Ngày Tổng thống! (Bài xã luận này, phản ánh quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ): -Vào thứ Hai thứ ba của tháng Hai, hôm nay! Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Tổng Thống! Ngày nay, lễ kỷ niệm vinh danh mọi tổng thống từ quá khứ cho đến hiện tại, đặc biệt là George Washington và Abraham Lincoln, hai cố tổng thống có sinh nhật chỉ cách nhau 10 ngày: ông Washington ngày 22 tháng 2, và ông Lincoln ngày 10 tháng 2.
<!>
Tuy nhiên, những lễ kỷ niệm đầu tiên và sau đó là việc chính thức công nhận ngày lễ này vào năm 1971 chưa bao giờ đổi tên Ngày sinh nhật của ông Washington thành Ngày Tổng thống, cũng như không kỷ niệm sinh nhật của Tổng thống Lincoln. Như mọi khi, đây là ngày tạ ơn và ghi nhận vị tổng thống đầu tiên của đất nước, George Washington.
George Washington đã lãnh đạo đội quân kháng chiến giành độc lập cho đất nước khỏi Vương quốc Anh. Ông vô cùng nổi tiếng. Lễ kỷ niệm sinh nhật của ông lần đầu tiên là vào năm 1778, tại doanh trại mùa đông của quân kháng chiến ở Valley Forge, cách thành phố Philadelphia không xa. Hồi đó, một nhóm người chơi trống và thổi sáo đã biểu diễn âm nhạc mừng sinh nhật trước khu nhà của ông. Tổng thống Washington sau đó nói rằng lễ kỷ niệm "bắt đầu như một sự coi thường đối với Vua George."
Tổng thống Washington không phải là người tìm cách để cho mình được ca tụng và tôn vinh, nhưng ông hiểu sự cần thiết của một cá nhân có thể đoàn kết mọi người, một cá nhân có thể tập hợp người dân và truyền cảm hứng để họ cùng nhau làm việc vì lợi ích của đất nước mới.
Người Mỹ tổ chức sinh nhật của ông Washington một cách không chính thức trong những năm sau, khi ông qua đời vào năm 1799. Tháng Hai trở thành ngày lễ quốc gia vào năm 1879 và luật chuyển lễ kỷ niệm sang ngày thứ Hai thứ ba của tháng Hai có hiệu lực vào năm 1971.
Tổng thống Washington đã đặt ra tiền lệ cho tất cả những người kế vị ông ở chức vụ cao nhất đất nước. Ông đã đặt đất nước vào một nền tảng tài chính vững chắc và lãnh đạo Hợp chủng quốc Hoa Kỳ non trẻ vượt qua những thách thức và khó khăn ban đầu để nhanh chóng hình thành nên một chính phủ ổn định, dân chủ và hợp pháp. Bằng cách tự nguyện rời nhiệm sở sau hai nhiệm kỳ bốn năm, và bằng việc đảm bảo chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho nhà lãnh đạo được bầu kế nhiệm, George Washington đã đặt ra một tiền lệ quan trọng cho tất cả các tổng thống tương lai.
“Đêm Tình Yêu” Thành Công Rực Rỡ!
-Thứ Bảy vừa qua, Đêm Tình Yêu đã diễn ra, lúc 6 giờ tối, tại Phòng trà ca nhạc Dương Cầm, San jose, rất thành công, từ hình thức đến nội dung.
Ban Tổ Chức cho biết, khách ghi tên tham dự, hết chỗ ngồi từ 2 tuần trước! Đủ để thấy, các bạn trẻ, ủng hộ hết mình, đêm ca nhạc đặc biệt này, nhất là ý nghĩa của nó. Chưa kể, là đêm nhạc duy nhất được tổ chức, trong dịp Lễ Tình Nhân năm nay. Hèn gì phòng trà không còn một chỗ trống!
Chương trình với trên hàng chục ca sĩ giúp vui, giọng ca nào cũng hay, ngọt ngào, nhất là Hồng Ánh, hàng chục tiết mục sinh hoạt sôi động, múa lân, quà bánh, hoa, bong bóng, phong bì đỏ, tràn ngập, ai nhận, cũng thỏa mãn vui vẻ! mặt tươi như hoa!
Đặc biệt đây cũng là dịp kỷ niệm 4 năm, Nhóm Fam (Family And Music) ngày thành lập! Chưa kể chứng kiến một tiết mục độc đáo bất ngờ, chàng Willey Nguyễn, trao nhẫn cầu hôn cho cô Liên, giữa những tràng pháo tay vang đội của khách tham dự!
BTC cho biết, những ngày qua, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, thừa thắng xông lên, BTC hứa là sẽ giữ chỗ, tổ chức tiếp tục cho năm sau! để trở thành truyền thống mỗi dịp Valentine về! vui quá mà!
Chúc mừng BTC đã thành công lớn!
Sau đây là một vài hình ảnh:
NGÀY HỘI NGỘ VĂN BÚT TAO ĐÀN HẢI NGOẠI
Anh Chị Em Văn Thi Nhạc Sĩ VĂN BÚT TAO ĐÀN HẢI NGOẠI,Trân trọng gởi lời Cảm ơn đến:
Anh Lê Văn Hải - Nhà Báo Lê Văn Hải - Hội Trưởng Văn Thơ Lạc Việt North California .
Phó tổng thư ký phụ trách về in ấn & Website VTLV: Anh Thái Phạm.
Anh Nghê Lữ Hội Phó Ngoại Vụ Hội Truyền Thông Bắc California
Chị Hà Phóng Viên Hội Truyền Thông Bắc California
Chị Minh Nguyệt Phó Chủ Tịch Văn Thơ Tao Đàn Hải Ngoại, tiếp đón niềm nở cho Văn Thi Sĩ Phương Xa, không ngần ngại trao chìa khóa ngôi Nhà biệt lập trên Đồi ALUMROCK, làm địa điểm trung tâm sinh hoạt NGÀY HỘI NGỘ VĂN BÚT TAO ĐÀN HẢI NGOẠI
Ban Tổ Chức trân trọng gởi lời cảm kích ,trước những tình cảm sâu đậm của Quý Văn Thi Nhạc Sĩ, không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết cùng những bận rộn lo toan đời thường, từ phương xa Florida, Texas, Sạnjose City, Yuba city, North California, Hayard California, cùng các vùng phụ cận Bắc California, đến tham dự NGÀY HỘI NGỘ VĂN BÚT TAO ĐÀN HẢI NGOẠI
Đặc biệt Ban Tổ Chức xin cảm ơn, Nữ Ca Sĩ Sanose Lê Hằng ,đã đến chung vui trong Buổi Hội Ngộ này
Ban Tổ Chức trân trọng gởi lời cảm tạ đến Anh Quỳnh Nguyễn Q 72 ( Photographer), Anh Đốc Phạm Q 70 (Photographer) Anh Hưng Trần KT (Camera), và cũng xin thứ lỗi những việc ngoài ý muốn.
NGÀY HỘI NGỘ VĂN BÚT TAO ĐÀN HẢI NGOẠI
THANKS FOR MAKING THIS DAY SO SPECIAL
(Turn on the volume!)
Trân Trọng,
VĂN BÚT TAO ĐÀN HẢI NGOẠI
Tin Buồn văn nghệ: Ca sĩ, bác sĩ Trung Chỉnh qua đời (1943 - 2025)
(GS Nguyễn Tuấn)
-Theo nguồn tin từ anh Trần Quốc Bảo, ca sĩ kiêm bác sĩ Trung Chỉnh đã qua đời ngày 15/2/2025 (giờ Mĩ) tại California, hưởng thọ 83 tuổi.
(Ảnh Bác sĩ Trung Chỉnh trong một chương trình ca nhạc)
Anh Trung Chỉnh là một người theo dõi trang Facebook của tôi và thỉnh thoảng chúng tôi có liên lạc với nhau và bàn về nhạc. Anh khen bài tôi viết về nhạc bolero.
Trung Chỉnh tên thật là Huỳnh Văn Chỉnh, sanh ra tại Mỹ Tho trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Từ nhỏ, anh đã thể hiện tư chất thông minh, học hành xuất sắc và tốt nghiệp bác sĩ vào năm 1971. Từ năm 1972, anh phục vụ trong quân ngũ với vai trò là bác sĩ thuộc Thủy Quân Lục Chiến - Quân Lực VNCH, tham gia vào nhiều trận chiến ác liệt. Có thời anh bị đồn là đã chết trong chiến trận!
Trong thời gian học y khoa, Trung Chỉnh đã bộc lộ niềm đam mê ca hát. Thậm chí, có giai thoại kể rằng anh từng bị kỷ luật vì mải mê theo đuổi nghiệp hát mà bỏ bê việc học.
Sau năm 1975, giống như nhiều quân nhân khác, anh bị bắt đi cải tạo cho đến năm 1979. Sau khi được thả, anh vượt biên và được Hoa Kỳ nhận cho định cư.
Sang Mỹ, Trung Chỉnh tiếp tục thi lại và hành nghề y cho đến năm 2004 thì chánh thức nghỉ hưu. Tuy nhiên, dù đã về hưu, anh vẫn tiếp tục khám bệnh tại khu vực Little Saigon, nơi được mẹnh danh là ‘thủ đô’ của người Việt tị nạn.
Dù vậy, công chúng miền Nam biết đến anh nhiều hơn với tư cách là một ca sĩ nổi tiếng. Trung Chỉnh được yêu mến qua những bản tình ca và nhạc lính đầy cảm xúc.
Nhắc đến Trung Chỉnh, người ta không thể không nhớ đến ca sĩ Hoàng Oanh, người đã song ca với anh trong một thời gian dài, tạo nên những tuyệt phẩm âm nhạc khó quên.
Tôi lớn lên cùng những giai điệu và ca khúc của những giọng ca vàng như Trung Chỉnh, Hoàng Oanh, Thanh Thúy, Giao Linh, Trang Mỹ Dung, Hương Lan, Phương Hồng Quế, Khánh Ly, Lê Uyên, Thái Thanh, Lệ Thu, Julie Quang, Anh Khoa, Anh Ngọc, Sĩ Phú, Duy Quang, và nhiều ca sĩ khác. Vì thế, mỗi khi nghe tin một người trong số họ ra đi, lòng tôi lại dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả.
Sự ra đi của Trung Chỉnh không chỉ là mất mát của gia đình và người thân, mà còn là một khoảng trống trong lòng những người yêu nhạc, những người đã từng say mê giọng hát và những đóng góp của anh cho nền âm nhạc Việt Nam.
(Nguyễn Tuấn)
Chút Tiểu Sử Ca Sĩ Trung Chỉnh
Tốt nghiệp Quân Y khóa 1971. Qua Mỹ năm 1979 lập nghiệp ở thành phố Oklahoma trong 19 năm, làm việc cho một viện dưỡng lão Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Sau giờ làm việc còn làm thêm ở phòng mạch. Năm 2004 nghỉ hưu ở California nhưng nhớ nghề lại mở phòng mạch tư ở litlle Sai Gon.
Ngày 13 tháng 11 năm 2011, tại nhà hàng Grand Garden, thành phố Westminster, thông qua chương trình kỷ niệm 45 năm ca hát và 40 năm hành nghề y khoa, lần đầu tiên Trung Chỉnh đã có cuộc hạnh ngộ với những ai từng yêu mến tiếng hát của ông và đây cũng là đêm nhạc “nhìn lại” chặng đường của ca sĩ- bác sĩ quân y Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa Trung Chỉnh[2].
Tính đến năm 2013 ông đã có 47 năm ca hát.
Hôn nhân
Trung Chỉnh kết hôn với một người phụ nữ tên Phượng, họ có bốn người con, hai trai hai gái và tổng cộng năm cháu nội, ba cháu ngoại.
Ca sĩ Trung Chỉnh tên thật là Huỳnh Văn Chỉnh, sinh năm 1943, quê quán Mỹ Tho, cựu sinh viên quân y khóa 18. Trong thời gian là sinh viên Y khoa, ông thích ca hát và không chú tâm học hành nên nhà trường kỷ luật, gửi ông lên thụ huấn tại trường Bộ Binh Thủ Ðức. Khi ra trường cuối năm 1971, ông gia nhập Sư đoàn Thủy quân lục chiến. “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm 1972, đơn vị của ông được điều ra Quảng Trị và chiến đấu ở đó đến năm 1975.
Chia sẻ trong một bài phỏng vấn được thực hiện bởi website Nhacvang bolero.com, Ca sĩ TRung Chỉnh đã chia sẻ về thời thơ ấu và con đường sự nghiệp của mình:
Ông có hai người anh ruột nhưng rất tiếc là hai người đó mất sớm. Ba ông mất khi ông mới bảy tuổi, khi đó là năm 1950. Còn mẹ ông thì mất sau khi ông qua Mỹ năm 1979, bà mất năm 1980.
Mẹ ông buôn bán thôi, gia đình nghèo thành ra người anh của ông phải nghỉ học sớm. Ông nói: Tôi hồi nhỏ thì học không giỏi giang gì cho nên thi mãi vào trường công không đậu nên phải ra học trường tư.
Trường tư thục nhỏ lắm, có tên là Trúc Giang. Tôi học ở đó 4 năm. Lúc tôi vào học đệ thất thì tôi không hiểu sao, giống như ông trời ổng mở trí mình, tôi học rất giỏi, những năm đó tôi học rất là xuất sắc, tốt nghiệp đệ nhất cấp. Năm đó nhận được rất nhiều phần thưởng. Xong rồi đậu trung học, bấy giờ trường Nguyễn Đình Chiểu họ cho ghi danh, cho những người học trung học xong được vào học trong Nguyễn Đình Chiểu, tôi ghi danh vào thì được nhận.
Những lớp gọi là trung học đệ nhất cấp đó, đệ nhị cấp thì những năm đó là những năm 60 đến 63. Năm đầu là năm đệ tam thì cũng thường thường thôi. Đến năm đệ nhị tôi học khá nổi tiếng. Đến năm đệ nhất thì tôi học nổi tiếng nhất trường. Sau năm đệ nhất tôi đậu tú tài, đậu xong rồi thì thi vào trường y khoa Sài Gòn và học cho tới lúc ra trường.
Tôi ra trường Nguyễn Đình Chiểu năm 1963 và học hết đại hoc y khoa cho tới cuối năm 1971 thì ra trường, tức là tốt nghiệp ngành y khoa bác sỹ. Sau đó, tới đầu năm 1972 tôi gia nhập vào TQLC, tức là bác sỹ của TQLC tham gia mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị từ 1972 tới 1975.
Những năm gần đây đi phố Bolsa người ta vẫn thấy phòng mạch Bác Sĩ Trung Chỉnh nằm ở ittle Saigon, trung tâm thương mại của người Việt ở miền Nam California. Và cũng có một số người thắc mắc có phải Bác Sĩ Trung Chỉnh là danh ca từng hát với Hoàng Oanh, Phương Dung...? Câu trả lời: Ðúng vậy! Danh ca Trung Chỉnh nổi tiếng từ thời thập niên 1960, và tiếng hát Trung Chỉnh rất quen thuộc với thính giả của đài phát thanh Sài Gòn thuở ấy.
(Hình danh ca Bác Sĩ Trung Chỉnh và nhạn trắng Gò Công Phương Dung trên bìa tuần báo Phụ Nữ Diễn Ðàn năm 1971.)
Khi xưa lúc còn là sinh viên y khoa, dù rằng cái bằng bác sĩ vẫn giá trị hơn nghề ca sĩ thời bấy giờ. Thế nhưng, vì đam mê văn nghệ, nặng về nghiệp dĩ cầm ca nên cậu sinh viên trường thuốc Trung Chỉnh vừa đi học, lại vừa đi ca hát.
Sau khi tốt nghiệp bác sĩ, Trung Chỉnh theo học khóa huấn luyện về quân sự và trở thành bác sĩ quân y, lên đường phục vụ ở vùng địa đầu giới tuyến Quảng Trị. Từ đó Trung Chỉnh xa dần với ánh đèn của sân khấu để trở về với nhiệm vụ của người quân nhân, giúp các chiến sĩ chữa lành những vết thương.
Có một dạo vào Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972, không biết căn cứ vào đâu mà một vài tờ nhựt báo lại loan tin rằng danh ca Bác Sĩ Trung Chỉnh đã “đền nợ nước”, và còn nói đây là cái chết thứ hai sau cái chết anh dũng của ca sĩ Dzũng Chinh.
Trước nguồn tin này, thân mẫu của danh ca đã lên tiếng đính chánh là Bác Sĩ Trung Chỉnh vẫn còn hiên ngang chiến đấu với anh em chiến sĩ, và ngày đêm thức trắng để dành sự sống với tử thần của những chiến sĩ can trường đã bị thương ngoài mặt trận.
Hiện nay thì danh ca Bác Sĩ Trung Chỉnh đã an phận với nghề khám bệnh cho bà con ta ở Little Saigon. Ðược biết thuở nhỏ lúc chưa nổi danh bên làng tân nhạc, Trung Chỉnh cũng đã từng học ca cổ nhạc và khá rành bài bản cùng 6 câu vọng cổ. Năm vừa qua Bác Sĩ Trung Chỉnh tham gia Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại với vai trò cố vấn cho hội này.
(Trung Chỉnh xưa)
(Trung Chỉnh nay)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Ngoại Trưởng Mỹ Đến Do Thái Thúc Đẩy Đàm Phán Giai Đoạn II Lệnh Ngừng Bắn ở Gaza
(Hình REUTERS / Evelyn Hockstein: Ngoại trưởng Do Thái Gideon Saar tiếp đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio, ngày 15/2/2025 tại Tel-Aviv, Do Thái.)
-Hôm 16/2/2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Do Thái, bắt đầu vòng công du Trung Đông và có cuộc trao đổi với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem.
Đây là chuyến thăm Do Thái đầu tiên của một viên chức cao cấp Mỹ. Chuyến đi này diễn ra một ngày sau khi Do Thái và phe Hamas có đợt trao đổi con tin - tù nhân thứ sáu trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn mong manh đạt được giữa Do Thái và Hamas. Thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Jerusalem của Do Thái tường thuật:
"Ông Marco Rubio muốn tìm cách thuyết phục các đối tác Do Thái nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Và cũng còn vì mục tiêu, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, là giải thoát toàn bộ các con tin, nhất là những người mang quốc tịch Mỹ.
Phía Do Thái, sau tối hậu thư của Donald Trump, vốn gây nhiều bối rối cho văn phòng Thủ tướng, đang đề nghị thúc đẩy nhanh hơn nữa phần 1 của thỏa thuận để thả thêm 6 con tin, vẫn sống sót, trong tuần này. Truyền thông tại Do Thái còn trích dẫn các phát biểu của ngoại trước Mỹ, theo đó, việc mở lại cuộc chiến ở Gaza sẽ không giúp chấm dứt mối đe dọa từ phe Hamas đối với Do Thái.
Tối hôm qua, kết thúc cuộc họp an ninh trước khi có cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao Mỹ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng ông đánh giá cao "sự hậu thuẫn hoàn toàn" của Tổng thống Donald Trump và cho biết ý định triệu tập một cuộc họp Nội các an ninh để quyết định "các bước tiếp theo"".
Vài tiếng đồng hồ trước khi diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, quân đội Do Thái đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào "hai cá nhân vũ trang" ở Gaza mà phe Hamas khẳng định là hai cảnh sát người Palestine.
Lô "Bom Tấn" của Mỹ Đã Đến Do Thái
(Ảnh AFP - Jack Guez, minh họa: Bom MK-84 Spice 2000 của Không quân Do Thái, tại căn cứ Không quân Tel Nof, miền Nam Tel Aviv, Do Thái, ngày 8/10/2007.)
-Hôm 16/2/2025, Bộ Quốc phòng Do Thái cho biết lô hàng vũ khí hạng nặng của Mỹ đã đến Do Thái trong đêm, vài tiếng đồng hồ trước khi diễn ra chuyến thăm Jerusalem của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Thông tấn xã Reuters cho biết đây là lô vũ khí "bom tấn" MK-84, vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump tháo dỡ lệnh cấm ban hành dưới thời chính quyền tiền nhiệm Biden do e sợ một "thảm họa" nhân đạo tại Gaza.
Số bom này nằm trong thỏa thuận bán vũ khí mà chính quyền Trump thông qua hồi đầu tháng 2/2025, bao gồm cả đạn dược và phi đạn với tổng trị giá là 7,4 tỉ Mỹ kim.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Do Thái cho rằng lô hàng này "là một lá chủ bài quan trọng cho quân đội Do Thái và là một bằng chứng bổ sung cho mối quan hệ đồng minh vững chắc giữa Mỹ và Do Thái".
Cơ quan Hợp tác về An ninh Quốc Phòng Mỹ (DSCA) thì khẳng định thương vụ này "cải thiện năng lực của Do Thái đối phó với các mối đe dọa hiện nay trong khu vực".
TASS: Quân Nga Kiểm Soát 2 Khu Định Cư ở Miền Đông Ukraine
(Hình REUTERS / Alina Smutko: Một cửa ngõ của Pokrovsk ở vùng Donetsk, gần tiền tuyến giữa Ukraine và Nga, 19/12/2024.)
-Hôm thứ Sáu (14/2/2025), Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát 2 khu định cư trên tiền tuyến ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.
Một báo cáo của bộ cho biết lực lượng Nga đã chiếm được làng Zelene Pole nằm giữa Pokrovsk, trọng điểm bị Nga tấn công trong khu vực, và Velyuka Novosilka, một khu định cư mà quân đội Nga nói là đã chiếm được vào cuối tháng trước.
Vẫn theo báo cáo của Nga, làng Dachne, phía Tây thị trấn Kurakhove, cũng đã bị chiếm. Chính làng này cũng từng bị quân đội Nga nói là đã chiếm được vào tháng trước. Thị trấn Kurakhove đã phải chịu nhiều tuần giao tranh ác liệt.
Trong một báo cáo vào tối khuya, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine nói rằng cả hai ngôi làng đều nằm trong số 11 khu định cư đã bị Nga tấn công ở khu vực Pokrovsk. Nhưng phía Ukraine không đề cập đến việc 2 làng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Thông tấn xã Reuters không thể kiểm chứng độc lập các báo cáo về chiến trường từ cả hai bên.
Trang blog về quân sự DeepState của Ukraine, chuyên theo dõi các vị trí tiền tuyến dựa trên các báo cáo nguồn mở, nói trong tuần này rằng các lực lượng Nga đã tiến đến gần Zelene Pole và Dachne.
Các lực lượng Nga đã thất bại trong nỗ lực ban đầu nhằm tiến tới Kyiv, thủ đô của Ukraine, sau cuộc xâm lược vào tháng 2/2022 và kể từ đó họ đã tập trung vào việc chiếm Donbas, bao gồm các khu vực Donetsk và Luhansk thuộc miền Đông Ukraine. Họ đã có bước tiến quân đều đặn trên khắp khu vực Donetsk trong nhiều tháng, chiếm được một chuỗi dài các ngôi làng.
Nhưng vào ngày thứ Năm (13/2), Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskyy đã ca ngợi việc tác chiến "thành Công tốt đẹp" của một Trung đoàn đóng quân gần Pokrovsk, nhưng không nêu rõ địa điểm diễn ra trận đánh.
Ít nhất một blogger ngoại quốc đã ghi nhận các cuộc phản công của Ukraine trong khu vực.
Đặc Phái Viên Tòa Bạch Ốc, Cố vấn An Ninh Quốc Gia Đến Ả Rập Saudi Để Đàm Phán Với Nga
(Hình AP: Đặc phái viên Tòa Bạch Ốc về Trung Đông Steve Witkoff.)
-Hôm 16/2/2025, Đặc phái viên Tòa Bạch Ốc về Trung Đông Steve Witkoff cho biết ông sẽ đến Ả Rập Saudi vào cuối ngày cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz để đàm phán về cách thức chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine.
Những phát biểu của ông với Fox News là xác nhận chính thức đầu tiên rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra.
"Tôi sẽ lên đường vào tối nay", ông Witkoff nói về chuyến đi trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. "Tôi sẽ đến đó cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia và chúng tôi sẽ họp theo chỉ đạo của Tổng thống, và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một số tiến triển thực sự tốt".
Các cuộc đàm phán sắp tới tại Ả Rập Saudi sẽ là một trong những cuộc thảo luận trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa các viên chức Nga và Hoa Kỳ trong nhiều năm và dự kiến diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Các nhà lãnh đạo Ukraine và viên chức ở các nước Âu Châu khác đã công khai bày tỏ sự thất vọng khi các viên chức Hoa Kỳ loại trừ họ khỏi một số cuộc đàm phán với Nga.
Các viên chức Ukraine cho biết không được mời tham dự cuộc họp sắp tới tại Ả Rập Saudi và họ sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào xuất phát từ bất kỳ cuộc đối thoại nào tại đó.
Ông Witkoff phản bác lại ý kiến cho rằng phía Ukraine đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán với Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox, ông lưu ý rằng các viên chức Ukraine đã gặp một số viên chức cấp cao của Hoa Kỳ tại Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần, mặc dù ông không nói rằng phía Ukraine được chào đón tại Ả Rập Saudi.
"Tôi không nghĩ đây là vấn đề loại trừ bất kỳ ai", ông Witkoff nói. "Trên thực tế, nó là việc bao gồm tất cả mọi người".
Mạc Tư Khoa Khẳng Định Nga và Mỹ Nhất Trí Nối Lại Đối Thoại, "Hợp Tác" Giải Quyết Xung Đột Ukraine
(Ảnh ghép, The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service /Julia Demaree Nikhinson / AP / Montage RFI: Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) đã điện đàm thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó có chiến tranh Ukraine, theo thông báo của Mạc Tư Khoa ngày 15/2/2025.)
-Trong cuộc trao đổi điện đàm ngày 15/2/2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Serguei Lavrov thảo luận về tình hình Ukraine, đã đồng ý nối loại đối thoại, xóa bỏ các "rào cản đơn phương" do chính quyền Mỹ tiền nhiệm đặt ra.
Bộ Ngoại giao Nga, trong một thông cáo được thông tấn xã Reuters trích dẫn, cho biết hai lãnh đạo ngoại giao Nga và Mỹ, trong cuộc gọi hôm 15/2 do phía Mỹ khởi xướng, đã nhất trí sẽ hợp tác nhằm khôi phục lại "đối thoại giữa các quốc gia tôn trọng lẫn nhau" theo đúng tinh thần mà các Tổng thống đã đặt ra.
Hai bên nhất trí duy trì liên lạc để giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương, "xóa bỏ các rào cản đơn phương đối với hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư có lợi cho cả hai nước" mà chính quyền Biden đã lập ra ngay sau khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ những rào cản cụ thể nào đã được hai bên thảo luận.
Ngoài ra, hai Ngoại trưởng Nga - Mỹ còn bày tỏ thiện chí chung trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề quốc tế cấp bách, bao gồm cả "cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, hồ sơ Palestine và tình hình Trung Đông nói chung". Thông tấn xã AFP nêu rõ, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhắc lại "mong muốn của Tổng thống Trump tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine".
Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, hai ông Lavrov và Rubio đã thảo luận về việc tìm cách củng cố điều kiện hoạt động của các phái Bộ Ngoại giao Nga tại Mỹ.
Thông tấn xã AFP trích dẫn nhiều viên chức Mỹ xác nhận là cuộc đàm phán đầu tiên giữa các viên chức cao cấp Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Macro Rubio với các đồng cấp Nga và Ukraine sẽ diễn ra tại Ả Rập Saudi nhưng không nêu rõ ngày giờ cụ thể.
Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu Muốn Giảm Quy Định Ngân Sách Để Thúc Đẩy Công Nghiệp Quốc Phòng
(Hình AFP - Thomas Kienzle: Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 61 tại Munich, miền Nam nước Đức vào ngày 14/2/2025.)
-Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Ursula von der Leyen, thông báo sẽ đề xuất nới lỏng các quy định ràng buộc về ngân sách nhằm cho phép các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng. Tuyên bố của Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu được đưa ra hôm 14/2/2025 tại Hội nghị An ninh Munich, được tổ chức tại thành phố Munich của Đức.
Theo thông tấn xã AFP, với quy định ngân sách hiện hành của Liên Hiệp Âu Châu, thâm hụt công bị giới hạn ở mức 3% GDP và nợ ở mức 60% GDP. Điều khoản bảo vệ mà Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu muốn kích hoạt là một cơ chế của Hiệp ước ổn định ngân sách, cho phép các nước trong khu vực đồng tiền chung Âu Châu được phép thay đổi các quy tắc quản lý thâm hụt ngân sách và nợ công trong những trường hợp đặc biệt.
Điều khoản này từng được Ủy Ban Âu Châu kích hoạt trong giai đoạn khủng hoảng Covid-19 để hỗ trợ các nước thành viên ứng phó với các chi phí đặc biệt để khắc phục tác động của đại dịch đối với kinh tế. Theo Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Ursula von der Leyen, Liên Hiệp Âu Châu đang trong một giai đoạn khủng hoảng tương tự, nên có thể kích hoạt điều khoản nói trên, cho phép nới lỏng quy định ngân sách để các nước có thể chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.
Quả thực, Âu Châu hiện giờ không chỉ phải đối phó với mối đe dọa quân sự từ Nga, mà còn bị chính quyền Donald Trump liên tục thúc ép chi nhiều hơn cho quốc phòng. Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen cũng lưu ý là Ủy Ban Âu Châu sẽ có biện pháp kiểm soát và đưa ra những điều kiện cụ thể.
Bà von der Leyen ước tính cần đầu tư khoảng 500 tỉ Euro trong 10 năm để tăng cường quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu. Ủy Ban Âu Châu dự kiến công bố "Sách Trắng" về quốc phòng vào giữa tháng 03/2025, trong đó nêu ra các đề xuất, đặc biệt liên quan đến tài trợ cho đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của các nước.
Hội Nghị An Ninh Munich: Phó Tổng thống Mỹ Đả Kích Dữ Dội Các Đồng Minh Âu Châu
(Hình AP - Matthias Schrader: Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance phát biểu trong Hội nghị An ninh Munich tại khách sạn Bayerischer Hof ở Munich, Đức, ngày 14 tháng 2 năm 2025.)
-Trong ngày khai mạc Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2/2025, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance có bài phát biểu "gây sốc", đả kích gay gắt điều mà ông gọi là tình trạng "thụt lùi" tự do ngôn luận tại những nước đồng minh truyền thống của Mỹ tại Âu Châu.
Theo thông tấn xã AFP, nếu như hồ sơ Ukraine và lộ trình chấm dứt xung đột chỉ được trình bày phớt qua, thì Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance đã gây bất ngờ khi cho rằng mối đe dọa "không đến từ Nga, không đến từ Trung Quốc, cũng như là từ nơi nào khác, mà chúng đến từ trong lòng Âu Châu: Sự thụt lùi của một số giá trị cơ bản nhất, những giá trị mà Âu Châu và Mỹ cùng chia sẻ. Tại Anh Quốc và trên toàn khối Âu Châu, tự do ngôn luận đang bị thụt lùi".
Phó Tổng thống xem việc Tòa Bảo Hiến tại Lỗ Ma Ni hủy kết quả bầu cử Tổng thống vòng một như là một ví dụ điển hình. Ông đả kích đây là quyết định chỉ dựa "trên cơ sở những ngờ vực mong manh từ một cơ quan tình báo", đồng thời tố cáo "một áp lực to lớn từ các nước láng giềng tại châu lục" đối với Lỗ Ma Ni.
Ông J.D Vance chỉ trích nước Đức chủ nhà "đã không xem xét" đến suy tư và mối bận tâm của các cử tri khi đưa ra đồng thuận về một "hành lang an toàn" ngăn cản phe cực hữu AfD tiếp cận quyền lực nhân kỳ bầu cử Lập pháp 23/2 sắp tới.
Đối với Bá Linh, lời phát biểu này của Phó Tổng thống Mỹ được xem như là một hành động can thiệp mới của chính quyền Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tại Đức, sau việc ông Elon Musk liên tục bày tỏ ủng hộ đối với đảng AfD.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trên mạng xã hội X đã bác bỏ những cáo buộc của Phó Tổng thống Mỹ, tái khẳng định rằng đồng thuận chung giữa các chính đảng dân chủ là "bức tường lửa" chống lại các đảng cực hữu. Còn với, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, những phát biểu trên của J.D. Vance là "không thể chấp nhận".
Trong khi đó, phủ Tổng thống Mỹ hôm 14/2 thông báo hãng tin Mỹ AP bị cấm đến phòng Bầu Dục và lên chuyên cơ Air Force 1 của Tổng thống. Lệnh cấm có hiệu lực vô hạn định, với lý do hãng tin AP từ chối gọi "Vịnh Mễ Tây Cơ" là "Vịnh Hoa Kỳ". Phó Văn phòng Tòa Bạch Ốc, Taylor Budowich, lý giải trên mạng X là Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ ghi nhận quyền tự do ngôn luận, "bảo vệ quyền đưa tin vô trách nhiệm và thiếu trung thực", nhưng "không bảo đảm quyền được tiếp cận không giới hạn các không gian bị hạn chế, ví dụ Phòng Bầu Dục và chuyên cơ Air Force 1" của Tổng thống Mỹ.
Hôm thứ Ba (11/2), hãng thông tấn AP đã cho biết một nhà báo của hãng không được dự buổi họp báo giữa Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tòa Bạch Ốc, điều mà Tổng biên tập hãng thông tấn AP xem là sự vi phạm Tu Chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.
Phó Tổng Thống Mỹ JD Vance: Hoa Thịnh Ðốn Đang Tìm Kiếm "Nền Hòa Bình Bền Vững" Cho Ukraine
(Hình AP - Matthias Schrader: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky phát biểu trong Hội nghị An ninh Munich tại khách sạn Bayerischer Hof ở Munich, Đức, ngày 15/2/2025.)
-Nhân Hội nghị An ninh Munich khai mạc hôm 14/2/2025, tại thành phố Munich của Đức, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Sau cuộc trao đổi, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Hoa Thịnh Ðốn đang tìm kiếm "nền hòa bình bền vững" cho Ukraine.
Thông tấn xã AFP cho biết là các thông tin về cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance không được tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, theo Phó Tổng thống Mỹ, cả hai nhà lãnh đạo đều khẳng định đã có "một cuộc đối thoại tốt đẹp" về cách đạt được mục tiêu và rằng trong "những ngày, những tuần và những tháng tới đây" sẽ có nhiều cuộc trao đổi khác.
Về phía Tổng thống Ukraine, trên mạng X, ông Zelensky nhấn mạnh Kyiv "đã sẵn sàng để đạt được những bước tiến càng nhanh càng tốt, hướng tới một nền hòa bình thực tế và bảo đảm" cho Ukraine, và hoan nghênh rằng "quyết tâm" của Tổng thống Mỹ Donald Trump "có thể góp phần chấm dứt chiến tranh". Trước khi gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ, ông Zelensky hôm qua tuyên bố nhà lãnh đạo Nga duy nhất mà ông sẵn sàng thảo luận về hòa bình cho Ukraine là ông Putin, nhưng việc thương thảo sẽ chỉ diễn ra sau khi mà Kyiv có thể thống nhất được với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Âu Châu về một "kế hoạch chung".
Cũng vào hôm 14/2, trả lời phỏng vấn đài NBC, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của chính quyền Mỹ, theo đó "Kyiv ít có cơ hội sống sót nếu không có sự ủng hộ của Hoa Thịnh Ðốn".
Mỹ Đề Nghị Âu Châu Xác Định Rõ Những Điểm Có Thể Làm Để Bảo Đảm An Ninh Cho Ukraine
(Hình AP - Matthias Schrader: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio họp với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, bên lề Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 14/2/2025.)
-Hôm 15/2/2025, Tổng thống Phần Lan, ông Alexander Stubb tiết lộ trong tuần qua Mỹ đã đề nghị các nước Âu Châu xác định cụ thể những gì họ có thể làm để bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Tại Hội Nghị An ninh Munich, Tổng thống Phần Lan cho hãng tin Reuters biết là hành động của chính quyền Trump sẽ buộc các nước Âu Châu phải suy nghĩ. Âu Châu phải quyết định có muốn trả lời các câu hỏi của Mỹ hay không và liệu các nước Âu Châu có muốn cùng nhau hồi đáp hay không. Cũng theo thông tấn xã Reuters, bốn nguồn tin Âu Châu cho biết tài liệu và các câu hỏi mà Mỹ gửi cho các nước Âu Châu liên quan đặc biệt đến các khả năng điều quân hỗ trợ Ukraine.
Financial Times của Anh là báo đầu tiên tiết lộ tài liệu nói trên, theo đó chính quyền Donald Trump đề nghị các nước Âu Châu cung cấp thông tin về việc vũ trang, quân số gìn giữ hòa bình và các biện pháp an ninh mà họ có thể cấp cho Ukraine. Hiện giờ, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa hồi đáp yêu cầu bình luận thông tin.
Trong khi đó, một nhà ngoại giao Âu Châu bình luận: "Ý tưởng rõ ràng là để xem các đồng minh Âu Châu đang cân nhắc thế nào về khuôn khổ có thể có cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột và khả năng tham gia của Âu Châu và Hoa Kỳ". Một nhà ngoại giao khác khẳng định Hoa Thịnh Ðốn cũng hỏi Âu Châu là họ "sẵn sàng khai triển bao nhiêu binh sĩ?".
Thông tin được thông tấn xã Reuters loan báo trong bối cảnh Steve Witkoff, đặc sứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông, khẳng định Âu Châu sẽ không tham gia vào các cuộc hòa đàm với Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra ở Ả Rập Saudi.
Hôm 16/2, trên đài France Inter, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, thông báo Tổng thống Emmanuel Macron ngày 17/2 tổ chức một cuộc họp ở Paris với lãnh đạo của các "quốc gia chính" ở Âu Châu để thảo luận về an ninh của châu lục, nhưng không nói rõ đại diện của những nước nào tham dự cuộc họp.
Chiến Tranh Ukraine: Mỹ Chỉ Muốn Đàm Phán Riêng Với Nga, Âu Châu Lo Lắng
(Hình AP - Evan Vucci, tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 ở Hamburg, Đức, ngày 7/7/2017.)
-Vào hôm 16/2/2025, Hội nghị An ninh Munich kết thúc với mối lo ngại ở khắp Âu Châu, do Hoa Kỳ chỉ muốn đàm phán với Nga về Ukraine mà không có các đồng minh Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Âu Châu tham dự.
Các báo Anh và Ba Lan nhắc lại Hội nghị Yalta cũng vào tháng 2 nhưng của năm 1945, khi các đại cường thắng trận Mỹ và Anh đồng ý để Liên Xô của Stalin giữ trọn phần Đông Âu sau Ðệ nhị Thế chiến.
Viết trên báo Anh, Đại tướng Lục quân đã nghỉ hưu của Anh, Sir Richard Shirreff cảnh báo về nguy cơ Âu Châu không chỉ bị loại khỏi cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự ở Ukraine, mà còn cảnh báo về nguy cơ sâu xa hơn, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin sẽ sớm họp ở Ả Rập Saudi trong những ngày tới để bàn về Ukraine. Theo ông, sau Ukraine, chiến lược của Nga sẽ là tiếp tục "leo thang đe dọa an ninh Âu Châu" và đáng tiếc là Âu Châu không kịp chuẩn bị cho những bước đi đó.
Báo chí Ba Lan không chỉ nhắc lại sự kiện ở Munich tuần này, mà họ gọi là Yalta lần 2, khi Nga có quyền quyết định về tương lai Âu Châu không có mặt NATO và Liên Hiệp Âu Châu (EU), mà còn nhắc tới nhu cầu khởi động điều 85 Hiến pháp Ba Lan về tổng động viên.
Tướng Ba Lan Tomasz Piotrowski nói với một kênh thảo luận (Uklad Otwarty) rằng bài học Ukraine bị Nga tấn công 3 năm trước cho thấy Ba Lan cần khoảng 400 ngàn quân sẵn sàng trực chiến, điều mà nước này hiện chưa có. Tuy ông cho rằng trong 1 năm nữa Nga có thể chưa đánh Ba Lan bằng quân sự, mà chỉ tấn công mạng, gây sức ép chính trị, kinh tế, nhưng không ai dám chắc tình hình sẽ ra sao 2-3 năm nữa.
Xin nhắc lại một số vấn đề khiến các nước chủ chốt trong Liên minh NATO ở Âu Châu gồm Anh, Pháp, Đức và Ba Lan lo ngại. Thứ nhất, các phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chỉ trích Âu Châu về tự do ngôn luận, và công khai ủng hộ xu thế cực hữu ở Đức và Anh, khiến các lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu và Anh bị choáng. Ông Vance thậm chí không nói gì về Ukraine trong bài diễn văn ở Hội nghị An ninh Munich. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thẳng thừng nói Ukraine sẽ không được vào khối NATO, không được đòi lại lãnh thổ đã để mất vào tay Nga, trong khi đây lại là 2 chính sách các nước Âu Châu theo đuổi.
Nhưng gây chấn động nhất phải kể đến tuyên bố của cựu tướng Mỹ Keith Kellogg, nhà đàm phán về Ukraine của Tổng thống Trump, cho rằng Âu Châu sẽ không có chỗ bên bàn đàm phán về Ukraine, mà đúng ra là về sự định hình an ninh Âu Châu.
Trước nguy cơ không chỉ Ukraine bị mất thế chủ động trong hòa đàm, mà các đồng minh Âu Châu của Hoa Kỳ trong NATO cũng bị loại ra ngoài, Pháp nhanh chóng mời lãnh đạo Anh, Ba Lan và Đức tới họp gấp ngày 17/2 để bàn cách ứng phó.
Dù chưa rõ Âu Châu có đạt được gì không, viễn cảnh châu lục này đang bị loại ra khỏi cuộc chơi địa chính trị quan trọng, bất chấp đóng góp trên 60% của họ cho số viện trợ Ukraine nhận được để chống cự lại Nga 3 năm qua, đang gây thất vọng và lo ngại sâu sắc, từ Luân Đôn qua Paris, Bá Linh tới thủ đô của Ba Lan.
Chính Quyền Trump Đề Xuất Kyiv Cấp Cho Hoa Kỳ Quyền Sở Hữu 50% Tài Nguyên Đất Hiếm của Ukraine
(Hình AP: Một khu khai thác đất hiếm ở Ukraine, ngày 14/2/2025.)
-Tám viên chức Mỹ giấu tên, được kênh truyền hình NBC News phỏng vấn, cho biết chính quyền Trump đã đề nghị Tổng thống Volodymyr Zelensky cấp cho Mỹ quyền sở hữu 50% nguồn tài nguyên đất hiếm của Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ từng phát biểu rằng trữ lượng khoáng sản này có trị giá lên tới 500 tỉ Mỹ kim và Kyiv "hầu như đã đồng ý" với thỏa thuận.
Theo thông tin từ các viên chức này, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent đã trình bày đề xuất với nguyên thủ Ukraine trong cuộc gặp hôm 12/2 tại Kyiv. Phía Hoa Thịnh Ðốn cho rằng một thỏa thuận như vậy sẽ là cách để Ukraine hoàn trả cho Mỹ hàng tỉ Mỹ kim vũ khí mà Mỹ đã cung cấp cho Kyiv kể từ đầu cuộc chiến, đồng thời Ukraine cũng sẽ được bảo đảm an ninh khi mà Mỹ khai triển quân đội tới để bảo vệ các nguồn khoáng sản tại nước này.
Về phần Ukraine, các viên chức nước này cho biết Tổng thống Zelensky từ lâu đã ủng hộ ý tưởng trao đổi "nguồn tài nguyên quan trọng" để đổi lấy sự hỗ trợ từ Mỹ, coi đây là một phần trong "Kế hoạch Chiến thắng" mà ông đã trình bày với Tổng thống Trump trong một cuộc gặp vào mùa Thu năm 2024. Đặc biệt là khi mà nhiều khoáng sản của Ukraine hiện nằm ở các khu vực do quân đội Nga kiểm soát.
Tuy nhiên, ông Zelensky, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bessent khi đó, đã không ký ngay vào tài liệu, khẳng định rằng ông và các đồng sự cần thời gian để nghiên cứu thêm "tất cả các chi tiết của thỏa thuận này" và có thể đưa ra các chỉnh sửa cần thiết. Và vào hôm 14/2, các nguồn tin cho biết phía Ukraine đã gửi lại bản Dự thảo thỏa thuận này cho Hoa Kỳ.
Tổng Thống Zelensky Bác Bỏ Dự thảo Với Mỹ Về Khoáng Sản Vì Chưa Đủ Bảo Đảm An Ninh, Chủ Quyền Cho Ukraine
(Hình AFP - Tobias Schwarz Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio họp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky (trái), bên lề Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 14/2/2025.)
-Hôm 15/2/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Dự thảo Thỏa thuận song phương có thể có giữa Kyiv và Hoa Thịnh Ðốn về quặng khoáng của Ukraine cần phải được thương thảo thêm rất nhiều, bởi vì hiện giờ Dự thảo này chưa thể hiện đủ là Kyiv sẽ được bảo đảm về an ninh và không có lợi cho Ukraine về chủ quyền.
Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent, trong chuyến thăm Kyiv ngày 12/2, đã trình một Dự thảo thỏa thuận, theo đó Hoa Kỳ sẽ sở hữu 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine, theo tiết lộ từ ba nguồn tin của thông tấn xã Reuters.
Kyiv cho biết sẵn sàng ký kết các thỏa thuận để Mỹ đầu tư vào các nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Ukraine, bao gồm đất hiếm, titan, uranium và litium, nhưng đổi lại Ukraine phải được bảo đảm an ninh trước Nga.
Kyiv không tiết lộ nội dung các cuộc thảo luận với Mỹ, nhưng hai nguồn tin Ukraine cho biết là hôm 14/2, Ukraine đã trao cho Hoa Kỳ Dự thảo thỏa thuận sửa đổi. Trong buổi họp báo bên lề Hội nghị An ninh Munich, khi được hỏi đâu là vướng mắc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định Dự thảo thỏa thuận đó thậm chí còn chưa đủ để "bảo vệ lợi ích", "an ninh" và "chủ quyền" của Ukraine.
Hai nguồn thạo tin về các cuộc thương lượng Mỹ - Ukraine về khoáng sản nhận định đề xuất của Hoa Thịnh Ðốn chỉ "theo một chiều duy nhất", có thể hiểu là chỉ theo hướng có lợi cho Mỹ.
Hội Nghị An Ninh Munich: Trung Quốc Tuyên Bố "Sẽ Chơi Đến Cùng" Với Mỹ
(Hình AP - Peter Kneffel: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong hội nghị tại Hội nghị An ninh Munich (MSC), Đức, ngày 14 tháng 2 năm 2025.)
-Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2/2025, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo rằng Trung Quốc "sẽ chơi đến cùng" nếu Mỹ quyết tâm đàn áp nước này, mặc dù Bắc Kinh không muốn xung đột với Hoa Thịnh Ðốn.
Theo thông tấn xã Reuters, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ phản ứng kiên quyết trước các hành vi "bắt nạt" đơn phương nhưng hy vọng rằng Hoa Kỳ có thể hợp tác với Trung Quốc.
Trước sự hiện diện của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc giờ đã phát triển và lớn mạnh bằng cách vượt qua những khó khăn, trở ngại và sẽ không sợ hãi.
Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc còn trích dẫn một số châm ngôn Trung Quốc, bao gồm một câu trong chương đầu tiên của Kinh Dịch và đề nghị các quan khách tham dự có thể "nhờ đến DeepSeek để chuyển dịch những dòng chữ khó nhằn này".
Phát biểu này của ông Vương Nghị được đưa ra vào lúc quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng do những đòn áp thuế hải quan lẫn nhau. Vài tuần trước khi ông Donald Trump nhậm chức, chính quyền tiền nhiệm Biden thông báo hạn chế xuất cảng các kỹ thuật tiên tiến, trong nỗ lực ngăn chặn các công ty Trung Quốc phát triển các chip bán dẫn kỹ thuật cao có thể được sử dụng trong các ứng dụng quân sự Trung Quốc.
Ái Nhĩ Lan: Đồng Minh Tiềm Tàng Để Trung Quốc Lôi Kéo Liên Hiệp Âu Châu
-Ngày 16/2/2025, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị công du Ái Nhĩ Lan, hội đàm với Thủ tướng Micheal Martin cũng như là với người đồng cấp Ái Nhĩ Lan. Đây là chuyến thăm thứ hai trong vòng một năm của một viên chức cao cấp Trung Quốc đến quốc gia nhỏ bé ở Tây-Bắc Âu chỉ có 5 triệu dân, sau chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào tháng 1/2024.
Từ thủ đô của Dublin Ái Nhĩ Lan, thông tín viên Clémence Pénard của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích quốc đảo này có vai trò chiến lược gì cho nền ngoại giao Trung Quốc:
"Trong số các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU), Ái Nhĩ Lan tỏ ra nổi bật. Đây là một trong số các nước Âu Châu hiếm hoi có thặng dư thương mại với Trung Quốc. Quả thật, Ái Nhĩ Lan xuất cảng một khối lượng lớn dược phẩm, sản phẩm hóa học và linh kiện bán dẫn sang Trung Quốc.
Thêm vào đó là các khoản đầu tư của Trung Quốc không ngừng tăng vào nước này trong những năm gần đây với nhiều hãng lớn như TikTok, Huawei, Temu hay như Shein. Những tập đoàn này, cũng giống như các hãng đa quốc gia khác của Mỹ trước đây, đã chọn Dublin để lập trụ sở Âu Châu, do bị thu hút vì chế độ thuế quan rất hấp dẫn.
Cùng với việc Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Âu Châu đang thay đổi giọng điệu, Bắc Kinh xem Ái Nhĩ Lan như là một đồng minh tiềm tàng để lôi kéo Liên Hiệp Âu Châu về phía Trung Quốc.
Dù rằng năm 2024, Ái Nhĩ Lan đã ủng hộ việc áp dụng thuế quan bổ sung đối với xe điện Trung Quốc, đất nước này không phải là một đối thủ. Hơn nữa, Ái Nhĩ Lan vẫn giữ thái độ trung lập về mặt quân sự và không là thành viên của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO): đây là những yếu tố quan trọng cho Trung Quốc!"
Giáo Hoàng Vẫn Phải Nằm Viện, Không Chủ Trì Buổi Cầu Nguyện Chủ Nhật
(Hình REUTERS: Bệnh viện Gemelli, nơi Đức Giáo hoàng Francis nhập viện để điều trị viêm phế quản tại Rome, thủ đô của Ý Ðại Lợi, ngày 15/2/2025.)
-Đức Giáo hoàng Francis, hiện đang được điều trị tại bệnh viện vì nhiễm trùng đường hô hấp, và không xuất hiện trước công chúng vào Chủ Nhật (16/2/2025), để chủ trì buổi cầu nguyện hàng tuần thường lệ với những người hành hương, Vatican cho biết.
Giáo hoàng (88 tuổi) bị viêm phế quản hơn một tuần nay và đã được đưa vào bệnh viện Gemelli ở Rome vào sáng ngày thứ Sáu (14/2).
"Để giúp ngài hồi phục, đội ngũ y tế đã chỉ định nghỉ ngơi hoàn toàn", một phát biểu được đưa ra vào cuối ngày thứ Bảy cho biết.
Việc chữa trị cho Giáo hoàng vào ngày thứ Bảy (15/2) đã được "điều chỉnh đôi chút dựa trên các phát giác vi sinh vật học mới", phát biểu nói. "Các xét nghiệm phòng lab hôm nay cho thấy một vài chỉ số đã cải thiện".
Trước đó, Tòa thánh nói Giáo hoàng sẽ ở lại bệnh viện để điều trị cho tới nào còn cần thiết.
Bên ngoài bệnh viện ngày thứ Bảy, nhiều nhóm người đã tụ tập dưới bức tượng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nổi tiếng để cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis.
Giáo hoàng Francis, trở thành nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Roma từ năm 2013, đã bị cúm và các vấn đề sức khỏe khác nhiều lần trong 2 năm qua.
Khi còn trẻ, ông đã mắc bệnh viêm màng phổi và phải cắt bỏ một phần phổi, và gần đây ông dễ bị nhiễm trùng phổi.
Mỹ Khẳng Định Các Cuộc Tập Trận Với Phi Luật Tân "Hoàn Toàn Mang Tính Phòng Thủ"
(Ảnh AP, minh họa: Hai chiến đấu cơ FA-50 của Không quân Phi Luật Tân bay cùng với 2 máy bay ném bom B-1 của Không quân Hoa Kỳ trong một cuộc tuần tra và huấn luyện chung trên Biển Đông, ngày 4 tháng 2 năm 2025.)
-Hôm 15/2/2025, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân là một hoạt động đã có từ lâu và "hoàn toàn mang tính phòng thủ", nhằm mục đích duy trì tinh thần sẵn sàng của quân đội và bảo vệ an ninh khu vực.
Thông tấn xã Reuters cho biết đây là câu trả lời từ một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua mail, sau yêu cầu bình luận của hãng tin Anh về việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 14/2 đã thúc giục Manila rút phi đạn tầm trung Typhon của Hoa Kỳ.
Theo lời phát ngôn viên, việc khai triển tạm thời năng lực phi đạn Mỹ tại Phi Luật Tân là để ứng phó với các mối đe dọa ngày càng tăng. Người này khẳng định, "các hệ thống này của Hoa Kỳ được thiết kế để trang bị vũ khí thông thường, chứ không dùng để gắn đầu đạn nguyên tử".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Bắc Kinh khai triển các phi đạn-đạn đạo tầm trung và phi đạn-đạn đạo tầm xa có thể bao phủ một tầm bắn từ 3.000 đến 5.000 cây số, bao gồm cả các phi đạn có khả năng sử dụng nguyên tử và phi đạn thông thường, cũng như là đang phát triển và bố trí thêm nhiều hệ thống như vậy.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Phi Luật Tân đã phá vỡ lời hứa khi khai triển hệ thống phi đạn mà họ gọi là "vũ khí tấn công chiến lược".
Manila khẳng định hệ thống phi đạn Typhon chỉ nhằm mục đích phòng thủ và quốc gia Đông-Nam Á chưa bao giờ hứa sẽ rút bỏ chúng.
Thông tấn xã Reuters nhắc lại, hệ thống phi đạn Typhon, một phần trong chiến dịch của Mỹ nhằm tích lũy kho vũ khí chống hạm tại Á Châu, có thể bắn chặn các phi đạn đa năng ở khoảng cách lên đến hàng ngàn cây số.
Phi đạn liên lục địa Tomahawk trên bệ phóng có thể tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc hay Nga từ Phi Luật Tân, trong khi phi đạn SM-6 có thể bắn trúng các mục tiêu trên không hoặc trên biển cách xa 200 cây số.
Chính Quyền Trump Tìm Cách Thắt Chặt Quan Hệ Song Phương Bền Vững Mỹ-Phi Luật Tân
-Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 đang tìm cách tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương bền vững với Phi Luật Tân, không chỉ về an ninh mà cả về các lĩnh vực phát triển khác. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã có cuộc gặp với đồng nhiệm Phi Luật Tân, Enrique Manalo ngày 15/2/2025 bên lề Hội nghị An ninh Munich, để thảo luận về các sáng kiến thúc đẩy quan hệ song phương.
Trang tin Philstar Global ngày 16/2 trích dẫn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tammy Bruce, theo đó trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio "không chỉ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về liên minh Mỹ - Phi Luật Tân" mà còn nhấn mạnh thái độ "nhiệt tình tích cực của Hoa Kỳ trong việc xây dựng một mối quan hệ được đầu tư và bền vững hơn".
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các cuộc thảo luận đặc biệt liên quan đến sự phối hợp song phương đang được tiến hành để đối phó với các hành động gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông. Bà Tammy Bruce cũng cho biết Ngoại trưởng Rubio và Manalo cũng trao đổi về "tăng cường hợp tác kinh tế về cơ sở hạ tầng, các loại khoáng sản quan trọng, kỹ thuật thông tin và năng lượng, bao gồm cả thông qua hợp tác nguyên tử dân sự".
Trong tháng 2/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân, Gilbert Teodoro Jr, và đồng nhiệm Hoa Kỳ, Pete Hegseth, đã có cuộc điện đàm chính thức đầu tiên để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương và tái lập khả năng răn đe ở Biển Đông.
Chính Phủ Mỹ Bắt Đầu Sa Thải Hàng Loạt Công Chức Liên Bang
(Hình AP - Mark Schiefelbein: Những người biểu tình giơ cao khẩu hiệu ủng hộ các nhân viên liên bang bị sa thải, bên ngoài Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, ngày 14/2/2025, tại Hoa Thịnh Ðốn.)
-Theo báo Washington Post, chính phủ của Donald Trump đã bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên trong chính quyền liên bang, những người bị nhắm đến nhiều nhất là các nhân viên đang trong giai đoạn thử việc.
Cơ quan Cựu Chiến binh Hoa Kỳ là một trong những cơ quan đầu tiên xác nhận việc sa thải vào hôm 13/2 (hơn 1.000 nhân viên thử việc). Gần 50% các nhà nghiên cứu trong khuôn khổ một chương trình của chính phủ Mỹ về kiểm soát dịch bệnh cũng đã bị sa thải vào hôm 14/2/2025.
Theo một nhà Dịch tễ học xin ẩn danh tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), khoảng 70 nhà nghiên cứu đã nhận thông báo về việc họ bị sa thải. Bên cạnh những nhà nghiên cứu, nhiều nhân viên khác tại đây cũng đã bị sa thải. Theo hãng truyền thông CBS, gần 1.300 người, khoảng 10% sĩ số của CDC, đã mất việc.
Quyết định sa thải của chính quyền Trump, với Elon Musk là người đứng đầu bộ Hiệu quả Chính phủ, tập trung vào mục tiêu cắt giảm mạnh ngân sách liên bang. Trong những ngày qua, quyết định này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình của nhiều công chức Mỹ.
Dự Án Áp "Thuế Đối Ứng" Toàn Cầu: Tổng Thống Mỹ Trump Sẵn Sàng Chiến Tranh Thương Mại Với Tất Cả Các Nước
(Hình AP: Một kho thép cán tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.)
-Hôm 13/2/2025, Tòa Bạch Ốc thông báo sẵn sàng áp dụng nguyên tắc "thuế đối ứng" đối với tất cả các hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ. Tức là với mức thuế tương đương như mức thuế mà hàng hóa Hoa Kỳ phải chịu khi xuất sang thị trường của đối tác.
Theo giới quan sát, quyết định nói trên của của Tổng thống Hoa Kỳ là một "đòn hủy diệt" - diễn đạt của nhật báo kinh tế Les Echos - nhắm vào nền móng của thương mại quốc tế đương đại, hình thành sau Ðệ nhị Thế chiến. Nạn nhân trước hết của dự án tăng thuế hải quan này sẽ là nhiều quốc gia đang phát triển, như Ba Tây, Ấn Độ hay Việt Nam, vốn đang được hưởng nhiều ưu đãi trong việc áp thuế hàng nhập cảng, theo các quy định Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Trump chọn thời điểm công bố dự án áp "thuế đối ứng" toàn cầu chỉ ngay trước cuộc gặp ông Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ, một trong những quốc gia có hệ thống thuế hải quan mang tính bảo hộ cao nhất thế giới. Thông tín viên Guillaume Naudin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Hoa Thịnh Ðốn:
"Đối với Donald Trump, mọi cuộc trò chuyện có được kết quả tốt đẹp đều phải bắt đầu bằng một đe dọa. Chỉ vài phút trước khi tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Hoa Kỳ thông báo dự án đánh thuế đối ứng, có nghĩa là áp thuế đối với hàng hóa của một nước tương đương với mức thuế mà nước đó ấn định đối với các sản phẩm tương tự của Mỹ. Và có lẽ đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tổng thống Trump nói: "Tôi nhớ là hãng xe Mỹ Harley Davidson đã không thể bán được xe gắn máy của mình ở Ấn Độ vì thuế má và thuế nhập cảng quá cao. Tôi nghĩ rằng họ đã xây dựng một nhà máy tại Ấn Độ để tránh phải trả thuế. Và đó chính là những gì mà mọi người sẽ làm với chúng ta. Họ có thể xây dựng các cơ sở hoặc nhà máy ở nước Mỹ trong các lĩnh vực như y tế, xe hơi, chip, chất bán dẫn... Khi xây dựng ở đây, các vị sẽ không phải trả thuế hải quan hay bất cứ thứ gì".
Tổng thống Mỹ tin rằng điều này sẽ tạo ra được việc làm, nhưng cũng thừa nhận rằng quyết định này có thể gây ra lạm phát, tức trái ngược với những gì ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Một lần nữa, Donald Trump đe dọa Liên Hiệp Âu Châu, mà nguyên thủ Mỹ cáo buộc là đang lợi dụng Hoa Kỳ.
Giống như các tuyên bố trước đó với Gia Nã Ðại hoặc Mễ Tây Cơ, các khoản tăng thuế này sẽ không được áp dụng ngay lập tức. Các cơ quan dưới quyền Trump sẽ phải dành thời gia để xác định mức thuế hải quan cần áp dụng cho từng quốc gia. Bộ trưởng Thương mại của Donald Trump hứa sẽ đưa ra đề xuất vào ngày 01/04. Điều này cho phép có thời gian và không gian cho các đối thoại hữu ích".
Theo thông tấn xã AFP, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ, Ủy Ban Âu Châu (EC) hôm 14/2 ra một tuyên bố, khẳng định Liên Hiệp Âu Châu (EU) sẽ có các phản ứng trả đũa về thuế một cách "cứng rắn và ngay lập tức" đối với các thuế hải quan mà Mỹ áp đặt "một cách phi lý".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét