Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026

Dow giảm điểm nhưng vẫn hướng tới nửa đầu năm tốt nhất trong 5 năm; Nasdaq chuẩn bị ghi nhận quý tốt nhất kể từ năm 2020: Cập nhật trực tiếp - Lion Nguyễn



Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm điểm vào thứ Ba khi giá dầu giao dịch trên mức 70 USD/thùng trong bối cảnh bất ổn xoay quanh xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, Phố Wall vẫn đang trên đà khép lại nửa đầu năm và quý hai với kết quả khả quan. Chỉ số Dow gồm 30 cổ phiếu thành phần đã giảm 118 điểm, tương đương 0,2%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0,1% và 0,4%. Giá dầu nhích nhẹ. Giá dầu thô tương lai WTI của Mỹ giao dịch quanh mức 71 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giao dịch ở mức khoảng 73 USD/thùng.
<!>
Các cổ phiếu ngành tài chính chịu áp lực sau khi Oppenheimer hạ bậc xếp hạng đối với các ngân hàng đầu tư lớn. Goldman Sachs và Morgan Stanley – hai ngân hàng bị hạ từ mức "khả quan" (perform) xuống "kém khả quan" (underperform) – đều giảm hơn 1%. Bank of America và Citigroup – những ngân hàng bị hạ từ mức "vượt trội" (outperform) xuống "khả quan" (perform) – cũng giảm hơn 1% mỗi mã.

Thị trường chứng khoán đã tăng điểm trong phiên giao dịch thứ Hai nhờ tâm lý tích cực khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tạm lắng xuống. Chỉ số S&P 500 tăng 1,18%, còn Nasdaq Composite tăng 2,07%.

Vào Chủ nhật, Mỹ và Iran đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công và cho phép tàu thương mại đi qua tuyến đường thủy huyết mạch Eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ chia sẻ với CNBC vào Chủ nhật rằng "cả hai bên sẽ tạm thời xuống thang căng thẳng và các tàu thuyền có thể di chuyển tự do".

Trong một báo cáo công bố sáng thứ Ba, các chuyên gia chiến lược tại UBS nhận định rằng bất chấp khởi đầu tuần đầy lạc quan, những lo ngại về tính bền vững của đà tăng chi tiêu vốn (capex) cho trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn còn đó.

"Chúng tôi tin rằng việc nắm giữ các cổ phiếu liên quan đến AI sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt về hiệu suất thị trường chứng khoán trong dài hạn, nhưng chúng tôi cũng cho rằng sự đa dạng hóa – cả trong và ngoài lĩnh vực AI – là điều cần thiết", họ viết. "Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể cân nhắc các mảng mang tính phòng thủ hơn trong hệ sinh thái AI, chẳng hạn như các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu và một số công ty thanh toán chọn lọc, cũng như các xu hướng mang tính cấu trúc khác." Thứ Ba là ngày cuối cùng của nửa đầu năm và quý hai.

Chỉ số Dow đã tăng hơn 8% trong sáu tháng đầu năm, hướng tới kết quả nửa đầu năm tốt nhất kể từ năm 2021 – thời điểm chỉ số này tăng 12,7%. Chỉ số S&P 500 cũng tăng hơn 8% trong nửa đầu năm, trong khi Nasdaq đạt hiệu suất vượt trội với mức tăng hơn 11%. Ngoài ra, chỉ số Russell 2000 đã tăng hơn 21%, hướng tới kết quả nửa đầu năm ấn tượng nhất kể từ sáu tháng đầu năm 1991.

Giai đoạn đầu năm diễn ra với nhiều biến động. Mặc dù các chỉ số chính đều chạm mức cao nhất mọi thời đại, nhưng điều này diễn ra bất chấp những biến động mạnh của giá năng lượng do xung đột liên quan đến Iran cũng như những lo ngại về tính bền vững của hoạt động chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, quý hai lại là giai đoạn đặc biệt khởi sắc đối với thị trường chứng khoán, khi những lo ngại về làn sóng đầu tư vào AI dịu bớt và xung đột dường như đang tiến gần đến giải pháp hòa bình.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã tăng lần lượt khoảng 14% và 20% trong quý hai, hướng tới mức tăng theo quý lớn nhất kể từ quý hai năm 2020. Chỉ số Dow đã tăng hơn 12% trong cùng khoảng thời gian này, hướng tới quý tăng trưởng mạnh nhất kể từ quý bốn năm 2022.
Dow slides, but index heads for best first half in 5 years; Nasdaq set for best quarter since 2020

Mỹ sẽ không gia hạn USMCA, mở đường cho đàm phán với Canada và Mexico

THỨ TƯ, 1/7/2026
Kevin Breuninger
- Chính quyền Trump đã quyết định không gia hạn hiệp định thương mại ba bên với Canada và Mexico, được gọi là USMCA.
- Ngày 1 tháng 7 là hạn chót để gia hạn hiệp định thương mại có thời hạn 16 năm này.
- Tổng thống Donald Trump từng ca ngợi thỏa thuận USMCA – văn kiện mà ông đã ký trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình – nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm theo hướng tiêu cực. Thay vì gia hạn, chính quyền Trump quyết định thực hiện các đợt đánh giá hàng năm đối với hiệp định mà ông Trump từng gọi là "thỏa thuận tốt nhất mà chúng ta từng đạt được".

Quyết định được nhiều người mong đợi về Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) đã được công bố vào thứ Tư – hạn chót để ba đối tác thương mại Bắc Mỹ quyết định xem liệu họ có gia hạn thỏa thuận này thêm một nhiệm kỳ 16 năm nữa hay không.

Quyết định này đồng nghĩa với việc USMCA sẽ tiếp tục có hiệu lực trong một thập kỷ nữa, với điều kiện không có thành viên nào tìm cách rút khỏi hiệp định. Tuy nhiên, nó cũng kích hoạt quy trình đánh giá hàng năm, có thể dẫn đến việc đàm phán lại các phần quan trọng của hiệp định.

Ông Trump "đã chọn không chấp thuận gia hạn USMCA một cách hình thức mà không giải quyết các vấn đề tồn tại", một quan chức cấp cao trong chính quyền chia sẻ với các phóng viên trong cuộc họp báo công bố động thái này.
"Nói cách khác, Hoa Kỳ không đồng ý gia hạn USMCA ở dạng hiện tại. Do đó, USMCA không được gia hạn," vị quan chức này cho biết.

Theo vị quan chức trên, vấn đề "chính" mà ông Trump bận tâm đối với USMCA xoay quanh tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với hai đối tác thương mại này.
Vị quan chức này nói thêm rằng ông Trump "đã thay đổi bản chất của mối quan hệ thương mại Mỹ-Canada-Mexico" trước thời hạn ngày thứ Tư thông qua các biện pháp áp thuế của mình. "Vì vậy, ở một mức độ nào đó, chúng ta đã thấy USMCA bị lu mờ bởi chính sách thương mại mạnh mẽ và các điều chỉnh chính sách của Tổng thống." Trong một tuyên bố được đưa ra khi cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết chính quyền Trump "sẽ tiếp tục làm việc với Mexico và Canada để giải quyết những thiếu sót của Hiệp định."

Hiệp định USMCA được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump nhằm thay thế thỏa thuận thương mại ba bên đã tồn tại 26 năm trước đó là NAFTA – hiệp định mà ông Trump thường xuyên chỉ trích gay gắt là bất lợi cho Hoa Kỳ. Khi thỏa thuận mới có hiệu lực vào tháng 7 năm 2020, ông Trump đã ca ngợi đây là "hiệp định thương mại công bằng, cân bằng và mang lại nhiều lợi ích nhất mà chúng ta từng ký kết."

Tuy nhiên, sự hào hứng của ông Trump đối với USMCA gần đây đã giảm sút, trùng với thời điểm căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và hai nước láng giềng.
"Tôi không chắc liệu mình có gia hạn nó hay không," ông Trump nói về USMCA vào tháng 6. "Chúng ta không cần bất cứ thứ gì từ Canada hay Mexico, nhưng họ lại cần mọi thứ từ chúng ta. Và họ phải đối xử tốt hơn với chúng ta."

Ông Trump từ lâu đã phàn nàn về việc Hoa Kỳ duy trì thâm hụt thương mại với các đối tác kinh tế. Nhằm giải quyết sự bất công mà ông cho là đang tồn tại và thúc đẩy các thay đổi chính sách khác, trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã áp đặt hàng loạt mức thuế quan lên hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Mexico và Canada.

Kể từ đó, chính sách thuế quan của ông Trump đã gặp trở ngại do các phán quyết bất lợi tại tòa án.
Hoa Kỳ và Mexico đã bắt đầu một loạt các cuộc đàm phán song phương, dự kiến ​​sẽ tiếp tục sau thời hạn chót là ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Canada vẫn chưa bắt đầu các cuộc đàm phán của riêng họ.
U.S. won’t renew USMCA, opening door for negotiations with Canada and Mexico

Không có nhận xét nào: