NHÂN NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA ĐẠI TÁ TRẦN THANH ĐIỀN. NGƯỜI CHỈ HUY TOÁN CẬN VỆ NỀN ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HÒA.*Thánh Lễ Cầu Nguyện, Tưởng Niệm, lúc 4 giờ chiều, thứ Bảy tuần này, ngày 8 tháng 3 năm 2025, tại Nhà thờ Đức Mẹ La Vang, 389 Santa Clara St, San Jose, Ca 95113. *Tiệc Thân Mật Tưởng Nhớ, do Nhóm Thân Hữu Sài Gòn tổ chức (ngay sau thánh lễ) Lúc 5 giờ 30 chiều, ngày 8 tháng 3 năm 2025, tại Nhà hàng Ánh Hồng (trong khu Lion Plaza) 1818 Tully Rd. Quý khách muốn tham dự, xin gọi số: (408) 480-4656.
<!>
(Hình: KQ LVHải và Đại tá Trần Thanh Điền, trong một sinh hoạt Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali)
-Trước 75, tôi mang cấp bậc quá nhỏ, chỉ là một “củ lũ nhí” trong quân đội, nên không có cơ hội quen biết với một vị Đại tá, mà lại là Trưởng khối bảo vệ Tổng thống. Chỉ khi qua đây, mới có cơ hội quen biết, thân thiết, làm việc với Niên trưởng Điền, trên hàng chục năm qua. Trong Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali, Nt Điền là Cố vấn, tôi trong chức vị Phó tổng thư ký, đặc trách truyền thông.
Còn có duyên hơn nữa, cùng là thành viên trong Nhóm Thân Hữu Sài Gòn do Ông sáng lập! cách đây khoảng hơn 5 năm.
Con người Ông rất đức độ, khiêm nhường, cực kỳ điềm đạm, ít nói, nhưng đầy tình nghĩa “huynh đệ chi binh” với cấp dưới.
Gần Ông trên cả chục năm, tôi đã học được nhiều tính tốt từ Ông, nhất là tính điềm đạm, con nhà võ mà, có khác! và tính khiêm nhường. Trong bữa tiệc đông người, Ông luôn sẵn sàng, rời bỏ chỗ mình, đi đến các bàn khác, có đàn em, chào hỏi, bắt tay, thân thiết, “cụng ly!”
Có lẽ nghề nghiệp đã tạo thành bản tính của Ông, tính giữ bí mật tuyệt đối, tuy thân thiết như thế, nhưng chưa bao giờ tiết lộ, kể những chuyện Ông đã làm gì trước 75, dù tôi có nhiều lần tra hỏi. Tính trung thành tuyệt đối, khi Ông Thiệu từ Anh, qua Mỹ, gặp Cộng đồng người Việt, Ông Thiệu đi đâu, đều có mặt Ông Điền ở đó! Sau khi Ông Thiệu mất, Bà Thiệu đi đâu, cũng đều có Ông bên cạnh bảo vệ! Thật thán phục! Tổng thống, hay không còn chức vị, Ông vẫn thi hành trách nhiệm giống nhau!
Nhân ngày giỗ đầu, cũng nên tìm hiểu chút về “Khối Bảo Vệ Tổng Thống” mà rất ít người biết.
Khởi đầu nhiệm kỳ 1, cuối năm 1967, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu là vị Tổng Thống đầu tiên của Nền Đệ Nhị Cộng Hòa từ cuối năm 1967 cho đến ngày 30-4-1975.
Nhiều vụ mưu sát hay ám sát Tổng Thống với những lý do về chính trị... đã từng xảy ra khắp nơi trên thế giới, kể cả tại một số quốc gia tương đối ổn định về an ninh không có chiến tranh. Trong những vụ ám sát xảy ra đó, những người Cận Vệ Tổng Thống đã hy sinh cũng không ít. Điều này đã nói lên sự khó khăn biết bao của ngành an ninh bảo vệ vị Nguyên Thủ Quốc Gia.
Đất nước Việt Nam trước năm 1975, đang trong thời chiến tranh lại càng hung hiểm hơn, mạng sống của vị Nguyên Thủ Quốc Gia như chỉ mành treo chuông, nhất là thời gần cuối Nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, vì phải chịu áp lực nhiều phía tấn công từ người bạn Đồng Minh trở mặt, từ thành phần thứ ba và từ kẻ thù Cộng Sản, v.v.
Chỉ Huy Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa từ 1967 đến 1975 là Hải Quân Đại tá Trần Thanh Điền Tùy Viên Tổng Thống, Trưởng Khối Cận Vệ Phủ Tổng Thống, kiêm chức vụ Chủ Tịch Tổng Cuộc Thái Cực Đạo Việt Nam. Ông có ý định phối hợp các môn võ Việt Nam và võ Đại Hàn để trở thành môn võ thuật “Thái Cực Đạo Việt Nam”.
Thành phần Cận Vệ Viên là những cảm tử quân, với lý tưởng Tổ Quốc, Trách Nhiệm và Danh Dự của quân nhân, khi hữu sự họ trở thành những “tấm lá chắn” bằng xương bằng thịt của mình để che chở và bảo vệ cho vị Nguyên Thủ Quốc Gia cũng là Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và gia đình củaTT
Khi hành sự, nhiệm vụ tối quan trọng của Cận Vệ là bảo vệ vị Nguyên Thủ Quốc Gia, “không vị nể cấp bậc” họ có thể hạ tất cả những chướng ngại chung quanh để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong một bài báo, có tường thuật hình ảnh Đại tá Điền như Sau:
“Tôi không biết Hải Quân Đại Tá Trần Thanh Điền. Tôi trông thấy ông một lần duy nhất vào gần Tết Ất Mão. Lúc đó, ông đứng phía sau Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hơi xa. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng ông là một sĩ quan có mặt ở đó vì nhiệm vụ chứ không phải là một người trong đoàn tùy tùng của Tổng Thống. Tôi thấy ông mặc quân phục tác chiến rằn ri nhưng không có huy hiệu của binh chủng Nhảy Dù trên túi áo, nên nghĩ rằng ông là một sĩ quan bên Liên Đoàn Người Nhái.
Mấy ngày sau, tôi sang bên Phòng Điện Ảnh xem một số hình ảnh thì mới được cho biết đó là Hải Quân Đại Tá Trần Thanh Điền, Trưởng Khối Phòng Vệ Phủ Tổng Thống.
Chẳng cần nghe ai nói về Hải Quân Đại Tá Trần Thanh Điền mà chỉ cần nhìn vào trách vụ của ông, người ta cũng biết ông là một nhân vật như thế nào.
Chắc chắn ông phải là một người trung nghĩa một cách tuyệt đối mới được tín nhiệm vào chức vụ tối quan trọng đó. Nó có liên quan đến sự an toàn không những của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa mà còn của cả những yếu nhân có mặt bên Tổng Thống.
Kế đến, ông phải là một người có cái nhìn hết sức sắc bén và tinh tường. Ông cũng phải có một nhận xét hết sức trung thực, khách quan về tình hình trong mọi bối cảnh. Ông cũng cần có phản ứng và quyết định rất nhanh.
Đối với thuộc cấp, ông phải là một người bỏ qua mọi cảm tính để chỉ biết phân công dựa theo khả năng cá nhân và nhu cầu công vụ. Riêng trường hợp cá nhân của thằng bạn của tôi thì nó kể cho tôi nghe như sau. Nó được tin tưởng một cách tuyệt đối và được đến gần Tổng Thống là vì nó hội đủ năm yếu tố. Đó là dân Bắc Kỳ di cư chống cộng, là một tín hữu Công Giáo thuần thành, võ nghệ cao cường, không biết đến tửu sắc, và khiêm tốn, kín miệng.
Vì thế, Hải Quân Đại Tá Trần Thanh Điền không những được thuộc cấp kính nể mà những ai từng tiếp xúc với ông cũng đều quý mến ông.
Ông cũng là một võ sư thượng thặng, luôn luôn đặt võ đạo lên trên võ thuật.
Sau hết, cũng như bất cứ một nhân vật quan trọng nào mà có lòng tự trọng cao, ông rất khiêm tốn. Không một ai nghe ông kể về những nhiệm vụ quan trọng mà ông đã chu toàn. Chẳng một ai nghe ông tự hào rằng mình là một trong những nhân vật hiếm hoi được hầu hết các yếu nhân bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa tin tưởng một cách tuyệt đối.
Có lẽ cũng vì vậy mà ít khi người ta nghe nói về ông. Thế nhưng những ai biết ông mới biết rằng ông đáng quý trọng hơn nhiều nhân vật đã từng viết đến mấy cuốn hồi ký và quân sử, rầm rộ ra mắt.”
Thứ Bảy tuần này, người quý mến Ông, bạn bè thân thiết, lại được dịp nhắc nhở về Ông, trong ngày giỗ đầu, vậy mà thấm thoát đã trọn một năm! mà như mới đây, người mình thương mến, kính trọng, thì luôn sống mãi trong tim, thì để ý gì đến thời gian!
Tóm Tắt Bài Phát Biểu Đầu Tiên, Ông Trump Tuyên Bố “Nhiệm Kỳ Thành Công Nhất Lịch Sử Mỹ!”
-Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai, tuyên bố rằng chính quyền của ông đang tạo ra “kỷ nguyên vĩ đại và thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ”.
“Chúng ta đã đạt nhiều thành tựu hơn trong 43 ngày qua”
Ông Trump mở đầu bài phát biểu bằng tuyên bố “Nước Mỹ đã quay trở lại”, nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đã thực hiện “hành động nhanh chóng và không khoan nhượng” để mở ra một thời đại hoàng kim mới.
“Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu hơn trong 43 ngày qua so với hầu hết các chính quyền khác trong 4 năm hoặc 8 năm. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu.”
Tổng thống Trump cho biết ông đã ký gần 100 sắc lệnh hành pháp trong thời gian ngắn, nâng tổng số sắc lệnh lên hơn 400 kể từ khi nhậm chức. Ông khẳng định:
“Chính quyền của chúng tôi là chính quyền thành công nhất trong lịch sử đất nước chúng ta.”
Thậm chí, ông còn so sánh nhiệm kỳ của mình với Tổng thống George Washington, nói rằng Washington chỉ đứng thứ hai sau ông.
Ông Trump nhấn mạnh các chính sách quan trọng mà ông đã thực hiện kể từ khi nhậm chức:
Siết chặt biên giới: Ông tuyên bố đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới Mỹ – Mexico, triển khai quân đội để ngăn chặn người nhập cư trái phép.
Dừng tuyển dụng và viện trợ nước ngoài: Ông đã đình chỉ mọi hoạt động tuyển dụng nhân sự liên bang và ngừng ban hành các quy định mới, cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Thoát khỏi các tổ chức quốc tế: Ông tuyên bố rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng Nhân quyền LHQ, gọi đây là những tổ chức “vô dụng”.
Bảo vệ quyền tự do ngôn luận: Ông tuyên bố đã chấm dứt kiểm duyệt của chính phủ và bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên toàn nước Mỹ.
Chính sách thuế và thương mại: “Bảo vệ linh hồn nước Mỹ”
Ông Trump nhấn mạnh các thay đổi trong chính sách thương mại và thuế:
Áp thuế 25% đối với nhôm, đồng, gỗ và thép nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ.
Chấm dứt nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp “bẩn” từ nước ngoài, khởi động thuế quan mới với hàng hóa nông sản nhập khẩu từ 2/4.
Cải cách thuế: Đề xuất cắt giảm thuế cho tất cả mọi người và miễn thuế đối với tiền boa, làm thêm giờ và phúc lợi an sinh xã hội.
Chính sách “thẻ vàng”: Ông đề xuất một loại visa đầu tư 5 triệu USD để khuyến khích doanh nhân nước ngoài nhập quốc tịch Mỹ.
Tổng thống Trump cũng công bố hàng loạt chính sách gây tranh cãi:
Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức của Mỹ.
Đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ”.
Cấm vận động viên chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao nữ.
Khẳng định chỉ có hai giới tính: nam và nữ, ký sắc lệnh cấm mọi chính sách về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) trong chính phủ, quân đội và khu vực tư nhân.
Ông Trump cũng tuyên bố sẽ khởi động lá chắn phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome for America), mô phỏng theo hệ thống Iron Dome của Israel để bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công tên lửa.
Về chính sách đối ngoại, ông Trump tuyên bố đang làm việc không mệt mỏi để chấm dứt chiến tranh Ukraine – Nga.
Ông tiết lộ đã nhận một bức thư quan trọng từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào sáng 4/3, trong đó Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình dưới sự lãnh đạo của ông Trump
“Tôi nhận được tín hiệu mạnh mẽ từ Nga rằng họ cũng sẵn sàng cho hòa bình.”
Ngoài ra, ông Trump cũng nhắc lại tham vọng giành lại Kênh đào Panama và đưa Greenland về với Mỹ:
“Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ đưa Greenland về với nước Mỹ. Chúng tôi sẽ giữ an toàn cho các bạn, làm các bạn giàu có và đưa Greenland lên
Bài phát biểu của ông Trump được đảng Cộng hòa hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng gây phản ứng dữ dội từ phe Dân chủ. Một số nghị sĩ Dân chủ giơ biểu ngữ phản đối, trong khi Hạ nghị sĩ Al Green bị mời ra khỏi phòng vì có hành động gây rối.
Dù gặp nhiều tranh cãi, ông Trump vẫn khẳng định chắc chắn rằng nhiệm kỳ của ông sẽ là “thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Tuy nhiên, với quốc hội bị chia rẽ, nhiều chính sách của ông có thể gặp rào cản lớn trong quá trình thực thi.
Monterey California: Hơn 2 ngàn con cá heo tụ tập ngoài khơi, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục!
(Trúc Nhi)
(Hơn 2000 con cá heo tụ tập ngoài khơi, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục.)
-Một đàn cá heo khổng lồ với hơn 2000 con bất ngờ xuất hiện ngoài khơi bang California, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ giữa đại dương xanh thẳm. Hiện tượng hiếm gặp này được nhóm khảo sát tại vịnh Monterey ghi lại, khi những chú cá heo liên tục nhảy lên mặt nước và bơi lượn đầy năng lượng. Đoạn phim sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thiên nhiên.
Vài ngày trước, hơn 2000 con cá heo đã tụ tập ngoài khơi nước Mỹ, nhảy múa và bơi lội trong làn nước xanh thẳm tại vùng biển Del Rey, tạo nên một khung cảnh hiếm có. Một nhóm từ công ty du lịch địa phương tình cờ ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này và đăng tải video lên các nền tảng trực tuyến, nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi.
Theo tổng hợp từ các phương tiện truyền thông, thuyền trưởng kiêm nhiếp ảnh gia Evan Brodsky của công ty Monterey Bay Whale Watch đã cùng đội khảo sát ra khơi vào ngày 21 tháng trước. Khi đến vùng biển cách bờ khoảng 18 km tại vịnh Monterey, họ bất ngờ bắt gặp đàn cá heo khổng lồ đang vui đùa giữa đại dương.
Chứng kiến khung cảnh ngoạn mục, Brodsky ngay lập tức điều khiển máy bay không người lái để ghi lại những thước phim tuyệt đẹp. Đoạn video sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng gây chú ý và nhận về sự thích thú từ đông đảo người yêu thiên nhiên.
Theo ước tính của nhóm khảo sát, đàn cá heo này có hơn 2000 con, chủ yếu gồm cá heo đầu bò phương Bắc và cá heo hông trắng Thái Bình Dương, cùng một số cá heo con màu xám nhạt.
Monterey Bay Whale Watch chia sẻ trên mạng xã hội: “Một đàn cá heo khổng lồ với số lượng như thế này là cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt là sự xuất hiện của rất nhiều cá heo đầu bò phương Bắc, vốn ít xuất hiện trong khu vực này”. Tuy nhiên, họ cũng cho biết mùa đông là thời điểm lý tưởng để quan sát cá heo tại khu vực này. Vào cuối tháng trước, họ từng phát hiện một đàn khoảng 1500 con cá heo Risso (Risso’s dolphin) tụ tập tại cùng vùng biển này.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), cá heo đầu bò phương Bắc là loài cá heo duy nhất ở vùng Bắc Thái Bình Dương không có vây lưng. Chúng có thân hình cực kỳ bóng loáng, thường di chuyển theo nhóm từ 100 đến 200 con. Loài này đặc biệt giỏi nhảy vọt lên không trung, thậm chí có thể bật khỏi mặt nước với độ cao hơn 6 mét.
Evan Brodsky, người ghi lại cảnh tượng này, hào hứng chia sẻ rằng những con cá heo trông vô cùng mượt mà, và khi chúng nhảy lên khỏi mặt nước “giống như những mũi tên đang bay lượn”.
Anh cùng các thành viên trong đoàn đều bị khung cảnh trước mắt mê hoặc: “Chúng tôi phấn khích đến mức không thể giấu nổi niềm vui, ai nấy đều cười rạng rỡ”.
Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự kinh ngạc trước cảnh tượng này, một số bình luận mô tả đây là “một bữa tiệc của đại dương” hay “một khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên”. Video này cũng đã truyền cảm hứng cho các nhà bảo tồn biển và thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống cho loài cá heo.
Quỹ Khu Bảo tồn Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (National Marine Sanctuary Foundation) nhận định rằng hiện tượng cá heo tập trung với số lượng lớn như vậy có thể liên quan đến sự thay đổi của dòng hải lưu hoặc nguồn thức ăn phong phú bất thường trong khu vực. “Chúng thường chơi đùa cùng các thành viên khác trong đàn, chăm sóc cá heo con, cảnh báo lẫn nhau về các mối đe dọa từ kẻ cướp thức ăn và rèn luyện kỹ năng săn mồi theo nhóm”.
Các nhà khoa học biển đang theo dõi sự thay đổi trong hành vi của cá heo nhằm nghiên cứu các xu hướng di cư và tác động của biến đổi khí hậu đến quần thể loài này. Các khảo sát trước đây cho thấy vịnh Monterey là một trong những điểm nóng sinh học, nơi cá heo và cá voi thường xuyên xuất hiện nhờ dòng hải lưu California mang theo nguồn thức ăn dồi dào.
Trung Cộng trả đũa thuế quan của Hoa Kỳ
(Nguyên Hương dịch)
(Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump kích hoạt cuộc chiến thương mại toàn cầu.)
-Phản ứng thuế quan bổ sung của Hoa Kỳ, Trung Cộng công bố thuế quan mới áp dụng đối với hàng nông sản của Hoa Kỳ, đồng thời liệt kê thêm 10 công ty Mỹ (chủ yếu là quốc phòng) vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.
*Tổng thống Trump ký sắc lệnh 10% thuế bổ sung cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc
*Trung Cộng áp 15% thuế đối với nông sản Hoa Kỳ
*Cấm giao dịch với 10 công ty quốc phòng của Mỹ
Trung Quốc hôm thứ Ba đã công bố mức thuế cao tới 15% đối với hàng nông sản của Hoa Kỳ (nhập khẩu trực tiếp vào Trung Quốc hoặc qua nước thứ ba). Nước này cũng cấm giao dịch với một số công ty quốc phòng của Mỹ. Thuế quan của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 10/3.
Theo thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc, thuế 15% sẽ áp đối với thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp của Mỹ bao gồm gà và bông, trong khi đậu nành, thịt bò, trái cây chịu mức thuế 10%.
Thuế quan của Trung Quốc ảnh hưởng đến một số mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng nhất của Hoa Kỳ sang Trung Quốc và diễn ra vào thời điểm nông dân Mỹ chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa trồng trọt cho vụ mùa sắp tới.
Trong số các sản phẩm bị ảnh hưởng của Hoa Kỳ, đậu nành nổi bật là mặt hàng xuất khẩu chính sang Trung Quốc, với gần một nửa số lô hàng của Hoa Kỳ được chuyển đến Trung Quốc vào năm ngoái. Giá đậu nành tương lai giảm khoảng 0,6% tại Chicago.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ sẽ thêm 10 công ty Mỹ, chủ yếu tham gia vào công tác quốc phòng, vào “danh sách thực thể không đáng tin cậy”. Họ cũng đưa 15 công ty, bao gồm các nhà thầu quốc phòng General Dynamics Land Systems và Skydio Inc. , vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.
Hầu hết các công ty này không xuất khẩu nhiều sang thị trường Trung Quốc, nhưng các hạn chế sẽ khiến họ khó mua các bộ phận hoặc sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, vốn rất quan trọng đối với các mặt hàng như máy bay không người lái.
Chính phủ Trung Quốc đã phản pháo vài giờ sau khi Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp tăng thuế, nói rằng Trung Quốc đã làm quá ít để ngăn chặn dòng fentanyl bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Sau đó vào thứ Ba, Bắc Kinh đã công bố một sách trắng nói rằng họ kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất và xuất khẩu loại thuốc này và các tiền chất của nó.
Cho đến nay, các biện pháp đối phó của Trung Quốc, bao gồm cả phản ứng trước mức thuế 10% vào tháng trước, vẫn hạn chế hơn nhiều so với cuộc chiến thương mại đầu tiên vào năm 2018 và 2019.
Thị trường tài chính Trung Quốc phản ứng khá bình thản với thuế quan mới của Hoa Kỳ. Cổ phiếu Trung Quốc thậm chí còn tăng trong ngày. Trong khi đó, cổ phiếu Hoa Kỳ giảm mạnh nhất trong năm, đồng thời lợi suất trái phiếu kho bạc giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng trong ba tháng. Đồng nhân dân tệ giao dịch ổn định.
JD Vance: Các lãnh đạo châu Âu khi trao đổi riêng tư nói rất khác nhau về chiến tranh Ukraine
(Hân Nhi)
(Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.)
-Các nhà lãnh đạo châu Âu “ưỡn ngực tự hào” và nói công khai rằng họ ủng hộ chiến tranh bao lâu cũng được, nhưng đằng sau ống kính, đằng sau các ký giả, họ sẽ trở nên thực tế hơn về việc cần phải chấm dứt chiến tranh Ukraine, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết.
“Tôi không quan tâm người châu Âu nói gì ở nơi công cộng” vì giọng điệu hoàn toàn khác với những gì được nói sau cánh cửa đóng kín, Phó Tổng thống JD Vance nói với Fox News vào tối Thứ Hai (3/3).
Ông Vance giải thích rằng mặc dù trước công chúng các nhà lãnh đạo châu Âu dồn dập đưa ra những lời hoa mỹ hiếu chiến thúc đẩy tầm nhìn chiến thắng toàn diện, ưu tiên đánh bại hoàn toàn Moskva, nhưng khi riêng tư, họ lại thừa nhận rằng nên sớm có hòa bình.
Ông Vance nói tiếp: “Thật hữu ích khi lùi lại và tự hỏi bản thân, kế hoạch thực sự ở đây là gì? Các vị không thể tài trợ cho cuộc chiến này mãi mãi, người dân Mỹ sẽ không chịu đựng điều đó… Những người bạn châu Âu của chúng ta… đang làm hại người Ukraine vì chính người dân của họ đang nói rằng họ không muốn tài trợ cho cuộc chiến vô thời hạn”.
Về sự khác biệt giữa lời hùng biện công khai và lời nói thật lòng khi không có ống kính máy quay của các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Vance nói tiếp: “Khi Zelensky đến châu Âu, rất nhiều người bạn châu Âu của chúng ta đã tâng bốc ông ấy, họ nói [với Zelensky] rằng ‘ông là một chiến binh tự do, ông cần phải tiếp tục chiến đấu mãi mãi’… [nhưng] khi bạn nói chuyện riêng với các nhà lãnh đạo, cho dù họ là người Ukraine hay người châu Âu, khi bạn nói chuyện riêng với họ, họ sẽ nói rằng cuộc chiến này không thể kéo dài mãi mãi”.
Ông Vance nói tiếp: “Điều điên rồ nhất của việc này… là đôi khi bạn sẽ thấy những nguyên thủ quốc gia châu Âu, những người trước công chúng sẽ ưỡn ngực và nói rằng, ‘chúng tôi sẽ sát cánh cùng Tổng thống Zelensky trong 10 năm tới’, và sau đó, khi trao đổi riêng tư, họ sẽ nhấc điện thoại lên và nói rằng, ‘Điều này không thể kéo dài mãi mãi được. Ông ấy phải đến bàn đàm phán’”.
Cuối cùng, ông Vance nói rằng, về vấn đề an ninh của Ukraine, việc trao cho người dân Mỹ quyền lợi chính đáng thông qua thương mại là “sự đảm bảo an ninh” lớn hơn so với việc quân đội châu Âu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.
Ông Vance đưa ra những bình luận nêu trên giữa lúc châu Âu đang đầy dẫy các hoạt động khi mà các nhà lãnh đạo loay hoay tìm hiểu xem liệu họ có thực sự có thể tài trợ cho cuộc chiến kéo dài vô thời hạn trong trường hợp không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ hay không. Vương Quốc Anh đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lớn tại London hôm Chủ Nhật (2/3) với sự góp mặt của nhiều nguyên thủ châu Âu và NATO cùng với ông Zelensky, nhưng đã kết thúc mà không có bất kỳ cam kết chắc chắn nào và không có các giải pháp mới.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Liên Hiệp Quốc Kêu Gọi Do Thái Cho Nối Lại Viện Trợ Nhân Đạo Vào Gaza
(Hình AP - Abdel Kareem Hana: Đoàn xe cứu trợ nhân đạo đi từ Ai Cập đến Rafah thành phố phía Nam dải Gaza, ngày 12/2/2025.)
-Hôm 2/3/2025, Liên Hiệp Quốc kêu gọi Do Thái cho nối lại ngay lập tức viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Theo thông tấn xã AFP, nhiều nước Ả Rập, trong đó có Qatar, Ai Cập và Ả Rập Saudi, đã lên án quyết định nói trên của Do Thái "vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn" và cáo buộc Do Thái "sử dụng nạn đói làm vũ khí chống lại người dân Palestine".
Quyết định ngừng cho cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza của Do Thái được đưa ra sau khi chấm dứt giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu từ 19/01/2025, hết hạn vào ngày 1/3. Tháng 3/2025, về nguyên tắc, hai bên sẽ bước sang giai đoạn hai của thỏa thuận.
Hôm 2/3, Do Thái vào phút chót đã chấp nhận đề xuất của đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, Steve Witkoff, triển hạn ngừng bắn thêm 7 tuần cùng trao đổi toàn bộ con tin bị bắt trong vụ tấn công ngày 7/10/2023, nhưng không bao gồm việc chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Tổ chức Hamas đã bác bỏ đề xuất của Mỹ, và lên án Do Thái vi phạm thỏa thuận. Từ Jérusalem (thủ đô (mới) của Do Thái), thông tín viên Sami Boukhelifah của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
"Về mặt cụ thể, kế hoạch thay thế này quy định lệnh ngừng bắn kéo dài trong toàn bộ tháng Ramadan của người Hồi giáo vừa mới bắt đầu và lễ Pesach, tức lễ Phục Sinh của người Do Thái, trong tháng 4. Điều này có nghĩa là lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài thêm bảy tuần nữa.
Về mặt lý thuyết, kế hoạch này bắt đầu bằng việc thả ngay lập tức một phần đầu tiên của số con tin Do Thái còn lại. Sau đó là tất cả các con tin còn lại, vào cuối thời gian bảy tuần lễ này. Có tổng cộng 59 con tin, trong số họ, 24 người còn sống và 35 người được cho là đã chết. Đề xuất này của Steve Witkoff được đưa ra như một kế hoạch dự phòng, bởi các đàm phán giữa Do Thái và Hamas được cho là "đang bế tắc".
Tổ chức Hamas đã phản đối và thẳng thừng bác bỏ kế hoạch mới này: "Không, đây không phải là kế hoạch đã định". Bởi theo thỏa thuận được ký vào tháng 1/2025 với Do Thái, chắc chắn có việc bảo đảm thả tất cả các con tin Do Thái để đổi lấy những người Palestine bị giam giữ, nhưng cũng quy định quân đội Do Thái phải rút toàn bộ khỏi dải Gaza và chấm dứt chiến tranh.
Ai Cập, một trong những bên trung gian trong vấn đề này, vẫn giữ vững lập trường và yêu cầu áp dụng "đầy đủ" thỏa thuận ban đầu.
Nhưng Nhà nước Do Thái có cách giải thích riêng về thỏa thuận này. Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Do Thái có quyền tiếp tục chiến tranh sau giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận. Hôm qua, quân đội Do Thái đã pháo kích vào Khan Younes, và đình chỉ việc đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza".
Liên Hiệp Âu Châu "kêu gọi nối lại ngay lập tức các đàm phán về giai đoạn hai của ngừng bắn, và khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các bên làm trung gian".
Liên Đoàn Ả Rập Hoàn Tất Kế Hoạch Tái Thiết Gaza Thay Cho Dự Án của Donald Trump
(Hình REUTERS - Amir Cohen: Máy móc xây dựng hoạt động tại dải Gaza, vào lúc có lệnh ngừng bắn giữa Do Thái và Hamas. Ảnh chụp ngày 11/2/2025, từ phía Do Thái.)
-Ai Cập cùng nhiều nước Ả Rập đã hoàn tất một kế hoạch tái thiết dải Gaza để trình lên thượng đỉnh Liên Đoàn Ả Rập dự kiến họp tại Cairo ngày 4/3/2025, theo thông cáo của Ngoại trưởng Ai Cập hôm 2/3.
Kế hoạch của các nước Ả Rập được cho là để thay thế đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, muốn di dân Palestine ra khỏi vùng đất của họ và quản lý dải Gaza. Từ thủ đô Cairo của Ai Cập, thông tín viên Alexandre Bucianti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm chi tiết về bản kế hoạch:
Thay thế cho dự án của Tổng thống Mỹ là một kế hoạch tại thiết Gaza của các nước Ả Rập. Ngoại trưởng Ai Cập tối Chủ Nhật thông báo, kế hoạch đó đã được soạn thảo xong.
Ông Badr Abdel Aty cho biết cụ thể là kế hoạch sẽ được các nước Ả Rập và cộng đồng quốc tế trong đó đặc biệt có Âu Châu, cung cấp tài chánh.
Người ta đã biết được những nét chính của chương trình này. Các công ty về các công trình công cộng của Ai Cập sẽ qua biên giới giữa bán đảo Sinaï và dải Gaza. Các máy móc xây dựng sẽ bắt đầu bằng việc dọn dẹp các đống đổ nát và bom mìn chưa nổ. Trên diện tích đã được dọn đó, người ta sẽ cho dựng các lều trại và nhà tiền chế cùng những tiện nghi thiết yếu. Người ta sẽ chuyển người dân từ vùng phụ cận đến đó. Vùng này sau đó sẽ được dọn dẹp và xây dựng bền chắc.
Tiến trình dài lâu đó sẽ được lặp đi lặp lại có thể tại nhiều nơi cho tới khi toàn bộ Gaza được tái thiết.
Liên Hiệp Âu Châu Chuẩn Bị Cuộc Họp Bất Thường Để Tăng Cường Quốc Phòng của Châu Lục và Hỗ Trợ Ukraine
(Hình AFP - Christophe Ena: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái), Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa), Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, tại hội nghị thượng đỉnh ở Lancaster House, Luân Đôn, thủ đô của Anh Quốc, ngày 2/3/2025.)
-Sau hội nghị tại Luân Đôn hôm 2/3/2025 về hỗ trợ Ukraine, 27 nước Âu Châu sẽ có hội nghị bất thường tại Brussels, ngày 6/3, để bàn về việc tăng cường sức mạnh quốc phòng của khối và gia tăng hậu thuẫn quân sự cho Kyiv.
Nhiều lãnh đạo Âu Châu cùng chung quan điểm, cần phải tăng mạnh đầu tư cho quốc phòng để "sẵn sàng cho tình huống xấu nhất". Thông tín viên Jean-Jacques Héry của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Brussels:
"Những gì sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh vào thứ Năm, 06/3, sẽ đi theo các đường hướng tương tự như những điều đã được khẳng định ngày hôm qua tại Luân Đôn. Đó là Liên Hiệp Âu Châu sẽ hỗ trợ Ukraine phối hợp với các đồng minh ngoài Liên Hiệp Âu Châu, và đặc biệt là luôn phối hợp với Hoa Kỳ trong khuôn khổ khối Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), để đạt được hòa binh cùng với các bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Trong bối cảnh này, tuyên bố của Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu hôm qua khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Luân Đôn không làm ai ngạc nhiên. Bà Ursula von der Leyen nói: "Sau một thời gian dài thiếu đầu tư, hiện nay việc tăng cường đầu tư quốc phòng về lâu dài là vô cùng quan trọng, vì an ninh của Liên Hiệp Âu Châu. Trong bối cảnh địa chiến lược hiện nay, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất".
Ủy Ban Âu Châu sẽ trình bày kế hoạch tổng thể về việc tái vũ trang Âu Châu với 27 nước thành viên vào thứ Năm. Theo Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, để cho phép các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quân sự nhanh hơn, Brussels có thể nới lỏng các quy tắc ngân sách. Điều này diễn ra vào thời điểm mà một số quốc gia, bao gồm cả Pháp, đang phải nỗ lực giảm mức thâm hụt được cho là quá mức so với quy định về ngân sách hiện hành.
Thái độ của Hung Gia Lợi dưới quyền của Thủ tướng Viktor Orban cũng cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Lãnh đạo Hung Gia Lợi đã đe dọa sẽ không ký kết kết luận của hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra trong ba ngày nữa, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu thảo luận trực tiếp với Nga để đạt được hòa bình, như điều Mỹ đang làm".
Thượng Đỉnh Luân Đôn: Kyiv Được An Ủi Nhưng Vẫn Không Hết Lo Lắng
(Hình REUTERS - Christophe Ena: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy vẫy tay chào khi tới dự hội nghị thượng đỉnh về Ukraine tại Lancaster House, Luân Đôn, Anh, ngày 2/3/2025.)
-Thượng đỉnh Luân Đôn có thể đem lại cho Kyiv nguồn động viên không nhỏ vào thời điểm khó khăn sau khi bị Mỹ quay ngoắt thái độ.
Những nỗ lực của các đồng minh "tình nguyện" ở Luân Đôn ngày 2/3/2025, chưa thể đủ để giúp Ukraine trên con đường tìm kiếm một nền hòa bình bền vững. Tại thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình;
Người dân Ukraine có thể vui mừng trước những thông báo cụ thể mà Keir Starmer đưa ra, chẳng hạn như việc sắp tới chuyển một phần khoản vay 2,8 tỉ Mỹ kim của Anh từ lợi nhuận các tài sản bị đóng băng của Nga hay Luân Đôn cấp bổ sung 2 tỉ Mỹ kim để mua phi đạn cho hệ thống phòng không cho Ukraine. Điều đó cũng đủ để Ukraine yên tâm về hành động bộc phát của các đồng minh Âu Châu.
Liên minh tự nguyện này, như tên gọi của Keir Starmer, là sự tương phản đáng ghi nhận với thảm họa ngoại giao mà Hoa Thịnh Ðốn thể hiện. Nhưng nếu Keir Starmer bảo đảm rằng các đồng minh đang làm việc vì chủ quyền và an ninh của Ukraine và muốn có một nền hòa bình lâu dài được đàm phán bởi một Ukraine mạnh nhất có thể, thì vẫn còn nhiều câu hỏi về phía Ukraine: Các đồng minh không còn đề cập đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và ngay cả khi đạt được ngừng hay hưu chiến, thì những thỏa thuận đã được ký trong quá khứ vẫn thường xuyên bị Nga vi phạm, trong khi đó Hoa Thịnh Ðốn đồng điệu với các phát ngôn của Ðiện Cẩm Linh đối với Ukraine và hạ nhục Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm của ông.
Nhiều người ở đây tự hỏi liệu Kyiv có thể còn trông cậy vào sự ủng hộ của Mỹ, một sự ủng hộ mà các đồng minh khác của Ukraine vẫn đánh giá là không thể thiếu.
Mỹ Gia Tăng Áp Lực Đòi Tổng Thống Ukraine Từ Chức
(Ảnh REUTERS - Jonathan Ernst, minh họa: Thượng Nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell, đảng Cộng hòa, trong một cuộc gặp với báo giới, tại đồi Capitol, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 26/1/2021.)
-Sau cuộc đối thoại "tai hại" tại phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc với Donald Trump hôm 28/2/2025, nhiều tiếng nói bên đảng Cộng hòa Mỹ kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chức.
Theo Hoa Thịnh Ðốn, Tổng thống Ukraine phải là người có khả năng đàm phán với cả Hoa Kỳ và Nga. Trả lời báo Anh Sunday ngày 2/3/2025, ông Zelensky nhắc lại sẵn sàng từ chức với điều kiện Ukraine được kết nạp vào NATO. Tòa Bạch Ốc dứt khoát từ chối cho Ukraine tham gia Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Từ New York (Hoa Kỳ), thông tín viên Loubna Anaki của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trình bày quan điểm của các chính trị gia Mỹ bên đảng Cộng hòa:
"'Tôi không hình dung ra được là sẽ làm việc với Zelensky như thế nào trong tương lai'. Chỉ vài phút sau cuộc gặp tai hại giữa Tổng thống Ukraine và đồng cấp Mỹ hôm 28/2, Thượng Nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell đã tuyên bố như trên và đề nghị Zelensky nên, xin trích: 'Hoặc từ chức để nhường chỗ cho một người có thể nói chuyện với Mỹ, hoặc phải thay đổi thái độ'.
Nhiều viên chức khác trong chính quyền Trump đã nhắc đi nhắc lại thông điệp này trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Trong số đó có Mike Johnson, lãnh đạo đa số trong tay đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình, ông tuyên bố Tổng thống Ukraine cần, xin trích: 'Bình tĩnh lại, trở lại bàn đàm phán với thái độ biết ơn nước Mỹ hơn. Nếu không, thì một người khác cần lên thay Zelenksy lãnh đạo đất nước'.
Sau đó đến lượt Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump cũng cho rằng Ukraine cần có người lãnh đạo để 'có thể đàm phán với Mỹ và Nga' hòng chấm dứt chiến tranh.
Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ những kêu gọi nói trên vì theo ông, chọn lựa lãnh đạo là quyền của người dân Ukraine và chỉ có người dân Ukraine mới có tiếng nói quyết định".
Truyền Thông Mỹ: Bộ Trưởng Quốc Phòng Hegseth Ra Lệnh Ngừng "Chiến Dịch Tin Học" Nhắm Vào Nga
(Hình Agencja Wyborcza.pl via REUTERS - Robert Kowalewski: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong một cuộc họp báo tại Ba Lan ngày 14/2/2025.)
-Theo truyền thông Mỹ hôm 2/3/2025, được thông tấn xã AFP dẫn lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh ngừng mọi chiến dịch Tin học nhắm vào Nga, bao gồm các hành động phản công Tin học.
Báo New York Times cho biết cụ thể: Quyết định này nằm trong một tiến trình rộng hơn của việc xem xét lại các hoạt động của Mỹ nhắm với Nga, và việc tạm ngưng này chưa được xác định sẽ kéo dài bao lâu.
Ngũ Giác Đài đã không trả lời câu hỏi của hãng tin Pháp AFP về chủ đề này, với lý do an ninh. Theo một viên chức Bộ Quốc phòng Mỹ, "đối với Bộ trưởng Hegseth, không có ưu tiên nào lớn hơn là an toàn của những người lính đang chiến đấu trong mọi chiến dịch, bao gồm lĩnh vực chiến tranh Tin học".
Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Watlz, trong cuộc trả lời đài Mỹ CNN hôm 2/3 về khả năng Hoa Thịnh Ðốn đang xích gần lại với Mạc Tư Khoa, đã bác bỏ ý tưởng về việc ngừng các chiến dịch Tin học. Theo Mike Watlz, không có chủ trương ngừng các chiến dịch Tin học nhắm vào Nga và điều này "chưa được bàn đến".Cố vấn An ninh của Tổng thống Trump khẳng định, "để kết thúc cuộc chiến tranh này, (nước Mỹ) có đủ mọi biện pháp, từ những biện pháp hòa dịu cho đến răn đe".
Nga thường xuyên bị cáo buộc tiến hành cuộc chiến tranh lưỡng hợp chống phương Tây, đặc biệt để làm sói mòn sự ủng hộ đối với Ukraine, trong đó có cuộc chiến truyền thông và các hoạt động tin tặc.
Phi Luật Tân Điều Tra Các Khoản Đóng Góp của Nghi Can Gián Điệp Trung Quốc
(Hình REUTERS: Trang web của Nhóm Thiện nguyện Qiaoxing, một tổ chức của cộng đồng Trung Quốc ở Phi Luật Tân, cho thấy 4 công dân Trung Quốc bị bắt vào cuối tháng 1/2025 vì tội gián điệp.)
-Chính phủ Phi Luật Tân sẽ điều tra các khoản tiền mặt và các khoản quyên góp của các nhóm liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu bởi bốn công dân Trung Quốc bị buộc tội gián điệp để xác định liệu chúng có được thực hiện một cách thành ý hay không, một viên chức cho biết hôm 3/3/2025.
Tuần trước, thông tấn xã Reuters loan tin bốn công dân Trung Quốc bị lực lượng thực thi pháp luật Phi Luật Tân bắt giữ vào tháng 1 vì tình nghi làm gián điệp đã lãnh đạo các nhóm dân sự do mạng lưới ảnh hưởng ngoại quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát.
Các nhóm này đã quyên góp 500.000 Peso (8.600 Mỹ kim) được dán nhãn là "học bổng xóa đói giảm nghèo" cho Thị trưởng thành phố Tarlac, cùng với 10 xe gắn máy cho cảnh sát Manila và 10 xe tuần tra cho cảnh sát và chính quyền Tarlac, theo các bức ảnh, video và các tin bài trực tuyến.
"Không có gì sai khi chấp nhận các khoản quyên góp nếu chúng được thực hiện một cách thiện chí. Tuy nhiên, nếu những khoản quyên góp này được thực hiện với động cơ thầm kín, thì chúng ta cần phải điều tra", Thứ trưởng Truyền thông của Tổng thống, Claire Castro phát biểu trong một cuộc họp báo.
"Chúng ta cũng nên xác định các viên chức chính quyền địa phương đã nhận chúng để bảo đảm điều này không xảy ra nữa, đặc biệt là nếu chúng đang được sử dụng hoặc vô tình được sử dụng".
Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong một tuyên bố với thông tấn xã Reuters, cho biết Trung Quốc yêu cầu công dân của mình tuân thủ luật pháp địa phương và các nhóm dân sự do công dân tự nguyện thành lập không liên kết với chính quyền Bắc Kinh.
Phi Luật Tân đã bắt giữ ít nhất 8 nghi phạm gián điệp Trung Quốc trong những tuần gần đây, trong đó có 4 người vừa kể, làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia vốn đã có một loạt các vụ đụng độ liên quan đến các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Phi Luật Tân không có luật can thiệp ngoại quốc cụ thể nhưng đang soạn thảo một luật. Theo các hướng dẫn, các cơ quan chính phủ được phép nhận các khoản quyên góp nhưng các khoản đóng góp từ các cơ quan ngoại quốc phải được Tổng thống chấp thuận.
Mỹ Đưa Thêm Quân Đội Đến Biên Giới Phía Nam
(Hình AP: Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ khai triển dọc biên giới Hoa Kỳ-Mễ Tây Cơ gần Điểm nhập cảnh San Ysidro tại San Diego, với phía sau là Tijuana của Mễ Tây Cơ, hôm 7/2/2025.)
-Hôm 1/3/2025, Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ, tức NORTHCOM, cho biết Mỹ sẽ khai triển thêm gần 3.000 binh sĩ đến biên giới với Mễ Tây Cơ, nâng tổng số binh sĩ đang được khai triển tại khu vực biên giới đó lên khoảng 9.000 quân.
An ninh biên giới là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, người đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới Hoa Kỳ với Mễ Tây Cơ vào ngày đầu tiên nhậm chức.
"Khoảng 2.400 binh sĩ từ các đơn vị tác chiến của Lữ đoàn Stryker số 2 (SBCT), Sư đoàn Bộ binh số 4" sẽ được điều đến biên giới, cùng với "khoảng 500 binh sĩ của Lữ đoàn Không quân Tác chiến số 3", NORTHCOM cho biết trong một tuyên bố.
"Các nhiệm vụ do SBCT 2 thực hiện sẽ bao gồm phát giác và giám sát; hỗ trợ hành chính; hỗ trợ vận chuyển; hỗ trợ kho bãi và hậu cần; bảo dưỡng xe cộ; và hỗ trợ kỹ thuật. Nhân sự sẽ không tiến hành hoặc tham gia vào các hoạt động ngăn chặn hoặc trục xuất", tuyên bố cho biết.
Các đơn vị Không quân sẽ "hỗ trợ di chuyển nhân sự, thiết bị và vật tư; và cung cấp khả năng di tản y tế trên không", NORTHCOM nói trong tuyên bố.
"Những đợt khai triển này sẽ tăng cường khả năng cơ động và năng lực bổ sung cho các nỗ lực tiếp theo nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và ma túy ở biên giới phía Nam", chỉ huy của đơn vị, Tướng Gregory Guillot, cho biết.
Chính quyền Trump đã phát động những gì họ mô tả là nỗ lực lớn để chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp bao gồm các cuộc đột kích, bắt giữ và trục xuất người nhập cư, gồm cả việc sử dụng căn cứ Hải quân Hoa Kỳ tại Vịnh Guantanamo ở Cuba để trục xuất di dân.
Tháng trước, ông Trump đã công bố một kế hoạch bất ngờ nhằm giam giữ tới 30.000 người di cư tại căn cứ này – một cơ sở khét tiếng về tình trạng ngược đãi những nghi phạm khủng bố bị giam giữ sau vụ tấn công ngày 11/9/2001 – và các lực lượng Hoa Kỳ đã giam giữ hàng chục người ở đó trong những tuần gần đây, mà nhiều người trong số họ đã bị trục xuất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét