Tổng thống Trump tuyên bố Nga không phải là mối đe dọa đối với NATO Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn tạm dừng chiến tranh với Kiev để tập hợp lại lực lượng và phát động một cuộc chiến toàn diện chống lại NATO. Moskva đã nhiều lần loại trừ bất kỳ lệnh ngừng bắn ngắn hạn nào, nhấn mạnh đến một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý, lâu dài nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến tranh Ukraine.
<!>
Tuy nhiên, ông Zelensky đã khăng khăng rằng ông ấy biết “chắc chắn” ông Putin muốn tạm dừng một thời gian ngắn để “chuẩn bị, huấn luyện, gỡ bỏ một số lệnh trừng phạt” trước khi phát động một cuộc tấn công, không chỉ vào Ukraine mà còn vào các quốc gia NATO.
“Điều đó có thể xảy ra vào mùa hè, có thể là vào đầu, có thể là vào cuối mùa hè. Tôi không biết khi nào ông ấy chuẩn bị, nhưng điều đó sẽ xảy ra“, ông Zelensky nhận định trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào thứ Bảy 15/2).
Tuy nhiên, ông Trump đã gạt bỏ lời cảnh báo của ông Zelensky, khi nói với các phóng viên vào Chủ Nhật (16/2) rằng ông hoàn toàn không đồng ý với đánh giá của nhà lãnh đạo Ukraine.
“Không, tôi không đồng ý. Thậm chí không một chút nào“, ông Trump khẳng định, đồng thời nói thêm ông tin rằng điều ông Putin thực sự muốn cho đất nước của mình là “ngừng giao chiến“.
“Họ đã giao chiến trong một thời gian dài. Họ đã từng làm điều đó trước đây… Họ có một cỗ máy lớn và mạnh mẽ. Họ đã đánh bại Hitler và họ đã đánh bại Napoleon“, ông Trump nói thêm. “Nhưng tôi nghĩ ông ấy muốn ngừng giao chiến“.
Ông Trump cũng cho biết ông hy vọng sẽ sớm gặp ông Putin trực tiếp, sau cuộc điện đàm “dài và khó khăn” của họ vào tuần trước, đây là lần tương tác trực tiếp công khai đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine leo thang toàn diện vào cuối tháng 2 năm 2022. Ông Trump cũng đã gọi điện cho ông Zelensky để “thông báo” cho ông ấy về cuộc thảo luận với ông Putin, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine được cho là đã tái khẳng định rằng Kiev cũng đã sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến tranh với Moskva.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào Chủ Nhật (16/2) rằng Nga sẽ cần phải tính đến việc Ukraine thiếu sự độc lập trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai, nhắc lại các thỏa thuận Minsk 2014-2015 đã thất bại. Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Keith Kellogg, cũng chỉ ra sự thất bại của hai thỏa thuận Minsk trước đó, tuyên bố “chúng tôi sẽ không đi theo con đường đó“.
NATO từ lâu đã mô tả Nga là mối đe dọa trực tiếp, nhằm biện minh cho sự tồn tại của khối này sau khi Liên Xô sụp đổ, và các quan chức phương Tây đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu Moskva giành chiến thắng trong cuộc chiến Nga-Ukraine, họ có thể tấn công các nước châu Âu khác.
Ông Putin đã bác bỏ ý tưởng về một cuộc tấn công của Nga vào NATO, cho đó “vô lý“. Ông nói với nhà báo Hoa Kỳ Tucker Carlson vào tháng Hai năm ngoái rằng các nhà lãnh đạo của khối NATO đang cố gắng dọa người dân của mình bằng một mối đe dọa tưởng tượng, nhưng “những người thông minh hiểu rất rõ rằng đây là một mối đe dọa giả mạo“.
Moskva luôn phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, viện dẫn việc khối này mở rộng về phía đông là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, và mô tả đây là một yếu tố chính đằng sau cuộc chiến tranh đang diễn ra với Kiev.
Ông Zelensky tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich mới đây rằng “hiện tại, thành viên có ảnh hưởng nhất của NATO dường như là Putin vì ông ấy có vẻ có thể ngăn chặn các quyết định của NATO“.
Ông Trump đã ám chỉ rằng Washington sẽ không ủng hộ việc đưa điều khoản Kiev gia nhập NATO vào thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Moskva, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mô tả tham vọng NATO của Ukraine là “không thực tế“.
Mỹ-Nga sẽ họp tại Ả Rập Saudi bàn về chấm dứt chiến tranh, Ukraine không được mời
Theo nhiều bản tin trên truyền thông, các quan chức từ Hoa Kỳ và Nga sẽ họp tại Ả Rập Saudi trong những ngày tới để thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff đều dự kiến sẽ đến vương quốc Trung Đông này để họp với các quan chức cấp cao không được nêu tên của Nga, dự kiến diễn ra vào tuần tới, theo Reuters.
Theo tờ The Guardian, Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky cho biết đất nước của ông không được mời tham gia bàn đàm phán.
Theo Reuters, các cường quốc châu Âu cũng đang bị loại khỏi các cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói chuyện qua điện thoại vào thứ Bảy (15/2) trước các cuộc họp mà ở đó dự kiến sẽ đặt lịch đàm phán cấp cao Mỹ-Nga về Ukraine và nhiều vấn đề khác, theo các báo cáo trên nhiều kênh truyền thông.
Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, tại Hội nghị An ninh Munich vào thứ Bảy (15/2) đã đưa ra một số phát biểu đề cập đến châu Âu.
“Với những người bạn châu Âu của tôi, tôi muốn nói rằng: ‘Hãy tham gia thảo luận, không phải bằng cách phàn nàn rằng bạn có thể, có hay không, ngồi vào bàn đàm phán, mà bằng cách đưa ra các đề xuất, ý tưởng cụ thể, tăng chi tiêu”, ông Kellogg nói với các nhà lãnh đạo sẽ đứng ngoài cuộc trong các cuộc đàm phán sắp tới.
Phó Tổng thống JD Vance, trong trong chuyến công du châu Âu lần này của mình, đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Zelensky.
Phó Tổng thống Vance mô tả cuộc trò chuyện với ông Zelensky là “có hiệu quả” và nhắc lại cam kết của chính quyền Trump trong việc đạt được “một nền hòa bình lâu dài, bền vững” ở châu Âu.
Đầu tuần này, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết không có khả năng Ukraine sẽ quay trở lại biên giới trước năm 2014 với Nga, và cũng có khả năng sẽ không trở thành thành viên của NATO .
Tuần trước, ông Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và chính quyền hai bên đều tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ – Nga đã cam kết sẽ sớm đến thăm quốc gia của nhau.
Tổng thống Hoa Kỳ đương chức gần đây nhất đến thăm Nga là ông Barack Obama vào năm 2013, khi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế G-20. Ông Obama đã đến thăm Nga hai lần, trong khi người tiền nhiệm của ông là Tổng thống George Bush đã đến thăm quốc gia thuộc Liên Xô cũ này bảy lần.
Nhiều bí ẩn của nước Mỹ sắp được làm sáng tỏ? Bao gồm cả vụ Epstein

Dân biểu liên bang Hoa Kỳ từ bang Florida, thành viên Đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna, ngày 11 tháng 2 tuyên bố: có thể có nhiều sự thật ẩn giấu đằng sau vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy (JFK) năm 1963. Bà cho rằng không chỉ có kẻ ám sát Lee Harvey Oswald hành động đơn độc mà còn có một tay súng thứ hai tham gia. Vì lý do này, bà Luna tuyên bố thành lập “Đội đặc nhiệm giải mật hồ sơ liên bang”, nhằm thúc đẩy việc công khai một loạt bí mật của chính phủ, bao gồm vụ ám sát Kennedy, vụ án của tỷ phú đã qua đời Jeffrey Epstein và các hồ sơ liên quan đến UFO, với ý định phơi bày thêm những bí mật lịch sử chưa được giải đáp.
Theo tờ Daily Mail, bà Luna cho rằng vụ ám sát Kennedy không chỉ do một kẻ ám sát duy nhất thực hiện, bà tin rằng đằng sau sự kiện này có thể ẩn chứa một sự thật phức tạp hơn. “Tôi tin chắc rằng vụ ám sát Kennedy có liên quan đến hai tay súng, và sẽ có nhiều thông tin liên quan được tiết lộ trong tương lai,” bà Luna nói khi tuyên bố thành lập đội đặc nhiệm. Bà cùng với Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đồng thành lập đội này, phiên điều trần đầu tiên dự kiến tổ chức vào tháng 3, tập trung điều tra vụ Kennedy.
Phạm vi điều tra của đội đặc nhiệm không chỉ bao gồm vụ John F. Kennedy, mà còn liên quan đến vụ ám sát Robert F. Kennedy (RFK) và Martin Luther King Jr., cũng như việc giải mật các hồ sơ chính phủ liên quan đến UFO. Bà Luna cũng cho biết, các tài liệu mật liên quan đến nguồn gốc virus Corona và vụ tấn công khủng bố 9/11 cũng sẽ dần được công khai trong tương lai. Bà nhấn mạnh sẽ hợp tác chặt chẽ với Toà Bạch Ốc để thúc đẩy tiến trình của các cuộc điều tra nhạy cảm này.
Để thu thập các hồ sơ liên quan, bà Luna và ông Comer đã gửi thư đến Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cục Tình báo Trung ương (CIA), Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng. Đồng thời, Cục Điều tra Liên bang (FBI) gần đây đã phát hiện 2400 tài liệu mới liên quan đến vụ Kennedy, trong đó có thể bao gồm hồ sơ của George Joannides, người đứng đầu các hoạt động bí mật của CIA tại Miami vào năm 1963. Vào thời điểm đó, Joannides là thành viên của “Hội đồng Sinh viên Cuba” chống Castro, và Oswald đã cố gắng xâm nhập vào tổ chức này vài tuần trước khi ám sát John F. Kennedy.
Theo quy định của Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ, hơn 5 triệu tài liệu của chính phủ liên quan đến vụ Kennedy lẽ ra phải được công khai trước năm 2017, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 3600 tài liệu chưa được giải mật. Tổng thống Trump đã từng ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu giải mật toàn bộ các tài liệu này, và đội đặc nhiệm mới của bà Luna có thể sẽ đẩy nhanh tiến trình giải mật, vén màn thêm nhiều sự thật lịch sử.
Mỹ xóa câu ‘chúng tôi không ủng hộ nền độc lập Đài Loan’ trên trang thông tin chính phủ
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc phản đối trang thông tin do chính phủ Hoa Kỳ sửa đổi hôm Thứ Hai, 17 Tháng Hai, trong đó xóa một dòng xác định Hoa Kỳ phản đối nền độc lập tại Đài Loan, ABC đưa tin.
Hoa Kỳ “vừa có một bước thụt lùi nghiêm trọng” về lập trường liên quan tới Đài Loan và gửi một thông điệp sai trái cho “các lực lượng ly khai” tại hòn đảo, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Guo Jiakun (Quách Gia Khôn) cho biết.
Trong cuộc nội chiến năm 1949, Đài Loan và Trung Quốc bị chia cắt, từ đó các lãnh tụ cộng sản lên nắm quyền ở Trung Quốc. Những người bại trận theo chủ nghĩa dân tộc tháo chạy qua Đài Loan và thành lập một chính phủ đối địch tại đó. Đài Loan có chính phủ và quân đội riêng nhưng chưa từng chính thức tuyên bố độc lập trước Trung Quốc.
“Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ … ngừng cổ võ và ủng hộ nền độc lập Đài Loan và đừng làm cho bang giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như hòa bình và ổn định tại Eo Biển Đài Loan thêm phần tổn hại,” họ Quách cho biết khi được hỏi về bản sửa đổi trong một cuộc họp báo thường nhật.
Eo Biển Đài Loan là một khu vực đường thủy hẹp ngăn cách đảo Đài Loan với bờ biển phía Đông Trung Quốc.
Tuần trước, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xóa dòng chữ “chúng tôi không ủng hộ nền độc lập Đài Loan” trên trang thông tin. Hoa Kỳ công bố tài liệu chỉ ra mối quan hệ với hòn đảo tự quản này trên trang mạng chính thức của chính phủ.
Chính phủ Đài Loan hoan nghênh hành động này, mặc dù trong một tuyên bố gửi cho hãng tin AP hôm Thứ Hai không nêu ra chi tiết cụ thể.
“Bộ Ngoại Giao Đài Loan lưu ý rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cập nhật trang ‘Tình hình bang giao hiện tại giữa Hoa Kỳ và Đài Loan’ … bằng một bản văn tốt đẹp và thân thiện dành cho chúng tôi, cho thấy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và thân thiện giữa Đài Loan và Hoa Kỳ,” tuyên bố cho biết.
Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xóa dòng chữ này. Họ từng thực hiện điều này vào Tháng Năm 2022 nhưng cho hiện lên lại trong vài tuần sau khi Trung Quốc phản đối kịch liệt.
Chưa rõ vì sao Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lại thay đổi cách diễn giải một lần nữa và phải chăng chính quyền do Tổng Thống Donald Trump điều hành, nhà lãnh đạo tái xuất Tòa Bạch Ốc vào tháng trước, sắp đề ra các thay đổi trong chính sách hay không.
Chính phủ Đài Loan lo ngại rằng Trump không phải là người kiên định ủng hộ hòn đảo này như nhà lãnh đạo tiền nhiệm, cựu Tổng Thống Joe Biden.
Hoa Kỳ không công nhận Đài Loan là một quốc gia nhưng là quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ nhất không những thế còn là nhà cung cấp võ khí lớn nhất cho Đài Loan.
Tuần trước, Trump cũng nói rằng Đài Loan, vốn là một nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu, đã tước đi ngành kinh doanh vi mạch (chip) khỏi tay Hoa Kỳ và ông muốn lãnh vực này quay về nước Mỹ.
Trung Quốc nói rằng Đài Loan phải thuộc quyền kiểm soát của họ đồng thời tăng cường các cuộc tập trận quân sự xung quanh hòn đảo 23 triệu dân trong những năm gần đây. Trang thông tin do chính phủ Hoa Kỳ công bố cho biết họ mong rằng “khác biệt sẽ được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không gò bó ép buộc, theo cách mà người dân đôi bên đều chấp nhận được.”
--
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét