Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay cho biết rằng Nga sẽ không đồng ý chấm dứt ngay lập tức cuộc giao tranh ở Ukraine vì quân đội Nga đã nhanh chóng giành được những thắng lợi trong việc đẩy lui lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk. Putin tuyên bố rằng bất kỳ sự tạm ngừng chiến tại thời điểm này đều vì lợi ích của Ukraine vì Ukraine cần thời gian để tái phối trí lực lượng và Putin muốn rằng Nga muốn có một lệnh ngừng bắn dẫn đến “một nền hòa bình lâu dài và loại bỏ tận gốc rễ” cuộc chiến mà ông mô tả là một cuộc chiến kinh hoàng.
<!>
Đây là phản ứng đầu tiên của Putin sau khi Hoa Kỳ và Ukraine đã chấp thuận để có cuộc đình chiến trong 30 ngày.
Lời bình luận của Putin đưa ra sáng nay sau khi đặc phái viên của Trump là Steve Wolkoff đến Moscow để thảo luận về lệnh tạm đình chiến trong 30 ngày mà phía Hoa Kỳ và Ukraine đã chấp thuận tại hội nghị ở Saudi Arabia.
Putin cũng có vài nghi vấn về lệnh ngừng bắn là lệnh ngừng bắn sẽ được thực thi như thế nào và liệu nó có tạo cơ hội cho Ukraine củng cố lực lượng hay không?
Trong quá khứ, Nga đã nhiều lần bát bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời và bày tỏ sự hoài nghi về bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào và Putin nhấn mạnh rằng một thỏa thuận lâu dài sẽ cần thời gian.
Nguyên nhân “gốc rễ” mà Putin đưa ra sáng nay đã được nói đến trong một dự thảo hiệp ước do các nhà đàm phán Nga và Ukraine soạn thảo vào tháng 4 năm 2022, vài tuần sau khi cuộc xâm lăng toàn diện của Nga vào Ukraine bắt đầu. Trong đó, Nga biện minh cho cuộc xâm lăng của mình là để phòng thủ trước sự bành trướng của khối NATO và văn bản đó hình dung một Ukraine sau chiến tranh là một quốc gia không có quân đội và trung lập vĩnh viễn, không liên kết với bất kỳ khối quân sự nào.
Thêm nữa, Nga khăng khăng giữ lại tối thiểu 18% lãnh thổ Ukraine mà họ đang kiểm soát, một khu vực có diện tích tương đương với tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Hiện tại, quân đội Nga đang tiến ra chiến trường và chiếm lại những phần đất mà Ukraine hy vọng sẽ dùng làm con bài mặc cả và đây là nguyên nhân khiến cho các nhà phân tích trên thế giới hoài nghi rằng lệnh ngừng bắn trong 30 ngày khó lòng thành tựu.
Nếu Nga khư khư với bản văn ở trên thì đây chính là cái xương gà mà Trump bị mắt trong cuống họng, không thể nào nuốt nổi. Nga không muốn Ukraine trở thành thành viên của NATO và Ukraine thì vì sự an ninh của họ cho nên nếu không vào được khối NATO thì họ không chịu nhượng bộ.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Putin sẽ gặp rất nhiều trở ngại nếu ông ta không thay đổi lập trường vì cuộc chiến càng ngày càng làm cho kinh tế Nga suy sụp. Vì thế nếu Putin cứng rắn giữ vững lập trường thì Hoa Kỳ có thể sẽ tăng viện trợ cho Ukraine cùng lúc với khối Âu châu khiến cho Nga khó thắng. Một điều mà Nga có thể cắn răng chấp nhận đó là phải chấp nhận trả lại những phần đất đã chiếm đóng và bù lại Ukraine sẽ không tham gia khối NATO mà chỉ là thành viên của khối EU, liên minh Âu châu gồm có 27 quốc gia liên minh về kinh tế và chính trị. Kèm theo đó là sự hiện diện của lực lượng quân sự để bảo đảm an ninh cho Ukraine mà trong đó Hoa Kỳ và Âu châu đóng vai chính.
Đây có lẽ không phải là chiến thắng cho Nga hay điều khoản mà Putin mong ước, nhưng nó có thể đưa đến chấm dứt chiến tranh.
Linda Nguyễn
The Wall Street Journal: https://apple.news/AEIWiFKNDSE6MKYtyTDnXEA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét