Kỷ niệm 250 năm Quốc Khánh Mỹ : Tổng thống Trump lên án chủ nghĩa cộng sản Tối qua, sau nhiều xáo trộn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, dông bão, tổng thống Donald Trump đã khép lại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc Khánh Mỹ 04/07, với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc phô diễn chính trị. Trong bài phát biểu, tổng thống Mỹ lên án những người mà ông gọi là « cộng sản ». Một số hoạt động mừng Quốc khánh Mỹ ngày 04/07 đã bị gián đoạn do thời tiết nắng nóng gay gắt. Sáng thứ Bảy, cuộc diễu hành truyền thống ở thủ đô Washington đã bị hủy bỏ.
<!>
Theo AFP, chỉ vài giờ trước bài phát biểu theo kế hoạch của tổng thống Mỹ, lệnh sơ tán người dân tập trung ở National Mall đã được ban bố do nguy cơ xảy ra dông bão dữ dội. Nhà chức trách yêu cầu người dân có mặt tại khu vực này phải tìm nơi trú ẩn, chủ yếu trong các bảo tàng và các tòa nhà của chính quyền liên bang quanh đó
Tại New York, màn bắn pháo hoa hoành tráng cũng đã phải được tổ chức sớm hơn dự kiến do điều kiện thời tiết bất lợi tương tự.
Cuối cùng, bài phát biểu của tổng thống Donald Trump vẫn được thực hiện, nhưng phải lùi sang 23 giờ, giờ địa phương, thay vì 21 giờ 45 như dự kiến ban đầu, công chúng cũng được phép quay trở lại khu vực tổ chức sự kiện.
Trong bài phát biểu kéo dài 40 phút trong đêm lễ mang tên « Tôn vinh nước Mỹ » (Salute to America), tổng thống Donald Trump nhấn mạnh : « Trong suốt 250 năm qua, nước Mỹ là hiện thân của hy vọng, của cam kết, của ánh sáng và của vinh quang giữa các quốc gia trên thế giới. Khắp nơi trên thế giới, người ta đều tìm cách noi theo chúng ta. Không ai có thể giống như chúng ta. Và với sự phù hộ của Chúa, nước Mỹ sẽ mãi như vậy, thậm chí còn trở nên vĩ đại hơn nữa ».
Tuy nhiên, như thường lệ, ông lại đề cập đến chính trị với những chủ đề quen thuộc, ví dụ điều mà ông xem là « gian lận bầu cử ». Ông Trump đặc biệt lên án chủ nghĩa cộng sản, mà theo ông là đang tìm cách quay trở lại nước Mỹ để xâm phạm các quyền tự do của người dân
« Từ Tuyên ngôn Độc lập ở Philadelphia đến chiến thắng ở Yorktown, từ những nhà máy hiện đại ở miền Trung Tây cho đến những đỉnh núi phủ tuyết ở Alaska, qua làn nước tuyệt đẹp của Vịnh Hoa Kỳ (tức vịnh Mêhicô), không có thử thách nào mà đất nước chúng ta không thể vượt qua. Không có nơi nào chúng ta không thể đặt chân tới. Không có mục tiêu nào chúng ta không thể đạt được. Và không có điều gì người Mỹ không thể làm. Chúng ta đang chứng minh điều đó ngay lúc này.
Ai cũng biết nước Mỹ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tước đoạt tự do của chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra. Và bất chấp mọi lời lẽ của những người cộng sản, họ không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta không muốn những người cộng sản ở đất nước mình. Chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ thành công và sẽ không bao giờ thành công ».
Kinh phí cho đại lễ 250 năm Độc lập Mỹ
Nắng nóng trên một phần lớn nước Mỹ đã làm thay đổi chương trình kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập ở nhiều địa phương. Lễ diễu hành thường niên ở thủ đô Washington, dự kiến diễn ra sáng 04/07, bị hủy do nhiệt đột lên tới 38°C kèm với độ ẩm cao. Tuy nhiên, người dân được thưởng thức màn pháo hóa mãn nhãn trong vòng 40 phút sáng sớm 05/07.
Khoảng 850.000 quả pháo hoa được bắn từ 10 địa điểm gồm Hồ Phản Chiếu, Công viên West Potomac và 8 sà lan trên sông Potomac. Con số này vượt xa màn bắn pháo hoa thường niên chỉ có 17.000-20.000 quả trong chưa đầy 20 phút. Theo Le Monde, kỷ lục thế giới hiện thuộc về một nhà thờ lớn ở Manila với khoảng 809.000-811.000 quả pháo năm 2016.
Những hoạt động kỷ niệm này tốn bao nhiêu tiền ? Cho đến nay, Nhà Trắng lẫn Freedom 250 - ủy ban tổ chức do Donald Trump thành lập, chưa công bố tổng chi phí. Tuy nhiên, theo nhật báo New York Times, nhiều hợp đồng tổ chức sự kiện được giao cho một số công ty mà không qua đấu thầu. Nhà Trắng biện minh là do lịch trình gấp rút không đủ thời gian để tiến hành quy trình đấu thầu truyền thống.
Hai tổ chức giám sát Revolving Door Project và Public Citizen ước tính gần 103 triệu đô la hợp đồng và tài trợ liên bang đã được phân bổ cho mạng lưới các tổ chức thân cận với Nhà Trắng. Ủy ban Freedom 250 cũng huy động tài trợ tư nhân, với mức 500.000 đô la để logo xuất hiện tại sự kiện và 1 triệu đô la để được tiếp cận trực tiếp với tổng thống. Trong số các nhà tài trợ có các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng (Exxon, Chevron), thiết bị nông nghiệp (John Deere), quốc phòng (Lockheed Martin), quảng cáo ngoài trời (JCDecaux) và công nghệ, trong đó có Oracle, mà người sáng lập Larry Ellison là cộng sự thân cận của tổng thống.
Đảng Dân Chủ chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ America 250 sang Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc Hội thành lập và có 150 tỷ đô la, nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng.p đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng (Exxon, Chevron), thiết bị nông nghiệp (John Deere), quốc phòng (Lockheed Martin), quảng cáo ngoài trời (JCDecaux) và công nghệ, trong đó có Oracle, mà người sáng lập Larry Ellison là cộng sự thân cận của tổng thống.
Đảng Dân Chủ chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ America 250 sang Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc Hội thành lập và có 150 tỷ đô la, nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng.
Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraina trong cuộc điện đàm với Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump chiều 04/07/2026 để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo cố vấn điện Kremlin Yury Ushakov, ông Putin nêu rõ quan điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, tổng thống Ukraina cũng gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
Nguyên thủ Nga và Mỹ đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn điện Kremlin cho biết tổng thống Putin nhắc lại « đóng góp của Nga vào sự phát triển của Nhà nước Mỹ », nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraina, ông Putin « nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường » và khẳng định « quân đội Nga đang tự tin tiến công, giải phóng từng khu vực ». Vẫn theo thông báo của cố vấn điện Kremlin, được Reuters trích dẫn, tổng thống Trump cho biết các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Matxcơva.
Theo trang Kyiv Post, cuộc trao đổi giữa điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky trong ngày 04/07. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ Ukraina xác nhận trên mạng Telegram. Ông Zelensky cho biết đã chúc mừng ông Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng « biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị », cũng như « việc Mỹ sát cánh cùng (Ukraina) trong công cuộc bảo vệ độc lập ».
Tổng thống Ukraina khẳng định hiện có « triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh » và nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraina nhất trí tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Trên thực địa, Ukraina liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraina bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimée. Theo trang Crimean Wind, được Le Monde trích dẫn, sáng 05/07, mạng lưới điện tại bán đảo bị Nga sáp nhập năm 2014 bị hư hại sau khi bị drone Ukraina tấn công trong đêm. Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Matxcơva thông báo đánh chặn được 71 drone Ukraina, còn Kiev cho biết bắn hạ 112 drone Nga. Trước đó, ngày 04/07, quân đội Ukraina bác bỏ thông tin Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kostyantynivka ở miền đông Ukraina.
Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm Phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông
Ngày 05/07/2026, Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực tại La Haye bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và khẳng định các quyền lợi biển của Philippines theo luật pháp quốc tế. Manila vận động chính quyền địa phương kỷ niệm sự kiện này.
Theo trang Inquirer, khoảng 250 ngư dân tỉnh Zambales (phía tây đảo Luzon) tham gia một hoạt động biểu tượng trên biển vào sáng 05/07 do Liên minh Atin Ito phối hợp với các hiệp hội ngư dân tại Masinloc, Subic và Cabangan tổ chức. Khoảng 80 tàu cá nhỏ cùng 6 tàu lớn di chuyển vào Vịnh Subic, xếp thành hình quốc kỳ Philippines khổng lồ kèm thông điệp « WPS, ATIN ITO! » (Biển Tây Philippines là của chúng ta!).
Hoạt động này mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài một tuần kỷ niệm 10 năm phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Phán quyết được xem là một cột mốc pháp lý quan trọng đối với Philippines trong tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là với Trung Quốc.
Nhân dịp này, quân đội Philippines (AFP) vận động thêm các chính quyền địa phương công nhận ngày 12/07 là « Ngày Chiến thắng Biển Tây Philippines » (tên Philippines gọi Biển Đông), theo quyết định của thành phố Cebu và Labrador (tỉnh Pangasinan) nhằm đánh dấu cột mốc 10 năm phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye và ghi nhận những đóng góp của lực lượng tuyến đầu bảo vệ vùng biển Philippines.
Chuẩn đô đốc đã về hưu Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của quân đội Philippines về vấn đề Biển Tây Philippines, ủng hộ các sáng kiến này và khuyến khích các địa phương khác làm theo. Ông nhấn mạnh việc đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng « biển cả chính là một phần bản sắc dân tộc, sinh kế và tương lai » của Philippines.
todinhvietnam@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét