Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025

ĐIỂM TIN 7/2/2025 - Long Do ST


Nhà Trắng khuyến khích người Mỹ đóng góp ý tưởng cho chiến lược về AI Nhà Trắng đang mở rộng kế hoạch trí tuệ nhân tạo của mình để người Mỹ có thể đóng góp ý tưởng về mặt chính sách cho Chính quyền Trump nhằm đảm bảo rằng Hoa Kỳ là “nhà dẫn đầu không thể phủ nhận được” trong công nghệ AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp về trí tuệ nhân tạo vào cuối tháng Một, trong đó các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump “tận tâm với vị thế dẫn đầu toàn cầu trong đổi mới công nghệ AI của Hoa Kỳ“. Sắc lệnh này chỉ đạo việc phát triển Kế hoạch hành động AI.
<!>
Hôm thứ Năm (6/2), Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng đã khuyến khích người dân Mỹ chia sẻ ý tưởng về mặt chính sách cho Kế hoạch hành động AI trước ngày 15/3.

Phó giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Lynne Parker cho biết trong một tuyên bố: “Chính quyền Trump cam kết đảm bảo Hoa Kỳ là nhà dẫn đầu không thể phủ nhận được trong công nghệ AI. Kế hoạch hành động AI này là bước đầu tiên nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự thống trị AI của Hoa Kỳ, và chúng tôi mong muốn kết hợp các ý kiến bình luận cũng như ý tưởng sáng tạo của công chúng”.

Người Mỹ có thể chia sẻ đề xuất của họ trên trang web Đăng ký Liên bang cho đến giữa tháng Ba.

Các quan chức Nhà Trắng nói rằng họ đang tìm kiếm ý kiến đóng góp từ phía những công chúng có quan tâm, gồm các viện, nhóm ngành, tổ chức tư nhân, chính quyền tiểu bang, địa phương và tổ chức bộ lạc, cùng nhiều bên khác.

Theo các quan chức, Kế hoạch hành động AI sẽ “xác định những hành động chính sách ưu tiên để nâng cao vị thế của Hoa Kỳ như một cường quốc AI và ngăn những gánh nặng quá mức không cần thiết cản trở sự đổi mới của khu vực tư nhân”.

“Với những chính sách đúng đắn của chính phủ, sự lãnh đạo liên tục của Hoa Kỳ về AI sẽ thúc đẩy sự phát triển của con người, khả năng cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia”, Nhà Trắng tuyên bố.

Chính quyền Trump cho biết việc tập trung vào AI là lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, sau khi thề sẽ thu hồi lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Joe Biden mà họ cho là đã cản trở sự đổi mới của AI và áp đặt “quyền kiểm soát không cần thiết của chính phủ” đối với sự phát triển của AI. Theo lệnh hành pháp của ông Trump, AI tại Hoa Kỳ “phải không có thiên vị về ý thức hệ hoặc các chương trình nghị sự xã hội được lập trình sẵn”.

Sắc lệnh và sự tập trung vào AI không phải là điều mới mẻ đối với ông Trump.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2019, ông Trump cũng đã ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên về trí tuệ nhân tạo, công nhận tầm quan trọng về vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này cũng như đối với an ninh kinh tế và quốc gia của Hoa Kỳ.

Vào năm 2020, ông Trump đã thiết lập hướng dẫn đầu tiên đối với việc các cơ quan liên bang áp dụng AI để cung cấp dịch vụ cho người dân Hoa Kỳ và “nuôi dưỡng lòng tin của công chúng” vào công nghệ.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết sự tập trung trở lại vào AI của chính quyền Trump bắt nguồn từ “quyền tự do ngôn luận và sự phát triển của con người”.

Panama bỏ thu lệ phí tàu Mỹ khi đi qua kênh đào


Hôm Thứ Tư, 5 Tháng Hai, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố một thỏa thuận mới hợp tác với chính phủ Panama, không thu lệ phí tàu thuyền thuộc chính phủ Mỹ, theo Fox News.
“Chính phủ Panama đồng ý không thu phí tất cả tàu thuyền thuộc chính phủ Hoa Kỳ khi đi qua Kênh Đào Panama,” Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết trên X vào tối Thứ Tư.
Thỏa thuận mới sẽ giúp Hoa Kỳ tiết kiệm hàng triệu Mỹ kim một năm, theo các viên chức

Hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Panama José Raúl Mulino cam kết cắt đứt một thỏa thuận phát triển hợp tác quan trọng với Trung Quốc sau khi tọa đàm với Ngoại Trưởng Marco Rubio.

Trong chuyến công du Panama, Rubio, cựu Thượng Nghị Sĩ Florida, viết trên X rằng “Hoa Kỳ không khoanh tay đứng nhìn và tuyệt nhiên không cho phép Đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày càng bành trướng quyền kiểm soát và thâu tóm khu vực kênh đào Panama.”

Tổng Thống Donald Trump tỏ ý mua lại Kênh Đào Panama trong lúc công khai lên án việc thu lệ phí lên tới sáu con số khi tàu thuyền Mỹ đi qua kênh đào.

Kênh Đào Panama được Hoa Kỳ xây cất suốt nhiều thập niên nhưng được bàn giao cho Panama dưới thời chính quyền cố Tổng Thống Jimmy Carter.

“Dự Luật Mua Lại Kênh Đào Panama,” một chính sách vừa được trìntrình ra Quốc Hội, cho phép Trump và Rubio thẩm quyền đàm phán với Panama để mua lại kênh đào này.

Theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, hơn 70 phần trăm tổng số tàu thuyền đi qua kênh đào này đều cập cảng hoặc khởi hành từ các hải cảng Mỹ. Kênh đào này cũng là địa điểm trung chuyển quan trọng cho tàu thuyền thuộc Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ USCG và Bộ Quốc Phòng Mỹ.

Nếu không có Kênh Đào Panama, tàu thuyền trên thế giới sẽ phải di chuyển thêm 8,000 dặm (12,874 kilometer) vòng quanh Nam Mỹ mới tới đích.

Fox News đã liên lạc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được hồi đáp vào tối Thứ Tư.

Israel rời Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc


Ngoại trưởng Israel tuyên bố rằng nước này sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, sau động thái tương tự của Mỹ.

“Tôi đã thông báo với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHCR) rằng Israel không tham gia tổ chức nữa. Hưởng ứng quyết định đúng đắn của Tổng thống Donald Trump, Israel sẽ không dung thứ cho tình trạng bài Do Thái trắng trợn của hội đồng này. Đủ rồi!”, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết.

Ông Saar cũng đăng ảnh chụp thư gửi Chủ tịch UNHRC Jorg Lauber. “Quyết định được đưa ra vì UNHRC liên tục có thành kiến với Israel kể từ khi thành lập năm 2006”, trích nội dung bức thư.
Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, chỉ trích Israel và mô tả động thái rời UNHRC là “cực kỳ nghiêm trọng”.

“Điều này cho thấy sự kiêu ngạo và thiếu nhận thức với những gì họ đã làm. Họ khăng khăng cho rằng mình đúng, không có gì phải chịu trách nhiệm và đang chứng minh điều đó với toàn bộ cộng đồng quốc tế”, bà Albanese cho hay.

Quyết định của Israel được công bố hai ngày sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi UNHRC và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Hỗ trợ và Việc làm cho Người tị nạn Palestine (UNRWA). Mỹ cũng xem xét lại quá trình tham gia Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Có 47 thành viên UNHRC được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ra với nhiệm kỳ ba năm, trong đó Mỹ kết thúc nhiệm kỳ gần nhất vào ngày 31/12/2024. Mỹ và Israel hiện không phải là thành viên UNHRC, nhưng đều có tư cách quan sát viên.
Thư ký Nhà Trắng Will Scharf nói rằng hành động này nhằm phản đối “thành kiến chống Mỹ” tại các cơ quan Liên Hợp Quốc.

Không có nhận xét nào: