Tổng thống Donald Trump ủng hộ nhu cầu bầu cử ở Ukraine Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba (18/2) đã tuyên bố Ukraine có thể phải tổ chức các cuộc bầu cử mới, và cho rằng nhà lãnh đạo nước này, ông Zelensky, chỉ nhận được 4% ủng hộ. Ông Trump đưa ra bình luận của mình vài giờ sau khi các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Nga gặp nhau tại thành phố Riyadh để thảo luận về các cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine. Đây là cuộc họp đầu tiên như vậy kể từ khi người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Joe Biden, đình chỉ hầu hết các cuộc tiếp xúc với Moskva vào năm 2022.
<!>
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Moskva không còn coi ông Zelensky là hợp pháp nữa vì nhiệm kỳ tổng thống năm năm của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5 năm 2024, và không có cuộc bầu cử mới nào được triệu tập với lý do thiết quân luật.
“Chúng ta đang ở trong tình huống mà chúng ta chưa tổ chức bầu cử ở Ukraine, nơi chúng ta có thiết quân luật, về cơ bản là thiết quân luật ở Ukraine”, ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mar-a-Lago hôm thứ Ba (18/2) sau khi phái đoàn Hoa Kỳ kết thúc các cuộc đàm phán ban đầu với các quan chức Nga tại Ả Rập Saudi.
Ông Trump cũng nhận định rằng ông Zelensky không được lòng dân trong nước. “Nhà lãnh đạo ở Ukraine – tôi ghét phải nói điều này – nhưng ông ấy chỉ đạt tỷ lệ ủng hộ 4%“, ông Trump tuyên bố.
“Khi họ muốn có một chỗ ngồi tại bàn đàm phán, bạn có thể nói – người dân Ukraine sẽ không phải nói rằng, ‘Đã lâu rồi chúng ta không có cuộc bầu cử nào sao’. Đó không phải là ‘phát ngôn của Nga’. Đó là điều đến từ tôi, và cũng đến từ nhiều quốc gia khác nữa”, ông Trump nói.
Cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine được lên kế hoạch vào tháng 4 năm 2024, nhưng không có cuộc bầu cử nào được tổ chức vì Ukraine đã ở trong tình trạng thiết quân luật kể từ khi leo thang chiến tranh Nga-Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022.
Ông Zelensky, vào năm 2023, cho biết một cuộc bầu cử sẽ nhường chỗ cho “sự chia rẽ chính trị” vào thời điểm đất nước nên tập trung vào quốc phòng.
Tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky tăng vọt lên 90% trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh vào năm 2022, nhưng kể từ đó đã giảm xuống còn khoảng 50% sau những tổn thất trên chiến trường và các vấn đề dai dẳng về kinh tế. Tháng trước, phương tiện truyền thông Ukraine đã trích dẫn một cuộc thăm dò dư luận của Socis tại Ukraine cho thấy chỉ có 40% người Ukraine tin tưởng vào ông Zelensky, trong khi gần 72% nói như vậy về cựu tướng hàng đầu Valery Zaluzhny, hiện là đại sứ tại London.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Ba (18/2) rằng ông Putin sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky, nhưng chỉ khi vấn đề về “tính hợp pháp gây tranh cãi” của nhà lãnh đạo Ukraine được giải quyết.
Ông Zelensky chưa phản ứng với tuyên bố của ông Trump, nhưng vài giờ trước đó đã chỉ trích ý tưởng Nga muốn áp đặt các cuộc bầu cử mới ở Ukraine như một phần của kế hoạch hòa bình tiềm năng.
Ông Zelensky tuyên bố rằng ông sẽ không chấp nhận “tối hậu thư” từ Tổng thống Nga Vladimir Putin
.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đạt được tiến triển với Nga sau hội đàm tại Ả Rập Saudi
Hoa Kỳ và Nga đã có những bước đi nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao vào thứ Ba (18/2) sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio gặp gỡ các quan chức cấp cao từ Moskva trong một động thái nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp kéo dài 4,5 giờ được tổ chức tại Ả Rập Saudi giữa ông Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết động thái đầu tiên sẽ là tái lập “chức năng của các phái bộ tương ứng của chúng tôi tại Washington và Moskva“.
“Để chúng tôi có thể tiếp tục tiến triển theo con đường này, chúng tôi cần có các cơ sở ngoại giao đang hoạt động và hoạt động bình thường“, ông Rubio cho biết.
Ông Rubio nói rằng Hoa Kỳ có kế hoạch thực hiện thêm ba bước nữa, bao gồm thành lập một “nhóm cấp cao” để giúp đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine – mặc dù ông không đề cập liệu nhóm này có do đặc phái viên tại Ukraine và Nga, Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, đứng đầu hay không.
Chính quyền Trump cũng sẽ tìm cách mở rộng quan hệ địa chính trị và kinh tế với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Điện Kremlin.
Ông Rubio không đi sâu vào chi tiết về cách thức hoặc thời điểm Hoa Kỳ sẽ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Nga sau khi chiến tranh Nga-Ukraine leo thang vào cuối tháng 2/2022, nhưng cho biết rằng tại một thời điểm nào đó, “Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tham gia” vì họ cũng có các lệnh trừng phạt nghiêm khắc.
Những mối lo ngại về sự tham gia của EU trong việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, đã gia tăng khi chính quyền Trump ngày càng gia tăng tương tác trực diện với Moskva.
Các phóng viên đã đặt câu hỏi với ông Kellogg về sự tham gia của EU sau Hội nghị An ninh Munich kết thúc vào thứ Hai (17/2), nhưng ông Kellogg không xác nhận liệu một đại diện của EU có được chính thức tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào hay không, bất chấp những lo ngại trực tiếp về an ninh châu Âu.
Trả lời các câu hỏi liên quan đến những lo ngại rằng EU và Ukraine đang bị chính quyền Trump bỏ rơi, ông Rubio tuyên bố “không ai bị gạt ra ngoài lề ở đây“.
Ông Rubio nói thêm “nhưng Tổng thống Trump đang ở vị thế – mà ông đã vận động tranh cử – để khởi xướng một tiến trình có thể chấm dứt cuộc xung đột này, và từ đó có thể mang lại một số điều rất tích cực cho Hoa Kỳ, cho châu Âu, cho Ukraine và cho thế giới“.
Ông Rubio xác nhận thỏa thuận cuối cùng được đưa ra sau cuộc họp kéo dài vào thứ Ba (18/2) – với sự tham gia của năm người đàn ông trong cuộc họp, trong đó có ông Rubio và ông Lavrov, cũng như cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, ông Michael Waltz, đặc phái viên Trung Đông Steven Witkoff và cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, Yuri Ushakov – là việc các bên sẽ vẫn “tham gia” để đảm bảo các cuộc đàm phán tiếp theo, tiến triển theo “cách có hiệu quả“.
Cả văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và EU đều không trả lời ngay lập tức các câu hỏi của Fox News về phản ứng của họ đối với cuộc họp Hoa Kỳ – Nga trong ngày thứ Ba (18/2) này.
Theo Reuters, ông Zelensky, người được cho là sẽ đến Ả Rập Saudi vào thứ Tư (19/2), đã hủy chuyến đi của mình vào thứ Ba (18/2), một động thái nhằm phản đối bất kỳ “tính hợp pháp” nào của các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga được tổ chức mà không có phái đoàn Ukraine.
Nhóm của ông Kellogg đã xác nhận với Fox News rằng ông Kellogg sẽ gặp ông Zelensky vào tuần này trong chuyến đi tới Kiev.
Ông Zelensky, giống như một số nhà lãnh đạo EU, đã tuyên bố rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào mà không được thực hiện thông qua các nỗ lực phối hợp với Kiev.
“Ukraine và châu Âu – theo nghĩa rộng, bao gồm Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương Quốc Anh – phải tham gia vào các cuộc thảo luận và phát triển các đảm bảo an ninh cần thiết cùng với Hoa Kỳ, vì những quyết định này định hình tương lai của khu vực chúng ta trên thế giới“, ông Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Reccep Erdoğan vào thứ Ba (18/2).
Các báo cáo của các hãng truyền thông hôm thứ Ba (18/2) cũng chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm cách triệu tập lại “hội nghị thượng đỉnh Ukraine khẩn cấp lần thứ hai” để thảo luận về Ukraine và an ninh của châu Âu.
Điện Kremlin: Tổng thống Nga Putin sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn cam kết giải quyết hòa bình cuộc chiến tranh Ukraine và sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, mặc dù có nghi ngờ về tính hợp pháp nhà lãnh đạo Ukraine.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn vào năm ngoái, khiến Nga đặt nghi vấn về thẩm quyền của ông trong việc ký các hiệp ước quốc tế thay mặt cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng ông Putin sẵn sàng đối thoại với ông Zelensky nếu điều đó phục vụ cho mục tiêu đạt được hòa bình. “Ông Putin đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky”, ông Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm thứ Ba (18/2).
Cùng ngày, các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga đã họp tại Ả Rập Saudi để tìm cách hàn gắn quan hệ song phương vốn đã căng thẳng đáng kể do chiến tranh Nga-Ukraine leo thang vào cuối tháng 2/2022. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khởi xướng cho sự tan băng tiềm tàng này, ông đã thừa nhận lập trường của Moskva rằng sự mở rộng của NATO tại châu Âu là một yếu tố chính trong các cuộc giao tranh và đã ra tín hiệu mong muốn giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng.
Ông Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin luôn tìm cách thực hiện các mục tiêu an ninh của Nga thông qua các biện pháp ngoại giao, nói rằng các bên khác không theo đuổi cách tiếp cận tương tự. “Ukraine, nói riêng, đã cấm tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình. Người châu Âu đã ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh bằng mọi giá. Chính quyền kỳ trước ở Washington cũng ủng hộ việc tiến hành chiến tranh cho đến người Ukraine cuối cùng”, ông Peskov tuyên bố.
Trước đó, ông Zelensky đã tuyên bố sẽ phủ nhận bất kỳ thỏa thuận đạt được nào giữa Washington và Moskva liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev. Sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ này đã tạo ra rạn nứt giữa Washington và một số đồng minh NATO châu Âu, những người đã cam kết ủng hộ Kiev. Điều này cũng làm gia tăng sự rạn nứt trong EU, vì các quốc gia bất đồng chính kiến như Hungary và Slovakia đã tán thành cách tiếp cận mới của Hoa Kỳ.
Hôm thứ Hai (17/2), đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia, đã nhắc lại quan điểm chỉ trích của Nga về vai trò của EU và Anh Quốc trong cuộc chiến tranh Ukraine, cáo buộc họ ấp ủ “một ham muốn điên cuồng muốn đánh bại Nga trên chiến trường”. Ông lập luận rằng sự cố chấp của họ khiến họ “không có khả năng đàm phán” và rằng họ là những người tham gia không mong muốn vào bất kỳ giải pháp nào trong tương lai.
Mỹ và Nga thống nhất khuôn khổ chấm dứt xung đột Ukraine
Hôm 18/2 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng Nga và Mỹ đã thống nhất thiết lập một khuôn khổ để chấm dứt xung đột Ukraine trong tương lai gần.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã họp tại Arab Saudi để tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao, đặt nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.
Phái đoàn Nga gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov và ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin. Ngoài ra, ông Kirill Dmitriev, Tổng giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cũng tham gia vào quá trình đàm phán. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.
Phát biểu họp báo sau cuộc đàm phán kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết cuộc đàm phán “rất hữu ích”. Nga và Mỹ đã giải quyết được những vấn đề ít nghiêm trọng nhất trong quan hệ song phương, bao gồm việc bổ nhiệm các phái viên và dỡ bỏ một số hạn chế áp dụng cho các phái bộ ngoại giao.
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định với phía Mỹ rằng việc mở rộng NATO và tư cách thành viên tiềm năng của Ukraine là mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích và chủ quyền của Nga. Vậy nên, việc triển khai quân đội NATO ở Ukraine, ngay cả dưới danh nghĩa EU hoặc quốc gia, sẽ là điều “không thể chấp nhận được”.
Washington và Moskva cũng nhất trí bắt đầu tiến trình giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời tạo điều kiện cho hợp tác địa chính trị và kinh tế rộng rãi, nói rằng tiến trình này sẽ gắn liền với việc giải quyết xung đột Ukraine.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét