Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 13/2/2025 - Duke Nguyễn

TT Trump cam kết sẽ “làm New York vĩ đại trở lại” - Tổng thống Trump hôm thứ Ba (11/2) đã lên án “cuộc chiến pháp lý” ở Thành phố New York, đồng thời ông cam kết sẽ giúp “LÀM NEW YORK VĨ ĐẠI TRỞ LẠI“. Tổng thống Trump đã chỉ trích hệ thống pháp luật của tiểu bang New York chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư pháp của ông ra lệnh cho các công tố viên Manhattan bác bỏ vụ án hối lộ lịch sử, chống lại Thị trưởng Eric Adams.“New York là Tiểu bang hủ bại nhất trong Liên bang“, ông Trump viết trên trang mạng xã hội ‘Truth Social’ vào lúc trước 6 giờ sáng.
<!>
“Đó là lý do tại sao rất nhiều doanh nghiệp và người dân đang tháo chạy“, ông Trump nhận xét.
“Chúng ta cần những Thẩm phán và Chính trị gia tuyệt vời để giúp chấn chỉnh New York và ngăn chặn loại chiến tranh pháp lý đã được phát động chống lại tôi“, ông Trump tuyên bố.

Ông Trump sau đó nhắm vào cái gọi là “cuộc chiến pháp lý” mà ông tin rằng mình đã phải đối mặt một cách bất công, phàn nàn rằng một thẩm phán đã “sai lầm” khi định giá thấp bất động sản Mar-a-Lago của ông ở mức 18 triệu USD trong vụ kiện có tính gian trá của Tổng chưởng lý New York Letitia James chống lại ông Trump, Tổ chức Trump và các con trai Eric Trump và Donald Trump Jr của tổng thống.

Hôm thứ Ba (11/2), ông Trump cho rằng thực tế nó có thể định giá “gấp 100 lần” số tiền đó — tức là 1,8 tỷ USD.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích phán quyết 83 triệu USD trong vụ kiện mang tính phỉ báng, do nhà văn E. Jean Carroll đệ đơn kiện ông, người mà ông Trump nhắc lại rằng ông “không biết bà ấy là ai” và người cáo buộc ông đã bịa ra “một lời buộc tội GIẢ MẠO và vô lý”.

Ông Trump cũng dường như nhắc đến bản án hình sự lịch sử của mình về 34 tội danh vào tháng Năm năm ngoái khi ông bị văn phòng Công tố quận Manhattan Alvin Bragg cáo buộc phạm tội cố gắng che giấu các khoản thanh toán cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels một cách bất hợp pháp.

Ông Trump tuyên bố trong bài đăng trực tuyến rằng vụ án “do một thẩm phán đồi bại và có nhiều mâu thuẫn dựng lên, nhằm tấn công hình sự tôi vì mục đích chính trị”.

“Hy vọng rằng Công lý sẽ chiến thắng khi những vụ án này đi qua Hệ thống Phúc thẩm”, ông Trump viết.

“LÀM NEW YORK VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!” ông Trump nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth: Trung Quốc là ưu tiên quốc phòng chính của Hoa Kỳ


Hôm thứ Tư (12/2), người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth tuyên bố rằng Hoa Kỳ có ý định tập trung lại các ưu tiên quân sự vào việc đối đầu với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và bảo vệ nội địa Mỹ.

Trình bày tại cuộc họp quốc phòng ở Brussels của các nước NATO và ngoài NATO ủng hộ Ukraine, ông Hegseth – bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm đã báo hiệu sự thay đổi chính sách quan trọng của Washington và kêu gọi các đồng minh châu Âu dẫn đầu trong vấn đề an ninh của chính họ.

Ông Hegseth nhấn mạnh rằng “thực tế chiến lược khắc nghiệt” đòi hỏi Washington phải tập trung vào việc bảo vệ biên giới của mình và chống lại các mối đe dọa từ Bắc Kinh.

“Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đối với quê hương của chúng tôi”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh, “chúng tôi phải – và chúng tôi đang – tập trung vào an ninh biên giới của chính mình”.

Ông Hegseth xác định Trung Quốc là thách thức hàng đầu, mô tả nước này là “đối thủ cạnh tranh ngang hàng” có cả khả năng và ý định đe dọa lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

“Hoa Kỳ đang ưu tiên ngăn chặn chiến tranh với Trung Quốc ở Thái Bình Dương, thừa nhận thực tế về sự khan hiếm và thực hiện đánh đổi về nguồn lực để đảm bảo khả năng ngăn chặn không bị thất bại”, ông Hegseth kết luận.

Sự cạnh tranh chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh đã gia tăng, với việc cả hai quốc gia đều mở rộng sự hiện diện về quân sự và kinh tế ở Ấn Độ – Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo về cái mà họ gọi là mối đe dọa ngày càng tăng do sự gia tăng quân sự và tham vọng khu vực của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng nhấn mạnh lập trường này, tuyên bố rằng chống lại Trung Quốc sẽ là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Ông Rubio cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc “nói dối, gian lận, xâm nhập và đánh cắp để hướng đến đạt được vị thế siêu cường toàn cầu bằng chi phí của chúng ta”.

Ông Rubio cũng chỉ trích các chính sách trước đây của Hoa Kỳ cho phép các chuỗi cung ứng quan trọng chuyển sang Trung Quốc, cảnh báo rằng ngành sản xuất của Hoa Kỳ đã bị bỏ lại dễ bị tổn thương. Ông đã kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ hơn để hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Ấn Độ – Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

Đáp lại, Bắc Kinh đã cực lực bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định rằng Hoa Kỳ là lực lượng gây bất ổn chính trong khu vực. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên án những nỗ lực của Washington nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ấn Độ – Thái Bình Dương, tuyên bố đây là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm “kiềm chế Trung Quốc” và phóng đại câu chuyện “mối đe dọa Trung Quốc”.

Trung Quốc cũng chỉ trích Hoa Kỳ vì đã tăng cường quan hệ quân sự với Đài Loan, liên tục nhấn mạnh rằng họ coi quốc đảo dân chủ này là một phần không thể tách rời của đất nước theo nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’. Bắc Kinh đã lên án việc Washington bán vũ khí cho Đài Bắc, cáo buộc Washington kích động căng thẳng.

Tổng thống Trump:DOGE hiện có 100 nhân viên, sẽ tìm cách cắt giảm 1 nghìn tỷ USD


Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) hiện có khoảng 100 nhân viên đang săn lùng các khoản chi tiêu liên bang không hợp lý để cắt giảm, Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Tư (12/2). Trước đó, lãnh đạo DOGE, ông Elon Musk đã tuyên bố nhóm của ông có kế hoạch cắt giảm 1 nghìn tỷ USD chi tiêu liên bang.

“Tôi muốn khen ngợi Elon … Họ bắt đầu với 12 người. Tôi gọi họ là 12 thiên tài. Họ bắt đầu với 12 người, và họ đã tăng lên 20 và 25 người và bây giờ có gần 100 người tham gia để giúp họ“, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.

“Ngày mai, tôi sẽ có một cuộc họp báo. Tôi sẽ đọc cho các bạn nghe một số cái tên đã được cấp cho hàng trăm triệu và thậm chí hàng tỷ USD — và nếu bạn nói với tôi rằng chúng ta nên cấp tiền cho những thứ đó, những tổ chức đó, tôi nghĩ bạn có lẽ phải rời khỏi vị trí phóng viên vì bạn không thực sự có tài“, ông Trump nói.

Các chức năng nội bộ của DOGE vẫn còn là điều bí ẩn, và quy mô của nhóm do ông Musk lãnh đạo, thậm chí còn không được biết đến rộng rãi trong nhánh hành pháp trước khi có những phát biểu nêu trên của ông Trump.

Không rõ có bao nhiêu trong số 100 người giúp việc là nhân viên chính phủ đặc biệt không được trả lương giống như ông Musk. Ban đầu một số người được tuyển dụng được cho là ở độ tuổi đầu 20 hoặc cuối tuổi thanh thiếu niên, và nhiều người có liên quan đến các doanh nghiệp của ông Musk.

Ông Musk, 53 tuổi, đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo vào thứ Ba (11/2) khi có mặt trong Phòng Bầu dục cùng với ông Trump. Vị tỷ phú công nghệ này cho biết ông hy vọng sẽ giảm một nửa trong khoản thâm hụt liên bang khoảng 2 nghìn tỷ USD.

“Với sự ủng hộ của tổng thống, chúng ta có thể cắt giảm một nửa thâm hụt ngân sách từ 2 nghìn tỷ USD xuống còn một tỷ“, vị giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla tuyên bố.

“Nếu bạn có thể cắt giảm thâm hụt ngân sách một nghìn tỷ USD từ bây giờ đến năm sau, thì sẽ không có lạm phát“, ông Musk khẳng định.

“Và nếu chính phủ không vay nhiều như vậy, điều đó có nghĩa là chi phí lãi vay sẽ giảm. Vì vậy, khoản thế chấp của mọi người, khoản thanh toán mua ô tô, hóa đơn thẻ tín dụng, bất kỳ khoản nào – nợ sinh viên, khoản thanh toán hàng tháng của họ đều giảm. Đó là một viễn cảnh tuyệt vời đối với người Mỹ bình dân”, ông Musk nhận định.

Hôm thứ Tư (12/2), ông Trump đã ca ngợi quyết định của DOGE về việc thu hồi 80 triệu USD tiền quỹ [cứu trợ thiên tai] FEMA dùng sai mục đích vào việc cung cấp nhà ở cho những người di cư, vốn đã có trong các tài khoản ngân hàng của Thành phố New York. Ông Trump cho rằng các khách sạn đang “kiếm bộn tiền” khi tiếp nhận những người mới đến, nhiều người trong số họ đã vượt biên trái phép qua biên giới phía nam dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Nhưng các quan chức địa phương đã phản đối khi cho rằng các khoản ngân sách này đã được Quốc hội phân bổ cho mục đích đó, và tuyên bố họ đang cân nhắc các lựa chọn pháp lý, để chống lại việc thu hồi này.

DOGE của ông Musk đã đóng cửa USAID vào tuần trước và bắt đầu quá trình sa thải hầu hết trong số 10.000 nhân viên của cơ quan viện trợ nước ngoài chi tiêu khoảng 50 tỷ USD một năm này, và hủy bỏ hầu hết các khoản tài trợ cho các tổ chức bên ngoài.

Hợp tác với Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB), DOGE tuần này đã đóng cửa văn phòng của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) và bắt đầu quá trình giải thể cơ quan có 1.700 nhân viên này.

Các hoạt động của CFPB được Cục Dự trữ Liên bang (FED) tài trợ một cách bất thường và DOGE đang xem xét khả năng chuyển khoảng 712 triệu USD tiền quỹ của cơ quan này cho Bộ Tài chính.

DOGE vào thứ Hai (10/2) đã hủy bỏ gần 900 triệu USD của Bộ Giáo dục trong các hợp đồng cho Viện Khoa học Giáo dục, nơi theo dõi thành tích học tập.

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, cư quan mà ông Trump đã công bố kế hoạch xóa bỏ, có ngân sách hàng năm khoảng 268 tỷ USD.

Các mục tiêu cắt giảm trước đó của DOGE bao gồm hàng chục triệu USD tiền đặt mua báo dài hạn từ các hãng tin tức, bao gồm 8 triệu USD cho tờ Politico, tờ báo có các bản tin về ngành và chính sách được các cơ quan liên bang Hoa Kỳ sử dụng rộng rãi.

DOGE cũng đã cắt giảm 62 hợp đồng trị giá 182 triệu USD tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh — bao gồm hợp đồng trị giá 168.000 USD cho một cuộc triển lãm ca ngợi Tiến sĩ Anthony Fauci tại Bảo tàng Viện Y tế Quốc gia, DOGE loan tin này trên mạng xã hội X.

Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Tư (12/2) rằng ông Musk sẽ thực hiện nhiều đợt cắt giảm nữa. Ông Musk tuyên bố có ý định lãnh đạo cuộc thập tự chinh về tài chính trong khoảng bốn tháng, trong khi Đảng Dân chủ và một loạt đối thủ đã đang đệ đơn kiện nhằm đảo ngược hành động của ông Musk.

“Có rất nhiều giao dịch, hàng nghìn, hàng nghìn giao dịch, và nếu bạn không có những người rà soát, bạn sẽ mất kiểm soát. Và đó là những gì đã xảy ra, và chúng tôi đã chặn đứng được nó ngay bây giờ. Những gì chúng tôi thấy là hàng tỷ, hàng tỷ USD, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của con số thực, bởi vì bạn không bao giờ nắm được con số thực, bởi vì mọi người đã trốn thoát với số tiền khổng lồ”, ông Trump nhận định.

Ông Vance: Hợp tác về AI với “các chế độ độc tài” không có lợi về lâu dài


Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) tổ chức tại Paris vào ngày 11/2và có bài phát biểu. Sau khi ông phản đối việc “các chế độ độc tài” sử dụng trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc hôm thứ Tư (12/2) đã phản đối việc “chính trị hóa” các vấn đề công nghệ. Hãng tin AFP cho rằng trong bài phát biểu của ông Vance, đối tượng được ám chỉ rõ ràng là Bắc Kinh.

Khi trả lời câu hỏi về bình luận của ông Vance tại Hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo Paris hôm thứ Ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nói: “Chúng tôi phản đối việc vạch ranh giới theo ý thức hệ, phản đối việc mở rộng khái niệm an ninh quốc gia một cách tùy tiện và chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.” Ông Quách Gia Côn bổ sung rằng Trung Quốc “ủng hộ công nghệ trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, thúc đẩy khả năng tiếp cận các dịch vụ trí tuệ nhân tạo” và “coi trọng vấn đề an toàn trong trí tuệ nhân tạo”.

AFP đưa tin rằng tại Hội nghị thượng đỉnh AI ở Paris, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã có bài phát biểu chính sách quan trọng đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng trước. Ông coi trí tuệ nhân tạo là một bước ngoặt trong nền kinh tế, nói rằng: “Hiện tại, chúng ta đang phải đối mặt với viễn cảnh phi thường về một cuộc cách mạng công nghiệp mới, cuộc cách mạng này có thể so sánh với việc phát minh ra động cơ hơi nước.”

Trong bài phát biểu hôm thứ Ba (11/2), ông Vance đã đề cập một cách kín đáo đến Bắc Kinh, mặc dù không nêu tên, và cảnh báo các quốc gia muốn hợp tác với “các chế độ độc tài”, bởi vì điều đó “sẽ không bao giờ có lợi về lâu dài”, ông nhắc đến việc Trung Quốc “cung cấp số lượng lớn các khoản trợ cấp” để xuất khẩu công nghệ 5G của nước này.

Ông nói: “Một số chế độ độc tài đánh cắp và sử dụng AI để tăng cường khả năng giám sát và tình báo quân sự của họ, thu thập dữ liệu nước ngoài và tuyên truyền nhằm phá hoại an ninh quốc gia của các nước khác”.

“Tôi muốn nói rõ, chính quyền Mỹ nhiệm kỳ này sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn hoàn toàn những nỗ lực này,” ông Vance nói.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ công nghệ chip và AI của Mỹ khỏi bị đánh cắp và lạm dụng, hợp tác với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để tăng cường và mở rộng các biện pháp bảo vệ này, đồng thời ngăn chặn đối thủ tiếp cận năng lực AI nhằm ngăn chặn những mối đe dọa đối với tất cả chúng ta.”

Hội nghị thượng đỉnh AI cũng tập trung vào mô hình AI DeepSeek của Trung Quốc. Mô hình được tuyên bố sẽ đạt được hiệu suất tương đương với mô hình của OpenAI với chi phí thấp hơn.

Ông Vance không nêu tên rõ ràng Trung Quốc hay DeepSeek trong bài phát biểu của mình, nhưng ông nói: “Tất cả chúng ta đều quen thuộc với công nghệ giá rẻ trên thị trường được các chế độ độc tài trợ giá và xuất khẩu rất nhiều. Hợp tác với họ chẳng khác nào trói buộc đất nước của bạn vào tay một kẻ độc tài, kẻ đang tìm cách thâm nhập, cài cắm và kiểm soát toàn bộ cơ sở hạ tầng thông tin của bạn.”

AFP tin rằng ông Vance thực sự đang chỉ trích việc Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc) sử dụng công nghệ AI để tăng cường kiểm soát trong và ngoài nước.

Vào thứ Hai và thứ Ba tuần này, Hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo Paris, do Pháp và Ấn Độ đồng tổ chức, đã quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị và những ‘gã khổng lồ’ công nghệ từ khắp nơi trên thế giới. Sau hai ngày họp, 58 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Pháp và Ấn Độ (hai nước đồng tổ chức sự kiện), đã ký tuyên bố chung nhằm đạt được trí tuệ nhân tạo “mở” và “có đạo đức”, trong khi Mỹ, quốc gia thống trị lĩnh vực ngày càng quan trọng này, lại không tham gia ký kết.

Ông Vance cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo toàn cầu và giám đốc điều hành ngành công nghệ vào thứ Ba rằng việc “quản lý quá mức” có thể làm suy yếu ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng. Điều này được cho là nhằm chỉ trích những nỗ lực của châu Âu trong việc kiềm chế rủi ro từ AI.

Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ chủ trương áp dụng chính sách tự do để thúc đẩy đổi mới, trong khi châu Âu lại tăng cường kiểm soát bằng các quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn và trách nhiệm giải trình. Trong khi đó, Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng trí tuệ nhân tạo thông qua các tập đoàn công nghệ được nhà nước hậu thuẫn, cạnh tranh để giành vị thế dẫn đầu toàn cầu.

Không có nhận xét nào: