Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2025

Hôm Nay Ngày Đặc Biệt: Ngày 8 Tháng 3, Ngày Phụ Nữ Quốc Tế và Nhớ Đổi Giờ! Kính Chuyển Vài Tin Thế Giới Theo Dòng Thời Cuộc! - Lê Văn Hải

Đổi Giờ! Đổi Giờ! Qua Mùa Hè, Cho Cả Nước Mỹ 2025!
-Chú ý! Nhắc nhở: Đổi giờ lúc 2h sáng chủ nhật ngày 9 tháng 3 năm 2025. Người Mỹ sẽ đồng loạt vặn đồng hồ tới 1 tiếng, 2 thành 3 giờ sáng, để bước vào giờ mùa hè, hay còn gọi là giờ mùa xuân (Spring Forward), giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST).
<!>
 

Nên đêm Thứ Bảy, đêm nay! trước khi đi ngủ, Quý Vị nhớ vặn đồng hồ (Tăng) Lên 1 tiếng nhé!
Giờ mùa hè sẽ kéo dài đến tháng 11/ 2025. Trong thời gian này sẽ có nhiều ánh sáng hơn.
Việc đổi giờ sẽ được thực hiện trên các đồng hồ phải cần điều chỉnh. Riêng các thiết bị điện tử, có kết nối mạng internet, hầu hết sẽ tự động đổi giờ.


Nhắc lại, tối nay, nhớ vặn đồng hồ (Tăng) Lên 1 tiếng!


THƠ NGÀY 8 THÁNG 3: QUÝ BÀ GỬI CÁC ÔNG!
(Phương Hoa)


Hôm nay ngày 08 tháng 3…
Vài câu thơ mọn quý bà gửi ông
“Người trong mộng” -(hoặc) “Đức ông chồng”
Làm ơn đọc kỹ - nếu không - nàng buồn!
Yêu nàng - anh phải … vào khuôn:

*Một: Xin chớ nhậu buông tuồng - khổ em!
Nhìn đi! Mắt mũi kèm nhem!
Chân nam xiêu vẹo đá kèm chân chiêu!
8 Tháng 3 ngày tình yêu
Chàng đi nhậu xỉn sao… chìu được em?

*Hai: Em “lỡ dại” lèm bèm
Xin chàng rộng lượng chẳng thèm sân si
Muốn nàng khép cái miệng ni
Nhanh tay rút thẻ, “Này đi …chiều về!”
Thế là yên ổn trăm bề
Em ra rủ bạn cận kề shopping
On sale quảng cáo linh đình…
Chanel, túi xách diễm tình “Eo Vi”(LV)
Nước hoa hàng hiệu li kỳ
Xin chàng… thả cửa “em si” một ngày

*Ba: Chàng hãy thử ra tay
Chăm con, nội trợ... làm thay một mình
Đừng nên bắt chước vô tình
Như câu các “cụ” Việt mình nói ra:

“Hôm nay Ngày 8 Tháng 3
“Tui giặt giùm bà cái áo của tui!”
Ba điều “nhỏ rí” thế thôi!
Chàng okay hết chúng tôi… yêu chàng!

(Phương Hoa - Ngày 8 Tháng 3)


Giới Thiệu Sinh Hoạt Ngày 8 tháng 3/2025:


Lời Chúc Ngày Phụ Nữ Quốc Tế! 8 Tháng 3!


-Có ai đó đã từng nói rằng: "Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tràn đầy tình yêu thương, sự ấm áp, hạnh phúc và lòng bao dung."
Vâng, phụ nữ không chỉ là những người giữ lửa trong gia đình, mà còn là nguồn động viên, là sức mạnh thầm lặng giúp mọi người trong cuộc sống, để thế giới này trở nên tươi đẹp hơn.
Trong không khí vui tươi và tràn đầy ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2025, ngày mà cả thế giới dành trọn những yêu thương và tôn vinh đến một nửa xinh đẹp của nhân loại.
Kính chúc Quý Bà, Quý Cô, Quý Chị Em Phụ Nữ VN, một ngày lễ, an vui, hạnh phúc, bên cạnh chồng con và những người thân!


Nhóm Mõ Nhân Ái, Ăn Mừng Ngày 8 Tháng 3/2025! Với Khách Không Nhà (Homeless!)

-Thứ Năm, ngày 6 tháng 3 năm 2025, vừa qua, trong Bữa Cơm Thân Ái nóng hổi, phục vụ hàng tuần, nhân trong tuần có Ngày Lễ Mừng Phụ Nữ Quốc Tế, nên tất cả Phụ Nữ trong bữa cơm, đều được tặng chút Quà và phong bao lì xì! Ai khi nhận, cũng hân hoan vui vẻ. Đàn ông thì nhận một bao thực phẩm khô và một phong bao lì xì, không khí mừng ngày lễ thật vui vẻ. Đặc biệt trước đó trời mưa, nhưng đến giờ sinh hoạt lại tạnh!

Sau đây, là một vài hình ảnh:





Nhân Ngày 8 Tháng 3!
Cổ Tích Huyền Thoại, Ngày Mà Thượng Đế Tạo Ra Người Phụ Nữ!

(Truyện tưởng tượng, HL phóng tác.)


-Ngày xửa, ngày xưa, khi tạo ra phụ nữ, cũng là người mẹ, người vợ đầu tiên trên thế gian, Ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ, mà vẫn chưa xong việc! Thấy vậy, một vị Thiên thần lân la đến gần, thắc mắc hỏi:
- Ngài chỉ mất, chưa đầy một tuần lễ, tạo ra vạn vật muôn loài. Tại sao Ngài lại mất quá nhiều thời gian cho tạo vật đặc biệt này?
Ông Trời đáp:
- Ngươi thấy đấy. Ta tạo ngoại hình tác phẩm này đã đẹp tuyệt mỹ! nhưng bên trong, còn hoàn hảo hơn nữa! Đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp, gồm hơn 200 bộ phận, có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác, nên không dễ mà sáng tạo đâu đấy!
Ngài giải thích thêm: Tạo vật kỳ lạ này, có thể sống bằng nước lã và ăn thừa thức ăn của con để sống, nhưng lại đủ sức ôm ấp, nuôi dưỡng trong vòng tay, hàng chục đứa con cùng một lúc! Nụ hôn của nó mới thật thần kỳ, có thể chữa lành mọi vết thương, dù to lớn đến đâu, từ vết trầy ngã té trên đầu gối, cho tới những trái tim tan nát! đều có thể chữa lành hết! Chưa hết đâu, ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này, có thể có…6 đôi tay!

Thiên thần nọ, trố mắt ngạc nhiên:
-Hả! Cần sáu đôi tay? không thể tin được!

Ông Trời đáp lại:
- Thế là còn ít đấy! Nếu nó có thêm…3 đôi mắt, cũng chưa chắc đã đủ!
- Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn sáng tạo về con người, do chính ngài tạo ra trước đây - Vị Thiên thần nói.

Ông Trời gật đầu thở dài:
- Đành vậy thôi. Nhưng ta sẽ dấu bên trong cơ thể của nó. Sinh vật này là ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo nên, nên ta dành mọi sự ưu ái, kỳ diệu cho nó. Tuy nó cũng chỉ có một đôi mắt, nhưng có thể nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín mít và biết được lũ trẻ đang làm gì ở ngoài sân! Đôi mắt thứ hai nằm ở sau gáy, để thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể làm được, nhưng với tình mẹ phi thường, nó làm được tất cả! kể cả việc hy sinh thân mình! Đôi mắt thứ ba nằm ở trên trán, để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng, mẹ chúng luôn luôn hiểu, thông cảm yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà chỉ chất chứa trong lòng, mà không hề nói ra!

Vị Thiên thần sờ vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời, và sửng sốt kêu lên:
- Tại sao nó mềm mại, trơn tru, êm ái đến thế?

Ông Trời đáp: "Vậy ngươi chưa biết hết. Tạo vật này, tuy vẻ ngoài mềm mại, như cái gối, để ai cũng có thể tựa đầu vào nghỉ ngơi, nhưng lại rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi, những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong suốt cuộc đời, với chồng và con!".

Vị Thiên thần dường như phát hiện ra điều gì khác lạ, bèn đưa tay sờ lên má người phụ nữ, đang được ông Trời tạo ra.
- Ồ, thưa ngài. Hình như Ngài quên lau, cái gì còn ướt ở đây.
- Không phải, đó là những giọt nước mắt đấy! - Ông Trời thở dài! có chút xót sa.
- Nước mắt để làm gì, thưa ngài - Vị Thiên thần hỏi.
- Để bộc lộ niềm vui, yêu thương, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn và cả lòng tự hào những thứ mà người phụ nữ nào, làm vợ, làm mẹ nào, cũng sẽ phải trải qua!

Vị Thiên thần trầm trồ, khen ngợi:
-Một tạo vật xinh đẹp, hoàn hảo, tuyệt vời quá!

Ông Trời mỉm cười, hài lòng!
-Ta sẽ hà hơi, để để sinh vật này bắt đầu sống! tràn đầy trên mặt đất! thay Ta để loan tỏa tình thương yêu! À quên, ghi vào lịch cho ta, hôm nay là Ngày 8 Tháng 3! Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Thế Giới! Happy Women’s Day!


Tin Quốc Tế Đó Đây
Hamas Nói Lời Đe Dọa của Ông Trump Chỉ Khiến Do Thái Muốn Rút Khỏi Thỏa Thuận Ngừng Bắn


(Hình AFP: Các chiến binh Hamas tụ tập tại buổi ban giao hai con tin Do Thái ở Rafah phía Nam dải Gaza.)
-Hôm 6/3/2025, Hamas, nhóm Palestine bị Mỹ xếp vào nhóm khủng bố, cho biết rằng lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến khích Do Thái từ bỏ Thỏa thuận Ngừng bắn ở Gaza.
Hamas đưa ra bình luận này một ngày sau khi ông Trump đe dọa rằng nếu Hamas không thả các con tin còn lại đang bị giam giữ ở Gaza thì họ sẽ phải 'trả giá vô cùng thảm khốc'.
"Hãy thả tất cả các con tin ngay, chứ không đợi gì hết, và ngay lập tức trao trả tất cả thi thể của những người mà các người đã sát hại, nếu không các người sẽ xong đời", ông Trump viết trên Truth Social.
"Tôi đang gửi cho Do Thái mọi thứ cần thiết để họ hoàn tất công việc, không một người nào của Hamas sẽ an toàn nếu các người không làm theo những gì tôi nói", ông Trump nói thêm.

Giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn đã kết thúc hôm 1/3. Nó bao gồm việc Hamas thả 33 con tin Do Thái và 5 người Thái Lan, và Do Thái trả tự do cho khoảng 2.000 tù nhân Palestine.
Tòa Bạch Ốc hôm 5/3 xác nhận rằng họ đã tham gia đàm phán trực tiếp với Hamas. Các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào việc thả các con tin Mỹ vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt mô tả các cuộc đàm phán là 'nỗ lực thiện chí để làm những gì đúng đắn cho người dân Mỹ'.
Văn phòng của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu ra tuyên bố nói rằng Do Thái 'đã bày tỏ với Mỹ lập trường về các cuộc đàm phán trực tiếp với Hamas'.
Cuộc chiến ở Gaza bùng phát sau cuộc đột kích của Hamas vào Do Thái hồi tháng 10 năm 2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Do Thái phản công sau đó ở Gaza đã giết chết hơn 48.400 người Palestine, theo Bộ Y tế ở Gaza.


Trung Đông: Mỹ Xác Nhận Đã "Trực Tiếp Liên Lạc" Với Phong Trào Hamas Palestine


(Hình REUTERS - Ronen Zvulun: Người biểu tình tại Tel Aviv, Do Thái, ngày 4/2/2025, đòi trả tự do cho tất cả các con tin bị bắt giữ ở Gaza.)
-Hôm 5/3/2025, Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt xác nhận, đặc sứ Hoa Kỳ phụ trách hồ sơ giải cứu con tin, Adam Boehler đã "liên lạc" các bên liên quan, do trong số các con tin người Do Thái bị Hamas bắt giữ từ vụ tấn công 7/10/2023, có 5 người mang quốc tịch Mỹ và 4 trong số đó được cho là đã qua đời. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"'Shalom Hamas', là lời chào khi vừa gặp và khi chia tay nhau. Thông điệp của Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân đã bắt đầu với hàng chữ như trên, để rồi ngay lập tức ông đòi trả tự do cho các con tin, trả lại xác những con tin đã bị phong trào Hồi giáo Palestine sát hại.

Tổng thống Mỹ viết tiếp: 'đây là lời cảnh cáo cuối cùng' gửi tới lãnh đạo tổ chức này và 'cũng là cơ hội cuối cùng để họ rời khỏi Gaza'. Nguyên thủ Mỹ cho biết đã cung cấp cho Do Thái tất cả những gì cần thiết để 'hoàn thành nhiệm vụ' và 'cái giá mà người dân Palestine phải trả sẽ rất đắt' nếu như Hamas không trả tự do cho các con tin.
Đối với Donald Trump, đe dọa và đối thoại chỉ là một và đối thoại trực tiếp với Hamas đã được mở ra. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ bởi vì phòng trào Hồi Giáo Palestine này bị Hoa Thịnh Ðốn đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Đây cũng là điều mà phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Karoline Leavitt đã chính thức xác nhận.
Bà nói: đặc sứ Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán và có toàn quyền đối thoại với bất kỳ một ai. Mỹ có tham khảo ý kiến của Do Thái trên vấn đề này. Đối thoại, trao đổi với toàn thế giới vì lợi ích của người dân Mỹ: Tổng thống (Trump) đã chứng minh rằng ông tin tưởng vào những nỗ lực thành thật để thực hiện những gì có lợi cho người dân Hoa Kỳ'.
Phía Hamas cũng đưa tin theo hướng này. Một trong các viên chức của phong trào xác nhận với thông tấn xã AFP có ít nhất hai cuộc trao đổi trực tiếp với Mỹ đã diễn ra trong nhữung ngày qua tại Doha-Qatar"


Syria Cam Kết Giải Trừ Kho Vũ Khí Hóa Học Do Chế Độ Assad Bí Mật Phát Triển


(Hình REUTERS - Syrian Presidency: Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa (phải) tiếp ông Fernando Arias, lãnh đạo Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, tại Damas, Syria. Ảnh công bố ngày 8/2/2025.)
-Chính quyền Syria cam kết phá hủy kho vũ khí hóa học được bí mật phát triển dưới chế độ Bachar Al Assad, vi phạm cam kết phá hủy được đưa ra cách đây 10 năm. Ngày 5/3/2025, phát biểu trước Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học tại The Hague (Hoà Lan), Ngoại trưởng Syria, ông Assaad al-Chaibani cam kết "tái xây dựng tương lai của Syria dựa trên sự minh bạch, công lý và hợp tác với cộng đồng quốc tế".
Theo Ngoại trưởng Chaibani, "chương trình vũ khí hóa học của chế độ Assad là cho một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử Syria và thế giới". Thông tín viên Stéphanie Maupas của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại The Hague cho biết thêm:
"Mặc dù Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho phép tiêu hủy 1.300 tấn tiền chất hóa học, chế độ Bachar Al Assad vẫn nói dối và che giấu phần lớn chương trình hóa học của họ. Người dân thường đã phải chịu hơn 200 cuộc tấn công bằng khí sarin hoặc clo trong suốt cuộc chiến. Chế độ mới ở Damas đã cam kết phá hủy hoàn toàn kho vũ khí đó. Nhưng trước tổ chức OPCW, Ngoại trưởng Assaad al-Chaibani cảnh báo rằng thách thức sẽ rất lớn.

Ông nói: "Cam kết của chúng tôi là phá hủy bất cứ thứ gì còn sót lại, chấm dứt di sản này và bảo đảm Syria trở thành một quốc gia hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhưng tiếp tục làm một việc mà người ta không chịu trách nhiệm không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bản chất bí mật của chương trình, sự sụp đổ của chế độ Assad, tiếp theo là các cuộc không kích do Do Thái tiến hành ngày 9/12/2024 - một ngày sau khi chế độ Assad sụp đổ - tất cả tạo thêm những thách thức về mặt hậu cần, kỹ thuật và thực tiễn".
Một nhóm kỹ thuật của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học dự kiến sẽ tới Damas trong những ngày tới để bắt đầu giai đoạn thứ hai giải trừ vũ khí".


Mỹ-Ukraine: Các Nhân Vật Thân Cận của Trump Tiếp Xúc Phe Đối Lập Với Zelensky


(Hình REUTERS - Gleb Garanich: Cựu Tổng thống Petro Poroshenko, bị tình nghi phạm tội "phản quốc" vì tài trợ cho lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine khi còn đương nhiệm năm 2014-2015, chào đón người ủng hộ bên ngoài tòa án sau phiên điều trần ở Kyiv, Ukraine ngày 19/01/2022.)
-Theo tiết lộ của tuần báo Âu Châu Politico hôm 6/3/2025, các nhân vật thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp xúc với đại diện phe đối lập với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các cuộc thảo luận dường như là nhằm tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine để thay thế ông Volodymyr Zelensky.

Tuần báo Politico, trụ sở ở Brussels, Bỉ, cho biết "bốn nhân vật quan trọng trong giới thân cận của Donald Trump đã có các cuộc thảo luận bí mật với một số nhà đối lập với Zelensky vào lúc mà Hoa Thịnh Ðốn đang nghiêng về phía Mạc Tư Khoa và tìm cách gạt bỏ Tổng thống Ukraine".
Cụ thể, theo Politico, phía Mỹ đã gặp cựu Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko và các thành viên cao cấp trong đảng của Petro Poroshenko, người tiền nhiệm của Tổng thống Zelensky. Các cuộc thảo luận dường như là bàn về việc tổ chức nhanh chóng một cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn thay thế Tổng thống Ukraine đương nhiệm, giống như Ðiện Cẩm Linh từ nhiều năm qua vẫn muốn gạt bỏ ông Zelensky. Tuy nhiên, Ukraine hiện nay không thể tổ chức bầu cử Tổng thống, bởi vì bị Hiến pháp nước này cấm khi thiết quân luật vẫn còn hiệu lực. Nhưng khả năng đạt được một thỏa thuận ngưng bắn giữa Nga với Ukraine có vẻ như sớm thành hiện thực, tình hình Ukraine có thể sẽ thay đổi.
Theo tuần báo Politico, các Cố vấn của Tổng thống Trump tin rằng ông Zelensky sẽ thua trong bất cứ một cuộc bỏ phiếu nào do công luận Ukraine đã quá mệt mỏi vì chiến tranh và bất mãn về nạn tham nhũng trong chính quyền. Trong năm qua, tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Ukraine đã sụt giảm, nhưng uy tín của ông đã tăng trở lại sau cuộc đấu khẩu gay gắt giữa ông với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance tại Tòa Bạch Ốc ngày 28/2. Hơn nữa, kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Zelensky vẫn bỏ xa các đối thủ.
Mặt khác, bà Tymoshenko cũng như ông Poroshenko đều đã công khai tuyên bố không chấp nhận tổ chức bầu cử Tổng thống khi chiến sự chưa chấm dứt ở Ukraine. Tuy nhiên cả hai nhân vật đối lập này đều xác nhận đã có các cuộc thảo luận với các nhân vật thân cận của Tổng thống Trump.


Ông Trump Nói Đang Cân Nhắc Áp Đặt Lệnh Trừng Phạt Ngân Hàng, Thuế 


(Hình AP: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.)
-Hôm thứ Sáu (7/3/2025), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết rằng ông "đang cân nhắc mạnh mẽ" việc áp đặt các lệnh trừng phạt, bao gồm lệnh trừng phạt đối với ngân hàng và thuế quan đối với Nga cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn và Thỏa thuận Hòa bình với Ukraine.

Ông Trump cũng đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine để gây sức ép buộc Kyiv chấp nhận Thỏa thuận Ngừng bắn sau cuộc họp gây chấn động tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy một tuần trước.
"Dựa trên thực tế là Nga đang 'đập nát' Ukraine trên chiến trường ngay lúc này, tôi đang cân nhắc mạnh mẽ các lệnh trừng phạt ngân hàng, các lệnh trừng phạt (khác) và thuế quan trên diện rộng đối với Nga cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn và THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT CUỐI CÙNG VỀ HÒA BÌNH", ông Trump nói. "Gửi đến Nga và Ukraine, hãy ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Cảm ơn!!!"

Ông Trump đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì tăng cường trừng phạt Ukraine, bao gồm cả bình luận của ông vào tháng trước rằng Kyiv, không phải Nga, chịu trách nhiệm cho việc bắt đầu chiến tranh.
Lời đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga của ông Trump được đưa ra vài ngày sau khi thông tấn xã Reuters đưa tin rằng Tòa Bạch Ốc đang vạch ra một kế hoạch có khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga như một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm chấm dứt chiến tranh và cải thiện quan hệ ngoại giao và kinh tế với Mạc Tư Khoa.
Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đã phải chịu các lệnh trừng phạt rộng rãi do Hoa Kỳ và các đối tác áp đặt sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế doanh thu từ dầu khí của nước này, trong đó có mức trần 60 Mỹ kim một thùng đối với xuất cảng dầu của Nga.
Cựu Tổng thống Joe Biden cũng đã đưa ra chỉ định trừng phạt đối với các công ty năng lượng và tàu của Nga vận chuyển dầu của nước này, bao gồm các biện pháp cứng rắn nhất từ trước đến nay của Hoa Thịnh Ðốn, vào ngày 10/1, ngay trước khi ông rời nhiệm sở.


Ðiện Cẩm Linh: Cách Nhìn của Ông Rubio Về Cuộc Chiến Ukraine Giống Ông Putin


(Hình REUTERS: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói cuộc chiến Ukraine là chiến tranh ủy nhiệm của Mỹ.)
-Hôm 6/3/2025, Ðiện Cẩm Linh nói rằng quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng cuộc xung đột Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga phù hợp với đánh giá của chính Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Ngay từ đầu đã rất rõ rằng (Tổng thống Mỹ Donald Trump) coi đây là cuộc xung đột kéo dài, bế tắc", ông Rubio nói trên kênh Fox News trong một cuộc phỏng vấn hôm 5/3.
"Và nói thật lòng, đó là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc nguyên tử là Mỹ, vốn giúp Ukraine, và Nga – và nó cần phải kết thúc".
Phát ngôn nhân Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết Mạc Tư Khoa đồng ý với nhận định của ông Rubio và lưu ý rằng Nga đã nhiều lần nói rằng cuộc chiến này là một cuộc xung đột giữa Nga và tập thể phương Tây do Mỹ dẫn đầu.
"Chúng tôi có thể đồng tình và muốn đồng tình với nhận định đó, và chúng tôi đồng ý. Chính là như vậy. Chúng tôi đã nói chuyện này nhiều lần. Chúng tôi đã nói rằng đây thực chất là cuộc xung đột giữa Nga và tập thể phương Tây. Và quốc gia chính của tập thể phương Tây là Hoa Kỳ", ông Peskov bình luận về phát biểu của ông Rubio.
"Vì vậy, nó hoàn toàn phù hợp với lập trường mà Tổng thống và Ngoại trưởng chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ. Chúng tôi đã nói nhiều lần, và vâng, chúng tôi đồng ý rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột và cuộc chiến này".


Tăng Cường Khả Năng Quân Sự và Yểm Trợ Ukraine, Trọng Tâm Thượng Đỉnh Liên Hiệp Âu Châu


(Hình AP - Omar Havana: Các nhà hoạt động giương cao biểu ngữ lớn ủng hộ Ukraine bên ngoài tòa nhà Hội Đồng Âu Châu, ngày 5/3/2025, trước thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels, Bỉ.)
-Hôm 6/3/2025, Liên Hiệp Âu Châu họp thượng đỉnh bất thường tại Brussels, Bỉ, với 2 hồ sơ lớn: Ukraine và an ninh của Liên Hiệp Âu Châu trước mối đe dọa xuất phát từ Nga và viễn cảnh Mỹ không còn bảo đảm an ninh cho Âu Châu. Tổng thống Ukraine được mời tham dự hội nghị.
Liên Hiệp Âu Châu cảm thấy bị đe dọa từ khi Mỹ và Nga trực tiếp đối thoại xích lại gần nhau và Hoa Thịnh Ðốn đòi các thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương "phải có trách nhiệm hơn với an ninh" của chính mình.
Trước giờ hội nghị Brussels khai mạc, từ trụ sở Brussels của Liên Hiệp Âu Châu thông tín viên Jean Jacques Hery của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết rõ hơn về chương trình cuộc họp:
"Liên Hiệp Âu Châu giờ đây phải tự lo liệu đảm nhiệm chính sách phòng thủ về lâu dài của chính mình. Về điểm này, hầu hết trong số 27 thành viên đều đồng ý, nhưng để thực hiện thì phải có những phương tiện tài chính để trang bị vũ khí. Kế hoạch được Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Ursula von der Leyen công bố hôm Thứ Ba vừa qua sẽ kim chỉ nam trong nỗ lực này.

Nhìn chung 27 nước trong Liên Hiệp Âu Châu tán đồng sáng kiến này và sẽ thảo luận về vế an ninh, quốc phòng chung nhân hội nghị hôm nay. Chương trình sẽ được tài trợ nhờ các khoản tín dụng, huy động quỹ của Âu Châu và việc nới lỏng các quy định về thâm hụt ngân sách sẽ cho phép các thành viên chi nhanh chóng chi thêm để tái vũ trang.
Ủy Ban Âu Châu kỳ vọng hy động được 800 tỉ Euro cho lĩnh vực quốc phòng. Các thành viên cũng sẽ phải xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Một số lĩnh vực cũng đã được ít nhiều biết đến như phòng không, phát triển drone và hệ thống chống drone, phát triển trí tuệ nhân tạo.
Theo một nguồn tin ngoại giao Âu Châu, mục tiêu tái vũ trang này trực tiếp gắn liền với vấn đề Ukraine. Cho dù không có một khoản viện trợ quân sự hay tài chính nào cho Ukraine sẽ được đưa ra nhân thượng đỉnh bất thường này, nhưng các kết luận của hội nghị, được ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen, sẽ khẳng định quyết tâm của Âu Châu tiếp tục hỗ trợ Ukraine và giúp đỡ nước này có được những bảo đảm về an ninh hướng tới một nền hòa bình bền vững.
Thượng đỉnh bất thường tại Brussels hôm nay có hai tiếng nói bất đồng: Hung Gia Lợi và Slovakia chống đối việc Liên Hiệp Âu Châu tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Oraban, người có lập trường thân Nga và tự nhận là một "người bạn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đe dọa "chận" kế hoạch của Liên Hiệp Âu Châu hỗ trợ Ukraine, đồng thời Budapest chủ trương Liên Hiệp Âu Châu cần đàm phán trực tiếp với Nga.
Hãng tin Anh Reuters trích lời Thủ tướng Slovakia, Robert Fico cho rằng hội nghị có thể thất bại nếu 27 thành viên "không đạt được đồng thuận về Ukraine"


Tổng Thống Pháp Macron Khẳng Định Nga Là Mối Đe Dọa An Ninh Âu Châu, Đề Nghị Mở Rộng Răn Đe Nguyên tử


(Hình REUTERS - France Televisions: Trên truyền hình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu với quốc dân, tối 5/3/2025.)
-Ngày 5/3/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu ngắn trên truyền hình, cảnh báo rằng "cần phải có những cải cách, các quyết định, lòng dũng cảm" trong kỷ nguyên mới trước việc Nga-Mỹ xích lại gần hơn. Nguyên thủ Pháp, khi báo động về "mối đe dọa" Nga đối với an ninh quốc gia và Âu Châu, đề xuất mở rộng răn đe nguyên tử Pháp cho các nước đồng minh Âu Châu.
Rhông tấn xã AFP lưu ý, bài phát biểu của Tổng thống Macron diễn ra một ngày trước khi có cuộc họp thượng đỉnh bất thường của Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels, thảo luận về an ninh Ukraine và Âu Châu. Bài diễn văn của ông Macron, lãnh đạo một trong hai cường quốc nguyên tử duy nhất tại Âu Châu, được đưa ra vào lúc tân chính quyền Donald Trump gây nhiều lo lắng tại Lục địa già về nguy cơ Mỹ giảm cam kết tại Ukraine và một sự đoạn tuyệt chưa từng có trong lịch sử liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Cũng theo ông Macron, "mối đe dọa Nga đang ở đó và ảnh hưởng đến nhiều nước Âu Châu, và cả nước Pháp". Ông khẳng định, Nga đã biến "cuộc xung đột Ukraine thành một xung đột thế giới", "vi phạm các đường biên giới của chúng ta để ám sát các nhà đối lập, thao túng các cuộc bầu cử tại Lỗ Ma Ni, Moldova" và "tìm cách thao túng công luận với những luận điệu dối trá phát tán trên các mạng xã hội".
Trong toàn cảnh này, trên kênh truyền hình nhà nước France 2, Tổng thống Pháp đề nghị mở rộng "lá chắn nguyên tử" cho các nước đồng minh:
"Vào lúc cần phải hành động như hiện nay, Pháp có một quy chế đặc biệt. Chúng ta có quân đội hiệu quả nhất Âu Châu. Nhờ sự chọn lựa của những bậc tiền bối, sau khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc, chúng ta được trang bị các năng lực răn đe nguyên tử. Vũ khí này bảo vệ chúng ta tốt hơn so với nhiều nước láng giềng.

Năng lực răn đe nguyên tử này đang bảo vệ đất nước. Năng lực này là hoàn chỉnh, độc lâp, và hoàn toàn thuộc về Pháp. Từ năm 1964, năng lực này rõ ràng luôn giữ một vai trò gìn giữ hòa bình và an ninh tại Âu Châu. Nhưng giờ đây, đáp lời kêu gọi lịch sử từ Thủ tướng Đức tương lai, tôi quyết định mở cuộc tranh luận chiến lược về việc bảo vệ các đồng minh tại lục địa Âu Châu bằng chính năng lực răn đe của chúng ta.
Bất kể ra sao, quyết định dùng vũ khí nguyên tử đã và luôn nằm trong tay Tổng thống Pháp, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang".
Theo thông tấn xã AFP, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, trong buổi họp báo hôm nay, 6/3/2025, xem các phát biểu của Tổng thống Pháp về việc chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử như là "một lời đe dọa nhắm vào Nga".


Các Lãnh Đạo Liên Hiệp Âu Châu Thông Qua Kế Hoạch Tăng Cường Phòng Thủ


(Hình AP / Omar Havana: Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa (trái), Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky (giữa), và Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen tại thượng đỉnh bất thường của Liên Hiệp Âu Châu, Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 6/3/2025.)
-Họp thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ) hôm 6/3/2025, lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu đã bật đèn xanh cho một kế hoạch của Ủy Ban Âu Châu huy động khoảng 800 tỉ Euro để tăng cường khả năng phòng thủ của khối này.
Các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu kể từ nay có thể gia tăng đáng kể các chi tiêu quân sự và các khoản chi tiêu này sẽ không được tính vào thâm thủng ngân sách. Theo quy định hiện hành, các thành viên không để thâm thủng ngân sách vượt quá 3% GDP. Cụ thể, trong vòng 4 năm, các thành viên Liên Hiệp Âu Châu có thể được huy động khoảng 650 tỉ Euro. Ngoài ra, Ủy Ban Âu Châu sẽ cho các nước thành viên vay khoảng 150 tỉ Euro để tài trợ cho các dự án quốc phòng.
Số tiền cho vay nói trên sẽ được sử dụng cho các dự án đầu tư chung của ít nhất hai nước thành viên, vào những lĩnh vực mà họ có nhu cầu cấp thiết nhất, chẳng hạn như hệ thống phòng không, phi đạn, drone và hệ thống chống drone, cũng như hệ thống pháo binh. Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen khẳng định với những thiết bị này, "các nước thành viên sẽ có thể gia tăng đáng kể viện trợ cho Ukraine".

Từ Brussels, đặc phái viên Anastasia Becchio của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Những tiến bộ "có tính chất quyết định" hướng tới một một Âu Châu "mạnh" về phòng thủ: đây là cách mà người khởi xướng hội nghị thượng đỉnh này, Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa hoan nghênh cam kết của 27 nước. Bị dồn vào chân tường, lo lắng về việc bị Hoa Kỳ bỏ rơi, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu tỏ quyết tâm tiến về phía trước.
Họ kêu gọi Ủy Ban Âu Châu tìm kiếm những phương thức mới để tạo điều kiện gia tăng chi tiêu quốc phòng ở tất cả các quốc gia thành viên. Đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đây là "một bước đột phá nhưng chỉ mới là một giai đoạn".

Ông tuyên bố: "Trước mối đe dọa hiện nay và cho dù tình hình ở Ukraine sẽ như thế nào, chúng ta cần tăng cường năng lực phòng thủ và cần xây dựng năng lực phòng thủ tự chủ cho Âu Châu trong vài năm tới. Tôi hoan nghênh những lựa chọn đã được đưa ra hôm nay, cũng như sự đồng thuận rộng rãi đạt được từ các cuộc thảo luận của chúng ta, một sự đồng thuận mà theo quan điểm của tôi, thể hiện một sự sáng suốt của các lãnh đạo Âu Châu và một sự thức tỉnh chiến lược sâu sắc".
Tổng thống Macron cũng cho biết nhiều nhà lãnh đạo ở Brussels đã tiếp xúc với ông về đề nghị mở rộng "chiếc ô nguyên tử" của Pháp ra toàn Âu Châu. Đây là một ý tưởng "rất đáng được cân nhắc" theo lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và là một ý tưởng "rất thú vị", đối với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda.

Nhưng các nhà lãnh đạo Latvia và Cộng hòa Séc lại xem đây là một đề nghị còn quá sớm. Riêng Thủ tướng Đức Olaf Scholz thì nhấn mạnh rằng điều quan trọng là Âu Châu không nên từ bỏ sự bảo vệ quân sự của Hoa Kỳ".


Vatican Hoạt Động Ra Sao Khi Giáo Hoàng Nằm Viện?


(Hình AP - Gregorio Borgia: Họa sĩ Mễ Tây Cơ Roberto Marquez đặt bức tranh Đức Giáo hoàng Francis do ông thực hiện bên ngoài bệnh viện Agostino Gemelli ở Roma, Ý Ðại Lợi, ngày 5/3/2025.)
-Từ khi Giáo hoàng Francis nhập viện ngày 14/2/2025 vì những triệu chứng hô hấp nghiêm trọng, quốc gia nhỏ nhất thế giới phải thích ứng với sự vắng mặt của ngài.
Đây là đợt nhập viện chữa bệnh lâu nhất kể từ khi ngài trở thành Giáo hoàng. Mặc dù nằm viện, nhưng Giáo hoàng vẫn tiếp tục làm việc vào những lúc sức khỏe cho phép. Thông tín viên Eric Sénanque của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Roma giải thích:
"Giáo hoàng Francis nay vắng bóng đã được 3 tuần, và được chăm sóc ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli thành Roma. Cơ sở này, từng được Giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt biệt danh là "Vatican 3" và cũng là nơi ngài nhiều lần đến.

Nhắc lại chuyện cũ để thấy trung tâm quyền lực của Vatican trong những ngày qua đã dịch chuyển về đây, bởi vì Giáo hoàng vẫn tiếp tục làm việc ở đó, ít nhất trong những ngày ngài không bị lên cơn khó thở. Quả thực, từ giường bệnh, Giáo hoàng Francis đã ký nhiều văn bản chẳng hạn như quyết định phong thánh hôm 25/2.
Ngài còn viết các bài diễn văn như hôm 2/3, một văn bản được chia sẻ vào các giờ đọc Kinh Truyền Tin, giờ ngài cảm ơn các tín đồ vì sự thể hiện tình liên đới và một lần nữa mời gọi cầu nguyện cho hòa bình.
Tại Vatican, các hoạt động vẫn tiếp tục dù là bầu không khí đã thay đổi. Hôm 3/3, Quốc Vụ khanh của Tòa Thánh, đức hồng y Parolin đã tiếp Tổng thống Litva, người đáng lẽ sẽ được Giáo hoàng tiếp.
Trong khi Giáo hoàng vắng mặt, các chức sắc cao cấp của Tòa Thánh tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan điểm của Giáo Hội. Ví dụ ngài Gallagher, Quốc Vụ khanh phụ trách quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí America của Dòng Tên, đăng tải tuần vừa rồi, đã tái khẳng định là dải Gaza vẫn phải là một vùng đất cho người Palestine".


Chiến Đấu Cơ Nam Hàn Thả Bom Nhầm Vào Nhà Dân, Làm 15 Người Bị Thương


(Hình REUTERS: Những căn nhà bị hư hại ở Pocheon do hậu quả của vụ bắn nhầm.)
-Theo các viên chức Nam Hàn và tin tức trên truyền thông, ít nhất 15 người đã bị thương khi 2 máy bay chiến đấu của Nam Hàn vô tình ném bom một ngôi làng của dân trong các cuộc tập trận hôm 6/3/2025.
Các viên chức Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết 2 chiến đấu cơ KF-16 mỗi chiếc đã thả 4 quả bom MK-82 nặng khoảng 230 kg 'một cách bất thường' bên ngoài phạm vi bắn tập được chỉ định ở Pocheon trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương.
Các chiến đấu cơ này đang tham gia các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn gần biên giới liên Triều, các viên chức cho biết thêm.
Ít nhất hai người bị thương nặng, theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn. Họ cho biết sẽ có thêm thương vong. Bản tin cho biết một nhà thờ và bảy ngôi nhà khác đã bị hư hại.

Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy những ngôi nhà với mái đổ nát, cửa sổ vỡ và các mảnh vỡ nằm rải rác gần đó.
Vụ bắn nhầm này là do chấm tọa độ sai, các viên chức quốc phòng Nam Hàn cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tập trận bắn đạn thật đã bị tạm dừng trong khi chờ kết quả điều tra thêm.
Các cuộc tập trận diễn ra vào sáng sớm ngày 6/3 tại Bãi huấn luyện cứu hỏa Seungjin ở Pocheon, cách biên giới Bắc Hàn 25 cây số về phía nam.
Yonhap đưa tin rằng cuộc tập trận này có hơn 160 thiết bị quân sự và sẽ có sự tham gia của Tướng Xavier Bronson, Tư lệnh cao nhất của quân Mỹ đóng tại Nam Hàn, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn, Đô đốc Kim Myung-soon.
Cuộc tập trận này là lần tập trận đầu tiên của hai nước đồng minh trong năm nay và gắn với cuộc tập trận hàng năm có tên Freedom Shield, tức lá chắn tự do.


Tư pháp Hồng Kông Hủy Bản Án Nhắm Vào 3 Nhà Tổ Chức Canh Thức Sự Kiện Thiên An Môn


(Hình AP - Chan Long Hei: Ông Đặng Nhạc Quân, một trong những thành viên chủ chốt của Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước, và mẹ của Châu Hạnh Đồng (trái) rời Tòa phúc thẩm ở Hồng Kông, ngày 6/3/2026.)
-Ngày 6/3/2025, Tòa phúc thẩm Hồng Kông đã hủy bản án nhắm vào 3 nhà đồng tổ chức đêm canh thức sự kiện Thiên An Môn hàng năm. Trước đó, 3 thành viên thuộc Liên Minh Hồng Kông, một tổ chức đã bị giải thể, bị một tòa án ở Hồng Kông kết án 4,5 tháng tù vì từ chối cung cấp thông tin, giao nộp tài liệu cho cảnh sát hồi năm 2021.
Bà Châu Hạnh Đồng (Chow Hang-tung), ông Đặng Nhạc Quân (Tang Ngok-kwan) và ông Từ Hán Quang (Tsui Hon-kwong) bị kết án ngày 4/3/2023 vì tội "cản trở" điều tra. Cảnh sát đã yêu cầu họ giao nộp nhiều hồ sơ, như biên bản các cuộc họp, lịch sử giao dịch tài chính... với lý do họ bị tình nghi là "tác nhân ngoại quốc".

Tuy nhiên, cuối cùng trong phiên xử ngày 6/3, 5 Thẩm phán của Tòa phúc thẩm cho rằng cảnh sát lẽ ra phải chứng minh rằng các bị cáo thực sự là "tác nhân ngoại quốc" nhưng họ đã "không hề có ý định đưa ra các bằng chứng". Do đó, tòa phúc thẩm cho rằng cáo trạng buộc tội như vậy đã khiến việc xét xử sơ thẩm "không thể công bằng".
Theo thông tấn xã AFP, phán quyết của tòa phút thẩm là một thất bại đối với chính quyền đặc khu Hồng Kông. Từ năm 2020, sau khi luật an ninh quốc gia được áp dụng theo chỉ đạo của Bắc Kinh, mọi hành động bất đồng chính kiến đều bị trấn áp để tránh tái lặp phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn như năm 2019.
Trả lời báo giới, ông Đặng Nhạc Quân cho biết "những người ủng hộ Liên Minh và tình nguyện viên rất hài lòng". Còn bà Châu Hạnh Đồng vẫn đang bị giam chờ xét xử trong một vụ khác liên quan đến an ninh quốc gia. Trong suốt hơn 30 năm, Liên Minh Hồng Kông vẫn tổ chức đêm canh thức hàng năm sự kiện trấn áp phong trào sinh viên ngày 04/06/1989 trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.


Mỹ Có Kế Hoạch Khôi Phục Ngành Đóng Tàu Nhằm Giảm Sự Thống Trị của Trung Quốc


(Hình AP - Mary Altaffer: Một tàu container của tập đoàn Trung Quốc COSCO, trụ sở tại Bắc Kinh, đang dỡ hàng tại cảng Newark ở Newark, tiểu bang New Jersey, Mỹ, ngày 20/3/2006.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự tính ban hành một Sắc lệnh đánh thuế đối với hàng nhập cảng vận chuyển trên các tàu hàng do Trung Quốc đóng, đồng thời ban hành các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp hàng hải để phục hồi ngành đóng tàu trong nước, giảm bớt sự kiểm soát của Trung Quốc đối với ngành vận tải biển toàn cầu. Kế hoạch này ước tính trị giá 150 tỉ Mỹ kim.
Theo bản Dự thảo thông tin về kế hoạch 18 điểm mà thông tấn xã Reuters được tham khảo, Tổng thống Trump đang soạn thảo một Sắc lệnh Hành pháp, cho phép lập Quỹ Ủy thác An ninh Hàng hải như một nguồn tài trợ và đưa ra các biện pháp khuyến khích, ưu đãi cho ngành đóng tàu thông qua việc giảm thuế, trợ cấp và cho vay.

Tài liệu cho biết "Tòa Bạch Ốc đang thành lập một văn phòng tại Hội đồng An ninh Quốc gia để điều hướng nỗ lực toàn chính phủ nhằm củng cố cơ sở công nghiệp hàng hải" sau khi Tổng thống Hoa Kỳ có bài diễn văn trước Quốc hội hôm thứ Ba (4/3/2025), trình bày các kế hoạch hành động.
Sáng kiến này của ông Trump được đưa ra 2 tháng sau khi chính quyền Biden kết thúc cuộc điều tra kéo dài gần một năm theo yêu cầu của United Steelworker cùng nhiều công đoàn khác. Theo kết quả điều tra, Trung Quốc sử dụng các chính sách và hoạt động không công bằng để thống trị ngành đóng tàu.
Trong tháng 2/2025, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã đề xuất thu phí có thể lên đến 1,5 triệu Mỹ kim các tàu do Trung Quốc đóng đến cập cảng Hoa Kỳ.

Trước đó, trong năm 2024, ông Mike Waltz, hiện là Cố vấn An ninh Quốc gia Tổng thống Hoa Kỳ, khi còn là cựu Nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Hạ viện, đã từng phối hợp với thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Kelly (tiểu bang Arizona) đệ trình một Dự luật nhằm khôi phục ngành đóng tàu thương mại và quân sự tại Hoa Kỳ.
Thông tấn xã Reuters ghi nhận, sáng kiến này của ông Trump đã nhận được sự tán đồng hiếm hoi từ Jake Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia Tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm Biden, khi tuyên bố rằng nhiều thập kỷ hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc đã gây ra nhiều tác động tiêu cực cho ngành đóng tàu thương mại và quân sự Hoa Kỳ.


Phi Luật Tân và Đồng Minh Sẵn Sàng Chống Trung Quốc Hạn Chế Không Phận ở Biển Đông



(Hình AP - Aaron Favila: Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân, Gilberto Teodoro, trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP, tại trụ sở bộ ở Quezon, Phi Luật Tân, ngày 5/3/2025.)
-Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân khẳng định Manila cùng các đồng minh sẽ đấu tranh chống mọi âm mưu của Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không hoặc hạn chế các chuyến bay trên Biển Đông.
Trả lời phỏng vấn trang AP ngày 5/3/2025, Bộ trưởng Gilberto Teodoro nhấn mạnh cần phải coi hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông là một mối đe dọa toàn cầu vì có thể ngăn chặn tuyến đường thương mại quan trong cho chuỗi cung ứng thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân khẳng định: "Mối đe dọa bên ngoài lớn nhất chính là hành động hung hăng của Trung Quốc, chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc và nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi luật pháp quốc tế thông qua việc sử dụng vũ lực hoặc sự đồng thuận... hoặc nỗ lực định hình lại trật tự thế giới thành trật tự mà họ kiểm soát".
Theo ông Teodoro, các nhà lãnh đạo quốc phòng đã thảo luận về khả năng Trung Quốc áp đặt một Vùng nhận dạng Phòng không (ADIZ), hoặc một kiểu khu vực hạn chế hoạt động bay của ngoại quốc trong không phận mà Bắc Kinh tự nhận là của họ ở Biển Đông. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân, "đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và buộc chúng tôi (Phi Luật Tân và đồng minh) phải đáp trả".
Phía Trung Quốc chưa hồi đáp đề nghị bình luận của hãng thông tấn AP. Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân đưa ra những nhận định trên sau hàng loạt sự việc trên không ở Biển Đông giữa chiến đấu cơ Trung Quốc với Phi Luật Tân hoặc với Mỹ, Úc Ðại Lợi. Ví dụ vào tháng 2/2025, máy bay trực thăng của Hải quân Trung Quốc bay chỉ cách máy bay tuần tra Phi Luật Tân 3 mét trên khu vực bãi cạn Scarborough hoặc chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc thả pháo sáng chỉ cách 30 mét máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Úc Ðại Lợi.
Gần đây, Trung Quốc đã khai triển drone giám sát WZ-9 Divine Eagle tới đảo Hải Nam để bao phủ các "điểm nóng", gồm eo biển Đài Loan và một phần Thái Bình Dương. Theo trang Army Recognition chuyên về quân sự ngày 5/3, việc khai triển drone giám sát tầm xa tối tân này phù hợp với chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc, nhằm tăng cường kiểm soát Biển Đông. Việc khai triển WZ-9 là một thách thức lớn đối với ưu thế trên không của Mỹ, vì drone được thiết kế riêng để theo dõi và chống lại kỹ thuật tàng hình.

Không có nhận xét nào: