- Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn tất đêm thứ sáu liên tiếp thực hiện các cuộc không kích vào Iran, đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự.- Iran cho biết các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ đã đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào lực lượng quân sự Mỹ tại Syria và Bahrain.- Ông Trump khẳng định cuộc chiến với Iran đang diễn ra thuận lợi và cho biết người dân Mỹ "sẽ sớm thấy được thành quả của những nỗ lực này."
<!>
Vào thứ Sáu, Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào lực lượng quân sự Mỹ tại Syria và Bahrain, mở rộng phạm vi tấn công trong khu vực ngay khi Mỹ hoàn tất đêm thứ sáu liên tiếp thực hiện các cuộc không kích vào Cộng hòa Hồi giáo này.
Tình trạng đối đầu leo thang diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh được Mỹ và Iran ký kết tháng trước đang có dấu hiệu đổ vỡ. Thỏa thuận tạm thời này vốn nhằm mục đích mở lại eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược và chấm dứt giao tranh.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo trong đêm rằng họ đã hoàn tất đợt tấn công quy mô lớn mới nhất nhắm vào Iran, đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự, bao gồm hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng hậu cần và các năng lực tác chiến trên biển.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, CENTCOM cho biết hơn 50.000 quân nhân đang hoạt động trên khắp Trung Đông, đồng thời khẳng định họ "luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và có khả năng tiêu diệt mục tiêu cao."
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc không kích của Mỹ trong đêm đã khiến 8 người thiệt mạng và 20 người bị thương; phía Iran cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ đã đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cầu đường, nhà ga xe lửa và sân bay. CNBC chưa thể xác minh độc lập thông tin này.
Trong khi đó, theo truyền thông nhà nước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại khu vực al-Tanf của Syria. Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ phía quân đội Mỹ hay chính phủ Syria. Quân đội Mỹ hồi tháng 2 cho biết họ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ quân sự chiến lược al-Tanf, nằm gần biên giới Syria với Iraq và Jordan.
Syria đã nỗ lực tránh bị lôi kéo vào các cuộc xung đột trong khu vực; Tổng thống Ahmed al-Sharaa phát biểu tại một sự kiện của Chatham House vào tháng 3 rằng đất nước sẽ "đứng ngoài" cuộc xung đột trừ khi bị tấn công trực tiếp.
Còi báo động không kích đã vang lên tại Bahrain trong đêm, và Lực lượng Quốc phòng nước này cho biết họ đã đánh chặn nhiều cuộc tấn công từ trên không do Iran thực hiện. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các máy bay của Mỹ tại căn cứ không quân Sakhir ở Bahrain.
Ở những nơi khác, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết họ đang ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Jordan và Qatar cũng thông báo đã đánh chặn được tên lửa của Iran.
Ông Trump: ‘Chúng ta cũng đang thắng lớn tại Iran’
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc đối đầu với Iran đang diễn tiến thuận lợi. Trong bài phát biểu vào giờ vàng gửi tới công chúng Mỹ hôm thứ Năm, ông nói: "Chúng ta cũng đang thắng lớn tại Iran, và quý vị sẽ sớm thấy được thành quả của những nỗ lực đó."
Trước đó, Tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran vào tuần tới nếu nước này từ chối quay lại bàn đàm phán.—————Giá dầu tăng vào sáng thứ Sáu, trên đà ghi nhận mức tăng mạnh trong tuần.
Giá dầu thô Brent kỳ hạn (chuẩn quốc tế) giao tháng 9 tăng 0,5% lên mức 84,67 USD/thùng, dù đã thu hẹp đà tăng so với đầu phiên giao dịch.
Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn giao tháng 8 tăng 0,9% lên mức 79,66 USD/thùng, sau khi chốt phiên thứ Năm ở mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 6.
Cả hai loại hợp đồng dầu này đều đã tăng hơn 11% trong tuần này và đang trên đà đạt hiệu suất hàng tuần tốt nhất kể từ cuối tháng 4.
Iran says civilian infrastructure hit by U.S. strikes, expands attacks to Syria
Giá dầu tăng khi Iran đe dọa trả đũa nếu ông Trump nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này
Thứ Năm, 16/07/2026 - Lee Ying Shan
- Giá dầu đã tăng vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc những lời đe dọa leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran.
- Tehran tuyên bố sẽ trả đũa nhắm vào cơ sở hạ tầng trong khu vực nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện kế hoạch tấn công các cơ sở trọng yếu của nước này.
Giá dầu tăng vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư đánh giá tình hình căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran, sau khi Tehran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trong khu vực nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện các lời đe dọa tấn công những cơ sở trọng yếu của nước này.
Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 8 tăng 1,32%, lên mức 80,09 USD/thùng. Giá dầu kỳ hạn Brent – chuẩn dầu quốc tế – giao tháng 9 tăng 1,33%, lên mức 85,35 USD/thùng
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào thứ Ba, ông Trump cho biết lực lượng Hoa Kỳ sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Iran vào tuần tới trừ khi hai bên đạt được bước đột phá về ngoại giao.
Phản hồi trong một tuyên bố đăng trên Telegram vào thứ Năm, người phát ngôn của bộ chỉ huy quân sự cấp cao Iran cảnh báo rằng nếu các lời đe dọa của ông Trump được thực thi, "mọi thứ còn nguyên vẹn... nghĩa là toàn bộ cơ sở hạ tầng trong khu vực – sẽ bị phá hủy hoàn toàn."
Jorge León, Phó chủ tịch cấp cao tại Rystad Energy, đã viết trong một bản tin vào thứ Sáu rằng một thỏa thuận hạn chế giữa Washington và Tehran vẫn là kịch bản cơ sở của công ty, mặc dù niềm tin vào kết quả đó đã suy giảm.
Ông nói thêm rằng cả hai bên vẫn có những động lực kinh tế mạnh mẽ để tránh sự đổ vỡ hoàn toàn trong các cuộc đàm phán; phía Mỹ muốn giá dầu thấp hơn trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, còn Iran thì không muốn từ bỏ các lợi ích kinh tế.
"Tehran đang có một gói lợi ích kinh tế đáng kể trên bàn đàm phán – bao gồm quyền tiếp cận các tài sản bị phong tỏa và các trường hợp miễn trừ lệnh trừng phạt xuất khẩu – mà họ không muốn từ bỏ vĩnh viễn," ông León cho biết.
Oil rises as Iran threatens retaliation if Trump targets country's critical infrastructure
Chevron tìm kiếm tuyến vận chuyển thay thế để tránh eo biển Hormuz
Tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron dự kiến vào thứ Sáu (17/7) sẽ ký một thỏa thuận sơ bộ để đầu tư vào 2 mỏ dầu của Iraq. Đồng thời, hãng đang làm việc với nhiều đối tác nhằm thành lập một liên danh để nghiên cứu xây dựng và khôi phục mạng lưới đường ống dẫn dầu tới bờ biển Syria, qua đó tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz, nơi đang đối mặt nguy cơ bị phong tỏa do Iran liên tục gây gián đoạn.
Ngày 9/12/2023: Tàu chở dầu AIFANOURIOS của Chevron Cruise đang di chuyển trong eo biển Carquinez, đi ngang qua Benicia. (Nguồn ảnh: Shutterstock)
Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Việc tuyến hàng hải này trên thực tế bị gián đoạn vì căng thẳng đã buộc Iraq – nước sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC – phải cắt giảm hơn một nửa sản lượng, kéo theo khủng hoảng tài chính trong nước. Để ứng phó với sự gián đoạn nguồn cung năng lượng mang tính lịch sử này, Iraq cùng các quốc gia sản xuất dầu khác ở Trung Đông đang khẩn trương tìm kiếm các tuyến xuất khẩu thay thế.
3 phương án đường ống thay thế tiềm năng
Theo tiết lộ của Financial Times, liên danh đang thảo luận sâu về 3 phương án đường ống sau nhằm thúc đẩy xuất khẩu dầu của Iraq và mở ra tuyến tiếp cận các thị trường phương Tây:
Đường ống mới từ miền nam Iraq đến Kirkuk ở miền bắc: Chevron đang đàm phán xây dựng một tuyến đường ống mới nối các mỏ dầu ở miền nam với khu vực Kirkuk – trung tâm dầu mỏ lớn ở miền bắc Iraq. Tuyến này sẽ vận chuyển dầu từ các mỏ phía nam lên phía bắc.
Khôi phục đường ống Kirkuk–Baniyas (Syria):Liên danh cũng đang xem xét xây dựng tuyến thứ hai, tận dụng một phần mạng lưới đường ống đã ngừng hoạt động hơn 20 năm. Tuyến này sẽ đi từ Kirkuk, băng qua Syria tới cảng Baniyas trên bờ Địa Trung Hải, đưa dầu từ miền nam Iraq trực tiếp ra Địa Trung Hải.
Đường ống nhánh Haditha: Một phương án khác do các nguồn tin tiết lộ là tuyến đường ống dự kiến khởi đầu từ Basra ở miền nam Iraq sẽ tách nhánh tại Haditha, phía nam Kirkuk, rồi kéo dài tới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Jordan.
Các lãnh đạo Chevron cho biết công ty đang tiến hành đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế của các phương án trên để quyết định nên xây dựng đường ống mới hay nâng cấp hạ tầng hiện có kết nối với hệ thống đường ống qua Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên minh doanh nghiệp và chính giới xuyên quốc gia
Theo các nguồn tin, liên danh do Chevron thành lập quy tụ nhiều đối tác lớn, gồm Chevron, quỹ đầu tư TI Capital có trụ sở tại Los Angeles và Power International Holding, tập đoàn thuộc sở hữu của anh em tỷ phú mang 2 quốc tịch Syria–Qatar Al-Khayyat.
Đáng chú ý, ông Tom Barrack, đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump, hiện là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Đặc phái viên về Syria và Iraq, đã tích cực đứng sau điều phối để thúc đẩy thỏa thuận với Iraq. Ông Barrack có quan hệ mật thiết với TI Capital và từng hỗ trợ anh em Al-Khayyat triển khai nhiều dự án năng lượng, hàng không và nông nghiệp tại Syria.
Hôm thứ Ba tuần này, Tổng thống Trump đã gặp tân Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi tại Nhà Trắng. Ông Trump đánh giá cao vị thủ tướng mới và nói:“Chúng ta sẽ đạt được rất nhiều thỏa thuận, tạo ra rất nhiều việc làm cho cả hai nước. Các công ty Mỹ đang nỗ lực khai thác một lượng lớn dầu mỏ”.
Theo The Wall Street Journal, vào thứ Sáu, Phòng Thương mại Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Mỹ–Iraq tại Washington. Dự kiến Thủ tướng Al Zaidi cùng Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác với tổng trị giá lên tới 60 tỷ USD.
Rủi ro địa chính trị và làn sóng mở rộng của doanh nghiệp Mỹ
Dù triển vọng được đánh giá tích cực, các nhà phân tích lưu ý rằng phần lớn cơ sở hạ tầng đường ống ở miền bắc Iraq và Syria đã bị tàn phá nghiêm trọng trong các cuộc xung đột với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) trong thập kỷ qua. Tại những khu vực vẫn thường xuyên bất ổn vì các nhóm nổi dậy, khả năng bảo đảm an ninh cho hệ thống đường ống của hai chính phủ vẫn còn hạn chế.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của Iran đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng ở Trung Đông, Syria đang nỗ lực trở thành tuyến trung chuyển thay thế cho eo biển Hormuz. Đồng thời, các tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ cũng đang tăng tốc mở rộng hiện diện tại khu vực:
Chevron: Ngoài dự án đường ống, Chevron đang đàm phán tiếp quản cổ phần tại mỏ dầu khổng lồ West Qurna 2 ở miền nam Iraq, có sản lượng khoảng 460.000 thùng/ngày. Mỏ này trước đây do tập đoàn dầu khí Nga Lukoil vận hành, nhưng hoạt động bị ảnh hưởng sau các lệnh trừng phạt của Mỹ năm 2025.
Bên cạnh đó, Chevron cũng đang hợp tác với anh em Al-Khayyat để thăm dò mỏ dầu ngoài khơi đầu tiên của Syria.
ConocoPhillips: Tháng 6 năm nay, ConocoPhillips đã ký thỏa thuận với Công ty Dầu khí Quốc gia Syria và Novaterra Energy, trở thành tập đoàn Mỹ đầu tiên ký hợp đồng với chính phủ mới của Syria để phát triển các mỏ khí đốt.
HKN Energy: HKN Energy, công ty do tỷ phú Texas Ross Perot Jr. sáng lập, đã tiếp quản mỏ dầu Rmeilan ở đông bắc Syria. Tháng 7 năm nay, công ty cũng đạt thỏa thuận với Nội các Iraq để cùng phát triển mỏ dầu Hamrin của nước này.Iran yêu cầu Houthi sẵn sàng phong tỏa Biển Đỏ nếu Mỹ tấn công lưới điện
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times
Cập nhật lúc 07:48, 17/07/2026
Mỹ tiếp tục siết trừng phạt mạng lưới vận chuyển lậu và rửa tiền của Iran
Ngày 14/7, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng cường trấn áp mạng lưới vận tải biển bất hợp pháp và lách lệnh trừng phạt do Mohammad Hossein Shamkhani làm hạt nhân. Đây là mạng lưới đứng sau phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và trong những năm gần đây đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực vận tải container toàn cầu và giao dịch hàng hóa số lượng lớn.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề Đô thị của Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington, ngày 5/2/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Động thái này của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra nhằm đáp trả việc Iran gần đây tiếp tục tấn công các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz. OFAC cho biết mục tiêu của Bộ Tài chính là cắt đứt nguồn tài chính và cơ sở hạ tầng tài chính mà chính quyền Iran sử dụng để đe dọa an ninh quốc gia Mỹ cũng như an toàn hàng hải toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói: “Chế độ Iran tồn tại nhờ sự lừa dối, và mạng lưới Shamkhani là một trong những cỗ máy kiếm lợi nhuận lớn nhất của họ. Bộ Tài chính đang cắt đứt cơ sở hạ tầng tài chính chống lưng cho chế độ này, khiến họ không còn khả năng tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia Mỹ và hoạt động hàng hải toàn cầu”.
Quy mô và phạm vi trừng phạt
Đợt trừng phạt lần này của OFAC bao gồm hơn 50 cá nhân, tổ chức (công ty) và tàu thuyền, trong đó có 2 công ty tại Hồng Kông. Đây là đòn trừng phạt lớn tiếp theo của Mỹ nhằm vào mạng lưới Shamkhani, sau hai đợt trừng phạt vào tháng 7/2025 và tháng 4/2026.
Tính đến nay, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 200 đối tượng có liên quan đến mạng lưới này.
Mohammad Hossein Shamkhani là con trai của Ali Shamkhani, cựu quan chức an ninh cấp cao của Iran. Ali Shamkhani từng là nhân vật chủ chốt trong việc hoạch định chính sách an ninh và hạt nhân của Iran, và đã thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran ngày 28/2.
Đối tượng trọng tâm của vòng trừng phạt lần này là các đối tác tài chính và hậu cần chủ chốt của mạng lưới Shamkhani, cùng những cộng sự kinh doanh thân cận nhất của Mohammad Hossein Shamkhani.
Những nhân vật chủ chốt và các đồng phạm trong mạng lưới
Trong số những người bị nêu tên có các “trụ cột tài chính và hậu cần” giúp mạng lưới vận tải biển bất hợp pháp này vận hành, bao gồm các nhà quản lý chuyên nghiệp và những người hỗ trợ đến từ nhiều quốc gia.
Các nhân vật tài chính chủ chốt:Hossein Ghorbani Zahed và Mohammad Reza Rahbar Madani, đều là công dân Iran và đồng thời mang hộ chiếu Dominica. Hai người này cung cấp cho mạng lưới các dịch vụ đổi ngoại tệ, thu xếp nguồn ngoại tệ và thành lập các công ty bình phong ở nước ngoài.
Lãnh đạo chủ chốt phụ trách vận tải biển:Ali Rakhbarmadani, mang hai quốc tịch Iran và Nga, là một trong những đối tác kinh doanh thân cận nhất của Mohammad Hossein Shamkhani và trực tiếp phụ trách hoạt động vận tải biển. Người này từng chỉ đạo tuyến thương mại của mạng lưới tại Nga tìm cách lách cơ chế áp trần giá dầu của Nga để thu lợi nhuận khổng lồ.
Các quản lý cấp cao tại châu Âu:Martin Austin Kaalund, quốc tịch Đan Mạch, và Alessandra Ronco, quốc tịch Ý, đều từng giữ các vị trí quản lý cấp cao trong thời gian dài tại House of Shipping Investment FZCO, công ty giám sát hoạt động vận tải biển thuộc mạng lưới Shamkhani. Hai người đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động thường nhật cũng như hoạch định chiến lược tổng thể.
Các nhân sự hậu cần và kỹ thuật khác:Bao gồm Asghar Aghili Dehkordi và Behzad Moghadas (quốc tịch Iran), Jijin George và Gautam Vishavdeep (quốc tịch Ấn Độ), cùng Maksim Tsernosjov (quốc tịch Anh), một chuyên gia khảo sát tàu biển cấp cao. Những người này hỗ trợ điều phối, kiểm tra các tàu chở dầu và đội tàu hoạt động bất hợp pháp.
Các công ty và tổ chức bị trừng phạt
Theo OFAC, các công ty bị đưa vào danh sách trừng phạt thực chất cấu thành một mạng lưới rửa tiền và buôn lậu khép kín. Mạng lưới này sử dụng các công ty bình phong để che giấu danh tính, thực hiện các giao dịch đổi ngoại tệ nhằm che giấu dòng tiền, đồng thời quản lý một đội tàu “ma” quy mô lớn chuyên giúp Chính phủ Iran bán dầu mỏ và vận chuyển container trên toàn cầu để né tránh các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và cộng đồng quốc tế.
Các công ty này chủ yếu hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi:
1. Vận tải biển và quản lý hậu cần bất hợp pháp
Các công ty này là xương sống của mạng lưới, chịu trách nhiệm trực tiếp vận chuyển dầu mỏ của Iran và các mặt hàng bị kiểm soát khác đến nhiều nơi trên thế giới, đồng thời điều hành hoạt động vận tải container toàn cầu.
2. Trung gian tài chính và công ty bình phong
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc bán dầu và chuyển tiền về Iran, mạng lưới này đã thành lập nhiều thực thể tài chính và thương mại, bao gồm các mạng lưới cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ, hỗ trợ tiếp cận nguồn ngoại hối; đồng thời sử dụng các công ty bình phong và công ty đại diện để che giấu chủ sở hữu hưởng lợi thực sự, tạo điều kiện thực hiện các giao dịch liên quan đến hàng hóa bị trừng phạt trong hệ thống tài chính quốc tế và thu hồi dòng tiền.
3. Giao dịch hàng hóa số lượng lớn
Một số công ty bị trừng phạt trực tiếp tham gia mua bán và điều phối giao dịch các mặt hàng số lượng lớn như dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu, qua đó liên tục cung cấp nguồn tài chính cho chính quyền Iran.
Có 2 công ty của Hồng Kông
Trong số các công ty vận tải biển và vận tải container bị trừng phạt có hai công ty của Hồng Kông, gồm Sai Wan Shipping Limited và Ocean Searum One Limited, đăng ký tại Hồng Kông. Ocean Searum One Limited là chủ sở hữu và đơn vị khai thác tàu chở hàng ELPINIKI (còn có tên CORN), treo cờ Barbados.
Sai Wan Shipping Limited từng quản lý và khai thác các tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng ma” gồm HOPE 1, ELPINIKI, JADE và OPAL. Hoạt động của công ty này thường bao gồm quản lý thuyền viên, bố trí bảo dưỡng tàu, quản lý kỹ thuật, liên hệ với tổ chức đăng kiểm tàu biển, quản lý hồ sơ và tuân thủ quy định, cũng như điều phối hoạt động khai thác hằng ngày. Việc liên hệ với tổ chức đăng kiểm tàu biển là quá trình công ty quản lý tàu phối hợp với các tổ chức đăng kiểm nhằm bảo đảm tàu đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và các yêu cầu pháp lý.
Thông báo của OFAC nêu rõ, các công ty sở hữu bốn tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng ma” do Sai Wan Shipping Limited quản lý đều đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, và các tàu này cũng đã bị xếp vào diện tài sản bị phong tỏa.
Hậu quả của lệnh trừng phạt
Bộ Tài chính Mỹ cho biết mọi tài sản và lợi ích về tài sản của các cá nhân và tổ chức bị chỉ định trừng phạt hoặc bị đưa vào diện phong tỏa, nếu nằm trên lãnh thổ Mỹ hoặc do công dân Mỹ sở hữu hay kiểm soát, đều sẽ bị phong tỏa và phải được báo cáo theo quy định cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.
Ngoài ra, bất kỳ doanh nghiệp nào do một hoặc nhiều cá nhân bị phong tỏa trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu từ 50% vốn trở lên, dù tính riêng hay cộng gộp, cũng sẽ được coi là thực thể bị phong tỏa và chịu các biện pháp trừng phạt tương tự.
Trừ khi được OFAC cấp phép trước hoặc thuộc trường hợp được miễn trừ theo quy định của pháp luật, các quy định của OFAC nhìn chung cấm công dân Mỹ thực hiện, hoặc các giao dịch diễn ra trên lãnh thổ Mỹ hay quá cảnh qua Mỹ, nếu liên quan đến tài sản hoặc lợi ích về tài sản của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bị trừng phạt hoặc bị phong tỏa.
Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết, cả công dân Mỹ và người nước ngoài đều có thể phải đối mặt với chế tài dân sự và hình sự nếu vi phạm các quy định về trừng phạt của Mỹ.
Ngoài ra, OFAC có thể áp dụng nguyên tắc trách nhiệm nghiêm ngặt để xử phạt các vụ việc dân sự. Điều này có nghĩa là ngay cả khi người vi phạm không cố ý vi phạm pháp luật, chỉ cần trên thực tế đã vi phạm các quy định về trừng phạt thì vẫn có thể bị xử phạt.Mỹ tấn công Iran 2 đợt trong một ngày; Ông Trump: Không loại trừ khả năng tiêu diệt IRGC
Theo Lý Tư Tề/ Epoch Times



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét