Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :9/2/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Tổng Thống Trump ra tay phong tỏa tàn khốc, Cuba trực tiếp quay về thời kỳ đồ đá! - Khi Hoa Kỳ thắt chặt phong tỏa nguồn cung dầu mỏ, Cuba – quốc đảo vùng Caribe này đang chìm trong cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Tình trạng mất điện kéo dài diễn ra trên phạm vi toàn quốc, các trạm xăng trống rỗng và nhiên liệu thiếu hụt cực độ, khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng nếu nhu cầu năng lượng không được đáp ứng, Cuba có thể phải đối mặt với sự “sụp đổ” về nhân đạo. 
<!>
Chính quyền Hoa Kỳ, thông qua các sắc lệnh hành pháp và đe dọa thuế quan, đã cắt đứt các kênh nhập khẩu dầu của Cuba từ các nước như Venezuela (lượng dầu tự sản xuất trong nước của Cuba chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu). Kể từ tháng 12 năm ngoái, Cuba không nhận được bất kỳ chuyến tàu chở dầu nào, dẫn đến việc dự trữ nhiên liệu cạn kiệt nhanh chóng. Mất điện từ 10 đến 15 giờmỗi ngày đã trở thành chuyện thường ngày, ngay cả thủ đô Havana cũng bị ảnh hưởng nặng nề: giao thông công cộng tê liệt, bệnh viện và trường học hoạt động khó khăn, vận chuyển thực phẩm bị gián đoạn, và vật giá leo thang.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm thứ Năm (05/02) đã phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình rằng Hoa Kỳ đang thực hiện “phong tỏa năng lượng” và “chiến tranh tâm lý”, gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng, bệnh viện, trường học, nền kinh tế và ngành du lịch. Ông tuyên bố chính phủ sẽ đưa ra kế hoạch phân phối khẩn cấp vào tuần tới để đối phó với tình trạng “thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng”. Các biện pháp cụ thể bao gồm: Các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chế độ làm việc 4 ngày (từ thứ Hai đến thứ Năm), hạn chế xe buýt và tàu hỏa liên tỉnh, rút ngắn thời gian học tại trường, các trường đại học giảm bớt việc giảng dạy trực tiếp, phân phối bán lẻ nhiên liệu theo định mức, và ưu tiên bảo đảm cho các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, điện nước, y tế và quốc phòng. Phó Thủ tướng Oscar Perez-Oliva Fraga hôm thứ Sáu đã xác nhận thêm rằng các biện pháp hạn chế này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Hai, và cho biết “nhiên liệu không đủ để duy trì mức bán ra như trước đây”.

Người dân đang phải chịu đựng áp lực lớn nhất. Tại các thị trấn ven biển như Santa Cruz del Norte—nơi có nhà máy nhiệt điện lớn—cư dân phải đối mặt với tình trạng mất điện hàng ngày, chỉ có thể dùng than và củi để nấu ăn. Mọi người di chuyển bằng xe đạp, rác thải chất đống trên đường phố, kệ thuốc tại các hiệu thuốc trống trơn. Cư dân mô tả tình cảnh này “cảm giác như ngày tận thế” (apocalyptic). Andy, một tài xế taxi ở Havana, cho biết anh phải dành 12 đến 15 giờ mỗi tuần để xếp hàng mua 40 lít xăng (chỉ thanh toán bằng USD), và điều này đã trở thành chuyện thường ngày.

Về phản ứng quốc tế, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric, đã bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc”, cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt năng lượng có thể gây ra thảm họa nhân đạo. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cam kết sẽ vận chuyển viện trợ thực phẩm vào cuối tuần hoặc thứ Hai, đồng thời tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ để tìm kiếm sự miễn trừ thuế quan nhằm cung cấp nhiên liệu nhân đạo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo viện trợ thêm 6 triệu USD (trước đó đã cung cấp 3 triệu USD cho khu vực bị bão), nhưng ông Díaz-Canel bác bỏ và gọi đó là “một phần của chiến lược phong tỏa”. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Havana đã hối thúc công dân Mỹ chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình, mất điện và thiếu thốn, đồng thời khuyến cáo nên dự trữ tài nguyên.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kéo dài có thể gây ra bất ổn xã hội hoặc một làn sóng di cư mới, thử thách sức chịu đựng của chính quyền Cuba. Mặc dù Cuba bày tỏ sẵn sàng “đối thoại không áp lực” với Hoa Kỳ, nhưng Washington kiên quyết yêu cầu thay đổi chế độ, khiến căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang. Hiện tại, Cuba đang thúc đẩy kế hoạch điện năng lượng mặt trời (mục tiêu 2 GW) nhằm cố gắng tự chủ năng lượng, nhưng trong ngắn hạn khó có thể làm dịu đi cuộc khủng hoảng này.

Nhật Bản bầu Quốc Hội trước thời hạn: Đảng của nữ thủ tướng Takaichi thắng lớn


Cử tri Nhật Bản hôm nay, 08/02/2026, bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc Hội trước thời hạn, với kết quả theo dự phóng của kênh truyền hình công NHK là đảng Dân Chủ Tự Do của thủ tướng Sanae Takaichi và đồng minh Đảng Duy Tân đã giành được ít nhất hai phần ba số ghế của Hạ Viện, tức là ít nhất 310 trên tổng số 465 ghế.

Đang trên đà được lòng dân ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc, phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Nhật Bản, hôm qua đã hứa trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Tokyo là sẽ làm cho đất nước "thịnh vượng và an toàn hơn". Là một người rất ngưỡng mộ cố thủ tướng Anh Margaret Thatcher, bà cam kết sẽ "thúc đẩy tăng trưởng". Về vấn đề nhập cư, bà tuyên bố "các tiêu chí đã nghiêm ngặt hơn một chút, để những kẻ khủng bố, cũng như các điệp viên công nghiệp, không thể dễ dàng nhập cảnh" vào Nhật Bản.

Ngày 19/01, thủ tướng Takaichi đã tuyên bố giải tán Hạ Viện và tổ chức bầu cử trước thời hạn chỉ sau 16 ngày vận động tranh cử.

Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles tường trình:

Hai ngày trước cuộc bầu cử, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố "ủng hộ hoàn toàn" bà Sanae Takaichi. Trong mắt ông, bà sẽ là người chiến thắng. Ông tin chắc nhà lãnh đạo bảo thủ này sẽ giành được sự ủng hộ mạnh mẽ để tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ các hộ gia đình Nhật Bản đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao. Năm nay 64 tuổi, thủ tướng Sanae Takaichi hiện được trên 60% dân Nhật ủng hộ. Tỷ lệ này lên đến đỉnh điểm 90% trong giới trẻ, bị thu hút bởi một nhân vật có tinh thần dân tộc rất cao và có khả năng đối đầu với Trung Quốc, ngay cả khi có nguy cơ gây ra khủng hoảng ngoại giao với nước láng giềng hùng mạnh này.

Bà biết cách tận dụng tâm lý bài ngoại trong một bộ phận công chúng kể từ khi Nhật Bản mở cửa cho người nhập cư để bù đắp cho sự suy giảm dân số. Thủ tướng Sanae Takaichi được lòng dân nhờ bà là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đất nước. Nhưng không chỉ có vậy. Khác với hầu hết các chính trị gia kỳ cựu trong đảng của bà, một đảng đầy tai tiếng tham nhũng, bà không xuất thân từ một gia tộc chính trị. Mẹ bà là một cảnh sát, cha bà chỉ là một nhân viên bình thường.

Trong một xã hội cứng nhắc, Takaichi thu hút nhiều phụ nữ nhờ phong cách tự nhiên, tính tình bộc trực, nụ cười như thiên thần và sự táo bạo của bà. Cựu tay trống trong một ban nhạc rock metal này đã giải tán Quốc Hội mà không cần tham khảo ý kiến của các lãnh đạo trong đảng không được lòng dân của bà.

Sanae Takaichi ngưỡng mộ Margaret Thatcher và tự coi mình là một "Người đàn bà thép của Nhật Bản". Takaichi đã biến cuộc bầu cử này thành một cuộc trưng cầu dân ý về hành động và tính cách của bà. Bà muốn quyết định tương lai của Nhật Bản cùng với người dân. Nhưng thủ tướng Nhật cảnh báo, một cách nghiêm túc, nếu không giành được đa số trong Quốc Hội, bà có thể sẽ từ chức.

Iran lại tuyên bố sẽ không từ bỏ việc làm giàu chất uranium, dù có chiến tranh với Mỹ


Hai ngày sau khi nối lại đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ, hôm nay, 08/02/2026, Iran lại tuyên bố dứt khoát sẽ không từ bỏ việc làm giàu chất uranium, "ngay cả khi có chiến tranh". Vấn đề làm giàu chất uranium, một bước quan trọng để tiến tới việc chế tạo vũ khí nguyên tử, vẫn là bất đồng chính giữa Teheran với Washington trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo hãng tin AFP, phát biểu tại một diễn đàn ở Teheran hôm nay, ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh: "Iran đã phải trả giá rất đắt cho chương trình hạt nhân hòa bình và cho việc làm giàu uranium. Tại sao chúng tôi lại kiên quyết theo đuổi việc làm giàu uranium và từ chối từ bỏ chương trình này ngay cả khi có chiến tranh? Bởi vì không ai có quyền ra lệnh cho hành động của chúng tôi". Ông Araghchi còn tuyên bố việc Mỹ triển khai một lực lượng hùng hậu ở vùng Vịnh "không làm Iran sợ hãi".

Ngoại trưởng Araghchi là người đã dẫn đầu phái đoàn Iran nối lại đàm phán với phái đoàn Hoa Kỳ, đứng đầu là đặc phái viên của tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại Oman ngày 06/02.

Trong khi ông Steve Witkoff, và con rể của tổng thống Trump, Jared Kushner lên thăm hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln, đang neo đậu cách bờ biển Iran vài trăm km, truyền hình Iran đã phát sóng một video hoạt hình mô tả căng thẳng giữa hai nước. Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình:

Một bên là báo đen châu Á, biểu tượng của Iran, và bên kia là đại bàng đầu trắng, biểu tượng của Hoa Kỳ. Một bên là tàu sân bay Abraham Lincoln, và bên kia là tên lửa siêu thanh Fatah 1, với tầm bắn 1.400 km và tốc độ Mach 13, tức gấp mười ba lần tốc độ âm thanh, sẵn sàng được phóng lên.

Tiếp theo là hình ảnh một bé gái mặc váy, tóc bay trong gió, đang chạy nhảy yên bình trên bãi biển vùng Vịnh Ba Tư. Con đại bàng lượn vòng quanh đầu cô bé trước khi lao về phía cô bé để tấn công. Nhưng con báo đen đã kịp thời bắt lấy con đại bàng giữa không trung. Video kết thúc với cảnh tên lửa bắn vào tàu sân bay, làm lật úp và chìm tàu, kéo theo các chiến đấu cơ rơi xuống nước.

Trong phần thuyết minh, người ta nghe tuyên bố của giáo chủ Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran, khẳng định: "Chúng ta sẽ không bao giờ là người đầu tiên phát động chiến tranh, nhưng nếu bị tấn công, người dân Iran sẽ giáng một đòn rất mạnh vào kẻ xâm lược." Mặc dù các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ đã được nối lại vào thứ Sáu tại Oman, căng thẳng vẫn ở mức rất cao và nguy cơ chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Văn phòng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua thông báo ông sẽ gặp tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington ngày 11/02 để "thảo luận về các cuộc đàm phán với Iran".

Mỹ ký hiệp định thương mại với Achentina, nhập 80.000 tấn thịt bò để hạ giá hàng nội địa


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua, 07/02/2026, đã ký một sắc lệnh tạm thời, cho phép tăng lượng thịt bò Mỹ có thể nhập khẩu từ Achentina, để giảm giá thịt bò trong nước. Trước đó một ngày, Hoa Kỳ và Achentina đã ký thỏa thuận thương mại, cho phép loại bỏ rào cản thuế quan đối với hàng hóa Mỹ xuất sang nước Nam Mỹ, thúc đẩy trao đổi song phương.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh của tổng thống Trump cho phép nhập thêm 80 000 tấn thịt bò xay trong năm 2026, để tăng nguồn cung và khiến giá thịt phải chăng hơn đối với người tiêu dùng Mỹ. Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ kể từ tháng 1/2021, giá thịt bò xay đã liên tục tăng, đạt mức trung bình 6,69 đô la Mỹ/pound (0,45kg) vào tháng 12 năm 2025, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, tức là « mức cao nhất kể từ khi Bộ Lao động bắt đầu theo dõi giá thịt bò vào những năm 1980 ».

Việc nhập khẩu sẽ được chia làm 4 đợt, mỗi lần 20 000 tấn. Đợt đầu tiên bắt đầu vào ngày 13/02, cho phép nhập 20 000tấn thịt từ Achentina. Mặc dù Washington nêu rõ đây chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng quyết định này đã vấp phải phản đối của nông dân Hoa Kỳ, lên án cạnh tranh không công bằng, và lo ngại về chất lượng thịt bò Achentina.

Sắc lệnh của Nhà Trắng được đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ và Achentina ký thỏa thuận thương mại vào hôm thứ Năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược bao gồm năng lượng, khoáng sản quan trọng, cơ sở hạ tầng và công nghệ. Tổng thống Achentina gọi thỏa thuận này là một thắng lợi: « Make Achentina y America great again », khiến Hoa Kỳ và Achentina vĩ đại trở lại.

Từ Buenos Aires, thông tín viên Théo Conscience cho biết thêm thông tin :

« Chánh văn phòng thủ tướng Achentina, ông Manuel Adorni, đã dùng những từ ngữ hoa mỹ, như « sự kiện lịch sử, không hơn không kém », để nói về thỏa thuận thương mại ký với Hoa Kỳ vào hôm qua. Ông giải thích : « Thỏa thuận này cho phép các doanh nghiệp Achentina tiếp cận vào một thị trường mới khổng lồ, với 340 triệu dân, và cho phép người tiêu dùng của chúng ta có thêm nhiều sản phẩm chất lượng tốt hơn ».

Achentina đã loại bỏ thuế quan đối với các thiết bị y tế, hóa chất, dược phẩm nhập từ Mỹ. Đổi lại, nước này sẽ tăng gấp 5 lần số lượng thịt bò xuất sang Mỹ, và cũng cấp cho Washington quyền ưu tiên tiếp cận các loại khoáng sản quan trọng. Ngoài lĩnh vực thương mại, ông Manuel Adorni coi thỏa thuận này là một minh chứng cho sức mạnh ngoại giao của Achentina. « Thỏa thuận củng cố vị thế của chúng ta như là lãnh đạo trong khu vực. Trong một thế giới phân mảnh, nơi mà các liên minh đang được định hình lại, nơi mà các nước đang cạnh tranh nhau để tìm vị trí của mình, thì Achentina đã giành một vị trí ưu tiên ».

Thỏa thuận này cũng đánh dấu sự khởi đầu của một liên kết vô điều kiện mà chính quyền Javier Milei dành cho nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của đồng minh tư tưởng Donald Trump. Vào thứ Hai tới, tổng thống Achentina sẽ là khách mời danh dự, tại « đại tiệc vì sự thịnh vượng của cộng đồng Mỹ La Tinh do tổng thống Mỹ tổ chức ở tư dinh Mar-a-Lago. »

Vụ Epstein: Cựu bộ trưởng Pháp Jack Lang từ chức chủ tịch một viện nghiên cứu


Dưới áp lực của chính phủ và bị tư pháp điều tra, cựu bộ trưởng Văn Hóa Pháp Jack Lang hôm qua, 07/02/2026, cuối cùng đã buộc phải đệ đơn từ chức chủ tịch Viện Thế giới Ả Rập (IMA) ở Paris.

Ngành tư pháp đã mở điều tra về cáo buộc ông Jack Lang có quan hệ với nhà tài chính người Mỹ và tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein. Văn phòng của tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu cựu bộ trưởng 86 tuổi này "xem xét lại tổ chức" mà ông đang lãnh đạo, sau khi các tài liệu liên quan đến vụ Epstein được công bố tại Hoa Kỳ ngày 30/01. Tối qua, văn phòng tổng thống thông báo "đã ghi nhận đơn từ chức của ông Jack Lang". Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot, người đứng đầu bộ chủ quản của Viện Thế giới Ả Rập, cho biết sẽ bổ nhiệm một chủ tịch lâm thời cho IMA.

Nguyên là một trong những nhân vật hàng đầu của Đảng Xã hội Pháp, bộ trưởng Văn Hóa dưới thời tổng thống François Mitterrand và nổi tiếng với việc khởi xướng Ngày Hội Âm nhạc (Fête de la Musique), hôm qua, ông Jack Lang vẫn khẳng định những cáo buộc đối với ông là "vô căn cứ", trong một tuyên bố gửi cho hãng tin AFP.

Mặc dù hiện chưa có cáo buộc nào, nhưng các tài liệu do bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố đề cập đến tên ông 673 lần trong các cuộc trao đổi với tỷ phú Epstein và tiết lộ mối quan hệ lợi ích với nhà tài chính người Mỹ này. Hôm thứ Sáu, Viện Công tố Tài chính Quốc gia (PNF) đã mở điều tra ông và con gái Caroline về tội "rửa tiền nghiêm trọng liên quan đến gian lận thuế" .

Từ năm 2013, ông Jack Lang đã làm chủ tịch Viện Thế giới Ả Rập (IMA), một tổ chức tư nhân được thành lập năm 1980. Từ Beirut, ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh hôm thứ Sáu rằng ưu tiên hàng đầu là "đảm bảo hoạt động đúng đắn, tính liên tục và sự toàn vẹn của Viện Thế giới Ả Rập." Theo ông, "những phát hiện ban đầu từ các hồ sơ (vụ Epstein) này là chưa từng có và vô cùng nghiêm trọng" và "đòi hỏi một cuộc điều tra nghiêm túc và kỹ lưỡng".

Tuần này, luật sư của ông Jack Lang đã bác bỏ ý kiến cho rằng các tài liệu về Epstein chứng minh "mối quan hệ bạn bè thân thiết" giữa kẻ tội phạm tình dục người Mỹ với cựu bộ trưởng Văn Hóa Pháp. Con gái ông, Caroline Lang, hôm thứ Hai đã từ chức khỏi vị trí đứng đầu một liên đoàn các nhà sản xuất phim sau những tiết lộ về một công ty ở nước ngoài mà cô thành lập cùng với Epstein năm 2016.

Không có nhận xét nào: