Tổng thống Trump đề xuất hỗ trợ tị nạn cho người da trắng tại Nam Phi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan chính phủ ưu tiên hỗ trợ tị nạn đối với người Nam Phi da trắng, bao gồm cả thông qua các chương trình tái định cư. Động thái này được thực hiện sau khi Nam Phi thông qua luật trưng thu đất đai nhằm giải quyết sự chênh lệch chủng tộc trong quyền sở hữu đất đai. Trong lệnh được công bố hôm 8/2, ông Trump cáo buộc Pretoria coi thường quyền công dân của mình một cách đáng kinh ngạc và tuyên bố rằng luật mới được thông qua cho phép chính phủ Nam Phi tịch thu tài sản nông nghiệp của người dân tộc thiểu số Afrikaner mà không phải bồi thường.
Người Afrikaners là hậu duệ của những người thực dân châu Âu, chủ yếu đến từ Hà Lan, những người đã đến lãnh thổ Nam Phi hiện đại vào thế kỷ 17. Sau nhiều thập kỷ tồn tại của chế độ phân biệt chủng tộc mà nền kinh tế phát triển nhất châu Phi mới dỡ bỏ vào những năm 1990, nông dân da trắng vẫn sở hữu phần lớn đất đai ở nước này. Pretoria đã đặt mục tiêu chuyển 30% đất nông nghiệp cho nông dân da đen vào năm 2030 để giải quyết tình trạng bất bình đẳng này.
Theo lệnh của ông Trump, các chính sách của chính phủ Nam Phi được cho là nhằm mục đích tước đi cơ hội việc làm, giáo dục và kinh doanh bình đẳng của nhóm thiểu số da trắng, đồng thời gây ra bạo lực chống lại những chủ đất không được ưa chuộng về sắc tộc.
Sắc lệnh của Tổng thống ra lệnh dừng mọi viện trợ hoặc hỗ trợ cho Nam Phi chừng nào các hành vi bất công và vô đạo đức vẫn tiếp diễn và yêu cầu các bộ và quan chức liên quan, bao gồm cả Ngoại trưởng và Bộ trưởng An ninh nội địa “ưu tiên cứu trợ nhân đạo, bao gồm cả việc tiếp nhận và tái định cư thông qua Chương trình Tiếp nhận Người tị nạn của Mỹ, đối với người Afrikaners ở Nam Phi”.
Mỹ cũng chỉ trích Pretoria vì được cho là làm suy yếu chính sách đối ngoại của Mỹ, do đó gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Washington, lợi ích của nước này và các đồng minh của nước này. Danh sách “các lập trường hung hăng” mà Nam Phi đưa ra bao gồm cáo buộc Israel tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế và phát triển quan hệ với Iran, bao gồm các thỏa thuận thương mại, quân sự và hạt nhân.
Các biện pháp được đưa ra bởi sắc lệnh hành pháp sẽ được giữ nguyên miễn là Nam Phi còn tiếp tục các hoạt động gây tổn hại cho Mỹ. Washington và Pretoria gần đây đã xung đột về luật sở hữu đất đai. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó đã công bố quyết định bỏ qua cuộc họp G20 ở Nam Phi vào cuối tháng này, cáo buộc Pretoria làm những điều rất tồi tệ.
Trump từng "điện đàm" với Putin về chấm dứt chiến tranh Ukraina
Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga từng điện đàm về việc chấm dứt chiến tranh Ukraina. Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định thông tin này khi trả lời phỏng vấn báo New York Post ngày 08/02/2025 nhưng không nói rõ về thời điểm các cuộc điện đàm nói trên. Trước đó, có thông tin tổng thống Mỹ và Ukraina có thể gặp nhau trong tuần tới. Để có thêm lợi thế trong đàm phán, quân đội Ukraina tiếp tục gia tăng kháng cự trên chiến trường Kursk ở Nga.
Liệu đây là một tuyên bố suông hay là dấu hiệu của sự kiện sắp xảy ra ? Theo Reuters, nguyên thủ Mỹ không cho biết số lần điện đàm với đồng nhiệm Nga nhưng khẳng định « ông ấy (Vladimir Putin) muốn chấm dứt cảnh chết chóc ». Ông Trump cũng khẳng định « luôn giữ mối quan hệ tốt với Putin » và có một kế hoạch cụ thể để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraina. Tổng thống Trump nhưng không nêu chi tiết.
Đầu tháng 02, tổng thống Trump khẳng định muốn đàm phán về một « thỏa thuận » với Ukraina đổi viện trợ an ninh của Mỹ lấy « cam kết » khai thác đất hiếm để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Đáp lại gợi ý đó, trả lời Reuters ngày 08/02, tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước đồng minh phương Tây « đầu tư » khai thác các nguồn khoáng sản ở Ukraina thông qua « thỏa thuận đối tác » được cho là sẽ mang lại « hàng tỉ, hàng nghìn tỉ đô la ».
Trả lời hãng thông tấn TASS ngày 09/02/2025, phát ngôn viên của tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov cho biết « không xác nhận hay phủ nhận » về những trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Trump.
Kiev tiếp tục gây áp lực ở vùng Kursk
Để có thêm trọng lượng trên bàn đàm phán, quân đội Ukraina tiếp tục gia tăng kháng cự trên mặt trận ở vùng biên giới Kursk. Theo nhận định của chuyên gia Ulrich Bounat, khi trả lời RFI ngày 08/02, « một km² đất Kursk giá trị hơn ở Toretsk », thị xã mới bị Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraina.
Trong ngày 08/02, quân đội Ukraina khẳng định đã đẩy lùi 27 cuộc tấn công của Nga ở vùng Kursk và « một cuộc đối đầu khác vẫn tiếp diễn ». Khu vực này cũng bị quân đội Ukraina tấn công bằng drone sáng sớm 09/02. Lực lượng phòng không Nga khẳng định đã phá hủy 35 drone Ukraina, trong đó có một nửa nhắm vào vùng Kursk. Phía Ukraina cũng cho biết đã bắn hạ 70 drone trên tổng số 151 drone được Nga phóng trong đêm. Số còn lại không đến được mục tiêu, có thể do bị vô hiệu hóa.
Trung Đông : Israel cử phái đoàn đàm phán đến Qatar và rút quân khỏi một hành lang ở Gaza
Theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Gaza đang diễn ra trong giai đoạn 1, ngày 09/02/2025, quân đội Israel đã rút hết quân, xe tăng và chốt gác khỏi hành lang Netzarim trên trục đường trọng yếu ở Gaza, để xe cộ được tự do lưu thông. Về ngoại giao, một phái đoàn của Nhà nước Do Thái đến Doha, Qatar tiếp tục đàm phán về giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.
Thông tín viên RFI Michel Paul tại Jerusalem cho biết thêm chi tiết :
« Theo thỏa thuận với Hamas, hôm nay (09/02) Israel phải rút khỏi hành lang Netzarim chia đôi dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho phép một phái đoàn đến Qatar sau đợt trao trả con tin gần đây nhất. Nhưng phái đoàn này có nhiệm vụ khá hạn chế, chủ yếu thảo luận về các vấn đề kỹ thuật.
Trước khi rời khỏi Washington, thủ tướng Israel nhấn mạnh : « Chúng ta lại thấy những con quỷ Hamas. Họ sẽ phải trả giá. Chúng tôi sẽ loại bỏ Hamas và mang con tin trở về. Đó là chỉ thị mà tôi đã ban hành. Mọi việc sẽ diễn ra theo cách đó ».
Nội các an ninh Israel chỉ họp vào ngày mai hoặc thứ Ba (11/02) để quyết định bước tiếp theo của cuộc đàm phán. Theo nhật báo đối lập Haaretz, các cuộc đàm phán ở thủ đô của Qatar chỉ là hình thức. Vì lý do chính trị trong nước, ông Netanyahu không muốn bước sang giai đoạn tiếp theo ».
Trả lời AFP ngày 08/02, Bassem Naim, thành viên nhánh chính trị của Hamas, cũng cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn « bị đe dọa » và « có thể sụp đổ » do ý đồ của Israel. Giai đoạn 1, kéo dài 42 ngày, của thỏa thuận đình chiến giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 19/01. Trong vòng 3 tuần, Hamas đã tiến hành 5 đợt trả tự do cho 33 con tin, trong đó có 5 con tin Thái Lan vừa về tới Bangkok sáng 09/02.
Vòng đàm phán giai đoạn 2 được dự kiến diễn ra từ ngày 10/02 liên quan đến việc thả hết con tin bị Hamas bắt cóc, đổi lại Israel rút khỏi Gaza, thiết lập « ổn định lâu dài ». Tuy nhiên, theo AP, có lẽ sẽ không đạt được những tiến bộ quan trọng.
Quỹ Canada đầu tư 20 tỉ euro vào Pháp, "đầu não về trí tuệ nhân tạo của châu Âu"
Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron (trái) tiếp lãnh đạo tập đoàn OpenAI của Mỹ Sam Altman tại điện Elysée.Ảnh ngày 23/05/2023.
Trong khuôn khổ tuần lễ hội nghị Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang diễn ra tại Paris, hôm 08/02/2025, chủ nhân OpenAI, công ty phát triển ứng dụng ChatGPT, Sam Altman, trong một phát biểu trên Le Monde, khẳng định Pháp đã trở thành một « đầu não » của trí tuệ nhân tạo ở châu Âu. Lãnh đạo OpenAI kêu gọi châu Âu có chính sách mở đường cho AI. Sau các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất, đến lượt quỹ Brookfield của Canada thông báo đầu tư 20 tỷ euro vào Pháp từ nay đến năm 2030.
Hãng tin Pháp AFP hôm qua, 08/02, xác nhận tin quỹ Brookfield có kế hoạch chi 15 tỷ euro để xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, trong đó có một dự án rất lớn dự trù tại Cambrai (miền bắc nước Pháp), với công suất tối đa là một gigawatt. Theo các nguồn tin thông thạo, thỏa thuận đã đạt được vào ngày 31/01 giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bruce Flatt, chủ nhân của quỹ đầu tư Canada Brookfield.
Bên cạnh đó Brookfield cũng dự trù thêm 5 tỷ euro để phát triển « các cơ sở hạ tầng liên quan », như sản xuất năng lượng, để đáp ứng nhu cầu về năng lượng khổng lồ của các trung tâm data center.
Theo bộ trưởng bộ Trí tuệ Nhân tạo của Pháp Clara Chappaz, 35 địa điểm đã « sẵn sàng » để tiếp nhận các trung tâm dữ liệu mới. Tổng diện tích của các cơ sở trên là khoảng 1.200 ha, vị trí cụ thể sẽ được tiết lộ vào đầu tuần tới.
Cho đến nay, trung tâm dữ liệu do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – với tổng vốn đầu tư từ 30 đến 50 tỷ euro - dự kiến xây dựng tại Pháp được coi là lớn nhất ở châu Âu. Dự án vừa được Pháp và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất công bố hôm 06/02. Theo AFP, dự án của quỹ Canada Brookfield tại Cambrai có thể có quy mô ngang bằng với dự án nói trên của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Theo báo cáo của Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường, hiện nay Pháp có hơn 300 trung tâm dữ liệu, xếp thứ sáu trên thế giới về số lượng trung tâm dữ liệu, sau Hoa Kỳ, Đức, Anh Quốc, Trung Quốc và Canada. Dự kiến sẽ có thêm nhiều dự án được thông báo tại Hội nghị thượng đỉnh AI Paris, diễn ra đến hết ngày thứ Ba, 12/02.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét