Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ muốn kiểm soát dải Gaza
Trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua, 04/02/2025, tại Nhà Trắng, Washington, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn “kiểm soát” dải Gaza bị tàn phá nặng nề do chiến tranh. Ông Trump còn nhắc lại đề nghị đưa người dân ở Gaza sang tái định cư ở Ai Cập và Jordani bất chấp sự phản đối của hai nước này và người dân Palestine. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (P) và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo chung tại Nhà Trắng, Washington, ngày 04/02/2025. © Leah Millis / Reuters - Thanh Phương
<!>
Từ Miami, thông tín viên David Thomson tường trình:
Đây không phải là một tuyên bố ngẫu hứng. Donald Trump đọc bài phát biểu của ông trên bục của Nhà Trắng. Ngay trong lúc họp báo chung với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông đề nghị là Hoa Kỳ sẽ sở hữu dải Gaza. Tổng thống Mỹ nói: “Hoa Kỳ sẽ kiểm soát dải Gaza và chúng tôi sẽ làm việc rất tốt ở đó”.
Tuyên bố của Trump khiến cử tọa bàng hoàng, nhất là vì ông không loại trừ khả năng dùng vũ lực: Nếu cần, chúng tôi sẽ làm như thế để nắm quyền sở hữu lâu dài. Trong cương vị một nhà kinh doanh bất động sản, ông muốn thực hiện một dự án địa ốc cho Gaza: Tiềm năng của Gaza là rất lớn. Chúng ta sẽ có một cơ hội để làm một dự án chưa từng có, biến Gaza thành một vùng Côte d’Azur của Trung Đông.
Còn về người dân Palestine ở Gaza, ông muốn đưa họ đi tái định cư ở Ai Cập hay Jordani. Hai nước này đã từ chối đề nghị đó, nhưng Trump tin tưởng là có thể thuyết phục họ đổi ý: Tôi nghĩ rằng quốc vương Jordani và tổng thống Ai Cập sẽ mở lòng đón nhận và sẽ cung cấp đất đai cần thiết cho chúng tôi để thực hiện điều đó, để người dân được sống một cách hài hòa, trong hòa bình.
Đứng bên cạnh Trump, Benjamin Netanyahu có vẻ bị bất ngờ bởi tuyên bố của tổng thống Mỹ. Thủ tướng Israel nhấn mạnh: Mục tiêu của chúng tôi là Gaza sẽ vĩnh viễn không còn là mối đe dọa đối với Israel”. Thế nhưng, ông nói, tổng thống Trump đã đặt mục tiêu cao hơn rất nhiều.
Các tổ chức của người Palestine lên án dự án kiểm soát Gaza của tổng thống Mỹ Donald Trump
Các tổ chức của người Palestine hôm nay, 05/02/2025, đã cực lực lên án tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ sẽ trực tiếp kiểm soát lâu dài dải Gaza và di chuyển dân cư ở đây ra khỏi vùng đất này. Người phát ngôn của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, Abdel Latif al-Qanou, tố cáo ông Trump có các lời lẽ « kỳ thị chủng tộc » và đi theo lập trường của « phe cực hữu Israel ».
Người dân Palestine tản cư ở miền trung Gaza trên đường trở về nhà ở miền bắc dải Gaza, ngày 31/01/2025. AP - Abdel Kareem Hana
Trọng Thành
Theo AFP, ông Hussein Sheikh, tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), bao gồm phong trào Fatah cầm quyền tại vùng Cisjordanie của Palestine, đã bác bỏ mọi dự án « di chuyển cư dân Palestine ra ngoài các vùng lãnh thổ quê hương ». Riyad Mansour, đại sứ của Nhà nước Palestine (quy chế quan sát viên) tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh, các lãnh đạo thế giới phải « tôn trọng nguyện vọng » của người dân Palestine được sống tại Gaza.
Pháp phản đối kế hoạch của Trump
Bộ Ngoại Giao Pháp hôm nay đã một thông cáo nhấn mạnh việc cưỡng bức dân Palestine rời khỏi Gaza là « vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế ». Paris khẳng định « sẽ tiếp tục nỗ lực để thực thi giải pháp hai Nhà nước, điều duy nhất có thể bảo đảm hòa bình và ổn định về dài hạn với Israel và Palestine ».
Về phần mình, bộ Ngoại Giao Ả Rập Xê Út nhấn mạnh sẽ « không bình thường hóa quan hệ với Israel » chừng nào mà một Nhà nước Palestine độc lập, có thủ đô là Đông Jerusalem chưa được xác lập.
Phản ứng tại Israel
Về các phản ứng của báo giới Israel sau thông báo bất ngờ của tổng thống Mỹ, thông tín viên Michel Paul từ Jerusalem cho biết cụ thể :
« Một đêm mất ngủ » là tiêu đề của một tờ báo Israel sáng nay, kèm theo hình ảnh thủ tướng Benjamin Netanyahu gượng cười, dường như bất ngờ về các diễn biến. Báo chí Israel trích dẫn: « Hamas sẽ không còn quyền lực chính trị, và trên hết, người Palestine không còn lựa chọn nào khác, họ sẽ buộc phải rời khỏi dải Gaza... », và một chủ đề nóng khác, « Iran sẽ không có bom nguyên tử ».
Đối với các nhà bình luận sáng nay, thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh kế hoạch của Donald Trump, nhưng nói thêm rằng đây là « một sáng kiến khác » với lời lẽ có vẻ thận trọng. Nhưng báo chí Israel nhấn mạnh rằng việc di chuyển người dân Gaza không phải là điều gì mới mẻ. Đây chính xác là những gì mà những người theo tư tưởng da trắng thượng đẳng Ben Gvir và Smotrich, hai chính trị gia cực hữu trong chính phủ Netanyahu, đã đề xuất từ nhiều tháng nay.
Đối với cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ, Michael Oren, cuộc họp đã chứng minh một điều với thế giới, đó là Israel không đơn độc. Một số bài báo lưu ý rằng còn thiếu thông tin rõ ràng về số phận của các con tin Israel (bị Hamas giam giữ).Theo tờ báo đối lập Haaretz, thủ tướng Israel đang bị kẹt giữa áp lực từ Mỹ và nhóm cực hữu trong liên minh cầm quyền, và điều mà ông ta đang cố làm trong hiện tại chỉ đơn giản là câu giờ!
Tổng thống Ukraina Zelensky sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tổng thống Nga Putin
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 04/02/2025, tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo khác để chấm dứt cuộc chiến mà điện Kremlin phát động cách đây gần 3 năm.
Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP, tại Kiev, ngày 01/02/2025. AP - Efrem Lukatsky
Thanh Phương
Theo hãng tin AFP, trong một bài trả lời phỏng vấn được phát trên kênh YouTube “Piers Morgan Uncensored” của Anh, khi được hỏi về khả năng đàm phán với Putin, ông Zelensky trả lời ông sẵn sàng, “nếu đó là giải pháp duy nhất có thể mang lại hòa bình cho người dân Ukraina và để không còn ai thiệt mạng”. Ông Zelensky nói tiếp: “Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chấp nhận họp với 4 lãnh đạo”.
Nguyên thủ Ukraina không nói rõ đó sẽ là những lãnh đạo nào, ngoài tổng thống Nga, nhưng trước đó, người dẫn chương trình của kênh YouTube “Piers Morgan Uncensored” đã nêu giả thuyết đàm phán giữa Ukraina, Nga, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu.
Trong một thời gian dài, ông Zelensky vẫn bác bỏ khả năng đàm phán, tuyên bố chỉ muốn đánh thắng trên chiến trường. Một sắc lệnh được Kiev ban hành vào tháng 10/2022 thậm chí cấm thương lượng với Matxcơva khi nào mà Putin còn cầm quyền.
Nhưng nay, quân đội Ukraina có vẻ không ngăn chặn được đà tiến của quân Nga ở miền đông và Kiev đang sợ chính quyền Donald Trump sẽ cắt giảm viện trợ của Mỹ.
Vào cuối tháng 1 vừa qua, tổng thống Putin cũng đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraina để chấm dứt chiến tranh, nhưng không muốn thảo luận trực tiếp với đồng nhiệm Ukraina Zelensky, nhân vật mà ông cho là “không có tính chính đáng”.
Mặt khác, lập trường của hai bên hiện vẫn còn rất khác biệt nhau. Tổng thống Zelensky muốn là mọi hiệp định hòa bình phải bao gồm những bảo đảm vững chắc của các nước phương Tây cho an ninh của Ukraina.
Phía Nga thì đòi Ukraina phải đầu hàng và từ bỏ ý định gia nhập khối NATO, đồng thời Matxcơva được quyền giữ lại các vùng lãnh thổ Ukraina mà Nga đã tuyên bố sát nhập.
Groenland : Anh - Đan Mạch cam kết hợp chặt chẽ hơn vì an ninh của Bắc Cực
Ngày hôm qua, 04/02/2025, thủ tướng Anh Keir Starmer đã tiếp đồng nhiệm Đan Mạch bà Mette Frederiksen tại Luân Đôn để thảo luận về việc cam kết hợp tác về an ninh ở Bắc Cực, vào thời điểm Donald Trump có ý định sáp nhập Groenland.
Thủ tướng Anh Keir Starmer (P) và thủ tướng Đan Mach, Mette Frederiksen, tại phủ thủ tướng Anh, Luân Đôn, ngày 04/02/2025. via REUTERS - Kirsty Wigglesworth
Anh Vũ
Sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết thủ tướng Keir Starmer đã ca ngợi vai trò quan trọng của Đan Mạch trong việc “bảo vệ Bắc Cực trước các hoạt động thù địch” và hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác thông qua các đối tác đồng minh để đối phó với các mối đe dọa trong vùng này.
Về phần mình, phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm, thủ tướng Đan Mạch ca ngợi sự đoàn kết của đồng nhiệm Anh, và nhấn mạnh, "tối hôm nay, chúng tôi đã nhất trí hợp tác chặt chẽ về vùng Bắc Cực, về sự cần thiết bảo đảm môi trường an toàn trong toàn khu vực gọi là Cực Bắc địa cầu, Groenland nói riêng cũng như Bắc Cực nói chung".
Trong những ngày gần đây, thủ tướng Đan Mạch đã công du nhiều nước châu Âu để tìm kiếm sự ủng hộ trước tham vọng của tân tổng thống Mỹ đối với vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch. Tuần trước, lãnh đạo chính phủ Đan mạch đã tới Paris và Berlin.
Donald Trump đã nhiều lần nhắc lại tham vọng sáp nhập vào Hoa Kỳ Groenland hòn đảo có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản nằm ở Bắc Cực.
Cuối tuần qua, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, phó tổng thống Mỹ, J.D. Vance khẳng định Groenland “thực sự quan trọng đối với an ninh quốc gia” của Hoa Kỳ. Ông Vance nói thêm : “ Đan Mạch, kiểm soát Groenland nhưng không làm tốt công việc và không phải là một đồng minh tốt”.
Hôm thứ Hai tuần này, thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh, Đan Mạch đã là “một trong những đồng minh quan trọng và tốt nhất của Hoa Kỳ”. Các lãnh đạo Đan Mạch đều khẳng định một điều : Groenland là của người dân Groenland và họ không muốn trở thành công dân Mỹ.
Úc cấm cài đặt DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ
Ngày 04/02/2025, chính phủ Úc đã quyết định cấm sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek trên tất cả các thiết bị của chính phủ. Lý do là ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc mới ra này chứa đựng nhiều nguy hiểm đối với an ninh.
Deepseek, ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới của Trung Quốc, ra mắt đầu năm 2025. REUTERS - Dado Ruvic
Anh Vũ
Trong một chỉ thị công bố ngày hôm qua, bộ trưởng Nội Vụ Úc, Stéphanie Foster, nói rõ : « Sau khi phân tích các rủi ro và đe dọa, tôi cho rằng việc sử dụng các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ internet của DeepSeek là mối nguy hiểm không thể chấp nhận được đối với an ninh của chính phủ Úc ». Chỉ thị cho biết là các chương trình ứng dụng DeepSeek sẽ phải bị gỡ khỏi tất cả các thiết bị cố định và di động của chính phủ Úc ngay trong ngày thứ Tư 05/02.
Thông tín viên Plesse Grégory tại Sydney cho biết thêm thông tin:
« Vừa được đưa vào sử dụng cho công chúng thì đã bị cấm. DeepSeek, ứng dụng hội thoại thông minh của Trung Quốc sẽ phải bị xóa khỏi tất cả các thiết bị của chính phủ được các công chức Úc sử dụng, mặc dù vậy những nhân viên đó vẫn có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại và máy tính của cá nhân.
Quyết định này của bộ Nội Vụ dựa trên những khuyến cáo của các cơ quan tình báo, cho rằng DeepSeek là mối nguy cơ cho an ninh quốc gia. Quyết định này được được phe đối lập ủng hộ, thậm chí một trong những lãnh đạo của họ là bà Susan Laye còn cho rằng chính phủ đáng ra phải đi xa hơn nữa.
Bà nói : « Rõ ràng đây là một quyết định đúng hướng. Nhưng nếu ta xóa DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ, toàn thể dân chúng cũng có thể tự hỏi liệu họ có phải xóa ứng dụng trên máy của họ hay không ? »
Hồi năm 2023, biện pháp này đã từng được áp dụng đối với TikTok, một ứng dụng khác của Trung Quốc, giới hạn lệnh cấm đối với các công chức và các thiết bị họ sử dụng cho công việc, nhưng lần này chính phủ kêu gọi mọi người dân Úc cảnh giác khi dùng DeepSeek. Bởi vì giống như mọi công ty Trung Quốc, DeepSeek có nghĩa vụ theo luật định phải trao cho chính quyền các dữ kiện của người sử dụng nếu được yêu cầu ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét