Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2025

Giới Thiệu: Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH (Kỳ 19) và Kính Chuyển Tin Thế Giới Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Trân trọng giới thiệu: Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH (Kỳ 19)
Nhằm gây quỹ giúp đỡ Người Thương Binh VNCH. Lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025 Tại Hội trường trung học Yerba Buena, 1855 Lucretia Ave, San Jose. Với các ca nhạc sĩ vảo bậc nhất hải ngoại: Mỹ Lan, Thúy Vi, Cẩm Thư, Phillip Nam, Đăng Vũ, Trần Thiện Anh Chí, Bình Trần, Quỳnh Mai, Hoàng Tiến, BS Phan Rick Nguyễn…MC: Thanh Tùng, Đỗ Thanh, Mỹ Lan, Ban nhạc Sài Gòn. Vé vào cửa: đồng hạng 10 đô la.
<!>
Xin liên lạc các số điện thoại sau, để có vé: (408) 270-6262, (408) 528-6789, (408) 586-9999, (408) 270-9890
Một miếng khi đói, bằng gói khi no! -  Trân trọng kính mời!


CÁM ƠN ANH THƯƠNG BINH VNCH
(Trần Chương Lương)

 

Cám ơn Anh Người Thương Binh,
Đã vì Đất Nước hy sinh phận mình
Trải qua trận chiến điêu linh,
Thân Anh tàn phế một mình khổ đau
Chiến tranh chấm dứt từ lâu
Đời Anh mãi khổ như hầu tả tơi
Chúng ta Huynh đệ một thời
Riêng Anh vẫn chịu một đời đắng cay
Làm sao chia sẻ tình này!!
Chi binh huynh đệ hằng ngày nhớ anh
Chỉ mong quỉ đỏ tan nhanh
Ta về trồng lại mầm xanh đượm tình
Để cho huynh đệ chi binh
Luôn luôn gắn bó thắm tình đệ huynh
Suốt đời chinh chiến điêu linh
Giữ gìn Tổ Quốc quên mình vì dân
Giờ đây chiến cuộc đã tàn
Anh thân tật phế tôi thân xứ người
Công Anh Tổ Quốc nhớ đời
Giang Sơn ghi chép sáng ngời Sử xanh
Tôi còn mang hận lưu vong
Cám ơn Anh vẫn một lòng thủy chung!!...
Mùa Quốc hận 30/4


50 năm cuộc sống người thương phế binh VNCH ra sao?
(Gia Minh, RFA)
-Một thành phần dường như bị gạt ra bên lề xã hội Việt Nam sau năm 1975 là những thương phế binh dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Dù không bị học tập cải tạo như những sĩ quan, công chức cao cấp… của chế độ cũ; nhưng họ bị phân biệt đối xử, thậm chí không được hưởng một chế độ nào dành cho người thương tật từ chính quyền mới.
Suốt 50 năm qua, các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, Nay đã có tuổi, còn lại khoảng gần chục ngàn người, trên quê hương Việt Nam, phải sinh sống ra sao?

 

Cụ ăn mày Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa Bùi Văn Thiệt, SQ 67/101890 TĐ3/TrĐ7/SD5BB
Ngược đãi
Khác với những thương bệnh binh của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam, các thương phế binh- những người phải hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, ngay sau năm 1975, cũng bị liệt vào thành phần ‘ngụy quân, ngụy quyền’. Dù rằng thân thể không toàn vẹn, là người tật nguyền, nhưng mọi chính sách đối với những người như họ đều không được hưởng.
Một thương phế binh hiện sinh sống tại Sài Gòn trình bày lại hoàn cảnh của bản thân:
Tôi thuộc Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù, tôi bị thương ở Đồi Charlie ngày 9 tháng 4 năm 1972. Chân tôi bị gãy ba khúc, bây giờ một hai ngón trên tay phải tôi bị co rút, trên đầu và dưới bụng còn mấy miếng miểng nữa.
Lúc vào quân đội tôi là con mồ côi, không có cha mẹ, anh em, dòng họ. Tôi tình nguyện vào nhảy dù năm 1970. Đến năm 72 bị thương, tôi về (Viện) Mồ côi tôi sống. Về tôi cũng cưới một người vợ trong mồ côi ra. Bà Phước và ông Cha đồng ý cho tôi cưới, rồi tôi được Bộ Tổng Tham mưu cấp cho một căn nhà ở làng phế binh 


Sau năm 75, Sài Gòn bị sụp đổ, ‘họ’ vào đuổi chúng tôi ra- không phải riêng mình tôi mà rất nhiều người như tôi bị ra khỏi nhà. Hiện nay cuộc sống của tôi rất khổ. Tôi phải bươn chải đi bán vé số mà sống, con cháu tôi không có tờ giấy nào lận lưng. Hiện tôi cũng không có tờ giấy chứng minh nhân dân lận lưng vì tôi không có nhà, không có hộ khẩu làm sao có chứng minh. Tôi không có nơi nương tựa, nhà thuê- cửa mướn. Đôi lúc không đủ tiền họ đuổi ra khỏi nhà. Đó là sự thật.
Lâu lâu tôi có nhờ anh Trung Hiếu Phạm giúp đỡ tôi rất nhiều từ tiền bạc, quần áo, cơm gạo; rồi chiếc xe tôi đi hư vỏ, hư bánh, hư niềng anh đều cho tiền để sửa chữa.
Tôi hỏi ông, một ngày tôi bán được 100 tờ vé số chỉ có được 100 ngàn đồng; nhưng phải đóng tiền nhà 50 ngàn, còn 50 ngàn cho gia đình sinh sống. Không đủ nhưng phải gói ghém.


Một thương binh khác hiện đang sống tại Quảng Ngãi cũng cho biết tình cảnh của bản thân trong suốt mấy chục năm qua như sau:
Tôi bị thương ngày 20 tháng 10 năm 1974 tại Nghĩa Hành. Tôi ở Trinh Sát 6 ở Chu Lai. Chuẩn tướng Nhật điều vào đánh ở Định Cương, Nghĩa Hành. Trong lúc hai bên đánh nhau, tôi bị trúng claymore gãy hai chân.
Từ 75 đến giờ đâu có gì đâu, cũng sống khổ cực. Tôi bị gãy hai chân và một tay thì đâu làm gì được. Tôi cũng ‘lần quần’ rồi có vợ, có con và giờ cũng ‘cơm nhà, áo vợ’ chứ có làm gì được đâu.
Tự bươn chải kiếm sống


Dù bị ngược đãi, nhưng những thương phế binh Việt Nam Cộng hòa cũng là con người cần phải ăn, phải sống và còn cả gia đình cha mẹ, vợ con; nên họ cũng phải tìm cách mưu sinh như bao người lành lặn khác. Ngoại trừ một vài trường hợp, may mắn, đa số đều rơi vào cảnh túng thiếu.
Trong những năm đầu sau 1975, cuộc sống đối với những người lành lặn đã khó, huống gì đối với những con người tàn phế không có được hổ trợ nào từ phía cơ quan chức năng và xã hội.


Nếu không nương nhờ được vào ai, nhiều thương phế binh tại các thành phố phải kiếm sống bằng những nghề mà người khuyết tật ở Việt Nam thường theo bao đời nay như đi hát dạo, bán vé số…


Sự hỗ trợ muộn màng
Trong cuộc mưu sinh, bôn ba lê lết trên vạn nẻo đường đất nước, một số thương phế binh may mắn gặp lại những đồng đội xưa từ nước ngoài trở về. Những người con Việt bỏ xứ ra đi sau năm 75, khi trở lại thăm thân nhân, quê hương có mang theo chút tiền để dành từ nước tạm dung, đã bớt ra chút ít để giúp đỡ cho những người chiến binh xưa chịu cảnh tật nguyền.
Dần dần số người trở về ngày càng nhiều thêm, và sự hổ trợ dành cho các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa từ những hội đoàn nước ngoài cũng thêm phần lan rộng.


Người thương phế binh từ Quảng Ngãi bày tỏ mong ước:
Tôi nay đã 70-72 tuổi rồi, nên cũng mong muốn yêu cầu những người ‘(VN) Cộng hòa’ bên Mỹ cho tôi chút đỉnh gì đó để qua ngày qua tháng, ăn được chút đỉnh nào thôi chứ tôi đâu dám ‘há miệng, há mồm’ gì nữa đâu!


Sau 50 năm, hầu hết những thương phế binh phải hy sinh một phần thân thể khi còn tuổi thanh niên nay đều bước sang lớp lão niên. Thời gian nhuộm bạc tóc họ một phần, nhưng phần lớn nét khắc khổ, sự chai sạn hằn sâu trên khuôn mặt và thân thể của họ là chứng tích của bao nỗi gian truân đè nặng lên cuộc sống phế nhân mà suốt bao năm qua bị nhà cầm quyền ruồng rẫy.


Trân trọng giới thiệu:
Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH (Kỳ 19)
Nhằm gây quỹ giúp đỡ Người Thương Binh VNCH.
Lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025
Tại Hội trường trung học Yerba Buena, 1855 Lucretia Ave, San Jose.

Với các ca nhạc sĩ vảo bậc nhất hải ngoại: Mỹ Lan, Thúy Vi, Cẩm Thư, Phillip Nam, Đăng Vũ, Trần Thiện Anh Chí, Bình Trần, Quỳnh Mai, Hoàng Tiến, BS Phan Rick Nguyễn…MC: Thanh Tùng, Đỗ Thanh, Mỹ Lan, Ban nhạc Sài Gòn.

Vé vào cửa: đồng hạng 10 đô la.
Xin liên lạc các số điện thoại sau, để có vé: (408) 270-6262, (408) 528-6789, (408) 586-9999, (408) 270-9890
Một miếng khi đói, bằng gói khi no!
Trân trọng kính mời!


Tin Quốc Tế Đó Đây
Cuối cùng: Ukraine chấp nhận ngưng bắn 30 ngày, Mỹ khôi phục viện trợ quân sự!


– Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, tuyên bố Ukraine chấp nhận lệnh ngưng bắn 30 ngày với Nga do Mỹ đề nghị, sau cuộc hội đàm hệ trọng giữa giới chức Mỹ với Ukraine hôm Thứ Ba, 11 Tháng Ba, theo CNN.
Lệnh ngưng bắn này áp dụng cho toàn bộ tiền tuyến giao tranh với Nga, chứ không chỉ trên không và dưới biển, ông Zelensky loan báo sau cuộc hội đàm.
“Mỹ sẽ thông báo với Nga rằng sự tương nhượng của Nga là chìa khóa đạt được hòa bình,” theo thông báo.
“Ukraine chấp nhận đề nghị này, chúng tôi cho là tích cực, chúng tôi sẵn sàng thực hiện bước như vậy, và Mỹ phải thuyết phục Nga làm như vậy,” ông Zelensky cho hay.
Lệnh ngưng bắn sẽ bắt đầu ngay lúc nào Nga đồng ý, ông Zelensky thêm.

Sau cuộc hội đàm, Mỹ cho biết “sẽ lập tức dỡ bỏ lệnh ngưng chia sẻ tin tình báo và sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine,” theo tuyên bố chung giữa hai bên.
Ukraine cũng “bày tỏ sẵn sàng chấp nhận” lệnh ngưng bắn 30 ngày do Mỹ đề nghị, và các bên có thể thỏa thuận với nhau gia hạn lệnh ngưng bắn, theo tuyên bố chung.
“Mỹ sẽ thông báo với Nga rằng sự tương nhượng của Nga là chìa khóa đạt được hòa bình,” theo tuyên bố chung.
Mỹ và Nga cũng đồng ý đàm phán xong thỏa thuận khai thác khoáng sản quý hiếm “càng sớm càng tốt” để mở rộng nền kinh tế Ukraine và bảo đảm an ninh lâu dài cho nước này.
Phái đoàn Mỹ và Ukraine gặp nhau hơn tám tiếng ở Jeddah, thành phố cảng của Saudi Arabia, hôm Thứ Ba.
Trước đó, giới chức cao cấp của Ukraine loan báo vòng đàm phán mới với Mỹ khởi đầu tốt đẹp, giúp Ukraine thở phào nhẹ nhõm sau vụ đụng độ nảy lửa giữa ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, với ông Zelensky cách đây chưa đầy hai tuần. Vài ngày sau vụ đụng độ đó, Mỹ ngưng viện trợ quân sự và ngưng chia sẻ tin tình báo với Ukraine.
Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng Thống Zelensky, đại diện phái đoàn Ukraine ở Jeddah, cho hay “cuộc gặp gỡ với phái đoàn Mỹ khởi đầu có tính cách xây dựng.”
“Chúng tôi đang cố gắng đem lại nền hòa bình công bằng và lâu dài,” ông thêm.

Phái đoàn Ukraine, không có ông Zelensky, gặp gỡ ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, và ông Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Tháng trước, cả ông Rubio lẫn Waltz đàm phán trực tiếp với Nga cũng ở Saudi Arabia.
Trước cuộc hội đàm hôm Thứ Ba, ông Rubio nói Mỹ muốn biết thêm chi tiết về lập trường của Ukraine và nước này có thể sẵn sàng nhượng bộ điều gì. Ông Rubio lưu ý Mỹ “đang trong tư thế lắng nghe.”
Hôm Thứ Ba, ông Yermak từ chối nói rõ Ukraine có thể nhượng bộ điều gì để đạt thỏa thuận hòa bình. Ông nhấn mạnh việc Mỹ bảo đảm an ninh cho Ukraine là “rất quan trọng” để Nga không thể xâm lăng nước ông lần nữa.
Bảo đảm an ninh là một trong những vấn đề chính chưa giải quyết xong giữa Mỹ với Ukraine. Từ lâu, Ukraine cho hay bất cứ lệnh ngưng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm Tây phương bảo đảm an ninh vì lịch sử cho thấy ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, không tuân thủ những thỏa thuận không bao gồm bảo đảm an ninh.
Nhiều đồng minh Tây phương của Ukraine ủng hộ lập trường đó của nước này, nhưng tính tới Thứ Ba, chính quyền Tổng Thống Trump vẫn từ chối cam kết cụ thể.


Chấm Dứt Chiến Tranh: Mỹ và Ukraine Chuẩn Bị Đàm Phán Tại Ả Rập Saudi


-Hôm 10/3/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã đến Ả Rập Saudi để hội kiến Thái tử Mohammed Ben Salman, nhưng không trực tiếp tham dự đàm phán giữa Ukraine và Mỹ từ ngày 11/3 tại Jeddah nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa Mỹ và Ukraine sau vụ khẩu chiến giữa lãnh đạo hai nước tại Tòa Bạch Ốc cuối tháng 2/2025.
Theo hãng tin Anh Reuters, phái đoàn Ukraine bao gồm Cố vấn của Tổng thống, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ là Ngoại trưởng Marco Rubio, đã có mặt tại Ả Rập Saudi từ sáng 10/3 để chuẩn bị cho cuộc họp ngày 11/3 nhằm thực hiện "mục tiêu đã được Tổng thống Trump đề ra đó là chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine". Tham gia đàm phán với Ukraine còn có Ðặc sứ Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc Mike Waltz.
Trước khi Hoa Thịnh Ðốn và Kyiv nối lại đối thoại, trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cam kết Ukraine "sẽ có thái độ xây dựng và hy vọng tìm được đồng thuận về các quyết định và những bước cần thiết" để chấm dứt chiến tranh, nhưng yêu cầu là "các lợi ích của Ukraine phải được bảo đảm".
Ukraine đã đề xuất "những bước cụ thể và thực tế", để giúp các bên đạt được "những tiến bộ nhanh chóng và hiệu quả". Tổng thống Zelensky nhắc lại Kyiv sẵn sàng thông qua thỏa thuận về khoáng sản với Hoa Kỳ.
Phái đoàn Mỹ nhấn mạnh đàm phán ở Ả Rập Saudi lần này nhằm "trắc nghiệm quyết tâm của Ukraine hướng tới hòa bình một cách thực tế". Theo lời ông Steve Witkoff, đối thoại tại Jeddah nhằm đề ra một "thỏa thuận khung cho hòa bình và điểm khởi đầu cho lệnh ngừng bắn" giữa Nga với Ukraine. Thông tấn xã AFP lưu ý Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tránh sử dụng cụm từ "Nga xâm chiếm Ukraine" như dưới thời chính quyền Biden.
Phát biểu tối qua trên chuyên cơ khi trở lại Hoa Thịnh Ðốn sau hai ngày nghỉ cuối tuần, Tổng thống Trump tin tưởng hội nghị lần này sẽ "mang lại nhiều kết quả tốt đẹp".


Iran, Nga, Trung Quốc Bắt Đầu Cuộc Tập Trận Chung Trên Biển


(Ảnh AP, tư liệu: Chiến hạm của quân đội Iran tham gia tập trận ở Ấn Độ Dương. Ảnh do quân đội Iran cung cấp ngày 12/3/2024.)
-Theo truyền thông Nga và Iran, hôm 10/3/2025, tại vùng biển ngoài khơi phía Đông-Nam Iran, Hải quân 3 nước Iran, Nga và Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận chung mang tên "Hành lang an ninh biển 2025".
Mục đích cuộc thao dượt quân sự nhằm khẳng định quyết tâm của 3 nước đồng minh chống lại điều mà họ gọi là bá quyền Mỹ. Những năm gần đây, Iran, Nga và Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận tương tự. Thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Teheran của Iran cho biết thêm chi tiết:

Theo truyền thông Iran, các cuộc tập trận này có mục đích tăng cường an ninh khu vực. Ba nước đều quyết tâm chống lại điều mà họ coi là bá quyền Mỹ.
Tham gia tập trận có các chiến hạm của Trung Quốc, Nga và của quân đội Iran cũng như của Vệ Binh Cách Mạng, lực lượng tinh nhuệ của Teheran.
Những tuần qua, nhiều chiến hạm mới và tàu cao tốc đã được bổ sung vào lực lượng Hải quân của Vệ Binh Cách Mạng.
Iran đã phát triển nhiều tàu cao tốc có khả năng đạt tốc độ 200 cây số/giờ và có thể phóng phi đạn.
Hải quân Iran đã tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực hồi tháng Hai vừa qua, đồng thời tiết lộ căn cứ ngầm phóng phi đạn cũng như các tàu cao tốc trong vùng Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman
Các cuộc diễn tập quân sự này diễn ra vào lúc lãnh tụ tối cao Iran bác bỏ mọi đối thoại với Hoa Kỳ về hồ sơ nguyên tử theo đề xuất của Tổng thống Trump, cho rằng Hoa Thịnh Ðốn không hề tìm kiếm một giải pháp mà chỉ muốn áp đặt ý muốn của họ đối với Iran.


Mark Carney Chiến Thắng Cuộc Đua Thay Thế Justin Trudeau Làm Thủ Tướng Gia Nã Ðại

(Hình REUTERS: Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mark Carney phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền của Gia Nã Ðại, tại Ottawa, hôm 9/3/2025. Ông Carney sẽ kế nhiệm Justin Trudeau làm Thủ tướng.)
-Cựu Giám đốc Ngân hàng Trung ương Gia Nã Ðại Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền của nước này và sẽ kế nhiệm Justin Trudeau làm Thủ tướng Gia Nã Ðại, theo kết quả chính thức cho thấy hôm 9/3.
Ông Carney sẽ tiếp quản vào thời điểm hỗn loạn ở Gia Nã Ðại, nơi đang diễn ra cuộc chiến thương mại với đồng minh lâu năm Hoa Kỳ và phải sớm tổ chức tổng tuyển cử.
Ông Carney (59 tuổi) đã đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chánh Chrystia Freeland, người về nhì trong cuộc đua mà chỉ có hơn 150.000 thành viên đảng bỏ phiếu.
Ông Trudeau tuyên bố vào tháng 1 rằng ông sẽ từ chức sau hơn 9 năm nắm quyền khi tỷ lệ ủng hộ của ông giảm mạnh, buộc Đảng Tự do cầm quyền phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng để thay thế ông.

Ông Carney, một chính trị gia mới vào nghề, lập luận rằng ông là người có vị trí tốt nhất để vực dậy đảng và giám sát các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đang đe dọa áp thêm thuế quan vốn có khả năng làm tê liệt nền kinh tế phụ thuộc vào xuất cảng của Gia Nã Ðại.
Ông Carney là người dẫn đầu trong cuộc đua, với sự ủng hộ nhiều nhất từ các thành viên đảng và có số tiền quyên góp được nhiều nhất trong số bốn ứng cử viên của Đảng Tự do.
Chiến thắng của ông Carney đánh dấu lần đầu tiên một người ngoài cuộc không có nền tảng chính trị thực sự trở thành Thủ tướng Gia Nã Ðại. Ông đã nói rằng kinh nghiệm của mình với tư cách là người đầu tiên giữ chức thống đốc của hai ngân hàng trung ương trong nhóm G7 – Gia Nã Ðại và Anh – có nghĩa rằng ông là ứng cử viên tốt nhất để đối phó với ông Trump.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Carney cho biết ông ủng hộ thuế quan trả đũa Mỹ kim-đổi- Mỹ kim đối với Hoa Kỳ và một chiến lược phối hợp để thúc đẩy đầu tư. Ông đã nhiều lần phàn nàn rằng tăng trưởng của Gia Nã Ðại dưới thời ông Trudeau là không đủ tốt.
Triển vọng về một khởi đầu mới cho Đảng Tự do dưới thời ông Carney, cùng với thuế quan của ông Trump và những lời chế giễu liên tục của ông về việc sáp nhập Gia Nã Ðại thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, đã dẫn đến sự hồi sinh đáng kể cho vận may của Đảng Tự do.


Tăng Thuế Đối Với Nông Sản Nhập Từ Mỹ, Bắc Kinh Đánh Vào Cử Tri của Trump


(Hình REUTERS - Go Nakamura: Một người bán hàng tại Chợ Thương mại Quốc tế Nghĩa Ô ở Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 9/2/2025.)
-Ngày 10/3/2025, mức thuế mới, tăng thêm 15%, nhắm vào các mặt hàng nông sản nhập cảng từ Mỹ chính thức có hiệu lực tại Trung Quốc. Đây là đòn trả đũa của Bắc Kinh trước việc Hoa Thịnh Ðốn ban hành loạt biện pháp thuế quan mới nhắm vào hàng hóa Trung Quốc.
Thông tín viên Clea Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh giải thích:
"Bắc Kinh nhắm vào giới nông gia Hoa Kỳ, một thành phần cử tri chủ chốt của Donald Trump. Mức thuế quan mới được áp dụng đối với các mặt hàng đậu nành, bắp, thịt gà,... cũng như than đá, khí hóa lỏng và xe vận tải hạng nhẹ. Mục tiêu là đánh vào nền kinh tế của những vùng đã bỏ phiếu cho Trump và gia tăng áp lực chính trị lên Hoa Thịnh Ðốn.

Nền nông nghiệp Mỹ đặc biệt dễ bị tác động. Trung Quốc là một thị trường quan trọng và với mức thuế đánh thêm từ 10-15%, nông sản Mỹ sẽ cạnh tranh kém hơn. Hậu quả có thể là khối lượng hàng xuất cảng sẽ sụt giảm, kéo theo những khó khăn tài chánh cho nông dân Hoa Kỳ. Trong giai đoạn 2022-2024, kim ngạch xuất cảng đã sụt giảm từ 42 xuống còn 29 tỉ Mỹ kim, làm suy yếu nhiều nông gia.
Khi tung ra những đòn nói trên, Bắc Kinh tính toán rất kỹ, vì họ đánh vào những lĩnh vực mà có thể tìm được các nguồn cung thay thế, Trung Quốc hạn chế được tác động ngay trên chính thị trường của mình, đồng thời củng cố được vị thế để đối phó Mỹ.
Với những trừng phạt này, cuộc chiến thương mại có thể leo thang, và điều này có nguy cơ kềm hãm tăng trưởng thế giới, gây xáo trộn các chuỗi cung ứng và gây tốn kém thêm cho người tiêu dùng. Quả bóng hiện ở trên sân của Hoa Thịnh Ðốn".


Không Quân Mỹ Chặn Máy Bay Bay Trong Vùng Cấm Gần Dinh Thự của Trump


(Hình AP: Khu điền trang Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump tại Palm Beach ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.)
-Các máy bay chiến đấu của Không quân Hoa Kỳ đã chặn một máy bay dân sự bay trong không phận tạm thời bị hạn chế gần nhà riêng của Tổng thống Donald Trump ở tiểu bang Florida hôm 9/3/2025, nâng tổng số vụ vi phạm lên hơn 20 kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1.
Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không-Không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết trong một tuyên bố rằng trong sự việc hôm 9/3, xảy ra khi ông Trump kết thúc một vòng chơi tại sân golf West Palm Beach của ông, các máy bay F-16 đã phát pháo sáng để thu hút sự chú ý của phi công dân sự. Các chiến đấu cơ cũng đã thực hiện một vụ ngăn chặn trên không vào sáng 8/3 ngay sau khi ông Trump đến sân golf từ câu lạc bộ và nơi ở riêng của ông là Mar-a-Lago.
Các viên chức cho biết rằng các vụ xâm phạm không phận bận rộn ở phía Nam Florida đã khiến các máy bay chiến đấu phải ngăn chặn nhưng không làm thay đổi lịch trình của ông Trump hoặc ảnh hưởng đến an ninh của ông. Theo NORAD, các pháo sáng có thể nhìn thấy được từ mặt đất nhưng chúng cháy nhanh và không gây nguy hiểm.

Các viên chức liên bang duy trì lệnh hạn chế bay vĩnh viễn trên không phận câu lạc bộ của ông Trump, mở rộng đến bán kính 30 hải lý khi Tổng thống đang ở đó.
Những vi phạm và các vụ chặn máy bay là tương đối thường xuyên, nhưng NORAD đang báo động về tần suất xâm phạm kể từ khi ông Trump nhậm chức. Bộ Tư lệnh này cho biết họ đã phản ứng với hơn 20 sự việc và đổ lỗi cho các phi công dân sự vì không tuân thủ các quy định vốn yêu cầu họ phải kiểm tra các hạn chế không phận trước khi cất cánh.
"Việc tuân thủ các thủ tục TFR [Hạn chế bay tạm thời] là điều cần thiết để bảo đảm an toàn bay, an ninh quốc gia và an ninh của Tổng thống", Tướng Gregory Guillot, chỉ huy NORAD và Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố. "Các thủ tục này không phải là tùy chọn và số lượng lớn các vụ vi phạm TFR gần đây cho thấy nhiều phi công dân sự không đọc Thông báo cho phi công, hay NOTAM, trước mỗi chuyến bay theo yêu cầu của FAA và đã dẫn đến nhiều phản ứng của máy bay chiến đấu NORAD để hướng dẫn máy bay vi phạm ra khỏi TFR".


Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa Mỹ Thay Thế Lãnh Đạo ICE Do Tiến Độ Trục Xuất Chậm


(Hình AP: Các viên chức của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ bắt giữ một người tại Silver Spring ở tiểu bang Maryland hôm 27/1/2025.)
-Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) hôm 9/3 khi cơ quan này đang phải vật lộn để đạt được mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump đã đề ra về các hoạt động trục xuất hàng loạt nhắm vào những người nhập cư không có giấy tờ vào nước Mỹ bất hợp pháp.
Dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ được thông tấn xã Reuters đưa ra đầu tiên vào tháng trước cho thấy chính quyền Trump đã trục xuất 37.660 người trong tháng đầu tiên nhậm chức, ít hơn nhiều so với mức trung bình hàng tháng là 57.000 vụ trục xuất và hồi hương trong năm cuối cùng của chính quyền Joe Biden.
Lời hứa sẽ trục xuất hàng triệu người ra khỏi Hoa Kỳ là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thông tấn xã Reuters đã đưa tin trước đó rằng Giám đốc tạm quyền của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, Caleb Vitello, đã được giao nhiệm vụ khác vào tháng trước vì không đáp ứng được kỳ vọng.
Bộ trưởng Noem cho biết bà đang đề bạt Todd Lyons, Phó Giám đốc điều hành tạm quyền của ICE, làm Giám đốc tạm quyền của cơ quan này, và Madison Sheahan, thư ký của Sở Động vật hoang dã và Thủy sản Louisiana, làm Phó Giám đốc.
"Tôi đang bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của ICE để mang lại kết quả mà Tổng thống Trump và người dân Mỹ đang yêu cầu một cách chính đáng", bà Noem cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông Lyons và bà Sheahan sẽ "dẫn dắt những nhân viên nam và nhân viên nữ của ICE thực hiện nhiệm vụ của người dân Mỹ là nhắm mục tiêu, bắt giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp".

Không có nhận xét nào: