Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH UKRAINE HÔM NAY· - Phạm Quang Chiểu




Một nhân viên cứu hộ nghỉ ngơi sau khi làm việc tại hiện trường vụ không kích của Nga ở Kherson vào ngày 2 tháng 2 năm 2025 [Ivan Antypenko/Reuters] Bởi John T Psaropoulos Xuất bản ngày 6 tháng 2 năm 2025 Tuần này, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đưa tin những người lính Triều Tiên chiến đấu chống lại Ukraine đã biến mất khỏi chiến trường.
NIS cho biết vào thứ Ba: "Kể từ giữa tháng 1, không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Triều Tiên được triển khai tới khu vực Kursk của Nga tham gia vào trận chiến".
<!>
Những câu chuyện được đề xuất

_Nga đẩy nhanh việc hành quyết tù binh chiến tranh Ukraine: Liên Hợp Quốc
_Quân đội Bắc Triều Tiên được cho là đã rút khỏi tiền tuyến Nga-Ukraine
_Tổng thư ký NATO cho biết quốc phòng châu Âu không có Hoa Kỳ sẽ 'không hiệu quả'
_Người đứng đầu IAEA cảnh báo về nguy cơ hạt nhân từ các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện Ukraine

Người ta ước tính có khoảng 11.000 lính Triều Tiên đã được triển khai tới Kursk vào tháng 12 năm ngoái để giúp Nga chống lại cuộc phản công của Ukraine được phát động vào tháng 8 năm ngoái.
Tuyên bố của NIS đã xác nhận một báo cáo gần đây của tờ The New York Times, trong đó nêu lý do tái triển khai quân đội Triều Tiên là thương vong nặng nề.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết có tới 4.000 binh lính Triều Tiên bị thương hoặc tử vong - tương đương khoảng một phần ba quân đoàn. NIS đưa ra con số là 3.000.
Các chỉ huy Ukraine trên chiến trường đã báo cáo rằng lực lượng Nga đã sử dụng quân đội Bắc Triều Tiên để dẫn đầu các cuộc tấn công và rằng họ được lệnh tự kết liễu mạng sống của mình thay vì bị bắt hoặc bị bắn từ phía quân đội của họ.
Al Jazeera không thể xác minh độc lập những tuyên bố này.
AI KIỂM SOÁT CÁI GÌ Ở UKRAINE


Sự vắng mặt của Triều Tiên có thể chỉ là sự tập hợp lại tạm thời.
Zelenskyy nói với hãng thông tấn The Associated Press rằng ông có thông tin rằng có tới 25.000 quân Triều Tiên đang trên đường đến Kursk.
Các chuyên gia cũng nói với Al Jazeera rằng có khả năng Triều Tiên sẽ tiếp viện.

Quân đội Nga cũng đang phải chịu tổn thất lớn.

Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính số thương vong của Nga là 48.240 vào tháng trước - tỷ lệ thương vong hàng tháng cao thứ hai trong gần ba năm chiến tranh, chỉ thấp hơn một chút so với tháng 12.
Khoảng một phần ba trong số những tổn thất đó xảy ra xung quanh Pokrovsk, thị trấn Donetsk ở miền đông Ukraine mà Nga đã phát động một cuộc chiến dữ dội để chiếm giữ.
“Chỉ tính riêng tháng 1 năm nay, quân đội của chúng tôi đã vô hiệu hóa hơn 15.000 kẻ xâm lược [ở Pokrovsk], trong đó khoảng 7.000 người đã thiệt mạng”, tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskii cho biết hôm thứ Bảy.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, đã báo cáo rằng những hy sinh này đang được thực hiện với mục đích thu về lợi nhuận ngày càng giảm.

AI KIỂM SOÁT CÁI GÌ Ở ĐÔNG· UKRAINE
Theo đánh giá của ISW, Nga đã giành được 498 km2 (192 dặm vuông) lãnh thổ trong cuộc chiến vào tháng trước, so với 593 km2 (229 dặm vuông) vào tháng 12.
ISW cho biết: "Việc giảm khoảng 100 km2 (29 dặm vuông) lãnh thổ bị chiếm giữ từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, cùng với tỷ lệ thương vong hàng tháng tương tự, cho thấy lực lượng Nga đang phải chịu cùng mức tổn thất cao mặc dù đạt được ít tiến bộ về lãnh thổ hơn trong thời gian tới".ISW trước đó ước tính rằng Nga sẽ mất khoảng hai năm chiến tranh nữa để hoàn tất việc chinh phục Donetsk.

Những thách thức của Ukraine trên chiến trường

Ukraine cũng đang phải chịu cảnh thiếu hụt nhân lực và được cho là đã tạm dừng nỗ lực xây dựng 12 lữ đoàn mới, thay vào đó sử dụng lực lượng dự bị để bổ sung quân số đã mất trong các đơn vị hiện có.
Cả Nga và Ukraine đều không thường xuyên thảo luận về chiến tranh. Nhưng tuần này, Zelenskyy cho biết quân đội Ukraine đã mất 45.100 binh sĩ trên chiến trường.

Trang web Ukrainska Pravda (UP) đưa tin hôm thứ Ba rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị đưa 50.000 quân dự bị vào các lữ đoàn chiến đấu ở tiền tuyến để thay thế số quân đã mất.
Theo tờ New York Times, con số đó sẽ tăng quân số cho các đơn vị tiền tuyến thêm 1/5, trong khi quân số tiền tuyến của Ukraine là 250.000 người.

“Chúng tôi cần làm điều này để khởi động cơ chế luân chuyển”, một nguồn tin giấu tên nói với UP. “Các nguồn lực hiện đang được đào tạo tại các trung tâm huấn luyện chỉ đủ để bổ sung tối thiểu cho các đơn vị, chứ không phải để hỗ trợ toàn diện cho lực lượng chiến đấu.”

Nga cũng rất quan tâm đến nguồn nhân lực của mình. Có vẻ như lực lượng này đang cố gắng bao vây Pokrovsk để buộc quân phòng thủ phải rút lui.

AI KIỂM SOÁT CÁI GÌ Ở NAM UKRAINE
Viktor Tregubov, người phát ngôn của nhóm lực lượng Khortytsia chiến đấu tại Pokrovsk, phát biểu tại một buổi gây quỹ từ thiện tuần này rằng chiến lược của Nga là bao vây thành phố để tránh giao tranh trong đô thị. Ông cho biết: “Chúng tôi đang nói về việc bao phủ toàn bộ thành phố, bắt đầu từ phía nam và theo chiều kim đồng hồ – nam, tây nam, tây, v.v.”

Quân đội Nga đã cố gắng thực hiện các cơ giới quy mô lớn vào đầu cuộc chiến nhưng đã bị sa lầy bởi sự phòng thủ mạnh mẽ.
ISW tin rằng Nga đã thực hiện thành công cuộc bao vây đầu tiên khi chiếm được Avdiivka, một thành phố ở Donetsk, một năm trước.
Kể từ đó, ISW tin rằng họ đã cố gắng tái tạo các cuộc di chuyển gọng kìm rộng khoảng 20-30km (12-19 dặm) và có thể đang áp dụng chiến lược di chuyển gọng kìm đồng thời, phối hợp và chậm rãi trên khắp mặt trận phía đông theo mô hình chiếm Avdiivka.
Ví dụ, tuần trước, Nga tuyên bố đang đạt được tiến triển trong việc bao vây Kupiansk, một thành phố ở Kharkiv, bằng cách chiếm Dvorichna, một tuyên bốỘCÔC··ẫn chưa được xác minh bằng các cảnh quay định vị địa lý. Ở phía nam của mặt trận, Nga đã thành công trong việc bao vây và chiếm lại Velyka Novosilka vào tháng trước.

CUỘC CHIẾN TRÊN KHÔNG

Trong tuần qua, Nga vẫn tiếp tục ném bom vào dân thường Ukrain·, giống như họ đã làm trong suốt cuộc chiến này.
Zelenskyy cho biết Nga đã phóng 660 máy bay không người lái Shahed, gần 50 hỏa tiễn··· và 760 quả bom lượn vào Ukraine trong tuần kết thúc vào Chủ Nhật.

Vụ tấn công tồi tệ nhất xảy ra vào đêm thứ Bảy

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã tấn công phối hợp trên khắp đất nước bằng 46 các loại và 123 máy bay không người lái cảm tử Shahed.
Hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn hoặc phá hủy hầu hết các máy bay không người lái và một số hỏa tiễn, ngoại trừ sáu máy bay, nhưng một hỏa tiễn đã bắn trúng một tòa nhà chung cư ở Poltava, khiến 14 người thiệt mạng và 22 người bị thương, Zelenskyy cho biết.
Hỏa tiễn· đã phá hủy toàn bộ năm tầng ở một bên của tòa nhà chung cư nơi có khoảng 86 người sinh sống.

TẤN CÔNG VÀO KHU VỰC BIÊN GIỚI NGA Ở· KURSK
Ukraine cũng tiếp tục chiến dịch nhằm cắt đứt nguồn sản xuất quân sự và năng lượng của Nga.
Vào thứ sáu, máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy lọc dầu Lukoil ở Volgograd, khiến nhà máy này bốc cháy. Bộ Tổng tham mưu mô tả đây là “một trong mười nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Nga”, xử lý 6 phần trăm tổng lượng dầu thô được sản xuất trong nước.

Rõ ràng là còn có những mục tiêu khác khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ 49 máy bay không người lái ở bảy khu vực.
Hôm thứ Hai, máy bay không người lái của Ukraine lại tấn công nhà máy lọc dầu Volgograd, lần này được cho là đã làm hỏng bộ xử lý trung tâm của nhà máy, đồng thời tấn công nhà máy xử lý khí ngưng tụ Astrakhan, nơi mà Lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO) của Ukraine cho biết có thể xử lý 12 tỷ tấn mỗi năm, khiến hoạt động sản xuất bị dừng lại.

Ukraine cũng nhắm vào các hầm· chỉ huy và hệ thống phòng không của Nga.
Vào Chủ Nhật, lực lượng miền nam Ukraine đã tấn công và phá hủy một hệ thống phòng không Buk-M3, và một hỏa tiễn của Ukraine đã tấn công vào một sở chỉ huy trung tâm ở Kursk. “Kẻ thù đã mất các sĩ quan chủ chốt từ Nga và Triều Tiên… Tôi nghĩ chúng ta đang nói đến hàng chục sĩ quan,” Zelenskyy nói với AP.

Đồng minh có vấn đề của Ukraine
Các đồng minh châu Âu của Ukraine tiếp tục công bố chuyển giao vũ khí và đầu tư vào ngành công nghiệp vũ khí của Ukraine.

Vào ngày 30 tháng 1, Thụy Điển đã công bố khoản chi tiêu quân sự mới là 1,2 tỷ đô la cho vũ khí và đầu tư vào ngành công nghiệp máy bay không người lái của Ukraine, nâng tổng số tiền đóng góp cho quân sự của nước này lên 5,6 tỷ đô la.
Vào thứ sáu, Phần Lan công bố khoản viện trợ quốc phòng trị giá 200 tỷ đô la cho Ukraine, nâng tổng số tiền đóng góp của nước này lên 2,5 tỷ đô la.

Nhưng Hoa Kỳ, nước vẫn chưa công bố lập trường về viện trợ quân sự kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng trước, hiện đã đưa ra điều kiện cho khoản viện trợ của mình.
Ông Trump cho biết hôm thứ Hai rằng muốn Ukraine cung cấp lithium, uranium và các khoáng sản khác để đổi lấy viện trợ quân sự liên tục của Hoa Kỳ.
“Chúng tôi đang tìm cách đạt được thỏa thuận với Ukraine, nơi họ sẽ đảm bảo những gì chúng tôi cung cấp cho họ bằng đất hiếm và những thứ khác”, Trump phát biểu trong khi ký các sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng.

Tờ Washington Post đưa tin Nga đã cướp·khoảng một nửa trong số các khoáng sản trị giá ước tính 26 nghìn tỷ đô la ở Ukraine
Mọi người đang chạy trốn đi đâu?
Liên Hợp Quốc cho biết đã có hơn 46,6 triệu lượt qua biên khỏi· Ukraine kể từ khi Nga xâm lược nước này vào ngày 24 tháng 2 năm 2022
(Al Jazeera)
Ngay cả dưới thời chính quyền Biden, khi viện trợ quân sự không có điều kiện phải hoàn trả thì nó thường vẫn không đủ.
Cuộc điều tra của Reuters phát hiện ra rằng chính quyền Biden đã trì hoãn các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine vào năm ngoái, một phần do lo ngại về leo thang và một phần do sự nhầm lẫn giữa các nhánh của quân đội Hoa Kỳ về những gì Ukraine thực sự đã nhận được.

Cuộc điều tra cho thấy các lô hàng hàng tháng trung bình đạt 558 triệu đô la từ tháng 4 đến tháng 9, nhưng đã tăng vọt lên 1,1 tỷ đô la một tháng sau khi Trump thắng cử vào tháng 11.
Reuters cho biết ngay cả con số đó cũng không phản ánh sự gia tăng viện trợ mà chỉ tương đương với số viện trợ hàng tháng được cung cấp trong hai năm đầu của chiến tranh.

Reuters viết: "Tính đến tháng 11, chỉ khoảng một nửa tổng số tiền mà Hoa Kỳ đã hứa vào năm 2024 từ các kho dự trữ của Hoa Kỳ đã được chuyển giao và chỉ có khoảng 30 phần trăm số xe bọc thép đã hứa đã đến vào đầu tháng 12".
Trong thời gian này, Ukraine đã mất phần lớn lãnh thổ đã chiếm lại được trong cuộc phản công năm 2023.

Nguồn: Al Jazeera

Không có nhận xét nào: