Ông Trump vẫn kiên định kế hoạch Hoa Kỳ sẽ sở hữu Dải Gaza Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật (9/2) tuyên bố rằng ông vẫn kiên định với kế hoạch để Hoa Kỳ mua lại và sở hữu Dải Gaza, nhưng có thể cho phép các quốc gia Trung Đông tham gia tái thiết một số khu vực đã bị tàn phá bởi cuộc chiến Israel-Hamas. Tổng thống Donald Trump phát biểu với các nhà báo trong khi tiếp đón Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 12/3/2020 (Ảnh: Chip Somodevilla / SHutterstock)
<!>
Ông Trump đưa ra phát biểu này khi nói chuyện với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến đi đến New Orleans để tham dự sự kiện Super Bowl (Trận chung kết giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ).
“Tôi cam kết mua lại và sở hữu Gaza”, ông Trump nói. “Còn về việc tái thiết, chúng ta có thể giao phó một số khu vực cho các quốc gia Trung Đông khác để tái thiết, hoặc những bên khác cũng có thể thực hiện dưới sự bảo trợ của chúng ta. Nhưng chúng tôi cam kết sở hữu nó [Gaza], tiếp quản nó, và bảo đảm rằng Hamas không thể quay trở lại”.
“Không còn gì để quay lại cả. Vùng đất ấy giờ đây chỉ là một đống hoang tàn, và phần còn lại sẽ bị san phẳng. Mọi thứ đã bị phá hủy”, ông Trump bổ sung thêm.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẵn sàng xem xét khả năng cho phép một số người tị nạn Palestine nhập cư vào Hoa Kỳ, nhưng những yêu cầu tị nạn sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.
Vào tuần trước, tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump tuyên bố rằng ông muốn Hoa Kỳ tiếp quản Gaza sau khi người Palestine được tái định cư tại các quốc gia khác.
“Hoa Kỳ sẽ tiếp quản Dải Gaza, và chúng ta sẽ làm [những điều] thực sự [khác biệt] với nó. Chúng ta sẽ sở hữu nó và chịu trách nhiệm tháo dỡ toàn bộ những quả bom chưa phát nổ cùng các loại vũ khí nguy hiểm còn sót lại tại khu vực này”, ông Trump phát biểu
“San bằng khu vực đó, dọn sạch những tàn tích, tái thiết phát triển kinh tế để tạo ra vô số công ăn việc làm và nhà ở cho người dân nơi đây. Làm một công việc thực sự. Làm điều gì đó khác biệt. [Chúng ta] không thể để tình trạng này tiếp diễn. Nếu cứ quay lại như cũ, kết cục vẫn sẽ giống như trong suốt 100 năm qua”, ông Trump nói thêm.
Nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Trump về kế hoạch tiếp quản Gaza, khu vực đã bị quân đội Israel oanh tạc trong cuộc chiến tranh bùng phát sau khi Hamas tấn công vào Nhà nước Do Thái ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Ông Trump cũng tuyên bố vào ngày 25 tháng 1 rằng ông muốn Jordan, Ai Cập và các quốc gia Ả Rập khác tiếp nhận thêm người tị nạn Palestine từ Gaza, có thể di dời đủ số dân để “dọn sạch hoàn toàn” khu vực này.
“[Chúng tôi] đang nói đến khoảng một triệu rưỡi người, và chúng ta chỉ cần dọn sạch toàn bộ khu vực đó, rồi nói rằng: ‘Quý vị biết đấy, mọi chuyện đã kết thúc'”, ông Trump phát biểu.
Người Palestine trong cuộc chiến tranh Israel-Hamas tại Gaza, hiện đang trong giai đoạn ngừng bắn, lo ngại rằng họ sẽ phải đối mặt với một “Nakba” khác—một thuật ngữ tiếng Ả Rập có nghĩa là “thảm họa”, ám chỉ sự di dời và tước đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người Palestine trong cuộc chiến năm 1948 khi Nhà nước Israel ra đời.
Trước đó vào hôm Chủ nhật (9/2), Tổng thống Israel Isaac Herzog đã trả lời phỏng vấn nhà báo Maria Bartiromo trên đài Fox News khi được hỏi về kế hoạch của ông Trump nhằm tiếp quản Gaza, rằng Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Vua Jordan Abdullah II, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và có thể là cả Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman.
“Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp với những nhà lãnh đạo quan trọng của thế giới Ả Rập, trước hết là Quốc vương Jordan và Tổng thống Ai Cập, và tôi nghĩ rằng có thể cả Thái tử Ả Rập Saudi nữa”, ông Herzog cho biết.
“Những đối tác này cần phải được lắng nghe, cần phải thảo luận [thấu đáo] với họ. Chúng ta phải tôn trọng quan điểm của họ và cùng tìm ra một kế hoạch bền vững cho tương lai”, ông Herzog nhấn mạnh.
Ả Rập Saudi nằm trong số nhiều quốc gia đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch tiếp quản Gaza của ông Trump. Theo các nguồn tin, Quốc vương Jordan Abdullah II khả năng sẽ nói với ông Trump trong cuộc gặp vào thứ Ba (11/2) rằng đề xuất này là một giải pháp dẫn đến chủ nghĩa cực đoan, có thể gây hỗn loạn trên toàn Trung Đông và đe dọa đến hòa bình giữa Jordan với Israel.
Điều tra quân đội, ông Musk không sợ bị trả thù, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng! Tổng thống Trump hết mình ủng hộ

Người ta thường nhắc nhở: chặn đường làm giàu của người khác, đoạt tiền tài của người khác chẳng khác nào giết cha giết mẹ, huống chi lại động đến ngân sách 850 tỷ đô la Mỹ của Ngũ Giác Đài! Tỷ phú giàu nhất thế giới, CEO của Tesla Elon Musk, vì ngăn chặn lãng phí của chính phủ Mỹ, tinh giản ngân sách, đã đắc tội với giai cấp có quyền lợi.
Ông nhấn mạnh trong một bài đăng trên nền tảng X rằng ông không gây khó dễ cho nhân viên cấp thấp của chính phủ, mà là ngăn chặn lãng phí. Tuy nhiên, ông Musk mặc dù được Tổng thống Trump hết mình ủng hộ, nhưng dường như đã cảm nhận được lực phản công mạnh mẽ, ông đã đăng lại bài của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth: “Sự thật là kẻ mạnh khó giết!”, ông dường như đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sự phản kích.
Theo thông tin từ hãng thông tấn AFP, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News trước Giải Bóng bầu dục Quốc gia NFL Super Bowl rằng, người dân Mỹ “muốn tôi tìm ra” sự lãng phí, và cho rằng Elon Musk “giúp ích rất nhiều” trong việc loại bỏ các khoản chi không cần thiết.
Tổng thống Trump nói: “Chúng ta sẽ tìm ra hàng tỷ, hàng trăm tỷ đô la lừa đảo và lạm dụng. Chính xác là vì chuyện này mà người dân đã bầu cho tôi.”
Tổng thống Trump, mới trở lại Toà Bạch Ốc được 3 tuần, đã ban hành một loạt các sắc lệnh hành pháp nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang. Ông đã bổ nhiệm ông chủ của Công ty Thám hiểm Không gian (SpaceX) và nhà sản xuất xe điện Tesla Motors (Tesla) Elon Musk làm người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ để thúc đẩy công việc liên quan.
Elon Musk đã có hành động đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cắt giảm hàng nghìn nhân viên chính phủ liên bang, và một thẩm phán liên bang đã can thiệp để tạm dừng việc thực thi các kế hoạch cắt giảm nhân sự liên quan.
Musk Lại Muốn Đóng Cửa Thêm Một Cục Nữa Của Mỹ
Sau Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đến lượt Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB).
Theo truyền thông đưa tin vào ngày 10 tháng 2 theo giờ địa phương, trụ sở của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng ở Washington đã bị đóng cửa tạm thời, nhân viên cần làm việc từ xa, tất cả các hoạt động bị đình chỉ và nguồn tài trợ trong tương lai đang đối mặt với việc cắt giảm. Theo CCTV đưa tin trước đó, kể từ khi khai triển, DOGE đã tiến hành điều tra nhiều bộ ngành của Hoa Kỳ như Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Cơ quan Phát triển Quốc tế.
Ngoài ra, sau khi người phụ trách ngân sách của Tổng thống Trump, Russell Vought, tiếp quản vị trí quyền cục trưởng Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, ông đã ra lệnh cho nhân viên ngừng tất cả các “hoạt động giám sát và kiểm tra” và cho biết sẽ cắt giảm nguồn tài chính của cơ quan này xuống bằng không.
Elon Musk cũng đã đăng trên mạng xã hội X rằng: CFPB RIP (Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Hoa Kỳ an nghỉ). Người phụ trách của Tổ chức Thị trường Tốt hơn, Dennis Kelleher, cho biết: “Nỗ lực làm suy yếu Cục Bảo vệ Người tiêu dùng mới nhất này là một đòn giáng khác vào tất cả những người Mỹ phụ thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ tài chính cơ bản.”
Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn trước đó cho biết: ông sẽ ra lệnh cho Elon Musk động đến Bộ Giáo dục. “Sau đó tôi sẽ chuyển sang quân đội,” và nhắc lại yêu cầu xem xét chi tiêu của Ngũ Giác Đài. Ngân sách hàng năm hiện tại của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là khoảng 850 tỷ đô la Mỹ.
Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng Elon Musk sẽ loại bỏ các khoản chi tiêu lãng phí một cách công bằng hay không, Tổng thống Trump khẳng định rằng Elon Musk và các hoạt động kinh doanh của ông sẽ không được hưởng lợi từ việc doanh nhân giàu có này làm người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ.
Tổng thống Trump nói: “Ông ấy sẽ không được hưởng gì cả.”
Elon Musk: Đến lúc VOA phải đóng cửa vì “biến thành công cụ của cánh tả cực đoan”
Ông Elon Musk, người phụ trách “Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ” (DOGE), gần đây đã thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm thanh trừng các cơ quan liên bang Hoa Kỳ. Sau mục tiêu xóa bỏ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Giáo dục, mới đây ông đã đề xuất đóng cửa Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL). Hai cơ quan truyền thông này từ lâu đã được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.
Musk: Đã đến lúc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và Đài Châu Âu Tự do phải đóng cửa
Vào ngày 9/2 (giờ địa phương), người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) Elon Musk đã đăng trên trang X rằng: “Các cơ quan truyền thông như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Châu Âu Tự do (RFE) đang lãng phí số tiền khổng lồ của người nộp thuế, tất cả đều nên đóng cửa.”
Cùng ngày, Mario Nawfal, một blogger và người dẫn chương trình nổi tiếng trên mạng xã hội X cho biết, những người nộp thuế ở Mỹ đã tài trợ cho “các phương tiện truyền thông quốc gia cực tả”, “đã đến lúc phải đóng cửa chúng”.
Nawfal dẫn lời đặc phái viên của Tổng thống Trump, Richard Grenell, nói: “‘Đài Châu Âu Tự do’ và ‘Tiếng nói Hoa Kỳ’ là các tổ chức truyền thông được tài trợ bởi những người đóng thuế ở Hoa Kỳ. Họ là cơ quan truyền thông nhà nước. Những phương tiện truyền thông này chứa đầy các nhà hoạt động cực tả. Tôi đã làm việc với các phóng viên của các kênh truyền thông này trong nhiều thập kỷ. Họ là vấn đề di lưu của lịch sử. Chúng ta không cần các phương tiện truyền thông do chính phủ tài trợ.”
Ông Musk đã tweet lại dòng tweet và đồng ý: “Đúng vậy, hãy đóng chúng đi.”
Trả lời ông Richard Grenell, ông Musk cũng liệt kê lý do đóng cửa Đài Châu Âu Tự do và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông nói: “Thứ nhất, Châu Âu đã tự do rồi (nếu bạn không tính những bộ máy quan liêu cứng nhắc đó), được chứ?; Thứ hai, không còn ai nghe những chương trình này nữa; Thứ ba, nó giờ đây chỉ là một công cụ để phe cánh tả cấp tiến nói những lời của chính mình, nhưng nó đốt cháy số tiền 1 tỷ USD của người nộp thuế Mỹ mỗi năm.”
Đài Tiếng nói Hoa Kỳ là hệ thống phát sóng bên ngoài của Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ, được thành lập trong Thế chiến II và luôn là cơ quan ngôn luận đối ngoại của Chính phủ Hoa Kỳ. Đài này tập trung vào việc kể về “những câu chuyện của Mỹ” và thúc đẩy “dân chủ và tự do”. Mãi đến năm 2013, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama mới ký ban hành luật bãi bỏ các hạn chế đối với việc Chính phủ Hoa Kỳ truyền bá thông điệp tuyên truyền, vốn trước đây chỉ dành cho khán giả quốc tế, tới công chúng trong nước.
Đài Châu Âu Tự do được thành lập vào năm 1949, tòa nhà trụ sở chính hiện đặt tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc.
Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từng tóm tắt mục đích thành lập của mình trong một chương trình: “Nếu không vì lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ thì người dân Hoa Kỳ đã không đồng ý bỏ ra nhiều tiền như vậy để mở Đài Tiếng nói Hoa Kỳ”.
Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL) trực thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ và được thành lập nhằm mục đích tuyên truyền trong Chiến tranh Lạnh. Các đài tiếp tục phát sóng ở những khu vực hạn chế quyền tự do báo chí, bao gồm Nga, Iran và một số khu vực ở Trung Á.
Chính quyền Trump trước đó đã cố gắng cắt giảm nguồn tài trợ cho truyền thông quốc tế và nước ngoài, một động thái bị các nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Quốc hội phản đối mạnh mẽ. Kể từ năm 2020, chính quyền Trump đã nhiều lần nhắm vào Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cho rằng đài này đã tiêu tiền của người nộp thuế để kể những câu chuyện không hay về Hoa Kỳ, thậm chí còn giúp đỡ việc tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Trump khen quyết định cắt giảm USAID của ông Musk: “Làm tốt lắm”
Ông Musk trước đây cũng đã chỉ trích dòng tiền liên bang chảy vào các phương tiện truyền thông trực tuyến Politico, Reuters, Associated Press và tờ báo tự do The New York Times. Tổng thống Trump ngày 7/2 đã hết sức ủng hộ ông Musk, tuyên bố bước tiếp theo sẽ nhắm vào Bộ Giáo dục và Bộ Quốc phòng.
Mới đây, DOGE do ông Elon Musk điều hành đã sa thải gần 10.000 người tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (US Agency for International Development, USAID).
Sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết trước câu hỏi của giới truyền thông tại một cuộc họp báo, rằng ông đã chỉ thị cho ông Musk xem xét Bộ Giáo dục và Lầu Năm Góc: “Thật đáng tiếc, một số điều rất tồi tệ chắc chắn sẽ bị phát hiện”.
Trump cho biết ông đã chỉ thị cho ông Musk xem xét Bộ Giáo dục và Bộ Quốc phòng, “và họ phát hiện ra rất nhiều hành vi gian lận, lạm dụng, lãng phí, v.v.”
Các phương tiện truyền thông chủ lưu như New York Times đều bị mua chuộc, ông Trump gọi đây là bê bối lớn nhất lịch sử
Cùng với việc thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ do ông Musk lãnh đạo, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã trở thành cơ quan liên bang đầu tiên bị đóng cửa. Trụ sở chính của cơ quan này tại thủ đô Washington đã bị đóng cửa, và hàng chục tỷ USD viện trợ nhân đạo quốc tế đã bị đóng băng.
Hôm 6/2, ông đăng bài nói rằng “Việc USAID tài trợ cho các cơ quan truyền thông này là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử! Hàng tỷ đô la đã bị đánh cắp từ USAID và các cơ quan chính phủ khác, phần lớn trong số đó được trao cho Truyền thông Tin tức giả để đổi lấy việc tạo ra những câu chuyện hay có lợi cho Đảng Dân chủ. Phương tiện truyền thông cánh tả POLITICO dường như đã nhận được 8 triệu USD. Tờ New York Times có nhận được tiền không? ? ? Còn ai nữa? ? ? Đây có lẽ là vụ bê bối lớn nhất, có thể là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử! Đảng Dân chủ không thể che giấu điều này. Nó quá lớn và quá bẩn! “
Nhà báo cánh hữu Ian Miles Cheong đã tiết lộ thông tin trên X rằng Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ hàng chục triệu USD cho New York Times trong 5 năm qua, gây ra tranh cãi lớn.
Theo bài đăng của ông Cheong, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất, được cung cấp 26,9 triệu USD, tiếp theo là Quỹ Khoa học Quốc gia với 19,15 triệu USD. Điều đáng chú ý là chỉ trong tháng 8/2024, Chính phủ Hoa Kỳ đã phân bổ 4,1 triệu USD cho New York Times.
Ông bày tỏ lo ngại về khoản tài trợ, cho rằng nó được sử dụng để “chống đỡ” cho một tờ báo đang gặp khó khăn để đăng nội dung phù hợp với các chương trình nghị sự chính trị nhất định, chẳng hạn như luận điệu ủng hộ Ukraine, chống Trump và chống Elon Musk.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi giải pháp thay thế NATO
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cuối tuần qua đã kêu gọi một giải pháp thay thế cho NATO. Bà lập luận rằng châu Âu phải chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của chính mình.
Những phát biểu của bà Von der Leyen được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng trong số các thành viên của NATO, khối quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo; sự không chắc chắn về hỗ trợ trong tương lai cho Ukraine; và lo ngại về sự thay đổi tiềm tàng trong cam kết của Washington đối với an ninh châu Âu.
“NATO vẫn là nền tảng cho quốc phòng của chúng ta. Nhưng rõ ràng là chúng ta cần một nền quốc phòng toàn châu Âu“, bà Von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo tại Litva vào Chủ Nhật (9/2).
“Chiến tranh hiện đại đòi hỏi quy mô, công nghệ và sự phối hợp quá lớn để bất kỳ quốc gia nào có thể tự mình xử lý, cả công và tư”, bà nói thêm.
Lãnh đạo Uỷ ban châu Âu tuyên bố rằng chiến lược cho tương lai của quốc phòng châu Âu sẽ được trình lên các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vào giữa tháng Ba.
Trước khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào cuối tháng 2/2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel là hai trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho việc thành lập quân đội EU.
Năm 2019, ông Macron nổi tiếng với câu mô tả NATO là “não chết” và thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu theo đuổi chính sách “tự chủ chiến lược” từ Hoa Kỳ, quốc gia vốn đã ảnh hưởng đến chính sách an ninh trên lục địa già thông qua NATO kể từ khi Thế chiến II kết thúc.
Một trong những đề xuất của nhà lãnh đạo Pháp là thành lập “quân đội châu Âu thực sự” để có thể độc lập tăng cường an ninh lục địa.
Mặc dù Tổng thư ký NATO khi đó là ông Jens Stoltenberg đã cảnh báo rằng động thái như vậy sẽ “làm suy yếu mối liên hệ giữa Bắc Mỹ và châu Âu“, nhưng Ý đã ủng hộ ý tưởng này. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani thời điểm đó đã lập luận rằng EU không thể có chính sách đối ngoại đáng tin cậy nếu không có quân đội chung.
Tuy nhiên, ý tưởng này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ ở các quốc gia châu Âu khác. Năm 2024, nhà ngoại giao hàng đầu của EU khi đó là ông Josep Borrell đã đề xuất rằng mặc dù liên minh nên hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực quân sự của các thành viên, nhưng điều đó không có nghĩa là khối này cần thành lập một đội quân chung.
Một số quốc gia EU, trong đó có Đan Mạch và Ba Lan, những nước chi tiêu quốc phòng bình quân đầu người lớn nhất NATO, cũng đã ra tín hiệu tương tự rằng họ muốn an ninh của mình được đảm bảo trong khuôn khổ NATO hiện tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét