Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 12/3/2025 - Nam Giang

TT Trump khả năng sẽ nói chuyện với ông Putin trong tuần này Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông mong đợi sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này khi Ukraine đã chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng do Hoa Kỳ đàm phán. Thỏa thuận này sẽ phụ thuộc vào phía Nga. Ông Trump đã nói chuyện với các phóng viên về thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng của Ukraine ngay sau khi tin tức về thỏa thuận này được hé lộ trong khi ông Trump đang xem xe Teslas cùng với ông Elon Musk tại Nhà Trắng.
<!>
“Điều rất quan trọng, và tôi đã nói, Ukraine: ngừng bắn…, vừa mới đồng ý cách đây một thời gian ngắn. Bây giờ chúng ta phải quay sang Nga, và hy vọng rằng Tổng thống Putin cũng sẽ đồng ý với điều đó”, ông Trump thông báo, khi bao quanh bởi ông Musk và con trai X của ông ấy.

Ông Trump nhấn mạnh, “Chúng tôi muốn kết thúc cuộc chiến đó“, sau khi tuyên bố rằng có khoảng 2.000-4.000 binh lính Ukraine và Nga thiệt mạng trong mỗi tuần và ngoài ra thường dân cũng “đang bị sát hại”, trích dẫn từ các báo cáo tình báo mà ông nhận được.

“Tôi nghĩ có sự khác biệt lớn giữa chuyến thăm gần đây nhất mà bạn thấy tại Phòng Bầu dục và… đó là lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Ukraine đã đồng ý, và hy vọng Nga cũng sẽ đồng ý,” ông Trump nói. “Chúng tôi sẽ gặp họ sau, vào hôm nay hoặc ngày mai, và hy vọng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận.”

Ông Trump cũng cho biết ông hy vọng sẽ nói chuyện với ông Putin sớm nhất là trong tuần này.

“Tôi sẽ nói chuyện với Vladimir Putin, vâng,” ông nói với các phóng viên. “Hãy xem… cần có hai người để khiêu vũ, như người ta vẫn nói, vì vậy hy vọng ông ấy cũng sẽ đồng ý, và tôi thực sự nghĩ rằng đó sẽ là 75% chặng đường. Phần còn lại là ghi chép thành văn bản, và bạn biết đấy, đàm phán về vị trí đất đai, v.v.”

Khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với ông Putin “trong tuần này” hay không, ông Trump trả lời, “Tôi nghĩ là có.”

Trong một tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết “Ukraine đã bày tỏ sự sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về việc ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tạm thời trong 30 ngày” sau cuộc họp giữa các quan chức Ukraine và Ngoại trưởng Marco Rubio cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz tại Ả Rập Saudi Arabia hôm thứ Ba (11/3).

Ngay sau khi ông Trump đưa ra phát biểu nêu trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết không thể loại trừ các cuộc tiếp xúc giữa Moskva và Washington trong những ngày tới. Theo một phóng viên của nhóm nhà báo tác nghiệp tại Kremlin, ông Dmitry Smirnov, một cuộc điện đàm giữa các tổng thống Hoa Kỳ và Nga sẽ được tổ chức vào thứ Sáu (14/3).

Cho đến nay, Moskva vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào đối với các tuyên bố được đưa ra sau khi kết thúc các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine tại Jeddah, Ả Rập Saudi. Trước đó, các quan chức cấp cao của Nga đã tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn tạm thời không phải là giải pháp cho cuộc chiến tranh ở Ukraine và rằng thay vào đó phải giải quyết được các vấn đề gốc rễ.

Ngoại trưởng Rubio nói Ukraine đã chấp nhận thỏa thuận và Mỹ sẽ làm việc tiếp với Nga


Hôm thứ Ba (11/3), Ukraine đã chấp nhận thỏa thuận do chính quyền Trump đưa ra trong cuộc họp tại Ả Rập Saudi, một bước tiến đáng kể trong việc đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh với Nga, Fox News đưa tin, trích dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky.

“Chúng tôi sẽ đưa lời đề nghị này đến người Nga ngay bây giờ và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ đồng ý“, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên.

Ông Rubio không nêu chi tiết chính xác những gì có trong thỏa thuận này, nhưng theo bản thông cáo báo chí do văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cung cấp, Kiev đã đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày tùy thuộc vào việc Moskva chấp nhận các điều khoản.

“Chúng tôi hy vọng người Nga sẽ trả lời điều đó. Cử chỉ thiện chí tốt nhất mà người Nga có thể đưa ra là nói đồng ý“, ông Rubio nói.

Để đáp lại thiện chí của Kiev khi chấp nhận đề xuất sơ bộ khó khăn của Washington, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý dỡ bỏ lệnh tạm dừng hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ cho Ukraine “có hiệu lực ngay lập tức” và cũng nối lại chia sẻ thông tin tình báo của Hoa Kỳ.

Ông Rubio nói rằng nếu và một khi Moskva đồng ý với thỏa thuận sơ bộ này, thì các cuộc đàm phán thực sự có thể bắt đầu.

“Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Hôm nay, mọi người sẽ chết trong cuộc chiến này. Họ đã chết ngày hôm qua, và thật đáng buồn, nếu không có lệnh ngừng bắn vào đêm nay, họ sẽ chết vào ngày mai. Tổng thống [Trump] muốn điều đó chấm dứt“, ông Rubio cho biết.

Đứng cạnh ông Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz nói với báo giới: “Chúng ta đã chuyển từ việc liệu cuộc chiến này có kết thúc hay không sang cách thức cuộc chiến này sẽ kết thúc“.

Các vấn đề liên quan đến việc trả lại trẻ em Ukraine đang ở Nga và trả lại tù nhân chiến tranh sẽ được giải quyết trong “giai đoạn thứ hai” của các cuộc đàm phán, ông Rubio và ông Waltz nói.

Ông Waltz xác nhận rằng chính quyền Trump và phái đoàn Ukraine đã thảo luận “các chi tiết quan trọng” về các đảm bảo an ninh để đảm bảo hòa bình lâu dài giữa Ukraine và Nga – mặc dù cả Kiev và Washington vẫn chưa xác nhận các yếu tố của các cuộc thảo luận đó.

“Cả hai phái đoàn đều nhất trí chỉ định nhóm đàm phán của mình và ngay lập tức bắt đầu đàm phán hướng tới một nền hòa bình lâu dài, đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Hoa Kỳ cam kết thảo luận các đề xuất cụ thể này với đại diện từ Nga”, bản thông về cuộc đàm phán của Văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết.

“Phái đoàn Ukraine nhắc lại rằng các đối tác châu Âu sẽ tham gia vào tiến trình hòa bình này“, bản thông báo cho biết thêm.

Ông Rubio nói với báo giới rằng thỏa thuận khoáng sản sẽ được thảo luận vào một ngày khác. “Chúng tôi ở đây để theo đuổi hòa bình. [Nhưng] điều đó không có nghĩa là thỏa thuận khoáng sản không quan trọng lắm“, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết.

TT Trump nói ông Zelensky lấy tiền từ ông Biden “như lấy kẹo của em bé”

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ví von khả năng của nhà lãnh đạo Ukraine, Volodymyr Zelensky, trong việc dễ dàng nhận được hàng trăm tỷ USD từ chính quyền tiền nhiệm Joe Biden tựa như “lấy kẹo ngọt từ [tay] em bé”.

Tổng thống Trump – vị chính khách thuộc đảng Cộng hòa đã nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Biden vì chính sách hào phóng vô độ đối với Kiev – nhấn mạnh rằng Washington không nhận lại được bất cứ điều gì trong cuộc trao đổi bất cân xứng này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào Chủ Nhật (9/3), ông Trump tuyên bố rằng ông Zelensky “đã rút tiền từ đất nước này dưới thời [Tổng thống Hoa Kỳ Joe] Biden tựa như lấy kẹo từ [tay] em bé. Thật quá dễ dàng”.

Ông Trump nhắc lại tuyên bố rằng “chúng ta đã cấp cho ông ta [Zelensky], theo nhận định của tôi, 350 tỷ USD”, đồng thời bổ sung thêm rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã không hề bày tỏ chút lòng biết ơn xứng đáng nào. Ông Trump một lần nữa khẳng định rằng nếu ông là Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2022, cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bao giờ leo thang trở thành một cuộc chiến tranh công khai.

Phát biểu trước các phóng viên vào thứ Sáu (7/3), ông Trump cảnh báo rằng “nếu [người Ukraine] không muốn đạt được một thỏa thuận, chúng tôi sẽ rút lui khỏi đó”. Ông Trump giải thích rõ rằng mọi viện trợ tiếp theo từ Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc vào việc Kiev chứng minh thiện chí của mình trong việc đạt được hòa bình với Moskva.

Vào thứ Tư (5/3), phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết rằng “Hội đồng An ninh Quốc gia đã nói với tôi rằng… họ đã tạm ngưng hoặc họ đang cân nhắc lại việc tài trợ ngân khoản cho Ukraine”.

“Đây [chỉ] là một sự tạm ngưng để đánh giá [toàn diện]“, bà Leavitt bổ sung.

Vào cuối tháng Hai, ông Trump và ông Zelensky đã có một cuộc trao đổi gay gắt tại Nhà Trắng, diễn ra trước ống kính của giới truyền thông. Điều vốn dĩ được kỳ vọng là một buổi ký kết thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, bao gồm cả khoáng sản đất hiếm, đã trở thành một cuộc đối đầu, khi Tổng thống Hoa Kỳ cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine “đang đặt cược với Thế Chiến III” vì từ chối đàm phán với Nga.

Sau vụ bê bối này, Hoa Kỳ đã quyết định đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Giám đốc CIA John Ratcliffe xác nhận vào thứ Tư (5/3) rằng dòng chảy thông tin tình báo với Kiev cũng đã bị đình chỉ.

Trong một diễn biến mới nhất, sau cuộc hội đàm giữa các phái đoàn Hoa Kỳ và Ukraine tại Ả Rập Saudi vào thứ Ba (11/3), họ đã phát đi tuyên bố chung loan báo rằng Hoa Kỳ đã gỡ bỏ lệnh cấm hỗ trợ tình báo và viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Ukraine đã đồng ý với đề xuất “lệnh ngừng bắn tạm thời, ngay lập tức trong 30 ngày” với Nga. Kiev cũng đã đồng ý ký kết một thỏa thuận toàn diện về các nguồn tài nguyên quan trọng của Ukraine với Washington “sớm nhất có thể“.

434 ngày du hành vũ trụ, máy bay X-37B bí ẩn của Mỹ thành công trở về Trái Đất


Hôm thứ Sáu (ngày 7/3), tàu vũ trụ X-37B cơ mật của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ (USSF) đã trở về Trái đất thành công sau 434 ngày thử nghiệm bí ẩn trên quỹ đạo.

Ngày 7/3/2025, máy bay vũ trụ bí mật X-37B của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã trở về Trái Đất sau 434 ngày bay quanh quỹ đạo và hoàn thành “Sứ mệnh số 7” (Mission 7). (Ảnh: Lực lượng Không gian Hoa Kỳ)
Theo Fox News, máy bay không người lái do Boeing chế tạo đã hạ cánh xuống Căn cứ Không gian Vandenberg ở California lúc 2:22 sáng theo giờ miền Đông (EST).

Trong một tuyên bố, lực lượng Không gian Hoa Kỳ cho biết X-37B đã mở ra một hướng đi mới trong “Sứ mệnh số 7” (Mission 7) của mình, hoàn thành một loạt các cuộc thử nghiệm và nhiệm vụ thực nghiệm.

Theo Dailymail, USSF vẫn giữ kín thông tin về những nhiệm vụ mà con tàu trị giá 200 triệu USD này thực hiện.

Công nghệ tiên tiến và khả năng cơ động trong không gian
Lực lượng Không gian cho biết, X-37B đã chứng minh khả năng cơ động mạnh mẽ của mình trong quá trình thử nghiệm trên quỹ đạo hình elip cao (HEO).

Công nghệ này sử dụng lực cản do bầu khí quyển Trái Đất tạo ra, để thay đổi quỹ đạo hiệu quả hơn trong khi tiêu thụ rất ít nhiên liệu.

Trong một tuyên bố, Tướng Chance Saltzman, chỉ huy các hoạt động không gian của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, cho biết “Nhiệm vụ số 7” đánh dấu một kỷ nguyên mới, chứng minh khả năng tiến hành các cuộc thử nghiệm và thực nghiệm linh hoạt của X-37B trong các môi trường quỹ đạo khác nhau.

Ông nói động cơ phanh khí động thành công này nhấn mạnh quyết tâm của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ trong việc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động không gian sáng tạo theo cách an toàn và có trách nhiệm.

“Kiểm soát lĩnh vực không gian là nhiệm vụ đặc biệt của các lực lượng chiến đấu, một trách nhiệm mà chỉ quân đội mới có thể đảm nhận”, ông Saltzman tuyên bố. “Không gian là chiến trường mới và mục tiêu của chúng tôi là giành ưu thế tuyệt đối.“

Ông cũng cho biết USSF sẵn sàng sử dụng cả biện pháp “động” (tác chiến quân sự) và “phi động” (chiến tranh điện tử, làm nhiễu tín hiệu) để làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa năng lực của đối thủ khi cần thiết.

Trong quá trình hoạt động trên quỹ đạo, X-37B đã tiến hành “các thí nghiệm công nghệ nhận thức về lĩnh vực không gian”, nhằm cải thiện khả năng hiểu biết về môi trường không gian của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ.

Trung tá Blaine Stewart, giám đốc chương trình X-37B, lưu ý rằng nhiệm vụ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển năng lực nhiệm vụ năng động (khả năng hoạt động một cách chủ động và tích cực trong công việc) của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ.

Ông nói, “Sứ mệnh số 7” hoạt động trong môi trường quỹ đạo mới, thực hiện các thao tác phanh khí động học sáng tạo, và thử nghiệm các công nghệ nhận thức về không gian, viết nên một chương mới đầy thú vị cho chương trình X-37B.

Sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm và thực nghiệm, X-37B đã thực hiện thành công phanh khí động học để vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO), cũng như hạ cánh và ra khỏi quỹ đạo.

Nhiệm vụ bí ẩn của X-37B

X-37B là một máy bay vũ trụ được Hoa Kỳ phân loại cơ mật cao, mục đích cụ thể của nó vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ. Tàu vũ trụ không người lái có thể tái sử dụng này được coi là thành phần quan trọng trong lợi thế chiến lược của Hoa Kỳ trong không gian.

Máy bay này được phóng vào năm 2023 bằng tên lửa SpaceX Falcon Heavy từ Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida trong “Sứ mệnh số 7” của nó. X-37B chạy bằng năng lượng mặt trời, có thể tái sử dụng và điều khiển từ xa. Theo Space.com, phần lớn tải trọng của tàu vẫn được phân loại là tuyệt mật.

Một điều chắc chắn là vào tháng 10/2024, X-37B đã thực hiện một loạt thao tác bay mới lần đầu tiên được ghi nhận. Con tàu đã thử nghiệm kỹ thuật “hãm bằng khí quyển” (aerobraking), tức là sử dụng bầu khí quyển Trái Đất để giảm tốc độ.

Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã công bố một số bức ảnh về X-37B sau khi hạ cánh. Một bức trong số đó cho thấy, một nhóm người mặc trang phục bảo hộ đứng gần chiếc máy bay vũ trụ bí ẩn.

Tháng trước, Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã công bố một cách hiếm hoi bức ảnh Trái đất được chụp bởi tàu vũ trụ X-37B khi đang ở trên quỹ đạo, làm dấy lên nhiều suy đoán về nhiệm vụ bí ẩn của nó.

Không có nhận xét nào: