Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2026

Chuyện Một Thiếu tá KQ Hoa Kỳ Họp Báo Kết Tội TT Trump và PTT Vance

Cớ sự xẩy ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2026 ngay trên bậc thềm của tòa nhà Điện Capitol (Quốc hội Mỹ).2) Ai? Làm gì? - : Thiếu tá KQ Hoa Kỳ (đang tại ngũ) Jason Watson, nhiệm vu trong quân ngũ là: Một Sĩ quan Sẵn-sàng Tiếp Liệu (Logistics Readiness Officer), có hơn 17 năm thâm niên quân vụ. Thiếu tá Watson chủ yếu đóng quân tại châu Âu và làm việc cùng khối NATO. Hôm đó ông xuất hiện ngay trước thềm Tòa Nhà Quốc Hội (có DB (Lừa, TX) Al Green dẫn lối) là thời gian ông đang nghỉ phép từ căn cứ quân sự ở Ba lan. Ông đã khẳng định: "không phải là người của Đảng Dân Chủ" và chấp nhận đánh đổi sự nghiệp vì Hiến Pháp. 
<!>
 Buổi họp báo do Removal Coalition tổ chức. Bài phát biểu của Thiếu tá Watson mang nội dung: Kêu gọi luận tội và bãi nhiệm TT Trump và PTT Vance:

* Cáo buộc chính quyền vi phạm Đạo luật Quyền lực Chiến tranh khi phát động các cuộc tấn công quân sự tại Venezuela, Iran và Cuba mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Ông khẳng định các quyết định này đã gây thương vong cho binh sĩ Mỹ.

* Chỉ trích các biện pháp trấn áp cứng rắn trong chính sách nhập cư của chính quyền.
3) Kết quả: Ngay sau bài phát biểu, Cảnh sát đã có mặt, còng tay và áp giải ông đi...

Giải Trình Sự Việc Theo Quan Điểm của Người Viết Bài:

1) Có người cho rằng: "Quyền Tự Do Ngôn Luận" được Hiến Pháp Hoa Kỳ ghi rõ, tại sao Cảnh sát được quyền còng tay Thiếu tá Watson? Muốn bắt một Quân nhân thì Quân cảnh mới được quyền còng tay chư?
- Ai cũng cứ nghĩ "Quyền Tự Do Ngôn Luận" là muốn nói gì thì nói là sai rồi, không đúng như thế đâu. Tự do ngôn luận phải hiểu là mỗi khi phát ngôn điều gì thì người phát ngôn phải có trách nhiệm về lời nói của mình, không thể bạ đâu nói đó rồi phủi tay bảo "quyền tự do ngôn luận"!

- Tòa Nhà Quốc Hội có quy định: Việc biểu tình công khai trên các bậc thềm của tòa nhà Quốc hội Mỹ bị nghiêm cấm trừ khi người tham gia đi cùng một thành viên Quốc hội. (Ở đây có DB (Lừa, TX) AL Green đứng kế bên Thiếu tá Watson, nhưng sau đó Cảnh sát bảo vệ Toà Nhà QH đến yêu cầu Watson rời khỏi khu vực QH thì ông ta từ chối tuân theo mệnh lệnh, thế là bị Cảnh sát QH (USCP) còng tay (cáo buộc gây rối, cản trở và làm mất trật tự công cộng, dân sự). Chắc chắn Thiếu tá Watson sẽ được giải về đơn vị trách nhiệm.

2) Vi Phạm Quân Kỷ (UCMJ) Không?
* Điều 88 bộ luật UCMJ: Luật quân đội Mỹ khép tội hình sự đối với bất kỳ quân nhân tại ngũ nào có lời lẽ xúc phạm, khinh thường Tổng thống, Phó Tổng thống hoặc Quốc hội.

* Quy định quân phục: Quân nhân bị nghiêm cấm mặc quân phục khi tham gia các hoạt động mít tinh hoặc biểu tình mang tính chính trị độc lập.

* Hệ quả: Thiếu tá Watson hiện đối mặt với nguy cơ cao bị đưa ra Tòa án quân sự (Court-martial), tước quân tịch hoặc phạt tù quân sự.

Nhận Xét Bên Lề về Thiếu tá KQ Watson:

1) Thâm niên quân vụ hơn 17 năm. Trong Không quân Mỹ, lộ trình từ khi nhập ngũ (với tư cách sĩ quan) đến cấp Thiếu tá thông thường mất khoảng 10 đến 12 năm. Trong khi thực tế của Watson: Với 17 năm thâm niên mà vẫn ở cấp bậc Thiếu tá (O-4) chứng tỏ tốc độ thăng tiến của ông chậm hơn đáng kể so với các đồng nghiệp cùng trang lứa (những người ở năm thứ 17 thường đã là Trung tá - Lieutenant Colonel hoặc chuẩn bị lên Đại tá - Colonel).
Từ đây tôi có thể suy đoán, Watson là một sĩ quan "cứng đầu", từng có bất đồng với cấp trên trong quá khứ, và hồ sơ Quân Bạ bị "đóng băng" thăng tiến (passed over for promotion) do những lỗi (nào đó) chăng?

2) Xảy một ly đi một dặm: Chỉ còn 3 năm nữa thôi là được hưởng quyền lợi "quy luật 20 năm". Quân đội Mỹ áp dụng hệ thống hưu trí cho phép nhận lương hưu ngay lập tức sau 20 năm phục vụ tại ngũ.

3) Trắng tay: Khi đối mặt với Tòa án Quân sự (Court-martial) vì vi phạm Điều 88 UCMJ (Xúc phạm quan chức cấp cao), ông có nguy cơ bị sa thải không danh dự (Dishonorable Discharge); Thế là mất trắng!

Không có nhận xét nào: