Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 23/7/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn

(không có hình)
Mỹ chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba, nhưng vẫn siết chặt trừng phạt Cuba đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng, vừa tiếp nhận viện trợ nhân đạo từ Mỹ nhưng vẫn chịu sức ép gia tăng từ các lệnh trừng phạt của Washington khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi đảo quốc. Hôm nay, 22/07/2026, Mỹ thông báo gửi chuyến bay đầu tiên chở thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh tới Cuba, trong khuôn khổ kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu đô la cho "người dân Cuba". Chuyến hàng khởi hành từ Miami với sự phối hợp của bộ Ngoại Giao Mỹ và tổ chức Catholic Relief Services nhằm hỗ trợ khoảng 700 gia đình Cuba.
<!>
Washington nhấn mạnh việc phân phối sẽ được thực hiện trực tiếp thông qua các tổ chức tôn giáo địa phương để bảo đảm viện trợ đến được tay người dân cần giúp đỡ, đồng thời tránh việc chính quyền Cuba "chiếm dụng hoặc chuyển hướng" nguồn hàng.
Khoản viện trợ này ban đầu được đề xuất sau khi Cuba bị tác động nặng nề bởi cơn bão Melissa hồi tháng 11/2025. La Habana được cho là đã chấp nhận đề xuất vào cuối tháng 5, dù trước đó chỉ tuyên bố đang xem xét.

Quốc đảo này đã chịu lệnh cấm vận của Mỹ từ năm 1962, nay còn phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng, thiếu ngoại tệ và khó khăn xã hội do các biện pháp trừng phạt mới, trong đó có việc hạn chế nguồn cung dầu mỏ.
Cùng lúc, ngành du lịch Cuba, một nguồn thu ngoại tệ quan trọng, vừa bị cú sốc lớn khi hai tập đoàn khách sạn Tây Ban Nha là Melia và Iberostar tuyên bố rút toàn bộ hoạt động khỏi đảo.

Melia cho biết sẽ chấm dứt hoạt động tại Cuba từ cuối tuần này do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ khiến việc duy trì kinh doanh "trên thực tế và pháp lý trở nên không thể". Tập đoàn này đang quản lý 34 khách sạn tại Cuba. Tập đoàn Iberostar cũng xác nhận rút khỏi toàn bộ hoạt động trên đảo, với 18 khách sạn bị ảnh hưởng.

Việc các doanh nghiệp du lịch nước ngoài rời đi diễn ra trong lúc lượng khách quốc tế tới Cuba giảm mạnh, khiến nguồn thu ngoại tệ vốn đã hạn hẹp tiếp tục suy giảm. Một số doanh nghiệp khác như chuỗi khách sạn Canada Blue Diamond và công ty khai khoáng Sherritt cũng đã rút khỏi Cuba.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ: Chi phí cho chiến tranh Iran tăng 30% so với ước tính ban đầu

Trong bối cảnh Hoa Kỳ tấn công Iran ngày thứ 11 liên tiếp, ra điều trần trước Quốc Hội hôm qua, 21/07/2026, bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth ước tính Hoa Kỳ phải chi hơn 37 tỷ đô la cho cuộc chiến với Iran, bao gồm cả những khoản chi dự trù cho đến tháng 9, tức là tăng 30% so với ước tính trước đó ( 29 tỷ ). Ông Hegseth cũng đề nghị cấp thêm 67 tỷ đô la ngân sách cho Lầu Năm Góc.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường trình :
« Chúng ta cần 67 tỷ đô la », đó là yêu cầu mà Pete Hegseth đưa ra hôm qua trước một ủy ban Quốc Hội Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc Phòng đánh giá ngân sách này có rất cần thiết để duy trì hoạt động của Lầu Năm Góc và tiếp tục cuộc chiến chống Iran. Ông nói : « Yêu cầu này mang tính cấp bách và cần thiết để đáp ứng nhu cầu của bộ Quốc Phòng ».

Tuy nhiên, phiên họp đã không diễn ra suôn sẻ. Ông Pete Hegseth nhiều lần bị cắt lời bởi những người biểu tình, một minh chứng nữa cho thấy dân Mỹ phản đối cuộc chiến với Iran.
Bộ trưởng Quốc Phòng cũng phải đối mặt với những câu hỏi xoáy sâu và những chỉ trích từ các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, hoài nghi về khoản ngân sách hàng tỷ đô la nói trên. Thượng nghị sĩ Patty Murray nhấn mạnh : « Tại sao người dân Mỹ phải tiếp tục tài trợ cho một cuộc chiến mà tổng thống chưa được Quốc Hội phê chuẩn ? »

Các bên đã có những màn đối đáp căng thẳng. Một thượng nghị sĩ nói : « Ông Hegseth là một kẻ thất bại ! Khi nào ông mới chịu thể hiện bản lĩnh lãnh đạo ? » Ông Hegseth đáp lại : « Bản lĩnh lãnh đạo của các vị ở đâu khi chính các nghị sĩ Dân Chủ từ chối hỗ trợ cho quân đội. Hãy cấp ngân sách cho chúng tôi ».

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai tháng, ông Pete Hegseth phải ra điều trần trước Quốc Hội về cuộc chiến ở Iran. Tất cả diễn ra trong bối cảnh tình hình đang « sa lầy » và thương vong của quân Mỹ ngày càng tăng ».
Về tình hình chiến sự, Hoa Kỳ tiếp tục tấn công vào Iran trong ngày thứ 11 liên tiếp « nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz », theo Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định « còn lâu mới xong với Iran » và cảnh báo mục tiêu tiếp theo của Washington có thể là khu phức hợp hạt nhân ngầm trên núi Kolang, ở miền trung Iran.
Hôm nay, bên lề cuộc họp của ASEAN, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định « việc Iran kiểm soát Hormuz, thu phí, cho nổ những tàu nào không chịu trả phí, sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm » với những hậu quả vượt ra ngoài khu vực Trung Đông. Lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm Washington vẫn « cởi mở đối với vấn đề Trung Đông và sẵn sàng thảo luận, đàm phán » , nhưng Teheran lại không thực sự nghiêm túc trong việc đàm phán.

Về phía Iran, truyền thông của Cộng Hòa Hồi giáo cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Teheran trong đêm qua. Một số vụ nổ được ghi nhận ở Bouchehr, miền tây nam Iran, gần nhà máy điện hạt nhân dân sự hiện vẫn hoạt động.
Sáng nay, Iran cũng đã xác nhận dùng drone tấn công vào các tòa nhà và dịch vụ hậu cần, kho chứa thiết bị tại căn cứ Azraq của Mỹ ở Jordanie và căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain.

Ukraina : Trước áp lực của người dân, tổng thống Zelensky bổ nhiệm tổng tư lệnh quân đội mới

Tối hôm qua, 21/07/2026, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông báo cách chức tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi và bổ nhiệm Mykhailo Drapatyi, tư lệnh các lực lượng liên quân Ukraina, vào vị trí này. Quyết định được ra trong bối cảnh làn sóng bất mãn gia tăng sau khi bộ trưởng Quốc Phòng Mykhailo Fedorov bị bãi nhiệm trong khuôn khổ cải tổ nội các.

Sinh ra tại Nga và được đào tạo quân sự ở Matxcơva, ông Syrskyi, 60 tuổi, giữ chức tổng tư lệnh từ năm 2024 và từng chỉ huy chiến dịch phòng thủ Kiev năm 2022. Tuy nhiên, ông bị chỉ trích vì tư duy quân sự mang dấu ấn thời Liên Xô, đặc biệt là bị cáo buộc không quan tâm đến tổn thất nhân mạng.

Việc bãi nhiệm Syrskyi diễn ra sau nhiều ngày biểu tình ủng hộ Fedorov. Cựu bộ trưởng Quốc Phòng cho rằng ông bị loại khỏi chính phủ do những nỗ lực cải cách quân đội.
Việc thay đổi lãnh đạo quân đội diễn ra khi Ukraina đang có những tín hiệu tích cực hơn trên chiến trường : làm chậm đà tiến của Nga và tiến hành nhiều cuộc tấn công hiệu quả vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga cũng như ở các vùng bị chiếm đóng.

Thông tín viên Emmanuelle Chaze tại Kiev cho biết thêm thông tin :
Mykhailo Drapatyi là sự lựa chọn của người dân, người biểu tình mong muốn được thấy con người chinh chiến này ở vị trí của Oleksandr Syrskyi, nhân vật mà họ yêu cầu phải ra đi vì theo họ, chiến lược của ông đã lỗi thời và ông không coi trọng tính mạng của binh sĩ.

Ngược lại, Drapatyi là người hùng của Ukraina, rất được kính trọng nhờ những thành tích chiến trận. Ông đặc biệt nổi tiếng trong trận chiến tại Mariupol năm 2014 khi giải cứu các con tin trong một chiến dịch táo bạo và gây ấn tượng mạnh. Kể từ năm 2022, ông đã nắm giữ nhiều vị trí chỉ huy cấp cao trong quân đội.

Drapatyi được xem là một nhân vật theo xu hướng cải cách, quyết tâm loại trừ nạn tham nhũng trong quân đội. Trong những ngày gần đây, ông đã phá vỡ sự im lặng thường thấy để lên tiếng ủng hộ Mykhailo Fedorov, cho rằng nếu một bộ trưởng phải làm việc bất chấp hệ thống chứ không phải nhờ vào hệ thống, thì điều đó có nghĩa là chính hệ thống cần phải thay đổi.

Qua việc bổ nhiệm Mykhailo Drapatyi, tổng thống Volodymyr Zelensky đáp ứng một trong ba yêu cầu chính của người dân. Tổng thống cho biết đã đề nghị trao cho Mykhailo Fedorov một vị trí quan trọng, nhưng nhân vật này vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Trong khi đó, những người biểu tình vẫn tiếp tục yêu cầu đưa Fedorov trở lại chức bộ trưởng Quốc Phòng.
Nga – Ukraina : Tiếp tục tấn công lẫn nhau làm thường dân thiệt mạng
Các cuộc tập kích giữa Nga và Ukraina ngày hôm qua tiếp tục gây thương vong cho dân thường ở cả hai bên.

Tại tỉnh Belgorod của Nga, giáp Ukraina, ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng drone của Ukraina. Trong đêm trước đó, Matxcơva và khu vực lân cận cũng bị Ukraina tấn công bằng drone quy mô lớn, khiến 10 người bị thương, trong đó có 3 công dân Trung Quốc.
Ở chiều ngược lại, các cuộc không kích của Nga tại nhiều khu vực Ukraina khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Không có nhận xét nào: