Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2025

Giới Thiệu Dạ Tiệc: TỪ ĐAU THƯƠNG, TỚI VINH QUANG VÀ TRI ÂN NƯỚC MỸ và Kính Chuyển Tin Quốc Tế Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc và Giới Trẻ La San, kêu gọi: Góp Tay Ủng Hộ Một Sinh Hoạt Cộng Đồng Chung, Trong Dịp Tưởng Niệm Lịch Sử 50 Năm! Trong dạ tiệc, với chủ đề: TỪ ĐAU THƯƠNG, TỚI VINH QUANG VÀ TRI ÂN NƯỚC MỸ. Trong đêm “Nhớ Về Sài Gòn!” Lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 3, năm 2025 - Tại Dynasty Restaurant, 1001 Story Rd, San Jose. Thành phần ca nhạc sĩ, vào bậc nhất của hải ngoại, gồm: Ý Lan, Đoàn Phi, Amy Vũ, Lệ Hà, Thu Nga, Quang Khải, Jenny Lan Anh, Thúy Vi, Kháng Loan…MC: Thái Hà, Phương Dung, ban nhạc, Sài Gòn Band, âm thanh ánh sáng, by Larry.
<!>


*Thực đơn 8 món, có tôm hùm!
*Giá vé, từ 100, đến 125, 150, 250 đô la.
Xin liên lạc những số điện thoại sau, để lấy vé: (512) 844-9417, (408) 666-2293, (408) 605-4890, (510) 529-1665, (703) 577-8731.
BTC Trân Trọng Kính Mời.


Tâm Thư Của Ban Tổ Chức Tưởng Niệm 50 Năm Lịch Sử Từ Đau Thương Đến Vinh Quang, Tri Ân Nước Mỹ.


Kính gửi quý vị Lãnh đạo Tôn giáo, Hội đoàn, Thân hào nhân sĩ, Doanh gia, cơ sở Truyền Thông, và quý Đồng hương, V/v: Hỗ trợ Tổ chức Tưởng Niệm 50 Năm Lịch Sử Từ Đau Thương Đến Vinh Quang & Tri Ân Nước Mỹ


Thưa quý vị,
Năm nay 2025, đánh dấu 50 năm sau những ngày chiến tranh đầy máu lửa chết chóc. Khi hòa bình đến, dưới sự cai trị hà khắc của Cộng sản, chúng ta đã phải sống những ngày tháng tủi nhục, không tự do, thiếu thốn đủ mọi mặt, khiến chúng ta phải rứt ruột rời bỏ quê hương thân yêu để tìm đường sống. Hành trình tìm tự do đầy máu và nước mắt, gần nửa triệu người phải bỏ xác trên biển cà hay trong rừng sâu nước độc. Gần một triệu người đã bị giam cầm trong những nhà tù khắc nghiệt, hàng chục ngàn người chết uất ức trong những nhà tù đen tối.
May mắn thay, chúng ta đã nhận được sự đón nhận và giúp đỡ chân thành của nước Mỹ, của người Mỹ — những người không chỉ mở rộng vòng tay chào đón chúng ta vào đất nước của họ mà còn tạo cơ hội để chúng ta dựng lại cuộc đời và thăng tiến tốt đẹp như ngày hôm nay.


Mốc thời gian 50 năm này đã đến, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta sẽ làm gì để ghi dấu ấn lịch sử này, để lưu lại những kinh nghiệm, hy sinh, và sức sống mạnh mẽ của những người Việt Nam chúng ta? Làm sao để con cháu của chúng ta có thể tự hào về những người đi trước? Làm sao để tri ân những người đã giúp đỡ chúng ta từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến khi vươn mình mạnh mẽ?

Trong năm nay, sẽ nhiều những buổi tưởng niệm, nhưng chúng tôi mong muốn và nhận thấy cần thiết phải tổ chức một buổi tưởng niệm thật trang trọng ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, để đánh dấu lịch sử 50 Năm, Từ Đau Thương Đến Vinh Quang và Tri Ân Nước Mỹ, một sự kiện xứng tầm với cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Chúng ta sẽ mời đại diện các vị Tổng thống, các vị dân cử đã có công trong việc đưa người Việt đến Hoa Kỳ: Gerald Ford, Jimmy Carter (đặc biệt tưởng nhớ người vừa ra đi vĩnh viễn cuối năm 2024, hưởng thọ 100 tuổi), Ronald Reagan, George H. W. Bush, cùng các Thượng nghị sĩ, Dân biểu như Ted Kennedy, Philip Burton, George McGovern, Edward M. Kennedy, Robert Dole, Lester Wolff, Tom Lantos, Peter W. Rodino Jr., không quên những vị dân cử vẫn đang tiếp tục giúp đỡ chúng ta trong công cuộc tranh đấu cho môi trường và nhân quyền tại Việt Nam, và những tổ chức phi lợi nhuận như Red Cross, International Amnesty, Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS), Catholic Charities… Những người đã làm nên bước ngoặt quan trọng cho cuộc đời của chúng ta.
Chúng ta không thể không tri ân và vinh danh những người Việt Nam xuất sắc đã đóng góp to lớn cho cộng đồng Mỹ Việt , làm rạng danh cộng đồng chúng ta trong các lĩnh vực quân đội, khoa học, văn chương, nghệ thuật, y học, xã hội… Họ chính là niềm tự hào, minh chứng cho tinh thần bất khuất, yêu mến tự do của người Việt.

Ban Tổ Chức mong muốn tạo điều kiện để mỗi cá nhân, gia đình, hoặc cơ sở kinh doanh, có thể gửi lời tri ân và chia sẻ những ký ức quý báu vào cuốn Program. Đây sẽ là tài liệu giá trị lưu giữ cho thế hệ sau, giúp chúng ta không quên quá khứ và tiếp nối những giá trị cao đẹp mà cha ông để lại, đặc biệt là tinh thần “Tự do hay là chết.”
Phần văn nghệ đặc sắc chưa từng có sẽ gồm nhạc kịch theo kiểu Broardway “VIETNAMERICA, The Musical”. Tác phẩm dựa trên nội dung của bộ phim “VIETNAMERICA”, một trong những bộ phim nổi bật nhất về chiến tranh và hậu chiến Việt Nam trong suốt thập kỷ qua, được dàn dựng bởi những nghệ sĩ trẻ Mỹ gốc Việt, có những thành công trong ngành nhạc kịch tại Hoa Kỳ, với sự tham gia của Đoàn Trống Dân Tộc Lasan, bằng những tiếng trống hào hùng, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Buổi tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 9, 2025. Tại Hý viện Capital One Hall, 7750 Capital One Tower Drive, Tysons, VA 22102. Link: https://maps.google.com/maps/contrib/117673860098846355479

Một điều chắc chắn vào dịp kỷ niệm 50 năm, nhà nước CSVN sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện tuyên truyền về “chiến thắng” với kinh phí khổng lồ. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần đoàn kết, để tổ chức buổi “50 Năm Từ Đau Thương Đến Vinh Quang” , nhằm nói lên sự thật, tri ân nước Mỹ, và vinh danh chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cơ hội để thế giới và thế hệ sau hiểu rõ và tự hào về cha ông mình.
Ban Tổ Chức kính mong sự hỗ trợ tài chính và công sức từ quý vị. Ngoài ra, quý vị có thể tham gia hoặc ủng hộ thông qua các buổi gây quỹ như sau:

*Ngày 9/3/2025 tại Quận Cam (do Nhật báo Người Việt, vừa đã tổ chức tuần qua, đã gây quỹ được, gần 50 ngàn đô la!)
* Ngày 16/3/2025, tuần này, tại Houston
* Ngày 30/3/2025 tại San Jose
*New Orleans, Ngày 13/4/2025, tại Washington D.C, Cuối tháng 6/2025, tại Dallas.
Thông tin liên lạc: Triều Giang - Nancy Bùi – Điện thoại: (512) 844-9417
Ban Tổ Chức xin chân thành cảm tạ sự đóng góp và cùng chung tay tổ chức sự kiện lịch sử này.
Kính chúc quý vị và gia đình nhiều an khang, thịnh vượng.
Trân trọng,


Ban Tổ Chức
San Jose, Nhớ Tham Dự Dạ Tiệc: “Nhớ Về Sài Gòn!”
Lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 3, năm 2025
Tại Dynasty Restaurant, 1001 Story Rd, San Jose.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Chiến Tranh Ukraine: Nga Vẫn Muốn Duy Trì Lợi Thế Quân Sự, Chưa Sẵn Sàng Ngưng Bắn


(Hình AP: In this photo, taken from video and released by the Russian Defense Ministry Press Service on Thursday, Jan. 16, 2025, a Russian "Grad" self-propelled multiple rocket launcher fires towards Ukrainian positions in Kursk region of Russia.)
-Vào lúc các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine bắt đầu tại Ả Rập Saudi, quân đội Nga đang giành được nhiều lợi thế trên chiến trường và dường như không muốn chấm dứt ngay "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà Tổng thống Vladimir Putin đã phát động từ tháng 2/2022.
Khi mở cuộc tấn công ồ ạt bằng drone vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào vùng thủ đô Mạc Tư Khoa, trong đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba, 11/3/2025, Ukraine hy vọng sẽ ép buộc được Tổng thống Vladimir Putin chấp nhận một lệnh ngừng bắn trên không.
Nhưng có vẻ như Mạc Tư Khoa không hề nao núng trước đợt tấn công nói trên, nhất là vì trên chiến trường, tương quan lực lượng đang nghiêng về phía quân Nga. Lực lượng Ukraine đã đánh chiếm đến 1.400 cây số vuông lãnh thổ của Nga khu vực biên giới kể từ tháng 8 năm 2024, nhưng trong những ngày gần đây, họ đã phải chịu áp lực mạnh mẽ từ đối phương và đang mất dần lãnh thổ, theo khẳng định của phía Mạc Tư Khoa. Hôm 11/3/2025, Nga cho biết họ đã chiếm lại 12 thị trấn và "hơn 100 cây số vuông" ở khu vực Kursk, nơi mà vào tháng trước quân đội Ukraine tuyên bố còn kiểm soát 500 cây số vuông. Quân đội Nga được cho là đã giành lại hơn 2 phần 3 lãnh thổ mà lực lượng Kyiv ban đầu chiếm được.

Đối với Ukraine, việc mất đi phần lãnh thổ này của Nga sẽ gây ra thiệt hại lớn hơn nữa vì họ dự định sử dụng thành quả quân sự đó như một lợi thế trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Mạc Tư Khoa. Kyiv cũng đã hy vọng dùng phần lãnh thổ chiếm được của Nga để đổi lấy những vùng mà Nga đang chiếm đóng, tức là khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.
Trong bối cảnh quân sự-ngoại giao phức tạp như hiện nay, mỗi bên đều đang cố gắng củng cố vị thế của mình, thậm chí đặt điều kiện cao hơn với đối phương. Nhưng Mạc Tư Khoa dường như không sẵn sàng thay đổi lập trường của họ, tức là vẫn từ chối lệnh ngừng bắn "trái với lợi ích" của họ, cũng như không chấp nhận sự hiện diện của các quan sát viên ngoại quốc. Sau một thời gian dài nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine đều phải tính đến "tình hình trên chiến trường", Nga thậm chí không còn đặt điều kiện tiên quyết này nữa. Hôm 11/3, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã sử dụng một chiến thuật khác, đổ lỗi cho Ukraine chưa "sẵn sàng ngừng bắn". Lãnh đạo ngoại giao Nga loại trừ mọi thỏa hiệp khi khẳng định: "Ông Zelensky tuyên bố công khai không muốn ngừng bắn cho đến khi nào Mỹ bảo đảm sẽ oanh tạc nước Nga bằng vũ khí nguyên tử".

Những lời lẽ nhằm trì hoãn như vậy cho thấy Mạc Tư Khoa chưa sẵn sàng chấm dứt "chiến dịch quân sự đặc biệt" của họ. Sự mơ hồ của công thức mà Putin nhắc lại gần đây về "hòa bình phù hợp với lợi ích của chúng ta", cho phép Mạc Tư Khoa kéo dài logic sử dụng vũ lực.
Điều đáng chú ý là Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Ðiện Cẩm Linh hôm qua đã tuyên bố rằng không nên "ngây thơ" hy vọng vào một sự kết thúc nhanh chóng cho cuộc chiến với Ukraine. Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Peskov khẳng định Kyiv đã tiếp nhận được rất nhiều vũ khí của phương Tây ngay cả sau khi Donald Trump tạm ngưng viện trợ quân sự, "Ukraine vẫn có đủ vũ khí để chiến đấu trong nhiều tháng nữa".

Pháp Muốn Tìm Lại Vị Thế của Cường Quốc Nguyên tử Âu Châu

-Báo Libération chạy tựa lớn trang nhất "Macron giành lại quyền kiểm soát". Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, Tổng thống Pháp đã giành thêm được tín nhiệm, làm mới hình ảnh của mình, với những sáng kiến về quốc phòng, tăng cường vị thế của Pháp.
Dù bị gạt khỏi bàn đàm phán hòa bình cho Ukraine, nhưng Tổng thống Pháp vẫn muốn can thiệp bằng cách tổ chức một cuộc họp với lực lượng của các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), để củng cố quan hệ giữa các quân đội, dù chưa thông báo nội dung cụ thể.

Tổng thống Macron, theo báo Libération, coi quốc phòng là chiến lược để tấn công, "thu hút sự chú ý", nhấn mạnh đến các mối đe dọa khủng bố và địa chính trị. Tuy nhiên, theo Libération, các chính sách của ông cũng vấp phải những chỉ trích, đặc biệt là từ các truyền thông cánh hữu, thuộc chủ sở hữu của tỉ phú Vincent Bolloré, cho rằng ông lợi dụng nỗi sợ hãi và động cơ chính trị để biện minh cho các chính sách của mình, dù ông khẳng định sẽ không tăng thuế để bù vào ngân sách quốc phòng. Điều này gây ra lo ngại là chính phủ Pháp sẽ cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực khác.
Nhật báo cánh tả dùng những lời có cánh, mô tả về một vị Tổng thống đã giành lại thế chủ động sau nhiều tháng khiến chính trường lục đục qua vụ giải tán Quốc hội.
Theo xã luận tờ báo, việc Mỹ bỏ rơi Âu Châu đã khiến Macron tìm thấy một sứ mệnh và có cả tính chính danh để đảm nhận vai trò lãnh đạo Âu Châu, dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Với tư cách là lãnh đạo nước Liên Hiệp Âu Châu duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử, có khả năng ngăn cản kẻ thù (Nga), ông Macron không ngần ngại đề cập đến việc cho các đối tác hưởng lợi từ chiếc ô nguyên tử. Trước nỗi lo ngại từ cặp đôi Trump-Putin, không ai dám "hé răng", hoặc dè dặt, vì dư luận ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine.

Pháp: Khi Nạn Nhân Lên Tiếng

-Báo La Croix dành sự chú ý đến vụ lạm dụng tình dục ở trường nội trú Công giáo, Notre-Dame de Bétharram, một lần nữa gây chấn động dư luận.
Xã luận với tựa đề "Hãy mở to mắt ra", Nhật báo công giáo nêu ra những hành vi lạm dụng mà những đứa trẻ phải chịu đựng trong hàng chục năm, từ những cái tát làm thủng màng nhĩ, cho đến hiếp dâm, cho thấy sự đồng lõa cả của giáo viên và các tu sĩ, thậm chí là sự bao che của một số phụ huynh.
Sau nhiều năm im lặng, dù quá trình nhận thức có muộn màng về những gì họ đã trải qua, nhưng cuối cùng các nạn nhân đã dám lên tiếng, không chỉ ở trường Bétharram, mà còn trên khắp nước Pháp.

Bài đăng của báo La Croix trong hồ sơ này cho biết nhiều nạn nhân từ các cơ sở giáo dục Công giáo khác cũng đã dám công khai thừa nhận mình là nạn nhân, và ít nhất 6 hiệp hội tập hợp các nạn nhân được thiết lập từ cuối tháng Hai, với nhiều đơn kiện được nộp đi. Báo La Croix cho rằng sự việc được coi là một quá trình thanh lọc đang diễn ra sau nhiều năm che đậy trong Giáo hội, và trong xã hội nói chung.


Chiến Tranh Thương Mại: Thuế Nhôm Thép của Mỹ Có Hiệu Lực, Liên Hiệp Âu Châu Đáp Trả Ngay Lập Tức


(Ảnh REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo, minh họa: Nhà máy luyện thép ThyssenKrupp của Đức.)
-Một giai đoạn mới trong cuộc thương chiến giữa Mỹ và các đối tác thương mại lớn đang mở ra. Từ ngày 12/3/2025, mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập cảng vào Mỹ do Tổng thống Donald Trump áp đặt có hiệu lực. Ngay lập tức Liên Hiệp Âu Châu đã đáp trả.
Sáng 12/3, Ủy Ban Âu Châu thông báo tăng thuế đối với một loạt các sản phẩm của Mỹ, từ tàu thuyền, rượu bourbon đến xe mô tô, bắt đầu từ ngày 1/4 để đáp trả mức thuế thép nhôm 25% của Hoa Thịnh Ðốn. Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula Von Der Leyen cho biết, Liên Hiệp Âu Châu "rất lấy làm tiếc" về các biện pháp do Tổng thống Donald Trump đưa ra, đồng thời bà nhấn mạnh rằng phản ứng của Âu Châu là "mạnh mẽ nhưng cân xứng".

Lãnh đạo Ủy Ban Âu Châu đánh giá, tăng thuế quan là biện pháp không có lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, "việc làm đang bị đe dọa, giá cả sẽ tăng ở Âu Châu và Hoa Kỳ" và cho biết Liên Hiệp Âu Châu sẵn sàng đối thoại với Hoa Thịnh Ðốn.
Các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ như Gia Nã Ðại, Trung Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Nhật Bản và Úc Ðại Lợi đều bị ảnh hưởng bởi quyết định của chính quyền Trump. Mục tiêu mà Tòa Bạch Ốc đặt ra là bảo vệ ngành công nghiệp thép của Mỹ, vốn đang chứng kiến sản lượng suy giảm qua từng năm do cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt từ Á Châu.
Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, đã tuyên bố thực hiện "mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết "hành động của Hoa Kỳ vi phạm nghiêm trọng các quy tắc" của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và "gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống thương mại đa phương". Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường Mỹ không phải là đầu ra chính cho các nhà xuất cảng Trung Quốc.

Sau khi đàm phán để được miễn trừ không thành vào phút chót, Thủ tướng Úc Ðại Lợi, Anthony Albanese hôm nay tuyên bố mức thuế hải quan này của Mỹ là "hoàn toàn vô lý". Về phần mình, Luân Đôn tỏ "thất vọng", nhưng không công bố bất kỳ biện pháp đáp trả nào ngay lập tức.
Hoa Kỳ vẫn phải nhập cảng một nửa nhu cầu thép và nhôm để phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như xe hơi và hàng không, xây dựng và các sản phẩm tiêu dùng cơ bản như đồ hộp.
Trong nhiệm kỳ trước (2017-2021), Tổng thống Doanld Trump đã từng áp thuế cao đối với mặt hàng nhôm thép nhập cảng vào Mỹ, nhưng mức thuế mới lần này được ông Trump tuyên bố "không có ngoại lệ và không có miễn trừ".
Kể từ khi nhậm chức, Donald Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ đàm phán với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ, với hy vọng thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ và là nguồn thu cho ngân sách liên bang.


Gia Nã Ðại Công Bố Mức Thuế Trả Đũa 29,8 Tỉ Mỹ kim Đối Với Hoa Kỳ


(Hình REUTERS: Thủ hiến tỉnh bang Ontario của Gia Nã Ðại, Doug Ford, phản hồi về mức thuế mới 25% đối với hàng nhập cảng từ Mễ Tây Cơ và Gia Nã Ðại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tại Toronto ngày 4/3/2025.)
-Gia Nã Ðại sẽ áp mức thuế trả đũa trị giá 29,8 tỉ Gia kim đối với Hoa Kỳ với hiệu lực vào sáng ngày 13/3/2025, để đáp trả mức thuế thép và nhôm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo Bộ trưởng Tài chánh Gia Nã Ðại Dominic LeBlanc cho biết.
Mức thuế tăng đối với thép và nhôm nhập cảng của ông Trump có hiệu lực vào ngày 12/4 khi các miễn trừ, hạn ngạch miễn thuế và loại trừ sản phẩm trước đó hết hạn, và trong bối cảnh chiến dịch sắp xếp lại các chuẩn mực thương mại toàn cầu có lợi cho Hoa Kỳ của ông đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Gia Nã Ðại là nhà cung cấp thép và nhôm ngoại quốc lớn nhất cho Hoa Kỳ.

Thuế trả đũa của Gia Nã Ðại nhắm vào các sản phẩm thép trị giá 12,6 tỉ Gia kim và các sản phẩm nhôm trị giá 3 tỉ Gia kim cũng như hàng hóa nhập cảng bổ sung của Hoa Kỳ trị giá 14,2 tỉ Gia kim, tổng cộng là 29,8 tỉ Gia kim.
Theo ông LeBlanc cho biết tại một cuộc họp báo, các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi thuế quan trả đũa của Gia Nã Ðại bao gồm máy điện toán, thiết bị thể thao và sản phẩm từ gang.
Sự leo thang của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Gia Nã Ðại diễn ra khi Thủ tướng Justin Trudeau chuẩn bị chuyển giao quyền lực trong tuần này cho người kế nhiệm Mark Carney, người đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo của đảng Tự do cầm quyền ở Gia Nã Ðại hôm 9/3.
Ông Carney hôm 10/3 cho biết ông không thể nói chuyện với ông Trump cho đến khi ông tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng. Ông Trump một lần nữa trên phương tiện truyền thông xã hội cho biết ông muốn Gia Nã Ðại "trở thành Tiểu bang Năm Mươi Mốt mà chúng ta yêu dấu".

Già Hóa Dân Số, Bài Toán Nan Giải ở Nhật Bản

-Thông tín viên của báo La Croix đưa người đọc đến Nhật Bản, tìm hiểu về một đất nước phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Hiện 30% người dân Nhật trên 65 tuổi, tương đương với 124 triệu người, con số này có thể tăng lên 40% vào năm 2050.
Hình ảnh xã hội già hóa có thể dễ dàng nhận thấy ngay trên đường phố, trên phương tiện công cộng, hay cả trên các kênh truyền hình, với nhiều chương trình dành cho người cao tuổi, về sức khỏe, cách sinh hoạt, chế độ ăn..., chưa kể những quảng cáo, những sản phẩm dành riêng cho họ, mô tả "tuổi già là tuổi vàng son của cuộc sống".
Tại Nhật Bản, báo La Croix đưa ra số liệu chính thức khoảng 10 triệu người trên 65 tuổi vẫn ở trong thế giới lao động, nhưng cũng nhấn mạnh rằng con số thực tế có thể cao hơn, vì nhiều người làm chui. Nếu một số người cao tuổi tìm kiếm niềm vui qua lao động, một số khác thì là do vấn đề kinh tế, do đồng lương hưu ít ỏi.
Báo La Croix cũng nhắc đến hoạt động của các trại dưỡng lão, thiếu nhân lực để vận hành, chi phí đắt đỏ, không phải ai cũng tiếp cận được, nhưng danh sách chờ để đăng ký vào trại vẫn tiếp tục nối dài.


Trung Quốc, Nga và Iran Sẽ Đàm Phán Nguyên tử Tại Bắc Kinh Trong Tuần Này


(Hình AP: Ba phiên bản máy ly tâm do Iran sản xuất được trình chiếu trong một chương trình truyền hình trực tiếp từ Natanz, một nhà máy làm giàu uranium của Iran, trong bức ảnh chụp màn hình của truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran ngày 6/6/2018.)
-Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 14/3/2025 tại Bắc Kinh với Nga và Iran về "vấn đề nguyên tử" của Iran, theo Bộ Ngoại giao nước này cho biết, và các Thứ trưởng ngoại giao của Nga và Iran sẽ tham dự.
Mối quan hệ giữa Iran và Nga đã trở nên sâu sắc hơn kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Ukraine vào năm 2022, với một Hiệp ước hợp tác chiến lược được ký kết vào tháng 1. Cả hai đều có mối quan hệ tốt với Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc sẽ chủ trì cuộc họp, theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này, Mao Ninh, cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 12/3.
Cuộc họp sẽ diễn ra sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York cùng ngày liên quan đến việc Iran mở rộng kho dự trữ uranium gần đạt cấp độ vũ khí.
Tuần trước, Nga cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov đã thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết chương trình nguyên tử của Iran với Ðại sứ của nước này, Kazem Jalali, sau khi có thông tin rằng Nga đã đồng ý giúp chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc giao tiếp với Iran.
Tehran từ lâu đã phủ nhận việc muốn phát triển vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, Cơ quan Nguyên Tử năng Quốc tế (IAEA) đã cảnh báo rằng Iran đang "tăng tốc đáng kể" việc làm giàu uranium lên tới độ tinh khiết 60%, gần với cấp độ vũ khí tức khoảng 90%.
Iran đã đạt được một thỏa thuận, được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung, với Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ vào năm 2015, theo đó dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc hạn chế chương trình nguyên tử của nước này.
Nhưng Hoa Thịnh Ðốn rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump và Iran bắt đầu từ bỏ các cam kết liên quan đến nguyên tử.
Trung Quốc cho biết họ ủng hộ Iran trong việc bảo vệ các quyền hợp pháp của mình và kêu gọi sớm nối lại các cuộc đàm phán nguyên tử của Iran.


Cựu Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte Bị Áp Giải Sang The Hague: Các Luật sư Đòi CPI Đưa Ông Về Manila


(Hình AFP - Jam Sta Rosa: Cảnh sát tuần tra bên ngoài căn cứ Không quân Villamor, nơi đậu chuyên cơ chở cựu Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte đến The Hague (Hòa Lan) để xét xử về "tội ác chống nhân loại".)
-Chỉ ít tiếng đồng hồ sau khi bị cảnh sát Phi Luật Tân bắt giữ tại phi trường Manila theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI), ông Rodrigo Duterte đêm 11/3/2025, đã được áp giải lên phi cơ sang trụ sở CPI, The Hague (Hòa Lan).

Ông Duterte bị CPI cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại, liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu trong thời gian làm Tổng thống (2016-2022). Hôm nay, các Luật sư của ông Duterte cho biết đệ đơn yêu cầu CPI đưa ông Duterte về Manila. Từ Manila, thông tín viên Nemo Lecoq-Jammes của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Chuyên cơ chở ông Rodrigo Duterte đã cất cánh trước những ánh nhìn kinh ngạc của những người ủng hộ ông. Họ hô vang "Duterte, Duterte".
Máy bay cất cánh lúc 11 giờ 3 phút tối 11/3 (giờ Manilla) và tạm dừng ở phi trường Dubaï sau vài tiếng đồng hồ bay. Cựu Tổng thống Phi Luật Tân đi cùng với một cựu thư ký điều hành, một nữ Y tá và một Phụ tá cá nhân. Luật sư của Rodrigo Duterte cho biết mình không được phép đến gần máy bay.

Khi đến The Hague (Hòa Lan), ông Rodrigo Duterte sẽ bị bắt giữ và phải tham dự phiên điều trần đầu tiên.
Tối 11/3, ngay sau khi Rodrigo Duterte rời Phi Luật Tân, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., người đã trở thành đối thủ của gia tộc Duterte, đã có phản ứng. Theo ông, sự việc này không có gì liên quan đến chính trị. Ferdinand Marcos Jr. nói: "Chúng ta là thành viên của cộng đồng các quốc gia. Chúng ta phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Và đó chính là những gì đang diễn ra hiện nay. Chính trị chẳng liên quan gì đến chuyện này".
Tuy nhiên, vụ bắt giữ cựu Tổng thống Phi Luật Tân đã gây ra tranh luận cả trong nước và trên trường quốc tế. Tối qua, Trung Quốc đã có phản ứng. Duterte là một bạn hữu của Chủ tịch Tập Cận Bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Tòa Hình sự Quốc tế (ICC/CPI) cần phải thận trọng khi thực hiện chức trách và không áp dụng nguyên tắc nhất bên trọng nhất bên khinh.


Donald Trump và Chính Sách Ngoại Giao Theo Kiểu "Mặc Cả Buôn Bán"


(Hình AP - Evan Vucci: Tổng thống Mỹ Donald Trump (cravate đỏ) trong buổi ký các Sắc lệnh với sự hiện diện của các cộng sự, Tòa Bạch Ốc, ngày 2/2/2025.)
-Về cuộc đàm phán giữa Hoa Thịnh Ðốn và Kyiv diễn ra hôm 11/3/2025, tại thành phố cảng biển Đỏ, Djeddah, hai bên tuyên bố đã đạt được một số điều kiện về lệnh ngừng bắn với Nga. Theo báo Le Figaro, Hoa Kỳ cũng quyết định tiếp tục viện trợ cho Ukraine, đồng thời cho biết sẽ sớm ký thỏa thuận về khoáng sản Ukraine sau cuộc trao đổi căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky vào cuối tháng Hai vừa qua tại phòng Bầu Dục.
Trong cuộc đàm phán được cho là để "sửa chữa" những căng thẳng ngoại giao này, theo báo Le Monde, Tổng thống Trump đã chọn cử những nhà đàm phán từ giới kinh doanh, thay vì những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cho thấy chính sách ngoại giao kiểu "mặc cả buôn bán" của Trump.

Nhật báo Pháp nêu ra trường hợp đặc phái viên của Hoa Kỳ ở Trung Đông, Steve Witkoff, từng tham gia vào đàm phán trao trả con tin ở Gaza, và nay là hồ sơ Ukraine. Ông Witkoff, theo báo Le Monde, không biết gì về hồ sơ Ukraine, cũng không hiểu được những vấn đề an ninh hoặc về Nga. Từng là một ông trùm bất động sản, ông Witkoff được biết đến là một trong những người thân cận của Trump, người bạn chơi golf của Tổng thống ở Florida. Điều này cho thấy, trong thế giới của Trump, các mối quan hệ cá nhân, những người thân cận, trung thành với ông được tín nhiệm hơn là những kiến thức chuyên môn về các vấn đề quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẵn sàng bỏ qua các quy tắc ngoại giao truyền thống, cho phép các đặc phái viên của mình, có những cuộc tiếp xúc với những tổ chức bị xếp vào khủng bố như Hamas, nhưng không thông tin cho nước đồng minh của mình (Do Thái).

Bên kia bờ Đại Tây Dương, hai báo Les Echos và Le Monde cùng mô tả cách mà Trump khiến thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo như thế nào. Một ngày sau khi Donald Trump từ chối loại trừ khả năng kinh tế Mỹ bị suy thoái, màu đỏ phủ kín nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp kỹ thuật và ngân hàng tại Wall Street đầu tuần này. Theo báo Le Monde, sự không chắc chắn trong chính sách kinh tế của Trump, đặc biệt là liên quan đến chính sách bảo hộ và cuộc chiến thương mại bằng thuế quan, được coi là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư lo ngại, thậm chí có thể khiến lạm phát gia tăng, làm suy yếu vị thế cạnh tranh của Mỹ trên trường quốc tế.
Một số doanh nghiệp đã lên tiếng chỉ trích Trump, cho rằng ông đưa ra các chính sách không nhất quán, gây tổn hại cho nền kinh tế. Báo Le Monde cho biết thêm là chính sách của Trump cũng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ trong ngành năng lượng, Trump đưa ra các chính sách trái ngược với chính quyền của Biden, liên quan đến năng lượng tái tạo, nhiên liệu hóa thạch hay các quy định về môi trường, khiến các doanh nghiệp phải thay đổi đột ngột phương thức hoạt động, các nhà đầu tư do dự. Nhiều ngành công nghiệp khác thì phải lo lắng về tình trạng thiếu nhân công, do các hạn chế nhập cư mà Trump đưa ra.
Báo Le Figaro chạy tựa lớn trên trang nhất về chủ đề này. Theo nhật báo cánh hữu, Donald Trump "vốn được thị trường tài chánh ưa chuộng thì nay đang khiến mọi người ghê sợ". Sự dã man của Trump trong quan hệ với các đối tác kinh tế của Hoa Kỳ, hay cuộc thanh trừng, tinh giản biên chế lạnh lùng được thực hiện bởi cánh tay phải của ông, Elon Musk, cho đến những lần do dự, không rõ ràng của Trump tạo ra một lớp sương mù lo lắng ở Hoa Kỳ. Theo báo Le Figaro, Hoa Thịnh Ðốn đã đánh giá thấp cuộc đáp trả của Gia Nã Ðại, Mễ Tây Cơ hay Trung Quốc hoặc của Âu Châu. Những chính sách của Trump, khiến các doanh nghiệp hàng đầu về kỹ thuật như Apple, Meta, Tesla hay Google, là những nạn nhân đầu tiên, khi phải chứng kiến giá trị chứng khoán sụt giảm đáng kể, mất đi 1.570 tỉ Mỹ kim vốn hóa thị trường.


Trại Giam Di Trú Mỹ Không Còn Chỗ Trống, Chính Quyền Trump Kiếm Thêm Chỗ Giam


(Hình REUTERS: Cảnh sát của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan bắt giữ một người đàn ông, sau khi tiến hành đột kích tại khu chung cư Cedar Run ở Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, ngày 5/2/2025.)
-Trong cuộc họp báo ngày 12/3/2025, một viên chức cấp cao của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) cho biết số di dân bị giam giữ trong hệ thống nhà giam di trú Mỹ đã đạt mức tối đa là 47.600 người và chính quyền Trump đang tìm cách mở rộng thêm chỗ giam.
ICE hiện được cấp ngân sách để giam giữ trung bình là 41.500 người và đang làm việc với các nhà Lập pháp Mỹ để bảo đảm nguồn tài trợ bổ sung cho việc giam giữ di dân.

Viên chức ICE giấu tên cho biết thêm rằng ICE đang mở rộng số giường giam với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Trại giam Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, thuộc Đảng Cộng hòa, đã cam kết trục xuất số lượng kỷ lục những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ, cho rằng điều này là cần thiết sau khi số di dân bất hợp pháp tăng cao dưới thời người tiền nhiệm thuộc Đảng Dân chủ, Joe Biden.
Vào tháng 12/2024, ông Tom Homan, viên chức phụ trách vấn đề biên giới của Tổng thống Trump, tuyên bố rằng chính quyền sẽ cần ít nhất 100.000 giường giam để thực hiện chiến dịch trục xuất quy mô lớn.
ICE đã tăng cường các vụ bắt giữ kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1, trong số này có cả những người vi phạm luật nhập cư mà không có bất kỳ cáo buộc hay tiền án hình sự nào khác.
Từ 20/1 đến 10/3, ICE đã thực hiện khoảng 32.800 vụ bắt giữ, trong đó có 27% là những người vi phạm luật nhập cư mà không có tội danh hay tiền án nào khác, theo viên chức ICE.
Trong toàn bộ năm tài khóa 2024, chính quyền Biden đã thực hiện tổng cộng 113.400 vụ bắt giữ, theo số liệu của ICE.
Mặc dù số vụ bắt giữ của ICE đã tăng lên dưới thời Trump, nhưng số lượng trục xuất ban đầu của ông Trump còn thấp hơn mức trung bình của ông Biden trong năm 2024. Tuy nhiên, số vụ trục xuất dưới thời Biden tăng vọt là do số lượng lớn di dân bị bắt khi vượt biên trái phép vào Mỹ và sau đó nhanh chóng bị trục xuất hoặc trả về Mễ Tây Cơ.


Tin Việt Nam
Lãnh Đạo 21 Đại học Mỹ Tới Việt Nam Tìm Cơ Hội Hợp Tác Học Thuật


(Hình Facebook US Embassy in Hanoi: Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu tại một sự kiện.)
-Hơn 40 lãnh đạo cấp cao từ 21 trường Đại học danh tiếng của Hoa Kỳ sẽ tham gia chuyến khảo sát kéo dài năm ngày tại Việt Nam từ ngày 31/3 đến ngày 4/4/2025, nhằm thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới và tăng cường hợp tác học thuật với các đối tác Việt Nam.
Theo phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, phái đoàn giáo dục này "đại diện cho các cơ sở giáo dục công lập và tư thục danh tiếng của Hoa Kỳ tại 17 tiểu bang, bao gồm các trường Đại học nghiên cứu và Cao đẳng cộng đồng".
Tin cho hay, đoàn sẽ "tìm hiểu hệ thống giáo dục Đại học của Việt Nam thông qua các chuyến thăm trường, sự kiện kết nối và các cuộc gặp gỡ các bên liên quan trong chính phủ và khu vực tư nhân".

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, chương trình có tên gọi "Hợp tác Học thuật Quốc tế" này được thực hiện với sự phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper nói rằng phái đoàn giáo dục Đại học Hoa Kỳ tại Việt Nam "là minh chứng cho việc Hoa Kỳ thực hiện các cam kết trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện".
"Việc mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục là yếu tố then chốt cho sự thành công của quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam", ông nói thêm.
"Bằng cách kết nối các trường Đại học hàng đầu của cả hai quốc gia, chúng ta đang mở ra những cơ hội mới để sinh viên và các nhà nghiên cứu phát triển mạnh mẽ tại cả hai nước".

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lời nói rằng "chương trình Hợp tác Học thuật Quốc tế tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ trong việc mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên giữa hai quốc gia".
Theo phía Hoa Kỳ, hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đã theo học tại các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ trong năm học 2023-2024, đóng góp hơn 1 tỉ Mỹ kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ.


Tin Cộng Ðồng
Dân Biểu Hoa Kỳ Gốc Việt Nhận Bảo Trợ Cho Tù Nhân Lương Tâm Lê Hữu Minh Tuấn
(Quốc Vũ)


(Hình RSF: Nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn.)
-Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ gốc Việt Derek Trần đã nhận lời bảo trợ cho Tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn, người đang thi hành án tù 11 năm về tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước" ở Trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Ông Derek Trần, người đại diện hạt 45 của tiểu bang California trong Hạ viện Hoa Kỳ, đã thay thế bà Michelle Steels, người mà ông chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2024, để bảo trợ cho ông Tuấn- biên tập viên của trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Việc bảo trợ này nằm trong Dự án Bảo vệ Quyền Tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ.
Ông Tuấn bị bắt vào tháng 6/2020 cùng với hai thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập là Chủ tịch Phạm Chí Dũng và Phó Chủ tịch Nguyễn Tường Thụy. Đầu năm sau, ông Dũng bị kết án 15 năm tù giam còn 2 ông Thuỵ và Tuấn đều bị án 11 năm tù.

Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập là một tổ chức dân sự không được Chính phủ Cộng sản Việt Nam thừa nhận.
Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Tiến Trung, người từng được Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Alan Lowenthal bảo trợ, nói với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) về sự vận động của Quốc hội Mỹ và người bảo trợ đối với tù nhân lương tâm:
"Được sự quan tâm của Quốc hội Mỹ, thứ nhất mình được đối xử tốt trong tù. Thứ hai là có thể được ra tù sớm và có tên trong danh sách tù nhân lương tâm cần được quan tâm của Quốc hội và Bộ Ngoại giao Mỹ.
Tôi nghĩ trong trường hợp của Lê Hữu Minh Tuấn cũng được như vậy với sự bảo trợ của Dân biểu Derek Trần".
Cựu tù chính trị Nguyễn Tiến Trung đã được phóng thích vào năm 2014 trước khi hết thời hạn bản án 7 năm tù giam về tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Ông hiện đang cư trú tại Đức.
Từ cuối năm 2023, sức khỏe ông Tuấn suy giảm nghiêm trọng với nhiều triệu chứng như đi ngoài ra máu, đau bụng. Gia đình lo ngại ông có thể mắc bệnh ung thư đại tràng.

Trong khi đó, chính phủ Cộng sản Việt Nam khẳng định ông đã được chăm sóc y tế đầy đủ.
Tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America), đối tác vận động cho việc bảo trợ ông Tuấn thông qua Dự án Bảo vệ Quyền Tự do. Trong thông cáo báo chí ngày 11/3, tổ chức này nói:
"Mặc dù gia đình đã nhiều lần đề nghị, Chính phủ Việt Nam vẫn từ chối cung cấp điều trị y tế đầy cho ông Tuấn. Trong chuyến thăm gần đây nhất vào tháng trước, gia đình ông cho biết tình trạng sức khỏe của ông vẫn chưa cải thiện".
Tổ chức này kêu gọi Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế lên tiếng cho ông Tuấn:
"Đại diện của Chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế nói chung không được im lặng. Là đồng minh và đối tác thương mại chính, Hoa Kỳ có trách nhiệm ưu tiên nhân quyền và quyền tự do ngôn luận".
Kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giải trình trong trường hợp của ông Tuấn, Văn bút Hoa Kỳ nói:
"Chúng tôi thúc giục họ kêu gọi trả tự do cho Lê Hữu Minh Tuấn và những người khác bị giam giữ bất công vì quyền tự do ngôn luận của họ và bảo đảm họ được điều trị y tế đầy đủ và duy trì sinh kế của họ".
Phóng viên gửi email cho Dân biểu Derek Trần để hỏi thêm thông tin về việc ông bảo trợ cho ông Tuấn nhưng chưa nhận được phản hồi.
Phóng viên cũng gửi email cho Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam với đề nghị bình luận về việc bảo trợ này nhưng chưa nhận được hồi âm.
Dân biểu Derek Trần là thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Ủy ban Doanh nghiệp nhỏ Hạ viện, nơi ông tập trung vào an ninh quốc gia, các vấn đề kinh tế, bảo vệ người tiêu dùng và khả năng tiếp cận vốn cho chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân.

Không có nhận xét nào: