Tin Lễ Tình Yêu, đỏ tình, nhưng dễ…ở tù! Một anh Việt ở Quảng Nam, trong 3 tuần cưới 2 vợ! nhưng, chú rể này, chưa đăng ký kết hôn với ai cả! -Trong 3 tuần tổ chức đám cưới với 2 cô gái và cả hai người này đều mang thai, song Nh. vẫn chưa đăng ký kết hôn với ai. (Trong 3 tuần tổ chức đám cưới với 2 cô gái và cả hai người này đều mang thai, song Nh. vẫn chưa đăng ký kết hôn với ai.)
<!>
Liên quan đến câu chuyện chỉ trong vòng 3 tuần, nam thanh niên tổ chức đám cưới với 2 cô gái và cả hai người này đều mang thai, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - xác nhận qua theo dõi trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, chính quyền địa phương xác định anh Nh. - chàng trai trong câu chuyện do chị D. (trú phường Vĩnh Điện) chia sẻ - là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.
"Chúng tôi xác nhận chưa từng giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn giữa anh Nh. và chị D. Còn ở địa phương chị D. đang cư trú thì tôi không rõ. Theo quy định thì việc đăng ký thủ tục kết hôn sẽ do UBND cấp xã - nơi một trong hai bên nam, nữ thực hiện", ông Phước thông tin thêm.
Trong khi đó, đại diện UBND phường Vĩnh Điện - nơi chị D. lưu trú cũng khẳng định chị này không đến phường để đăng ký kết hôn.
Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Điện Hòa, cũng xác nhận chị Y.L. là công dân ở địa phương. UBND xã Điện Hòa chưa làm thủ tục kết hôn cho chị L. và anh Nh.
Hôm 7/2, trên trang Facebook cá nhân, L.T.D. chia sẻ trước khi viết về câu chuyện của mình, cô cam đoan rằng những hình ảnh và nội dung cô trình bày là hoàn toàn sự thật và trạng thái của cô là bình ổn nhất.
Theo nội dung bài viết, chị D. bắt đầu quen biết anh Nh. tháng 12/2022. Khi quen nhau, anh Nh. có kể đã chia tay người yêu cũ là chị L. vào tháng 6/2022. Thời gian quen nhau, anh Nh. có đến nhà chị D. và thưa trình với mẹ chị D.
Dịp lễ 30/4/2023, anh Nh. và chị D. đi du lịch cùng nhau. Sau đó, chị D. phát hiện mình mang thai.
Khi chị D. báo cho anh Nh. biết thì anh này mới hốt hoảng. Sau đó, anh Nh. hẹn gặp chị D. và kể lại rằng thời điểm đầu tháng 4/2023, anh Nh. và chị L. có gặp lại khi tham gia cuộc nhậu và qua đêm với nhau. Sau lần đó, chị L. cũng báo tin với anh Nh. rằng chị đã có thai, trước khi chị D. báo tin có thai cho anh Nh. không lâu. Đó cũng là lý do mà anh Nh. tỏ vẻ "lạnh nhạt" với chị D. một thời gian.
Cũng theo nội dung câu chuyện khiến dư luận xôn xao, chị D. tâm sự đã che giấu chuyện anh Nh. có con với người yêu cũ để bảo vệ danh dự gia đình anh trước họ hàng chị D. Chị D. cũng lấy lý do nhà anh Nh. có tang để mẹ chị đồng tình việc hoãn đám cưới của chị.
Ngày đi hỏi cưới chị D., đại diện gia đình anh Nh. cam đoan trước ông bà và họ hàng gia đình chị rằng sẽ tiếp tục nạp lễ và rước chị sau khi mãn tang.
Ngày về nhà anh Nh. sống, chị D. vô tình biết được chuyện gia đình anh đã qua dự tiệc cưới nhà chị L. Chị D. kể rằng đã vô cùng phẫn nộ và nói chuyện với mẹ anh Nh.
Mẹ anh Nh. tâm sự rằng, chị L. là giáo viên, giờ mang bầu nên gia đình chị L. cũng nhờ lên đứng để gánh danh dự cho gia đình họ chứ không hề mang lễ qua, chỉ có ba mẹ anh Nh. cùng cô của anh qua dự.
Theo chị D., khi sống với anh Nh., nhiều lần anh báo ở lại công trình, nhưng về sau chị mới biết là anh qua ở lại với mẹ con chị L. Gia đình anh xây cho chị L. một cái nhà ở thị xã Điện Bàn.
Chị D. kể rằng những lần chị và anh Nh. cãi vã nhau, mẹ anh Nh. đã nói những lời cay đắng. Sau đó, chị D. quyết định dọn về nhà mẹ đẻ ở.
Sau đó, ba mẹ anh Nh. vẫn qua lại thăm cháu, có khi bồng cháu về chăm. Khi mẹ chị D. hỏi vì sao đã đi hỏi cưới chị D. rồi mà còn đi dự tiệc cưới nhà khác? Ba anh Nh. đáp rằng " ai cũng cần phải có danh phận, chúng tôi không làm gì sai cả".
Chị D. chia sẻ rằng sau câu nói ấy, chị quyết tâm bằng mọi giá đưa con chị ra khỏi gia đình anh Nh. và nhiều lần nhắn tin gia đình anh Nh. đừng qua nhà chị nữa. Chị D. trách gia đình anh Nh. không đưa ra một lời xin lỗi, không một trách nhiệm với lời hứa trước họ hàng nhà chị.
Trong bài viết của chị D. có đăng tải hình ảnh kèm chú thích lễ vu quy của chị và anh Nh. diễn ra ngày 6/8/2023 và tấm ảnh lễ vu quy của chị L. cùng anh Nh. diễn ra sau đó không lâu (ngày 27/8/2023).
Tin tình yêu, độc lạ Việt Nam: Gọn nhẹ, một cô “single mom” bán nhà xong, cưới luôn người mua nhà của cô làm chồng, thành… “Nhà Tôi!”
*Chuyện này rất bình thường ở Mỹ, người vợ lo đám tang cho chồng, cưới luôn anh…bán hòm! Dám tang, đám cưới…là một!
-Chuyện tình mua bán nhà có một không hai: chủ nhà bán nhà xong cưới luôn con trai của người mua nhà làm chồng. Bán nhà có tiền xong, đường đường chính chính, tiếp tục được ở trong nhà của mình vừa bán!
(Ảnh cô chủ nhà và người chồng chính là con trai của người mua nhà của cô bán)
-Tháng 7*.2022, chị Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi, Đắk Lắk) rao bán nhà. Khi đó, anh Phạm Hồng Thuật (32 tuổi) cùng chị gái và ba mẹ đến coi nhà để mua. Thấy người phụ nữ tháo vát, nói chuyện thẳng thắn, dễ thương, cả nhà anh Thuật chốt mua nhanh chóng. Sau đó, chị Hạnh nói chuyện nhiều hơn với anh Thuật, để bàn về các thủ tục, giấy tờ công chứng.
Đi làm giấy tờ đặt cọc, anh Thuật mới biết chị đã qua một lần đò, đang là mẹ đơn thân nuôi 2 con trai. Càng nói chuyện, hai bên càng thấy có những điểm chung, có người lắng nghe nên… chính thức thành một đôi chỉ sau khoảng 10 ngày! Lúc này, thủ tục công chứng mua bán nhà cũng đã xong, nhưng chị Hạnh vẫn còn phân vân vì không biết có nên “tiến tới” vì anh là trai tân.
Chị nói: “Ngày anh đưa tôi về lại chính căn nhà của mình để giới thiệu với ba mẹ chúng tôi là một đôi cả nhà bất ngờ, không tin mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng phía nhà anh hiện đại nên chuyện tôi có 2 con, qua 1 lần đò không quan trọng. Sau này tôi mới biết lý do, là do nhìn tôi bình dân, mạnh mẽ nên cả nhà anh đều ủng hộ”.
Những ngày đầu, vì thua chị Hạnh 1 tuổi nên anh Thuật xưng em - chị, sau này có tình cảm, dần đổi qua anh - em. Bắt đầu từ các thủ tục mua bán nhà, đến lý do bán nhà, rồi chuyện tình cảm không hạnh phúc, chị Hạnh chia tay chồng khi đang mang bầu lần thứ hai khiến anh Thuật càng cảm phục người phụ nữ bản lĩnh này, mong được bảo bọc, che chở cho chị.
“Khi chúng tôi chính thức thành một đôi, ba mẹ anh không hề nhắc gì đến chuyện mua bán nhà. Chỉ có vài người quen họ hàng thì khi ngồi chơi mới chọc nói là tôi lời quá, vừa bán nhà có tiền, vừa có chồng, bán nhà rồi mà vẫn được ở nên phải thối lại tiền đi”, chị Hạnh cười.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Hạnh vừa mua bán bất động sản, vừa bán hàng online kiếm thêm thu nhập trang trải. Bao nhiêu tâm sự, chị giấu hết trong lòng, cho đến ngày gặp anh Thuật chị như tìm được người lắng nghe, chia sẻ.
Bất ngờ hơn, sau khi hỏi chuyện từ người thân, gia đình mới nhận ra, ba của anh và ba của chị là đồng nghiệp chơi chung 40 năm trước tại Hạt kiểm lâm huyện Krông Búk đã mất liên lạc.
“Ở nhà ba của anh vẫn còn giữ tấm ảnh chụp chung với ba tôi ngày trẻ. Ngay khi ấy, hai “ông sui” đã gọi điện thoại nói chuyện cả tiếng đồng hồ, rồi hôm sau ba anh đi lên Gia Lai gặp ba tôi. Hai ông hàn huyên, cụng ly ôn lại chuyện xưa, rồi hối cưới gấp”, chị Hạnh cười tâm sự.
Chuyện này rất bình thường ở Mỹ, người vợ lo đám tang cho chồng, cưới luôn anh…bán hòm! Đám tang, đám cưới…là một!
Lễ Tình Yêu! Bí quyết hạnh phúc gia đình: Đừng đong đếm, so sánh, hãy thấu hiểu!
Khi trách móc được thay bằng yêu thương, khi cả hai chịu bước một bước về phía nhau, hôn nhân sẽ mãi bền lâu.
(Ảnh minh họa)
- Vợ chồng thường cãi vã không phải vì hết yêu, mà vì ai cũng cảm thấy mình đang hy sinh nhiều hơn.
- Người vợ nghĩ: “Mình quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya, lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ của con, vừa giữ gìn nhà cửa, vừa đi làm kiếm tiền, vậy mà anh ấy chẳng hề thấu hiểu.”
- Người chồng lại tự hỏi: “Mình cật lực làm việc, chịu đủ áp lực từ công việc, từ xã hội, chỉ mong lo được cho gia đình, thế nhưng về nhà vẫn bị coi như không có giá trị.”
- Hai người yêu nhau, nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn ngày càng rộng. Giữa họ là một bức tường vô hình được xây lên bởi sự không thấu hiểu và những kỳ vọng chưa bao giờ nói ra.
- Sự thật là gì? Không ai gánh nhẹ hơn ai.
Người chồng đang đánh đổi sức khỏe, tâm trí để lo kinh tế. Người vợ đang hy sinh thời gian, thanh xuân để chăm sóc tổ ấm. Cả hai đều mệt mỏi, đều nỗ lực, nhưng lại quên mất rằng đối phương cũng đang cố gắng theo cách của riêng mình.
- Hãy thử dừng lại và nhìn vào mắt nhau. Đừng để hôn nhân trở thành một cán cân, nơi mỗi người đong đếm xem ai đã làm được nhiều hơn. Đừng để câu nói “Tôi đã làm tất cả, còn anh/cô thì sao?” làm tổn thương người bạn đời.
- Thay vào đó, hãy nói: “Anh/em cũng mệt phải không? Mình cùng cố gắng thêm chút nữa, vì nhau và vì gia đình này.”
- Khi sự trách móc được thay bằng sự đồng cảm, khi mỗi người chịu bước một bước để gần nhau hơn, tình yêu sẽ trở lại. Hôn nhân không phải là nơi để chiến thắng hay thua cuộc, mà là nơi để hai người cùng san sẻ, cùng xây dựng, và cùng trở về.
- Vì cuối cùng, điều quý giá nhất không phải là ai đã hy sinh nhiều hơn, mà là hai trái tim vẫn còn muốn bước tiếp bên nhau.
Hôn nhân không phải là cuộc chiến xem ai hy sinh nhiều hơn, mà là hành trình cùng nhau sẻ chia và đồng cảm.
Tin vui: Quan chức gốc Việt Tony Phạm vừa được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS)!
(Ông Tony Phạm.)
-Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) vừa bổ nhiệm ông Tony Phạm, một cựu quan chức trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, vào vị trí giám sát chính sách biên giới và nhập cư của cơ quan này, một vai trò quan trọng khi chính quyền ông Trump coi việc thực thi chính sách nhập cư là ưu tiên hàng đầu.
Vai trò của ông Tony Phạm, 52 tuổi, với tư cách là Trợ lý Bộ trưởng DHS phụ trách chính sách biên giới và nhập cư được công bố vào ngày 6/2/2025 trên cổng thông tin của DHS.
Với chức vụ của mình, ông sẽ điều phối các chính sách chung của bộ, nơi đã áp dụng cách tiếp cận toàn diện trên khắp các cơ quan kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.
Trước đây, từ cuối tháng 8/2020 đến hết năm đó, ông Phạm giữ chức Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE). Trước đó, ông giữ chức Cố vấn Trưởng Pháp lý cho ICE bắt đầu từ ngày 22/1/2020 theo sự bổ nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong nhiệm kỳ lần 1 của ông ấy.
Khi làm cố vấn trưởng pháp lý tại ICE, Thẩm phán gốc Việt Tony Phạm lãnh đạo hơn 1,100 công tố viên và hàng trăm nhân viên thực thi pháp lý liên quan đến việc trục xuất các di dân bất hợp pháp trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ.
Văn phòng Cố vấn Trưởng Pháp lý (Office of the Principal Legal Advisor - OPLA) mà ông Tony Phạm lãnh đạo khi đó là cơ quan pháp lý lớn nhất tại DHS, cũng là cơ quan đại diện duy nhất của DHS trong các phiên tòa xét xử trục xuất người nhập cư, bao gồm các trường hợp khủng bố và vi phạm nhân quyền.
Trả lời phỏng vấn với VOA trước đây, Luật sư Tony Phạm viết: “Tôi rất vinh hạnh là người Mỹ gốc Á đầu tiên và duy nhất đảm nhận chức Cố vấn Trưởng Pháp lý cho ICE. Tôi cũng là người gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào trị trí này”.
Khi từ chức quyền giám đốc của một cơ quan trong ICE vào cuối tháng 12/2020, giai đoạn cuối của trong nhiệm kỳ lần 1 của ông Trump, ông Phạm cho biết trong một tuyên bố: “Tôi biết ơn chính quyền ông Trump đã trao cho tôi vinh dự cao nhất trong sự nghiệp của mình khi phục vụ đất nước đã cưu mang tôi với tư cách là Cố vấn Trưởng Pháp lý và Quan chức cấp cao tại ICE”.
“Việc lãnh đạo một cơ quan thực thi pháp luật với lực lượng lao động tận tụy như vậy là vinh dự của cả cuộc đời tôi”, ông chia sẻ.
“Vào tháng 4/1975, ông Phạm và gia đình đã bỏ chạy khỏi Việt Nam khi Sài Gòn sụp đổ, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh bi thảm và khởi đầu việc phe cộng sản kiểm soát một quốc gia từng là một quốc gia tự do. Là những người tị nạn, gia đình ông Phạm đã tái định cư tại Hoa Kỳ và nỗ lực để có được quyền công dân và hòa nhập vào văn hóa Mỹ”, theo cổng thông tin DHS.
Quan chức gốc Việt này bắt đầu sự nghiệp luật sư của mình với tư cách là công tố viên tại Văn phòng Luật sư Khối thịnh vượng chung Richmond, bang Virginia, nơi ông giải quyết các vụ án giết người, ma túy và vũ khí. Ông cũng từng là Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ đặc biệt xử lý các vấn đề buôn bán ma túy và vũ khí bất hợp pháp theo Dự án Exile. Năm 2006, ông được giao nhiệm vụ thành lập và lãnh đạo đơn vị truy tố băng đảng đầu tiên của thành phố Richmond.
Trước khi làm việc cho chính quyền liên bang, ông tạo nên dấu ấn lịch sử khi trở thành công tố viên duy nhất ở bang Virginia điều hành một cơ sở cải huấn tại Nhà tù khu vực Virginia Peninsula, nơi ông quản lý các hoạt động hàng ngày của cơ sở này với hơn 136 nhân viên, bao gồm cả nhân viên thực thi pháp luật dân sự.
Bắt đầu ảnh hưởng: Tiền đồng Việt Nam giảm giá xuống mức thấp kỷ lục, do lo ngại về thuế quan của ông Trump!
(Một quầy giao dịch ở một ngân hàng tại Hà Nội (2009).
-Đồng tiền quốc gia của Việt Nam giảm giá trị xuống mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ khi những tuyên bố về thuế quan của Tổng thống Donald Trump làm tăng sức mạnh chung của đô la trong khi giáng đòn mạnh vào các thị trường đang nổi lên, theo tin trên các trang của Bloomberg, Yahoo!finance và Msn.
Tin cho hay tiền đồng Việt Nam đã giảm 0,6% xuống còn 25.535 đồng đổi 1 đô la vào thứ Ba 11/2, giảm xuống mức kỷ lục, thấp hơn cả mức từng xác lập vào cuối tháng 12/2024. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã ấn định tỷ giá tham chiếu hàng ngày cho đồng tiền này ở mức thấp kỷ lục là 24.522 đồng đổi 1 đô la hôm 11/2, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.
Tin tức trên các trang của Bloomberg, Yahoo!finance và Msn nói rằng các đơn vị tiền tệ của các thị trường mới nổi đang chịu áp lực khi những lời đe dọa tăng thuế quan của ông Trump đã nâng giá trị của đồng đô la, và trong tình hình này, các quốc gia phụ thuộc vào thương mại đặc biệt dễ bị tổn thương.
Như VOA đã đưa tin, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng vọt gần 20% vào năm 2024 so với năm trước, đạt mức kỷ lục là hơn 123 tỷ đô la, khiến nước này khó tránh khỏi việc trở thành một mục tiêu lớn đối với các chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump.
Ông Michael Wan, nhà phân tích tiền tệ cấp cao tại Ngân hàng MUFG, nói trong bản tin của Bloomberg: "Các yếu tố làm cho tiền đồng Việt Nam yếu đi phần lớn vẫn là các vấn đề toàn cầu, bao gồm thuế quan của ông Trump, các loại tiền tệ châu Á ở các đối tác thương mại chính của Việt Nam cũng yếu đi và đồng đô la mạnh hơn". Vẫn chuyên gia này nói thêm: “Chúng tôi chưa thấy có bất kỳ thay đổi thuế quan cụ thể nào ảnh hưởng đến Việt Nam, nhưng đó chắc chắn là rủi ro chính mà chúng tôi phải theo dõi từ nay trở đi”.
Ngân hàng trung ương của Việt Nam (SBV) đã giảm dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày đối với tiền đồng, tạo tiền đề cho việc giảm giá đồng tiền này thêm nữa, tin trên Bloomberg, Yahoo!finance và Msn viết. Tiền đồng được phép giao dịch với biên độ +/-5% từ tỷ giá tham chiếu.
SBV cũng đã bán khoảng 9 tỷ đô la vào năm ngoái để hỗ trợ tiền đồng và làm dịu thị trường tiền tệ trong nước, trang Nhịp Sống Thị Trường cho hay, được Bloomberg dẫn lại. Theo Bloomberg Intelligence, ở trong nước, ngân hàng trung ương của Việt Nam có lẽ không có nguồn lực để tiếp tục can thiệp vào tỷ giá hối đoái.
Chunyu Zhang, chuyên gia phân tích cấp cao về tỷ giá và ngoại hối châu Á thuộc Bloomberg Intelligence, nói: “Áp lực đối với tiền đồng có khả năng sẽ tiếp tục kéo dài chừng nào đồng đô la vẫn mạnh. Ngân hàng trung ương [của Việt Nam] đã giảm dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày, vì đồng đô la đã quá mạnh và họ sẽ rất tốn kém để giữ một mức tỷ giá nào đó”.
Tin tóm tắt: Thế giới hôm nay 12 tháng 2, 2025
•Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu cảnh báo quân đội nước này sẽ “trở lại giao tranh dữ dội” ở Gaza trừ khi Hamas thả các con tin trước trưa thứ Bảy. Hôm thứ Hai, nhóm vũ trang này tuyên bố sẽ trì hoãn việc trả tự do cho ba con tin Israel, những người mà họ đã đồng ý thả theo thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Hamas cáo buộc Israel ngăn chặn người Palestine trở về Gaza.
•Phó tổng thống Mỹ chỉ trích EU vì đã kiểm soát “quá mức” đối với trí tuệ nhân tạo tại một hội nghị ở Paris. J.D. Vance kêu gọi thiết lập “các cơ chế quản lý khuyến khích sáng tạo.” Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo cần có thêm quy tắc để tránh xung đột giữa các nước. Mỹ và Anh không ký tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh.
•Jerome Powell tuyên bố Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) “không vội vàng” trong việc hạ lãi suất. Chủ tịch của ngân hàng trung ương Mỹ, cơ quan đã giữ lãi suất chính ở mức 4,25-4,5% tại cuộc họp tháng 1, nói trước một ủy ban Thượng viện rằng việc cắt giảm lãi suất quá nhanh “có thể cản trở tiến trình kiểm soát lạm phát.” Donald Trump đã nhiều lần thúc giục Fed hạ lãi suất nhanh hơn để thúc đẩy nền kinh tế.
•Điện Kremlin đã trả tự do cho Marc Fogel, một giáo viên người Mỹ bị Nga bỏ tù từ năm 2021 vì tội mang theo cần sa y tế. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Mike Waltz, đã đàm phán cuộc trao đổi này và cho biết đây là dấu hiệu “chúng ta đang đi đúng hướng” để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Mỹ không tiết lộ đã hứa với Nga những gì để đổi lấy Fogel.
•Cảnh sát Ý đã phát lệnh bắt giữ hơn 180 thành viên của mafia Sicily, với 1.200 sĩ quan tham gia một loạt các cuộc truy quét nhắm vào tổ chức Cosa Nostra. Các chiến dịch đàn áp vào những năm 1990 và đầu những năm 2000 đã làm suy yếu tổ chức tội phạm này, nhưng một số trùm mafia gần đây đã được thả khỏi nhà tù. Công tố viên hàng đầu của Palermo cho biết các nghi phạm đang “cố gắng tái lập đội quân của quá khứ.”
•Disney và Goldman Sachs tham gia vào danh sách các công ty loại bỏ các chính sách đa dạng trong doanh nghiệp. Thay đổi của Disney bao gồm việc thay thế chỉ số “đa dạng và hòa nhập” trong đánh giá lương thưởng của giám đốc điều hành bằng “chiến lược nhân tài”. Goldman Sachs cũng loại bỏ cam kết chỉ hỗ trợ IPO cho các công ty có ít nhất hai thành viên “đa dạng” trong hội đồng quản trị. Meta và McDonald’s là một số công ty gần đây đã hủy bỏ các chính sách DEI (Đa dạng, Công bằng, và Hòa nhập).
•$CAR, một loại tiền số được ra mắt bởi Cộng hòa Trung Phi vào Chủ nhật, đã mất giá 95% sau khi vốn hóa thị trường của nó chạm mức 350 triệu USD. Tổng thống Faustin-Archange Touadéra tuyên bố đồng tiền số này là “một thử nghiệm” nhằm “kết nối mọi người” và “hỗ trợ phát triển quốc gia.” Chính phủ cho biết khoảng một phần ba số tiền thu được từ đồng tiền ảo sẽ được dùng để hỗ trợ phát triển Cộng hòa Trung Phi.
•Con số trong ngày: 140%, là mức tăng giá trung bình của một tá trứng ở Mỹ so với một năm trước.
TIÊU ĐIỂM
Lạm phát giờ trở thành vấn đề của Trump
Báo cáo lạm phát đầu tiên dưới nhiệm kỳ của Donald Trump, được công bố vào thứ Tư, sẽ cho thấy áp lực giá cả vẫn là một vấn đề ở Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi — tức không tính chi phí thực phẩm và năng lượng — được dự báo đã tăng 3,1% trong tháng 1 so với năm ngoái, chậm hơn một chút so với tháng 12 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Sự dai dẳng của lạm phát là lý do tại sao Fed quyết định giữ nguyên lãi suất dù đã cho giảm vào ngày 18 tháng 12.
Ông Trump đã cam kết đánh bại lạm phát, nhưng các chính sách của ông có nguy cơ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Việc trục xuất hàng loạt người nhập cư có thể đẩy chi phí lao động lên cao, trong khi thuế quan làm tăng giá hàng nhập khẩu. Một cuộc khảo sát của Đại học Michigan vào tuần trước cho thấy người Mỹ kỳ vọng lạm phát lên tới 4,3% trong năm tới, tăng từ mức dưới 3% vào cuối năm 2024. Ông Trump có thể sớm nhận ra rằng lạm phát không chỉ là gánh nặng đối với người tiêu dùng, mà còn là cơn đau đầu cho các nhà lãnh đạo chính trị, chẳng hạn như chính ông.
Mexico chuẩn bị cho cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên
Thứ Tư là thời hạn để Thượng viện Mexico hoàn tất danh sách những người sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên của đất nước vào ngày 1 tháng 6. Trước đây các thẩm phán ở Mexico được bổ nhiệm. Nhưng vào tháng 9, Thượng viện đã thông qua một cải cách — được ủng hộ bởi cựu tổng thống Andrés Manuel López Obrador — quy định các quan toà phải được chọn thông qua bỏ phiếu phổ thông. Trong hai cuộc bầu cử, năm nay và năm 2027, Mexico sẽ phải bầu hơn 7.000 thẩm phán, từ Tòa án Tối cao cho đến cấp khu vực.
Các chuyên gia lo ngại cuộc cải cách sẽ gây tổn hại cho nền dân chủ của Mexico. Các thẩm phán có thể kém năng lực hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi chính trị cũng như các thế lực tội phạm. Quá trình lập danh sách ứng viên cho thấy những lo ngại đó là có cơ sở. Các ủy ban chịu trách nhiệm chỉ chăm chăm đặt ra các câu hỏi mang tính chính trị và chỉ phỏng vấn một số ứng viên trong vỏn vẹn sáu phút. Claudia Sheinbaum, tổng thống Mexico từ tháng 10, ủng hộ cuộc cải cách. Nhưng với nền kinh tế trì trệ và những mối đe dọa từ Donald Trump, bà khó có thể chấp nhận thêm những rủi ro tiềm tàng do nó gây ra.
Đàm phán chưa có kế hoạch rõ ràng cho Ukraine
Bất chấp hàng loạt hoạt động ngoại giao trước Hội nghị An ninh Munich thường niên vào thứ Sáu, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine đang đến gần. Donald Trump xác nhận rằng ông đã nói chuyện với tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra cũng có tin đồn về một cuộc gặp giữa ông Trump và tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, tại Washington trong tuần này.
Khi lên nhậm chức, tổng thống Mỹ đã giao cho Keith Kellogg, đặc phái viên của ông về Ukraine, thời hạn 100 ngày để đưa ra một kế hoạch hòa bình. Thứ Tư này cuộc họp lần thứ 26 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG), một liên minh gồm hơn 50 quốc gia, có thể sẽ giúp tiết lộ một số manh mối về kế hoạch của ông Kellogg. Một dấu hiệu đáng lo ngại đối với ông Zelensky là Mỹ dự định giữ vai trò ít tích cực hơn trong cuộc họp, nhường lại quyền chủ trì cho Anh. Liên minh UDCG đã cung cấp 126 tỷ USD trang thiết bị quân sự cho Ukraine, một nửa trong số đó đến từ Mỹ. Liệu họ có duy trì được hỗ trợ hay không sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của ông Trump.
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Hamas Hoãn Việc Thả Con Tin và Cáo Buộc Do Thái Không Tôn Trọng Lệnh Ngưng Bắn
(Hình REUTERS - Hatem Khaled: Các xe cứu trợ di chuyển sau lệnh ngưng bắn giữa Do Thái và Hamas tại Rafah ở phía Nam dải Gaza, ngày 20/1/2025.)
-Hôm 10/2/2025, Tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas thông báo trì hoãn việc thả con tin dự kiến diễn ra ngày 15/2, sau khi cáo buộc Do Thái vi phạm Thỏa thuận Ngưng bắn kéo dài 6 tuần.
Lực lượng Hamas cáo buộc quân đội Do Thái đã tấn công người dân ở dải Gaza và Nhà nước Do Thái không cho phép viện trợ nhân đạo vào khu vực này. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái đã tố cáo Hamas vi phạm Thỏa thuận Ngưng bắn và ra lệnh cho quân đội "sẵn sàng hành động" ở Gaza.
Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ, việc trì hoãn này là "thách thức nghiêm trọng nhất cho đến nay đối với Thỏa thuận Ngưng bắn mong manh", vào lúc 17 con tin Do Thái khác có thể sẽ được phóng thích trong những tuần tới. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Theo thỏa thuận, 3 con tin sẽ được thả trong tuần này. Dù sao đi nữa, một cuộc họp của Nội các an ninh Do Thái đã được tiến hành tại Jerusalem và do cuộc khủng hoảng mới này, cuộc họp được đẩy lên lúc 11 giờ sáng - giờ Do Thái. Điều này diễn ra sau một loạt các cuộc tham vấn an ninh do Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tiến hành vào tối qua.
Quân đội Do Thái đã thông báo sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện xung quanh dải Gaza sau khi nhận lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Katz phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Theo Do Thái, cuộc khủng hoảng chủ yếu liên quan đến việc thực thi các điều khoản về nhân đạo của thỏa thuận, cụ thể là việc đưa vào dải Gaza 60.000 chuyến xe chở viện trợ nhân đạo. Bất đồng được ghi nhận ở đây có thể sẽ sớm được giải quyết.
Tình hình đang rất căng thẳng do phe cánh hữu cực đoan của Do Thái đề xuất tái khởi động ngay lập tức chiến sự ở Gaza, khiến gia đình con tin cảm thấy lo lắng và kêu gọi các nhà trung gian tìm kiếm giải pháp. Hôm qua, họ đã biểu tình tại Tel Aviv. Mỗi phút đều rất quý giá đối với những con tin vẫn đang bị cầm giữ ở Gaza, theo Diễn đàn Gia đình Con tin.
Tổng Thống Mỹ Dọa Cắt Viện Trợ Cho Ai Cập và Jordan Nếu Không Nhận Di Dân Palestine Từ Gaza
(Hình REUTERS - Jonathan Ernst, tư liệu, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Vua Jordan Abdallah II tại Tòa Bạch Ốc, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 5/6/2018.)
-Hôm 10/2/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump, đe dọa cắt viện trợ dành cho Jordan và Ai Cập nếu hai nước không chịu tiếp nhận di dân Palestine từ dải Gaza. Trong một cuộc phỏng trên kênh truyền hình Fox News, chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã tái khẳng định mong muốn "sở hữu" dải đất này và loại bỏ khả năng cho người Palestine quay trở về quê hương khi nhấn mạnh "những nơi khác sẽ tốt hơn đối với cuộc sống của họ".
Lập trường của Donald Trump vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Ai Cập và Jordan, khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào có thể xâm phạm quyền lợi của người Palestine sống tại Gaza.
Sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại Hoa Thịnh Ðốn, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã nhấn mạnh các quốc gia Ả Rập ủng hộ người Palestine từ chối kế hoạch của Donald Trump. Về phần mình, vua Jordan Abdallah II sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Hoa Kỳ vào hôm 11/2 tại Hoa Thịnh Ðốn. Tuy nhiên, ngay từ tuần trước, khi chủ nhân Tòa Bạch Ốc công bố kế hoạch về Gaza, nhà vua Jordan đã bác bỏ mọi nỗ lực của Donald Trump đối với việc kiểm soát Gaza và di dời người Palestine ra khỏi nơi này.
Như vậy, kế hoạch của Tổng thống Trump về Gaza không chỉ vấp phải sự phản đối của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế, mà còn gây khó khăn cho việc kéo dài lệnh ngưng bắn giữa Do Thái và phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, như phân tích của chuyên gia David Rigoulet-Roze tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS):
Rõ ràng là kiểu tuyên bố này nuôi dưỡng suy luận không hay ho gì bởi vì nó dường như củng cố quan điểm của Hamas, theo đó, kiểu gì cũng lại có chiến sự, và hơn nữa, theo kế hoạch mà Donald Trump đã thông báo, việc di dời dân Gaza không phải là biện pháp tạm thời mà là vĩnh viễn, trước khi diễn ra một cuộc tái thiết nếu có.
Vả lại, điều này dường như cũng đã thể hiện qua việc Tổng thống Donald Trump ngay từ ngày 21/1, đã nói rằng lệnh ngưng bắn không chắc được tôn trọng, như thể ông đã dự đoán trước thực tế mà các bên giờ đây đang phải đối mặt. Do đó, có một chuỗi các yếu tố dẫn đến khả năng tình hình bế tắc, khiến việc thực thi giai đoạn đầu tiên kéo dài 42 ngày của lệnh ngưng bắn gặp trở ngại.
Tiếp theo là tất cả các con tin Do Thái dự kiến được phóng thích trong giai đoạn hai. Và người ta có thể nghĩ rằng không có gì bảo đảm là Hamas sẽ tôn trọng thỏa thuận đến cùng, vì điều đó có nghĩa là tổ chức này chấp nhận không còn bất kỳ lá bài nào trong các cuộc đàm phán tiềm tàng sau này và không thể củng cố vị thế của mình như một bên đàm phán không thể thiếu vắng.
Đa Số Các Nước Chậm Trễ Trong Việc Đưa Ra Lộ Trình Mới Về Chống Biến Đổi Khí Hậu
(Hình AP - Matthias Schrader, tư liệu: Trung tâm nhiệt điện than Schkopau hoạt động bên cạnh hệ thống điện gió tại Teutschenthal, phía Tây nước Đức, ngày 15/10/2024.)
-Chỉ có khoảng 10 quốc gia đã tuân thủ hạn chót 10/2/2025 mà Liên Hiệp Quốc đề ra để nộp lộ trình mới về chống biến đổi khí hậu. Trong số những quốc gia chậm trễ, phần lớn là các nền kinh tế lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Theo cơ sở dữ liệu của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu, được thông tấn xã AFP trích dẫn, chỉ có 10 trong số gần 200 quốc gia ký kết Hiệp định Paris năm 2015 đã nộp trước hạn chót kế hoạch đã cập nhật của họ đối với việc giảm phát thải khí nhà kính từ giờ đến năm 2035. Chính quyền tiền nhiệm của Hoa Kỳ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã nộp kế hoạch của Hoa Thịnh Ðốn cho Liên Hiệp Quốc, nhưng kế hoạch này nhiều khả năng sẽ không được thực hiện do Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp định Paris.
Hơn 170 quốc gia đã khẳng định sẽ nộp kế hoạch của họ trong năm nay, và phần lớn trong số đó dự kiến sẽ làm trước COP30, diễn ra vào tháng 11/2025. Tuy nhiên, trong số những kế hoạch đã được nộp trước hạn chót, có rất ít lộ trình được đánh giá là đạt yêu cầu.
Theo nền tảng chuyên đánh giá và theo dõi các cam kết, hành động và chính sách khí hậu Climate Action Tracker, các bản cập nhật gần đây của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hoa Kỳ, Tân Tây Lan và Thụy Sĩ bị chỉ trích, trong khi chỉ có Vương Quốc Anh được khen ngợi vì những nỗ lực đáng kể của mình.
Hiệp định Paris yêu cầu các quốc gia ký kết thường xuyên xem xét lại các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, được gọi là "các đóng góp do quốc gia tự xác định" - CDN. Các đóng góp này mô tả cách mà mỗi quốc gia dự định phát triển năng lượng tái tạo hoặc từ bỏ than đá, nhằm kiềm chế sự nóng lên ở mức dưới 2°C và cố gắng giữ nhiệt độ tăng ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Chiến Tranh Ukraine: Nga Sẵn Sàng Đàm Phán, Nhưng Chỉ Đạt Kết Quả Nếu Mỹ Chấp Nhận Đòi Hỏi "Cơ Bản" của Mạc Tư Khoa
(Hình REUTERS - Thomas Peter: Một khu dân cư tại Hlevakha, trong vùng Kharkiv bị drone Nga tập kích, ngày 24/1/2025.)
-Hôm 10/2/2025, một viên chức ngoại giao cao cấp của Nga cho biết Mạc Tư Khoa sẵn sàng có các tiếp xúc cấp cao với Hoa Thịnh Ðốn để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine, nhưng các cuộc gặp chỉ có kết quả nếu Mỹ chấp nhận các đòi hỏi "cơ bản" của Nga.
Trong cuộc họp báo hôm 10/2 tại Mạc Tư Khoa, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nhấn mạnh: "Giải pháp chính trị mà chúng tôi hình dung sẽ không thể đạt được, nếu không thực hiện đầy đủ những gì mà Tổng thống Putin tuyên bố khi phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng 6/2024". Như vậy, đối với Mạc Tư Khoa, chiến tranh chỉ có thể chấm dứt, nếu "những lý do cơ bản" đằng sau cuộc xung đột kéo dài gần ba năm được giải quyết.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng một ngày nào đó, Ukraine sẽ thuộc về Nga.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ Fox News hôm 10/2, nguyên thủ Mỹ nhấn mạnh đến việc đạt được một thỏa thuận với Kyiv theo đó, viện trợ quân sự đánh đổi lấy nguồn cung ứng đất hiếm từ Ukraine, dự kiến có thể mang lại cho Hoa Kỳ "500 tỉ Mỹ kim".
Theo Tổng thống Trump, cần phải bảo đảm số tiền mà Mỹ chi ra cho Ukraine bởi vì Ukraine "có thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga hoặc không cũng như Ukraine có thể thuộc về Nga một ngày nào đó hoặc không" nhưng Hoa Kỳ vẫn "sẽ lấy được tất cả số tiền này ở đó".
Hồi tuần trước Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận "đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ" vào lĩnh vực đất hiếm, đồng thời nhấn mạnh "một phần tài nguyên đất hiếm của Ukraine" nằm trong các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Tổng thống Mỹ cho biết đặc phái viên phụ tránh soạn thảo một kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine, Keith Kellogg, sẽ đến Kyiv ngày 20/2.
Theo thông tấn xã AFP, ngày 14/2 Tổng thống Ukraine sẽ hội kiến với Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio bên lề hội nghị an ninh quốc tế Munich, Đức.
Thượng Đỉnh AI: 61 Quốc Gia Ra Thông Cáo Chung Về Nhu Cầu AI "Có Đạo Đức"
(Hình AP / Michel Euler: Đại diện các nước tham gia Thượng đỉnh Trí tuệ Nhân tạo, Paris, thủ đô của Pháp, ngày 11/2/2025.)
-Hội nghị cấp cao Paris về Trí tuệ Nhân tạo AI đã kết thúc hôm 11/2/2025. Hơn 60 quốc gia tham gia trong thông cáo chung đã nhất trí về một AI "mở, bao trùm, có đạo đức". Anh và Mỹ không ký văn bản này.
Các nước ký thông cáo chung bao gồm cả Trung Quốc, Pháp và Ấn Độ, kêu gọi tăng cường phối hợp quản lý AI, đòi hỏi một sự "đối thoại toàn cầu" và kêu gọi tránh tình trạng "tập trung thị trường" tạo điều kiện cho việc tiếp cận kỹ thuật.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh đến "nhu cầu cần có các quy tắc" và một "khuôn khổ đáng tin cậy" để hỗ trợ phát triển AI. Nguyên thủ Pháp khẳng định thế giới cần "những quy tắc này để AI phát triển" và "cần phải tiếp tục thúc đẩy một chính sách quản trị quốc tế về AI".
Hôm qua, ngày đầu tiên của thượng đỉnh AI, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nước Âu Châu tăng tốc "đột phá" để tránh tụt hậu. Vạch ra một "lộ trình hành động rõ ràng", thu hút các tài năng và ưu tiên sử dụng "điện phát thải thấp" là các điểm chính trong quan điểm của Tổng thống Macron.
Về nguồn năng lượng cho Trí tuệ Nhân tạo, Tổng thống Macron cũng khẳng định lập trường hoàn toàn đối nghịch với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nói với giới đầu tư: "trong lúc một người bạn tốt ở bên kia Đại Tây Dương khuyến khích khoan thêm dầu khí, thì ở đây chúng tôi không cần phải khoan", "điện đã sẵn sàng, các bạn chỉ cần nối mạng", ngụ ý nói đến điện nguyên tử, lá chủ bài của nước Pháp trong tiến trình chuyển sang nền kinh tế phát thải thấp.
Chống Tham Nhũng: Pháp Tụt 5 Bậc Trong Xếp Hạng của Minh Bạch Quốc Tế
(Hình minh họa: Logo của tổ chức Transparency International (TI - Minh bạch Quốc tế).)
-Hôm 11/2/2025, tổ chức phi chính phủ Transparency International (TI - Minh bạch Quốc tế) công bố bảng xếp hạng toàn cầu về chống tham nhũng (IPC). Minh bạch Quốc tế - đặc biệt lo ngại về tình hình của Pháp, tụt 5 bậc trong vòng một năm – nhấn mạnh đây là sự sụt giảm chưa từng có của Pháp kể từ khi chỉ số này được lập ra vào năm 1995.
Theo France Info, Pháp hiện kém Đức 10 bậc trong bảng xếp hạng của TI, và được xếp vào nhóm "có nguy cơ mất kiểm soát nạn tham nhũng", trong bối cảnh tình hình chống tham nhũng của Pháp "đã trì trệ từ 10 năm nay".
Tổ chức Minh bạch Quốc tế nhấn mạnh rằng đây là một "tín hiệu cảnh báo" cho thấy mức độ tấn công gia tăng vào sự liêm chính ở Pháp trong bối cảnh khủng hoảng thể chế. Báo của TI cho biết rõ là "kể từ năm 2017, tổng cộng 26 Bộ trưởng bị dính líu trong nhiều vụ án chính trị-Tư pháp. Việc một số nhân vật chủ chốt của chính phủ, như Alexis Kohler, Tổng Thư ký phủ Tổng thống, bà Rachida Dati, Bộ trưởng Văn hóa, bị khởi tố, phản ánh sự suy yếu của nguyên tắc chính phủ phải gương mẫu. Việc Tổng thống bãi bỏ hoàn toàn nguyên tắc một Bộ trưởng bị điều tra phải từ chức đang làm trầm trọng thêm cảm nhận của người Pháp về việc các viên chức dân cử được hưởng quyền miễn trừ".
Minh bạch Quốc tế cũng dẫn lại vụ xét xử cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy bị cáo buộc nhận tài trợ của chế độ độc tài Libya cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007 và việc cơ quan Công tố Tài chánh Quốc gia gần đây mở 2 cuộc điều tra về các tài khoản chi cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Emmanuel Macron trong 2 năm 2017 và 2022;
TI khuyến nghị Pháp "tăng cường nguồn lực cho cơ quan Công tố Tài chánh Quốc gia" và "yêu cầu các Nghị sĩ, thành viên chính phủ và các Cố vấn của họ công khai các cuộc gặp với các nhóm vận động hành lang" và "thiết lập cơ chế kiểm tra liên tục đối với các tài khoản tranh cử" và "mở rộng quyền giám sát của Ủy ban Quốc gia về tài khoản tranh cử và việc tài trợ cho chính trị".
Tây Ban Nha Cấp Giấy Phép Cư Trú Cho 25 Ngàn Người Ngoại Quốc
(Hình AP - Emilio Morenatti, tư liệu: Người dân ở Paiport, ngoại ô Valencia, Tây Ban Nha ngày 5/11/2024, sau trận lụt lịch sử.)
-Hôm 11/2/2025, chính phủ Tây Ban Nha thông qua một biện pháp mang tính biểu tượng cao: Cấp giấy phép cư trú cho 25 ngàn người ngoại quốc không thuộc khối Liên Hiệp Âu Châu (EU), bị ảnh hưởng bởi "Vòm khí lạnh" (Goutte Froide) tràn vào vùng Valence hôm 29/10/2024, gây ra những trận lũ kinh hoàng khiến hơn 220 người thiệt mạng.
Thông tín viên François Musseau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha:
"Một sự thở phào nhẹ nhõm cho hàng ngàn người ngoại quốc đã phải chịu đựng những trận lũ lớn kinh hoàng hồi cuối tháng 10/2024, và đã bị mất tất cả. Họ sẽ được cấp giấy phép cư trú và giấy phép lao động có thời hạn một năm. Đây là quyết định của chính phủ Tây Ban Nha, cùng lúc đưa ra một kế hoạch cứu trợ kinh tế cho hàng chục ngàn người dân vùng Valence, đã bị mất tất cả cùng với Vòm Khí Lạnh.
Điều kiện duy nhất đặt ra cho những di dân bị tác động là họ nằm trong danh sách thống kê của các địa phương hứng chịu lũ lụt. Theo tổ chức phi chính phủ Oxfam, điều kiện này sẽ khiến nhiều trăm người khác không được hưởng quy chế trên. Các hiệp hội nhân đạo nhắc lại rằng là di dân và bị ảnh hưởng bởi Vòm khí lạnh lịch sử, là một nỗi khổ kép: Bị mất tất cả mọi thứ và sợ phải nhờ giúp đỡ do việc khai triển đông đảo cảnh sát trong vùng.
Theo vị viên chức của vùng phụ trách Tái Thiết, cựu quân nhâ Gran Panpols, điều lý tưởng nhất đối với ông có lẽ là biến chính những di dân vừa được hợp thức hóa giấy tờ này, xin trích, thành một nguồn lao động bổ sung tại công trường bao la bao gồm cả việc làm sạch và thu dọn mọi thứ".
WHO: Việc Liên Lạc Với Giới Chức Mỹ Về Cúm Gia Cầm H5N1 Là Một 'Thách Thức'
(Hình REUTERS: Trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ.)
-Hôm 11/2/2025, một phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc liên lạc về cúm gia cầm đã trở nên đầy thách thức kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ rút khỏi cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc này.
Khi được hỏi về thông tin liên lạc mà WHO nhận được từ Hoa Thịnh Ðốn về đợt bùng phát H5N1, ông Christian Lindmeier đã trả lời trong một cuộc họp báo tại Geneva: "Việc liên lạc thực sự là một thách thức. Các cách thức liên lạc truyền thống đã bị cắt đứt". Ông từ chối giải thích thêm.
Một đợt bùng phát vi-rút H5N1 ở Hoa Kỳ đã lây nhiễm cho gần 70 người, chủ yếu là công nhân nông trại, kể từ tháng 4 năm 2024. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã báo cáo lần đầu tiên vào tuần trước rằng một chủng cúm gia cầm thứ hai đã được tìm thấy ở gia súc ở Nevada, một phát giác làm gia tăng mối lo ngại về đợt bùng phát ở Hoa Kỳ.
Theo các quy tắc của WHO được gọi là Quy định Y tế Quốc tế (IHR), các quốc gia có nghĩa vụ ràng buộc phải liên lạc về các vấn đề y tế công cộng có khả năng vượt biên giới. Những nghĩa vụ này bao gồm thông báo ngay cho WHO về tình trạng khẩn cấp về y tế và các biện pháp về thương mại và đi lại.
Các quốc gia khác đã lên tiếng một cách riêng tư về việc Hoa Kỳ sẽ ngừng thông tin về các loại vi-rút mới nổi có thể trở thành đại dịch tiếp theo. "Nếu một quốc gia lớn như vậy không báo cáo nữa, thì thông điệp phát đi là gì?", một nhà ngoại giao phương Tây tại Geneva nói.
Á Căn Ðình cũng cho biết họ có kế hoạch rút khỏi WHO, với lý do "có những khác biệt sâu sắc" liên quan đến việc quản lý các vấn đề sức khỏe của cơ quan này, đặc biệt là đại dịch COVID-19.
Elon Musk và Các Nhà Đầu Tư Tìm Cách Thâu Tóm OpenAI
(Ảnh REUTERS - Dado Ruvic, minh họa.)
-Vào lúc hội nghị cấp cao về Trí tuệ Nhân tạo ở Paris hôm 11/2/2025 bước sang ngày thứ hai, một cuộc chiến mới đã khai mở tại Mỹ. Đứng đầu một nhóm các nhà đầu tư, Elon Musk đề nghị mua lại một trong số viên ngọc quý của lĩnh vực, là OpenAI, do một trong số các đối thủ của ông điều hành. Nhưng đề nghị này của ông chủ Tesla đã bị từ chối.
Từ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
"Gần 100 tỉ Mỹ kim, đây là những gì ông Elon Musk đề nghị để mua OpenAI, tập đoàn khởi điểm của Chat GPT, trí tuệ nhân tạo tạo sinh nổi tiếng nhất trên thế giới. Đề nghị mua này được đưa ra vào lúc chủ tập đoàn Sam Altman, có kế hoạch biến đổi tập đoàn thành một tổ chức lợi nhuận, điều mà cho đến hiện tại tập đoàn này vẫn chưa làm.
Nhưng ai cũng biết là hai người này không ưa nhau. Trên mạng xã hội X, tức Twitter cũ, và giờ do Elon Musk kiểm soát, Sam Altman đề nghị trả giá thấp hơn 10 lần để mua lại nền tảng này. Người giầu nhất thế giới đáp trả chỉ bằng một từ "Tên Bợm".
Tự tin về quyền lực mạnh mẽ có được nhờ sự gần gũi với Donald Trump, chủ nhân hãng xe Tesla còn gọi Sam Altman là "Scam Altman", nghĩa là Altman kẻ lừa đảo, khi bắt chước thói quen của Tổng thống Mỹ đặt biệt danh hạ thấp đối thủ hay đối tượng tấn công của mình.
Khi Donald Trump thông báo một dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trị giá 400 tỉ Mỹ kim mà Sam Altman và OpenAi là một bên tham gia, Elon Musk đã tuyên bố rằng tiền hiện không có. Donald Trump chỉ đơn giản nói rằng trong dự án này có một người mà Elon Musk không ưa. Và điều này có vẻ khá hiển nhiên".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét