành “máy rút tiền” của châu Âu.
Ông viết tiếp rằng chính phủ Mỹ sẽ lập tức khởi động điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại, để điều tra hành vi “tước đoạt” nhắm vào các công ty Mỹ và cả người nộp thuế Mỹ. EU chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức này. Chính phủ Mỹ sẽ áp mức thuế cao đối với EU trong thời gian ngắn nhất có thể.
Dùng thuế quan để đòi công bằng cho Mỹ
Theo CNBC, trong thông cáo hôm thứ Tư, Ủy ban châu Âu – cơ quan điều hành của EU – cho biết việc phạt Google là vì công ty này bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU khi ưu tiên hiển thị các dịch vụ của chính mình.

Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 quy định chính phủ Mỹ có quyền áp thuế đối với những hành vi bị xem là gây gánh nặng một cách không công bằng cho hoạt động thương mại của Mỹ; chính quyền Trump đã dựa vào điều khoản này để mở nhiều cuộc điều tra.
Chiều thứ Sáu, Trung tâm Công lý Tự do (Liberty Justice Center) thay mặt hai doanh nghiệp nhỏ nộp đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cáo buộc chính quyền Trump áp dụng sai Mục 301 nhằm khôi phục các mức thuế “Ngày Giải phóng” của năm 2025 mà Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã tuyên vô hiệu.
Ủy ban châu Âu hôm thứ Sáu chưa lập tức bình luận về lời đe dọa của ông Trump. Trong khi đó, Google cùng ngày cho biết hãng hoan nghênh sự can thiệp của ông Trump và nói rằng mình luôn nỗ lực tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU, đồng thời bày tỏ cảm ơn đối với sự ủng hộ của chính phủ Mỹ.
Chính quyền Trump lâu nay vẫn sử dụng thuế quan như một công cụ để đòi lại điều mà họ gọi là “công bằng” cho nước Mỹ, chẳng hạn dùng đe dọa áp thuế để buộc Canada và Mexico tăng cường an ninh biên giới. Dù chính sách thuế của ông Trump từng bị Tối cao Pháp viện cản trở, ông vẫn cho rằng việc áp thuế sẽ thúc đẩy việc làm và phục hồi ngành sản xuất của Mỹ, giúp nước Mỹ “vĩ đại trở lại.”

Ông Trump: Quân đội Mỹ đạn đã lên nòng, Iran đứng trước 2 lựa chọn
(Trần Đình)


-Hôm thứ Sáu (24/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với Iran, nhưng quân đội Mỹ đã “lên đạn sẵn sàng”, sẵn sàng leo thang các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông Trump đồng thời cho biết vẫn chưa quyết định có tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhằm vào Iran hay không.
Ông Trump cho biết Iran đang đứng trước 2 con đường: đàm phán với Mỹ để đạt được một thỏa thuận, hoặc tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công quân sự có nguy cơ leo thang. Yêu cầu cốt lõi của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Trump: Iran đứng trước 2 con đường
Phát biểu với truyền thông, ông Trump cho biết hiện có 2 cách để xử lý tình hình.
“Chúng ta có thể tiếp tục hoàn toàn theo cách hiện nay, từng bước một làm suy yếu họ… hoặc chúng ta có thể đàm phán với họ, và đó cũng là điều chúng ta đang làm hiện nay,” ông Trump nói. Ông cho biết Mỹ cũng có thể tăng cường các cuộc tấn công theo cách nhanh chóng hơn.

Ông Trump cho rằng mặc dù Tehran cố gắng thể hiện thái độ cứng rắn, nhưng trên thực tế vẫn muốn đạt được một thỏa thuận.
“Đôi khi, họ không muốn thừa nhận rằng mình muốn đạt được một thỏa thuận. Họ muốn tỏ ra rất cứng rắn, nhưng thực sự họ muốn đạt được một thỏa thuận,” ông nói.
Về những người tham gia đàm phán, ông Trump cho biết Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều tham gia các công việc liên quan.
Ông Trump cho biết thái độ của Iran đã có sự thay đổi.
“Tôi cho rằng khi từng ngày trôi qua, họ trở nên ngày càng nghiêm túc hơn, có lẽ vì một lý do khá rõ ràng,” ông nói.
Ông Trump đồng thời cho biết ông không vội đạt được một thỏa thuận, bởi vì “chúng ta phải làm đúng mọi việc”.
Ông cũng nhấn mạnh: “Họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Thậm chí nếu họ nảy sinh ý định sở hữu vũ khí hạt nhân, chúng ta sẽ tiếp tục hành động ở cấp độ cao hơn rất nhiều”.
Ông Trump không tiết lộ tình huống nào sẽ trở thành ngưỡng để Mỹ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Ông cho biết Mỹ có nhiều “chiến lược rút lui”, nhưng không giải thích thêm.
Ông Trump ví lệnh phong tỏa Iran như một “bức tường sắt”
Hiện quân đội Mỹ đã liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 13 đêm, đồng thời khôi phục lệnh phong tỏa trên biển đối với các tàu thuyền ra vào các cảng và khu vực ven biển Iran kể từ ngày 14/7. Ông Trump ví lệnh phong tỏa này như một “bức tường sắt”, đồng thời cho biết cho đến nay chưa có bất cứ thứ gì có thể xuyên thủng nó.

Cuộc xung đột bắt đầu từ “Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi” do quân đội Mỹ phát động vào ngày 28/2 năm nay. Mặc dù Mỹ và Iran từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào tháng Sáu, giúp giao tranh tạm lắng xuống, nhưng sau khi Iran tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz vào đầu tháng Bảy, thỏa thuận này đổ vỡ và hai bên nối lại giao tranh.
Cuối tuần trước, các cuộc tấn công của Iran và những sự việc tiếp diễn sau đó đã khiến 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Trong đó, 3 người tử trận khi một căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan bị tấn công, người còn lại thiệt mạng khi đang xử lý vật liệu nổ chưa phát nổ của một máy bay không người lái Iran tại Iraq.
Hôm thứ Tư (22/7), ông Trump đã tới Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware để tham dự nghi lễ trang trọng đưa thi hài các quân nhân tử trận về nước.
Hôm thứ Sáu, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng Mỹ “đã lên đạn sẵn sàng và bất cứ lúc nào cũng có thể hành động”, nhưng Mỹ vẫn đang đàm phán với Iran và sẽ theo dõi xem các cuộc đàm phán cuối cùng có đạt được kết quả hay không.

Bộ Chiến tranh Mỹ ký hợp đồng phần mềm doanh nghiệp 7 tỷ USD với Oracle
(Lý Ngọc)


-Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 23/7 thông báo đã ký với Oracle một Thỏa thuận Phần mềm Doanh nghiệp trị giá gần 7 tỷ USD, có thời hạn tối đa 10 năm. Đây là hợp đồng trực tiếp đầu tiên thuộc loại này do Bộ Hải quân Mỹ chủ trì đàm phán và là một phần trong sáng kiến Arsenal of Freedom (Kho vũ khí của Tự do) nhằm hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin của quân đội Mỹ.
Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, hợp đồng áp dụng mô hình 5 năm cơ bản kèm tùy chọn gia hạn thêm 5 năm, bao gồm giấy phép phần mềm vĩnh viễn, giấy phép thuê bao, dịch vụ bảo trì và tư vấn đối với các phần mềm cài đặt tại chỗ (on-premises) của Oracle. Thỏa thuận sẽ phục vụ toàn bộ Bộ Quốc phòng, Lực lượng Tuần duyên Mỹ và cộng đồng tình báo, trong đó có CIA.
Giới chức Mỹ cho biết việc hợp nhất các hợp đồng phần mềm trước đây thành một thỏa thuận thống nhất sẽ giúp tăng tính minh bạch trong quản lý chi tiêu công nghệ, đồng thời dự kiến tiết kiệm ít nhất 441 triệu USD cho người nộp thuế trong suốt vòng đời hợp đồng.

Giám đốc Thông tin của Bộ Chiến tranh Mỹ Kirsten A. Davies cho biết: “Bằng cách cải tổ căn bản phương thức mua sắm các giải pháp phần mềm tại chỗ của Oracle, chúng tôi không chỉ tiết kiệm ít nhất 441 triệu USD cho người nộp thuế mà còn hỗ trợ lực lượng tiền tuyến nhanh chóng và hiệu quả hơn.” Bà nhấn mạnh thỏa thuận sẽ củng cố hệ sinh thái số của quân đội và giúp Mỹ duy trì lợi thế trong các nhiệm vụ hiện tại cũng như tương lai.
Trong khi đó, Quyền Giám đốc Thông tin Bộ Hải quân Barry Tanner cho rằng việc chấm dứt tình trạng mua sắm phân tán và áp dụng tiêu chuẩn thống nhất trên toàn quân sẽ nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, giảm rủi ro an ninh mạng và tập trung nguồn lực để xây dựng năng lực quân sự có khả năng mở rộng và hoạt động bền vững trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt.
Đây là hợp đồng quy mô lớn thứ hai của Bộ Chiến tranh Mỹ trong năm nhằm cải tổ hoạt động mua sắm phần mềm. Trước đó vào tháng 5, bộ này đã ký hợp đồng 9,69 tỷ USD với Microsoft để hợp nhất toàn bộ giấy phép phần mềm doanh nghiệp của các quân chủng, lực lượng tình báo và Tuần duyên vào một hợp đồng thống nhất, thay thế mô hình mua sắm riêng lẻ trước đây.
Thông tin về hợp đồng mới đã giúp cổ phiếu Oracle tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Mặc dù cổ phiếu công ty từng giảm mạnh trong năm nay do áp lực cạnh tranh từ làn sóng AI, Oracle đang đẩy mạnh mảng điện toán đám mây và cung cấp hạ tầng tính toán AI cho các khách hàng như OpenAI. Công ty cho biết doanh thu từ dịch vụ đám mây đã tăng 47%, góp phần bù đắp sự sụt giảm trong mảng phần mềm cơ sở dữ liệu truyền thống.

Pháp ghi nhận gần 6 ngàn ca tử vong vượt mức vì nắng nóng
(Lý Ngôn)


-Cơ quan Y tế Công cộng Pháp (Santé Publique France) ngày 22/7 công bố báo cáo thống kê mới nhất cho thấy, trong đợt nắng nóng lịch sử tấn công châu Âu sớm hơn thường lệ từ ngày 17/6 đến 2/7, các khu vực chịu ảnh hưởng tại Pháp đã ghi nhận tổng cộng 21.674 ca tử vong do mọi nguyên nhân, tăng 36% so với mức bình thường.
Theo mô hình dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử, nếu không xảy ra đợt nắng nóng này, số ca tử vong dự kiến chỉ khoảng 15.910. Điều đó đồng nghĩa với việc có tới 5.764 ca tử vong vượt mức bình thường. Con số này cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu của cơ quan y tế là khoảng 2.000 ca và trở thành đợt nắng nóng gây nhiều người tử vong nhất tại Pháp kể từ thảm họa năm 2003 khiến khoảng 15.000 người thiệt mạng.
Trong đó, hơn một nửa số ca tử vong vượt mức tập trung chỉ trong 3 ngày từ 25 đến 27/6, thời điểm nhiệt độ đạt mức khắc nghiệt nhất.

Nắng nóng kỷ lục đến sớm và kéo dài
Ngày 24 và 25/6, Pháp ghi nhận 2 ngày nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình trên toàn quốc lên tới 30°C. Nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ vượt 40°C, trong khi nhiệt độ ban đêm cũng lập mức cao kỷ lục.
Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết đợt nắng nóng lần này đến sớm, cường độ mạnh và kéo dài bất thường. Do bùng phát ngay từ giữa đến cuối tháng 6, thời điểm trường học chưa nghỉ hè, hoạt động làm việc và sản xuất vẫn diễn ra bình thường, phần lớn người dân chưa kịp thích nghi với thời tiết cực đoan, khiến gần như toàn bộ dân số phải đối mặt với nguy cơ do nắng nóng gây ra.
Paris chịu thiệt hại nặng nề nhất
Trong số các khu vực của Pháp, vùng thủ đô Paris chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Paris và các khu vực lân cận ghi nhận 1.999 ca tử vong vượt mức, cao hơn khoảng 80% so với số ca tử vong dự kiến nếu không có nắng nóng.

Số người tử vong tăng đột biến khiến nhiều dịch vụ công tại Paris rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều nhà tang lễ và nhà xác chật kín, phải từ chối tiếp nhận thêm thi thể vì không còn chỗ lưu trữ trước khi chôn cất hoặc hỏa táng.
Gần một nửa số người tử vong qua đời tại bệnh viện, khi hệ thống y tế phải căng mình tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng. Khoảng 1/3 số ca tử vong xảy ra tại nhà, số còn lại chủ yếu ở các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
Người cao tuổi chịu ảnh hưởng nặng nhất
Theo thống kê, người từ 75 tuổi trở lên chiếm khoảng 2/3 tổng số ca tử vong vượt mức. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở tất cả các nhóm tuổi từ 45 tuổi trở lên đều tăng đáng kể.
Cơ quan y tế giải thích, số liệu công bố trước đó chỉ dựa trên giấy chứng tử điện tử. Sau khi các giấy chứng tử bản giấy, đặc biệt đối với những trường hợp tử vong tại nhà, được cập nhật và xác minh, số liệu cuối cùng đã tăng mạnh.
Các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng, chẳng hạn như nhồi máu cơ tim do tiếp xúc với nhiệt độ cực cao, thường chỉ được ghi nhận là bệnh tim trên giấy chứng tử. Vì vậy, tác động thực tế của đợt nắng nóng đối với sức khỏe cộng đồng có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều so với số liệu thống kê hiện nay.

Thủ tướng Israel sẽ tới Mỹ gặp ông Trump và dự tang lễ Thượng nghị sĩ Graham
(Lý Ngọc)


(Tổng thống Hoa Kỳ Trump chào đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm bên ngoài Tòa Bạch Ốc vào ngày 29/9/2025. Madalina Kilroy/Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times)
-Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ lên đường tới Washington vào ngày 27/7 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump và dự kiến hội đàm tại Nhà Trắng vào ngày 28/7. Trong chuyến thăm, ông Netanyahu cũng sẽ tham dự tang lễ của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump và là người ủng hộ mạnh mẽ Israel trong nhiều năm qua. Đây sẽ là lần thứ 7 hai nhà lãnh đạo gặp nhau kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng cách đây khoảng một năm rưỡi, nhiều hơn bất kỳ nguyên thủ nước ngoài nào khác.
Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, chuyến đi được thực hiện theo lời mời chính thức của Tổng thống Trump. Trước đó, ông Netanyahu từng đề nghị gặp nhà lãnh đạo Mỹ nhưng chưa được sắp xếp lịch. Sau khi tang lễ của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham được dời lịch, Nhà Trắng xác nhận hai bên sẽ tiến hành cuộc gặp vào ngày 28/7. Chính Tổng thống Trump cũng nói với Axios rằng ông sẽ gặp Thủ tướng Israel nếu ông Netanyahu có mặt tại Washington để dự tang lễ.

Giới quan sát đặc biệt chú ý đến cuộc hội đàm lần này trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang. Nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, trong đó có khả năng phối hợp với Israel theo mô hình tương tự chiến dịch “Epic Fury” được phát động hồi cuối tháng 2.
Trong những đợt leo thang trước đây, Washington và Tel Aviv cũng từng tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao ngay trước khi triển khai các hoạt động quân sự, khiến chuyến thăm lần này được đánh giá có thể đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.
Theo Axios, chính quyền Mỹ hiện được cho là đang cân nhắc hai kịch bản chính. Một là chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới do các bên trung gian khu vực thúc đẩy nhằm giảm căng thẳng và mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Kịch bản còn lại là mở rộng chiến dịch quân sự phối hợp với Israel để gây sức ép mạnh hơn lên Tehran. Trong khi đó, các quan chức Israel cho biết họ đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tiếp tục mở rộng, nhưng nhấn mạnh nước này chỉ tham gia chiến dịch quy mô lớn nếu bị Iran tấn công hoặc nhận được đề nghị trực tiếp từ Washington.

Bên cạnh nội dung về Iran, chuyến thăm còn mang ý nghĩa biểu tượng khi ông Netanyahu sẽ dự tang lễ Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người qua đời hôm 11/7. Ông Graham từ lâu là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong Quốc hội Mỹ về chính sách đối ngoại, luôn ủng hộ mạnh mẽ Israel và chủ trương áp dụng lập trường cứng rắn đối với Iran. Ông cũng là đồng minh thân thiết của Tổng thống Trump trong nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại.
Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Netanyahu được dự báo sẽ là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong tuần tới, không chỉ quyết định hướng phối hợp giữa Mỹ và Israel trước diễn biến mới ở Trung Đông mà còn phát đi tín hiệu về chiến lược của Washington đối với Iran trong giai đoạn sắp tới.

Quân đội Mỹ nổ súng làm tê liệt tàu thương mại tìm cách vượt phong tỏa vào cảng Iran
(Trần Đình)


(Vào ngày 9/5/2026, một máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet và một máy bay EA-18G Growler đã cất cánh từ tàu sân bay Lincoln. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ)
-Quân đội Mỹ hôm thứ Sáu (24/7) cho biết họ đã nổ súng vào một tàu hàng ở Vịnh Oman sau khi con tàu nhiều lần tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt. Phát đạn bắn trúng khoang máy, khiến tàu mất khả năng di chuyển.
Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins, nói với AP rằng tàu chở dầu M/T Lavine đã ít nhất bốn lần tìm cách vượt qua phong tỏa. Ông cho biết thủy thủ đoàn đã được cảnh báo nhưng không tuân theo mệnh lệnh, nên phía Mỹ đã khai hỏa vào khoang máy (engine room) của tàu. Hiện chưa rõ có thương vong hay không.
Các bản tin không nêu rõ quốc tịch treo cờ của Lavine, chủ tàu, loại hàng hóa trên tàu hay điểm đến, cũng không cho biết con tàu có mối liên hệ nào với chính quyền hoặc quân đội Iran hay không.

Hiện quân đội Mỹ đang tìm cách mở lại lưu thông qua eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công của Iran đã khiến tuyến hàng hải chiến lược này – vốn là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới – gần như bị phong tỏa, đẩy giá nhiên liệu lên cao và gây tác động rộng khắp đối với vận tải biển quốc tế.
Trong thời bình, khoảng một phần năm dầu mỏ và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết hiện có ít nhất 6.000 thuyền viên mắc kẹt trên khoảng 400 con tàu xung quanh khu vực eo biển.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói một số thuyền viên đã bị chủ tàu bỏ rơi, buộc phải “tự xoay xở trên biển mà không có lương thực, nước uống, nhiên liệu, chăm sóc y tế, điện hay bất kỳ phương tiện nào để liên lạc với gia đình”.
Trước đó, quân đội Mỹ đã liên tiếp 13 đêm tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trên đất liền và trên biển, bao gồm căn cứ hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các khí tài hải quân như xuồng không người lái có thể dùng để tấn công tàu thuyền qua lại eo biển.
Các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump cũng đã gặp các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao hôm thứ Sáu để bàn về tình hình Iran, cân nhắc liệu nên giữ nguyên đường lối hiện tại hay mở rộng các đòn tấn công quân sự. Hiện chưa rõ cuộc họp này đã đi đến quyết định cụ thể nào hay chưa.

Hôm thứ Sáu, trả lời câu hỏi của phóng viên tại Phòng Bầu Dục Nhà Trắng, ông Trump nói: “Chúng tôi đang đối thoại với họ. Tôi cho rằng lần này họ rất nghiêm túc… đây là lần họ tỏ ra nghiêm túc nhất mà chúng tôi từng thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Cứ để xem sao.”
Ông cũng cho biết mình không vội kết thúc cuộc chiến, bởi “chúng ta phải làm cho mọi việc đúng đắn”. Ông Trump nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân: “Họ không được phép có vũ khí hạt nhân. Ngay cả nếu họ mới chỉ manh nha ý định sở hữu vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hành động ở một cấp độ cao hơn nhiều.”

Không có nhận xét nào: