Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 20/7/2026 - MYLOAN - Duke Nguyên


Mỹ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordanie Lần đầu tiên quân nhân Mỹ tại Trung Đông thiệt mạng kể từ khi xung đột với Iran bùng phát trở lại từ ngày 07/07/2026. Trong đêm qua, rạng sáng hôm nay, 19/07, lực lượng Mỹ đã tấn công vào nhiều cơ sở quân sự gần eo biển Hormuz cũng như các mục tiêu được cho là chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng drone và tên lửa khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordanie hôm 17/07.
<!>
Như thường lệ, Iran đã đáp trả bằng cách oanh kích trở lại căn cứ Mỹ tại nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, đặc biệt là Koweit. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, các lực lượng Iran đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone nhắm vào các kho đạn dược của quân đội Mỹ tại Camp Udairi, cũng như hệ thống radar Patriot và radar giám sát không phận tại căn cứ Không quân Ali Al-Salem ở Koweit.

Thông tín viên Gwendal Lavina tường trình từ New York :
« Trên mạng X, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành nhiều cuộc oanh kích mới chống Iran, nhắm mục tiêu vào khả năng phong tỏa eo biển Hormuz của Iran, nhưng cũng là để : “nhanh chóng trừng phạt Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào quân nhân Mỹ ở Jordanie.”

Ngay trước đó, vào hôm qua, quân đội Mỹ thông báo về cái chết của hai binh sĩ tại một căn cứ ở Jordanie và cho biết thêm rằng một người thứ ba vẫn mất tích. Đây là những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng kể từ khi hai bên giao tranh trở lại từ ngày 7/7.
Donald Trump mô tả sự kiện này là “đáng tiếc” và “rất buồn”, và tuyên bố rằng “không quan tâm” đến việc Iran không còn tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận khung. Trong một thông điệp bằng văn bản, được truyền tải bởi đài truyền hình nhà nước, giáo chủ Mojtaba Khamenei khẳng định “kẻ thù Mỹ đang tìm cách kích động chiến tranh” và việc Hoa Kỳ liên tục vi phạm thỏa thuận này chứng tỏ chữ ký của tổng thống Mỹ là “vô giá trị”.

Trong những ngày gần đây, lực lượng vũ trang của cả hai nước đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự với nhịp độ hiếm thấy kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cầu đường, nhà máy điện và nhiều cơ sở lọc nước mặn đã bị phá hủy ở Iran và tại nhiều quốc gia vùng Vịnh. »

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hôm qua đã lên án các cuộc tấn công của Iran nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Bahrain, Jordanie và Kowait,và gọi đây là các « tội ác chiến tranh ». Trả lời RFI, chuyên gia về Trung Đông David Rigoulet-Roze, Viện phân tích chiến lược Pháp (Institut Français d'analyse stratégique), cho rằng việc Iran chọn cách mở rộng tấn công sang các cơ sở hạ tầng dân sự ở các nước vùng Vịnh có nguy cơ khiến Teheran phải hứng chịu các đòn phản công của các nước Vùng Vịnh, điều cho đến nay chưa xảy ra.

Tên lửa Iran vượt qua hệ thống phòng không của Mỹ : Lo ngại hỗ trợ Trung - Nga
Theo các quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, đăng tải hôm qua, Iran « đã thích ứng được với các hệ thống phòng thủ của Mỹ và phóng các loại tên lửa tốc độ rất cao có khả năng thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay ». Việc Iran có khả năng tấn công được các mục tiêu nhạy cảm cũng làm dấy lên lo ngại về việc « Trung Quốc hoặc Nga có thể đang hỗ trợ chính quyền Iran ».

Israel : Kéo dài thời gian tại ngũ không đủ bù lấp tình trạng thiếu quân trầm trọng
Trong lúc xung đột vũ trang quy mô lớn Mỹ - Iran có nguy cơ tái diễn, quân đội Israel đang xem xét khả năng tuyển quân sang cả cộng đồng Do Thái giáo Chính thống cực đoan, với khoảng 70.000 nam thanh niên theo đạo trong độ tuổi nhập ngũ, vốn đang được miễn nghĩa vụ. Tướng Dado Bar Kalifa, phụ trách bộ phận nhân sự của Quân đội, hôm 17/07/2026, khẳng định việc Quốc hội mới đây kéo dài thời hạn tại ngũ từ 30 lên 32 tháng là chưa đủ, mà cần mở rộng phạm vi tuyển quân sang mọi tầng lớp.

Đức thông báo tham gia tập trận hạt nhân của Pháp « ngay từ năm nay »

 
Hôm qua, 17/07/2026, thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố quân đội Đức sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tham gia một cuộc tập trận hạt nhân của Pháp trong « năm nay », sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức (CMFA) tại Brühl, bang Nordrhein-Westfalen, miền tây nước Đức. Theo AFP, đây là « một bước tiến mang tính biểu tượng » trong hợp tác Pháp – Đức hướng tới xây dựng « năng lực răn đe của châu Âu ».
Pháp - Đức thúc đẩy hợp tác song phương « chưa từng có tiền lệ » về khả năng răn đe hạt nhân « để tăng cường an ninh cho toàn châu Âu », là nội dung đầu tiên trong bản Tuyên bố chung của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức (CFADS) họp tại căn cứ quân sự ở Nörvenich, cũng thuộc Nordrhein-Westfalen, Đức.

Tuyên bố chung nhấn mạnh, việc triển khai một máy bay Rafale thuộc Lực lượng Không quân Chiến lược Pháp tại căn cứ Đức Nörvenich, ngày hôm qua, « đánh dấu bước triển khai trên thực tế đầu tiên trong quan hệ hợp tác chiến lược Pháp-Đức » trong lĩnh vực này. Nhiều hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện « bao gồm việc các lực lượng quy ước của Đức tham gia vào một cuộc diễn tập hạt nhân của Pháp », ngay trong năm nay, như dự kiến của lãnh đạo hai nước từ đầu năm nay.

Tháng 03/2026, tổng thống Emmanuel Macron thông báo những thay đổi lớn trong học thuyết của Pháp, mở rộng « răn đe hạt nhân » để bảo vệ các đồng minh châu Âu. Tám nước châu Âu, trong đó có Đức, hợp tác với Pháp trong lĩnh vực này, nhưng quyền quyết định cuối cùng sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn thuộc về tổng thống Pháp, như từ 60 năm nay. « Răn đe hạt nhân mở rộng » của Pháp, với hợp tác của Đức, sẽ mang tính bổ sung, chứ không thay thế khả năng răn đe hạt nhân của khối NATO.

Phối hợp răn đe hạt nhân với các lực lượng vũ trang quy ước là trọng tâm. Ngày 02/03/2026, sau tuyên bố của tổng thống Macron về « răn đe hạt nhân mở rộng » tại căn cứ chiến lược, đảo Longue, gần Brest, nơi đồn trú của lực lượng tàu ngầm hạt nhân tấn công của Pháp, Paris và Berlin đã quyết định thành lập « nhóm chỉ đạo hạt nhân cấp cao » để « đối thoại về học thuyết hạt nhân và phối hợp hợp tác về chiến lược ».

Hoa Kỳ khởi độngchương trình tài trợ cho các nhóm theo khuynh hướng MAGA ở châu Âu


Chính quyền của tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị công bố một loạt khoản tài trợ dành cho châu Âu và một số khu vực khác nhằm hỗ trợ các sáng kiến theo khuynh hướng bảo thủ MAGA - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (Make America Great Again). Đây được xem là một động thái trong khuôn khổ chiến lược tái định hướng sâu rộng các ưu tiên của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài trợ đối ngoại.
Tiết lộ của nhật báo Mỹ Financial Times, được tạp chí Pháp L’Express hôm 18/07/2026 trích dẫn, dựa trên bản sao của một văn bản mà bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã gửi tới Quốc Hội, dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự chủ và nền văn minh phương Tây.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cung cấp thêm thông tin về lý do đưa ra thông báo này, theo đó « châu Âu đang là nạn nhân của một xu hướng trượt dần sang bộ máy quan liêu siêu quốc gia », vốn « tập trung quyền lực vào tay các định chế kỹ trị ngày càng ít chịu trách nhiệm trước các lựa chọn dân chủ ».
Các đối tượng đủ điều kiện nhận tài trợ bao gồm các tổ chức từ thiện, các viện nghiên cứu (think tank), các tổ chức giáo dục, cũng như các cá nhân. Mỗi nhóm được lựa chọn có thể nhận khoản tài trợ lên tới 3 triệu đô la. Mục tiêu được nêu là nhằm chống lại « kiểm duyệt », chống nhập cư và tăng cường « các mối liên kết văn minh » giữa Hoa Kỳ và Lục địa Già.

Theo nhận định của L’Express, thông báo này tự thân không có gì thực sự gây ngạc nhiên. Ngay từ tháng Hai, Financial Times từng đưa tin rằng Nhà Trắng đang xem xét tái phân bổ các khoản ngân sách dành cho viện trợ quốc tế sang các nhóm thân phong trào MAGA ở châu Âu.

Hôm 17/07, báo Anh The Guardian cũng tiết lộ rằng bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dự định giải ngân 12 triệu đô la cho các tổ chức bảo thủ tại Anh. Theo các cựu quan chức Hoa Kỳ được The Guardian phỏng vấn, chương trình tài trợ này chỉ là bước khởi đầu của một danh sách dài hơn các biện pháp mà bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang xem xét nhằm phân bổ thêm nguồn tài chính cho các nhóm cực hữu ở châu Âu, và có khả năng là cho cả các đảng phái chính trị cực hữu tại châu Âu.

Chính quyền Hoa Kỳ thường xuyên cáo buộc châu Âu bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận khi tìm cách điều chỉnh các phát ngôn thù hận trên mạng. Vào tháng 12/2025, một chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ còn khẳng định rằng châu Âu đang đối mặt với một tình trạng « xóa nhòa bản sắc văn minh », đồng thời hoan nghênh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các « đảng phái yêu nước châu Âu », kêu gọi các lực lượng này « nuôi dưỡng tinh thần kháng cự » trước quỹ đạo phát triển hiện nay của Lục địa Già.

Không có nhận xét nào: