Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện đời thường, biết cũng hay
1. Chuyện một bà 76 tuổi đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm và ngôi nhà của mình vì rơi vào bẫy lừa đảo tình cảm (Romantic Scam) qua mạng xã hội.
2. Bằng hữu hỏi chuyện đang chuyển qua email : "Tiền dollar giả của CSVN đang tiêu thụ ở Huê Kỳ" có thật không.
3. Một người đàn ông ở Áo đã ngủ qua đêm trong chiếc Tesla Model X Plaid giữa đợt nóng 104 độ F (khoảng 40 độ C) để thử xem sao.
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 19-Jul-2026
------ꭥ☼ꭥ------
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
<!>
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Bà Bonnie Doose, 76 tuổi, sống tại thành phố Riverside thuộc tiểu bang California. Bà đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm và ngôi nhà của mình vì rơi vào bẫy lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội.
Bà Doose trở thành góa phụ vào năm 2023 sau khi chồng bà qua đời vì bệnh nặng. Do không có con cái và người thân ở gần, bà rơi vào trạng thái vô cùng cô đơn. Bà đã tạo một tài khoản trên ứng dụng hẹn hò và chia sẻ thật lòng hoàn cảnh cá nhân của mình.
Kẻ lừa đảo sử dụng tên giả là Dean Ramirez, tự nhận là một người đàn ông 60 tuổi góa vợ, làm việc trên giàn khoan dầu và có tài khoản tiết kiệm trị giá 7 triệu đô la. Hắn đã dùng những lời lẽ yêu thương, chăm sóc để tạo dựng niềm tin với bà. Kẻ này liên tục đưa ra lý do cần tiền để đóng thuế nhằm giải tỏa tài khoản triệu đô bị phong tỏa, hứa hẹn sẽ trả lại tiền, mua nhà mới và xe mới cho bà.
Bà Doose đã tin tưởng hoàn toàn và chuyển cho hắn 250.000 đô la từ tài khoản ngân hàng trong vòng hai năm. Khi không còn tiền, theo yêu cầu của kẻ lừa đảo, bà đã bán ngôi nhà của mình với giá 377.000 đô la (thấp hơn giá thị trường khoảng 90.000 đô la) và gửi tiếp cho hắn tổng cộng 175.000 đô la. Mặc dù hàng xóm đã cố gắng khuyên ngăn nhưng bà vẫn không tin mình bị lừa cho đến khi đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà. Bà chưa từng gặp mặt người đàn ông này ngoài đời.
Thám tử cảnh sát điều tra vụ việc nhận định kẻ lừa đảo nhiều khả năng đang ở Nigeria và dùng trung gian để né tránh luật pháp. Cảnh sát cho biết sự cô đơn và việc chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội là nguyên nhân khiến những người lớn tuổi dễ trở thành mục tiêu. Hiện tại, luật sư đang cố gắng giúp bà tìm hướng giải quyết nhưng cơ hội giữ lại nhà rất thấp, trong khi kẻ lừa đảo vẫn tiếp tục nhắn tin tìm cách đòi thêm tiền từ bà.
Ý kiến từ độc giả
Nhiều độc giả bày tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh của bà Doose, đồng thời chia sẻ các góc nhìn xung quanh sự việc này:
Cần giáo dục cộng đồng: Nhiều người đồng tình với ý kiến của cảnh sát rằng việc giáo dục người thân và hàng xóm xung quanh để nhận biết các dấu hiệu lừa đảo là vô cùng quan trọng, vì nạn nhân thường bị thao túng tâm lý nên không tự nhận ra.
Trách nhiệm của ngân hàng: Một số ý kiến thắc mắc tại sao hệ thống ngân hàng không chặn hoặc đặt câu hỏi khi một khách hàng lớn tuổi liên tục chuyển những khoản tiền lớn ra nước ngoài như vậy.
Đề phòng trên không gian mạng: Độc giả nhắc nhở nhau nhất định không chia sẻ chi tiết chuyện gia đình, tài chính hay sự cô đơn lên các « trang mạng xã hội », vì đó là miếng mồi ngon cho bọn tội phạm mạng tinh vi.
HCD 
Ngoài tìm cầu mộng mị, chỉ rước họa vào thân,
Trong an trú tự tâm, mới là bờ giác ngộ.
―――⁕⁕⁕֍⁕⁕⁕―――
From: thu hoa <thuhoanguyen2001@
Sent: Thursday, July 16, 2026 12:37 CH
Subject: Fw: CẢNH BÁO: Tiền dollar giả của CSVN đang tiêu thụ ở Huê Kỳ.
Xin kính nhờ anh Đẳng tìm hiểu xem chuyện nầy có thật không
và thông báo cho mọi người được biết.
Rất cám ơn anh Đẳng
TH
Bắt đầu Forward ==>
On Wed, Jul 15, 2026 at 2:49 PM ngoc huyen <ngochuyen349@ > wrote:
Các anh chị ở Mỹ nên đọc nhen
NH
CẨN THẬN CÁC NHÀ HÀNG CÔNG DÂN VIỆT CỘNG TẠI HUÊ KỲ
- MỘT THỦ ĐOẠN TINH VI MỚI CÓ BÀN TAY CỦA VIỆT CỘNG TẠI CÁC NHÀ HÀNG VÀ QUÁN XÁ CÓ CÔNG DÂN CỦA XÃ CHỦ NGHĨA TẠI CÁC TIỂU BANG Ở HUÊ KỲ.
(Fake money bills circulating in California !!!)
CẢNH BÁO: Tiền dollar giả của CSVN đang tiêu thụ ở Huê Kỳ.
Cẩn thận nhứt nên dùng credit card hay Debit nếu họ không nhận mới trả tiền mặt. Và áp dụng biện pháp dưới đây:
Một kinh nghiệm:
- Khi rút tiền từ ATM, nếu số lượng từ 200 trở lên, nhà băng thường phát ra 5 tờ 20-dollar, còn những tờ khác là 50 hay 100-dollar bills. Ngay lúc đó, sắp tất cả các tờ 50 hay 100 thành một tập chồng lên nhau, chỉ đủ thấy các số serial, xong dùng cell phone chụp các số serials đó. Khi trả tiền, nếu bị nhà hàng vu khống là mình dùng tiền giả, thì lập tức yêu cầu để tờ "tiền giả" đó trên bàn, nhớ không cầm tờ "tiền giả" đó đế không có dấu tay của mình, lấy cell phone chụp hình tờ "tiền giả" đó, không cho nhà hàng cất đi. Gọi cảnh sát nói là có "tiền giả" yêu cầu giải quyết. Khi cảnh sát đến trình bày hình chụp các số serials của tiền thật của mình, sẽ không có số serial trên tờ "tiền giả", có nghĩa tờ "tiền giả" đó không phải của mình. Yêu cầu cảnh sát bắt nhà hàng mở cashier tìm ra tờ tiền thật của mình, có số serial đã được chụp. Khi sự việc đã được chứng minh rõ ràng, yêu cầu cảnh sát điều tra nhà hàng lấy đồng "tiền giả" ở đâu mà có. Sau đó chắc chắn cảnh sát sẽ lập hồ sơ truy tố sự việc để truy lùng tổ chức tiêu thụ tiền dollar giả.
TIỀN DOLLAR GIẢ
Từ bàn tay nhem nhuốc bên kia bờ Thái Bình Dương của CSVN tung ra nhằm lường gạt khách hàng tại Huê Kỳ.
Các bạn ở Huê Kỳ cần đọc để tránh bị lường gạt. Ở tiểu bang California cũng có chuyện này. Cẩn thận nhứt là tránh xa tiệm ăn hay quán xá của công dân việt cộng cho đỡ bực mình và tránh rắc rối hay phiền phức cho bản thân mình.
- Chuyện có thiệt:
- Gia đình bạn tôi lỡ bước vô một tiệm của việt cộng.
Khi vô tiệm rồi, nghe cái giọng nói Bắc kỳ Hai nút ( 75 ) nhưng làm biếng bỏ đi! Ăn xong khi trả tiền thì bị con nhỏ thu ngân nói $100 giả! May người cậu con bạn tôi nhanh trí, nói sẽ gọi Police tới giải quyết, vì tiền cậu lấy từ ngân hàng không thể giả. Tờ giả là của nó tráo, không có dấu tay của mình.
Cuối cùng nó im và nó nói nó lầm ... nhưng là tiền thật!
Kinh nghiệm xương máu:
Khi ta bị vu khống là đưa tiền giả, thì lưu ý KHÔNG cầm tờ tiền giả nó đưa, vì cầm là có dấu tay mình, khó cãi.
Cách đây vài hôm, bà chị họ của tôi cùng vài bà bạn già đi ăn ở một tiệm Việt Nam, tại Orange County. Khi ăn xong, bà lại quầy trả tiền và đưa giấy $100, là tiền bà chị tôi đã rút ra từ ngân hàng. Vì bà không lưu ý tới bàn tay của cô Thâu ngân viên, nên cô này hô hoán lên là bà đã đưa giấy $100 giả.
Vì không muốn cãi qua, cãi lại to tiếng trong tiệm ăn và dây dưa với lũ hủi, nên bà rút bóp ra trả giấy $100 khác và chỉ cho cô Thâu ngân viên đây là tiền thật có lằn gạch dọc xanh tím đậm; còn $100 đô giả thì không có gạch dọc xanh tím đậm.
Theo như bà chị tôi cho biết thì cô Thâu ngân viên này nói đặc giọng Bắc kỳ "Hà-Lội" (!), chắc là mới "tập kết" sang tiểu bang California này.
Quý vị nên mạnh tay chia sẽ rộng rãi thông tin này, phải mạnh tay và cạch mặt bọn hủi này ra để tránh hoạ và rắc rối với chúng, cũng là cần thiết cho con em chúng ta biết thủ đoạn này của bọn chúng, qua đây mà còn mang cái cách sống thủ đoạn và đe hèn làm ăn gian dối như ở trong rừng rú của chúng. <== hết Forward
HCD:
Đây là một dạng tin giả (fake news) mang tính chất suy diễn và kích động tâm lý hoang mang vốn dĩ đã xuất hiện và lan truyền trên các “mạng xã hội”, diễn đàn, hoặc qua email của cộng đồng người Việt tại hải ngoại từ nhiều năm nay (chỉ khác là thỉnh thoảng người gửi lại thay đổi mốc thời gian hoặc địa điểm cho có vẻ thời sự).
Chúng ta cùng phân tích các điểm phi lý và sự thật đằng sau tin nhắn này:
1. Không có bằng chứng xác thực
- Thiếu chứng cứ từ cơ quan chức năng: Không có bất kỳ thông báo chính thức nào từ Sở Mật vụ Mỹ (Secret Service - cơ quan chuyên trách chống tiền giả của Hoa Kỳ) hay cảnh sát các tiểu bang (như California) cảnh báo về việc "tiền giả từ Việt Nam tuồn sang các nhà hàng".
- Lời kể vô danh: Các câu chuyện trong tin nhắn đều sử dụng công thức chung của tin đồn: "Gia đình bạn tôi", "Bà chị họ của tôi cùng vài bà bạn già",... mà không có tên tuổi, ngày giờ, hay địa chỉ nhà hàng cụ thể. Đây là cách viết điển hình để người phao tin không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
2. Sự phi lý về mặt vận hành của ATM và Ngân hàng
- Tin đồn nói:"Khi rút tiền từ ATM, nếu từ 200 trở lên, nhà băng thường phát ra 5 tờ 20, còn lại là 50 hay 100".
- Thực tế: Máy ATM tại Mỹ hoạt động theo lập trình cơ học dựa trên các khay tiền được nạp sẵn (thường là tờ $20, $50 hoặc gần đây một số máy có tờ $100). Máy sẽ nhả tiền theo số lượng bạn chọn hoặc theo mệnh giá lớn nhất có sẵn để tối ưu số tờ tiền rút ra, chứ không có chuyện "tự động chia tỷ lệ" cố định như tin đồn mô tả.
3. "Mẹo" chụp hình số Serial tiền mặt: Có khả thi không?
- Việc chụp hình số serial của các tờ tiền vừa rút từ ATM để làm bằng chứng là rất khó có giá trị pháp lý tuyệt đối trước cảnh sát ngay tại hiện trường. Bạn có thể chụp hình 5 tờ tiền thật, nhưng ai chứng minh được bạn không rút thêm 1 tờ tiền giả từ trong túi ra để trả cho nhà hàng?
- Do đó, quy trình này không hề đơn giản như tin đồn viết là "Cảnh sát đến, trình hình chụp ra là bắt nhà hàng mở két kiểm tra". Cảnh sát Mỹ khi xử lý tiền giả sẽ lập biên bản, tịch thu tang vật để giám định chứ không phân xử "ai đúng ai sai" ngay tại quầy dựa trên một tấm hình chụp trong điện thoại.
4. Động cơ đằng sau tin nhắn này là gì?
Nếu để ý kỹ văn phong, bạn sẽ thấy mục đích chính của bài viết không phải là cảnh báo về tiền giả, mà là mượn cớ để kích động sự kỳ thị vùng miền và chính kiến. Việc dùng các từ ngữ nặng nề và quy chụp cho một nhóm người cụ thể cho thấy đây là một đòn tấn công tâm lý nhằm kêu gọi "tẩy chay" các cơ sở kinh doanh của người mới sang Mỹ.
---
Lời khuyên thực tế
Dù tin đồn trên là nhảm nhí, việc cẩn thận khi giao dịch tiền mặt mệnh giá lớn (tờ $50, $100) ở Mỹ là điều luôn cần thiết vì tiền giả có thể xuất hiện từ bất cứ nguồn nào (do người tiêu dùng vô tình cầm phải rồi xài tiếp):
- Dùng thẻ: Đúng như phần đầu tin nhắn có nói, cách an toàn nhất để tránh rắc rối là dùng thẻ Credit/Debit card hoặc Apple Pay/Google Pay.
- Tự kiểm tra tiền mệnh giá lớn: Tờ $100 đô la Mỹ đời mới (từ năm 2013) có dải ruy-băng 3D màu xanh nước biển ở giữa và hình chiếc chuông trong lọ mực có thể đổi màu từ đồng sang xanh lá khi nghiêng tờ tiền. Bạn chỉ cần vuốt nhẹ chỗ vai của hình tổng thống Mỹ, nếu thấy nhám tay thì đó là kỹ thuật in nổi đặc trưng của tiền thật.
- Nếu gặp tình huống bị nghi ngờ đưa tiền giả: Hãy giữ bình tĩnh. Nếu bạn chắc chắn tiền của mình rút từ ngân hàng, bạn có quyền yêu cầu gọi cảnh sát để làm rõ. Tuyệt đối không để nhân viên nhà hàng tịch thu tờ tiền đó đi mất mà phải giữ nó trong tầm mắt của mình cho đến khi nhà chức trách đến giải quyết.
Tóm lại: Bạn không cần phải hoang mang hay chia sẻ tin nhắn này, vì đây hoàn toàn là tin đồn thất thiệt, được xào nấu lại nhằm mục đích gây chia rẽ và hoang mang trong cộng đồng.
―――⁕⁕⁕֍⁕⁕⁕―――
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Một người đàn ông ở Áo đã ngủ qua đêm trong chiếc Tesla Model X Plaid giữa đợt nóng 104 độ F (khoảng 40 độ C) để thử xem xe dùng bao nhiêu điện và cảm giác thế nào. Anh ta bất ngờ với kết quả.
Người này mở chế độ cắm trại (Camp Mode) trên xe suốt 8 giờ, vừa làm mát khoang xe từ 40°C xuống 20°C, vừa giữ cho battery không bị quá nóng. Kết quả qua một đêm, xe xài hết số điện năng đủ chạy 55 km (tính ra xài hết 12% battery). Con số này cao hơn một chút so với dùng sưởi ấm vào mùa đông, nhưng vẫn rất ít, và chi phí còn rẻ hơn cả chạy máy lạnh trong nhà.
Bài viết cũng so sánh: với xe xăng khi đỗ, muốn dùng điều hòa phải để động cơ nổ liên tục, mỗi giờ tốn từ 0,2 đến 0,5 gallon xăng (tính ra khoảng 3 gallon xăng). Còn xe điện chỉ chạy một cái máy lạnh nhỏ, êm, lấy điện trực tiếp từ battery chính, nên tiết kiệm hơn nhiều.
Tác giả kết luận: nếu bạn sống ở châu Âu mà nhà không có máy lạnh, mua một chiếc Tesla có lẽ là một cách hay. Câu chuyện này còn tạo ra nhiều hình ảnh vui trên mạng, vì người châu Âu ít dùng điều hòa trong nhà, và điều đó cũng dẫn đến nhiều bàn luận về kiến trúc, lưới điện và chính sách khí hậu.
HCD: Đưa bà xã đi shopping giữa trưa ngồi trong xe điện thì hay hơn trong xe xăng. Xe xăng muồn sưởi hay chạy máy lạnh đều phải chạy nguyên cái động cơ với 4 hay 6 cylinder vừa ồn vừa phun khói và tốn xăng.
-----===<oOo>===-----
From: an cao <an4648@
Sent: Sunday, July 19, 2026 1:48 SA
Subject: Re: [quanvenduong] Chuyện lạ xứ người, trẻ con nhanh trí, bền chí, chuyện người già hài cốt người khổng lồ, Góc đố vui
Kính thầy,
Góc đố vui 1 (18-Jul-2026) có cách tính nhẩm gọn nhẹ . Nhẩm được cạnh của tam giác là 6 rồi nhẩm diện tích hình chữ nhựt là 60, nhẩm thêm bài toán trừ là có đáp số 39. Xin cám ơn thầy rất nhiều.
Kinh,
An Cao
HCD: Cám ơn anh An
―――⁕⁕⁕֍⁕⁕⁕―――
--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
Chuyệt thật lừa tình, hỏi về tiền giả, trời nóng giữ mát bằng xe Tesla, Góc đố vui và lời giải..doc
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg

Không có nhận xét nào: