Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2025

ĐIỂM TIN 6/2/2025 - Long Đô - ST


Tổng thống Trump khởi đầu nhiệm kỳ hai với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với nhiệm kỳ đầu Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ Trump thứ hai tại Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ cao hơn nhiều so với khi ông nhậm chức vào tám năm trước, theo một cuộc thăm dò toàn quốc mới được công bố mới đây. 46% cử tri cho biết họ tán thành công việc mà tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa đang thực hiện, trong khi chỉ 43% không đồng tình, theo kết quả khảo sát do Đại học Quinnipiac công bố hôm thứ Tư (29/1).
<!>
Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 1, trùng với tuần lễ đầu tiên ông Trump quay trở lại Nhà Trắng sau lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Mức độ tín nhiệm này cho thấy sự cải thiện đáng kể so với kết quả thăm dò của Quinnipiac vào cuối tháng 1 năm 2017—thời điểm ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên—khi ông chỉ đạt 36% ủng hộ và 44% phản đối.

Cuộc khảo sát phản ánh rõ ràng sự phân hóa sâu sắc giữa các cử tri theo đường lối đảng phái: “86% đảng viên Cộng hòa ủng hộ công việc của ông Trump, trong khi chỉ 4% phản đối. [Ngược lại], 86% đảng viên Dân chủ phản đối, trong khi chỉ có 8% ủng hộ. Trong số các cử tri độc lập, 41% tán thành, 46% không tán thành, và 13% không đưa ra ý kiến”, bản công bố kết quả thăm dò nhấn mạnh.

Mặc dù mức độ tín nhiệm ban đầu của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã cải thiện đáng kể so với nhiệm kỳ thứ nhất, nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với tổng thống tiền nhiệm, cựu Tổng thống Joe Biden, trong cuộc thăm dò của Quinnipiac trong những ngày đầu nhiệm kỳ của ông.

Khi nhậm chức vào đầu tháng Hai năm 2021, ông Biden đạt 49% ủng hộ và 36% phản đối.

Trong sáu tháng đầu tiên, tỷ lệ tín nhiệm của ông Biden duy trì trong khoảng 50%-55%. Tuy nhiên, đến mùa hè và mùa thu năm 2021, con số này sụt giảm mạnh sau những chỉ trích gay gắt liên quan đến việc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan, lạm phát gia tăng và sự bùng nổ làn sóng người nhập cư bất hợp pháp tràn qua biên giới phía nam Hoa Kỳ.

Kể từ đó, mức tín nhiệm của cựu Tổng thống Biden liên tục duy trì ở mức thấp trong suốt phần còn lại của nhiệm kỳ.

Ngay từ những ngày đầu tiên trở lại cương vị tổng thống, Tổng thống Trump đã duy trì một nhịp độ làm việc dồn dập, ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp. Những động thái này không chỉ giúp ông Trump thực hiện các cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử, mà còn cho phép vị tổng thống tái nhiệm khẳng định quyền hành pháp, nhanh chóng đặt dấu ấn của mình lên bộ máy chính quyền liên bang, đồng thời giải quyết những vấn đề tồn đọng từ lâu.

“Trong tuần lễ đầu tiên, chúng tôi đã thiết lập kỷ lục với việc ban hành hơn 350 sắc lệnh hành pháp. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử, và được xem là tuần lễ mở màn hiệu quả nhất của bất kỳ tổng thống nào“, Tổng thống Trump tuyên bố hôm thứ Tư (29/1).

Theo kết quả khảo sát, 60% cử tri ủng hộ sắc lệnh của Tổng thống Trump điều động quân đội Hoa Kỳ đến biên giới phía Nam để tăng cường an ninh.
Ông Tim Malloy, chuyên gia phân tích khảo sát của Đại học Quinnipiac, nhận xét: “[Động thái] triển khai quân đội quy mô lớn lần này không phải là để tham chiến ở một vùng xung đột xa xôi, mà là để bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Và đa số cử tri hoàn toàn ủng hộ điều đó”.

Khảo sát cũng cho thấy 44% cử tri tán thành việc trục xuất tất cả người nhập cư bất hợp pháp, trong khi 39% chỉ muốn trục xuất những người phạm tội bạo lực.
Tuy nhiên, không phải tất cả các chính sách của Tổng thống Trump đều nhận được sự đồng thuận cao. 57% cử tri phản đối quyết định của ông Trump ân xá hoặc giảm án cho hơn 1.500 người bị kết tội liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, nơi những người ủng hộ ông Trump tìm cách ngăn chặn Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trong khi đó, cử tri cũng bày tỏ thái độ không hài lòng với cựu Tổng thống Biden về quyết định ân xá vào những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống. Theo kết quả khảo sát, phần đông cử tri phản đối ông Biden ân xá trước cho năm thành viên trong gia đình ngay trước khi rời nhiệm sở, dù những cá nhân này chưa bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào.

Ngoài ra, cử tri cũng có ý kiến trái chiều về việc ông Biden ân xá trước cho một số chính trị gia và quan chức chính phủ, những người được cho là sẽ bị Tổng thống Trump nhắm đến trong các cuộc điều tra và các động thái trả đũa chính trị.

Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng 53% cử tri không tán thành việc ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới, nắm giữ một vai trò quan trọng trong chính quyền mới của Tổng thống Trump, trong khi 39% tỏ ý ủng hộ.

Trong cuộc bầu cử tháng Mười Một vừa qua, Đảng Dân chủ không chỉ mất quyền kiểm soát Nhà Trắng, mà còn thất bại giành lại thế đa số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện.
Chỉ 31% cử tri có cái nhìn thiện cảm đối với Đảng Dân chủ, trong khi 57% có quan điểm tiêu cực về đảng này.

“Đây là tỷ lệ cử tri có quan điểm bất tín nhiệm cao nhất đối với Đảng Dân chủ kể từ khi Viện Đại học Quinnipiac bắt đầu khảo sát câu hỏi này”, bản công bố kết quả thăm dò nhấn mạnh.
Trong khi đó, 43% số cử tri được hỏi có cái nhìn thiện cảm đối với Đảng Cộng hòa, nhưng cũng có tới 45% có quan điểm tiêu cực. Đây cũng là tỷ lệ tín nhiệm cao nhất mà Đảng Cộng hòa từng đạt được trong các cuộc khảo sát của Quinnipiac.

Viện Đại học Quinnipiac đã tiến hành khảo sát đối với 1.019 cử tri đã ghi danh trên toàn quốc. Biên độ sai số của cuộc thăm dò là ±3,1 điểm phần trăm.

Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp ‘không nam giới trong thể thao nữ’


Hôm thứ Tư (5/2), Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp “không nam giới trong thể thao nữ”, thực hiện một trong những lời hứa quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông là không cho người chuyển giới nữ tham gia vào các môn thể thao dành cho trẻ em gái và phụ nữ.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào Ngày Thể thao Quốc gia dành cho trẻ em gái và phụ nữ, ngày tôn vinh các vận động viên nữ trong các môn thể thao dành cho nữ và những người cam kết mang lại quyền bình đẳng tiếp cận với thể thao dành cho tất cả phụ nữ.

“Điều này không cần phải dài dòng nữa. Tất cả đều là lẽ thường tình”, ông Trump nói trước khi ký lệnh, đồng thời nói thêm rằng “thể thao nữ sẽ chỉ dành cho phụ nữ”.

“Cuộc chiến với thể thao nữ đã kết thúc”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Tham gia cùng Tổng thống Trump tại Phòng phía Đông của Tòa Bạch Ốc ở Washington, D.C., có các Đại sứ Phụ nữ Độc lập Riley Gaines, Payton McNabb, Paula Scanlan, Sia Liilii, Lauren Miller, Kim Russell, Kaitlynn Wheeler, Linnea Saltz và Lily Mullens.

Cô Gaines, người dẫn chương trình podcast “Gaines for Girls” của OutKick, là một trong những người đấu tranh cho sự công bằng trong thể thao dành cho nữ sau khi chia sẻ kinh nghiệm của mình tại Giải vô địch NCAA năm 2022 với kình ngư chuyển giới Lia Thomas.

Ông Mark Trammel, giám đốc điều hành tại Trung tâm Tự do Hoa Kỳ, đã ca ngợi sắc lệnh hành pháp của tổng thống Trump.

“Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là một chiến thắng lớn dành cho phụ nữ và trẻ em gái, khẳng định lại sự thật cơ bản rằng sự công bằng trong thể thao phụ thuộc vào thực tế sinh học”, ông Trammel nói với Fox News Digital. “Hành động này bảo vệ các vận động viên nữ khỏi bị loại ra do các chính sách xóa bỏ sự phân biệt dựa trên giới tính, bảo đảmrằng các cơ hội bình đẳng khó kiếm được vẫn còn nguyên vẹn”.

“Mặc dù sắc lệnh này là một bước tiến quan trọng, nhưng các biện pháp bảo vệ lâu dài đòi hỏi Quốc hội phải hành động và đưa các biện pháp bảo vệ này vào luật. Chính quyền Tổng thống Biden đã cố gắng xóa bỏ Đạo luật IX, định nghĩa lại giới tính để xóa bỏ các biện pháp bảo vệ dành cho phụ nữ và trẻ em gái trong thể thao — lệnh này sửa chữa sai lầm đó và khôi phục lại sự công bằng và lẽ thường tình”, ông Trammel nói thêm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng KarolineLeavitt cho biết trong cuộc họp báo trước khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp rằng sắc lệnh này “duy trì lời hứa về Đạo luật IX”.

“Tổng thống Trump đã cam kết khôi phục lại lẽ phải cho quốc gia chúng ta và ông ấy đang tiếp tục thực hiện điều đó bằng một sắc lệnh hành pháp mà ông sẽ ký vào cuối ngày hôm nay”, bà nói thêm. “Tổng thống sẽ ký một sắc lệnh hành pháp, cấm nam giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ để bảo vệ sự an toàn của các vận động viên, bảo vệ tính toàn vẹn trong thi đấu và duy trì lời hứa về Đạo luật IX”.

“Hành động hợp lý này của Tổng thống Trump đã chấm dứt sự phản bội kinh tởm đối với phụ nữ và trẻ em gái của chính quyền trước, những người trong nhiều năm đã chiều chuộng các nhà hoạt động cấp tiến muốn người chuyển giới nữ được đối xử như phụ nữ tại nơi làm việc, phòng tắm, cuộc thi đấu thể thao, nhà tù và thậm chí là trung tâm hỗ trợ cho nạn nhân bị tấn công tình dục. Sự điên rồ của tư tưởng giới tính đã chấm dứt rồi”, bà Leavitt khẳng định.

Thư ký báo chí Leavitt cũng kêu gọi các nhà lập pháp Thượng viện thông qua Đạo luật Bảo vệ Phụ nữ và Thể thao Trẻ em gái, mà Hạ viện đã thông qua vào tháng trước. Dự luật sẽ cấm người chuyển giới nữ tham gia vào các đội thể thao của trường dành cho nữ sinh. Dự luật sẽ sửa đổi luật liên bang để chỉ định rằng các vận động viên học sinh sinh viên phải tham gia vào các đội thể thao của trường trùng với giới tính khi sinh của họ.

“Quốc hội phải hành động theo ưu tiên này ngay lập tức là điều vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ rằng tổng thống thực sự đang định hình, biến đây thành ưu tiên rất cấp bách đối với chính quyền này, giống như ông đã hứa sẽ làm trong chiến dịch tranh cử”, bà Leavitt nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi viện trợ vũ khí hạt nhân “để ngăn chặn Nga”


Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị phương Tây cung cấp cho Kiev vũ khí hạt nhân và nhiều hệ thống hỏa tiễn “để ngăn chặn Nga” hoặc cho phép Ukraine gia nhập NATO nhanh chóng hơn.

Vào ngày thứ Ba (4/2), ký giả người Anh Piers Morgan đã công bố một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn với ông Zelensky, trong đó ông Morgan đã hỏi nhà lãnh đạo Ukraine lý do tại sao Kiev từ chối mọi phương án thay thế cho tư cách thành viên NATO trước các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng có thể xảy ra, dù ông biết rằng đề xuất như vậy Moskva hoàn toàn không chấp nhận.

Ông Zelensky đáp rằng nếu Kiev không thể gia nhập khối liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo trong tương lai gần, thì Ukraine sẽ có quyền yêu cầu các đồng minh phương Tây: “Điều gì sẽ bảo vệ chúng tôi chống lại cái ác trong suốt thời gian qua?”

“Hãy trả lại cho chúng tôi vũ khí hạt nhân, hãy cung cấp cho chúng tôi các hệ thống hỏa tiễn. Các [đồng minh] đối tác, hãy giúp chúng tôi tài trợ cho một đội quân một triệu binh sĩ, triển khai quân đội của quý vị đến những khu vực trong đất nước chúng tôi, nơi mà chúng tôi muốn bình ổn tình hình”, ông Zelensky tiếp tục.

Trong những tháng gần đây, ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối vì Kiev đã giao nộp vũ khí hạt nhân của Liên Xô được triển khai trên lãnh thổ Ukraine để đổi lấy những cam kết bảo đảm an ninh. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Ukraine thừa hưởng khoảng 1.700 đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên, những vũ khí này vẫn thuộc quyền kiểm soát vận hành của Moskva.

Nga đã lập luận rằng Ukraine chưa bao giờ thực sự sở hữu vũ khí hạt nhân, vì những tài sản của Liên Xô về mặt pháp lý thuộc về Moskva. Các quan chức Nga cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng Bản Ghi Nhớ Budapest năm 1994, văn kiện giải quyết quyền sở hữu các vũ khí hạt nhân còn tồn đọng, đã bị NATO vô hiệu hóa thông qua chính sách mở rộng về phía Đông, động thái đe dọa đến các lợi ích an ninh sống còn của Moskva. Hoa Kỳ cũng đã coi bản ghi nhớ này không còn giá trị gì khi ủng hộ cuộc chính biến Maidan tại Kiev vào năm 2014.

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Lex Fridman vào tháng trước, ông Zelensky cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối rằng “vũ khí hạt nhân chính là bảo đảm an ninh mà Ukraine từng có”.

Ông Zelensky tuyên bố rằng vào thời điểm đó “Ukraine đã sử dụng [những vũ khí này] để tự vệ” trước khi giao nộp chúngcho Nga.

Vào tháng Mười năm ngoái, ông Zelensky cũng khẳng định rằng Ukraine có thể tự bảo vệ mình bằng cách trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc trở thành thành viên NATO, đồng thời nhấn mạnh rằng ông ủng hộ mạnh mẽ phương án thứ hai.

Vài tuần sau đó, tờ New York Times, dẫn lời các quan chức giấu tên, tuyên bố rằng Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Joe Biden “có thể cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân một lần nữa”. Khi được báo giới đặt câu hỏi về cáo buộc này, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã làm rõ rằng ý tưởng này “không được xem xét”.

Vào cuối tháng Mười Hai năm ngoái, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố rằng nếu Ukraine muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, họ sẽ phải nhập khẩu “các thành phần quan trọng từ bên ngoài, từ các quốc gia khác”.

Vào tháng Mười Một, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga sẽ buộc phải sử dụng tất cả các phương tiện hủy diệt sẵn có nếu Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Putin tuyên bố: “Quý vị nghĩ sao – trên phương diện lẽ thường – nếu quốc gia mà chúng tôi hiện đang [đối đầu] trong các hoạt động quân sự trở thành một cường quốc hạt nhân, chúng tôi sẽ phải làm gì? Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả – tôi muốn nhấn mạnh – chính là tất cả các phương tiện hủy diệt mà Nga có trong tay. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra”.

Tổng chưởng lý Bondi ra lệnh tạm dừng tất cả khoản tài trợ cho các thành phố trú ẩn


Hôm thứ Tư (5/2), Bộ trưởng Tư pháp mới nhậm chức của Hoa Kỳ Pam Bondi đã ra lệnh cắt nguồn tài trợ cho các khu vực pháp lý từ chối hợp tác với các cơ quan di trú liên bang. Động thái này có khả năng cắt đứt một nguồn tiền đáng kể của liên bang cho New York.

Tổng chưởng lý Bondi, 59 tuổi, đã ban hành sắc lệnh này ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức trước Thẩm phán Tối cao Pháp viện Clarence Thomas tại buổi lễ ở Phòng Bầu dục, Nhà Trắng trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sắc lệnh nội bộ đầu tiên của Bộ trưởng Bondi cảnh báo: “Bộ Tư pháp sẽ đảm bảo rằng, theo luật định, ‘các khu vực trú ẩn’ sẽ không được tiếp cận các quỹ liên bang của Bộ [Tư pháp]”.

Khu vực trú ẩn là những khu vực có chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp.

Bà Bondi đã được Thượng viện Mỹ xác nhận là Tổng chưởng lý Hoa Kỳ vào tối thứ Ba (4/2) và đã tuyên thệ nhậm chức vào thứ Tư (5/2).

Sắc lệnh nội bộ của Tổng chưởng lý Bondi nhấn mạnh: “Tuân theo các luật lệ, quy định pháp lý, lệnh của tòa án và các điều khoản hiện hành, Bộ Tư pháp sẽ tạm dừng việc phân phối tất cả các khoản tài trợ cho đến khi hoàn tất quá trình xem xét, chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào vi phạm luật hoặc là nguồn gây ra lãng phí, gian lận, hoặc lạm dụng, đồng thời khởi động các thủ tục thu hồi hoặc truy đòi, khi thích hợp”.

Cả chính quyền của tiểu bang New York và Thành phố New York đều là các khu vực trú ẩn không hợp tác với Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú (ICE) trong các thủ tục trục xuất.

Các tiểu bang trú ẩn khác bao gồm California và Connecticut. Các thành phố lớn như Chicago của tiểu bang Illinois, Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania và thủ đô Washington, D.C thuộc Đặc khu Columbia cũng có chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp như vậy.

Mặc dù trước đây Bộ Tư pháp chỉ cung cấp một phần tài trợ tương đối nhỏ cho các chính quyền tiểu bang và địa phương của New York, nhưng sắc lệnh mới của Tổng chưởng lý Bondi có thể gây thêm khó khăn cho ngân sách của New York vốn đã bị thắt chặt trong việc cung cấp nhà ở và dịch vụ cho làn sóng người di cư tăng đột biến đến khu vực này theo các chính sách “tạm tha”, một chính sách biên giới dễ dãi hơn của cựu Tổng thống Joe Biden dành cho người xin tị nạn.

Sắc lệnh nội bộ này ra lệnh tạm dừng ngay lập tức việc phân phối các khoản tài trợ trong 60 ngày và báo cáo về các bước tiếp theo phải được gửi đến bàn của Tổng chưởng lý Bondi trong vòng 45 ngày. Sắc lệnh của Bộ trưởng Bondi nhấn mạnh, Bộ Tư pháp “sẽ không ký bất kỳ hợp đồng, khoản tài trợ hoặc thỏa thuận mới nào khác để cung cấp tài trợ Liên bang cho các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp (ví dụ, thông qua các hợp đồng phụ hoặc các thỏa thuận khác) cho người nước ngoài bị trục xuất hoặc nhập cư bất hợp pháp”.

Vẫn chưa rõ liệu hành động này có báo hiệu một sáng kiến rộng lớn hơn của chính quyền Trump trong việc sử dụng lợi thế tài chính để buộc các tiểu bang và các thành phố tuân thủ chính sách trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp của tổng thống mà ông đã hứa trong chiến dịch vận động tranh cử trước đây hay không.

Chính sách trục xuất của Tổng thống Trump bắt đầu ngay sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1, tập trung vào những người bị buộc tội hoặc bị kết án. Ông đã ra lệnh đưa một số người nhập cư bất hợp pháp phạm tội đến căn cứ quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba như một biện pháp răn đe, đồng thời đe dọa áp đặt thuế quan đối với bất kỳ quốc gia nào từ chối tiếp nhận các chuyến bay chở người nhập cư bất hợp pháp về lại đất nước của họ.

Theo dữ liệu của Thành phố New York, chính quyền liên bang dự kiến sẽ cung cấp hơn 8 tỷ USD tài trợ cho các cơ quan của thành phố này trong năm tài chính 2025.

Nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa rất tán thành ý tưởng cắt tài trợ cho các khu vực trú ẩn, chẳng hạn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, dân biểu Đảng Cộng hòa đại diện tiểu bang Louisiana, trước đây đã đề xuất đưa ý tưởng này thành luật.

Phát biểu với tờ New York Post trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Dân biểu Johnson chỉ trích: “Với tôi, ý tưởng duy trì tình trạng thành phố trú ẩn rồi kêu gọi chính quyền liên bang hỗ trợ cho những gì họ đã làm, là quá vô lý”.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump cố gắng sử dụng việc trợ liên bang để củng cố hoạt động thực thi pháp luật địa phương.

Vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã khởi xướng một nỗ lực rộng lớn nhằm cắt tài trợ cho các thành phố mà ông cho rằng quá khoan dung đối với tội phạm và tình trạng bạo loạn chống cảnh sát. Các thành phố này bao gồm Thành phố New York của tiểu bang New York, thành phố Seattle của tiểu bang Washington và thành phố Portland của tiểu bang Oregon.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Tổng thống Biden hủy bỏ ngay sau khi ông nhậm chức vào năm 2021.

Tổng chưởng lý Bondi nắm quyền điều hành Bộ Tư pháp trong bối cảnh các lãnh đạo tạm quyền của bộ này, bao gồm cả quyền Thứ trưởng Tư pháp Emil Bove, xung đột với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), khi cáo buộc cơ quan này “không phục tùng” việc thực hiện các sắc lệnh của Tổng thống Trump trong việc truy tìm bằng chứng “vũ khí hóa” hệ thống pháp luật dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Tổng chưởng lý Bondi sẽ chấm dứt vũ khí hóa công lý, xóa bỏ băng đảng, bỏ cấm án tử hình


Tổng chưởng lý Pam Bondi sẽ ban hành một số chỉ thị quan trọng trong ngày đầu tiên lãnh đạo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bao gồm các lệnh chống lại việc vũ khí hóa hệ thống pháp luật; yêu cầu các công tố viên sử dụng án tử hình khi thích hợp; và làm việc với Bộ An ninh Nội địa để “xóa bỏ hoàn toàn” các băng đảng và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, theo Fox News.

Bà Bondi đã được Thượng viện xác nhận vào tối thứ Ba (4/2) làm tổng chưởng lý và tuyên thệ nhậm chức vào thứ Tư (5/2).

Fox News cho biết họ đã có được các bản thông tin nội bộ nêu rõ các chỉ thị ngày đầu tiên của Tổng chưởng lý Bondi, sẽ đặt nền móng cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của bà.

Bà Bondi đã ban hành một chỉ thị liên quan đến “hoạt động vận động nhiệt thành“. Bà Bondi cho biết trong chị thị này rằng trách nhiệm của các công tố viên Bộ Tư pháp bao gồm “thực thi mạnh mẽ các luật hình sự do Quốc hội thông qua, nhưng cũng bảo vệ mạnh mẽ các chính sách và hành động của tổng thống thay mặt cho Hoa Kỳ trước các thách thức pháp lý“.

“Quyền quyết định dành cho các công tố viên của Bộ Tư pháp liên quan đến những trách nhiệm đó không bao gồm quyền thay thế quan điểm chính trị cá nhân hoặc phán đoán của họ cho những quan điểm đã thắng thế trong cuộc bầu cử“, bản chỉ thị nêu rõ.

“Khi các công tố viên của Bộ Tư pháp từ chối thực hiện vai trò của mình một cách trung thực, chẳng hạn như từ chối đưa ra các lập luận thiện chí hoặc từ chối ký vào các bản tóm tắt, điều đó làm suy yếu trật tự hiến pháp và tước đi quyền lợi của Tổng thống đối với các luật sư của mình“, vẫn theo nội dung bản chỉ thị.

Trong bản chỉ thị, bà Bondi tuyên bố rằng “bất kỳ công tố viên nào của Bộ Tư pháp từ chối ký vào bản tóm tắt, từ chối đưa ra các lập luận thiện chí thay mặt cho chính quyền Trump hoặc trì hoãn hoặc cản trở nhiệm vụ của Bộ Tư pháp sẽ phải chịu kỷ luật và có khả năng bị sa thải“.

Bà Bondi chuẩn bị thành lập “Nhóm Công tác Vũ khí hóa“. Nhóm này sẽ xem xét các hoạt động của tất cả các cơ quan thực thi pháp luật trong bốn năm qua để xác định các trường hợp “công lý bị chính trị hóa“.

Các đợt xem xét đầu tiên của “Nhóm Công tác Vũ khí hóa” sẽ bao gồm các vụ truy tố chống lại ông Trump do cựu Biện lý đặc biệt Jack Smith đứng đầu; Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg và Tổng chưởng lý New York Letitia James.

Nhóm công tác cũng sẽ xem xét bất kỳ hành vi lạm dụng tiềm ẩn nào của công tố viên liên quan đến vụ việc tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021; việc FBI nhắm mục tiêu vào người Mỹ theo đạo Công giáo; việc Bộ Tư pháp nhắm mục tiêu vào phụ huynh tại các cuộc họp hội đồng nhà trường; và việc lạm dụng Đạo luật Tự do Tiếp cận Lối vào Phòng khám (FACEAct).

Đồng thời, Tổng chưởng lý Bondi cũng sẽ chấm dứt lệnh hoãn thi hành án tử hình cấp liên bang và ra lệnh cho các công tố viên liên bang tại Bộ Tư pháp, bao gồm cả các văn phòng công tố Hoa Kỳ, theo đuổi án tử hình khi thích hợp — đặc biệt tập trung vào các tội phạm buôn bán ma túy bạo lực.

Bà Bondi cũng ra lệnh rằng Bộ Tư pháp “đánh giá lại các trường hợp chính quyền trước đây không áp dụng án tử hình“.

Bà Bondi cũng dự kiến sẽ hủy bỏ bất kỳ chính sách nào của Bộ Tư pháp “không phù hợp với lệnh hành pháp về án tử hình của Tổng thống Trump“.

Động thái này thể hiện sự đảo ngược lớn so với quan điểm của Bộ Tư pháp về án tử hình dưới thời chính quyền Biden. Năm 2021, Tổng thống Biden đã cho phép Bộ Tư pháp ban hành lệnh hoãn thi hành án tử hình liên bang.

Vào tháng 12 năm 2024, Tổng thống Biden đã giảm án cho 37 trong số 40 tội phạm trong danh sách tử tù liên bang, mà Tổng thống Donald Trump, trong sắc lệnh hành pháp của mình về án tử hình, mô tả là “những kẻ hiếp dâm, xâm hại trẻ em và giết người tàn bạo và đê tiện nhất trong danh sách tử tù liên bang“.

Bà Bondi cho biết hiện bà cũng đang chỉ đạo Bộ Tư pháp thực thi công lý cho gia đình các nạn nhân của 37 kẻ giết người đã được giảm án tử hình.

Đối với các băng đảng, Tổng chưởng lý Bondi đang chỉ đạo Bộ Tư pháp hợp tác chặt chẽ với Bộ An ninh Nội địa và các đối tác liên bang khác để “loại bỏ hoàn toàn” các mối đe dọa từ các băng đảng và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Bà Bondi có kế hoạch tái thiết các ưu tiên buộc tội liên quan đến những trường hợp đó để đảm bảo rằng các nguồn lực thực thi pháp luật tập trung vào việc phá hủy năng lực hoạt động cơ bản của các băng đảng, thay vì chỉ nhắm vào những kẻ phạm tội cấp thấp.

Bộ Tư pháp dự kiến sắp tới sẽ tạm thời đình chỉ một số “phê duyệt và đánh giá quan liêu” để ưu tiên truy tố và bắt giữ nhanh chóng những người bị buộc tội phạm các tội nghiêm trọng như tội tử hình, khủng bố hoặc hỗ trợ hoạt động của các băng đảng.

Bà Bondi cho biết Lực lượng Đặc nhiệm chung Vulcan, được thành lập để tiêu diệt băng đảng MS-13, và Lực lượng Đặc nhiệm chung Alpha, được thành lập để chống nạn buôn người, sẽ được “trao quyền và nâng cao hơn nữa” lên Văn phòng Tổng chưởng lý. Những nhiệm vụ đó dự kiến sẽ mở rộng — cụ thể là nhiệm vụ của Vulcan — với trọng tâm mới là tiêu diệt Tren de Aragua, một băng đảng Venezuela hiện đã bị Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài.

Cũng trên mặt trận xoá bỏ băng đảng, Tổng chưởng lý Bondi đang chỉ đạo Văn phòng Chính sách Pháp lý của Bộ Tư pháp liên bang tìm kiếm các cải cách lập pháp để nhắm vào các thiết bị được thiết kế để sản xuất thuốc viên fentanyl và thêm Xylazine, một loại thuốc gây chết người mới, vào Biểu III của Đạo luật về Chất bị Kiểm soát.

Và đối với những người di cư bất hợp pháp, bà Bondi đã chỉ đạo Bộ Tư pháp tạm dừng mọi khoản tài trợ liên bang cho các thành phố trú ẩn.

Bà Bondi cũng đã chỉ đạo Bộ Tư pháp xác định và đánh giá mọi thỏa thuận tài trợ với các tổ chức phi chính phủ (NGO) cung cấp hỗ trợ cho người nhập cư bất hợp pháp.

Bà cũng đang chỉ đạo các bộ phận phụ trách kiện tụng của Bộ Tư pháp điều tra các trường hợp về các khu vực pháp lý đang cản trở việc thực thi pháp luật và chỉ đạo truy tố những trường hợp đó khi cần thiết.

Đồng thời, Tổng chưởng lý Bondi cũng sẽ thành lập một Lực lượng Đặc nhiệm Chung mới tập trung vào việc buộc Hamas phải chịu trách nhiệm về các tội ác của mình đối với người Do Thái trong cuộc tấn công khủng bố ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lực lượng đặc nhiệm này cũng sẽ “đem lại công lý cho các nạn nhân và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái do khủng bố cầm đầu“.

Lực lượng đặc nhiệm này sẽ truy tố hình sự Hamas khi có thể; tìm cách bắt giữ và dẫn độ các nhà lãnh đạo Hamas; và điều tra chủ nghĩa bài Do Thái tại Hoa Kỳ.

Bà Bondi cũng chỉ đạo FBI bố trí lực lượng đặc nhiệm chung với những nhân sự “có nhiều kinh nghiệm trong việc điều tra khủng bố“.

Ngoài những chỉ thị đó, bà Bondi chỉ đạo Bộ Tư pháp xác nhận chấm dứt tất cả các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) tại bộ này trước ngày 15 tháng 3. Bà cũng yêu cầu xóa bỏ mọi tham chiếu đến DEI trong các chương trình đào tạo — cụ thể là chấm dứt việc nhấn mạnh vào tiêu chí dựa trên chủng tộc và giới tính và tập trung lại các hướng dẫn tuyển dụng và thăng chức “chỉ dựa trên năng lực“.

Bà Bondi cũng sẽ làm việc với Bộ Giáo dục để đảm bảo rằng các tổ chức giáo dục nhận được tài trợ của liên bang tuân thủ “thực hành tuyển sinh công bằng“.

Không có nhận xét nào: