Mỹ mời 60 nước tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - Nhiều nước đã nhận được lời mời hoặc đang cân nhắc tham gia sáng kiến “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza” do Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Được biết, các quốc gia đóng góp ít nhất 1 tỷ USD sẽ có ghế thường trực trong Hội đồng Hòa bình. Hội đồng Hòa bình là một cơ quan quốc tế được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua vào tháng 11/2025, được thành lập nhằm giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
<!>
Theo dự thảo điều lệ, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ giữ vai trò chủ tịch đầu tiên của hội đồng, đồng thời có quyền lựa chọn các quốc gia được mời tham gia. Dù các quyết định được đưa ra theo nguyên tắc đa số phiếu, chủ tịch vẫn nắm quyền phê duyệt cuối cùng.
Dự thảo cũng nêu rõ: “Mỗi quốc gia thành viên sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ thời điểm Hiến chương này có hiệu lực, và có thể được gia hạn theo quyết định của Chủ tịch. Quy định về nhiệm kỳ ba năm sẽ không áp dụng đối với các quốc gia thành viên đóng góp trên 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên kể từ khi Hiến chương có hiệu lực”.
Chia sẻ với CNBC, một quan chức Mỹ cho hay nhiệm vụ cốt lõi của hội đồng là “tái thiết toàn bộ Gaza”, và “hầu như mọi USD” quyên góp được sẽ được sử dụng cho mục tiêu đó. Hội đồng sẽ vận hành mà không có “bộ máy hành chính cồng kềnh”.
Các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Trump đã gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình, trong đó có Pakistan – quốc gia láng giềng của Ấn Độ. Chính phủ Pakistan tuyên bố sẽ tham gia các nỗ lực quốc tế vì hòa bình và an ninh tại vùng lãnh thổ Gaza của Palestine.
Theo hãng tin AP, một số quốc gia khác, bao gồm Canada, Argentina, Hungary, Ấn Độ, Jordan, Hy Lạp, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Paraguay và Albania đã xác nhận nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình. Danh sách đầy đủ các quốc gia tham gia dự kiến sẽ được Mỹ công bố trong những ngày tới.
Trong tuyên bố phát đi ngày 16/1, Nhà Trắng cho biết dưới sự lãnh đạo của ông Trump, Hội đồng Hòa bình đã thành lập một ban điều hành sáng lập, nhằm “giám sát một danh mục nhiệm vụ cụ thể, có ý nghĩa then chốt đối với sự ổn định và thành công lâu dài của Dải Gaza”.
Các thành viên ban điều hành bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể của ông Trump là Jared Kushner, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert Gabriel.
Theo kế hoạch của Mỹ, việc điều hành hàng ngày của Gaza sẽ do một ủy ban kỹ trị người Palestine đảm nhiệm. Một ban điều hành Gaza riêng biệt hỗ trợ việc quản lý bao gồm các quan chức từ Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và một số thành viên của Hội đồng Hòa bình và ủy ban kỹ trị.
Tổng thống Trump quyết mua Greenland: ‘Yết hầu’ chặn đứng hoả tiễn Nga-Trung và 30 phút sinh tử
Greenland, nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu , là một điểm nút quan trọng kiểm soát các tuyến đường vận chuyển hàng hải ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.
Trước tham vọng “thâu tóm Greenland” ngày càng quyết liệt của Tổng thống Donald Trump, tờ Wall Street Journal vừa công bố một phân tích chấn động dựa trên 7 bản đồ chiến lược. Tờ báo này khẳng định hòn đảo băng giá này không phải là vùng đất hoang vu, mà là “tử huyệt” quyết định sự tồn vong của Hoa Kỳ trước các đòn tấn công hạt nhân từ Nga và Trung Quốc.
Thay vì nhìn bản đồ phẳng truyền thống, các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng trên quả địa cầu, Greenland nằm ngay trên “Đường vòng cung lớn” – tuyến đường ngắn nhất để hoả tiễn liên lục địa (ICBM) từ Nga hoặc Trung Quốc bay tới Washington D.C. hay New York. Đây chính là “tiền đồn” đầu tiên mà Hoa Kỳ buộc phải nắm giữ để đánh chặn các mối đe dọa từ bên kia bán cầu.
Trọng tâm của chiến lược này là Căn cứ Không gian Pituffik (trước đây là Thule) nằm ở phía Tây Bắc đảo. Được trang bị hệ thống radar siêu tàn số AN/FPS-132, đây là “mắt thần” của Ngũ Giác Đài. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ một con số rùng mình: Nếu mất quyền kiểm soát trạm radar này, thời gian cảnh báo sớm hạt nhân của Hoa Kỳ sẽ sụt giảm từ 30 phút xuống còn dưới 15 phút. Trong chiến tranh hạt nhân, 15 phút chênh lệch đó chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Không chỉ trên không, Greenland còn là “người gác cổng” của đại dương. Hòn đảo này cùng với Iceland và Anh tạo thành khe hổng GIUK – tử huyệt mà Hạm đội phương Bắc của Nga bắt buộc phải đi qua nếu muốn đưa tàu ngầm tấn công bờ Đông Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện đã rải hệ thống cảm biến tối tân quanh khu vực này, biến vùng biển quanh Greenland thành “vùng chết” đối với tàu ngầm đối phương.
Bên cạnh yếu tố quân sự, Tổng thống Trump còn nhắm đến kho khoáng sản đất hiếm khổng lồ chưa khai thác tại đây. Việc kiểm soát Greenland sẽ giúp Hoa Kỳ phá vỡ thế độc quyền chuỗi cung ứng của Trung Quốc, đồng thời nắm quyền kiểm soát tuyến hàng hải Bắc Cực – nơi được dự báo sẽ trở thành kênh đào Suez mới của thế giới trong tương lai gần.
Tờ Wall Street Journal kết luận, trong bàn cờ địa chính trị thế kỷ 21, ai kiểm soát Greenland, người đó nắm giữ “điểm cao chiến lược” của toàn bộ Bắc Bán cầu. Việc Tổng thống Trump thúc đẩy mua lại hòn đảo này không phải là một ý tưởng ngẫu hứng, mà là bước đi sống còn để biến Greenland thành “hàng không mẫu hạm không thể đánh chìm” của NATO trước liên minh Nga-Trung.
Quân đội Đức rút khỏi Greenland sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan bổ sung đối với một số quốc gia châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland, một đơn vị trinh sát quy mô nhỏ của Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr) đã rời Greenland vào Chủ nhật (18/1). Đơn vị này chỉ lưu lại chưa đầy 2 ngày, và sự thay đổi đột ngột trong lịch trình đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Quân đội Đức kết thúc lưu trú ngắn ngày, rời Greenland
Theo báo Bild của Đức ngày 18/1, vào chiều cùng ngày, một đội trinh sát gồm 15 binh sĩ của Bundeswehr đã lên một chiếc Boeing 737 của hãng Icelandair tại sân bay Nuuk, thủ phủ Greenland, để bay tới sân bay Keflavík (Iceland). Đội trinh sát này do Chuẩn đô đốc Hải quân Đức Stefan Pauly chỉ huy.
Báo cáo cho biết đơn vị trên đã tới Greenland hai ngày trước đó, với kế hoạch ban đầu là tới căn cứ quân sự Kangilinnguit của Đan Mạch để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, đồng thời thảo luận với phía Đan Mạch về hợp tác tổ chức các cuộc tập trận quân sự tại khu vực Bắc Cực trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đức sau đó xác nhận rằng do điều kiện thời tiết xấu, các chuyến bay liên quan đã bị hủy, buộc đơn vị này phải quyết định rút quân toàn bộ.
Bộ Quốc phòng Đức không bình luận về việc liệu quyết định rút quân có liên quan đến yếu tố chính trị hay không, mà chỉ cho biết đây là một phần của chương trình giao lưu quân sự đã được lên kế hoạch từ trước.
Phía Đức cho biết đội trinh sát này tới Greenland theo lời mời của Đan Mạch, trong khuôn khổ hợp tác của NATO. Trước đó, Đan Mạch, Greenland và Mỹ đã từng tiến hành các cuộc thảo luận tại Washington về vấn đề Greenland, song không đạt được tiến triển thực chất.
Theo Bild, chỉ một ngày trước khi rút đi, phía quân đội Đức vẫn để ngỏ khả năng kéo dài thời gian lưu trú. Từ lúc điều chỉnh kế hoạch cho đến khi rời Greenland, khoảng thời gian chưa đầy một ngày.
Trump tuyên bố áp thuế bổ sung với tám quốc gia châu Âu
Một ngày trước khi quân đội Đức rút khỏi Greenland, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng kể từ ngày 1/2, Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tám quốc gia châu Âu gồm: Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan.
Trong tuyên bố, ông Trump cho rằng những hành động của các quốc gia này trong những năm gần đây liên quan đến Greenland đã “ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Mỹ”. Ông nhấn mạnh Greenland có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (hệ thống Golden Dome), đồng thời cảnh báo rằng nếu các nước liên quan không đạt được thỏa thuận về vấn đề “mua Greenland”, Mỹ sẽ nâng mức thuế lên 25% từ ngày 1/6.
Nhà Trắng cũng cho biết Washington sẵn sàng tiến hành đàm phán với các quốc gia liên quan về vấn đề này.
Ngành xuất khẩu Đức chịu sức ép thuế quan
Nền kinh tế Đức phụ thuộc lớn vào xuất khẩu. Theo số liệu chính thức của Đức, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của nước này, với kim ngạch xuất khẩu hằng năm sang Mỹ khoảng 157 tỷ euro, chủ yếu là ô tô, máy móc thiết bị, hóa chất và dược phẩm.
Chuyên gia bán lẻ và kinh tế số Gerrit Heinemann cho biết với truyền thông Đức rằng, nếu các mức thuế mới được áp dụng, xuất khẩu của Đức sang Mỹ có thể giảm từ 5–10%, tương đương thiệt hại 8–15 tỷ euro mỗi năm.
Ông lưu ý rằng áp lực này còn chồng chất lên mức thuế cơ bản 15% đã được áp dụng trước đó, cũng như các mức thuế đặc biệt cao đối với thép và nhôm. Dữ liệu cho thấy trong năm 2025, xuất khẩu ô tô của Đức sang Mỹ đã giảm gần 14% so với cùng kỳ.
EU đánh giá các biện pháp đối phó
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các biện pháp thuế quan của Mỹ có thể gây tác động nghiêm trọng tới quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan EU đánh giá các phương án phản ứng có thể.
Chủ tịch nhóm chính trị lớn nhất tại Nghị viện châu Âu, Manfred Weber, nhận định rằng trong bối cảnh vấn đề Greenland vẫn còn nhiều bất định, Nghị viện châu Âu hiện khó có thể thúc đẩy tiến trình phê chuẩn các thỏa thuận thương mại EU–Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu Bernd Lange cũng kêu gọi tạm hoãn xử lý các thỏa thuận liên quan cho đến khi tình hình trở nên rõ ràng hơn.
Groenland : Châu Âu triệu tập thượng đỉnh khẩn cấp đối phó với đe dọa của Donald Trump
Các nước châu Âu đã thể hiện sự đoàn kết trước những đe dọa áp thuế quan mới từ tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tham vọng của ông muốn kiểm soát Groenland. Sau cuộc họp khẩn cấp của các đại sứ Liên Hiệp Châu Âu EU ngày Chủ nhật, 18/01/2026, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa thông báo EU sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bất thường “trong những ngày tới”.
Theo nguồn tin châu Âu, nhiều khả năng hội nghị sẽ diễn ra vào thứ Năm tới(22/01). Một nhà ngoại giao của Liên Âu cho biết cuộc họp các đại sứ Liên Âu đã cho thấy quyết tâm chung của các nước thành viên với thông điệp rõ ràng gửi tới Washington rằng việc sử dụng các biện pháp thương mại như công cụ gây sức ép là không thể chấp nhận.
Thông tín viên Pierre Benazet tại Bruxelles tường trình :
Các nước châu Âu đánh giá chủ quyền của Groenland là vấn đề rất nghiêm trọng và manh tính chất sống còn với Liên Âu, cũng giống như chủ quyền của Ukraina ngay vào lúc mà một số nước Đông Âu đang lo ngại sự hỗ trợ của Mỹ với Kiev bị suy giảm.
Đan Mạch thấy được bảo đảm về sự đoàn kết hoàn toàn từ các đối tác châu Âu. Nhìn chung các nước đều nhận thấy vòng xoáy thuế quan là không thể chấp nhận được và không có chuyện đàm phán về chủ quyền của một quốc gia.
Các nước châu Âu muốn gửi một thông điệp tới Hoa Kỳ : Họ sẵn sàng đối thoại và làm rõ những hiểu lầm, và họ cũng sẵn sàng nỗ lực cho an ninh Bắc Cực.
Các nước đề nghị Ủy Ban Châu Âu chuẩn bị biện pháp đáp trả, có nghĩa là áp dụng lại các mức thuế quan của châu Âu đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ có trị giá 93 tỷ euro. Các loại thuế này chỉ được tạm thời đình chỉ, cụ thể là đến ngày 6 tháng 2, và chỉ cần không gia hạn việc đình chỉ này là đủ.
Một số quốc gia lớn, đặc biệt là Pháp, Đức, Ba Lan và Tây Ban Nha, ủng hộ ý kiến sẵn sàng đọ sức (với Mỹ) .
Song song với nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, các nước thành viên đã yêu cầu Ủy Ban Châu Âu rà soát và đánh giá các phương án phản ứng có thể được triển khai.
Trước đó, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ đề nghị kích hoạt công cụ chống cưỡng ép của EU trong trường hợp Mỹ áp đặt thêm các mức thuế mới. Các biện pháp bao gồm hạn chế nhập khẩu, giới hạn tiếp cận thị trường mua sắm công, hoặc ngăn chặn một số khoản đầu tư.
Trong khi đó, thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết bà đã trao đổi trực tiếp với ông Donald Trump, nhằm thông báo rằng những đe dọa áp thuế quan theo bà là “một sai lầm”.
Trong một thông cáo chung, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh tuyên bố :“Các mối đe dọa về thuế quan đang làm xói mòn quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn tới rối ren nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết và phối hợp chặt chẽ trong phản ứng của mình. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ chủ quyền”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét